Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#871 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/06/2020 - 19:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


11/6/2020
Nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cán bộ thôn 'uống nước'

Quảng TrịNhận tiền hỗ trợ Covid-19 chưa nóng tay, anh Hồ Văn Lập phải đóng 450.000 đồng bồi dưỡng cán bộ thôn "uống nước và chia cho các hộ không có".
Trong căn nhà hai gian nền đất thưng tre ở thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đăkrông, ông Lập, 48 tuổi và vợ Hồ Thị Liên, 41 tuổi, vừa dùng xong cơm trưa. Bữa cơm chỉ có ít nếp rẫy dọn trên cái mâm nhôm lót lá chuối, ăn kèm măng rừng nấu với cá suối.
Ông Lập nói hơn 10 ngày trước, vợ chồng ông cùng đàn con mới được ăn thịt heo với gạo trắng. Đó là lúc ông được nhận tiền hỗ trợ dành cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Gia đình có chín nhân khẩu, gồm vợ chồng và bảy người con (hai con gái đầu đi làm ăn xa và vừa lập gia đình), mỗi người nhận được 750.000 đồng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Lập bị cán bộ thôn Sa Trầm thu ngay 450.000 đồng, tương ứng 50.000 đồng một nhân khẩu.
Trước hôm nhận tiền, thôn Sa Trầm họp dân rồi vận động các hộ nghèo đóng 50.000 đồng mỗi khẩu từ tiền hỗ trợ dịch Covid-19 để "bồi dưỡng cán bộ thôn uống nước và chia lại cho các hộ khá giả hơn không được nhận tiền hỗ trợ". "Thôn xin thì mình phải cho, phải đồng ý", ông Lập nói.
Số tiền còn lại, vợ chồng ông Lập mua ngay hai tạ gạo trắng về tích trữ, sắm cho năm đứa con năm bộ áo quần mới để đi học. Hai lao động chính quần quật cả năm trên rẫy lúa chỉ đủ nuôi các miệng ăn trong chín tháng. Vợ chồng ông làm thêm rẫy sắn nhưng đất đai cằn cỗi, chỉ thu được sáu triệu đồng một năm.
Các thôn Ra Lây, Ra Pong, Pa Nang... cũng diễn ra tình trạng thu tiền hỗ trợ Covid-19 của hộ nghèo. Trong căn nhà sàn thưng gỗ không có gì đáng giá, ông Hồ Văn Hiếu, 46 tuổi, trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang, cho hay gia đình thuộc diện hộ nghèo hai năm nay.
Tuần trước, ông Hiếu đến trụ sở UBND xã Ba Nang nhận 6 triệu đồng tiền hỗ trợ. Vừa ra khỏi ủy ban xã, ông bị gọi vào nhà cộng đồng thôn Ra Lây để đóng góp 400.000 đồng. "Trước khi nhận tiền hỗ trợ, thôn họp dân vận động mỗi khẩu đóng lại 50.000 đồng", ông Hiếu kể. Cả gia đình ông tám miệng ăn nhưng chỉ có hai tấm lúa rẫy, mỗi năm đủ ăn được bảy tháng, còn rẫy sắn thu chưa đến năm triệu đồng một năm.
Cách nhà ông Hiếu không xa, bà Hồ Thị Mèn, 53 tuổi, trú thôn Ra Lây, cũng thuộc diện hộ nghèo. Bà Mèn được vận động cho cán bộ thôn tiền uống nước, nên ủng hộ tổng cộng 300.000 đồng cho sáu nhân khẩu. "Gia đình chỉ muốn ủng hộ 50.000 đồng, nhưng họ lại xin một khẩu 50.000 đồng. Nhiều người khác cũng cho như vậy nên mình đành phải cho đúng sáu khẩu", bà Mén nói và cho biết năm nay đến mùa lúa trổ bông thì khỉ về phá hoại nên gạo chắc chắn không đủ ăn, rẫy sắn có nhưng thu cao lắm chưa đến sáu triệu đồng.
Lý giải việc thu 50.000 đồng/khẩu hộ nghèo, ông Hồ Văn Mắt, Bí thư thôn Sa Trầm, nói cuộc sống người dân ở đây tương đồng nhau, hộ nghèo và hộ không nghèo không cách biệt lớn, nhưng một số hộ phải rút khỏi hộ nghèo nhằm đạt chỉ tiêu cấp trên giao.
Ngày 25/5, thôn Sa Trầm họp dân và vận động hộ nghèo hỗ trợ 50.000 đồng/khẩu để ủng hộ các hộ không được nhận. Việc ủng hộ này được lập thành biên bản gửi UBND xã, ghi rõ "ủng hộ cán bộ thôn uống nước và một số hộ không được hỗ trợ".
Đến ngày 28/5, xã Ba Nang chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 đợt một tại nhà trưởng thôn Sa Trầm. Sau khi người dân nhận tiền từ cán bộ xã, thôn thu lại của 48/50 hộ nghèo, gồm 324 khẩu với số tiền 13,7 triệu (hiện do Trưởng thôn cầm tiền); hai hộ không đồng ý nộp tiền.
Ông Mắt cho hay "số tiền này chưa ai tiêu đồng nào". Thôn dự định thu thêm tiền từ các hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội nhận đợt 2 mới tính toán việc sử dụng.
Trong khi đó, Trưởng thôn Ra Lây Hồ Văn Nhơn khẳng định 65 hộ nghèo của thôn đã nhận xong tiền hỗ trợ Covid-19 đợt một và cán bộ thôn "không vận động, không lấy của người dân một xu". "Thôn họp dân nói các hộ được nhận 750.000 đồng/khẩu, nhận tiền tuyệt đối không đưa cho ai. Bà con có tấm lòng cho cán bộ thôn thì không quá 50.000 đồng", ông Nhơn nói.
Theo ông Nhơn, sau khi nhận tiền đợt một, nhiều người ủng hộ và đưa cho một số cán bộ của thôn, cộng lại được 1,2 triệu đồng. Số tiền này thôn đã cho thanh niên mua hai quả bóng để tập thể thao, chi ra một ít để mọi người uống nước khi sửa đường đi lại và tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch UBND xã Ba Nang Hồ Văn My cho hay ngày 28 và 29/5, xã Ba Nang chi trả đợt một tiền hỗ trợ cho 292 hộ nghèo, 1.685 khẩu với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trước khi cấp phát, xã yêu cầu cán bộ không nhũng nhiễu của dân một đồng nào. Tiền hỗ trợ do cán bộ xã trực tiếp cấp, có nhiều ban ngành đi giám sát.
Ông My nói việc người dân tự nguyện cho 10.000 đến 20.000 đồng thì "chấp nhận được", nhưng việc thu 50.000 đồng/khẩu là tuyệt đối sai. "Việc thu tiền xã chưa nắm được. Chúng tôi sẽ thành lập ban kiểm tra và chỉ đạo trả lại tiền cho dân nếu có việc này", ông My nói.
Trước đó, văn phòng UBND xã Ba Nang nhận được biên bản họp dân của thôn Sa Trầm về việc vận động người dân nộp tiền hỗ trợ Covid-19. Tuy nhiên, ông My nói chưa tiếp cận được văn bản này do những ngày gần đây bận tiếp xúc cử tri.

Hoàng Táo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Hồ Thị Liên cùng con trai dùng bữa trưa. Ảnh: Hoàng Táo

Sửa bởi tuphuongsg: 12/06/2020 - 19:39


Thanked by 1 Member:

#872 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/06/2020 - 19:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ chặn bắt gián điệp Trung Quốc ngay tại sân bay

12/06/2020
TTO - Một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị bắt khi đang tìm cách lên máy bay về nước. Nghi phạm khai nhận là một sĩ quan quân đội Trung Quốc được cử sang Mỹ để quan sát và sao chép các nghiên cứu.

Sự việc xảy ra ngày 7-6 nhưng mới được hé lộ sau đó 4 ngày. Trong thông cáo được phát đi ngày 11-6 (giờ địa phương), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết nghi phạm tên Wang Xin bị bắt giữ tại sân bay khi đang chuẩn bị lên một chuyến bay tới Thiên Tân (Trung Quốc).
Trên thực tế, theo FBI, Wang đã sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 3-2019 với danh nghĩa nhà nghiên cứu y khoa để thâm nhập phòng nghiên cứu của Đại học California ở San Francisco (UCSF), một trong những trường hàng đầu của Mỹ.
Khi bị thẩm vấn, Wang thú nhận mình là một sĩ quan của quân đội Trung Quốc và làm việc trong phòng nghiên cứu quân đội. Cáo trạng sau đó cho biết Wang nhận được sự chỉ đạo từ cấp trên để quan sát, thu thập thông tin cách tổ chức phòng lab của UCSF để mang về Trung Quốc.
Theo Hãng thông tấn AFP, một số nghiên cứu tại UCSF nhận được tiền tài trợ từ Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ. Wang đã gửi và chia sẻ một số thông tin thu thập về Trung Quốc qua email.
Wang đã xóa hết các tin nhắn WeChat trước khi ra sân bay, một hành động khiến các nhà điều tra nghi ngờ. Hiện Wang chỉ mới bị khởi tố tội khai gian khi xin visa và sử dụng hộ chiếu giả nhưng có thể đối mặt với 10 năm tù cùng khoản tiền phạt 250.000 USD.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bình luận.
Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Mỹ với lý do ăn cắp sở hữu trí tuệ chuyển về Trung Quốc.
Năm ngoái, giám đốc FBI tiết lộ cơ quan này đang điều tra hàng ngàn vụ gián điệp liên quan Trung Quốc. Lo ngại gián điệp đội lốt nhà nghiên cứu, Mỹ đã hủy hàng chục thị thực cấp cho người Trung Quốc.
Bảo Duy

Thanked by 1 Member:

#873 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/06/2020 - 19:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thủ tướng mong muốn có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nghiêm túc đầu tư tại Việt Nam

THANH HƯƠNG
13, Tháng 06, 2020 | 06:36


Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, đứt gãy các chuỗi sản xuất, Thủ tướng NXP mong muốn có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nghiêm túc đầu tư tại Việt Nam, góp phần khắc phục tình trạng này.
Chiều 12/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng NXP đã tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, sợi cao cấp, linh kiện động cơ, lốp ôtô ở Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, địa phương đã thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Thủ tướng NXP cũng cho biết đã sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, bàn giải pháp hợp tác và chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống COVID-19; hỗ trợ Trung Quốc trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch.
Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ cảm ơn Thủ tướng NXP dành thời gian tiếp, đặc biệt là trân trọng cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh thành công, giúp các doanh nghiệp trở lại hoạt động gần như bình thường. Các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào quyết tâm của Chính phủ, chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu kép cũng như các cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…
Hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng NXP cho biết Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, năm 2019 kim ngạch hai chiều đã đạt 120 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập siêu trên 30 tỷ USD.
Đến thời điểm hiện nay, tính lũy kế đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam có gần 3.000 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 21 tỷ USD, tương đương 5,5% tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam. Với mức vốn này, Trung Quốc đứng thứ 7 trong số 136 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hiện rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn hiệu quả tại Việt Nam, đầu tư đa lĩnh vực. Ngoài ra, hai nước hợp tác tốt trong lĩnh vực du lịch với khoảng 6 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.
Với việc dịch bệnh COVID-19 đang được hai nước kiểm soát hiệu quả, Việt Nam đang xem xét mở lại một số tuyến bay thương mại với Trung Quốc, trước mắt là đến Quảng Châu, để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, người qua lại giữa hai nước.
Lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết, tạo điều kiện về xuất nhập cảnh Việt Nam cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao của các nước, trong đó có Trung Quốc.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, đứt gãy các chuỗi sản xuất, Thủ tướng mong muốn có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, góp phần khắc phục tình trạng này. Chính phủ Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của Chính phủ Việt Nam.
Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao năng lực, thái độ đầu tư nghiêm túc và hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư lớn của Trung Quốc, trong đó có việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, quan tâm đến công nhân, trong đó có lĩnh vực nhà ở xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và đóng góp cho Việt Nam.
Ngoài ra, Thủ tướng hoan nghênh những doanh nghiệp không cắt giảm lao động ngay trong bối cảnh khó khăn bởi COVID-19. Với các doanh nghiệp này, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để qua đó khuyến khích các doanh nghiệp khác của Trung Quốc học tập, làm theo.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó có việc sớm mở trở lại các chuyến bay, tạo thuận lợi về dịch vụ logistics…
Đối với các kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền các địa phương, bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, bộ ngành sớm giải quyết cho doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm vĩ mô ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

---------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiếp doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng muốn cùng vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp

12/06/2020
TTO - Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Thủ tướng NXP mong muốn thế hệ hôm nay có trách nhiệm đóng góp, vun đắp mối quan hệ này, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Chiều 12-6, Thủ tướng NXP tiếp một số doanh nghiệp, đại diện cho hơn 3.000

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hiện đang đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, sợi cao cấp, linh kiện động cơ, lốp ô tô ở Việt Nam.
Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn thế hệ hôm nay có trách nhiệm đóng góp, vun đắp mối quan hệ này, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.
Thủ tướng cũng nhắc đến cuộc trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, bàn giải pháp hợp tác và chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống COVID-19; hỗ trợ Trung Quốc trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch cũng như khẳng định luôn lắng nghe, tháo gỡ doanh nghiệp.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, năm 2019 kim ngạch hai chiều đã đạt 120 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập siêu trên 30 tỷ USD.
Doanh nghiệp tin tưởng đầu tư
Ông t*o Hui, tổng giám đốc Tập đoàn Texhong Việt Nam, cho biết đã khởi động trở lại toàn bộ 14 dự án, hoạt động 97%. Với kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 460 triệu USD, đóng góp gần 95 tỷ đồng vào ngân sách. Tập đoàn này cho biết sẽ mở rộng đầu tư trong năm nay.
Ông Zhang Kui, tổng giám đốc Công ty TNHH Brotex Việt Nam, thông tin đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sợi từ năm 2012 với khoảng 1 tỷ USD, tạo việc làm 8.000 người. Mặc dù các thị trường xuất khẩu chính là châu Âu và Mỹ gặp khó nhưng không cắt giảm người lao động, nên mong Chính phủ tạo thuận lợi cho các chuyên gia, lãnh đạo quản lý vào Việt Nam.
Doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực điện khí tại Hải Phòng, ông Tu Peng Yuan, tổng giám đốc Công ty TNHH Wolong, cho biết không bị ảnh hưởng của COVID-19, thậm chí làm ăn hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với hoạt động đầu tư, doanh nghiệp này còn thu hút nhiều doanh nghiệp phụ trợ khác của Trung Quốc vào đầu tư.

Tạo thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc doanh nghiệp
Với việc kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, Việt Nam đang xem xét mở lại một số tuyến bay thương mại với Trung Quốc, trước mắt là đến Quảng Châu, để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, người qua lại. Đồng thời tạo điều kiện chuyên gia, nhà quản lý, lao động tay nghề cao vào Việt Nam.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, đứt gãy các chuỗi sản xuất, Thủ tướng mong muốn có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, góp phần khắc phục tình trạng này. Chính phủ Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của Chính phủ Việt Nam.
Đánh giá cao năng lực, thái độ đầu tư nghiêm túc và hiệu quả của các nhà đầu tư lớn của Trung Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, quan tâm đến công nhân, trong đó có lĩnh vực nhà ở xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu.
Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó có việc sớm mở trở lại các chuyến bay, tạo thuận lợi về dịch vụ logistics…
Đối với các kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền các địa phương, bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, bộ ngành sớm giải quyết cho doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm vĩ mô ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, năm 2019 kim ngạch hai chiều đã đạt 120 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập siêu trên 30 tỷ USD.
Trung Quốc cũng là nhà đầu tư lớn với gần 3.000 dự án, tổng vốn là 21 tỉ USD, đứng thứ 7 trong số 136 quốc gia đầu tư vốn vào Việt Nam. Có khoảng 6 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

NGỌC AN

Thanked by 1 Member:

#874 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/06/2020 - 21:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


‘Cuộc sống người Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước’

13/06/2020
TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày trước Quốc hội ngày 13-6 về kết quả phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian qua.

Gần cuối giờ chiều 13-6, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mời Phó thủ tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phát biểu trước Quốc hội về công tác phòng chống dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thời gian qua.
Ông Đam cho biết Việt Nam dân số đông nhưng đến thời điểm này chỉ có hơn 330 ca nhiễm, chưa có ca nào tử vong và chỉ còn 10 ca đang điều trị, đã qua 58 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, thế giới đến nay đã có hơn 7,7 triệu người nhiễm và hơn 428.000 người tử vong.
"Tất cả cuộc sống người Việt Nam ta hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước, có được thành công là sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả hệ thống, có lực lượng thầy thuốc, công an nhân dân, có nhân dân Việt Nam mà thế giới và bạn bè nói rằng rất tuyệt vời", ông Đam nói.
Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đã làm sớm hơn và cao hơn một bước, như khi WHO đưa ra mức "lây nhiễm hạn chế" thì ta đưa ra mức "lây nhiễm". Ban đầu cũng có người nghi ngờ, tranh luận lại, nhưng các giải pháp đưa ra đến nay đã chứng minh rất đúng, rất sớm, hiệu quả cao nhất vì chi phí tổng chống dịch là thấp.
Khẳng định Việt Nam chiến thắng dịch là nhờ truyền thống quý báu được vun đắp hàng ngàn năm của dân tộc là yêu nước thương nòi, đoàn kết, ông Đam bày tỏ lòng biết ơn tới các tầng lớp nhân dân và các lực lượng chức năng đã không có đêm, không có ngày, các bác sĩ thức trắng điều trị bệnh nhân, bộ đội lội rừng băng suối lập chốt chống dịch...
"Không chỉ có bao nhiêu cụ già và trẻ em mang rau, gạo, bỏ tiền tiết kiệm ra cùng chống dịch mà còn hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp dù khó khăn nhưng vẫn đóng góp vật tư, thiết bị, giữ lương cho người lao động. Lực lượng nhà báo cũng tham gia tích cực, nhiều phóng viên vào nơi cách ly, phản ánh đầy đủ kịp thời cùng chống dịch, góp phần quan trọng vào thành quả chung", Phó thủ tướng nói.

Tuy vậy, ông Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh nguy cơ vẫn còn rất lớn, ví Việt Nam như "cánh đồng trũng", bên ngoài còn mưa nên nguy cơ nước xâm nhập vào rất lớn, cần tiếp tục đảm bảo an toàn.
Phó thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tinh thần phòng chống dịch được tiếp tục khơi dậy trong hoạt động kinh tế, tranh thủ cơ hội, cải thiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Đam cũng nhấn mạnh tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong chống dịch, đặc biệt là đối tượng yếu thế. Đã có nhiều chính sách lo cho người dân bị ảnh hưởng của dịch, Phó thủ tướng mong muốn các chính sách này được tiếp tục thúc đẩy để giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các nhóm người yếu thế vươn lên.
"Việc chữa trị cho bệnh nhân người nước ngoài, cơ bản là điều trị tốt và hiện chỉ còn bệnh nhân số 91. Ban đầu có những bệnh nhân nước ngoài tỏ ra phiền lòng về điều kiện ở Việt Nam, nhưng sau đó khi được tận tình cứu chữa thì họ đã bày tỏ những lời ý nghĩa", Phó thủ tướng chia sẻ.
"Tất cả bệnh nhân đều được cứu chữa với tinh thần 'nhịn miệng đãi khách đường xa'. Chúng ta không để phải rơi vào hoàn cảnh chọn bệnh nhân để cứu, nhưng giả sử có trường hợp khó khăn hơn thì ta cũng sẽ không chỉ vì người Việt Nam mà không chăm lo tốt cho người nước ngoài".
LÊ KIÊN - NGỌC AN

Thanked by 1 Member:

#875 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 14/06/2020 - 20:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chồng phát hiện 2 con khác huyết thống, nữ Bí thư huyện đoàn ở Thanh Hóa bị khai trừ Đảng

14/06/2020 | Xuân Chinh
Bà Nguyễn Thị Hà – Bí thư Huyện đoàn Yên Định (Thanh Hóa) vừa bị khai trừ Đảng do vi phạm đạo đức, lối sống. Trong thời kỳ hôn nhân, chồng bà Hà phát hiện 2/3 đứa con không cùng huyết thống với mình nên làm đơn tố cáo vợ ngoại tình gửi cơ quan chức năng.

Thời gian gần đây, nghi ngờ vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ông T. X. C. (chồng bà Hà) đã làm xét nghiệm và phát hiện 2/3 đứa con chung (về mặt pháp lý) của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không cùng huyết thông với ông này.
Ông C. đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo vợ mình vi phạm đạo đức, lối sống khi ngoại tình, sinh con với người khác.
Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ngày 4/5, Huyện ủy Yên Định có Tờ trình số 90-TTr/HU đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà.
Từ kết quả kiểm tra, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của bà Nguyễn Thị Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#876 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 14/06/2020 - 21:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ĐBQH: "Họ dùng đủ mánh khóe, để vun vén cho bản thân, gia đình và họ hàng"

Thùy An-Thứ bảy, ngày 13/06/2020
VTV.vn - Trục lợi chính sách là nội dung được rất nhiều đại biểu Quốc hội đề cập tại phiên Thảo luận về kinh tế xã hội vào sáng nay 13/6.

"Bò đi lạc vào nhà quan, quan đi lạc vào hộ cận nghèo"
Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Tiền Giang), do ảnh hưởng của COVID-19, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách trực tiếp cũng như gián tiếp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định cuộc sống, đảm bảo sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế như: Chính sách an sinh xã hội, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ…
Đến nay ước tính quy mô tổng số các biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh để đảm bảo an sinh xã hội khoảng 600.000 tỷ đồng.
"Do đó tôi đề nghị các chính sách cần phải được chỉ đạo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Phải tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra giám sát của cộng đồng và người dân để tránh tình trạng "Bò đi lạc vào nhà quan, quan đi lạc vào hộ cận nghèo" như báo chí đã nêu trong thời gian qua, ông Hải cho biết.
"Họ dùng đủ mánh khóe, để vun vén cho bản thân bản thân, gia đình, và họ hàng"
Cũng đề cập đến tính trạng trục lợi chính sách, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) cho biết khi mà sự hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc mang lại niềm vui cho chúng ta, thì điều mà chúng ta lên án là tình trạng trục lợi chính sách của cán bộ chính quyền cơ sở, chỉ biết đến bản thân, gia đình và họ hàng. Việc này đã cướp đi cơ hội vượt qua khó khăn, dịch bệnh của nhiều người khó khăn, gia đình khác.
"Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, ngân sách đã dành một khoản không nhỏ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Các hỗ trợ đó thực sự thiết thực, và mang tính nhân văn sâu sắc, ấy thế mà một bộ phận cán bộ cố tình làm trái, tìm cách hưởng lợi thay vì triển khai các hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH.
Họ đã nghi ra đủ cách, đủ mánh khóe để chiếm đoạt tiền hỗ trợ, cũng như thu vén cho gia đình và họ hàng", ông Cương nói.
Cũng theo ông Cương, lâu nay cứ mỗi khi Chính phủ có một chương trình hỗ trợ cho người dân do bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì một bộ phận không nhỏ cán bộ chính quyền cơ sở lại coi đó là cơ hội để trục lợi.
"Có những địa phương không triển khai nghiêm túc, thì Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH cũng không thể làm thay dù có "ba đầu sáu tay", cũng không thể kiểm soát hết được", ông Cương cho biết.
Theo ông Cương, tới đây những cán bộ thoái hóa biến chất sẽ bị xem xét xử lý, nhưng vấn đề là làm sao để các chương trình hỗ trợ thực sự mang lại hiệu quả.
Kết thúc bài phát biểu của mình, đại biểu Cương đề nghị Chính phủ cần hết sức quan tâm đến hiệu quả, tính khả thi của chính sách.
"Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ, gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trả lương 16.000 tỷ đồng lãi xuất 0% đến nay vẫn chưa có một khoản nào được giải ngân", ông Cương nhấn mạnh.

---------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1 đề nghị khiến nhiều đại biểu Quốc hội cười ồ...

Thứ Bảy, ngày 13/6/2020
(PLO)- Nói về giải pháp ổn định giá thịt heo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khuyên người dân nên chuyển sang ăn thịt gà, cá, trứng khiến nhiều đại biểu cười ồ...
Chiều nay 13-6,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu đề cập là vấn đề ổn định giá thịt heo thời gian qua do sau dịch tả heo châu Phi, nguồn thịt heo đang thiếu.
Giải trình trước các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến là giá thịt heo cao là do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi khiến đàn heo trong nước sụt giảm, gây hiện tượng cung ít, cầu nhiều.
Ông Cường cho hay từ tháng 3-2019, ngành nông nghiệp đã có chủ trương phát triển các nhóm thực phẩm khác, như: gà, thủy sản, trứng. Chính vì thế, cuối năm 2019, cả nước có 760.000 tấn thực phẩm bù đắp, không xảy ra thiếu thực phẩm.
Tuy nhiên, vì heo chết mất 20% tổng đàn nên phải phục hồi đàn theo lộ trình. Theo kế hoạch, đến quý 4 năm nay, hệ số đầu heo sẽ ngang mức 31 triệu con của thời điểm trước khi bị dịch xảy ra. Hiện các địa phương đang tập trung tái đàn, có chính sách hỗ trợ người dân khôi phục đàn heo.
“Nhân diễn đàn này, chúng tôi đề nghị tập trung khuyến cáo và lựa chọn các thực phẩm đa dạng. Không có lý gì bây giờ toàn dân cứ tập trung ăn thịt lợn (heo) cả. Thịt gà rất tốt, do bà con nông dân sản xuất ra. Cá cũng vậy, tôm cũng vậy, trứng cũng vậy. Đều của nông dân Việt cả. Đa dạng các loại thực phẩm ra, vừa bổ dưỡng tốt cho cơ thể, vừa không gây áp lực cho một ngành nào”- ông Cường nói.
Đề nghị của ông Cường làm các đại biểu Quốc hội khác trong hội trường cười ồ, khiến Phó Chủ tịch Quốc hội - người điều hành phiên thảo luận phải ngắt lời: “giá thịt lợn (heo) hiện vẫn đang rất cao, vấn đề là làm sao hạ giá, bình ổn thị trường?”.
Ông Cường trả lời: Để giảm giá thịt heo cần tập trung tái đàn nhanh, đưa ra khuyến cáo đa dạng sản phẩm, tăng cường thương mại để làm sao kiểm soát, không để trục lợi, không để lợi dụng chuyện này để tăng giá…
“Còn nói giá bao nhiêu thì không thể kết luận là giá bao nhiêu. Chúng tôi làm sao cố gắng để cung cầu gặp nhau sớm để có giá phù hợp nhất”- ông Cường chốt lại.
Tranh luận lại với Bộ trưởng NN&PTNT, đại biểu Thái Trường Giang (Cà Mau) chia sẻ về những khó khăn ngành nông nghiệp phải đối mặt giai đoạn qua nhưng không đồng tình với biện pháp để ổn định giá thịt heo.
“Việc thịt lợn (heo) tăng giá mạnh là theo quy luật cung cầu, khi nguồn cung không đáp ứng đủ cầu thì giá thịt đương nhiên tăng, các biện pháp mệnh lệnh hành chính đưa ra để “ép” giá thịt giảm là không hiệu quả… Càng không thể nói, thịt heo đắt quá thì người dân chỉ việc chuyển qua ăn thịt gà, tôm, trứng là xong…”- ĐB Giang nói.
Đại biểu Giang cho rằng vấn đề người dân quan tâm, bức xúc là dù

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, người tiêu dùng phải ăn thịt giá đắt nhưng các hộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không được hưởng lợi, mà chỉ có tư thương, doanh nghiệp.
Tương tự, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) cũng nhấn mạnh giải pháp của ông Cường đặt ra chỉ là giải pháp tình thế. Cần có giải pháp lâu dài, bền vững cho việc này chứ không phải là giải pháp tình thế, "chuyển ăn thịt heo sang thịt gà".
TRỌNG PHÚ


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường

Thanked by 1 Member:

#877 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/06/2020 - 20:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa:
'Đừng mượn bóng ma thế lực thù địch để công kích người góp ý mình'

15/06/2020 Lê Hiệp

Thanh Niên Online


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho rằng, khi người dân phản ứng với chính sách, hành động của chính quyền thì đừng vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó.

"Trong hội trường Diên Hồng, thế lực thù địch chỉ tồn tại trong suy nghĩ người quy chụp"

Là một trong những đại biểu phát biểu cuối cùng trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách chiều 15.6, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.H.C.M) nhấn mạnh, có một bài học xưa nhưng không bao giờ cũ là khi chủ trương, đường lối của Đảng hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, thì dù phải hy sinh xương máu hay tài sản như trong hoàn cảnh chiến tranh, hay việc hạn chế tự do, giảm thu nhập, mất việc làm, nghỉ học, đảo lộn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thường ngày của từng gia đình như trong cuộc chiến chống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19 vừa qua, thì nhân dân vẫn hưởng ứng, ủng hộ và sẽ không có thế lực thù địch nào có thể phá hoại được.

"Do đó, mỗi khi người dân phản ứng với chính sách hành động của chính quyền, cán bộ công chức phải tự vấn, tự kiểm vì sao lòng dân không đồng thuận, đừng vội quy kết họ là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để đối phó. Vì làm như vậy là làm cho Đảng xa dân, đẩy dân về phía thế lực thù địch. Cách làm đó trái với tư tưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tôn chỉ, mục đích của Đảng, Nhà nước", đại biểu Nghĩa nói.
Theo đại biểu TP.H.C.M, tất nhiên phải tìm cho ra, cho đúng thế lực thù địch để nghiêm trị song "không nên mượn bóng ma của chúng để công kích những người góp ý cho mình, dù đó là dân thường, doanh nghiệp, trí thức hay đại biểu dân cử".
"Tôi dám khẳng định không ít trường hợp, ví dụ như trong hội trường Diên Hồng này, nếu có thế lực thù địch thì nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những người quy chụp mà thôi, chứ không ở đâu cả", đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.

Xác định bước đi kịp thời, chính xác là việc phải làm hiện nay

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh vai trò của Quốc hội và mạng lưới các đại biểu dân cử trong cuộc chiến chống dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thời gian qua. Theo đại biểu Nghĩa, lãnh đạo Quốc hội cũng như đại biểu Quốc hội luôn quan tâm theo dõi, sát cánh ủng hộ các chủ trương đúng đắn, hợp lý của hành pháp và tư pháp.
"Trong thể chế chính trị của chúng ta, một cơ quan lập pháp, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vững mạnh, là tiền đề và điều kiện thiết yếu để tăng sức mạnh, hiệu quả cho hành pháp và tư pháp và cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

", đại biểu Nghĩa bày tỏ, và kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào cử tri quan tâm xây dựng một Quốc hội mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 tới đây.
Nhấn mạnh chống dịch thành công là công lao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn dân, đại biểu TP.H.C.M khẳng định, việc rút ra những bài học đúng, xác định bước đi sắp tới kịp thời, chính xác là điều phải làm hiện nay.
"Mở cửa lại khôi phục kinh tế là công việc hệ trọng, đòi hỏi bước đi, phương pháp khoa học sâu sát, cụ thể, chính xác", đại biểu Nghĩa khẳng định và bày tỏ với quan điểm của của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
"Chúng ta phải nắm chắc và phân tích tình hình dịch bệnh, xác định chủ trương định hướng cho từng quốc gia, từng thị trường, từng lĩnh vực, tập đoàn kinh tế để có đối sách, quyết sách kịp thời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã và đang chuyển sang giai đoạn bình thường mới, không thể và không còn như trước. Nếu làm đúng thì ta sẽ khai thác hiệu quả cơ hội, nâng cao vị thế, tạo tiền đề vững chắc cho hội nhập bền vững trong kỷ nguyên mới của loài người - kỷ nguyên hậu Covid-19 đang diễn ra", đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.

Thanked by 2 Members:

#878 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/06/2020 - 20:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thứ năm, 18/6/2020, 10:39 (GMT+7)
Gần 1.000 lao động Trung Quốc sẽ đến Quảng Ngãi

Ngành đường sắt tổ chức nhiều đoàn tàu riêng để đưa các chuyên gia, lao động Trung Quốc nhập cảnh từ Lạng Sơn đến Quảng Ngãi trong tháng 6.
Ngày 18/6, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết ngành đường sắt sẽ lập nhiều đoàn tàu riêng (chia làm nhiều đợt khác nhau) để vận chuyển gần 1.000 chuyên gia, lao động Trung Quốc từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi). Chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành ngày 12/6, đưa 137 lao động từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến ga Quảng Ngãi.
Các đoàn tàu này do doanh nghiệp trong khu công nghiệp đặt hàng với ngành đường sắt. Ngành đường sắt và tỉnh Quảng Ngãi cùng phối hợp tổ chức chạy tàu và cách ly lao động Trung Quốc đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Ông Đào Việt Thắng, Trạm trưởng Trạm tiếp viên Đường sắt Hà Nội, cho hay đoàn tàu chở 137 lao động Trung Quốc được chia thành 2 khu vực riêng, gồm sáu toa xe vận chuyển khách và ba toa phục vụ, kỹ thuật. Tổ tàu gồm 15 người phục vụ và lực lượng giám sát hành khách, trong đó 3 tiếp viên trực tiếp giao thức ăn cho khách. Các nhân viên này được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ y tế.
Tàu chạy thẳng từ Đồng Đăng về Hà Nội, sau đó chạy tiếp vào Quảng Ngãi. Trong quá trình chạy tàu, các toa xe khách được khóa các cửa lên xuống và khóa cách ly với các toa khác. Dọc đường, đoàn tàu chỉ dừng tại một số ga để tác nghiệp kỹ thuật, không đón trả khách.
Sau khi tàu tới ga Quảng Ngãi, các lao động Trung Quốc và 3 nhân viên phục vụ trực tiếp trên tàu đều được đi cách ly 14 ngày theo quy định. Đoàn tàu cũng được cơ quan y tế Quảng Ngãi phun khử trùng.
"Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, toàn bộ tổ tàu và 137 lao động Trung Quốc đều âm tính với nCoV", ông Thắng cho hay.
Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cả nước có 33.770 lao động Trung Quốc được cấp phép, trong đó hơn 15.000 người đang làm việc tại Việt Nam. Khoảng hơn 7.600 lao động đã về Trung Quốc ăn Tết Canh Tý và bị kẹt lại do dịch Covid-19.
Việt Nam dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài từ 0h ngày 22/3, để phòng chống Covid-19. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 9/6, Thủ tướng NXP yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao được nhập cảnh Việt Nam để làm việc, khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh; đồng thời phải cách ly phù hợp.
Thủ tướng giao các địa phương bố trí địa điểm cách ly với từng trường hợp cụ thể theo hình thức có thu phí và xét nghiệm nhanh; hỗ trợ cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, đảm bảo không lây nhiễm dịch bệnh.
Đoàn Loan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lao động Trung Quốc được phục vụ ăn uống trên tàu. Ảnh: Đoàn tiếp viên đường sắt.

Thanked by 1 Member:

#879 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/06/2020 - 21:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dùng TikTok đã phá hoại buổi vận động tranh cử của Tổng thống Trump?

22/06/2020 Yến My
Người dùng TikTok đã đóng góp một phần vào kết quả này: số người thực sự đến dự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầu tiên của Tổng thống Trump ít hơn so với lượng đăng kí.
Nhiều người dùng TikTok khẳng định họ đã điền đơn đăng kí trực tuyến tham gia sự kiện của ông Trump tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hôm 20.6 mà không thực sự có ý định đi. New York Times đưa tin nhiều fan hâm mộ K-pop cũng khuyến khích người khác làm điều tương tự.
Trước sự kiện, giám đốc chiến dịch tranh cử ông Trump Brad Parscale cho biết đã có hơn 1 triệu vé đăng kí tham gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tuy nhiên, có rất nhiều ghế trống trong tổng số 19.000 chỗ trong sân vận động đêm 20.6. Sở cứu hỏa Telsa cho biết có 6.200 người tham gia sự kiện.

Tất cả khiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị châm biếm khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng chiến dịch đêm 20.6 đã thành công. Ông Trumo cũng chỉ trích truyền thông đưa tin tiêu cực khiến ít người tham gia sự kiện, và lên án hành vi xấu của người biểu tình bên ngoài nhưng Nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc đảng Dân chủ thẳng thừng chế giễu: "các ông bị thanh thiếu niên dùng TikTok hạ gục rồi".
Trong khi đó cựu chiến lược gia đảng Cộng hòa Steve Schmidt, người hay lên tiếng chỉ trích ông Trump, viết: "Cháu gái 16 tuổi của tôi và bạn nó ở thành phố Park City, Utah đăng kí hàng trăm vé. Các ông bị teen Mỹ chơi rồi".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết người tham gia được vào sự kiện theo nguyên tắc "đến trước được phục vụ trước" và không cần trình vé thật.
Phát ngôn viên chiến dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau đó tuyên bố: "Phe cực tả luôn tự lấy bản thân làm trò đùa khi nghĩ rằng mình thông minh. Đăng kí tham gia sự kiện mít tinh chỉ có nghĩa là bạn đã đặt chỗ với số điện thoại di động. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi".

Thanked by 1 Member:

#880 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/06/2020 - 21:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ hai bé trai nghi bị dâm ô trong thang máy chung cư

22/06/2020
TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản gửi Công an TP yêu cầu làm rõ vụ hai bé trai nghi bị dâm ô trong thang máy chung cư mà báo chí phản ánh, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30-6

Theo đó, hai vụ việc nghi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trẻ em xảy ra tối 17-6 tại chung cư FLC Garden City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.
Cụ thể khoảng 21h ngày 17-6, trong thang máy chung cư FLC Garden City Đại Mỗ, một người đàn ông bất ngờ dùng chân đá vào bộ phận nhạy cảm của một bé trai khoảng 6 tuổi. Chưa dừng lại, người này tiếp tục giơ chân vào mặt cháu bé nhưng rất may cháu bé đã kịp né tránh.
Sự việc xảy ra khiến cháu bé hoảng sợ, mãi đến sáng hôm sau mới dám kể với mẹ. Sau khi trích xuất camera an ninh, người nhà cháu bé mới bất ngờ phát hiện sự việc.
Cũng khoảng 21h ngày 17-6, tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, một bé trai nhỏ tuổi được cho là đã bị người đàn ông khoảng 60 tuổi, là cư dân tòa nhà N03, đụng chạm vào bộ phận sinh dục của bé khi đi cùng thang máy.
Ngày 18-6, Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng để xác minh làm rõ vụ việc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao giám đốc Công an TP chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định. Ngoài ra, hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện biện pháp phòng ngừa tình trạng dâm ô trẻ tại nơi công cộng, đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em.
Q.T.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Người đàn ông đá vào bộ phận nhạy cảm của bé trai trong thang máy - Ảnh: T.H.

Thanked by 1 Member:

#881 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/06/2020 - 21:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một cán bộ tư pháp bị hành hung bất tỉnh sau khi tố cáo cấp trên

23/06/2020
Một cán bộ tư pháp ở P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, Thái Bình) bị côn đồ hành hung đến bất tỉnh. Trước đó, người này tố cáo cấp trên cố tình giới thiệu người không đủ tiêu chuẩn vào các chức danh lãnh đạo.
Ngày 23.6, phản ánh tới Thanh Niên, ông Vũ Văn P. (31 tuổi, trú P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, Thái Bình), hiện là cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình), cho biết ông vừa bị 2 côn đồ lạ mặt hành hung đến chảy máu đầu, bất tỉnh.
Trước đó, ông P. gửi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư đảng ủy P.Lê Hồng Phong không giải quyết đơn đề nghị xem xét quy trình dùng nguồn nhân sự, thiếu trách nhiệm, đề bạt người không đủ tiêu chuẩn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.
Cụ thể, ông P. cho biết, ông gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP.Thái Bình để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

việc bà Đặng Thị Kim Thoa (nguyên Phó bí thư P.Lê Hồng Phong) và ông Đặng Xuân Hậu (nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong) từng có nhiều sai phạm, bị kỷ luật cách chức liên quan đến việc trục lợi chính sách an sinh xã hội năm 2018, nhưng nay lại được ưu ái cho tái cử vào Ban chấp hành Đảng bộ P.Lê Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.

“Mục đích tôi tố cáo cũng chỉ yêu cầu làm đúng theo quy định, họ vi phạm, bị kỷ luật cách chức rồi thì không được giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nữa, đằng này lại giới thiệu lên. Ngoài ra, vị phó chủ tịch UBND phường mới bầu được gần 1 năm không hề mắc sai phạm, công tác tốt thì lại phải viết đơn miễn nhiệm để nghỉ, tôi thấy rất trái khoáy”, ông P. nói.



Sau khi gửi đơn tố cáo, ông P. và gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn đe dọa, những ánh mắt, hành vi, cử chỉ đáng lo ngại từ những người lạ mặt.
Đến chiều 18.6, trong lúc ông P. đi đón 2 con nhỏ sau giờ tan học, qua đường Lý Thường Kiệt (TP.Thái Bình) thì có 2 thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy đâm vào xe của ông P. Sau đó, 1 thanh niên tiến lại hỏi “Mày có phải là P. không?”, rồi lao vào đánh tới tấp vào mặt khiến ông P. chảy nhiều máu, choáng váng, bất tỉnh tại chỗ. Khi người dân hô hoán gọi công an, 2 đối tượng mới lên xe rời đi.
"Sáng 18.6 tôi vừa làm việc với Ủy ban kiểm tra Thành ủy tỉnh Thái Bình xoay quanh những nội dung tố cáo, thì chiều về tôi bị hành hung. Tôi sống ở địa bàn không có mâu thuẫn, xích mích với ai để đến nỗi bị đánh như thế này. Thực ra trong bụng tôi biết hết, tôi để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", ông P. nói.
Ông P. cho biết thêm, 2 con nhỏ của ông may mắn không bị thương, nhưng có biểu hiện sang chấn tâm lý, sợ hãi, ngủ thường mơ, giật mình nói "bố bị đánh chảy máu". Ngoài ra, ông P. hiện vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì đau mũi và choáng đầu sau vụ bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Một lãnh đạo Công an TP.Thái Bình cho biết đã cử lực lượng về hiện trường xác minh, trích xuất dữ liệu camera an ninh của các hộ dân lân cận để điều tra, làm rõ sự việc.
Trao đổi nhanh với Thanh Niên, ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư đảng ủy P.Lê Hồng Phong (người bị ông P. tố cáo), cho biết sự việc xảy ra bên ngoài trụ sở và ngoài giờ hành chính, tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, ông Liệu và các cán bộ phường đã tổ chức vào viện thăm hỏi, động viên ông P.
“Các kết quả chụp chiếu thì anh P. không có vấn đề gì, nhưng phải nằm viện nên anh em tôi vẫn thường xuyên đến thăm, tình trạng cũng đã ổn định, vụ việc đang được công an thụ lý và tôi cũng muốn sớm điều tra rõ vụ việc, chứ tôi không hề liên quan”, ông Liệu cho hay.Ông Liệu thừa nhận ông P. đang tố cáo ông thiếu trách nhiệm, đề bạt người không đủ tiêu chuẩn,... lên Thành ủy, UBND TP.Thái Bình; và cho biết các nội dung này đang được Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy tỉnh Thái Bình vào cuộc làm rõ



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông P. bị hành hung chảy máu, bất tỉnh trong lúc đi đón con
Ảnh NVCC

Sửa bởi tuphuongsg: 23/06/2020 - 21:45


Thanked by 2 Members:

#882 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/06/2020 - 22:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuẩn bị chặt hàng ngàn cây dầu tự nhiên ở Côn Đảo để làm khu tái định cư

23/06/2020
TTO - Một rừng dầu với hàng ngàn cây ở Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang chuẩn bị chặt đi để nhường đất cho dự án tái định cư. Người dân ở đảo này cho rằng không nên phá đi khu rừng tự nhiên rất đẹp này.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, rừng cây dầu này nằm trên một đồi cát rộng hơn 16.500m2, ở khu dân cư số 7, trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Côn Đảo.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, khu rừng này có hàng ngàn cây dầu đường kính từ 8 đến 30 cm. Đặc biệt hơn, đây là khu rừng tự nhiên, nằm gần với di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương và gần hồ chứa nước Quang Trung.
Chưa chuyển mục đích sử dụng đã chặt cây rừng, làm đường
Trong những ngày đầu tháng 6-2020, xung quanh quả đồi này đã bị san ủi, chặt phá cây để làm đường vòng cung cũng như dựng khung sắt nhà tiền chế ở đây.
Sau khi phát hiện khu rừng bị xâm phạm, chặt phá, mới đây Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng việc chặt phá, tạo mặt bằng xung quanh rừng.
Theo tìm hiểu, việc chặt cây để làm đường đi bao quanh rừng dầu này là để triển khai dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo", do UBND huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư và do một doanh nghiệp xây dựng thực hiện.
Trước đó, vào cuối 2019, UBND huyện Côn Đảo có thông báo thu hồi hơn 16.500m2 thuộc thửa đất số 255, tờ bản đồ - tờ bản đồ số 42 do huyện quản lý để làm dự án nói trên.
Tháng 3-2020, UBND huyện Côn Đảo có tờ trình đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép chuyển diện tích rừng nói trên để làm dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo".
Theo tờ trình này, chức năng khu rừng nói trên là "rừng phòng hộ", loại rừng là "tự nhiên".
Chiều 23-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Thanh Phương, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo (đại diện chủ đầu tư), thừa nhận đến nay vẫn chưa có quyết định cho phép chuyển đất rừng sang làm dự án.
Do nhu cầu cấp đất tái định cư của huyện lớn và cấp thiết nên triển khai thi công làm, vì đã có quyết định cấp tái định cư rồi nhưng chưa có đất để giao nên triển khai trước khi có được quyết định chuyển mục đích.
Có cần thiết phải chặt rừng tự nhiên?
Chiều 23-6, ông Lê Văn Phong - chủ tịch UBND huyện Côn Đảo - nói rằng sẽ kiểm tra lại sự việc, và cho biết rằng đất rừng phòng hộ của Côn Đảo đã được Thủ tướng chuyển ra khỏi quy hoạch để phát triển kinh tế cho huyện từ 2011.
Cụ thể hơn, ông Đỗ Thanh Phương cho biết diện tích đất rừng trên đã được đưa ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ và nằm trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 1/2000, quy hoạch phát triển chung của Côn Đảo.

Trong khi đó, nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ quy định "không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên phạm vi cả nước (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định).
Về quy định này, ông Lê Văn Phong cho biết quy định của nghị quyết trên là với rừng đặc dụng, còn rừng phòng hộ ở Côn Đảo đã được đưa ra khỏi quy hoạch để phát triển kinh tế nên không phải xin phép.
"Đồi cát này nằm ngay trung tâm thị trấn, rừng cây đẹp lắm. Theo tôi, nên giữ lại rừng, chứ chặt phá đi biết bao giờ mới có khu rừng đẹp, khu rừng nguyên sinh, tự nhiên như thế này", một người dân Côn Đảo nói.
Còn một người dân khác cho hay nên giữ khu rừng lại để bảo vệ hồ chứa nước Quang Trung ở sát bên.
ĐÔNG HÀ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cây rừng bị đốn hạ để làm đường xung quanh dự án- Ảnh: Đ.H

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dựng nhà tiền chế bên một gốc cây rừng để làm dự án hạ tầng khu tái định cư trung tâm Côn Đảo- Ảnh: Đ.H

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gốc một cây dầu lớn trong khu rừng- Ảnh: Đ.H

Thanked by 2 Members:

#883 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/06/2020 - 21:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


24/6/2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc


(LĐTĐ) Chiều 24/6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đồng chí Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam.
Trao đổi với Đại sứ Hùng Ba, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc, với nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh đã tạo điều kiện để đưa kinh tế sớm phục hồi, từ đó có tác động tích cực đến kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam và Hà Nội.
Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 và đang triển khai các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế. Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cả 2 nước đã thể hiện sự ưu việt của chế độ chính trị, đồng thời là kết quả của sự đồng lòng, niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin, cùng với phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội cũng thực hiện mục tiêu kép là phát triển kinh tế, nên cuối tháng 5 kinh tế Hà Nội đã phục hồi và khởi sắc mạnh mẽ vào tháng 6. Ước 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội khoảng 3,4%, thu ngân sách đảm bảo duy trì được mức thu tương đương cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội cũng đặt mục tiêu trong năm nay tăng trưởng gấp 1,3 lần mức chung của cả nước.
Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội đang triển khai một loạt giải pháp, từ kích cầu tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và đầu tư tư nhân... Đặc biệt, Hà Nội đang tích cực chuẩn bị để tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác đầu tư và phát triển”. Nhân đây, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi lời mời đến Đại sứ Hùng Ba và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc tham dự hội nghị này.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, trong bối cảnh này, Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội để gia tăng hợp tác đầu tư. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam NXP cũng đã chỉ đạo nghiên cứu, cùng với các nước kiểm soát tốt dịch bệnh để từng bước nới lỏng đi lại, vừa đảm bảo phòng, chống dịch nhưng cũng gia tăng các hoạt động hợp tác đầu tư. Về phía Thành phố, Hà Nội sẽ tạo điều kiện để tiếp nhận các chuyên gia Trung Quốc sang làm việc, trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về dịch tễ. Hà Nội cũng sẵn sàng cùng với Đại sứ quán Trung Quốc để tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chào mừng 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Bí thư Thành ủy cũng mong muốn Đại sứ Hùng Ba tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh cũng như với một số địa phương của Trung Quốc. Về dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn Đại sứ thúc đẩy để sớm đưa dự án vào hoạt động.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Bí thư Thành ủy, Đại sứ Hùng Ba chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời bày tỏ cảm ơn Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Đại sứ Trung Quốc cũng cho biết, năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngay từ đầu năm, hai nước đã triển khai nhiều hoạt động chào mừng, trong đó hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc điện đàm nhằm tăng cường nhận thức chung và thúc đẩy quan hệ hai nước.
Đại sứ Hùng Ba cũng cảm ơn Việt Nam về vai trò dẫn dắt trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Chúc mừng Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đại sứ Hùng Ba bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam là một trong rất ít nước kiểm soát được dịch bệnh và không có ca tử vong. Đại sứ Hùng Ba Duy mong muốn trên cơ sở kết quả phòng, chống dịch, hai nước tiếp tục duy trì ổn định chuỗi sản xuất, cung ứng để đảm bảo sự phát triển ổn định. Đại sứ Hùng Ba cũng mong muốn Hà Nội là Thủ đô sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong quan hệ hai nước. Về phần mình, Đại sứ Hùng Ba sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đến tham gia đầu tư tại Hà Nội. Mong Bí thư tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Về dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Đại sứ Hùng Ba đánh giá ngay khi về Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã quan tâm và có nhiều nỗ lực để thúc đẩy dự án. Đại sứ Hùng Ba khẳng định đây không chỉ là dự án thương mại đơn thuần, mà còn là biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Do vậy, phía Trung Quốc cũng đang nỗ lực để thúc đẩy, đưa dự án sớm vào vận hành an toàn, ổn định trong năm nay, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hoàng Phúc


------------------------
TIN CŨ:
Công chức không được nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng

4/01/2019




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Công chức, viên chức không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng.
Thủ tướng NXP vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Đề án này nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, viên chức.
Đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
Không vướng vào "tư duy nhiệm kỳ"
Đề án quy định 4 nội dung văn hoá công vụ. Thứ nhất, về tinh thần, thái độ làm việc, đề án quy định cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với nhà nước; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân.
Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân.
Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó.
Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào "tư duy nhiệm kỳ"; phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.
Thứ hai, về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đề án quy định trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.
Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.
Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng.
Thứ ba, chuẩn mực về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đề án nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.
Thứ tư, về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, đề án lưu ý, khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc đi dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Ngăn chặn tệ "tham nhũng vặt"
Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ như nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ trong luật Cán bộ, công chức, luật Vên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đồng thời, tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ.
Trong đó, cần ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.
Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Thanh tra Bộ Nội vụ và Thanh tra Sở Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

", biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thu Hằng

Thanked by 1 Member:

#884 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/06/2020 - 20:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lãnh đạo EVN: Có thể có sai sót ghi chỉ số điện nhưng 'không ai hưởng lợi'

25/06/2020
TTO - Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay quy trình ghi chỉ số côngtơ, tính hóa đơn tiền điện đều tách bạch và thực hiện theo quy trình nên việc nhân viên ghi sai chỉ số hóa đơn tiền điện không ai được hưởng lợi.

Ngày 25-6, EVN cho biết đoàn công tác kiểm tra việc ghi chỉ số lập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và giải quyết kiến nghị của khách hàng do ông Võ Quang Lâm - phó tổng giám đốc EVN - làm trưởng đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế tại các tổng công ty trực thuộc kéo dài tới hết tuần sau.
Tham gia đoàn có đại diện của Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học - công nghệ), Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương). Việc kiểm tra việc ghi chỉ số lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng sẽ được thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên.
Nói về quy trình lắp đặt và ghi chỉ số côngtơ, bà Tô Lan Phương, trưởng ban kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, cho hay các côngtơ trước khi đưa vào sử dụng đều phải được kiểm định đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học - công nghệ.
Trong quá trình sử dụng nếu phải kiểm định thì nhân viên điện lực phải tháo côngtơ dưới sự chứng kiến của khách hàng, nếu khách hàng vẫn thắc mắc về kết quả sẽ đưa côngtơ đi kiểm định độc lập.
Đối với Hà Nội, hiện nay đã lắp đặt 70% côngtơ điện tử đo và truyền dữ liệu tự động, khách hàng có thể trực tiếp tra cứu chỉ số sử dụng điện hằng ngày trên website hoặc app. Đồng thời, có thể đăng ký kiểm soát nhu cầu sử dụng điện bằng cách đăng ký lượng điện tiêu thụ để có cảnh báo nếu sử dụng vượt quá mức cho phép để thay đổi hành vi tiêu dùng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng - cho rằng những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi thấy tiền điện tăng cao đột biến là chính đáng và ngành điện có trách nhiệm phải giải thích thỏa đáng và công khai, minh bạch thông tin.
Ông cũng đặt câu hỏi là liệu có sự can thiệp vào việc ghi chỉ số điện trên hóa đơn hay không, bởi không tránh khỏi trường hợp người đi đo làm sai lệch chỉ số.
"Ngành đo lường đã hậu kiểm chưa, phát hiện trường hợp nào gian lận số điện không?" - ông đặt câu hỏi và cho rằng cần phải thông tin và công bố thì mới giảm đi thắc mắc người tiêu dùng.





Ông Nguyễn Quốc Dũng - trưởng ban kinh doanh của EVN - cho biết tỉ lệ lắp đặt côngtơ điện tử đạt 52%, cho phép trực tiếp truyền dữ liệu về hệ thống mà ít phải có sự can thiệp của con người nên hạn chế sai sót.
Tuy nhiên, với hệ thống côngtơ cơ, người công nhân phải trực tiếp đến hiện trường đọc côngtơ, ghi chỉ số vào máy tính bảng nên quá trình này có thể xảy ra sai sót và thực tế vừa qua đã có một số nhân viên "chưa làm tròn trách nhiệm".
"Người công nhân đi đọc và ghi chỉ số là 2 quá trình, nắng nóng khủng khiếp nhưng họ vẫn phải làm việc bình thường trên lưới nên khó làm hoàn toàn chính xác được" - ông Dũng cũng khẳng định toàn bộ quá trình này là độc lập.
Tức là người ghi chỉ số côngtơ điện thì không tính hóa đơn, người làm hóa đơn thì không thu tiền điện... nên không có động lực để cố tình làm sai và tất cả làm theo quy trình, nên làm sai thì chẳng ai được hưởng lợi.
Ông Võ Quang Lâm cũng cho rằng những sai sót xảy ra ở một số địa phương thời gian qua như Quảng Bình, Quảng Ninh, Nghệ An… là "sự cố cá nhân", rất đáng tiếc cho những nỗ lực của ngành trong thời gian qua và phải kỷ luật cán bộ.
Do đó, ông nhấn mạnh trách nhiệm của tập đoàn là tới đây sẽ kiện toàn hơn nữa ý thức cán bộ công nhân viên, tuân thủ quy định công vụ thông qua chương trình đào tạo bồi dưỡng. Đồng thời nâng cao hơn nữa hiện đại hóa ngành điện, tăng tỉ lệ côngtơ điện tử trong thời gian tới.

Vấn đề nằm ở côngtơ hay biểu giá?
Để kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã rà soát ngẫu nhiên trong tổng số 3.600 cuộc gọi phản ảnh trên địa bàn Thanh Xuân và trực tiếp đến nhà khách hàng. Tại nhà khách hàng Hà Văn Dũng ở chỉ A3 khu tập thể Bệnh viện Nội tiết Thanh Xuân (Hà Nội), chủ hộ này cho hay là vừa nhận được hóa đơn tiền điện tháng 6 lên tới 900 kWh, tăng gấp đôi so với tháng trước đó.
Ông cho rằng đây là bất thường vì mọi sinh hoạt và việc sử dụng điện không thay đổi, nên đã yêu cầu kiểm tra côngtơ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra không có gì bất thường và ông chấp thuận nhưng vẫn chưa thỏa mãn với giải thích của ngành điện, nhưng ông cho rằng vấn đề có thể không nằm ở côngtơ điện.
"Hiện đã sử dụng côngtơ điện tử, đo xa và đã có giám định, khó có thể sai sót nên tôi cũng không yêu cầu kiểm định độc lập. Mặc dù giải thích chưa được thỏa mãn nhưng tôi đề nghị rằng cách tính giá điện làm sao cho phù hợp về biểu giá" - ông Dũng nói.



NGỌC AN

Thanked by 1 Member:

#885 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/06/2020 - 21:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại úy công an 'làm ăn' với người bị giam
  • 06:48 27/06/2020
Vì đồng ý cho bị can thuê điện thoại dẫn tới hai bị can trốn trại giam, Lê Minh Sơn bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Sơn (35 tuổi, nguyên đại úy, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị truy tố với tội danh này còn có bị can Võ Ngọc Thiện (26 tuổi), phạm nhân tự giác tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.
Phạm nhân, cán bộ thông đồng

Theo cáo trạng, Thiện là phạm nhân đang chấp hành bản án 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Hàng ngày, Thiện được giao làm vệ sinh khu vực giam, đưa cơm nước cho các phạm nhân trong buồng và canh giữ khu B.
Giữa tháng 4/2019, một số bị can đang tạm giam nhờ Thiện đưa điện thoại vào trong buồng để liên lạc với người thân bên ngoài và sẽ trả tiền với giá cao. Thiện đồng ý và ra giá mỗi lần các bị can sử dụng điện thoại phải trả 5-7 triệu đồng.
Thiện tìm gặp đại úy Sơn (được phân công tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ) để bàn bạc và Sơn đồng ý. Sơn đưa điện thoại cho Thiện và đưa số tài khoản ngân hàng để người thân các bị can chuyển tiền sau mỗi cuộc gọi. Riêng Thiện cũng gọi cho bạn ở bên ngoài đứng tên mở giúp một tài khoản ngân hàng.
Với cách "kinh doanh" này, từ ngày 27/4 đến 29/6/2019, Thiện và Sơn đã 18 lần chuyển điện thoại vào buồng giam cho các bị can và được người thân các bị can chuyển tiền vào tài khoản của người thân Sơn (91 triệu đồng) và Thiện (17 triệu đồng).
Nhờ điện thoại, bị can trốn trại thành công

Từ ngày 22/5 đến 29/6/2019, Thiện đã đưa điện thoại 11 lần cho bị can Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc") bị tạm giam về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Nưng (phạm tội Giết người) ở chung buồng giam số 5, dãy B. Lợi dụng có điện thoại, Huy đã gọi điện thoại ra ngoài cho đàn em để gửi dụng cụ phục vụ kế hoạch trốn trại và trốn thành công.
Ngay sau đó, trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận đã cho tổng kiểm tra đột xuất toàn bộ các buồng giam, phát hiện bị can Phạm Xuân Vinh ở buồng giam số 2, dãy D đang giấu một điện thoại di động. Đây là điện thoại Thiện, Sơn đưa nhưng Vinh tìm cách giữ lại để dùng.
Từ lời khai của Vinh, toàn bộ sự việc “kinh doanh” của Đại úy Lê Minh Sơn và phạm nhân Võ Ngọc Thiện được Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện và chuyển Cơ quan điều tra VKSND Tối cao giải quyết theo thẩm quyền.
Được biết, đồng thời với việc truy tố bị can Sơn, VKSND Tối cao cũng phân công VKSND TP Phan Thiết (Bình Thuận) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vợ không biết chồng làm ăn phi pháp

Đối với vợ của Đại úy Sơn và bạn của Thiện khi mở tài khoản nhận tiền của người thân các bị can, cả hai đều không biết sử dụng các tài khoản này cho việc phạm tội nên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự.
Đối với vụ án thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị giam giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn thì quá trình điều tra đến nay không đủ căn cứ xác định lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác để hai can phạm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án này.
Đến nay, toàn bộ cá nhân liên quan ca trực xảy ra vụ trốn trại đã bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại úy Lê Minh Sơn bị bắt tạm giam từ ngày 2/8/2019 đến nay.

----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngân hàng Thế giới trừng phạt Công ty Sao Bắc Đẩu vì gian lận

- 26/06/2020 - Thành Luân
Công ty Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Việt Nam) vừa bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(WB) cấm vận 7 năm, vì liên quan đến gian lận trong đấu thầu.
Trong thông báo vừa được đưa ra trên trang worldbank.org, Ngân hàng Thế giới cho biết Công ty Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) trụ sở tại Việt Nam, đã có hành vi gian lận trong Dự án Phát triển bền vững thành phố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội.
Thông báo nêu rõ, Dự án Phát triển thành phố bền vững Đà Nẵng được thiết kế để mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, mạng lưới đường huyết mạch và giao thông công cộng tại các khu vực được lựa chọn của thành phố Đà Nẵng. Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội được thiết kế để tăng tính lưu động đô thị tại các khu vực mục tiêu ở Hà Nội giúp giảm thời gian đi lại giữa trung tâm thành phố và phía tây và tây bắc của thành phố.
"Việc cấm vận sẽ khiến SBD không đủ điều kiện tham gia vào các dự án hoặc hoạt động do các tổ chức thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ. Đây là một phần của các thỏa thuận giải quyết, theo đó SBD thừa nhận trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm và phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể mới đủ điều kiện thoát khỏi cấm vận", thông báo của WB cho biết.

Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) được thành lập từ ngày 25.11.1996 có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm/giải pháp/dịch vụ trong ngành CNTT cho thị trường Việt Nam.
Sao Bắc Đẩu là công ty

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoạt động trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và là đối tác uy tín của các hãng công nghệ toàn cầu như: Cisco, IBM, Microsoft, Hitachi, HP, F5…




Theo phản hồi mới nhất từ phía Sao Bắc Đẩu, vụ việc nói trên có liên quan đến 2 gói thầu BRT Hà nội (2015) và BRT Đà Nẵng (2018) mà công ty có tham gia dự thầu. Trong quá trình dự thầu, nhân viên của Sao Bắc Đẩu có tiếp cận khách hàng để tác động và trong hồ sơ thầu có 1 thư hỗ trợ dự án được coi là giả mạo.
Việc nhân viên của Sao Bắc Đẩu tiếp cận khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật trước thời điểm thầu là không phù hợp với nguyên tắc đối với các dự án của World Bank và cũng là lỗi của Sao Bắc Đẩu trong việc quản lý nhân viên của mình. Về thư hỗ trợ dự án, Sao Bắc Đẩu nhận từ một công ty phân phối thiết bị của hãng ở Việt nam cho các thiết bị lưu điện với giá trị chiếm khoảng 0,11 % tổng giá trị dự thầu. Đối với thư này, Sao Bắc Đẩu đã sơ sót khi không kiểm tra tính xác thực lại với hãng sản xuất. Cả hai gói thầu nói trên Sao Bắc Đẩu đều không là đơn vị trúng thầu.
World Bank đã làm việc chi tiết với Sao Bắc Đẩu trong 2019-2020 để làm rõ những vấn đề trên, trong quá trình làm việc World Bank ghi nhận sự phối hợp của Sao Bắc Đẩu và cũng đồng ý đây không phải là sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Vì vậy World Bank đã giảm thời hạn cấm tham dự các dự án do World Bank tài trợ vốn từ 9 năm xuống còn 7 năm và sẽ tiếp tục giảm thêm nếu Sao Bắc Đẩu thực hiện tốt các cam kết giữa hai bên và theo hướng dẫn tuân thủ liêm chính của WB (WBG Integrity Compliance Guidelines).

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |