Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#841 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/06/2020 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bắc Ninh: Doanh nghiệp Trung Quốc xây xong nhà máy mới xin... giấy phép!
01/06/2020
Một doanh nghiệp Trung Quốc xây “chui” gần xong một nhà máy rộng tới 20.000m2 thì cơ quan chức năng mới phát hiện.

Kỳ lạ nhà máy xây xong mới... xin giấy phép
Theo phản ánh của bạn đọc tới đường dây nóng, ngày 29/5, PV Báo Giao thông có mặt tại Cụm công nghiệp Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và ghi nhận, tại lô C-9, C-10 của cụm công nghiệp, Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam (Công ty Yaolong, Trung Quốc) đã xây dựng gần như hoàn tất các nhà xưởng, nhà văn phòng, hệ thống tường rào. Hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng hầu hết đã được sơn bên ngoài, lắp kính hoàn thiện. Cổng ra vào nhà máy được đóng bằng hệ thống cửa tự động, có bảo vệ canh giữ không cho người lạ ra vào. Ngoài cổng và ở bức tường tòa nhà gần cổng, đã gắn biển tên công ty bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.


Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, tới thời điểm hiện tại, Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam đã xây dựng xong 4 nhà xưởng sản xuất, 1 tòa nhà văn phòng 4 tầng, 1 nhà kho. Hiện, dự án đang thi công hoàn thiện 4 nhà xưởng sản xuất, 1 nhà văn phòng 4 tầng. Dự án có quy mô hơn 20.000m2, gồm nhiều hạng mục nhà xưởng, công trình kiên cố. Tổng mức đầu tư hơn 115,5 tỷ đồng. Tất cả các công trình của nhà máy này đều là không phép.
Xác nhận thực trạng này, đại diện UBND huyện Quế Võ cho biết, hiện huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Yaolong Việt Nam (thuộc Công ty Yaolong, Trung Quốc) 40 triệu đồng vì xây dựng loạt công trình không phép.
UBND huyện Quế Võ cũng yêu cầu trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Yaolong Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu Công ty TNHH Yaolong Việt Nam không xuất trình được giấy phép xây dựng sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.
Trong trường hợp được cấp giấy phép xây dựng, Công ty TNHH Yaolong Việt Nam phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.
Do dịch Covid-19 nên không phát hiện kịp thời?
Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Võ thừa nhận có sự thiếu sót trong khâu kiểm tra nên để doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng loạt công trình tại Cụm công nghiệp Châu Phong khi chưa được cấp giấy phép.


Hàng chục nghìn m2 nhà xưởng xây không phép như vậy nhưng chỉ khi báo chí vào cuộc và họ xây gần như xong rồi chính quyền mới phát hiện và xử phạt thì quả thật là đáng trách. Chắc phải có “cái gì” đó thì hàng chục nghìn m2 xây không phép đó mới có thể che mắt chính quyền địa phương, chứ khó có thể là không biết việc xây dựng này được.
Qua theo dõi báo chí thì tôi thấy việc doanh nghiệp xây dựng không phép hoặc sai phép không chỉ xảy ra ở Bắc Ninh, vừa qua chúng ta còn thấy ở Bắc Giang và Hải Phòng. Nếu chính quyền địa phương không làm nghiêm túc thì rất dễ xảy ra doanh nghiệp nước ngoài “nhờn” với pháp luật của chúng ta.
Ông Lê Như Tiến (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội)

Lý giải về những “thiếu sót” dẫn đến sai phạm khá nghiêm trọng này, vị Phó chủ tịch UBND huyện Quế Võ cho rằng “có yếu tố khách quan”.
“Để xảy ra sự việc này một phần do chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Châu Phong là Công ty TNHH Haesung Tech đã không có báo cáo chính quyền khi cho Công ty TNHH Yaolong Việt Nam khởi công. Ngoài ra, thời điểm Công ty TNHH Yaolong Việt Nam tiến hành xây dựng “chui” là khi đang có dịch Covid-19, chúng tôi khi đó làm việc ở nhà nên việc kiểm tra của chính quyền không được thường xuyên”, ông Thọ nói và giải thích thêm, phía Công ty TNHH Yaolong Việt Nam xây dựng bằng phương pháp lắp ráp thép định hình vào bao tôn nên xây dựng rất nhanh.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, những nhà xưởng và nhà văn phòng này không chỉ có xây dựng bằng thép và tôn. Doanh nghiệp Trung Quốc còn cho xây dựng bằng bê tông, gạch, vữa. Vì vậy, với diện tích xây dựng nhà máy lên đến 20.000m2, thì quá trình xây dựng phải lâu dài, lượng công nhân thi công lớn.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thọ cho rằng, dự án của Công ty TNHH Yaolong Việt Nam được xây trong khu vực hẻo lánh nên khó phát hiện. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên, Cụm công nghiệp Châu Long nằm sát QL18 (mật độ lưu thông của phương tiện rất đông). Từ QL18 nhìn rõ mồn một những công trình xây dựng không phép của Công ty TNHH Yaolong Việt Nam.
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: Việc quản lý cụm công nghiệp thuộc trách nhiệm của UBND huyện. Tuy nhiên, khi báo chí phản ánh sai phạm, Sở Xây dựng sẽ cho kiểm tra và yêu cầu UBND huyện Quế Võ xử lý nghiêm.
Trước sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm, tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm (nếu có) theo quy định.





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Huyện Quế Võ thừa nhận có sự thiếu sót trong khâu kiểm tra nên để doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng loạt công trình khi chưa được cấp giấy phép



Thanked by 1 Member:

#842 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/06/2020 - 20:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đánh bạc tại nhà trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa: Bắt giám đốc trung tâm thuộc Bộ LĐ-TB-XH

01/06/2020 = Minh Hải + Thu Hằng

Trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, có sự tham gia của ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (thuộc Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH).

Ngày 1.6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ bắt bạc tại nhà ông Bùi Quốc Toàn (60 tuổi, ngụ tại khu đô thị Bình Minh, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Đáng chú ý, ngoài ông Toàn, còn có ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (địa chỉ tại TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa). Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH.
Trao đổi với Thanh Niên chiều 1.6, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), xác nhận ông Vũ Văn Khánh (48 tuổi, ngụ tại P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) - người bị bắt trong chiếu bạc ngày 31.5 cùng với Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức (Sở Nội vụ Thanh Hóa) là Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn.
Ông Lợi, cho biết : “Sáng nay, ông Khánh không đến trung tâm làm việc, chúng tôi gọi điện cũng không liên lạc được. Cục đã yêu cầu trung tâm nắm thông tin báo cáo, liên lạc với gia đình, nhưng đến chiều nay vẫn chưa có thông tin gì mới, ngoài thông tin chúng tôi biết, do báo chí đăng tải”.
Theo ông Đào Ngọc Lợi, ông Vũ Văn Khánh mới được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuộc Cục Người có công kể từ ngày 1.1.2020. Thời gian bổ nhiệm 5 năm. Trước khi về trung tâm, ông Khánh làm Giám đốc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 31.5, lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang ông Bùi Quốc Toàn cùng 3 người khác đang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ăn tiền tại nhà riêng của ông Toàn.
Ngoài ông Toàn và ông Khánh, còn có 2 người khác, gồm: Đàm Anh Tuấn (49 tuổi, ngụ tại P.Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Trần Đức Thịnh (39 tuổi, ngụ tại P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa).
Khi bắt quả tang, lực lượng công an thu giữ gần 55 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.
Cả 4 người tham gia đánh bạc đang bị Công an TP.Thanh Hóa tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Vũ Văn Khánh
ẢNH PHÚC NGƯ

Thanked by 1 Member:

#843 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 02/06/2020 - 20:18

Bắt quả tang một thiếu úy công an nhận hối lộ của người ghi đề

02/06/2020 THÂN HOÀNG - BÁ SƠN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Thiếu úy công an khi phát hiện người đàn ông ghi số đề đã “ra giá” yêu cầu đưa 150 triệu để được bỏ qua. Vụ việc ngay sau đó đã bị phát giác và bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang.

Ngày 2-6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã bắt quả tang thiếu úy Võ Quốc Cường (27 tuổi), là cảnh sát hình sự TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhận hối lộ của người vi phạm.
Thiếu úy Cường bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại một quán cà phê thuộc phường Đông Hòa vào chiều 1-6.
Theo Viện KSND tối cao, khoảng một tháng trước, thiếu úy Cường khi trinh sát địa bàn đã phát hiện ông H. có hành vi ghi số đề nên đã thu giữ tiền, điện thoại và cả xe máy của ông H..
Sau đó, thiếu úy Cường yêu cầu ông H. phải đưa 150 triệu đồng để không bị điều tra. Ông H. đã đưa cho thiếu úy Cường 100 triệu đồng, nhưng vẫn tiếp tục bị đòi số tiền còn thiếu.
Khi ông H. hẹn thiếu úy Cường tại quán cà phê để đưa thêm 15 triệu đồng thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với Công an TP Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.
Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định tạm giữ ông Cường để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Thanked by 1 Member:

#844 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/06/2020 - 19:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảnh sát trưởng bị bắn chết trong cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ
Cảnh sát trưởng thị trấn nhỏ ở thành phố St. Louis, Mỹ, bị bắn chết bên ngoài tiệm cầm đồ ngày 2/6. Cửa hàng này bị cướp trong cuộc biểu tình bạo lực.
Ông David Dorn, 77 tuổi, là cảnh sát của thành phố St. Louis nhưng đã về hưu từ năm 2007. Từ năm 2008 đến nay, ông là cảnh sát trưởng của thị trấn Moline Acres.
Khoảng 2h30 sáng 2/6, ông được phát hiện tử vong do súng bắn bên ngoài tiệm cầm đồ ở thành phố St. Louis, theo cảnh sát John Hayden.
Trả lời tờ St. Louis Post-Dispatch, vợ của ông Dorn, bà Ann Marie Dorn, cho biết chồng bà là bạn của chủ tiệm cầm đồ và thường xuyên kiểm tra công việc kinh doanh của tiệm khi chuông báo động kêu.
Ông Dorn qua đời trong bối cảnh thành phố St.Louis nói riêng và nước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nói chung phải trải qua một đêm bạo loạn vì làn sóng biểu tình phản đối cái chết của George Floyd. Người dân đổ ra đường thể hiện sự phẫn nộ vì Floyd, người đàn ông da đen 46 tuổi, bị viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin ghì cổ chết hôm 25/5.
Nhiều sĩ quan cảnh sát và lực lượng hành pháp của Mỹ đã bị người biểu tình tấn công. Tại St. Louis, 4 cảnh sát cũng bị bắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, theo ABC News.
"Họ đang đứng và đột nhiên họ cảm thấy đau. Họ chỉ đứng đó. Rồi vài kẻ hèn nhát đã bắn vào các sĩ quan, và bây giờ chúng tôi có bốn người trong bệnh viện... và tạ ơn Chúa, họ vẫn còn sống. Phải hiểu thế nào mới đúng?... Điều này thật kinh khủng", ông Hayden nói.
Theo New York Times, ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi làn sóng biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông David Dorn bị bắn chết trong cuộc biểu tình bạo loạn rạng sáng 2/6. Ảnh: AP.

Thanked by 1 Member:

#845 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/06/2020 - 19:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Vũ Chí Hùng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
02/06/2020
(TBTCO) - Chiều 2/6 tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Vũ Chí Hùng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thuế) giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.



Dự lễ công bố quyết định có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, đại diện các vụ, đơn vị của Bộ Tài chính; đại diện các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, xuất phát từ nhu cầu công việc, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có chủ trương bổ sung, tăng cường cán bộ cấp lãnh đạo Tổng cục cho Tổng cục Thuế.
“Căn cứ chủ trương của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thuế triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Trung ương. Qua các quy trình bổ nhiệm cho thấy, đồng chí Vũ Chí Hùng có tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao. Trên cơ sở đề xuất, giới thiệu của Tổng cục Thuế, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã thống nhất và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Chí Hùng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.
Theo đánh giá của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, ông Vũ Chí Hùng là một cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ tốt, đã trải qua nhiều cương vị khác nhau (5 năm công tác trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, 6 năm công tác tại Tổng cục Thuế, từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Thuế).
“Trong suốt quá trình công tác, Tổng cục Thuế cũng như lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá đồng chí Vũ Chí Hùng có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với việc đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, vừa là vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Tuy nhiên với năng lực, kinh nghiệm hiện có, tôi tin tưởng đồng chí Vũ Chí Hùng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.
Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Vũ Chí Hùng cho biết, việc được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa là vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. “Trên cương vị công tác mới, tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực bản thân, sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Hùng nói./.
Nhật Minh


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Vũ Chí Hùng (đứng) phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: NM.

-------------------------------
TIN CŨ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bí thư Huyện ủy lái xe đâm chết 3 người, lĩnh án 3 năm tù treo

TPO - Ngày 30/7, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lãnh Đức Dũng (nguyên Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Cao Bằng) 3 năm tù, có hưởng án treo vì hành vi gây tai nạn giao thông làm chết nhiều người.

Theo cáo trạng; ngày 30/1/2015, ông Dũng lái xe ôtô biển kiểm soát 11A - 018.34 lưu thông từ thành phố Cao Bằng đi huyện Hà Quảng, đâm vào 3 người dân đi xe máy ngược chiều; hậu quả làm anh Vương Văn Tiến (SN 1979), bà Nông Thị Biền (53 tuổi) và Vương Gia Khang (8 tuổi, đều trú tại huyện Hà Quảng) tử vong tại chỗ (Tiền Phong đã có bài thông tin).
Cơ quan tố tụng cho rằng; ông Dũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình bị hại làm đơn xin miễn giảm hình phạt; gia đình bị cáo tích cực khắc phục hậu quả cho phía bị hại 920 triệu đồng nên đã tuyên mức án kể trên.
Duy Chiến

Thanked by 1 Member:

#846 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/06/2020 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Tứ đại thiên vương' cùng loạt sao Hồng Kông không ủng hộ luật an ninh quốc gia

Trong khi nhiều sao lớn xứ cảng thơm ký tên ủng hộ luật an ninh quốc gia mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

áp dụng cho Hồng Kông thì không ít nghệ sĩ khác như 'Tứ đại thiên vương', Châu Nhuận Phát, Đặng Tử Kỳ… có thái độ trái ngược.
Hôm 28.5, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc (NPC) đã thông qua nghị quyết xúc tiến các kế hoạch triển khai và đưa vào áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Theo dự thảo, luật này sẽ ngăn chặn các hành vi và hoạt động can thiệp của nước ngoài “gây tổn hại việc thực thi luật lệ và đe dọa chủ quyền, an ninh và các lợi ích liên quan đến quốc gia” của Trung Quốc.
Theo HKFP hôm 2.6, các tên tuổi lớn trong làng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hồng Kông như:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Tăng Chí Vỹ, Uông Minh Thuyên… nằm trong số 2.605 nhân vật thuộc lĩnh vực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã ký tên trong một tuyên bố chung nhằm ủng hộ luật an ninh quốc gia. Văn bản được các nghệ sĩ này ký nêu rõ: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu được việc bảo vệ an ninh quốc gia là điều quan trọng nhất đối với Hồng Kông và chúng tôi ủng hộ quyết định của NPC trong việc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông”.
Trong khi đó, trang NTDTV cho hay “Tứ đại thiên vương Hồng Kông” gồm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh cùng các ngôi sao nổi tiếng khác như:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Trần Tuệ Lâm, Đặng Tử Kỳ… lại không tham gia ký bản kiến nghị ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thực thi luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Danh sách hàng ngàn ngôi sao ký tên ủng hộ dự luật an ninh quốc gia đang bị công chúng đặt nhiều hoài nghi, theo Todayonline.com, đặc biệt là sau khi vài nghệ sĩ được nêu tên trong danh sách đứng ra đính chính họ chẳng biết gì. Trong số đó có nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên. "Người trong bản tuyên bố chỉ trùng tên với tôi. Tôi đang bận rộn chuẩn bị cho con đi học, tôi chẳng nhận được thông báo hay bất cứ lời mời tham gia bất kỳ kiến nghị nào", nữ diễn viên 43 tuổi bày tỏ.
Ngoài ra, nghệ sĩ Tưởng Chí Quang cũng cho biết anh không ký tên trong văn bản kể trên và cho rằng có người khác cùng tên với mình. Không lâu sau, HKFP xác nhận người ký tên là một nghệ sĩ thư pháp có tên tương tự. Nghệ sĩ Piano Hồng Kông Lý Xảo Linh (Jacqueline Li) cũng khẳng định cô không ký tên vào bản kiến nghị nói trên: “Tôi không biết bản tuyên bố đó đến từ đâu, tôi không bao giờ được yêu cầu ký bất cứ thứ gì”. Sao nữ này cũng thừa nhận cô không quen biết ai trong giới văn hóa,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trùng tên với mình.
Theo HKFP, tuần trước, một nhóm nghệ sĩ tại xứ cảng thơm bao gồm ca sĩ Hoàng Diệu Minh và Hà Vận Thi đã lên tiếng phản đối quyết định của chính quyền Bắc Kinh. Nhóm này thẳng thắn viện dẫn những lo ngại về vấn đề tự do sáng tạo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Trong một không gian sáng tạo đang bị thu hẹp, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật để ghi lại sự kinh hoàng của thời điểm này và để lên tiếng cho người Hồng Kông”, nhà soạn nhạc Châu Bác Hiền (Adrian Chow), một thành viên của Hội đồng Phát triển Nghệ thuật Hồng Kông bày tỏ.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Châu Nhuận Phát là một trong số sao lớn tại Hồng Kông không ủng hộ luật an ninh quốc gia

ẢNH: GETTY



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



'Tứ đại thiên vương Hồng Kông' gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành (từ trái qua) cùng nhiều nghệ sĩ khác thể hiện sự không đồng tình trước dự luật an ninh quốc gia
ẢNH: GETTY

Thanh Chi

Thanked by 2 Members:

#847 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/06/2020 - 20:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nỗ lực của Elon Musk thách thức lớn cho 5G Huawei

03/06/2020 - Hữu Thắng
Những tưởng Huawei đang chiếm lợi thế về 5G sẽ khiến Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây gặp khó, nhưng nỗ lực của tỉ phú Elon Musk phần nào dội gáo nước lạnh vào niềm tự hào của Huawei.

Thực tế, Huawei vẫn là hãng đang chiếm ưu thế và đi trước phương Tây về 5G - công nghệ vốn được coi là lá bài quan trọng mà các quốc gia đang nỗ lực chạy đua để nắm bắt, đặc biệt là các ứng dụng trong viễn thông và smartphone. Bản thân Huawei và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đặt nhiều kỳ vọng vào sự thống trị này và cũng là thứ mà Mỹ đang thèm khát do họ bị tụt hậu từ thời 4G.
Nhưng sau sự kiện tỉ phú Mỹ Elon Musk và công ty SpaceX của ông phóng 60 vệ tinh internet lên quỹ đạo tầm thấp (400 km) vào cuối tháng 5 năm ngoái, kèm theo kế hoạch phóng thêm 400 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ internet vệ tinh trên toàn cầu vào cuối năm nay thì có vẻ như lợi thế đó của Huawei dần bị lung lay. Đặc biệt là khi Elon Musk công bố sẽ phóng tới 12.000 vệ tinh trong vòng 6 năm tới để hiện thực hóa kế hoạch cung cấp internet vệ tinh khắp nơi với tốc độ nhanh hơn 5G từ 10-50 lần, lúc này 5G của Huawei có lẽ sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Lúc ấy, có lẽ chúng ta sẽ không cần bố trí các trạm thu phát sóng (BTS) dày đặc và tốn kém như hiện nay, cũng sẽ giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ thống cáp quang xuyên biển vốn dễ trục trặc. Viễn cảnh mới sẽ cho phép chúng ta sử dụng internet gần như khắp mọi nơi, từ hải đảo tới các vùng núi cao xa xôi. Tất nhiên, vẫn sẽ cần nhiều nỗ lực và sự chấp thuận về băng tần cấp phát của từng quốc gia cũng như giấy phép để các vệ tinh này phát sóng tại các khu vực nhất định, nhưng với cơ sở hạ tầng có sẵn (mạng lưới vệ tinh Starlink của SpaceX phủ kín trên bầu trời) thì rõ ràng nó có nhiều lợi thế hơn các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tốn kém như 5G hiện nay.
Theo CNN, cuối năm nay Elon Musk và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ internet toàn cầu thông qua mạng lưới 400-800 vệ tinh của họ, qua đó bắt đầu tạo ra lợi thế riêng trước công nghệ 5G của Huawei và các đối thủ khác.
Nói vậy không có nghĩa là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ quay lưng với 5G, bởi nó vẫn có những lợi thế riêng và bản thân là một công nghệ giúp thu phát sóng nhanh và hiệu quả hơn. Hiện 5G vẫn đang được các công ty và nhà mạng lớn trên thế giới theo đuổi để triển khai. Thậm chí, chúng ta có thể dùng 5G kết hợp với hệ thống mạng internet vệ tinh của SpaceX để tối ưu tốc độ và hiệu năng truy cập internet một cách linh hoạt hơn. Nhưng rõ ràng 5G không còn là cách tiếp cận internet số 1 trong tương lai nữa và Huawei sẽ phải nỗ lực hơn để “phổ cập” nó trước khi các đối thủ bắt kịp họ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tỉ phú Elon Musk nuôi tham vọng phủ kín internet toàn cầu bằng hệ thống vệ tinh Starlink
Ảnh chụp màn hình Bussiness Insider

Thanked by 2 Members:

#848 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/06/2020 - 20:30

DN Trung Quốc xây "chui" nhà máy ở Bắc Ninh: "Ở biển mới sợ, chỗ này sợ gì"
04/06/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Về việc DN Trung Quốc xây “chui” nhà máy, Chánh văn phòng Sở Xây dựng Bắc Ninh nói: "Bờ biển mới sợ, chứ ở chỗ này sợ gì”.

Như Báo Giao thông đã phản ánh trong bài viết: "Bắc Ninh: Doanh nghiệp (DN) Trung Quốc xây xong nhà máy mới xin... giấy phép!", sau khi Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam đã xây dựng hàng chục nghìn m2 nhà xưởng tại Bắc Ninh, cơ quan và chính quyền địa phương mới tá hỏa xử phạt và yêu cầu DN này xin giấy phép.
Đứng trước sự việc đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng tại Cụm công nghiệp Châu Phong; xử lý vi phạm, tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm (nếu có) theo quy định đối với dự án của Công ty TNHH in Yaolong (địa chỉ: lô C9, C10 - Cụm công nghiệp Châu Phong). Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, làm việc cụ thể và đôn đốc UBND huyện Quế Võ thực hiện việc này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/5/2020.


Nhằm tìm hiểu kết quả kiểm tra, xử lý sai phạm tại Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 4/6, PV Báo Giao thông đã liên hệ với ông Trịnh Hữu Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh. Ông Hùng cho biết: “Đấy là việc của bọn anh (của tỉnh - PV)”, rồi cúp máy.
Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Anh, Chánh văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về sự việc này thì vị này cho hay: “Cứ bình tĩnh vì đây liên quan đến đầu tư nước ngoài. Vi phạm chưa đến mức lấn chiếm chui như ở Đà Nẵng, bờ biển mới sợ chứ ở chỗ này sợ gì”.
Liên hệ với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Võ để tìm hiểu về trách nhiệm của các nhân, tập thể khi để doanh nghiệp xây dựng hàng chục nghìn m2 nhà xưởng gần xong thì mới phát hiện và xử phạt, thì ông Thọ cho hay, huyện đã xử phạt hành chính và yêu cầu công ty này xin giấy phép xây dựng.
“Trách nhiệm quản lý là của hạ tầng cụm công nghiệp, phát hiện sai tôi xử lý rồi”, ông Thọ cho biết.
Trước đó như Báo Giao thông đã phản ánh, tại lô C-9, C-10 của cụm công nghiệp, Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam (Công ty Yaolong, Trung Quốc) hiện đã xây dựng xong 4 nhà xưởng sản xuất, 1 tòa nhà văn phòng 4 tầng, 1 nhà kho. Dự án đang thi công hoàn thiện 4 nhà xưởng sản xuất, 1 nhà văn phòng 4 tầng.
Hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng hầu hết đã được sơn bên ngoài, lắp kính hoàn thiện. Cổng ra vào nhà máy được đóng bằng hệ thống cửa tự động, có bảo vệ canh giữ không cho người lạ ra vào. Ngoài cổng và ở bức tường tòa nhà gần cổng, đã gắn biển tên công ty bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.
Dự án có quy mô hơn 20.000m2, gồm nhiều hạng mục nhà xưởng, công trình kiên cố. Tổng mức đầu tư hơn 115,5 tỷ đồng. Tất cả các công trình của nhà máy này đều là không phép. Đại diện UBND huyện Quế Võ cho biết, hiện huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Yaolong Việt Nam (thuộc Công ty Yaolong, Trung Quốc) 40 triệu đồng vì xây dựng loạt công trình không phép.
UBND huyện Quế Võ cũng yêu cầu trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Yaolong Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu Công ty TNHH Yaolong Việt Nam không xuất trình được giấy phép xây dựng sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.
Trong trường hợp được cấp giấy phép xây dựng, Công ty TNHH Yaolong Việt Nam phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.

Thanked by 1 Member:

#849 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/06/2020 - 20:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công an TP.H.C.M: Tín dụng đen cho vay qua app chủ yếu là người Trung Quốc

04/06/2020 Sỹ Đông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, công an đã bắt giữ 12 người và đang truy nã 1 người khác.
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.H.C.M chiều 4.6,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của PV Thanh Niên về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.H.C.M, cho biết trong các năm qua, Chính phủ và Bộ Công an chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra xử lý.

Sau khi đấu tranh quyết liệt thì kiểu "đòi nợ truyền thống" như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào nhà đã giảm. Tuy nhiên, gần đây nổi lên tình trạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ông Lâm cho biết hình thức vay qua app có thủ tục khá đơn giản, nhưng người vay phải khai đầy đủ thông tin, và phải đồng ý cho app truy cập vào danh bạ điện thoại. Số tiền cho vay không nhiều, thường ở mức 2 - 5 triệu đồng nhưng lãi suất rất cao, thường từ 1 - 5%/ngày. Do vậy, nếu người vay không trả đúng hạn thì số tiền sẽ tăng lên, cộng dồn lại sẽ lớn.

Về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ông Lâm cho biết nếu người vay không trả thì nhân viên của những người cho vay sẽ gọi điện nhắc nợ theo từng cấp độ, bao gồm cả số điện thoại người vay và những số điện thoại trong danh bạ điện thoại người vay, kể cả người thân và những người không liên quan.

Đại diện Công an TP.H.C.M cho biết thời gian qua, Công an TP.H.C.M đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho Viện KSND truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đối với vụ đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND, công an đã bắt 12 người Trung Quốc, đang truy nã người còn lại. Các nghi phạm đã cho khoảng 60.000 người vay với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng.
Về nguyên nhân dẫn đến "tín dụng đen" qua app nở rộ, ông Lâm cho biết có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, những người cho vay luôn tìm mọi cách, tìm sơ hở để tạo ra phiên bản mới, phương thức thủ đoạn mới để phạm tội. Nguyên nhân thứ 2, về phía nạn nhân, ngoài những người có nhu cầu vay chính đáng nhưng không có khả năng trả nợ thì còn có nhiều người có ý định vay mà không trả.
Ông Lâm đề nghị người dân cần cảnh giác với thủ đoạn "tín dụng đen" cho vay qua app, đồng thời ngân hàng cần cải tiến thủ tục cho vay đơn giản, gọn nhẹ để người dân tiếp cận.

---------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồng Kông thông qua luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc

04/06/2020 - Danh Toại
Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã thông qua dự luật quốc ca, theo đó sẽ bỏ tù đối với những ai xúc phạm quốc ca

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Tờ South China Morning Post đưa tin với 41 phiếu thuận và 1 phiếu chống,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo luật mới, bất kỳ ai bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể bị phạt tới 50.000 HKD (150 triệu đồng) và lãnh án 3 năm tù.
Luật cũng yêu cầu “mọi cá nhân và tổ chức” nên thể hiện thái độ tôn trọng, trang nghiêm với quốc ca Trung Quốc. Ngoài ra, các học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Hồng Kông cũng phải học hát quốc ca và học về lịch sử bài hát.
Những người phản đối cho rằng việc thông qua luật trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt quyền tự chủ của Hồng Kông.
Theo Reuters, hai nghị viên đối lập ở Hồng Kông là Eddie Chu Hoi-**** và Raymond Chan Chi-chuen đã bị lực lượng an ninh áp giải ra khỏi phòng họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông khi có hành vi gây rối tại cuộc họp.
Nghị viên Chu đã đổ một chất lỏng có mùi hôi khó chịu ra khán phòng họp, khiến cuộc họp về dự luật quốc ca kể trên tạm hoãn trong phút chốc.
Phát biểu ngoài phòng họp, nghị viên Chu cho hay chất được ông sử dụng là phân sinh học và hành động của ông nhằm phản đối dự luật quốc ca.

Động thái trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi quốc hội Trung Quốc ngày 28.5 thông qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Luật an ninh Hồng Kông bao gồm các điều khoản nhằm đối phó với các hành vi đe dọa an ninh quốc gia hay ủng hộ ly khai, lật đổ và khủng bố, đồng thời cho phép các cơ quan của Trung Quốc đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, trong đó có mảng tình báo và an ninh.
Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại về nội dung của luật an ninh trên, mà theo họ có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ” đối với Hồng Kông.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một nghị viên đối lập gây náo loạn tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông bị các nhân viên an ninh khống chế áp giải ra ngoài ngày 4.6
Reuters

----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh đàm phán về thiết bị 5G với các đối thủ của Huawei

- 04/06/2020 Phương Anh
Mục đích của động thái này là để đưa Vương quốc Anh thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào Huawei, trong bối cảnh sự phản đối chính trị ngày càng tăng trong đảng cầm quyền và sự cảnh giác cao đối với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Vương quốc Anh đang mở các cuộc đàm phán với một số đối thủ của Huawei Technologies về việc cung cấp thiết bị 5G, điều này diễn ra khi chính quyền của Thủ tướng Anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

điều chỉnh lại lập trường đối với Trung Quốc trước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cụ thể, các quan chức chính phủ nói chuyện với công ty

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhật Bản NEC Corp như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp thiết bị viễn thông cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Bloomberg dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết. Chính phủ nước này cũng đang cân nhắc Samsung Electronics là lựa chọn khả thi khác để cung cấp cơ sở hạ tầng cho thế hệ mạng không dây thứ năm.
Tháng 1.2020, ông Johnson bật đèn xanh để Huawei cung cấp thiết bị cho việc xây dựng mạng 5G trong nước, một động thái khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng vì ông đã nhiều lần kêu gọi đồng minh không nên cho phép hãng viễn thông Trung Quốc tham gia xây dựng thế hệ mạng quan trọng. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19 bùng phát mạnh mẽ ở Anh, chính quyền ông Johnson đã trở nên hoài nghi hơn về Trung Quốc.
Sự phản đối chính trị ngày càng tăng trong đảng cầm quyền của Anh và sự cảnh giác cao đối với Trung Quốc từ phía đồng minh đã thôi thúc các bộ trưởng của ông Johnson nhanh chóng tìm kiếm nhà cung cấp thay thế, với mục đích giúp Anh không cần phải phụ thuộc vào thiết bị 5G của Huawei trong dài hạn. Thiết bị của Huawei hiện chiếm khoảng một phần ba trạm gốc di động 4G của Anh. Nếu theo như các quy tắc được đưa ra hồi tháng 1.2020, thì hãng này có thể cung cấp tới 35% số thiết bị đó cho mạng 5G.
Các quan chức Anh được lệnh đưa ra kế hoạch loại bỏ sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào mạng di động trong nước vào năm 2023. Tuy nhiên, hiện chưa có công ty nào có thể thay thế hoàn toàn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đó là lý do chính phủ Anh đang phải tìm cách đa dạng hóa nguồn cung.
Cuộc thảo luận giữa chính phủ và NEC Corp tập trung vào việc đưa công ty vào thị trường 5G của Anh, với bước đi ban đầu là thông qua một chương trình thử nghiệm để phát triển các khả năng kỹ thuật. Còn Samsung có thể sẽ sớm được mời tham gia đàm phán với chính phủ như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng mạng.

Thanked by 2 Members:

#850 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/06/2020 - 21:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tối 4-6, hàng ngàn dân Hong Kong thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn

04/06/2020
TTO - Chiều tối 4-6, người dân Hong Kong đổ về công viên Victoria để tổ chức lễ tưởng niệm Thiên An Môn, mặc cho cảnh sát trước đó tuyên bố cấm hoạt động này vì lý do giãn cách xã hội, ngăn dịch COVID-19 từ virus corona chủng mới.

Theo tường thuật của South China Morning Post, người dân Hong Kong đang thắp nến để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm năm nay. Thay vì tụ tập đông đúc, người Hong sẽ chia thành từng cụm tưởng niệm nhỏ trên toàn thành phố.
Phía cảnh sát đã viện lý do y tế để cấm tổ chức một lễ tưởng niệm đại chúng tại vịnh Causeway. Hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để thực thi lệnh cấm. Quy định về giãn cách xã hội của Hong Kong yêu cầu không tụ tập thành nhóm hơn 8 người ở nơi công cộng.
Trước đó, các nhà tổ chức lễ tưởng niệm đã hứa sẽ duy trì lễ tưởng niệm này trong khi vẫn tuân theo quy định chống dịch.
South China Morning Post ghi nhận dù có mặt, cảnh sát không can thiệp vào hoạt động tưởng niệm tại cả vịnh Causeway và khu Vượng Giác (Mong Kok).
Các sĩ quan có mặt tại vịnh Causeway chỉ điều hướng xe cộ tại một nút tắc nghẽn và không ngăn cản người dân đi vào công viên Victoria. Bên trong công viên này cũng được cho là không có cảnh sát.
Càng về đêm, đám đông tại công viên này càng lớn dần và số lượng người đã lên tới hàng ngàn. Nỗ lực tuân thủ quy định chống dịch bằng cách ngồi cách xa nhau đã không còn tác dụng. Người tham gia buộc phải đứng sát nhau vì đông người.
Tại Vượng Giác, một số xe cảnh sát đã đậu sẵn gần các rạp chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Tuy nhiên, các sĩ quan tại đây vẫn ngồi trong xe.
Trong khi đó, hàng trăm người đã có mặt tại cuộc tuần hành tưởng niệm bên ngoài trạm tàu điện Sai Ying Pun, đảo Hong Kong. Số người tương tự cũng có mặt tại trạm Tuen Mun, Tân Giới.
Phía tổ chức cho biết lễ tưởng niệm năm nay còn được tổ chức trực tuyến trên mạng xã hội.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Người tham gia lễ tưởng niệm Thiên An Môn tại công viên Victoria, Hong Kong, cố gắng giữ giãn cách xã hội - Ảnh: REUTERS
T

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người dân Hong Kong tại nhiều khu vực khác nhau tham gia tưởng niệm Thiên An Môn - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
ười tham gia tưởng niệm Thiên An Môn tại công viên Victoria ngày 4-6 - Ảnh: REUTERS

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người dân Hong Kong tưởng niệm Thiên An Môn ngày 4-6 - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người biểu tình tụ tập tại công viên Victoria, Hong Kong ngày 4-6 - Ảnh: REUTERS

-----------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khảo sát: 73% dân Đài Loan không xem chính phủ Trung Quốc là 'bạn'

04/06/2020 Bảo Duy
TTO - Theo một khảo sát thường niên mới công bố, người Đài Loan tuổi càng trẻ thì càng không xem "chính phủ Trung Quốc là bạn của Đài Loan". Chỉ có 23% người được hỏi có cảm tình với Bắc Kinh, giảm hơn 15% so với năm ngoái.

Kết quả cuộc khảo sát thường niên được công bố hôm 2-6 đã phản ánh phần nào thái độ của người Đài Loan đối với đại lục sau một năm đầy những biến động vì Hong Kong, COVID-19 và quan hệ căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
Cuộc khảo sát là một phần trong chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của Trung Quốc đại lục tại Đài Loan do Viện hàn lâm khoa học Đài Loan (AS) tiến hành trên những người từ 18 đến trên 65 tuổi.
Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại từ ngày 21-4 đến 28-5 năm nay và nhận được 1.083 câu trả lời hợp lệ, theo Taiwan News.
Một trong những thay đổi lớn nhất của năm nay là việc có tới 73% người khi được hỏi "có xem chính phủ Trung Quốc là bạn của Đài Loan hay không" đã trả lời "Không". Chỉ có 23% trong số này trả lời "Có", giảm hơn 15% so với năm ngoái.
Chỉ 4,7% người tham gia cuộc khảo sát xem mình là "người Trung Quốc", 75,3% khẳng định mình là "người Đài Loan" và 20% còn lại chọn cả hai.
Theo Taiwan News, xu hướng rất dễ nhận thấy là những người càng trẻ thì càng không thích đại lục. Có tới 84% người trong độ tuổi từ 18-34 trả lời "Không" với câu hỏi trên. Tỉ lệ này giảm xuống còn 78% trong nhóm tuổi 35-49, 75% ở độ tuổi 50-64 và 74% từ 65 tuổi trở lên.

Ông Chen Chih Jou, phó giám đốc Viện xã hội học thuộc AS, cho biết nhiều sự kiện trong năm qua đã làm thay đổi cách nhìn của người Đài Loan với đại lục.
Ngoài thương chiến Mỹ - Trung và các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hong Kong, người Đài Loan ngày càng nhận thấy rõ sức ép từ Bắc Kinh khi vừa tăng tần suất các cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan vừa kêu gọi Đài Bắc quay về "đất mẹ" theo mô hình "Một quốc gia, hai chế độ", ông Chen thông tin thêm.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi. Đáp lại nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn bác bỏ mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" và cho rằng Đài Loan trên thực tế đã là một quốc gia độc lập.
Các quan chức cấp cao Trung Quốc mới đây đã cảnh báo sẽ kích hoạt Luật chống ly khai để sử dụng vũ lực nếu Đài Bắc tuyên bố độc lập hoặc thể hiện ý định ly khai. Hồi năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "Người Trung Quốc không nên đánh người Trung Quốc" và nhấn mạnh vũ lực chỉ nhắm vào các lực lượng đòi ly khai ở Đài Loan.

Thanked by 2 Members:

#851 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/06/2020 - 21:16

TIN CŨ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ Công Thương báo cáo kết quả thanh tra cho Thủ tướng khẳng định 100% dân hài lòng việc tăng giá điện
Theo Bộ Công Thương, việc tăng giá điện được thực hiện theo đúng quy trình và không có sự bất thường
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có báo cáo số 3489/BCT-ĐTĐL gửi Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị quyê’t số 30/NQ-CP; xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ – BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán lẻ điện.
Báo cáo cho hay, việc điều chỉnh giá điện đã được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Điện lực và theo các quyê’t định của Thủ tướng Chính phủ với sự kiểm định của các cơ quan chức năng.
Bộ này cũng cho hay, kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT, kết quả kiểm tra hoạt động niêm yết công khai giá điện mới theo Quyết định số 648/QĐ-BCT đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định tại Điều 6 Luật giá, đảm bảo thông tin về việc điều chỉnh giá điện đến các khách hàng.
Công tác ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện (trong tháng thay đổi giá), giá bán lẻ điện và thanh toán tiền điện cho thấy, các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy trình kinh doanh, tuân thủ theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ về ghi chỉ số công tơ, thanh toán tiền điện.
“Việc xây dựng, ban hành giá bán lẻ điện bình quân 2019 căn cứ trên các yếu tố tác động đến giá thành điện, trong đó có điều chỉnh giá khí trong bao tiêu, giá bán than cho sản xuất điện, phân bổ chênh lệch tỷ giá và đảm bảo cho EVN có lợi nhuận chỉ ở mức 3%. Bộ cũng phối hợp với Bộ KH&ĐT, Tổng cục Thống kê ḋāпĥ giá tác động các phương án điều chỉnh giá điện”, ông Trần Tuấn Anh cho hay.
Về việc hóa đơn điện của người dân tăng mạnh trong tháng 4, Bộ Công Thương cho hay, hoá đơn tiền điện của nhiều khách hàng sinh hoạt tăng là do 3 nguyên nhân: Sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao; tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%; kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng 4 là 31 ngày, dài hơn 3 ngày so với kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng 3/2019.
Liên quan tới kiểm tra thực tế khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, kiểm tra thực tế việc chốt chỉ số công tơ, pha’t hành hóa đơn tiền điện tại một số khách hàng sử dụng điện sản xuất lớn cho thấy: Các tổng công ty điện lực và công ty điện lực đã thực hiện chốt chỉ số công tơ, pha’t hành hoá đơn tiền điện đúng quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như: Nghiên cứu thay thế, sử dụng đèn tiết kiệm điện, thay thế các thiết bị tiêu hao nhiều điện…
Thứ hai, về kiểm tra công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện: Theo thống kê của EVN từ số liệu phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng, từ 20/3 đến 4/5, toàn Tập đoàn đã tiếp nhận và giải quyê’t hơn 71.500 yêu cầu của khách hàng liên quan đến hoá đơn tiền điện; trong đó có hơn 14.500 kiến nghị thắc mắc về chỉ số công tơ, hoá đơn tiền điện. Kiểm tra cho thấy, các thắc mắc đã được trả lời 100%, các khách hàng đều hài lòng, đồng ý với kết quả.
Số liệu thống kê tại Hà Nội và TP.H.C.M cho thấy, dù sản lượng điện và số lượng khách hàng sử dụng điện ở bậc thang cao (trên 200 kWh/tháng) cao hơn bình quân cả nước và hoá đơn tiền điện cao hơn nhưng số lượng kiến nghị ít hơn nhiều so với các khách hàng ở các tỉnh, thành phố còn lại (trong số hơn 14.500 kiến nghị, Hà Nội là hơn 66, TP.H.C.M là 714).
Bộ Công Thương nêu rõ: Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống kê chi tiết thực tế sử dụng điện của các khách hàng sinh hoạt trên cả nước để nghiên cứu, đề xuất biểu giá bán lẻ điện phù hợp với đại bộ phận khách hàng sử đụng điện trên cả nước; đồng thời khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.
Theo Bộ Công Thương, thực tế kiểm tra cho thấy, số lượng các khách hàng có địa chỉ cụ thể thắc mắc trên các phương tiện thông tin không nhiều và đều đã được giải đáp đầy đủ. Vì vậy, Bộ kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông có các biện pha’p chấn chỉnh hoặc x,ử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm k.í.c.h đ.ộ.n.g, gây rối trật tự, an toàn xã hội.
Sẽ sửa biểu giá điện bậc thang
Về giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, báo cáo với Chính phủ, Bộ Công Thương cho hay, điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng rất đắt và tốn kém. Khi huy động các nhà máy điện pha’t điện, nguyên tắc ngành điện sẽ huy đọng các nhà máy điện có giá rẻ pha’t trước, nhà máy đắt pha’t điện sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu dùng điện của khách hàng.
Theo bộ này, nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước tiên tiến như Nhật, Hàn Quốc, hay các nước xung quanh như Thái Lan, Malaysia… đều áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang.
Ở nước ta, trong năm 2018, số hộ dùng điện ở mức 100 số trở xuống là trên 9 triệu hộ, chiếm 35% số hộ dùng điện sinh hoạt. Do vậy, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho bậc 1 từ 0-50 số điện và bậc 2 từ 51-100 số điện được tính toán tương ứng chỉ bằng 90% và 93% so với giá bán lẻ điện bình quân. Điều này nhằm hỗ trợ cho các hộ thu nhập thấp. Các bậc thang còn lại giá cao hơn.
“Do đời sống người dân đã cải thiện, nên việc nghiên cứu, xây dựng biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới cho các hộ gia đình là cần thiết. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, trong khi vẫn phải đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội”, Bộ Công Thương cho hay.
Nói về việc tăng giá điện thêm 8,36% từ 20/3, Bộ Công Thương cho hay: Phương án giá điện bình quân đã thực hiện chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện dự kiến năm 2018 của các nhà máy điện vào năm 2019. Số tiền này khoảng 3.266 tỷ đồng. Nếu bổ sung thêm chi phí này, tổng chênh lệch tỷ gá thực hiện hợp đồng mua bán điện là hơn 7.000 tỷ đồng. Khi đó giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 sẽ là khoảng 1.879,9 đồng/kWh, tương ứng tỷ lệ tăng giá so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 9,26%, cao hơn mức giá đã được điều chỉnh ngày 20/3.
theo kinhtedothi

Thanked by 1 Member:

#852 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/06/2020 - 18:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


400 vé máy bay ‘miễn phí’ và câu hỏi về tư duy “xin - cho”

04/06/2020
(CLO) Trong thời điểm doanh nghiệp đang rất khó khăn và mới phục hồi sau đại dịch Covid-19, một đơn vị quản lý nhà nước lại “xin không” 400 vé máy bay khiến dư luận không khỏi dậy sóng, đặt câu hỏi về tư duy “xin - cho” vẫn còn tồn tại trong cơ quan công quyền?
Theo đó, trong văn bản số 167/TCDL-TTDL gửi tới ba hãng hàng không ngày 2/6/2020, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch - Hà Văn Siêu (ký thay Tổng cục Trưởng) đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cung cấp 200 vé máy bay, Công ty CP Hàng không Vietjet cung cấp 100 vé và Hãng hàng không Bamboo Airways 100 vé.
Tổng cộng là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

“miễn phí” nhằm triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. Chi tiết về hành trình cũng như nhân sự đoàn công tác sẽ được Tổng cục Du lịch cung cấp một tuần trước thời gian đoàn khởi hành.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Thành (trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) một người dân sau khi đọc được thông tin này cho rằng; Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là đơn vị quản lý nhà nước lại “xin không” 400 vé máy bay như vậy là điều không nên nhất là trong thời điểm các hãng hàng không đã phải chịu thiệt hại nặng nề và mới phục hồi sau đại dịch.
“Là đơn vị biết rõ những thiệt hại nặng nề mà dịch bệnh Covid-19 gây ra, Tổng cục Du lịch phải đi đầu, chung tay cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp vượt qua, sớm phục hồi. Nhưng việc đưa ra đề nghị như vậy không khác nào “ép” doanh nghiệp phải cho và thể hiện tư duy “xin - cho” vẫn còn tồn tại trong cơ quan công quyền...”, anh Thành cho biết.
Ngay cả trong văn bản bản đề nghị của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của thể hiện những nghịch lý. “Trên tinh thần chung tay, đồng hành, hợp tác phát triển giữa du lịch và hàng không, Tổng cục Du lịch kêu gọi sự vào cuộc của các hãng hàng không đóng vai trò tiên phong trong kích cầu du lịch nội địa. Vì vậy, Tổng cục Du lịch trân trọng đề nghị các hãng hàng không cung cấp vé miễn phí các chặng bay nội địa cho các đoàn công tác của Tổng cục Du lịch triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các địa phương từ tháng 6 đến tháng 12/2020”.
Đoàn công tác của cơ quan quản lý nhà nước mà cụ thể là Tổng cục Du lịch khi đi làm việc lại “đề nghị các hãng hàng không cung cấp vé miễn phí” liệu có phù hợp với các quy định...? Với 400 vé máy bay phục vụ cho các đoàn công tác từ tháng 6 - 12/2020 như vậy mỗi ngày sẽ có hơn 2 vé máy bay “miễn phí” cung cấp tới Tổng cục Du lịch.
Trước đó, để triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
Trong kế hoạch, Thứ trưởng Lê Quang Tùng đề nghị các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải du lịch xem xét có chính sách giảm giá vé; cùng với các doanh nghiệp du lịch, điểm đến xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng, với giá ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội địa. Nhưng Tổng cục Du lịch còn đi nhanh hơn cả chỉ đạo của Bộ khi “đề nghị các hãng hàng không cung cấp vé miễn phí”?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổng cục Du lịch liên tiếp ban hành ra những văn bản "xưa nay hiếm"
Cách đây 1 tháng, Tổng cục Du lịch cũng đã khiến dư luận dậy sóng bởi một văn bản “xưa nay hiếm”. Đó là cấm du khách không được chia sẻ, đưa tin, đăng bài trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Chỉ 2 ngày sau ban hành, ngày 1/5/2020 cũng lại là Tổng cục Du lịch ra văn bản khác chỉ để… hủy bỏ văn bản này.
Thống kê của Bộ GTVT về đánh giá tác động bởi dịch Covid-19 tới ngành giao thông vận tải, đối với lĩnh vực hàng không, thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay của các hãng hàng không Việt Nam ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.
Dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề chưa từng thấy đối với ngành hàng không. Theo dự báo ngay cả khi hoạt động trở lại bình thường như trước thì doanh thu của các doanh nghiệp hàng không vẫn vô cùng khó khăn do "mất trắng" thị trường quốc tế. Dự báo đến cuối năm 2021, thị trường hàng không mới có thể phục hồi.
Trong bối cảnh các hàng không vẫn đang cố gắng gượng dậy sau đại dịch thì việc Tổng cục Du lịch không chia sẻ, giúp đỡ mà lại "kêu gọi" các hãng hàng hỗ trợ 400 vé máy bay miễn phí để cán bộ "đi công tác" được cho là bất hợp lý và gây bức xúc dư luận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#853 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/06/2020 - 19:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn nói về biệt thự 100 trăm tỷ: Vợ tui vay mượn bạn bè để xây?

Căn biệt thự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có diện tích đất gần 500 m2, với thiết kế và kiến trúc được trang hoàng rất đẹp và xa hoa nhất khu phố.
Biệt thự xa hoa của gia đình ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nằm tại Khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn. Nơi này cũng được mệnh danh là khu phố nhà giàu ở xứ Lạng.
Theo tờ Bảo vệ pháp luật, căn biệt thự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có diện tích đất gần 500 m2, với thiết kế và kiến trúc được k.i.n.h h.o.à.n.g giá là đẹp và xa hoa nhất khu phố này.
Nói về căn biệt thự, ông Hồ Tiến Thiệu cho biết, căn biệt thự được gia đình ông xây và hoàn thiện cuối năm 2017, đầu năm 2018 thì gia đình chuyển đến sinh sống.
Phần đất của căn biệt thự trên là gia đình ông Thiệu nhận chuyển nhượng lại của người chị gái đang ở bên Đức với giá tiền là 3 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền này gia đình ông được chị gái cho nợ lại, vẫn viết giấy nợ. Việc xây dựng ngôi nhà thì do vợ, anh chị em và bố mẹ ông Thiệu đứng ra vay mượn để làm nên ông Thiệu không nắm được chi phí.
Trả lời về việc căn biệt thự đã được kê khai tài sản theo quy định hay chưa, ngày 25/8, ông Thiệu cho ph0’ng viên của tờ Bảo vệ pha’p luật biết, căn nhà trên ông chưa kê khai tài sản.
“Bởi đợt kê khai tài sản năm 2017 thì gia đình tôi chưa có căn nhà trên, đầu năm 2018 gia đình tôi mới chuyển tới ở nên chưa kê khai, vì đợt kê khai tài sản năm 2018 thì chưa tới”, ông Thiệu nói.
Theo tờ Gia đình Việt Nam, ngoài biệt thự của gia đình ông Hồ Tiến Thiệu thì tại khu đô thị xa hoa trên còn có căn biệt thự rộng gần 1000 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Lạng Sơn. Một biệt thự khác cũng hoành tráng không kém được cho là của một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn.
Cuối tháng 9/2016, ông Hồ Tiến Thiệu chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tờ Infonet đưa tin, ngày 5/9/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ ba (kỳ họp bất thường) giới thiệu nhân sự để các đại biểu HĐND tỉnh xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành 54/56 phiếu, đạt tỷ lệ 96,4%.
Hồi tháng 7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong tổ chấm thi môn Ngữ văn tại tỉnh Lạng Sơn do sau khi chấm thẩm định có 8 bài thi bị giảm điểm, với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu đã yêu cầu giáo viên tổ chấm thi môn Văn làm tường trình và viết kiểm điểm.
Tờ VOV dẫn lời ông Hồ Tiến Thiệu cho hay, tỉnh Lạng Sơn coi đây là bài học sâu sắc cần phải chấn chỉnh.
Theo GiadinhVietnam

-------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thương binh đổi đất xây trường để rồi 14 năm ấm ức đi đòi một lời hứa!

Được xã vận động, thương binh Lê Văn Chung đồng ý đổi 100m2 đất xây trường học, bù lại được cấp một mảnh đất khác. Nhưng gần 14 năm trôi qua, "mảnh đất hứa" đó vẫn mãi chỉ là... lời hứa!

Lời hứa trên giấy!
Đó là những bức xúc mà thương binh Lê Văn Chung (SN 1941), trú thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình phản ánh đến Báo Dân trí.
Theo ông Chung, vào năm 2007, UBND xã Quảng Lưu có chủ trương xây dựng Trường THCS Quảng Lưu (nay là Trường Tiểu học Quảng Lưu). Xã đã đến vận động gia đình ông Chung đổi 100m2 đất ở để mở rộng khuôn viên nhà trường.
Trước thỏa thuận của chính quyền địa phương, gia đình ông Chung đã nhất trí phương án mà xã đưa ra. Cụ thể UBND xã Quảng Lưu sẽ cấp cho gia đình thương binh này 1 thửa đất khác có diện tích 229m2, tại khu quy hoạch Nương Dưa, thôn Vân Tiền.
Thế nhưng đã gần 14 năm trôi qua, thỏa thuận cấp đất cho gia đình thương binh Lê Văn Chung vẫn chỉ là lời hứa trên giấy, bởi mảnh đất mà chính quyền xã nói sẽ đổi cho gia đình ông đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm nay đã gần 80 tuổi, ở tuổi gần đất xa trời, ông Chung vẫn cứ chống gậy đi đòi quyền lợi cho gia đình mình. Mỗi lần ra khu đất đáng lẽ phải thuộc về gia đình ông hơn 10 năm trước, người thương binh già lại buồn bã, uất ức.
“Khi vận động đổi đất làm trường học, xã hứa với tôi là sẽ cấp cho một thửa đất mới. Thế nhưng đến nay tôi vẫn chưa được hưởng lợi trên mảnh đất mà xã thỏa thuận. Tôi đã làm đủ thủ tục và nhiều lần đề nghị xã cấp sổ đỏ nhưng đã gần 14 năm vẫn không thấy gì”, ông Chung bức xúc.
Không chỉ gia đình ông Chung, 2 hộ gia đình khác là anh Phạm Hà Đông và bà Nguyễn Thị Dinh (SN 1953) ở thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Trường hợp của anh Đông, vào năm 2007, hộ gia đình này cũng được xã Quảng Lưu vận động và thỏa thuận đổi 204m2 đất ở lấy 240m2 đất tại khu vực Nương Dưa, thôn Vân Tiền. Xã đổi đất nhằm sử dụng một phần đất ở của anh Đông để mở rộng khuôn viên xây dựng hội trường UBND xã Quảng Lưu.
Hội trường xã đã xây xong trên đất ở của anh Đông và đưa vào sử dụng nhiều năm qua, nhưng mảnh đất mới mà xã Quảng Lưu hứa cấp cho gia đình anh thì vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Còn với gia đình thương binh Nguyễn Thị Dinh, vào năm 2011, khi thực hiện dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư Nương Dưa, thôn Vân Tiền, UBND xã Quảng Lưu đã thỏa thuận với gia đình bà đổi 261m2 đất trồng cây lâu năm lấy một thửa đất khác với diện tích 242m2.
Diện tích đất của mà bà Dinh trao đổi hiện nay đã được UBND xã Quảng Lưu đưa vào quy hoạch để phân lô, bán cho nhiều người dân và đã được cấp sổ đỏ. Riêng phần đất xã hứa cấp cho bà Dinh thì vẫn chưa có giấy tờ.
“Trước đây xã bảo hiến đất làm đường, gia đình tôi cũng đồng ý mà không đòi hỏi gì. Họ đến thỏa thuận đổi đất để làm quy hoạch khu dân cư, tôi cũng chấp hành. Thế nhưng gần 10 năm trời rồi, gia đình tôi vẫn không được cấp giấy tờ gì cho mảnh đất mà xã đã hứa”, bà Dinh cho biết.
Sự tắc trách của chính quyền!
Trước những bức xúc của người dân, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hồ Thăng Long, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu. Vị này cho rằng trong những sự việc trên, lỗi là của cán bộ địa chính và chủ tịch xã các nhiệm kỳ trước. Ông Long thừa nhận chính quyền đã chậm trễ trong việc cấp đất cho 3 hộ gia đình nói trên dẫn đến bức xúc, khiếu kiện kéo dài.
Ông Long cũng cho hay, vào năm 2013, khi luật đất đai sửa đổi, sự việc lại bị vướng một số quy định nên không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, nên đến nay, vụ việc vẫn không thể giải quyết.
“Yêu cầu của các hộ dân là chính đáng, thời điểm trao đổi đất với các hộ gia đình này là do cán bộ địa chính tham mưu và trực tiếp chủ tịch xã trước giải quyết các vấn đề liên quan. Lúc đó tôi làm phó chủ tịch, trưởng công an, mà mảng phụ trách chủ yếu tập trung về trưởng công an thôi”, ông Long phân trần.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ông Long chính là người trực tiếp làm việc và ký biên bản đổi đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Dinh vào năm 2011, cùng với cán bộ địa chính là ông Nguyễn Hữu Tuấn.
Còn các hợp đồng, biên bản làm việc trao đổi đất cho gia đình thương binh Lê Văn Chung và gia đình anh Phạm Hà Đông vào năm 2007 là do chủ tịch xã lúc bấy giờ trực tiếp làm việc và ký thỏa thuận.
Liên quan đến vụ việc nêu trên, năm 2019, phía UBND xã Quảng Lưu đã có buổi làm việc với các hộ gia đình đã đổi đất. Trên cơ sở làm việc với Phòng TN-MT và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch, xã thống nhất phương án xin chủ trương của UBND huyện giao đất trồng cây hàng năm, đồng thời chuyển mục đích sang đất ở đối với các lô đất được cấp cho các hộ gia đình như thỏa thuận trước đây. Tuy nhiên đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Thiết nghĩ chính quyền xã Quảng Lưu cũng như huyện Quảng Trạch cần sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại công bằng cho người dân, giải tỏa nỗi uất ức dân phải đeo nặng suốt hơn một thập kỷ qua...

Tiến Thành - Đặng Tài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhấn để phóng to ảnh

Những thỏa thuận cấp đất của UBND xã Quảng Lưu vẫn chỉ là lời hứa trên những tờ giấy đang dần mục nát, phai màu theo thời gian.

Thanked by 2 Members:

#854 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/06/2020 - 19:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ phạt tù ba người Trung Quốc
Ba công dân Trung Quốc đã bị kết án tù hôm 4/6 sau khi xâm phạm khu vực cấm tại căn cứ hải quân Mỹ ở Key West, bang Florida để chụp ảnh và quay video.
Theo CNN, Liao Lyuyou, 27 tuổi, bị kết án 12 tháng tù sau khi thừa nhận đã xâm nhập trái phép căn cứ hải quân Key West hồi tháng 12 năm ngoái để chụp ảnh cũng như quay video, theo văn phòng công tố quận nam Florida.
Trong một vụ án riêng rẽ khác, Jielun Zhang, 25 tuổi và Yuhao Wang, 24 tuổi, lần lượt bị kết án 12 và 9 tháng tù giam. Cả hai người này nhận tội đã xâm nhập trái phép khu vực cấm của căn cứ Key West và chụp ảnh.
Liao bị bắt vào ngày 26/12/2019 sau khi xâm nhập trái phép căn cứ và chụp ảnh các toà nhà chính phủ gần khu vực quân sự nhạy cảm. Anh này đã được cảnh báo bằng lời nói, nhưng vẫn tiếp tục hành vi của mình.
Liao đã băng qua một hàng rào an ninh với nhiều biển cánh báo được gắn trên đó, và tiếp tục đi lang thang trong khu vực cấm và chụp ảnh, mặc dù đã được nhiều nhân chứng cảnh báo.
Liao thừa nhận đọc hiểu tiếng Anh nhưng khả năng nói kém, và lấy lý do rằng mình đang chụp ảnh hoàng hôn khi bị lực lượng cảnh sát quân sự tiếp cận. Người này sau đó cho phép cảnh sát xem các bức ảnh trong máy chụp ảnh, và họ phát hiện ra có ảnh của khu nhà ở binh sĩ, các cơ sở và toà nhà chính phủ ở khu vực.
Một tuần sau đó, Jielun và Yuhao đi trên một chiếc xe Huyndai màu xanh đến khu vực này. Khi bị lực lượng bảo vệ chặn lại và yêu cầu quay đầu, họ không rời đi ngay mà đỗ xe ở đây trong vòng 30 phút.
Các nhân viên an ninh đã yêu cầu xem điện thoại di động và máy ảnh của 2 người này, và phát hiện ra các bức ảnh về một số cơ sở quân sự tại căn cứ.
Vụ việc xảy ra sau khi 2 quan chức của đại sứ quán Trung Quốc bị trục xuất khỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì xâm nhập trái phép vùng cấm của căn cứ quân sự gần Norfolk, bang Virginia.
New York Times cho biết ít nhất một trong 2 quan chức này là sĩ quan tình báo làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao.

Thanked by 2 Members:

#855 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/06/2020 - 20:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cách hết chức vụ trong Đảng trưởng Phòng giáo dục bị tố sàm sỡ nữ giáo viên

06/06/2020
TTO - Ông Nguyễn Huy Sơn, trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), bị tố có hành vi sàm sỡ một nữ giáo viên ngay tại phòng làm việc đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng.

Ngày 6-6, lãnh đạo Huyện ủy Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã hoàn tất các thủ tục, trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý ông Nguyễn Huy Sơn, trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện này.
Ông Sơn là người bị tố có hành vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đ.T.H. của Trường THCS Phú Xuân ở huyện Bình Xuyên.
Được biết, vụ việc xảy ra cuối năm 2019 ngay tại phòng làm việc của ông Sơn và mới bị phanh phui.
"Khi vụ việc bị phát hiện, huyện đã yêu cầu ông Sơn làm bản tường trình. Ông Sơn cũng đã thừa nhận hành vi của mình", vị lãnh đạo huyện nói.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận vụ việc và cho biết việc sai phạm sẽ được Tỉnh ủy làm rõ, "sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó".
Hiện trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục làm rõ để đưa ra mức kỷ luật với ông Sơn.
Danh Trọng

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |