Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#736 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/02/2020 - 20:44

Những phụ nữ xuất chúng bị ‘lịch sử lãng quên’

24/02/2020 - Hoàng Thi
TTO - Trang National Geographic liệt kê những phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và thám hiểm ít nổi tiếng trên truyền thông nhưng để lại những đóng góp to lớn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TTO - Trang National Geographic liệt kê những phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và thám hiểm ít nổi tiếng trên truyền thông nhưng để lại những đóng góp to lớn.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mitchell tìm thấy một sao chổi sau này được đặt theo tên bà - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong bài viết, trang National Geographic cũng đặt câu hỏi: "Vì sao lịch sử lãng quên những nhân vật này?".
Nhà nữ thiên văn học đầu tiên
Maria Mitchell (1818 - 1889) là nhà nữ thiên văn học tài năng người Mỹ.
Đầu thế kỷ 19, người dân ở Nantucket, bang Massachusetts (Mỹ) thường đặt những chiếc kính thiên văn lớn để theo dõi thuyền bè. Cô gái trẻ Maria Mitchell đã tò mò dùng những chiếc kính này quan sát vị trí các chòm sao và tìm mối liên kết với các hiện tượng khí tượng thủy văn, đem lại ích lợi cho người đi biển.
Đến năm 1847, cô cùng cha mình thiết kế một đài quan sát nghiệp dư để thỏa đam mê vũ trụ. Tối 1-10-1847, Mitchell - khi đó 29 tuổi - tình cờ quan sát được một ngôi sao có hình dáng lạ và đặt tên là sao chổi 1847 VI. Để tri ân bà, ngôi sao còn được giới thiên văn gọi là "sao chổi Mitchell".
Năm 1865, bà đảm nhận vị trí chuyên gia nghiên cứu vũ trụ tại Trường Vassar College, trở thành nhà nữ thiên văn học chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới.
Với những đóng góp của mình, năm 1848, bà được vua Frederick VII (Đan Mạch) trao tặng huân chương vàng có khắc dòng chữ "Non Frustra Signorum Obitus Speculamur et Ortus", nghĩa là "Quan sát những vì sao mọc rồi lặn không phải là điều vô nghĩa".
Rong ruổi khắp Nam Mỹ bằng ngựa


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà thám hiểm Harriet Chalmers Adams - Ảnh: GETTY IMAGES

Sau khi kết hôn năm 24 tuổi, nhà thám hiểm người Mỹ Harriet Chalmers Adams (1875-1937) bắt đầu lên đường theo đuổi những chuyến khám phá thiên nhiên. Bà cùng chồng đi ngựa đến gần như mọi vùng đất ở Mỹ La tinh với tổng quãng đường hơn 64.000km.
Dấu chân của hai vợ chồng cũng đặt trên nhiều nơi khác trên thế giới như châu Á, châu Phi. Bà cũng vinh dự được là khách đặc biệt trong buổi lễ đăng quang của đức vua Haile Selassie ở Ethiopia.
Với nhiều tư liệu trong những chuyến thám hiểm, bà thường viết báo hoặc tổ chức các buổi diễn thuyết về thiên nhiên và môi trường. Trong Thế chiến thứ nhất, bà được xem là nữ phóng viên đầu tiên có thể vào chiến hào của quân đội Pháp.
Năm 1937, bà qua đời ở tuổi 61. "Tôi không cảm thấy sự khác biệt nam và nữ, bởi lẽ không khó khăn nào người phụ nữ không thể vượt qua" - Harriet Chalmers Adams nói.
7 lần vòng quanh thế giới


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Elacta Johnson là tác giả của nhiều quyển sách ghi lại hành trình thám hiểm đường biển của mình - Ảnh: GETTY IMAGES

Elacta Johnson (1909-2004) là một trong những phụ nữ di chuyển đường biển nhiều nhất thế giới. Năm 1932, sau khi kết hôn, bà cùng chồng bắt đầu những chuyến hải trình cùng nhau. Ước tính, bà đã 7 lần đi thuyền vòng quanh thế giới cùng nhiều lần thám hiểm biển Baltic, xuôi dọc sông Nile…
Thông thường, gia đình di chuyển trên biển trong khoảng 18 tháng qua gần 120 cảng biển, rồi dành 18 tháng tiếp theo ở đất liền. Mỗi lần di chuyển, bà cùng chồng tổ chức những đợt huấn luyện cho các thủy thủ trở thành nhà thám hiểm. Ngoài ra, bà còn viết văn, làm phim ghi lại những câu chuyện trong chuyến hải trình của mình.
Năm 2005, bà qua đời ở tuổi 95. Ước tính thời gian đi biển của bà gấp 2 lần quãng đường từ Trái đất đến Mặt trăng.
Vẽ bản đồ đáy biển


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Marie Tharp và công trình vẽ bản đồ đáy biển Đại Tây Dương nổi tiếng - Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà khoa học Marie Tharp (1920-2006) nổi tiếng với công trình vẽ lại bản đồ địa hình đáy biển Đại Tây Dương.
Thời của bà, phụ nữ thường ít được cho phép tiếp xúc với nghiên cứu thực nghiệm dưới đại dương, Marie Tharp phải nghiên cứu hàng trăm dữ liệu từ các đồng nghiệp và nhờ hệ thống siêu âm để có thể đưa ra bản đồ mô tả địa hình đáy Đại Tây Dương với độ chính xác trên 90%.
Khi nghiên cứu, bà nhận ra những thung lũng dưới đáy đại dương thường nằm ở nơi hoạt động mạnh của các mảng kiến tạo của vỏ Trái đất. Do đó, những thung lũng này là bằng chứng cho thấy 2 mảng kiến tạo gần nhau thường tác động nhau tạo thành nhiều dạng địa hình mới.
Ban đầu, lý thuyết này của bà bị nhiều đồng nghiệp bác bỏ, nhưng sau đó giới khoa học công nhận bà là một trong những người có công trong việc bổ sung vào thuyết trôi dạt lục địa hiện đại.
Phụ nữ lặn sâu nhất


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gloria Hollister Anable bên quả cầu lặn đưa cô vào lịch sử - Ảnh: GETTY IMAGES

Những năm 1930, nữ khoa học gia Gloria Hollister Anable (1900-1988) là thành viên trong nhóm nghiên cứu vùng nhiệt đới của nhóm nghiên cứu nhiệt đới thuộc Hội động vật học New York.
Nhờ kiến thức chuyên môn về nhiều loài động vật, bà đóng góp tích cực vào nhiều chuyến thám hiểm ở vùng vịnh Mexico của nhóm. Không những thế, bà liên tục lập nên nhiều kỷ lục khi là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới lặn xuống những độ sâu khủng khiếp dưới đáy biển.
Ngồi trong một quả cầu đặc biệt lúc bấy giờ, bà được thả xuống biển Bermuda vào những năm 1930, lần lượt lập nên những kỷ lục cho phụ nữ thời đó khi chạm đến 125m, rồi 360m dưới mực nước biển.
Các tài liệu còn ghi nhận Anable cùng nhóm nghiên cứu thực hiện nhiều chuyến băng rừng nguy hiểm quanh Nam Mỹ, khám phá được nhiều địa điểm và sinh vật mới mà ngay cả những bộ tộc bản địa cũng không biết.

Thanked by 2 Members:

#737 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/02/2020 - 20:55

Người Việt kém văn minh trên mạng?

24/02/2020 - MI LY
TTO - Thông tin Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia kém văn minh nhất trên Internet được không ít cư dân mạng Việt Nam phản ứng bằng những bình luận cũng rất kém văn minh.

Nghiên cứu thường niên về Chỉ số văn minh trực tuyến của Microsoft (DCI) cung cấp thông tin trên vào ngày 11-2, Ngày quốc tế an toàn Internet.
Theo Microsoft, năm nay chỉ số văn minh trực tuyến toàn cầu xuống thấp đến mức chạm đáy trong vòng 4 năm qua. Và 5 quốc gia kém văn minh nhất, theo thứ tự, là Nam Phi, Peru, Columbia, Nga và Việt Nam. Trong khi đó, các quốc gia văn minh hàng đầu trên Internet là Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức, Malaysia và Mỹ.
Người Việt bây giờ… dữ thế?
"Người Việt bây giờ quá dữ. Khi bất đồng, họ tìm đủ mọi từ nặng nề nhất để nói ra", độc giả Lạc Liên nêu ý kiến trên một trang báo. Điều trớ trêu là ngay dưới bài đăng thông tin này trên fanpage một kênh truyền hình lớn, có đến 621 bình luận nhưng khi người đọc bấm vào thì chỉ xem được vài chục bình luận. Phần lớn còn lại đã bị bộ lọc ẩn đi vì thô tục, không phù hợp.
Một người lấy tên Facebook là Koba Yashi viết: "Thấp cái..., căn cứ vào đâu để đánh giá chứ?" (trong dấu "..." là từ tục tĩu). Bình luận này bị chụp lại, chia sẻ khắp nơi như một bằng chứng rõ ràng nhất cho chính thông tin đó. Nhưng "Koba Yashi" không phải là cá biệt. Có đến hàng triệu "Koba Yashi" trên không gian mạng Việt Nam, sẵn sàng văng tục nhưng lại được coi là thái độ vô tư, hài hước!
Bình luận thô tục chỉ là một trong những biểu hiện kém văn minh của người Việt trên Internet. Đây là biểu hiện dễ nhìn thấy nhất, mang tính bề mặt. Các hành vi kém văn minh khác thuộc dạng "kín" như: liên lạc ngoài ý muốn (49%), tin lừa đảo (39%), tin nhắn gợi dục ngoài ý muốn (41%), quấy rối tình dục (30%), gạ gẫm (29%).
Các lĩnh vực người Việt hành xử kém văn minh theo nghiên cứu của Microsoft chỉ ra là quan hệ tình cảm (48%), giới tính (48%), ngoại hình (35%), chủng tộc (23%) và quan điểm chính trị (23%).
Và ngôn từ thô tục, dữ dằn là hình thức thể hiện của những vấn nạn nghiêm trọng hơn: kỳ thị phụ nữ, tấn công cá nhân, phân biệt đối xử, gây tổn hại uy tín...
"Giết người bằng lời nói"
Đầu tháng 2 năm nay, Huyền Chip (tác giả sách Xách ba lô lên và đi) đăng lại bức ảnh cô làm mẫu body painting lên mạng, cho biết những người căm ghét đã dùng bức ảnh làm vũ khí tấn công cô suốt nhiều năm.
"Mỗi khi tôi đăng bài mà ai đó không ưa, họ lôi bức ảnh này ra như để đe dọa hay phủ nhận tôi", Huyền Chip viết. Với cô, hành vi đó truyền đến thông điệp: "Mày từng chụp khỏa thân nên mọi ý kiến của mày đều không có giá trị", hay "Mày càng nói thì t*o càng chia sẻ bức ảnh này rộng rãi". Hành vi này có thể liệt vào dạng "xúc phạm nhân phẩm".
Nạn "miệt thị cơ thể", được ví như hành vi "giết người bằng lời nói", rất phổ biến trên mạng xã hội Việt Nam. Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Đại dương 2017, từng bị cư dân mạng so sánh các đặc điểm khuôn mặt với... loài cá. Chuyện xảy ra với Ngân Anh giống như phong trào "miệt thị cơ thể" quy mô quốc gia, xấu xí và hung hãn.
Hành vi tấn công cá nhân của người Việt không dừng lại ở trong nước mà gây ấn tượng xấu cả ở nước ngoài. Ahmed Al-Kaf hay Mohanad Qasim Sarray là những cái tên chẳng dễ nhớ, từ khóa "trọng tài bị dân mạng Việt tấn công" hẳn dễ nhớ hơn nhiều. Họ đều có trải nghiệm nhớ đời, phải khóa Facebook hay Instagram vì những cơn bão "thả phẫn nộ", bình luận tiêu cực đến từ người Việt sau các trận đấu bóng đá.
Phong trào "bầu 1 sao" cũng là một biểu hiện nghiêm trọng. Nhà cung cấp AirVisual từng bị bầu 1 sao và đánh giá tiêu cực khi ứng dụng này công bố "Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong vài ngày".
Một số người phản biện rằng chỉ số DCI của Microsoft chỉ thực hiện với 500 người mỗi nước nên chưa thuyết phục. Nhưng thực trạng này hiển nhiên trước mắt chúng ta, rất nhiều năm rồi. Chỉ số của Microsoft chỉ là hồi chuông cảnh báo mới nhất mà thôi.
4 thử thách sống văn minh trên mạng
Ứng xử trên mạng có xu hướng trở nên tệ hơn trong năm 2019, Microsoft vẫn kiên định với mục tiêu làm sạch không gian mạng. Hãng phát động phong trào Thử thách văn minh trực tuyến với 4 hành động chính.
Một là cư xử trên mạng theo quy tắc vàng: đồng cảm, trắc ẩn và tử tế.
Hai là tôn trọng sự khác biệt.
Ba là nghĩ trước khi bình luận về những thứ mình phản đối.
Cuối cùng là đấu tranh cho người khác và bản thân khi thấy bất cứ ai hoặc chính mình trở thành đối tượng của tấn công mạng.
Thập niên 2020 đang chờ đợi sự tiến bộ của nhân loại trên Internet. Thế hệ Y và thế hệ Z phải trở thành lực lượng chủ chốt tạo nên thay đổi, thay vì sống thiếu lập trường, dễ dãi a dua theo những trào lưu mạng mà chính họ không lường trước được hậu quả.
Tầm nhìn của thập niên 2020, theo những người tham gia khảo sát của Microsoft, được cụ thể hóa bằng những từ ngữ mà họ cho là quan trọng. Đó là "tôn trọng" (66% đồng tình), "an toàn" (57%), "tự do" (33%), "văn minh" (32%) và "tử tế" (26%).
Nhưng những biện pháp này đang ở mức hô hào và lý thuyết, thay vì có tác động thực tiễn rõ rệt. Những hành vi kém văn minh trên mạng diễn ra vì mạng xã hội tạo cho người sử dụng một vỏ bọc tạm coi là an toàn, ít nhất là về mặt cảm giác.
Họ hầu như không phải trả giá tương xứng vì những hành động tấn công, bắt nạt tập thể do mình gây ra. Sẽ cần những biện pháp mạnh hơn, kết hợp với giáo dục và truyền thông nâng cao nhận thức mới giải quyết được vấn đề.

Điểm càng thấp, càng văn minh
Chỉ số văn minh trực tuyến (DCI) được Microsoft bắt đầu công bố từ năm 2017. Mục đích là phản ánh bức tranh toàn cảnh của vấn đề và hướng tới một môi trường trực tuyến an toàn, văn minh, nơi mọi người ứng xử bằng sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và tử tế.
Năm 2020 ghi nhận chỉ số văn minh trực tuyến toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 4 năm qua khi khảo sát 25 quốc gia, mỗi nước 500 người. Ngay cả Vương quốc Anh, quốc gia đứng đầu, cũng chứng kiến chỉ số kém văn minh tăng từ 45% (năm 2017) lên 52% (năm 2020).
Do DCI đo mức độ "kém văn minh", quốc gia càng có số phần trăm thấp thì càng văn minh. Anh đứng đầu với 52%, Hà Lan về nhì với 56%. Con số của Việt Nam là 78% nên vẫn còn "văn minh hơn một chút" so với Nam Phi (83%), Peru (81%), Columbia (80%) và Nga (79%).
Có lẽ, chưa bao giờ người Việt lại mong mình có "điểm thấp" như lúc này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf từng bị dân mạng Việt Nam tấn công vào tháng 11-2019 - Ảnh: FoxSports

Thanked by 2 Members:

#738 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/02/2020 - 21:35

Phát hiện người từ các tỉnh phía Bắc vào TP.H.C.M gom, nâng giá khẩu trang

19/02/2020

TTO - Các cơ quan chức năng TP.H.C.M đã phát hiện đến 17 vụ, tạm giữ 548.720 khẩu trang y tế sản xuất không đạt chuẩn, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, có tình trạng đối tượng phía Bắc vào gom hàng.

Ngày 19-2, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.H.C.M cho biết đơn vị này đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) và thanh tra Sở Y tế kiểm tra 17 vụ và tạm giữ 548.720 khẩu trang y tế không đạt chuẩn, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.
Trong đó, PC03 phối hợp với QLTT và thanh tra Sở Y tế kiểm tra 7 vụ, tạm giữ 248.150 khẩu trang y tế các loại. Đội cảnh sát kinh tế các quận, huyện phối hợp với QLTT kiểm tra 10 vụ, tạm giữ 300.570 khẩu trang y tế.
Theo PC03, sau khi kiểm tra sẽ giao cho QLTT, thanh tra Sở Y tế xử lý các sai phạm như hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, lợi dụng dịch bệnh để nâng giá…
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện tình trạng người từ các tỉnh phía Bắc vào thu gom khẩu trang đẩy giá lên cao nhiều lần. Tại địa chỉ 115 Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú (cũng là địa điểm thu mua, găm hàng đẩy giá cao), khi khách hàng có nhu cầu hỏi mua thì chủ cửa hàng bán khẩu trang 450.000 đồng/hộp, 1 thùng 21 triệu đồng và nói với khách là "cháy" hàng.
PC03 cảnh báo hiện trên thị trường có nhiều loại khẩu trang được bày bán nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế nhưng chưa được công bố chất lượng, không đảm bảo các quy định về sản xuất y tế.
NGỌC HIỂN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tuphuongsg: 27/02/2020 - 22:01


Thanked by 3 Members:

#739 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/02/2020 - 20:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thanh niên Việt bị kết án tù ở Singapore vì quay lén phụ nữ tắm

28/02/2020 - Danh Toại
Tòa án Singapore đã mở phiên xét xử 3 nam sinh viên tội quay lén cũng như nhìn trộm phụ nữ tắm tại các ký túc xá.
Tờ The Straits Times ngày 28.2 đưa tin cả 3 nam sinh đã nhận tội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cụ thể, Pham Nguyen Tuan Anh, sinh viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore, đã bị kết án 8 tuần tù giam và nộp phạt 2.000 SGD (33 triệu đồng).
Thanh niên 23 tuổi thừa nhận xâm phạm phẩm giá phụ nữ và sở hữu những đoạn clip “nóng”.
Theo cáo trạng, một bạn nữ của Anh vào nhà vệ sinh nam trong khuôn viên trường Đại học

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nanyang để tắm vào tối 17.4.2019 và Anh đi theo nữ sinh này vào bên trong. Không rõ lý do vì sao nữ sinh này không dùng nhà vệ sinh nữ.

Khi nữ sinh trên đang tắm, Anh bước vào ô tắm bên cạnh và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Khi bị nữ sinh trên phát hiện, Anh trốn ra ngoài rồi xóa các đoạn clip “nóng”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và tịch thu các thiết bị điện tử của nam sinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ít nhất 4 đoạn phim “đen” đã được tìm thấy trong các thiết bị của Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(18 tuổi) cũng nhận tội xúc phạm phẩm giá phụ nữ khi vào nhà vệ sinh nữ để nhìn lén một nữ sinh tắm.
Người phạm tội thứ ba là sinh viên Tee Ze Qian của Trường Republic Polytechnic (RP) ở Singapore. Tee (18 tuổi) nhận tội xâm phạm phẩm giá phụ nữ khi nhìn lén bạn học cùng lớp tắm.
Tee và Lim mỗi người được cho tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 5.000 SGD.
Tee sẽ bị kết án vào ngày 23.3, trong khi phiên tòa tuyên án Lim sẽ diễn ra 3 ngày sau đó.
Tại Singapore, những ai bị kết tội xúc phạm phẩm giá người phụ nữ có thể lãnh án tới một năm tù giam lẫn nộp phạt cho mỗi tội danh.

Thanked by 2 Members:

#740 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/02/2020 - 20:42

Thái Lan cấp phát khẩu trang cho học sinh toàn quốc

28/02/2020 - Minh Hải
TTO - Tất cả các trường học trên toàn Thái Lan sẽ được phân phát khẩu trang trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan và bảo vệ học sinh khỏi các hạt bụi PM2.5 có hại trong không khí.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan thông báo hôm 27-2. Theo trang Asia One, Bộ trưởng Nataphol cho biết ông sẽ chỉ đạo các ban ngành thu gom khẩu trang, đẩy mạnh sản xuất để phân phối đủ số lượng cho tất cả học sinh trên toàn quốc.
Học sinh trung học lớp 12 sắp tham dự kỳ thi quốc gia vào ngày 29-2 bắt buộc phải đeo khẩu trang khi làm bài kiểm tra. Trong khi đó, giáo viên các cấp cũng được yêu cầu bổ sung kiến thức về dịch bệnh và theo dõi chặt chẽ, báo cáo những trường hợp học sinh có biểu hiện nhiễm dịch.
Học sinh, phụ huynh, giáo viên trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ "có nguy cơ cao" như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Iran, Hong Kong, Macao và Đài Loan được yêu cầu cách ly tại nhà trong 14 ngày.
"Cán bộ công nhân viên ngành giáo dục phải có được sự cho phép từ người giám sát trước khi ra nước ngoài", bộ trưởng Nataphol nói thêm.
Những động thái này được đưa ra sau khi một học sinh 8 tuổi tại Bangkok gần đây có kết quả dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Em này bị ông nội lây bệnh sau chuyến trở về từ Hokkaido, Nhật Bản.
Tính đến ngày 28-2, Thái Lan có 40 trường hợp nhiễm COVID-19 và 554 người đang được cách ly theo dõi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



-------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


26/2/2020 -
Chính quyền Hong Kong phát tiền, hỗ trợ dân chống dịch

Hong Kong sẽ chia cho mỗi người dân từ 18 tuổi trở lên một khoản tiền tương đương 1.200 USD (30 triệu đồng) để thúc đẩy tiêu dùng và giảm bớt gánh nặng tài chính.


10.000 HKD (30 triệu đồng) là một phần của gói cứu trợ hàng năm, sẽ được phát cho khoảng 7 triệu người trên 18 tuổi.
Nền kinh tế của trung tâm tài chính châu Á này bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều tháng bất ổn chính trị và tác động của virus corona gần đây. Hong Kong hiện có 81 trường hợp nhiễm và 2 ca tử vong vì Covid-19.
"Nền kinh tế của Hong Kong đang đối mặt với những thách thức lớn trong năm nay" lãnh đạo phụ trách tài chính Hong Kong Paul Chan cho biết hôm 26/2. "Sau khi cân nhắc thận trọng, tôi quyết định giải ngân 10.000 HKD cho mỗi người dân thường trú từ 18 tuổi trở lên, với mục đích khuyến khích và thúc đẩy tiêu dùng, giảm gánh nặng tài chính cho mọi người," ông Chan nói.
Đây là một phần của gói kích thích tiêu dùng trị giá 120 tỷ HKD nhằm giảm bớt tác động của bất ổn chính trị và dịch Covid-19. Chính quyền cũng giảm tiền thuê nhà cho người dân, đồng thời giảm mức thuế thu nhập và thuế tài sản. Thâm hụt ngân sách dự kiến tăng lên gần 18 tỷ USD vào năm 2021 - một con số kỷ lục đối với đặc khu này.
Hong Kong trước đây công bố một quỹ cứu trợ các lĩnh vực chịu tổn thương vì dịch bệnh, bao gồm việc hỗ trợ tiền mặt cho các doanh nghiệp, nhà hàng và công ty du lịch.
Những tuần trước, mối đe dọa của virus corona từ Trung Quốc làm ngưng trệ cuộc sống của người dân và giáng một đòn nghiêm trọng vào ngành du lịch. Trung tâm tài chính châu Á cũng chịu áp lực từ cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung.
H.V (Theo BBC)

Thanked by 2 Members:

#741 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/02/2020 - 20:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàn Quốc sẽ hỗ trợ y tế miễn phí đối với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

28/02/2020 - Nhật Đăng
TTO - Liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 28-2 Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ hỗ trợ y tế miễn phí theo tiêu chuẩn của WHO đối với công dân Việt Nam tại nước này.

Đây là một nội dung trong cuộc điện đàm ngày 28-2 giữa bà Kang Kyung Wha và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Cuộc điện đàm xoay quanh quan hệ hợp tác song phương Việt Nam -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao đổi về việc Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện miễn thị thực đơn phương đối với công dân Hàn Quốc bắt đầu từ 0h ngày 29-2.
Đây là động thái nhằm tăng cường khả năng kiểm soát đối với sự lây lan của dịch bệnh do virus chủng corona mới gây ra (COVID-19).
Trước đó trả lời Tuổi Trẻ Online trưa 28-2, một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xác nhận đã nhận được thông báo về việc tạm ngưng chế độ miễn thị thực (visa) đối với người Hàn Quốc sang Việt Nam.
"Vâng, tôi xác nhận. Đại sứ quán Hàn Quốc đã nhận thông báo trên", quan chức này nói với Tuổi Trẻ Online.
Trong cuộc điện đàm ngày 28-2, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có lưu ý công dân Hàn Quốc mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh Việt Nam sau khi có thị thực phù hợp, theo Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch nói chung và hỗ trợ công dân, doanh nghiệp làm ăn, sinh sống tại mỗi nước nói riêng, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên vẫn được duy trì bình thường.
Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha thông báo các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với dịch bệnh COVID-19.
Bà khẳng định Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực để khoanh vùng dịch bệnh, và nhấn mạnh sẽ hỗ trợ y tế miễn phí theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.
Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 28-2 cũng có phát biểu về quyết định tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc.
Bà Hằng nói: "Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk và trên toàn quốc, Hàn Quốc ngày 23-2 đã nâng mức cảnh báo bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 29-2. Đây là biện pháp tạm thời nhằm phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho người dân hai nước".

-----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổng thống Mông Cổ bị cách ly sau khi từ Trung Quốc về nước

28/02/2020 - D. Kim Thoa
TTO - Ông Khaltmaagiin Battulga, tổng thống Mông Cổ, cùng toàn bộ phái đoàn tháp tùng đã buộc phải tuân thủ quy định cách ly y tế phòng dịch COVID-19 sau chuyến công tác từ Trung Quốc trở về.

Hãng tin Aki Press (Slovak) dẫn thông tin này từ cơ quan thông tấn nhà nước chính thức của Mông Cổ là Montsame cho biết Tổng thống Mông Cổ, ông Khaltmaagiin Battulga, thăm Trung Quốc ngày 27-2-2020 và đã trở về.
Ngay khi trở lại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, theo bộ phận báo chí của Văn phòng tổng thống Mông Cổ, ông Battulga đã phải tuân thủ quy định cách ly trong 14 ngày do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc.
Chuyến công du Trung Quốc 1 ngày của Tổng thống Battulga cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Ông Battulga đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc để thảo luận về những nỗ lực chung nhằm ngăn chặn dịch bệnh corona.
Tổng thống Mông Cổ cũng thay mặt nhân dân nước này tặng Trung Quốc 30 ngàn con cừu để ủng hộ quốc gia láng giềng trong dịch bệnh.
Ngay khi trở lại Mông Cổ hôm nay 28-2, Tổng thống Battulga cùng toàn bộ phái đoàn tháp tùng ông đã được đưa tới khu vực cách ly y tế và tuân thủ thời gian cách ly 14 ngày theo quy định.
Đi cùng ông Battulga tới Trung Quốc còn có Ngoại trưởng D.Tsogtbaatar, đại sứ Mông Cổ tại Trung Quốc D.Gankhuyag, lãnh đạo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia T.Badral, Chánh văn phòng tổng thống U.Shijir và cố vấn chính sách đối ngoại cho tổng thống, ông T.Tegshjargal.

Thanked by 2 Members:

#742 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/03/2020 - 20:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hải Phòng đặt loạt cây sắt có lá mỏng, cao ngang cổ trẻ trong công viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lá kim loại mỏng nhọn ngang tầm vai, cổ trẻ em

Dải cây xanh trung tâm TP Hải Phòng được trang trí hàng trăm cây có lá bằng sắt mỏng, nhọn đe dọa sự an toàn của trẻ và người dân khi vui chơi, đi dạo.
Dải cây xanh trung tâm TP Hải Phòng có chiều dài hơn 4km, bắt đầu từ bờ sông Tam Bạc đến giáp cổng cảng Hải Phòng số 4, được giao cho UBND quận Hồng Bàng quản lý.
Để phục vụ cảnh quan cho nhân dân vui xuân Canh Tý, vào ngày 20/1 vừa qua, TP Hải Phòng đã giao cho công ty Môi trường và Đô thị làm chủ đầu tư trang trí
Một trong những hạng mục được chủ đầu tư cho xây dựng là hàng loạt cây giả tạo hình hoa hướng dương bằng sắt với cánh hoa là các thanh mỏng uống cong và lá mỏng, nhọn.
Những cây hoa này được bố trí dày đặc trong công viên, cạnh các ghế đá và ở cả lối đi bộ trên vỉa hè.
Những chiếc lá được thiết kế mỏng, nhọn và chỉ cách mặt đất chừng 50cm đến 1m. Một đứa trẻ dưới 10 tuổi lại gần, chiếc lá nhọn sắc cao vừa đến ngang cổ.
Nhiều phụ huynh khi cho con vào công viên chơi rất lo lắng, phải để mắt trông chừng và luôn nhắc nhở con tránh xa cây hoa nguy hiểm.
Chị Triệu Thị Tùng (31 tuổi, trú tại Hà Giang) cho biết: "Chồng tôi công tác ở Hải Phòng nên cuối tuần tôi thường cho các con xuống chơi. Thấy trung tâm thành phố có dải cây xanh rộng lớn, tôi cho các cháu vào chơi. Tuy nhiên vừa đưa con vào thì hàng loạt chiếc lá sắt nhọn đập vào mắt. Tôi lo khi bọn trẻ mải đuổi nhau chạy quẹt qua chiếc lá hoặc đu bám lên cây sắt rất dễ xảy ra tai nạn”.
Ông Nguyễn Hiệp (39 tuổi, trú tại phường Cầu Đất, Hải Phòng) bức xúc: "Nhìn những cây giả gắn lá sắt mỏng vừa ngang cổ trẻ, chúng tôi chả dám cho con ra vườn hoa chơi. Lẽ ra chủ đầu tư nên chọn vật liệu nhựa, cao su hay cây thật thì vừa an toàn, vừa gần gũi với thiên nhiên".
Trưởng phòng điều hành sản xuất, công ty Môi trường và Đô thị Hải Phòng Ngô Thế Đông thông tin: "Để làm đẹp cho công viên, dải cây xanh trung tâm, đơn vị đã huy động khoảng 100 công nhân thay ca nhau trang trí, chăm sóc. Nếu chưa làm hài lòng người dân, đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”.
Theo ông Đông, tính sơ bộ, có vài trăm cây sắt tạo hình hoa hướng dương được trang trí ở dải công viên cây xanh thành phố. Về các lá sắt mỏng mà người dân cho là có nguy cơ gây mất an toàn cho các cháu nhỏ, đơn vị sẽ tổ chức tháo dỡ ngay.
Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn cho hay, việc quản lý dải công viên cây xanh trung tâm thành phố là của quận. Tuy nhiên, việc lắp đặt các hình tượng, phương thức trang trí là do công ty Môi trường và Đô thị thi công. Về các cây thép có lá mỏng đặt ở công viên, vỉa hè gây mất an toàn cho người dân, ông sẽ cho kiểm tra lại.
Hoài Anh

Thanked by 2 Members:

#743 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/03/2020 - 21:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dựng rạp đám cưới giữa cầu dây văng

03/03/20
Một gia đình dựng rạp đám cưới trên cầu dây văng Thác Giềng (Bắc Kạn). Cây cầu vẫn trong thời gian sử dụng và có phương tiện di chuyển qua.
Chiều 2/3, một gia đình tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, dựng rạp để tổ chức lễ cưới trên cầu dây văng Thác Giềng (quốc lộ 3B, phường Xuất Hóa) bắc qua sông Cầu.
Trao đổi với Zing.vn, chủ tịch UBND phường Xuất Hóa cho biết gia đình tổ chức dựng rạp đám cưới trên cầu chưa xin phép cơ quan chức năng.
"Khu vực xung quanh nơi tổ chức đám cưới không được thuận lợi nên gia đình dựng rạp trên cầu. Chúng tôi nhận được thông tin ngay trong chiều cùng ngày và ngay lập tức đến rạp cưới và yêu cầu gia đình sớm tháo dỡ rạp", vị lãnh đạo phường nói.
Chủ tịch phường cũng cho biết hiện tại địa phương đang có 2 cây cầu bắc qua sông Cầu, để các phương tiện đi qua quốc lộ 3B.
"Cầu Thác Giềng là cây cầu cũ, bị hạn chế trọng lượng phương tiện đi qua nên ít xe qua lại. Chủ yếu, các phương tiện di chuyển qua cây cầu còn lại", chủ tịch phường Xuất Hóa thông tin.
Ngay khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dỡ rạp, gia đình tổ chức đám cưới đã thực hiện trong tối cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục lễ cưới.
Vụ việc đang được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn tiếp tục xử lý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rạp cưới được dựng giữa cầu dây văng. Ảnh: Triệu Quang Hải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một đám cưới tại Hà Nội 'chơi nổi' đốt hàng vạn tép pháo

3/03/2020 - Trần Cường
Tổ chức đám cưới linh đình cho con trai, gia đình thuê nhiều ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn và bất chấp pháp luật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tép giữa ban ngày.
Gần đây,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuất hiện những video, hình ảnh về một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), với biệt thự, xe sang, sân khấu hoành tráng và dàn sao nổi tiếng về biểu diễn phục vụ, khiến nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ước ao.
Đáng chú ý, qua hình ảnh, video bài đăng cho thấy, ngoài việc vung tiền tổ chức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho con trai, gia chủ còn ngang nhiên giăng hàng chục mét dây pháo tép, tương ứng với hàng vạn quả pháo tép nhỏ trước cổng và lối vào hội trường, sau đó đốt giữa ban ngày, bất chấp pháp luật, khiến cư dân mạng bức xúc.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, người có tiền, có học mà coi thường pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm, quyết liệt chứ không được “chống lưng cho đại gia”.
Liên quan đến sự việc này, trưa 3.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ (Sóc Sơn) cho biết trong sáng 3.3, đơn vị đã nhận được báo cáo và đã giao lực lượng công an về làm việc trực tiếp với gia đình.



“Hiện, lực lượng công an vẫn đang có mặt làm việc với gia đình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong ngày cưới con. Trong chiều nay có báo cáo cụ thể, đơn vị sẽ cung cấp sau”, vị lãnh đạo thông tin.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hàng vạn tép pháo nổ ngay mặt đường khiến người tham gia giao thông "đinh tai nhức óc"

Ảnh chụp màn hình


Sửa bởi tuphuongsg: 03/03/2020 - 21:07


Thanked by 2 Members:

#744 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/03/2020 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Doanh nhân Nhật tố một thương hiệu nước sát khuẩn ở Việt Nam đang lừa dối

LĐO | 03/03/2020
Cuối tháng 2.2020, ông Nishijima Kosuke từ Tokyo, Nhật Bản sang Việt Nam tìm gặp PV Báo Lao Động để cung cấp thông tin về một thương hiệu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang bán khá chạy trên thị trường. Theo ông Nishijima, người tiêu dùng Việt Nam đang bị lừa dối vì chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo.


Hợp tác bất thành
Tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Nishijima cung cấp các giấy tờ liên quan đến công ty TNHH Japan Ecologia (đăng ký thành lập tại Nhật Bản) cùng 2 hoạt chất do công ty này nghiên cứu và sở hữu là BV4 và EAIFIX.
Theo đó, ông Nishijima nguyên là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Japan Ecologia. Còn 2 hoạt chất BV4 và EAIFIX đã được chứng minh trong phòng thí nghiệm là có khả năng diệt được các loại virus nguy hiểm...
Thông qua phiên dịch, ông Nishijima kể: Năm 2009, ông sang Việt Nam tìm đối tác để pha chế, đóng chai các loại dung dịch tẩy rửa có khả năng diệt vi khuẩn, virus để xuất sang thị trường Nhật Bản. Tại đây, ông gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bà Nguyễn Thị Đông là Giám đốc Công ty Hoa Lan ở KCN Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Theo lời ông Nishijima, thời điểm đó, hệ thống nhà xưởng của Công ty Hoa Lan còn rất sơ sài. Vì thế để đẩy nhanh tiến trình sản xuất, ngoài việc cung cấp hầu hết các nguyên liệu cần thiết, bên phía Ecologia còn đồng ý ứng trước 50% giá trị hợp đồng để bên Hoa Lan mua sắm máy móc, tu sửa nhà xưởng. Vậy nhưng cách Hoa Lan thực hiện hợp đồng khiến ông rất thất vọng.
Vị khách đến từ Nhật Bản nhớ lại: “Chúng tôi có hoạt chất. Việc của của đối tác chỉ là pha với nước và cồn theo tỉ lệ nhất định rồi đem đóng chai. Nhưng họ cũng không làm được. Ngay lô đầu tiên sau khi sang Nhật thì phát hiện bị đóng cặn. Có thể họ đã tráo các nguyên liệu kém chất lượng vào. Khách hàng phàn nàn rất nhiều nên chúng tôi buộc phải hủy lưu hành, gửi trả. Phía Hoa Lan xin lỗi và hứa sửa chữa.
Sau đó tôi không còn tin họ nhiều nữa. Một lần, tôi bất ngờ vào kiểm tra nhà xưởng thì phát hiện các công nhân đang đổ thành phẩm bị hỏng lần thứ nhất và thùng để tái sản xuất. Tôi quyết định cắt toàn bộ hợp đồng, chấm dứt hợp tác chỉ sau 6 tháng”.
Vấn đề ở chỗ toàn bộ nguyên liệu đã cung cấp để pha chế đã bị Công ty Hoa Lan tìm cách trì hoãn không trả lại. Phần vì mải tập trung sản xuất với đối tác mới, phần vì ngại va chạm nơi đất khách quê người, vị doanh nhân đến từ Nhật Bản quyết định bỏ qua, coi như vướng phải thương vụ đen đủi mất cả chì lẫn chài.
Quyết định lên tiếng
Và rồi gần đây xảy ra sự kiện dịch COVID-19, qua các kênh thông tin, ông tình cờ phát hiện Công ty Hoa Lan đang chào bán ra thị trường một số lượng lớn các sản phẩm như nước rửa tay khô thương hiệu Ochi, ghi rất rõ trên bao bì là: Sản xuất và xuất khẩu sang Nhật Bản theo li-xăng của Japan Ecologia Co., Ltd.
Mặc dù không còn nằm trong ban điều hành công ty, nhưng điều này vẫn khiến ông bức xúc và “không thể tưởng tượng được”.
Ông Nishijima Kosuke khẳng định: Ecologia đã cắt hợp đồng và không còn liên quan tới Hoa Lan từ rất lâu. Do đó, các sản phẩm như nước rửa tay, nước sát khuẩn của Hoa Lan quảng cáo được sản xuất theo li-xăng của Ecologia là sai sự thật.
Bên cạnh đó, các hoạt chất BV4 và EAIFIX nếu bảo quản theo điều kiện thông thường chỉ khoảng sau 1 năm là hoàn toàn không còn tác dụng diệt virus nữa. Các sản phẩm của Hoa Lan dù có cố tình pha vào cũng không còn tác dụng.
“Tôi đã từng viết thư cảnh cáo bà Đông, nhưng bà ấy dường như không quan tâm và vẫn tiếp tục hành động lừa dối người tiêu dùng. Tôi muốn các cơ quan chức năng Việt Nam cần sớm làm rõ việc này” – vị doanh nhân Nhật Bản nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Đông – Tổng Giám đốc công ty Hoa Lan thừa nhận có việc bà in lên bao bì sản phẩm tên của công ty Ecologia kèm dòng chữ “xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản”. Bà Đông nhận thức được đó là hành vi sai và thanh minh rằng mới chỉ bán được vài chục chai. Khi bị ý kiến, bà đã thay mới nhãn hàng.

Long Nguyễn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chứng nhận thương hiệu Japan Ecologia do ông Nishijima làm chủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nước rửa tay Ochi được sử dụng tại một khu nhà chung cư ở Hà Nội.

Thanked by 2 Members:

#745 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/03/2020 - 20:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tên lửa đẩy Trường Chinh 7A của Trung Quốc nổ tung trong lần phóng đầu tiên

17/03/2020 - Phi Yến
Tân Hoa xã hôm 17.3 đưa tin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã thất bại trong việc phóng tên lửa đẩy tầm trung (MLV-nâng được tải trọng từ 2 – 20 tấn) vào quỹ đạo thấp của Trái đất.
Trường Chinh 7A, một phiên bản mới của tên lửa đẩy Trường Chinh 7, vào sáng 16.3 đã rời khỏi bệ phóng ở Trung tâm phóng không gian Văn Xương, phía nam của đảo Hải Nam.
Tuy nhiên, tên lửa nổ tung trong quá trình bay lên. Hiện chưa rõ nguyên nhân thất bại của vụ phóng.
Tên lửa Trường Chinh 7A, viết tắt LM-7A, được kỳ vọng sẽ thay thế các dòng tên lửa đẩy thế hệ cũ như LM-2, LM-3 và LM-4, chuyên đưa vệ tinh viễn thông lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Bên cạnh đó, các dòng LM-7 còn được xem là “ngựa thồ” chuyên chở các vật liệu trong sứ mệnh xây trạm không gian của Trung Quốc ở quỹ đạo thấp của Trái đất, dự kiến hoàn tất vào năm 2022.

Tuy nhiên, sự cố vừa xảy ra với LM-7A chưa rõ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với lịch trình đưa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên quỹ đạo.
Tập đoàn khoa học và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trung Quốc vào tháng 1 lên kế hoạch phóng hơn 40 tên lửa vào không gian trong năm 2022.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sao Việt phẫn nộ khi Trung Quốc lợi dụng dịch Covid-19 đăng 'đường lưỡi bò'

17/03/2020 - Anh Thư + Đăng Bách


Nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cùng hàng loạt cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ trước việc Đại sứ quán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Ý lợi dụng dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đăng bản đồ có 'đường lưỡi bò' phi pháp trên trang Fanpage chính thức.

Cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý lợi dụng dịch Covid-19 đã đăng tải trên trang Fanpage chính thức bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp. Cụ thể, trong bài đăng trên Fanpage của mình, phía này đề cập đến việc Trung Quốc hỗ trợ Ý trước tình hình dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang lan rộng tại quốc gia này. Nguyên văn bài đăng như sau: “Forse te ne sei dimenticato, ma noi ricorderemo per sempre. Ora tocca a noi aiutarti…” (tạm dịch: Bạn có thể đã quên, nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp bạn). Đính kèm bài viết gây phẫn nộ là hình ảnh vẽ hai nhân viên y tế mặc trang phục có hình lá cờ của hai nước. Hai người trong ảnh đang cùng nâng đỡ cả bản đồ của Trung Quốc và Ý, ngụ ý tương thân tương trợ.
Tuy nhiên,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhanh chóng phát hiện bản đồ Trung Quốc cố tình chèn hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp màu vàng nổi bật. Ngoài ra, trang Fanpage này còn dành lời cảm ơn đến hai nghệ sĩ thực hiện tác phẩm.

Sau khi đăng tải hôm 16.3, bài viết nhanh chóng nhận về sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng Việt. Hàng loạt người phát hiện sự việc đã nhanh chóng chụp màn hình và kêu gọi phản đối ý đồ xấu của Trung Quốc.



Theo cập nhật hiện tại, bài viết gây phẫn nộ từ phía Trung Quốc đã nhận về 79.000 lượt tương tác, cùng hơn 76.000 bình luận và 8.500 lượt chia sẻ. Cư dân mạng Việt Nam "dậy sóng", đồng loạt để bình luận phản đối việc làm này của phía Trung Quốc.

Trước hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” gây phẫn nộ, hàng loạt chủ tài khoản đã thay nhau để lại lời nhắn ngay bên dưới bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý bằng 3 thứ tiếng, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Trong đó, nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Việt Nam cũng tham gia phản ánh. Châu Khải Phong bức xúc để lại bình luận song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt): “Hỡi tất cả anh em, tất cả FC của Châu Khải Phong, chúng tôi xin khẳng định một lần nữa, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nha mấy bạn”.
Trước sự việc, Nathan Lee bức xúc để lại phản hồi bằng tiếng Anh và tiếng Ý: “Gửi Ý! Tôi biết các bạn đang gặp rất nhiều khó khăn hiện tại nhưng đừng quên rằng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam. Ngày nay, nhiều người đang quên đi sự thật này. Cá nhân tôi không thể đặt niềm tin vào những kẻ dối trá. Ai phụ trách trang này nên thay hình sớm nhất có thể. Hãy có lòng tự trọng, hãy thành thật với chính bản thân mình và với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trước khi tự ca tụng mình đang "giúp đỡ" một ai đó”.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ngoài Nathan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Vũ Mạnh Cường và Châu Khải Phong, hàng loạt cư dân mạng cũng lên tiếng bác bỏ bản đồ có "đường lưỡi bò" trên trang Fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý

Ảnh: Chụp màn hình




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nathan Lee, Vũ Mạnh Cường, Châu Khải Phong cùng hàng triệu cư dân mạng Việt Nam phản ứng gay gắt trước việc Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng bản đồ có 'đường 9 đoạn' phi pháp
Ảnh: Chụp màn hình

Thanked by 2 Members:

#746 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/03/2020 - 20:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vietnam Airlines tiếp tục vận chuyển hành khách từ Châu Âu về Việt Nam

15-03-2020
(NLĐO)- Từ ngày 15-3-2020, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển hành khách từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) trở về song hành khách phải đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khoẻ.

Tiếp theo thông tin báo chí trong ngày 14-3 về việc tạm dừng vận chuyển khách từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về Việt Nam để phòng chống dịch, tối 14-3, hãng hàng không Vietnam Airlines lại có thông báo mới.
Sau khi rà soát, tổng hợp các yêu cầu, nguyện vọng và trên cơ sở làm việc các cơ quan chức năng, bắt đầu từ ngày 15-3-2020, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển hành khách đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khoẻ trở về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức).
Các hành khách lưu ý, hãng sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để đảm bảo hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam. Hành khách phải đeo khẩu trang, găng tay trong toàn bộ hành trình trên chuyến bay. Hành khách cũng sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục trên chuyến bay và tiến hành cách ly theo đúng quy định sau khi hạ cánh.
Toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng. Để hạn chế khả năng lây nhiễm, các dịch vụ trên chuyến bay chỉ được phục vụ tối thiểu với nước uống, đồ ăn khô. Các chuyến bay này sẽ được hạ cánh ở sân bay thích hợp tại Việt Nam sau khi hãng làm việc với các cơ quan chức năng.
Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam đang khai thác đường bay châu Âu.
Trước đó, sáng 14-3, Vietnam Airlines cho biết nhằm ngăn chặn sự bùng phát, lây lan dịch bệnh Covid-19 vì sức khoẻ cộng đồng, từ ngày 15-3, các chuyến bay của Hãng từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam sẽ không chuyên chở hành khách. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi châu Âu vẫn được Hãng phục vụ bình thường để hành khách Châu Âu trở về nước.
Các chuyến bay từ châu Âu về Việt Nam dự kiến hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn, Cần Thơ và thực hiện cách ly hành khách.






Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 hôm 13-3, Thủ tướng NXP yêu cầu hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế; nêu khuyến cáo, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam.
Hạn chế các chuyến bay Việt Nam, đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bay đến các vùng có dịch. Từ ngày 16-3-2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...).
Thực hiện chỉ đạo về việc khuyến cáo hành khách sử dụng khẩu trang trên tất cả các chuyến bay quốc tế và nội địa, Vietnam Airlines cũng vừa có thông báo để hành khách tự trang bị khẩu trang trước khi làm thủ tục check-in. Vietnam Airlines từ chối làm thủ tục trước chuyến bay cho những hành khách không tự trang bị khẩu trang cá nhân và yêu cầu hành khách tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình bay.
Các hãng hàng không Vietjet, Bamboo Airways, Jetstar Pacific cũng đã có thông báo tới hành khách về quy định này.


Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 13-3-2020, Chính phủ Việt Nam quyết định: Tạm thời chưa cho nhập cảnh người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam với mục đích du lịch, thăm thân, du học, việc riêng; tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ.
Quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12 giờ ngày 15-3-2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.
Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.
Các nước thuộc khu vực Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

D.Ngọc

Thanked by 1 Member:

#747 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/03/2020 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Người trong giang hồ' Hong Kong Huỳnh Thu Sinh bất bình WHO

17/03/2020 - Minh Khôi
TTO - Diễn viên điện ảnh Hong Kong Huỳnh Thu Sinh (Anthony Wong) bất bình vì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi dịch bệnh do virus corona gây ra là COVID-19 thay vì “Virus Vũ Hán”.

Vào ngày 11-2, WHO thông báo dịch bệnh do virus corona chúng mới gây ra - vốn trước đây được gọi là "virus Vũ Hán" dựa trên xuất xứ từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - sẽ chính thức được gọi là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhằm tránh sự kỳ thị trong tên gọi.
Diễn viên Hong Kong kì cựu Huỳnh Thu Sinh - người nổi tiếng với các phim Người trong giang hồ, Vô gian đạo, Diệp Vấn..- không nghĩ vậy.
Mới đây, Huỳnh Thu Sinh lên tiếng bất bình trên Facebook cá nhân về quyết định của WHO.
"Virus Vũ Hán là virus Vũ Hán. WHO không còn uy tín và chẳng ai nghe họ nữa. Họ lại bận tâm tới việc đổi tên dịch bệnh thành một cái tên khó nhớ", Huỳnh Thu Sinh viết trên Facebook.
Nam diễn viên 58 tuổi thẳng thắn so sánh dịch bệnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

do virus corona chúng mới gây ra với tên các dịch bệnh khác được đặt tên theo quốc gia như: cúm Tây Ban Nha, viêm não Nhật Bản hay bệnh sởi Đức.

Theo TodayOnline của Singapore, có lẽ Huỳnh Thu Sinh muốn ám chỉ việc tại sao Trung Quốc lại được đối đãi đặc biệt.
Ông thậm chí còn đề xuất một cái tên theo tiếng Quảng Đông cho COVID-19 là: "Viêm phổi nhờ vào Trung Quốc" (All thanks to you [China] pneumonia).
Cũng theo TodayOnline, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ với những lời nhận xét của Huỳnh Thu Sinh, một số người thậm chí còn chế giễu WHO.
Huỳnh Thu Sinh được biết là nam diễn viên có nhiều xích mích với Trung Quốc. Ông bị đưa vào danh sách đen ở thị trường lao động Trung Quốc kể từ khi lên tiếng ủng hộ phong trào dân chủ Hong Kong vào năm 2014 và vào năm ngoái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nam diễn viên Hong Kong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- Ảnh: TodayOnline

Thanked by 2 Members:

#748 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/03/2020 - 21:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lợi dụng Covid-19 để tuyên truyền 'đường lưỡi bò', Trung Quốc bị nữ họa sĩ vạch mặt

18/03/2020 - Đăng Bách


Aurora Cantone, nữ họa sĩ được Đại sứ quán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Ý cảm ơn trong bài đăng có bản đồ 'đường lưỡi bò’ phi pháp, đã chính thức lên tiếng vạch trần sự thật.

Cộng đồng mạng Việt Nam "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

" khi trang fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng ảnh bản đồ có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hôm 16.3. Sự kiện nhanh chóng tạo thành làn sóng chỉ trích, phản đối trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Không chỉ phía Trung Quốc bị phản ứng mà Aurora Cantone, nữ họa sĩ người Ý được phía này cảm ơn vì bức vẽ này cũng bị dân mạng phát hiện và “ném đá”.
Bức xúc trước sự việc, cô chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Aurora Cantone viết: “Xin chào, tôi là Aurora. Có lẽ trong những ngày này bạn sẽ nghe nhiều về tôi, tôi là họa sĩ người Ý đã tạo ra hình ảnh bản đồ của nước Ý. Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi, tất cả bác sĩ, tôi muốn cảm ơn tất cả tình yêu, sự tôn trọng đối với đất nước của các bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc với việc vẽ tranh”.
Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn phỉ báng, chúng được cài đặt sẵn liên quan đến bản vẽ đại diện cho Trung Quốc”. Nữ nghệ sĩ thẳng thắn phản bác: “Vui lòng dừng lại, bức vẽ đó được thực hiện bởi họa sĩ người Trung Quốc mà tôi không hề biết anh ta là ai. Anh ta đã lấy bức vẽ của tôi và chỉnh sửa lại thành ảnh đại diện cho Trung Quốc trong khi tôi không hề biết. Tôi không hề làm việc này dựa theo yêu cầu, điều duy nhất tôi thực hiện là vẽ ra hình ảnh đại diện cho 2 vị bác sĩ đến từ Trung Quốc và Ý. Bạn có thể thấy rõ, tôi đã để lại chữ ký của mình trong bức ảnh bản đồ Ý, còn ngược lại thì không…”.

Ngoài ra, Aurora Cantone cũng nhấn mạnh trong bài đính chính: “Tôi mệt mỏi vì phải đọc những lời lăng mạ, xin hãy để sự thật được phơi bày, bức vẽ đó (bức vẽ có hình “đường lưỡi bò”) không phải của tôi và họa sĩ kia sẽ phải ghi chú rõ ràng. Tôi không biết rõ về địa lý của đất nước các bạn, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao mảnh đất đó được thể hiện bằng những đường đứt nét, nhưng tôi không hề đụng đến chuyện này. Vì vậy, xin vui lòng dừng lại”.
Cô cũng thẳng thắn chỉ trích nghệ sĩ Trung Quốc, người cố tình thực hiện bức vẽ sai lệch: “Nghệ sĩ vẽ tranh phiên bản Trung Quốc nên lên tiếng khẳng định rằng hình minh họa đó không phải của tôi, anh ta đang khiến tôi trông như một con quái vật, trong khi tôi thậm chí không biết tại sao mảnh đất đó phải bị loại trừ, tôi không có ý định gây hấn…”.

Không chỉ đăng đàn phản pháo Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý trên Instagram, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ công khai bài viết với nội dung tương tự trên Facebook cá nhân. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số ý kiến bày tỏ bất ngờ trước sự việc, số khác tiếp tục dồn sự chỉ trích, phản đối về phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý vì lợi dụng dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để tuyên truyền “đường lưỡi bò” phi pháp.
Trước khi bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từ phía cộng đồng mạng, Aurora Cantone từng chia sẻ bức ảnh cô vẽ bản đồ Ý trên trang Instagram cá nhân. Theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ, đây là tác phẩm cô tạo ra để bày tỏ lòng thành trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Trung Quốc đối với phía Ý trong việc chống lại đại dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19. Không chỉ đề cao tình hữu nghị giữa 2 nước, Aurora Cantone còn cho biết đây là món quà cô dành tặng đội ngũ y tế cũng như những ai đóng góp cho xã hội trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình ảnh bức vẽ bản đồ Ý với 2 vị bác sĩ trong trang phục lá cờ Trung Quốc và Ý của Aurora Cantone có chữ ký của cô (bên trong vòng tròn màu xanh đánh dấu)

Ảnh: Chụp màn hình




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Họa sĩ Aurora Cantone đăng bài đính chính, vạch trần sự thật về bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp mà Trung Quốc lén đưa vào

Ảnh: Chụp màn hình




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Họa sĩ Aurora Cantone, người thực hiện bức vẽ bản đồ Ý cho biết cô không hề có ý định xúc phạm chủ quyền Việt Nam. Thiết kế của cô đã bị họa sĩ người Trung Quốc sử dụng mà không hề hỏi ý kiến
Ảnh: Chụp màn hình

Thanked by 2 Members:

#749 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/03/2020 - 22:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Euro 2020 chính thức bị hoãn sang năm 2021 vì dịch Covid-19

17/03/2020 - Nghi Thạo
Trong cuộc họp của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với 55 Liên đoàn thành viên tối ngày 17.3 (theo giờ Việt Nam), quyết định hoãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sang mùa hè 2021 do ảnh hưởng bởi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã chính thức được đưa ra.
Theo đó, lịch thi đấu mới của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ thi đấu từ ngày 11.6 đến 11.7. 2021. Điều này cũng đồng nghĩa rằng UEFA đã tạo cơ hội cho các giải VĐQG ở châu Âu tiếp tục bám sát tình hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để cho giải đấu tiếp diễn và kết thúc trong tháng 7.
Trước đó, Euro được dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6.2020 ở 12 thành phố trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, UEFA đã buộc phải hoãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để đối phó với đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại lục địa già. Bên cạnh đó, các quốc gia trong khu vực cũng sẽ có thêm 1 năm để có được sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho VCK Euro 2021.
Sau khi hoãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, UEFA sẽ tiếp tục cân nhắc về lịch thi đấu của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và Europa League, 2 giải đấu này cũng đang bị tạm hoãn.
Theo dự kiến, sau cuộc họp với UEFA về việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ban tổ chức và ban điều hành các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Đức cũng sẽ họp để quyết định thời điểm giải đấu sẽ tiếp diễn. Mốc thời gian vào đầu tháng 4 tới rất khó diễn ra, chỉ có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 do tình hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở châu Âu đang rất phức tạp.

Thanked by 1 Member:

#750 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3867 Bài viết:
  • 24434 thanks

Gửi vào 19/03/2020 - 06:25

Tòa Bạch Ốc hiện đang yêu cầu Quốc Hội chuẩn chi $500 tỷ để gửi tiền đến thẳng nhà dân chúng trong hai đợt, với đợt đầu tiên khởi sự ngày 6 Tháng Tư tới đây và đợt thứ nhì vào giữa Tháng Năm.

Số tiền này là một phần của ngân khoản trị giá $1 ngàn tỷ Tòa Bạch Ốc yêu cầu Quốc Hội cấp để giúp dân chúng Mỹ đối phó với các ảnh hưởng của COVID-19 hiện nay, theo bản tin của tờ New York Times.

Đề nghị do Bộ Tài Chánh đưa ra sẽ có việc gửi chi phiếu làm hai đợt, mỗi đợt trị giá $250 tỷ, đến thẳng người dân Mỹ. Đợt đầu sẽ vào ngày 6 Tháng Tư và đợt thứ nhì vào ngày 18 Tháng Năm. Số tiền được cấp sẽ tùy thuộc vào lợi tức và số người trong gia đình.


Ngoài ra, chính phủ của Tổng Thống Trump cũng đề nghị trợ giúp $300 tỷ cho giới tiểu thương để họ có thể tiếp tục trả lương cho nhân viên, $50 tỷ giúp kỹ nghệ hàng không Mỹ và $150 tỷ qua hình thức cho vay hoặc bảo
( báo Người Việt )

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |