Forbes: Tàu nạo vét của Trung Quốc bị Đài Loan truy đuổi ở Biển Đông
14/05/2020
TTO - Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 12-5 dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy rất nhiều tàu nạo vét tự hành của Trung Quốc đang hoạt động không ngừng nghỉ trên Biển Đông. Nhiều tàu trong số này bị Đài Loan truy đuổi vì khai thác cát, đá bất hợp pháp.
Theo tạp chí Mỹ, hôm 17-4, cơ quan tuần duyên Đài Loan xác nhận đã truy đuổi 40 tàu Trung Quốc nạo vét bất hợp pháp tại một khu vực phía đông bắc . Các hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 13-4 cho thấy đội tàu được ví như "sát thủ môi trường biển" đang nạo vét không ngừng tại khu vực.
Một hình ảnh khác được chụp ngày 3-5 cho thấy các tàu Trung Quốc đã trở lại khu vực bị đuổi trước đó và tiếp tục hoạt động nạo vét, khai thác cát. Mỗi tàu như vậy có thể vừa hút, vừa chở vài trăm tấn cát đá từ lòng biển nên còn được gọi là tàu nạo vét tự hành.
Ông Jeng Ming-shiou, chủ tịch Hiệp hội động vật hoang dã và tự nhiên Đài Loan, khẳng định các hoạt động như vậy đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua.
Mỗi ngày, đội tàu Trung Quốc có thể nạo vét hơn 100.000 tấn. Phần lớn trong số này được sử dụng cho các dự án lấn biển như mở rộng sân bay Hong Kong và có thể là các hoạt động bồi đắp, cải tạo đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông.
Theo Forbes, hoạt động của các tàu nạo vét Trung Quốc là thường xuyên với quy mô hàng chục, có khi lên tới hàng trăm tàu trong cùng một khu vực.
Tuy nhiên, cho đến giờ phía chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận và phản hồi gì liên quan đến các thông tin Forbes nêu.
Trên thực tế Bắc Kinh cũng có các hoạt động nạo vét hợp pháp nhưng vẫn vấp phải sự phản đối vì các tác động tới môi trường và người hưởng lợi sau cùng không phải là người địa phương.
Hồi tháng 8 năm ngoái, một tàu nạo vét cỡ lớn của Trung Quốc đã bị mắc cạn gần Aparri thuộc bờ biển phía bắc Philippines. Con tàu tham gia hoạt động nạo vét hợp pháp tại Philippines nhưng cát lại được sử dụng cho dự án sân bay Hong Kong.
Thêm vào đó, loại cát mà các tàu nạo vét Trung Quốc đem về từ Philippines là cát đen. Dù có giá trị trong các sản phẩm bêtông, thép, cũng như đồ trang sức và mỹ phẩm, việc khai thác cát đen làm ảnh hưởng đến nguồn cá và gây sụt lở nguy hiểm cho cộng đồng địa phương. Điều này khiến việc khai thác cát đen bị phản đối ở Philippines.
Forbes cũng nghi ngờ các tàu nạo vét Trung Quốc đang hỗ trợ cho các hoạt động trục vớt xác tàu chìm trên Biển Đông để lấy phế liệu, bao gồm các tàu chiến trong Thế chiến thứ II.
Các "nạn nhân nổi tiếng" có thể kể ra như thiết giáp hạm HMS Prince of Wales của Anh, tàu ngầm USS Perch và tuần dương hạm USS Houston của Mỹ.
Bảo Duy
------------
Trung Quốc điều tra vụ trẻ đầu to, còi xương vì uống 'sữa đặc biệt'
14/05/2020
TTO - Nhiều trẻ em ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sau khi uống "sữa bột y tế đặc biệt" đã chậm lớn, hộp sọ bị biến dạng và to bất thường. Gia đình các em nghi ngờ bác sĩ đã chẩn đoán sai và cấu kết với bên ngoài để bán sữa.
Tờ Tin tức Bắc Kinh ngày 13-5 cho biết chính quyền tỉnh Hồ Nam đã mở cuộc điều tra các doanh nghiệp liên quan đến việc bán loại thức uống có tên BeiAnMin.
Cơ quan quản lý thị trường trước đó đã thúc giục nhà chức trách địa phương làm rõ vụ việc trong bối cảnh nhiều người bắt đầu nhớ lại vụ bê bối nhiễm melamine năm 2008, khiến hơn 300.000 trẻ em bị bệnh, trong đó có 6 bé tử vong.
Ít nhất 5 phụ huynh ở huyện Vĩnh Hưng thuộc tỉnh Hồ Nam đã khiếu nại việc con mình bị chàm, sụt cân nghiêm trọng, hộp sọ bị biến dạng cùng một số bệnh bất thường khác sau khi uống BeiAnMin thời gian dài.
Theo Đài truyền hình kinh tế Hồ Bắc, trước khi uống BeiAnMin, những em bé này được bác sĩ chẩn đoán dị ứng sữa và được khuyên nên sử dụng các loại sữa bột axit amin.
Một phụ huynh kể lại khi tìm mua loại sữa đặc biệt cho con đã được nhân viên tại chuỗi cửa hàng AiYingFang giới thiệu BeiAnMin, kèm lời quảng cáo đây là loại sữa bột bán chạy nhất cho trẻ bị dị ứng.
Tuy nhiên, vị phụ huynh nói trên lại thấy trên hộp BeiAnMin ghi "thức uống dạng đặc", hỏi nhân viên thì được trả lời là "tên gọi khác của sữa". Một lon 400g "sữa bột y tế đặc biệt" này được bán với giá 298 nhân dân tệ (gần 1 triệu đồng).
Một phụ huynh tên Zhu chia sẻ, dù giá cao gấp đôi sữa thông thường, chị vẫn bấm bụng mua cho con uống. Trong 2 năm, con gái của chị uống hết 89 lon "sữa bột" này, nhưng rất hay bị ho, chàm và thường lấy tay vỗ đầu.
Bé gái đã 3 tuổi nhưng nặng chưa đến 15kg, tóc hiện đã chuyển sang màu vàng. Các bác sĩ chẩn đoán em bị còi xương và thiếu vitamin A, B trong thời gian dài. Tức giận, Zhu yêu cầu cửa hàng bồi thường nhưng chủ tiệm lại đá trách nhiệm sang công ty sản xuất là Waverock.
Đại diện công ty này cho biết đã ngừng sản xuất BeiAnMin vào giữa năm 2019, nhấn mạnh thức uống dạng đặc của họ "đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và phù hợp với tất cả mọi người".
Waverock cũng thừa nhận bản thân họ không biết vì sao BeiAnMin được bán trong chuỗi cửa hàng dành cho bà mẹ và trẻ em. Tờ Tin tức Bắc Kinh cho biết 47 lô BeiAnMin được chuỗi AiYingFang nhập về đã bán hết cho khách.
Điều tra ban đầu cho thấy các bác sĩ không hề cấu kết với các cửa hàng để bán "sữa bột y tế đặc biệt" BeiAnMin.
Để xoa dịu các lo ngại, nhà chức trách Hồ Nam cho biết tất cả em bé đã uống BeiAnMin sẽ được khám miễn phí tại các bệnh viện địa phương. Các trường hợp bị bệnh sẽ được điều trị theo hướng dẫn từ chuyên gia dinh dưỡng.
Chính quyền cũng cam kết sẽ trừng phạt nghiêm khắc các đơn vị kinh doanh nếu phát hiện quảng cáo sai sự thật và sản xuất hàng kém chất lượng.
Đây là vụ bê bối liên quan tới sữa thứ hai tại Hồ Nam trong năm 2020. Hồi tháng 3 rồi, 10 phụ huynh cũng ở huyện Vĩnh Hưng đã nộp đơn tố cáo bác sĩ cấu kết bên ngoài bán sữa kém chất lượng cho trẻ em.
Những bé uống loại "sữa bột y tế đặc biệt" ShuErDai đều suy dinh dưỡng, đầu to, suy tạng ở nhiều mức độ khác nhau và chậm phát triển về chiều cao, trí thông minh cùng khả năng vận động.
Bảo Duy
--------------------
FBI bắt nhà nghiên cứu NASA vì không khai báo chức vụ ở Trung Quốc
- 06:09 14/05/2020
Giới chức cáo buộc Simon Saw-Teong Ang, 63 tuổi, giáo sư ngành kỹ thuật điện ở Đại học Arkansas - Fayetteville đã lừa đảo trường này cũng như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), khi “không khai báo ông cũng giữ các chức vị ở một trường đại học và các công ty ”.
Vì vậy, ông bị cáo buộc vi phạm các chính sách về xung đột lợi ích, theo cáo trạng hình sự mà CNN tiếp cận được. Tội danh mà ông bị cáo buộc là lừa đảo qua hình thức viễn thông, điện tử.
“Ông Ang nói dối và không báo cáo các công việc bên ngoài với Đại học Arkansas, cho phép ông giữ công việc của mình ở đây, đồng thời nhận ngân sách nghiên cứu của chính phủ Mỹ”, theo bản khai được nộp lên tòa án liên bang ở khu vực Tây Arkansas.
Nhờ vậy, ông Ang đã nhận được tiền tài trợ và hợp đồng từ các cơ quan liên bang, bao gồm NASA, trong khi mối liên hệ của ông với chính phủ Trung Quốc cũng như chức vị trong một số công ty Trung Quốc sẽ khiến ông không được nhận các khoản tiền từ chính phủ Mỹ, theo hồ sơ nộp lên tòa án.
Đại học Arkansas cho biết ông Simon Ang đã bị đình chỉ công tác không lương, và đại học này đang hợp tác với chính quyền.
Hồ sơ nộp lên tòa án cũng cho biết mối liên hệ của ông Ang bị phát hiện sau khi một nhân viên của trường cố gắng tìm ra người chủ của một ổ cứng được đưa tới quầy tìm đồ thất lạc trong thư viện trường.
Trong khi xem nội dung của ổ cứng, nhân viên này phát hiện một email tháng 9/2018 giữa ông Ang và một nhà nghiên cứu từ Đại học Xidian, ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Ông Ang viết rằng tình hình chính trị đang trở nên khó khăn hơn. “Ông cứ lên mạng tìm là sẽ thấy Mỹ định làm gì với các học giả của ‘Kế hoạch Ngàn Nhân tài’”, ông Ang viết, “Không nhiều người ở đây biết tôi thuộc chương trình đó, nếu lộ ra, công việc của tôi ở đây cũng gặp rắc rối lớn”.
Theo FBI, chương trình học giả “Nghìn Nhân tài” của Trung Quốc là chương trình của những người làm việc, học tập ngoài Trung Quốc. trong các ngành nghiên cứu mà nước này đặt ưu tiên cao. Các nhà điều tra cho rằng dù những người này thường không phải gián điệp, họ vẫn thu thập thông tin nghiên cứu mà chính quyền Trung Quốc đang cần.
Nói về chương trình này vào năm ngoái, giám đốc an ninh quốc gia của FBI, John Brown, trả lời trước Quốc hội Mỹ rằng các học giả Ngàn Nhân tài thường được Trung Quốc mời gọi, khuyến khích, chuyển về nước những nghiên cứu mà họ thực hiện ở Mỹ, cũng như các thông tin, tài sản trí tuệ. Ông nói họ là “mối đe dọa đáng kể cho nước Mỹ”.
Theo cáo trạng, ông Ang có tiết lộ mình là học giả Ngàn Nhân tài cho Đại học Arkansas năm 2014, nhưng không khai báo mối liên hệ với các chương trình khác mà ông cũng tham gia từ năm 2012 đến 2018.
Cáo trạng của giới chức Mỹ ghi rõ cáo buộc nhắm vào ông Ang liên quan đến tội danh lừa đảo qua hình thức viễn thông, điện tử thay vì do thám.
Cáo trạng nêu ví dụ năm 2016, ông Ang nộp đề xuất xin tài trợ lên NASA cho một hợp đồng trị giá nửa triệu USD, mà không tiết lộ mâu thuẫn lợi ích đến từ các chức vụ của ông ở Trung Quốc. Đề xuất đó sau được NASA lựa chọn.
Nếu bị kết án, ông Ang có thể chịu án tối đa 20 năm tù, theo các quan chức liên bang.
Simon S. Ang, 63 tuổi, bị FBI bắt giữ ngày 8/5. Ảnh: AP.