Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#556 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/06/2019 - 20:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiếp viên Công ty Phương Trang biến thái với khách trên xe giường nằm

Trên chuyến xe khách đêm từ Ninh Hòa vào BX Miền Đông, TPHCM, hành khách là cô gái trẻ bị tiếp viên Công ty xe khách Phương Trang nhiều lần có hành vi biến thái khiến nạn nhân hoảng loạn.
Cuối giờ sáng nay 7/6, xác nhận với PV, đại diện truyền thông Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) xác nhận có vụ việc nam tiếp viên của công ty có hành vi như nói trên với nữ hành khách và cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, phía công ty đã sa thải nam nhân viên đồng thời liên hệ qua điện thoại để xin lỗi nạn nhân.
Trước đó, tối 5/6, cô gái trẻ tên L. đặt vé nằm giường A7 xe khách Phương Trang BKS 51B-105.60, từ Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đi Bến xe Miền Đông (TP H.C.M). Đến khoảng 2h sáng 6/6, chị L. đang mơ ngủ bổng giật mình, hoảng sợ khi kế bên cô là nam tiếp viên tên Võ Q.L. nằm sát bên và có những hành vi mà theo chị L. là rất đồi bại.
“Tôi đã rất sợ, sốc và run vì lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh này”, cô gái nói. Theo lời tường trình của chị L., sau khi bị phát hiện, L. móc ví tính “trả tiền” nhưng chị không lấy. Đối tượng sau đó xin lỗi rồi quay về phía trước xe ngồi.
“Tôi tự trấn an mình, tôi tự cho qua chuyện rồi ngủ quên đi thì một lúc lâu sau, hắn lại giở trò y chang như vậy”- cô gái nói và cho biết không chịu nổi nữa nên đã nắm lấy kẻ ‘biến thái’ la lớn yêu cầu tài xế bật đèn để những hành khách xung quanh thức giấc cùng bắt quả tang.
Nam tiếp viên sau đó tiếp tục xin lỗi chị và nhanh chóng mất hút phía sau xe. Tuy nhiên, điều khiến cô gái đau đớn là mọi người trên xe thừa biết tiếp viên nhà xe này là tên biến thái nhưng không ai lên tiếng hay có động thái gì.
Sáng cùng ngày, sau khi xe đến bến, chị L. đã gọi thẳng vào đường dây nóng nhà xe khách Phương Trang nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Cô gái buộc phải xin thẳng số điện thoại lãnh đạo của hãng Phương Trang để phản ánh sự việc trên.

Vũ Sơn

Thanked by 1 Member:

#557 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/06/2019 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sơn La: Một chủ tịch xã dọa dân "đập chết cả họ nhà mày"

06/06/2019
Trong quá trình làm việc với người dân, chủ tịch xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, Sơn La) đã lớn tiếng quát "Lôi bố mày ra t*o cũng đập chết cả họ nhà mày". Sự việc đã được người dân ghi âm lại và phản ánh tới Truyền hình Người Đưa Tin.

Ngày 11/05/2018, UBND xã Chiềng Mung điều động lực lượng đến cưỡng chế công trình của hộ gia đình ông Lò Văn Tiến, tại bản Bản Mạt. Gia đình ông Tiến cho rằng việc cưỡng chế là chưa hợp lý và phản ứng quyết liệt. Ông Tiến cũng bức xúc vì cách nhà ông mấy bước chân là ngôi nhà xây kiên cố trên đất nông nghiệp của con trai vị chủ tịch xã thì không bị xử lý.
Trong quá trình cưỡng chế, nhiều người dân đã dùng điện thoại quay clip và chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Nêu sau khi cưỡng chế, công an xã đã gửi giấy triệu tập nhiều người dân xuống UBND xã làm việc và "vận động" xóa clip và hình ảnh liên quan, nếu không sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Người dân cho rằng, công an xã gửi giấy triệu tập thay vì "giấy mời" là lạm quyền, lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Lò Thị Nhâm, em gái ông Tiến bị triệu tập xuống UBND xã để làm việc, tại trụ sở UBND xã, ông Lò Trung Đoàn đã lớn tiếng quát: "Lôi bố mày ra t*o cũng đập chết cả họ nhà mày". Việc dọa nạt này được bà Nhâm ghi âm lại. Sau khi cùng phóng viên nghe lại đoạn ghi âm, vị chủ tịch xã thừa nhận đã phát ngôn trong lúc nóng nảy.
Ngoài ra, con gái bà Nhâm là chị Lò Thị Thoa cho biết, chị đăng ảnh công an xã Lò Văn Nam bẻ quặt tay bà Hoa, vợ ông Tiến trong quá trình diễn ra cưỡng chế. Sau đó chị bị công an xã đến tận nhà yêu cầu xóa ảnh, nếu không sẽ bị mời xuống xã "uống nước chè". Khi biết tin phóng viên Truyền hình Người Đưa tin đến tìm hiểu vụ việc, rất nhiều người dân đã tìm gặp chúng tôi để giãi bày những uất ức mà họ phải gánh chịu trong lòng từ hơn năm qua. Cụ Lò Thị Anh nói: "Hôm nay thấy báo đưa tin, tôi rất vui và mong rằng những việc làm sai trái của cán bộ sẽ bị xử lý nghiêm minh, đem lại niềm tin cho người dân".
Đề nghị UBND huyện Mai Sơn chỉ đạo kiểm tra, xác minh hành vi có dấu hiệu vi phạm luật cán bộ công chức, vi phạm những điều cấm của Đảng viên, xử lý nghiêm theo quy định, tránh bức xúc trong dư luận địa phương. Truyền hình Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thanked by 1 Member:

#558 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/06/2019 - 19:22

Tin cũ: 06/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân Trung Quốc hy vọng “ông Trump vĩ đại” chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ

Người dân ở Mỹ và các nước phương Tây có thể gọi Donald J. Trump với rất nhiều cái tên khác nhau, nhưng ở Trung Quốc, nhiều người đang gọi ông là “Chuan Da Ye” (tạm dịch: ông Trump vĩ đại).

“Chuan” là cách phát âm tiếng Trung cho Trump. “Da” (đại), có nghĩa là to lớn hay vĩ đại, và “Ye” (gia) có nghĩa là ông nội, hoặc nghĩa rộng hơn là một người đàn ông lớn tuổi. Vì vậy từ “Chuan Da Ye” có thể được dịch đại khái là “ông Trump vĩ đại”.
Đối với những người biết rõ tiếng Trung, từ “Da Ye” cũng mang ý nghĩa là sự khẳng định, tôn trọng, tầm ảnh hưởng, quyền lực,… Khi người ta gọi ai đó là “Da Ye”, thường có nghĩa là họ sẵn lòng ủng hộ người này, ít nhất là về phương diện đạo đức. Và họ muốn đứng về phía ông hơn là phản đối.
Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức bị Đảng c.... s.. Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát mô tả phương Tây và Mỹ là “lực lượng thù địch phương Tây”, nhưng nhiều cư dân mạng Trung Quốc biết cách vượt tường lửa Great Firewall của Trung Quốc đã thể hiện thiện ý với ông Trump bằng cách gọi ông là “Chuan Da Ye”. Họ vừa thích tính cách và sự cứng rắn của ông vừa ngưỡng mộ sự giàu có và thành công của ông trong cuộc sống.
Hành động đáp trả
Ý nghĩa sâu xa của biệt danh mà một số người Trung Quốc đặt cho ông Trump là vì ông dám đứng lên chống lại ĐCSTQ vốn đã đàn áp người dân Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.
Vì bản thân họ không có can đảm hay có khả năng chống lại ĐCSTQ, nên nhiều người Trung Quốc rất vui mừng khi thấy ông Trump làm như vậy.
Trong vụ bê bối vắc-xin giả xảy ra gần đây ở Trung Quốc khiến hàng trăm ngàn trẻ em nguy kịch vì tiêm vắc-xin DPT không hiệu quả, nhiều phụ huynh Trung Quốc vô cùng tức giận và đăng rất nhiều bình luận trên mạng xã hội cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, yêu cầu chính quyền Trump “loại bỏ ngay chính phủ xấu xa này”.
Một số người thậm chí còn đánh dấu tọa độ của hai nhà máy giả mạo dữ liệu và bán vắc-xin không hiệu quả trên bản đồ, để yêu cầu Mỹ tiêu diệt các nhà máy sản xuất “vũ khí hóa học” này bằng tên lửa hành trình Tomahawk.
Người ta vẫn còn nhớ trong vụ bê bối công thức sữa trẻ em nhiễm hóa chất Melamine vào năm 2008 ở Trung Quốc, công lý không hề được thực thi. Theo số liệu chính thức, 300.000 đứa trẻ đã mắc bệnh, 54.000 em nhập viện và 6 em tử vong.
Thay đổi chính trị


Một số nhà trí thức, nhà bình luận, và những người ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc nghĩ rằng ông Trump có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa bằng cách thay đổi chính trị thông qua các công cụ kinh tế.
Jin Yan, nhà bình luận người Trung Quốc, đã viết trên báo rằng, kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống, thế giới đã được chứng kiến những thay đổi chưa từng xảy ra từ sau Chiến tranh Lạnh.
Jin Yan cho rằng ông Trump đã dễ dàng đánh bại các nỗ lực “hợp tung” (hội nhập theo chiều dọc) của ĐCSTQ bằng chiến lược “liên hoành” (hội nhập theo chiều ngang) của mình.
Cả “hợp tung” và “liên hoành” đều là những chiến lược rất nổi tiếng của Trung Quốc từ thời kỳ Chiến Quốc (475–221 TCN). Trong thời gian đó, các quốc gia nhỏ đã cố gắng hình thành các liên minh để cùng chiến đấu chống lại các quốc gia lớn hơn.
Theo Jin, mặc dù Trung Quốc muốn áp dụng chiến lược “hợp tung” và hình thành một liên minh với châu Âu để phản đối Mỹ trong cuộc chiến thương mại, nhưng bằng cách nào đó ông Trump đã chuyển mũi dùi về phía Trung Quốc và đạt được một thỏa thuận “không thuế” và “không trợ cấp” với Châu Âu.


Ông nghĩ rằng Nhật Bản, Úc, Canada, và thậm chí cả Nga cũng sẽ kết thân với Mỹ hơn Trung Quốc; điều đó chứng tỏ ông Trump là một nhà chiến lược tài ba.
Thế giới đã đánh giá thấp ông Trump
Wang Shan, một phóng viên tiếng Trung của Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), cho rằng cả “kẻ thù” và “bạn bè” của ông Trump đều đánh giá thấp ông, đặc biệt khi ông quyết tâm không để các nước khác lợi dụng lợi thế của Mỹ, cũng như quyết tâm chấm dứt các trật tự giao dịch không công bằng được hình thành trong 30 năm qua. Vì quyết tâm đó, Trump đã làm mọi việc theo cách riêng của mình, ngay cả khi các nhà lãnh đạo thế giới và các phương tiện truyền thông lên án ông.
Wang nghĩ rằng thế giới cũng đã đánh giá thấp khả năng của Trump khi ông tuyên bố một cuộc chiến kinh tế chống lại thế giới. Kể từ khi ông Trump nhậm chức, nền kinh tế Mỹ đã vượt trội so với nhiều nền kinh tế khác và trở nên hùng mạnh hơn. Do đó, Trump có đủ “quân trang” để thực hiện một cuộc chiến chống lại các quan hệ thương mại không công bằng.
Mặt khác, các nước như Trung Quốc ngày càng trở nên phụ thuộc vào Mỹ. Nếu cuộc chiến thương mại càng ngày càng dấn sâu hơn, chính quyền Trung Quốc lấy gì để đấu lại đây? Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ ít hơn xuất khẩu, vì vậy họ không thể địch được thuế quan của Mỹ.
‘Cuộc chiến toàn diện’
Tang Hao, một nhà bình luận người Trung Quốc, cho rằng ông Trump đang có một “cuộc chiến toàn diện” chống lại ĐCSTQ. Ông nói: [indent]
“Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là cuộc chiến thương mại quốc tế như những gì thể hiện trên bề mặt. Trên thực tế, đó là một cuộc chiến giữa bản chất của ĐCSTQ và nhân loại, một cuộc chiến giữa các nguyên tắc phổ quát của thế giới và văn hóa đảng của ĐCSTQ. Đó cũng là một cuộc chiến giữa tà ác và chính nghĩa do Mỹ lãnh đạo với sự tham gia của toàn thế giới”.[/indent]
Chen Kuide, tổng biên tập tạp chí China In Perspective (Thực trạng Trung Quốc), cho rằng ông Trump đang tạo ra “một kỷ nguyên mới”.
“Ban đầu, nhiều người, kể cả tôi có quan điểm rất tiêu cực về ông Trump. Ông ấy có nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, ông đã tạo ra một kỷ nguyên mới với tài năng về kinh tế và chính trị của mình”, Chen nói với một phóng viên của Thời báo Epoch Times tiếng Trung.
Chen nói rằng ông Trump đã phá vỡ được trạng thái hình thành từ thế kỷ trước và có thể tạo nên những thay đổi thực sự.
Nhà kinh tế học William Yu thuộc tổ chức dự báo uy tín UCLA Anderson Forecast, cho rằng ông Trump đang có quyết tâm mạnh mẽ giúp Trung Quốc cải cách và trở thành một đất nước tốt hơn, với một hệ thống kinh tế tốt hơn.
“Ông Trump rất kiên định và có ý thức mạnh mẽ về đâu là đúng và sai. Về mặt chính trị quốc tế, ông ấy không sợ hãi và rất can đảm. Tôi cảm thấy ông ấy rất giống với cựu Tổng thống Reagan 30 năm trước”, Yu nói.[indent]
“Trong những năm 1980, Liên Xô đã chiến đấu với Mỹ [lúc đó] do ông Reagan lãnh đạo và cuối cùng sụp đổ. Tình hình bây giờ cũng tương tự với Trung Quốc”.
“Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ có kết quả khá hơn nếu cứ tiếp tục cuộc chiến chống lại Mỹ. Nhiều kết quả bất ngờ có thể kéo theo. Cách tốt nhất là hợp tác với ông Trump”.[/indent]
Gần đây, một bức ảnh chụp ông Trump bắt tay với cựu Tổng thống Reagan đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc với chú thích: “Reagan nói với Trump: ‘Để tôi hạ gục Đảng c.... s.. Liên Xô trước; rồi anh sẽ thấy cách loại bỏ ĐCSTQ trong tương lai’. Trump trả lời Reagan:‘ Được rồi! Thỏa thuận vậy nhé!'”.
Bảo Long, theo Epoch Times

Thanked by 1 Member:

#559 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/06/2019 - 19:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảnh sát trưởng gốc Việt tại Mỹ bị đình chỉ vì… xây lò nướng

9/06/2019
Bà Amy Le, Cảnh sát trưởng hạt Santa Clara (bang California, Mỹ), đã bị đình chỉ công tác vì yêu cầu tù nhân xây lò nướng trong trại giam.
Đài ABC7News đưa tin bà Amy Le đã bị buộc phải rời nhà tù Elmwood thuộc hạt Santa Clara, trả lại phù hiệu và xe công vụ. Dù bị đình chỉ công tác song nữ cảnh sát vẫn được trả lương.
Theo truyền thông Mỹ, nguyên nhân là bà Le đã sử dụng sức lao động của tù nhân để xây lắp lò nướng trong trại giam dù bà tự bỏ tiền túi ra chi trả vật liệu cũng như mua lò nướng.
Đài ABC7News đưa tin bà Amy Le đã bị buộc phải rời nhà tù Elmwood thuộc hạt Santa Clara, trả lại phù hiệu và xe công vụ. Dù bị đình chỉ công tác song nữ cảnh sát vẫn được trả lương.
Theo truyền thông Mỹ, nguyên nhân là bà Le đã sử dụng sức lao động của tù nhân để xây lắp lò nướng trong trại giam dù bà tự bỏ tiền túi ra chi trả vật liệu cũng như mua lò nướng.

Bà Le được cho là làm công trình trên để nhân viên nhà tù Elmwood có thể đến thư giãn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cấp trên của bà không đồng tình và bà cũng chưa có giấy phép xây khu vực lò nướng này.
Nữ cảnh sát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từng là nữ chủ tịch đầu tiên của Nghiệp đoàn cảnh sát hạt Santa Clara.

Bà hiện là một trong những nhân viên được trả lương cao nhất hạt Santa Clara trong nhiều năm. Năm 2017, thu nhập của bà là gần 450.000 USD (10,5 tỉ đồng), bao gồm tiền làm ngoài giờ và các khoản trợ cấp dù mức lương cơ bản chỉ là 142.530 USD.
Năm 2017, một giám đốc nhà tù khác tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng từng bị phạt vì sử dụng tù nhân xây vườn hoa và nhà kho.
Danh Toại

Thanked by 1 Member:

#560 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/06/2019 - 20:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hàng trăm ngàn người biểu tình ở Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ

09/06/2019

Hàng trăm ngàn người xuống đường vào ngày 9.6, phản đối dự luật của chính quyền Hồng Kông về việc đưa các nghi phạm đến Trung Quốc đại lục để xét xử.


Đông đảo tầng lớp người dân từ doanh nhân, luật sư cho đến sinh viên tham gia biểu tình, hô hào khẩu hiệu và cầm biểu ngữ yêu cầu chính quyền đặc khu hủy bỏ dự luật này. Những người tổ chức biểu tình ước tính có hơn 500.000 người tham gia xuống đường, lớn nhất kể từ na9m 2003 trong khoảng 2.000 cảnh sát được triển khai để giữ trật tự.
Theo tờ South China Morning, có một số vụ đụng độ giữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và người biểu tình, nhưng không nghiêm trọng.
Theo dự luật, các lãnh đạo Hồng Kông có quyền ra lệnh đưa nghi phạm bị truy nã đến đại lục, Macau, Đài Loan cũng như những nước có ký kết hiệp ước về dẫn độ.
Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức khác cho rằng dự thảo là cần thiết để xóa bỏ "lổ hổng pháp lý tồn tại từ lâu", chấm dứt tình trạng tội phạm truy nã từ đại lục lợi dụng đặc khu hành chính này làm nơi trú ẩn.
Tuy nhiên, dự luật bị chỉ trích làm giảm sự độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông và khiến người dân có nguy cơ đối mặt với cáo buộc không rõ ràng cùng khả năng bị xét xử không công bằng ở đại lục.

Hội đồng Lập pháp Hồng Kông sẽ có phiên họp lần 2 về dự luật vào ngày 12.6. Phiên họp hồi tháng 5 xảy ra trong hỗn loạn do vụ ẩu đả giữa các nhà lập pháp đối lập và những người ủng hộ chính quyền trung ương. Dự luật này dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 7 tới.
Hồi tháng 4, hàng ngàn người cũng đã tham gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, yêu cầu chính quyền Hồng Kông hủy bỏ dự luật dẫn độ.
PHÚC DUY

Một số hình ảnh của cuộc biểu tình:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đám đông biểu tình ngày 9-6 có thể lên đến 500.000 người - Ảnh: REUTERS

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người biểu tình mang theo cả dù vàng, biểu tượng của phong trào "Chiếm Trung Hoàn" (OC) trước đây - Ảnh: REUTERS

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Băngrôn phản đối luật dẫn độ sang Trung Hoa lục địa - Ảnh: REUTERS

Thanked by 1 Member:

#561 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/06/2019 - 18:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân có thể tham gia mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương

11/06/2019
VCNET được Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”.
Hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu lực, hiệu quả và nắm bắt dư luận nhanh nhạy, lan toả, kịp thời định hướng.
Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long, VCNET trước hết sẽ là hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo, giúp quản lý, điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử, tin học hoá hầu hết công việc hàng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh.
“VCNET là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái...”, ông Long nói.
Ông cũng cho hay, VCNET có đầy đủ các tính năng như viết bài, chia sẻ bài, đăng ảnh, bấm “thích” hoặc bình luận trên bài đó.
Thông qua hệ thống, các lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone.
Ước tính hệ thống sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 50% thời gian giải quyết công việc và giảm khoảng 90% thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - quyền Chủ tịch, TGĐ Tập đoàn Viettel bày tỏ hy vọng hệ thống VCNET khi được áp dụng vào thực tế sẽ tạo sự thay đổi trong công tác tuyên giáo, nhanh chóng số hoá được 100% văn bản, tạo ra môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, tiết kiệm.
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị hệ thống truyền thông, cơ quan báo chí, đơn vị, đảng viên và người dân cùng tham gia sử dụng VCNET.
Đảng viên, trước hết là cán bộ tuyên giáo trên toàn quốc sẽ là các hạt nhân, là những tấm gương đi đầu về cải cách.
Hương Quỳnh
Bình luận:
Nguyen Manh Linh: VCNET là Viet cong Net hả mọi người?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nóng trên mạng xã hội: Tranh cãi nảy lửa về 'bãi biển dành cho khách Trung Quốc'

10/06/2019

08:06 - 10/06/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bảng báo “Khu vực dành cho khách Trung Quốc” đặt tại bãi biển Nhũ Tiên (thuộc Khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Condotel & Resort, Nha Trang, Khánh Hòa) với 4 ngôn ngữ từ trên xuống là tiếng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Nga, Anh và tiếng Việt.

Tấm bảng 'Khu vực dành cho khách Trung Quốc' với 4 ngôn ngữ đặt tại bãi biển Nhũ Tiên (Nha Trang) khiến cộng đồng mạng vừa phẫn nộ, vừa tranh luận nảy lửa.
Tạo không gian riêng hay phân biệt đối xử?

Tài khoản Facebook N.T thắc mắc: “Tại sao phải dành riêng một bãi biển cho khách Trung Quốc?”. Một người khác gay gắt hơn: “Như thế là phân biệt đối xử? Nếu chỉ dành cho khách Trung Quốc thì khách khác không được vào sao?”. Nhiều ý kiến khác đặt vấn đề: “Biển VN sao chỉ dành cho người Trung Quốc, chẳng lẽ cấm người Việt?”.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng do từng đối tượng khách du lịch có sở thích khác nhau nên khu du lịch mới chia khu để “tạo không gian riêng” và “tránh làm phiền nhau”.
Một số cư dân mạng còn cho rằng tấm bảng trên là phản cảm, vi phạm điều 18 luật Quảng cáo quy định: các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Đã dẹp vì “thiết kế chưa đúng”

PV Thanh Niên đến bãi biển Nhũ Tiên để tìm hiểu thực hư câu chuyện trên, nhưng tấm bảng báo gây tranh cãi không còn nữa.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Condotel & Resort, cho biết: “Sau khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lan truyền hình ảnh về bảng báo, tôi đã kiểm tra lại và thừa nhận là tấm bảng thiết kế chưa đúng. Vì thế, tôi đã cho dẹp bỏ ngay”.
Trả lời câu hỏi: “Tại sao lại dựng tấm bảng trên?”, ông Hoàng nói: “Bãi biển Nhũ Tiên rất đẹp, đơn vị luôn ưu tiên cho khách địa phương nói riêng và du khách Việt nói chung không gian đẹp nhất, rộng rãi nhất tại bãi biển. Những năm qua, lượng khách đến với resort đông nhất vẫn là khách VN, tiếp đến là khách Nga. Gần đây, chúng tôi mở cửa đón thêm khách đoàn Trung Quốc, nhưng số lượng rất ít. Nghĩ rằng mỗi đối tượng khách có những nhu cầu, sở thích khác nhau nên chúng tôi phân chia ra từng khu vực, để vừa tạo không gian riêng, vừa nâng cao chất lượng phục vụ khách. Khách Nga ở góc trái bãi biển, vì họ thích yên tĩnh. Khách Việt ở khu vực giữa, rộng rãi và đẹp nhất vì hay tổ chức team building và các trò chơi trên biển. Còn góc phải, chúng tôi dành cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vì thế mới cắm một tấm bảng như trên. Đáng tiếc là nhân viên thiết kế không đúng và khi kiểm tra thì tôi thấy tấm bảng không cần thiết nên đã bỏ”.
Trong khi đó, một lãnh đạo TP.Nha Trang cho biết dù tấm bảng đã dẹp bỏ nhưng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc với khu nghỉ dưỡng này để có hướng xử lý.
Nguyễn Chung



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một góc bãi biển Nhũ Tiên và tấm bảng khiến cộng đồng mạng tranh cãi (ảnh nhỏ)
Ảnh: P.L - chụp lại Facebook

Thanked by 1 Member:

#562 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/06/2019 - 19:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàn Quốc ngừng cấp visa 5 năm cho người tạm trú vì bị giấy tờ giả

10/06/2019
TTO - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo sẽ tạm ngưng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp có giấy tờ lưu trú theo dạng sổ tạm trú. Quyết định này có hiệu lực ngay từ hôm nay 10-6.

Giải thích quyết định ngừng cấp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

5 năm cho các trường hợp này, Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết "theo các số liệu thống kê, đối với những trường hợp nộp visa 5 năm theo dạng sổ tạm trú thì tỉ lệ làm giả sổ tạm trú và tỉ lệ người sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh".
Ngoài ra, cũng từ ngày 10-6, các cơ quan đại diện của Hàn Quốc cũng tạm thời chỉ tiếp nhận những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại ba thành phố lớn là Hà Nội, TP.H.C.M và Đà Nẵng.
Hồi đầu tháng 4-2019, số lượng người Việt nộp đơn xin thị thực đi Hàn Quốc tăng đột biến lên đến hàng ngàn hồ sơ, có thể do những tin đồn vô căn cứ.
Tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Hà Nội, số lượng hồ sơ xin thị thực đổ dồn về cùng lúc từ 1.000 đến 2.000 hồ sơ khiến bộ phận xử lý thị thực của sứ quán Hàn Quốc bị quá tải.
Khi đó, cán bộ sứ quán lý giải, sở dĩ nhiều người Việt đổ xô xin thị thực là do có tin đồn thay đổi chính sách thị thực 5 năm cho công dân Hà Nội, TP.H.C.M và Đà Nẵng trong tháng 4 nên chen nhau xin thị thực trước.
Từ tháng 12-2018, Hàn Quốc chính thức cho phép công dân Việt Nam sinh sống hoặc có hộ khẩu ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.H.C.M được Hàn Quốc cấp thị thực 5 năm và nhập cảnh nhiều lần.
TRẦN PHƯƠNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


40 quận, huyện bị cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2019

05/05/2019
(TBTCO) - Các quận/huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) trong năm 2019 là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.



Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa thông báo chính thức tới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, theo Chương trình EPS năm 2019.
Thông báo này được đưa ra sau khi bộ này đã thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao.
Theo đó, 100 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc, thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019.
Đặc biệt, tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019 đối với 40 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên, nằm trong số 100 quận/huyện bị xem xét tạm dừng nêu trên.
Các tỉnh/thành có nhiều quận/huyện bị cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2019 gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Bắc Giang (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
Căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn trong năm 2020 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp.
Đồng thời, bộ cũng sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc./.
Mai Đan

Thanked by 1 Member:

#563 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/06/2019 - 19:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


5 cán bộ hải quan nghi vấn nhận tiền ở cửa khẩu bị chuyển công tác

11/06/2019


Liên quan đến bê bối nhận tiền ngoài quy định tại Chi cục Hải quan cửa khẩu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

La Lay (H.Đakrông, Quảng Trị), 5 cán bộ hải quan nghi vấn nhận tiền bị chuyển công tác.

Chiều 10.6, Cục Hải quan Quảng Trị cho hay, sau khi lập tổ công tác trực tiếp tìm hiểu vụ việc, đơn vị đã có quyết định xử lý cán bộ liên quan đến bê bối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngoài quy định tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay (H.Đakrông).
Theo đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; trong đó có ông Lê Chí Thành, Chi cục trưởng. Đồng thời 5 người này bị luân chuyển đến các đơn vị khác, không cho trực tiếp làm công tác nghiệp vụ. Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả xử lý vi phạm này.
Trước đó, ngày 24.5, xuất hiện thông tin, clip phản ánh một số cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay có hành vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của người dân đến làm thủ tục thông quan rồi nhét vào bàn làm việc. Theo quy định, mức lệ phí khi làm thủ tục thông quan ít hơn số tiền mà các cán bộ hải quan đã lấy từ tay người dân.
NGUYỄN PHÚC

Thanked by 1 Member:

#564 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/06/2019 - 20:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Doanh nghiệp Hong Kong hứa đóng cửa nghỉ, cho nhân viên đi biểu tình

11/06/2019
TTO - Một loạt doanh nghiệp Hong Kong thề sẽ đóng cửa giữa lúc cơn giận của người dân vùng lãnh thổ này đối với chính quyền xung quanh dự luật dẫn độ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày mai (12-6), dự luật dẫn độ mới sẽ có phiên thảo luận thứ 2 và 3 trước Hội đồng lập pháp Hong Kong (LegCo). Giới quan sát dự báo nó sẽ dễ dàng được thông qua, do các nghị sĩ thân Bắc Kinh chiếm thế áp đảo trong cơ quan này.
Trong khi đó, các nhóm phản đối thề sẽ tổ chức một đợt biểu tình mới bên ngoài tòa nhà LegCo và kêu gọi người dân tham gia.
Trên mạng xã hội, rất nhiều chủ doanh nghiệp Hong Kong thể hiện sự đoàn kết bằng tuyên bố đồng loạt đóng cửa, cho phép nhân viên nghỉ đi biểu tình.
Tính đến sáng thứ ba (11-6), đã có hơn 100 doanh nghiệp nhỏ công bố kế hoạch đình công, từ cửa hàng cà phê, nhà hàng, cửa hàng máy ảnh, tiệm làm móng, phòng tập yoga...
"Hong Kong được xây dựng bởi công sức vất vả của nhiều thế hệ chúng tôi. Một Hong Kong không có tự do - hay là chúng ta xóa nó luôn khỏi bản đồ và gọi là Trung Quốc luôn đi?" - Trung tâm Meet Yoga của Hong Kong viết trên tài khoản mạng xã hội Instagram.
Chủ một cửa hàng bán hoa bổ sung: "Tôi là một cô gái Hong Kong không biết gì về chính trị, chỉ tìm cho mình những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Nhưng người như tôi cũng hiểu chính trị thực sự ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của chúng tôi".
Chủ một văn phòng luật sư tên Michael Vidler tuyên bố sẽ cho phép 12 nhân viên "hành động theo lương tâm", nếu xuống đường biểu tình là điều họ muốn.
Hong Kong hiện có hiệp ước dẫn độ với 20 quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Singapore... Theo sửa đổi mới, đặc khu trưởng Hong Kong sẽ có quyền quyết định từng trường hợp dẫn độ với bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào, bao gồm Trung Quốc đại lục.
Cuộc biểu tình phản đối cuối tuần trước có quy mô lớn nhất kể từ khi Hong Kong được trả về Trung Quốc năm 1997. Các nhà tổ chức nói hơn 1 triệu người đã xuống đường, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa làm lung lay quyết tâm của đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
PHÚC LONG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chính phủ Nhật điều tra đại học có du học sinh Việt ‘mất tích’

Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành điều tra Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo vì không biết hơn 1.600 du học sinh, trong đó có người Việt, ở đâu.
Theo Đài NHK hôm nay 11.6, chính phủ Nhật đã tiến hành cuộc điều tra nhằm vào Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo sau khi xảy ra tình trạng nhiều sinh viên nước ngoài, trong đó có người Việt, biến mất khỏi khu học xá của trường ở khu Kita thuộc thủ đô Tokyo.
Kết quả điều tra cho thấy trường không biết 1.610 sinh viên nước ngoài ở đâu trong thời gian 3 năm, tính đến tháng 3.2019. Trong số đó có 1.113 người thuộc “chương trình sinh viên nghiên cứu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

” của trường và khóa học dự bị cho những người trở thành sinh viên chính thức.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn bị cho là nhận nhiều sinh viên không đạt yêu cầu về trình độ tiếng Nhật đối với “sinh viên nghiên cứu”. Chính phủ Nhật nhấn mạnh ban quản lý Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo phải chịu trách nhiệm về việc nhận sinh viên nước ngoài không được chuẩn bị đầy đủ. Chính phủ Nhật còn chỉ trích trường vì mất liên lạc với số lượng lớn sinh viên.

Giới chức đã quyết định dừng cấp phép cư trú cho “sinh viên nghiên cứu mới” và sẽ ra lệnh nhà trường trình kế hoạch cải thiện cách quản lý sinh viên trước cuối tháng tới.
Bộ trưởng Tư pháp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Takashi Yamashita cho giới phóng viên hay việc ban hành thị thực đã bị tạm dừng vì nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng các lớp học kém xa trình độ giáo dục đại học. Ông Yamashita cho biết thêm cơ quan của ông cùng Bộ Giáo dục Nhật sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng như trên và cải thiện niềm tin trong hệ thống nhận sinh viên nước ngoài của quốc gia này.

Thanked by 1 Member:

#565 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/06/2019 - 20:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Hôi vịt' trên xe tải bị lật ở Quảng Bình: ‘Có người bắt đến chục con, lái xe chạy theo van xin mà không được'

12/06/2019
Liên quan đến vụ xe tải chở gần 2.000 con vịt bị lật ở Quảng Bình, dân xúm vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ngày 12/6, tài xế Tạ Hồng Dương (SN 1987, trú tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng 10/6, khi đang lái xe đi trên đường tránh quốc lộ 1A, anh thấy một cháu bé chạy xe đạp băng qua đường nên đánh lái để tránh khiến chiếc xe bị lật.
“Sau đó tôi chui ra khỏi xe, thấy vịt chạy tán loạn, nhiều người dân chạy đến bắt vịt chạy đi. Tôi liền chạy theo nói ‘cháu bị nạn thế này cô chú đừng bắt vịt nhà cháu’, thế mà nhiều người vẫn mang vịt chạy đi”, tài xế Dương kể.
Anh Dương lái xe chở gần 2.000 con vịt từ tỉnh Nam Định đang trên đường vào Đà Nẵng thì gặp nạn. Sau khi xảy ra sự việc, anh này chỉ bắt lại được hơn 400 con.
Trên chuyến xe đó có hai tài xế, ngoài anh Dương còn có anh Nguyễn Văn Trường (SN 1988, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).
Anh Trường chia sẻ: “Tôi đang nằm ngủ bỗng thấy xe chao đảo rồi lật. Lúc đó tôi phản ứng bất ngờ và may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân. Tôi liền chui ra khỏi xe và kiếm đoạn vải quấn chỗ bị thương. Thấy người dân bắt vịt chạy đi, tôi chạy theo xin mà nhiều người cứ thế chạy mất không cho lại”.
Là người chứng kiến vụ việc, anh Trần Văn Quân (SN 1982, trú tại thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) kể lại: "Tôi đang đi làm thì thấy chiếc xe tải bị lật, mấy ngàn con vịt chạy tán loạn, rồi người sống gần đó và người đi đường chạy đến hôi của, bắt vịt. Có người bắt đến chục con rồi bỏ chạy. Lái xe chạy theo xin lại mà nhiều người không cho.
Thấy thế mấy anh em tôi nhanh chóng chạy ra giúp tài xế bảo vệ tài sản, không vịt sẽ bị bắt nhiều nữa. Khi họ gặp hoạn nạn không giúp thì thôi, nhiều người còn hôi của nữa”.
Một người dân khác chứng kiến vụ việc bức xúc: “Không biết mấy người hôi vịt có giàu được hay không mà làm những việc như thế. Họ bắt về ăn cũng đâu có ngon”.
Ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra, CSGT huyện Quảng Ninh cùng với Công an thị trấn Quán Hàu đến hiện trường để giữ trật tự, phân luồng giao thông. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tài sản giúp tài xế, có chiến sĩ còn chạy theo giành lại vịt từ người hôi của mang về cho tài xế.
Ông Lê Bá Trưng – Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu cho biết: “Ngay sau khi nắm được tin vụ tai nạn, tôi cho anh em ra phối hợp xử lý sự việc và bảo vệ tài sản cho tài xế.
Thông tin trên mạng xã hội nói người dân Quán Hàu hôi của, bắt vịt của tài xế bỏ chạy cũng không hẳn, vì đoạn xảy ra tai nạn là đường thiên lý Bắc – Nam, người dân địa phương và các địa bàn khác qua lại nhiều nên việc hôi của phần lớn do người đi qua quốc lộ. Người dân Quán Hàu còn ra giúp tài xế bắt vịt và bảo vệ tài sản cho tài xế mà”.
Được biết, tài xế Tạ Hồng Dương là trụ cột chính trong gia đình có 6 người. Một mình anh đi làm để nuôi vợ, hai đứa con cùng bố mẹ già. Anh Nguyễn Văn Trường cũng vất vả làm việc để kiếm tiền nuôi vợ và hai con nhỏ.
Theo anh Dương, ước tính thiệt hại số lượng vịt anh phải đền lên đến gần 200 triệu đồng. Và hiện anh không biết sẽ làm sao để có số tiền lớn như vậy để trả cho chủ hàng. Nguyễn Vương

Thanked by 1 Member:

#566 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/06/2019 - 20:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



11/06/2019
Cao Bằng:
Dân bỏ tiền xây cầu, thành phố kiên quyết bắt phá bỏ

Cây cầu bê tông cốt thép được người dân bỏ tiền xây dựng để đi lại khi chưa được cấp phép nên bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ. Bên cạnh đó, chính quyền sở tại cho rằng cây cầu này được xây vì mục đích khác ngoài việc phục vụ dân sinh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lương Tuấn Hùng - Chủ tịch UBND TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết, lực lượng chức năng của thành phố đang tiến hành cưỡng chế cây cầu bê tông cốt thép do các hộ dân ở tổ 9, phường Đề Thám tự ý xây dựng.
Trước đó, ngày 22/3, UBND TP Cao Bằng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lâm Văn Nhất (SN 1975, trú tại tổ 9, là chủ đầu tư xây dựng công trình) số tiền 40 triệu đồng vì đã xây dựng cây cầu trái phép bắc qua suối. Đồng thời, ông Nhất có trách nhiệm tự tháo dỡ toàn bộ cây cầu này.
Trình bày về mục đích xây dựng cây cầu, ông Nhất cho biết, khoảng năm 2008, địa phương có xây dựng 1 cây cầu nhỏ bắc qua suối cho gia đình và các hộ dân đi lại được an toàn.
Tuy nhiên, những năm gần đây, cây cầu cũ bị rạn nứt, xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu cho người dân sinh sống và canh tác bên suối.
Chính vì vậy, gia đình ông Nhất cùng các hộ dân đã tự ý bỏ ra số tiền khoảng 150 triệu đồng xây 1 cây cầu bê tông cốt thép dài 7,5m và rộng khoảng 4m cạnh vị trí cây cầu cũ, nhưng không xin phép.
“Chúng tôi đã đề nghị UBND thành phố, các cấp chuyên môn cho phép giữ nguyên cây cầu, không tháo dỡ để phục vụ nhu cầu đi lại do cây cầu mà địa phương xây dựng đã xuống cấp, ô tô không thể đi qua. Sau này, nếu có quy hoạch lại thì chúng tôi cũng không lấy tiền đền bù của cây cầu này” - ông Nhất cho hay.
Phản hồi lại đề nghị nêu trên, Phòng Quản lý đô thị TP Cao Bằng cho biết không có căn cứ, cơ sở xem xét nguyện vọng được giữ lại cây cầu này. Đồng thời, đề nghị ông Lâm Văn Nhất sớm khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình vi phạm.
Trong khi đó, theo Chủ tịch UBND TP Cao Bằng, việc người dân địa phương tự ý xây dựng chiếc cầu mới to đẹp và chắc chắn hơn là để thuận tiện cho việc các phương tiện đi qua suối san gạt đất trái phép, lấn chiếm đất rừng.
“Việc người dân tự bỏ tiền xây dựng các công trình dân sinh khi cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhà nước chưa có nguồn lực đầu tư thì bất cứ địa phương nào cũng hoan nghênh. Thế nhưng, ở bên kia suối đang hình thành 1 xóm lậu (lấn chiếm đất trái phép - PV). Vì vậy, cây cầu được xây không đơn thuần chỉ để phục vụ dân sinh” - vị này giải thích.

Nguyễn Trường


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ĐBQH đề xuất công dân ra nước ngoài đóng phí chia tay 3-5 USD


Ngọc Lương
(Dân việt) Tôi có một suy nghĩ nên chăng Việt Nam cũng giống một số nước là khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là phí chia tay, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) nói.

Lo lọt cả đàn voi
Sáng nay (12/6), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Phát biểu góp ý liên quan đến nghĩa vụ của công dân khi ra nước ngoài, ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng cho rằng, vấn đề này cần phải nói rõ trong luật.
“Công dân ra nước ngoài phải tuân thủ luật pháp nước sở tại, ở nước ngoài cũng phải giữ gìn hình ảnh, bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Mỗi một công dân cũng phải là một đại sứ du lịch, có trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Cũng phải có trách nhiệm nâng cao hình ảnh, vị thế của người Việt Nam”, ĐB Hưng góp ý.
Liên quan đến nghĩa vụ, ĐB Hưng đã nêu đề xuất và mong muốn được Quốc hội cũng như cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét. Ông cho biết: Một số nước đã áp dụng chính sách visa và phí xuất nhập cảnh để điều chỉnh việc xuất, nhập cảnh của công dân, có nước không khuyến khích công dân xuất cảnh thì họ áp dụng thuế hoặc phí. Ví dụ, năm ngoái Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật quy định tức mỗi công dân Nhật Bản khi ra nước ngoài thì phải đóng một phí gọi là phí chia tay hay gọi là phí du lịch là 1000 yên/người, tương đương khoảng 9,3 USD.
Phí này họ sử dụng để thực hiện một số dự án nhằm phát triển ngành công nghiệp không khói của Nhật Bản cũng như việc Chính phủ Nhật Bản dự kiến hàng năm sẽ thu được 400 triệu đô la để hoàn thiện việc xuất, nhập cảnh cho công dân được tốt hơn...
“Vì vậy, tôi có một suy nghĩ nên chăng Việt Nam cũng giống một số nước là khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là phí chia tay. Chúng ta dùng số tiền này khoảng 3-5 USD/người khi xuất cảnh, trích một phần cho các cơ quan ngoại giao dùng để có kinh phí bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ công dân khi công dân Việt Nam ra nước ngoài gặp khó khăn; một phần để cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam đầu tư nâng cấp máy móc kỹ thuật cũng như những việc khác để đảm bảo cho việc công dân Việt Nam xuất cảnh được tốt hơn, được chu đáo hơn, thân thiện hơn và hoàn thiện hơn, các chiến sỹ khi công dân xuất, nhập cảnh thì tươi cười vui vẻ, ân cần hơn với công dân”, ĐB Nguyễn Quốc Hưng góp ý.


ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) nêu thực tế, một số người có chức, có quyền, khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị lọt ra ngoài và cơ quan điều tra phải làm lệnh truy nã. Từ thực tiễn, ĐB này đã đi vào cụ thể của Luật, theo ông việc thiết kế ở khoản 1 điều 28 của dự thảo Luật, có chỗ thừa, có chỗ lại thiếu, do đó sẽ lọt một số đối tượng. “Không phải một con voi mà từng đàn voi sẽ bị lọt”, ĐB Tạo nói.
ĐB Tạo đề nghị bổ sung thêm vào điều luật như sau: "Người có trách nhiệm khi bị cơ quan của nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật thì tạm hoãn xuất cảnh.
12/6/2019


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trục lợi trên danh tiếng chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

27/05/19
Sau gần một năm thành lập Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông Lê Xuân Tánh – Chủ tịch Hội đứng ra báo cáo Thủ tướng Chính phủ là đã tìm kiếm, cất bốc được 400 hài cốt liệt sỹ… thế nhưng, đây lại là con số khống, không đúng sự thật.
Hơn 400 bộ hài cốt… khống
Ngày 7/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp và làm việc với đoàn Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Hội CSTCQT 1972). Tại buổi làm việc này, ông Lê Xuân Tánh với tư cách Chủ tịch Hội đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội CSTCQT 1972. Theo ông Tánh, Hội tuy mới thành lập và hoạt đồng gần một năm nhưng đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Tìm kiếm, cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sỹ; vận động tài trợ hơn 100 nhà tình nghĩa; tặng hàng 100 sổ tiết kiệm…
Cũng tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Xuân Tánh đề nghị về chủ trương vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lập quỹ hoạt động, đóng góp xây dựng Đài lưu danh chiến sỹ thành cổ Quảng Trị…
Ngay sau khi thông tin Hội CSTCQT 1972 quy tập được 400 bộ hài cốt liệt sỹ được các cơ quan báo chí loan tin, rất nhiều gia đình thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh ở Quảng Trị năm 1972 hiện vẫn chưa tìm được mộ phần của liệt sỹ đã tìm cách liên hệ với Hội CSTCQT 1972 để nhận thông tin nhưng… vô vọng vì không biết tìm Hội này ở đâu. Những gia đình liệt sỹ này đành nhờ đến Ban liên lạc cựu chiến binh (LLCCB) Trung đoàn 48 – Thạch Hãn.
Trao đổi với PV Doanh nghiệp VN, đại tá Trần Ngọc Long – Trưởng Ban LLCCB Trung đoàn 48 – Thạch Hãn cho biết: “Khi các gia đình liệt sỹ thành cổ Quảng Trị yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin, chúng tôi cũng chỉ có cách gửi văn bản yêu cầu đến các cơ quan chức năng”.
Kết quả thật bất ngờ! Theo xác minh của Bộ Quốc phòng: Hội CSTCQT 1972 báo cáo từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2015, Hội đã thông tin, tìm kiếm 459 hài cốt liệt sỹ, cất bốc 321 hài cốt…Tuy nhiên, Hội không báo cáo Bộ Quốc phòng, không có bất cứ hồ sơ, tài liệu chứng minh việc Hội đã thực hiện việc cất bốc hài cốt liệt sỹ. “Như vậy, Hội CSTCQT 1972 đã báo cáo về kết quả hoạt động trong gần 1 năm (2014) đã thông tin, tìm kiếm, cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sỹ với Thủ tướng ngày 7/4/2015 là không đúng”. (CV số 3866/BQP-TTr ngày 4/5/2016 do Thứ trưởng Bộ QP trung tướng Lê Chiêm ký)
Quá bức xúc với việc làm man trá của ông Lê Xuân Tánh – Chủ tịch CSTCQT 1972, Ban LLCCB Trung đoàn 48 – Thạch Hãn đã quyết tâm đấu tranh để phơi bày sự thật. Phải đến năm 2019, Bộ Nội Vụ cuối cùng cũng phải ra văn bản “Thông báo kết quả kiểm tra, xác minh rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo” (số 663/TB-BNV ngày 12/2/2019) thừa nhận “việc ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch CSTCQT 1972 báo cáo Thủ tướng… đã cung cấp thông tin, tìm kiếm và cất bốc được hơn 400 hài cốt liệt sỹ là không đúng”. Vậy tại sao có sự chậm trễ này của Bộ Nội Vụ?
Ông Lê Xuân Tánh là ai?
Theo tìm hiểu của PV Doanh nghiệp VN, ông Lê Xuân Tánh nguyên là Phó GĐ Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị. Với tư cách là Phó GĐ Sở Nội Vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012 ông Lê Xuân Tánh đã ký hàng trăm tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng “Kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972” cho hàng chục nghìn người không đúng thẩm thẩm quyền.
Năm 2011, tỉnh Quảng Trị cho phép thành lập “Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972” do ông Lê Xuân Tánh làm Chủ tịch. Lợi dụng vị trí này, trong năm 2012 ông Lê Xuân Tánh tự ý đặt làm 8.000 Kỷ niệm chương, tự ký giấy chứng nhận và tổ chức trao tặng “Kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972” cho nhiều cá nhân. Chính nhờ dựa vào việc “ban phát” vô tội vạ Kỷ niệm chương, ông Lê Xuân Tánh đã mở rộng được mối quan hệ với nhiều nơi, lãnh đạo các cấp.
Quá trình hoạt động Hội CSTCQT 1972 (do tỉnh Quảng Trị thành lập), ông Lê Xuân Tánh đã không ngừng lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch Hội đề cao, khuyếch trương bản thân và trục lợi. Tiền hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho Hội CSTCQT 1972 được ông Tánh chi tiêu vô tội vạ vì vợ và con ông trực tiếp đứng ra quản lý, thu chi… Trước những việc làm không rõ ràng, không minh bạch của ông Tánh gây bức xúc dư luận, đặc biệt là những cựu chiến binh thực sự của thành cổ Quảng Trị, ngày 11/4/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị ra Thông báo giao UBND tỉnh hủy bỏ QĐ về việc cho phép thành lập Hội CSTCQT 1972 để tổ chức lại theo hướng lập Ban Liên lạc chiến sỹ thành cổ Quảng Trị…
Trong khi UBND tỉnh Quảng Trị chưa kịp ra quyết định, thì rất nhanh ông Lê Xuân Tánh đã ôm hồ sơ, giấy tờ chạy ra Hà Nội và tổ chức “Đại hội thành lập” Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 vào ngày 19/7/2013. Khi báo chí, truyền hình đưa tin về việc thành lập Hội này thì lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mới té ngửa ra là Hội CSTCQT 1972 của tỉnh đã bị lấy mất.
Cũng ngay khi tin Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 được loan đi, Ban LLCCB Trung đoàn 48 – Thạch Hãn đã vô cùng bức xúc có văn bản kiến nghị khẳng định: “Hầu hết các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, đặc biệt cả 3 ông Phó chủ tịch Hội đều không phải là chiến sỹ thành cổ Quảng Trị, cá biệt ông Lê Xuân Tách không phải là quân nhân trong Quân đội NDVN, không phải là chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, không thể tiêu biểu cho chiến sỹ thành cổ và không thể đại diện cho Hội CSTCQT 1972 được”.
Khi PV Doanh nghiệp VN tìm hiểu hoạt động của cá nhân ông Lê Xuân Tánh và Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013-2018 trên mạng Internet thì thấy ông này thường xuất hiện trong bộ quân phục màu xanh, không quân hàm quân hiệu… thế nhưng trên một số trang mạng cựu chiến binh, ông Tánh được xưng tụng là “trung tướng Lê Xuân Tánh – Chủ tịch Hội CSTCQT 1972”.(?!)
Theo tìm hiểu của PV Doanh nghiệp VN thì Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Lê Xuân Tánh được Bộ Nội Vụ ra QĐ thành lập từ… ngày 23/4/2013. Rõ ràng ngay khi thấy nguy cơ bị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị xử lý vì những hoạt động không minh bạch, gây bức xúc dư luận thì ông Lê Xuân Tách đã tìm cách “chạy” Bộ Nội Vụ để tiếp tục “ôm” được một tổ chức hội đầy danh tiếng này. Và đây, phải chăng cũng là nguyên nhân khiến Bộ Nội Vụ quá chậm trễ trong việc ra Thông báo kết quả xác minh (chứ không phải Kết luận giải quyết tố cáo) vụ báo cáo khống hơn 400 hài cốt liệt sỹ của ông Lê Xuân Tánh!.
Đỗ Văn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Lê Xuân Tánh bị phát hiện không phải là sĩ quan Quân đội nhân dân VN, phát biểu tại Đại hội thành lập Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 19/7/2013.

Thanked by 1 Member:

#567 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/06/2019 - 20:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sẽ thu hồi và đổi vở thưởng hình 12 con giáp: tí, sửu, dần, thỏ

12/06/2019
Ngay sau Thanh Niên thông tin một số quyển vở thưởng hình 12 con giáp: tí, sửu, dần, thỏ…cho học sinh ở Phú Quốc, hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ thông báo thu hồi và cho đổi vở khác cho học sinh.
Liên quan đến việc phụ huynh học sinh Trường tiểu học Dương Đông 4, (TT.Dương Đông, H.Phú Quốc,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) phản ánh phần thưởng cho học sinh trong dịp tổng kết cuối năm học 2018 - 2019 là những quyển vở thưởng hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và con giáp thứ 4 là thỏ, chiều 12.6, ông Phùng Nhật Dũng, Hiệu trưởng trường này, cho hay sẽ thông báo thu hồi và đổi vở khác cho học sinh.
Đồng thời, ông Dũng cho biết đã tìm hiểu được nguồn gốc của những quyển vở nói trên. Theo đó, trong số 12.700 quyển vở mà một thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh mua từ TP.H.C.M về có lẫn một số quyển in hình như phụ huynh phản ánh. “Trong số này có nhiều quyển in hình nhân vật phim hoạt hình, chỉ một số quyển in hình 12 con giáp mà thôi”, ông Dũng thông tin. Ngoài ra, ông Dũng cho biết đã liên lạc với phía cung cấp số vở nói trên và họ cho biết đã không để ý khi nhập số vở này. Phía cung cấp đã đồng ý đổi số vở khác để nhà trường đổi phần thưởng cho học sinh.
Như Thanh Niên đã thông tin, phần thưởng cuối năm của một số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc của Trường tiểu học Dương Đông 4 là những quyển vở có in hình 12 con giáp, trong đó con giáp thứ 4 là thỏ chứ không phải là mèo, khiến phụ huynh bức xúc. Theo thông tin in trên bìa 4, số vở này sản xuất tại công ty TNHH SX TM DV Thu Quyết Tâm, đặt tại KP 12, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.H.C.M. Quan sát ở bìa 1, bên phải 1 con giáp được in to là 12 con giáp được in nhỏ hình vòng cung, riêng con giáp thứ 4 được in hình con thỏ. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ở Việt Nam, con giáp thứ 4 trong 12 con giáp là con mèo, còn ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và một số nước khác là thỏ.
Hoàng Trung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vở thưởng in hình 12 con giáp có con thỏ
ẢNH: HOÀNG TRUNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Món quà' dằn mặt Trung Quốc ở Shangri-La

12/06/2019
TTO - Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa thoạt đầu ngạc nhiên khi nhận món quà từ người đồng cấp Mỹ. Mặt ông biến sắc ngay khi biết trong đó chứa gì.

Hai tuần sau Diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore, một số chi tiết về cuộc gặp kín giữa Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bắt đầu được hé lộ.
Mọi thứ bắt đầu một cách rất ngoại giao hôm 1-6. Hai bộ trưởng Mỹ - Trung cười tươi, bắt tay nhau khi đứng trước quốc kỳ để báo chí chụp ảnh.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng họp đóng lại, ông Shanahan đã đưa ngay cho người đồng cấp Trung Quốc một "món quà".
Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ ông Ngụy thoạt đầu rất ngạc nhiên khi biết mình có quà từ người đồng cấp Mỹ. Ngay sau khi biết món quà đó là gì, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc liền biến sắc mặt và đưa ngay cho cấp dưới, quan chức Mỹ tiết lộ.
Theo Hãng thông tấn AP, nếu nhìn qua, món quà trông giống một cuốn sách nhưng đây thực ra là một tập 32 bức ảnh và hình ảnh vệ tinh chụp lại tàu Triều Tiên vận chuyển dầu. Nhiều bức ảnh có thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm.
Chẳng hạn, ảnh được chụp ngày 7-6-2018 cho thấy tàu chở dầu Kum Un San 3 treo cờ Triều Tiên đang neo đậu sát tàu New Regent treo cờ Panama. Người ta có thể thấy rõ các đường ống dẫn dầu nối hai tàu.
Một số quan chức giấu tên cho rằng đây là 32 trang bằng chứng chứng minh Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế ở ngay ngoài khơi Trung Quốc.
Mỹ và Ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khẳng định các hoạt động chuyển dầu cho Triều Tiên vẫn diễn ra lén lút trên biển. Thay vì cập cảng Triều Tiên như trước, xăng dầu được bơm từ các tàu nước ngoài cho tàu Triều Tiên ngay trên biển.
"Tôi đã đưa cho ông ấy một quyển sách rất đẹp", ông Shanahan tiết lộ một ngày sau cuộc gặp với ông Ngụy. "Tôi đã nói với ông ta rằng đây là vấn đề mà tôi và ông có thể hợp tác được".
Trước đó, Trung Quốc đã cam kết thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Trump đã có lần ca ngợi các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc ép Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến Đài Loan, món quà của ông Shanahan được giới chuyên gia đánh giá là một hành động mang tính "dằn mặt".
"Đó là một hành động khôn ngoan", bà Bonnie Glaser - giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, nhận xét.
"Đó là cách để người Mỹ nói với Trung Quốc rằng chúng tôi biết rõ mọi thứ đang diễn ra, chúng tôi có bằng chứng nhưng chúng tôi muốn biến đây là cơ hội để quý vị hợp tác với chúng tôi".
Bà Glaser, người đã tham gia diễn đàn Shangri-La 2019, kể rằng bà đã nói chuyện với các thành viên đoàn Trung Quốc nhưng chẳng có ai nhắc đến "món quà" lạ của Mỹ.
"Tôi nghĩ chắc đó là khoảnh khắc khiến họ xấu hổ. Chắc họ nghĩ đó hẳn là một món quà gì đó tuyệt vời hay chí ít cũng mang ý nghĩa tích cực chứ không phải một tập tài liệu cho thấy Trung Quốc đã thất bại trong việc ngăn chặn các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt của Triều Tiên".
Bảo Duy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Philippines 'mắng' Trung Quốc 'hành vi hèn nhát', cám ơn Việt Nam

12/06/2019
TTO - Chỉ trích Trung Quốc, Bộ quốc phòng Philippines cũng không quên cảm ơn Việt Nam vì đã ứng cứu 22 ngư dân Philippines chới với giữa biển khơi sau cú đâm của tàu Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại bãi Cỏ Rong hôm 9-6, khiến chính quyền Manila tức giận và mở cuộc điều tra ngay lập tức, theo hãng thông tấn AFP.
Trong thông cáo được phát đi ngày 12-6, Bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã chỉ trích tàu Trung Quốc "vô cảm" khi bỏ mặc các ngư dân Philippines trên chiếc tàu số hiệu F/B GIMVER1 sau vụ va chạm.
"Chúng tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất hành vi hèn nhát của tàu cá Trung Quốc và những người đi trên tàu đó, vì hành động bỏ mặc hàng chục ngư dân Philippines.
Đây không phải là điều mà một người có trách nhiệm hay tự nhận là thân thiện nên làm", ông Lorenzana nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi phải có các hành động thông qua kênh ngoại giao để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.
Sau vụ va chạm với tàu Trung Quốc, 22 ngư dân Philippines phải nhảy xuống biển, và nếu không có tàu cá Việt Nam, chưa rõ tính mạng của những người này sẽ như thế nào.
"Chúng tôi cảm ơn thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của tàu Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên Philippines", bộ trưởng quốc phòng Philippines bày tỏ niềm cảm kích.
Bãi Cỏ Rong nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 150km, có tiềm năng về dầu khí rất lớn, ước tính lên tới 5,4 tỉ thùng dầu thô và hàng tỉ m3 khí thiên nhiên. Năm 2011, Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đã có hành vi quấy rối một tàu khảo sát của nước này tại bãi Cỏ Rong.
Dù mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã bớt đối đầu xung quanh vấn đề Biển Đông dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte, chính ông Duterte gần đây cũng phải thốt lên rằng ông thất vọng trước các hành động của Trung Quốc.
Trong những tháng gần đây, tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện dày đặc xung quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị Philippines chiếm đóng. Manila cáo buộc những tàu treo cờ Trung Quốc đã gây khó dễ cho các tàu cá Philippines tiến vào khu vực.
"Tôi yêu Trung Quốc, nhưng cách cư xử của họ khiến tôi phải hỏi một câu: Liệu một quốc gia tuyên bố chủ quyền với cả đại dương là đúng hay sai?', ông Duterte tỏ ra thất vọng trong một bài phát biểu hồi tháng 5.
Các tàu cá của Trung Quốc trên Biển Đông bị cáo buộc là lực lượng dân quân biển núp bóng. Trong cuộc họp báo ngày 11-6, Phó đô đốc Linda L. Fagan, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ tại Thái Bình Dương, cho biết Washington biết rõ Trung Quốc đã thành lập lực lượng dân quân biển, và đang theo dõi hoạt động của lực lượng này trong khu vực.
Quan chức Mỹ xác nhận Washington sẽ tiếp tục đưa tàu tuần duyên tới Biển Đông để đảm bảo một khu vực tự do về hàng hải và luôn rộng mở cho các nước.
Bảo Duy

Thanked by 1 Member:

#568 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/06/2019 - 19:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Philippines tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nếu vụ đâm tàu là ‘cố ý’

13/06/2019
TTO - Người phát ngôn Phủ tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo, khẳng định Philippines sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nếu bị khiêu khích.

Phát biểu của ông Panelo đang được đưa khắp các mặt báo tại Philippines, trong thời điểm dư luận nước này sục sôi về vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đâm chìm tàu cá Philippines, đồng thời bỏ mặc mạng sống của 22 ngư dân Philippines tại khu vực thuộc bãi Cỏ Rong hôm 9-6 vừa rồi.
Đài ABS-CBN của Philippines ngày 13-6 dẫn lời ông Panelo nói Tổng thống Rodrigo Duterte đang rất "tức giận" với vụ đâm tàu này.
Theo ông Panelo, Philippines đang xem xét vụ việc, và nếu chứng minh được vụ đâm tàu kia là "có chủ ý", sự kiện này sẽ bị xem là "hành động khiêu khích".
Khi phóng viên hỏi tiếp vậy nếu xác nhận bị khiêu khích, Điện Malacanang sẽ làm gì tiếp theo. Ông Panelo khẳng định có thể là cú đấm vào mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc.
Ông nói: "Ồ, bước tiếp theo à? Chúng tôi sẽ cắt quan hệ ngoại giao, và đó là những gì bạn làm khi có hành động khiêu khích".
Phủ tổng thống Philippines cho rằng dù Manila và Bắc Kinh có tranh chấp tại khu vực đi chăng nữa, đó không phải là lý do để tàu Trung Quốc bỏ mặc không cứu các thuyền viên Philippines.
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr cũng lên tiếng cho rằng hành động của tàu Trung Quốc "thật đáng khinh bỉ và lên án".
Trong ngày hôm nay 13-6, Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. cũng cho hay Manila đã gửi công hàm phản đối về vụ đâm tàu cá nêu trên.
Phủ Tổng thống Philippines cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc trừng trị những chiếc tàu cá đã gây ra vụ việc vừa qua ở bãi Cỏ Rong.
Theo ông Panelo trong cuộc họp báo ở Philppines ngày 13-6, quyết định của Philippines sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Duterte, và sẽ tương tự những gì đã xảy ra với Canada trước đây.
Trong vụ căng thẳng giữa Canada và Philippines xung quanh vấn đề rác nhập vào Philippines, chính quyền ông Duterte đã triệu tập Đại sứ và Lãnh sự Canada, sau đó hạ cấp quan hệ ngoại giao để buộc đối phương phải nhận lại hàng ngàn tấn rác.
“Đầu tiên, các bạn gửi công hàm ngoại giao phản đối, sau đó nếu không hài lòng với cách giải thích của họ và phát hiện đây là hành động cố ý, thì đó là vấn đề khác. Hãy nhìn những bước đi mà Tổng thống Duterte đã làm với Canada trong vấn đề rác, thì thấy lần này nhiều khả năng… thậm chí có lẽ còn nặng tay hơn. Chúng tôi không rõ. Chúng tôi sẽ để Tổng thống giải quyết vấn đề này”, báo Rappler dẫn lời ông Panelo.
Truyền thông Philippines dẫn các thông cáo của chính quyền Manila khẳng định thời điểm bị tàu Trung Quốc đâm, tàu cá Philippines đang trong tình trạng neo đậu và không di chuyển.
"Đây rõ ràng là một hành động cố ý và có tính toán hẳn hoi. Một người dù có đang chạy cũng không thể đụng trúng một người khác đang đứng giữa một sân bóng đá. Tương tự, một tàu cá đang chạy sẽ không thể nào đâm phải một tàu cá khác đang thả neo giữa vùng biển mênh mông.
Bỏ chạy ngay sau khi đâm chìm tàu người ta mà không ứng cứu thuyền viên trên đó thì rõ ràng là hành vi cố tình phá hoại" - ông Jay Batongbacal, một chuyên gia về luật hàng hải, bức xúc trên Facebook cá nhân.
NHẬT ĐĂNG

#569 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/06/2019 - 20:00

5 cán bộ của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đang bị tạm giữ tại Vĩnh Phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Liên quan đến vụ việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản hành vi vòi tiền ngày 12.6, đến chiều nay, 5 cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ này vẫn bị tạm giữ tại Vĩnh Phúc.
Trong số 5 cán bộ bị tạm giữ, có bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bộ Xây dựng. Bà Kim Anh cũng là Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.
4 thành viên còn lại của Đoàn thanh tra chưa được tiết lộ danh tính.
Bộ Xây dựng cho hay đến chiều nay chưa nhận được văn bản chính thức từ phía cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ này cũng đã cử đoàn công tác đến tỉnh Vĩnh Phúc nhưng chưa tiếp cận được với những thành viên của Đoàn Thanh tra bị lập biên bản và tạm giữ vào chiều 12.6.
Những thông tin chính thức từ phía Bộ Xây dựng đưa ra đến nay chỉ xác nhận có việc cán bộ của Bộ này đang thực hiện công tác thanh tra định kỳ theo kế hoạch được phê duyệt, không phải thanh tra đột xuất
Cụ thể là thực hiện Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2019 theo Quyết định số 1369/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Theo kế hoạch thanh tra được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phê duyệt, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác mời thầu, đấu thầu… đối với các gói dự án trọng điểm trong xây dựng giao thông, thủy lợi… tại TP.Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo, huyện Vĩnh Tường.
Đoàn thanh tra này đã hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại TP.Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì có việc lập biên bản hành vi vòi tiền vào ngày 12.6.
Tại huyện Vĩnh Tường, Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra một số doanh nghiệp xây dựng trúng các gói thầu xây dựng trên địa bàn huyện này.
Trong đó, có công ty V.H đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có vốn điều lệ 3 tỉ đồng nhưng trúng nhiều gói thầu có tổng giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng.
Cụ thể, một trong số các gói thầu mà công ty V.H trúng thầu Dự án xây lắp khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Thùng do UBND xã Lý Nhân,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

làm chủ đầu tư có tổng giá trị hơn 33 tỉ đồng.
Trong quá trình mời thầu, chấm thầu bị phản ánh thiếu khách quan, có nghi ngờ biểu hiện “dàn xếp”, đấu thầu bất minh, nhà thầu sửa chữa hồ sơ năng lực… Sau khi kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị này, Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã có biểu hiện hành vi vòi tiền lên đến cả tỉ đồng. Sự việc được báo cáo lên cơ quan công an và được công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản hành vi sai phạm của đoàn thanh tra vào ngày 12.6.

“Bộ Xây dựng luôn quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh và thực hiện công tác thanh tra, hoạt động của các đoàn thanh tra theo các quy định của pháp luật”, thông cáo báo chí của Bộ Xây dựng khẳng định.
Bộ này cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi, nắm bắt tình hình. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm.
LÊ QUÂN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công ty du lịch: Đại gia Trịnh Sướng ký tên mua tour cho đoàn cán bộ Sóc Trăng

13/06/2019
TTO - Không như thông tin qua Nhật Bản tình cờ gặp nhau, đại diện chi nhánh Công ty du lịch Vietravel tại Cần Thơ khẳng định ông Trịnh Sướng là người ký hợp đồng đưa đoàn cán bộ của tỉnh Sóc Trăng đi du lịch Nhật Bản

Chiều 13-6, một lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết do ông Trần Văn Hiểu - phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - nắm không rõ nên đã phát biểu chưa chính xác về thông tin đoàn cán bộ tỉnh đi du lịch Nhật Bản do đại gia Trịnh Sướng tài trợ.
Yêu cầu phó chủ tịch xin lỗi phó bí thư vì thông tin sai
"Lĩnh vực này anh Hiểu không phụ trách nên thông tin sai. UBND tỉnh Sóc Trăng đã có thông cáo báo chí cải chính thông tin", vị lãnh đạo này cho hay. Theo vị lãnh đạo này, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã yêu cầu ông Hiểu gặp phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum để xin lỗi.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tại cuộc họp báo chiều 11-6, trước nhiều lãnh đạo sở, ngành và khoảng 50 phóng viên báo chí, ông Lê Văn Hiểu cho biết đầu năm 2019 tỉnh có thành lập đoàn tham quan Nhật Bản, do ông Sum làm trưởng đoàn.
"Ông Sướng ngỏ ý hỗ trợ một chuyến du lịch Nhật Bản cho các vị hưu trí tham quan, học tập, xét thấy hợp lý, tỉnh thành lập đoàn, phân công ông Huỳnh Văn Sum - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn vì các vị hưu trí tuổi cao", ông Hiểu nói.
Theo ông Hiểu, khi ông Sướng đưa ra đề nghị, tỉnh chưa phát hiện doanh nghiệp của đại gia này vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, ngày 12-6, UBND tỉnh Sóc Trăng đã lập tức có thông cáo báo chí cho rằng việc ông Hiểu thông tin một số lãnh đạo tỉnh đi tham quan nước ngoài do ông Sướng đài thọ là không chính xác. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng không tổ chức đoàn, không phân công lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn tham gia bất kỳ đoàn đi nước ngoài theo lời mời của các doanh nghiệp.
Theo thông cáo này, ông Huỳnh Văn Sum đi Nhật Bản từ ngày 29-3 đến 3-4, có đơn xin nghỉ phép, kinh phí chuyến đi do ông Sum tự chi trả. Hồ sơ, thủ tục xin đi Nhật Bản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Triệu Công Tín - chánh văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng - cũng khẳng định thông tin Tỉnh ủy thành lập đoàn do phó bí thư thường trực Huỳnh Văn Sum làm trưởng đoàn đi tham quan Nhật Bản, bằng tiền ông Trịnh Sướng đài thọ là "không chính xác".
Ông Sum cũng một mực khẳng định ông bỏ tiền cá nhân đi nước ngoài cùng một số anh em, địa điểm do công ty lữ hành bố trí. Qua Nhật Bản 4-5 ngày tình cờ ông Sum gặp ông Trịnh Sướng và có chụp ảnh chung làm kỷ niệm chứ ông Sướng không đài thọ chuyến đi.
Ai ký hợp đồng đưa cán bộ tỉnh đi du lịch?

Ông Triệu Công Tín cung cấp cho báo chí phiếu thu của Vietravel chi nhánh Sóc Trăng, thu tiền tour du lịch Nhật Bản của khách hàng Huỳnh Văn Sum 37.990.000 đồng.
Phiếu thu này không số, tên người nộp tiền là Đinh Vĩnh Ân, góc trên phiếu thu đóng dấu treo 2 lần chồng lên nhau, chỉ có người lập và thủ quỹ, không có chữ ký của kế toán hay giám đốc.
Ngày nộp tiền theo phiếu thu là 31-1-2019, trong khi đó đến ngày 26-3, ông Phan Văn Sáu - bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - mới có công văn chấp thuận cho ông Sum đi nước ngoài. Như vậy ông Sum nộp tiền đi du lịch trước khi đi gần 2 tháng, sau đó mới xin phép Tỉnh ủy Sóc Trăng?
Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty du lịch Vietravel tại Cần Thơ phụ trách chi nhánh Sóc Trăng - đơn vị tổ chức tour du lịch cho đoàn - cho biết chi nhánh ký hợp đồng tổ chức tour cho đoàn cán bộ của tỉnh Sóc Trăng đi du lịch Nhật Bản từ ngày 29-3 đến 3-4-2019.
Người đại diện trực tiếp ký hợp đồng đưa đoàn cán bộ Sóc Trăng đi là ông Trịnh Sướng - giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Đoàn khởi hành từ Sóc Trăng lên TP.H.C.M bằng ôtô và sang Nhật Bản từ sân bay Tân Sơn Nhất. Do thành phần đoàn Sóc Trăng có nhiều cán bộ lãnh đạo nên công ty rất quan tâm. Toàn bộ khách của đoàn Sóc Trăng được bố trí ở chung khách sạn, đi chung xe đến nhiều điểm du lịch tại Nhật Bản và trở về Việt Nam trên cùng chuyến bay.
"Tôi khẳng định thông tin ông Sum qua Nhật Bản tình cờ gặp ông Trịnh Sướng là không đúng vì ông Sướng chính là người ký hợp đồng và cùng đoàn từ Việt Nam sang Nhật Bản đi cùng nhau suốt chuyến đi", vị này nói.
Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ Online ngày 13-6, ông Sum nói: "Báo chí vào nhà rồi mới bấm chuông, không có gì để nói thêm. Muốn gì phóng viên gặp bí thư Tỉnh ủy".
Tuổi Trẻ Online liên hệ qua điện thoại với ông Phan Văn Sáu - bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Sáu cho biết đang đi công tác ở huyện, những chuyện liên quan đến việc phó bí thư Tỉnh ủy đi du lịch nước ngoài, UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy đã trả lời báo chí rồi nên không nói gì thêm nữa.
Chúng tôi liên hệ những thành viên chụp hình chung với ông Sum và đại gia Trịnh Sướng tại Nhật, đa số đều trả lời giống nhau: đi tự túc, tình cờ gặp nhau nên chụp hình chung. Một số khác thì trả lời có được ông Sướng đài thọ một phần.
Chụp ảnh chung với ông Sướng tại Nhật ngoài ông Huỳnh Văn Sum - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - còn có giám đốc Sở Y tế Trương Hoài Phong, chủ tịch UBND huyện Kế Sách Lê Vũ Đức, phó giám đốc BIDV chi nhánh tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Quý, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Mai Hồng Thái, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thành Hiệp, nguyên giám đốc Sở Thủy sản Phạm Minh Tiền, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Lương…
Theo hình ảnh Tuổi Trẻ Online có được, thành viên gần 20 người chụp hình với đại gia Trịnh Sướng tại Nhật Bản diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, ngay cả trên xe.
H.T.DŨNG - K.TÂM

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ly kỳ Trưởng phòng Giáo dục tốt nghiệp đại học trước, học bổ túc phổ thông sau

21/05/2019
(GDVN) - Mới trên 40 tuổi đời, đang là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nên con đường quan lộ của ông Nguyễn Văn Dũng có lẽ đang còn rộng thênh thang lắm.
Xuất phát từ một người tốt nghiệp sư phạm hệ 9+3 nhưng trong quá trình công tác,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Cà Mau) đã có “bộ sưu tập” bằng cấp rất đáng ngưỡng mộ.
Ông có bằng cử nhân sư phạm do Trường đại học Sư phạm Hà Nội cấp, có bằng thạc sỹ quản lý công do Trường đại học Kinh tế thành phố H.C.M cấp và cũng đã có có bằng cao cấp chính trị.
Mới trên 40 tuổi đời, đang là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nên con đường quan lộ của ông Nguyễn Văn Dũng có lẽ đang còn rộng thênh thang lắm.
Chúng tôi không chỉ cảm phục ông Nguyễn Văn Dũng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân ở bằng cấp nâng cao mà ông đã “rất giỏi” trong điều hành công việc của mình.
Với cương vị là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, ông đang đang phụ trách 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với hàng ngàn giáo viên.
Hàng năm, phải cân đối ngân sách, ký duyệt hàng trăm khoản chi của ngành giáo dục trong huyện mà ông đều làm được.
Nhất là, đối với ngành giáo dục- có rất nhiều văn bản điều hành của các cấp lãnh đạo mà ông vẫn xử lý xong. Ngoài ra, còn là lãnh đạo trực tiếp hàng mấy chục hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các cấp phó của mình và hàng chục chuyên viên của Phòng Giáo dục.
Đó là chưa nói đến chuyện ngành giáo dục liên tục đổi mới, tập huấn rồi cả chuyện ông đi học nâng cao hết văn bằng này đến văn bằng khác nữa!
Nếu học hành đàng hoàng, học bằng năng lực thì việc học của ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thực sự là một tấm gương sáng trong ngành giáo dục. Bởi với một điểm xuất phát ban đầu như vậy mà ông đã cố gắng học lên để có được tấm bằng thạc sỹ quản lý công.
Không phục sao được khi một người được đào tạo sư phạm hệ cấp tốc 9+3 trong những năm mà địa phương này còn thiếu giáo viên mà ông đã học nâng cao lên đến chương trình đào tạo cao học.
Nhưng, thực sự là chuyện học của ông Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân (Cà Mau) nó ly kỳ và lắt léo đến vô cùng. Báo Pháp luật thành phố H.C.M đã dẫn lời ông Nguyễn Văn Dũng thông tin như sau:
Theo tường trình của ông Dũng với cơ quan có thẩm quyền, ông học được nửa lớp 12 thì nghỉ (năm 1993), do quá nghèo.
Năm 1996, ông tốt nghiệp Trung học sư phạm hệ 9+3.
Năm 2001, ông tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội, cũng không cần bằng cấp 3 vì điều kiện dự tuyển lúc bấy giờ là đang công tác giảng dạy và bằng Trung học sư phạm.
Năm 2005-2006 ông học hết chương trình lớp 12 hệ bổ túc, nhưng không thi lấy bằng. Năm 2007 ông được cử học thạc sỹ quản lý công và tốt nghiệp tháng 3/2019, Trường đại học kinh tế thành phố H.C.M”.
Chuyện về tấm bằng Trung học phổ thông giả thì ông Nguyễn Văn Dũng lý giải: "Năm 2007, tôi gặp lại người bạn cũ tên Khánh đang sống ở Bạc Liêu. Quá trình hỏi thăm nhau anh bảo tôi làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp lấy bằng 12.
Tôi làm gửi anh qua đường bưu điện, nhưng đến ngày thi tôi phải đi tập huấn ở Đà Nẵng không về được. Tôi báo cho Khánh biết không dự thi.
Tuy nhiên, sau đó, cũng trong năm 2007, Khánh vẫn gửi tôi cái bằng cấp 3, bảo rằng thấy tiếc nên đã thi giùm tôi".
Chỉ cần chừng ấy chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dũng thì chúng ta cũng thấy có nhiều điều bất ổn trong quá trình học của vị Trưởng phòng Giáo dục.
Nếu như năm 1993 ông đang học lớp 12 phải nghỉ học vì kinh tế khó khăn thì cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng, tại sao năm 1996 khi đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm hệ 9+3, năm 2001 tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội mà đến năm 2005-2006 ông mới quay lại học hết chương trình lớp 12 hệ bổ túc.
Quy trình học đại học trước, học bổ túc phổ thông sau có lẽ là điều chưa từng có tiền lệ, đã thế học bổ túc nhưng lại không thi lấy bằng tốt nghiệp.
Bởi một điều chắc chắn là lúc đó ông Dũng cũng không đến nỗi khó khăn về kinh tế, ông cũng không quá bận đến nỗi không bỏ ra 2 ngày để đi thi (lúc đó thi 4 môn).
Cả năm đi học được mà khi thi lại không tham dự thì nghĩ cũng lạ đời?
Chuyện học của ông Dũng còn lắt léo thêm là năm 2007, ông gặp người bạn bảo thi lấy bằng cấp 3 ở Bạc Liêu thì ông lại đồng ý làm hồ sơ thi?
Để rồi có sự trùng hợp ngẫu nhiên là đến ngày thi thì ông Dũng đi công tác ở Đà Nẵng nên người bạn đã “thi giùm” vì…“thấy tiếc”.
Trường hợp này rất lạ vì ông Dũng ở Cà Mau, học ở Cà Mau mà lại nộp hồ sơ thi ở Bạc Liêu?
Nếu thi thật thì chắc chắn là giám thị coi thi phải đối chiếu với ảnh mới cho vào phòng thi, bởi trước đó ông Dũng đã gửi hồ sơ thì đương nhiên phải có ảnh trong thẻ dự thi. Vậy mà người bạn lại có thể “thi giùm” được, lạ ghê?
Khi có được tấm bằng cấp 3 thì ông Dũng “đã bỏ trong tép hồ sơ văn bằng 12 năm qua, không gửi vào hồ sơ lý lịch bản thân. Cuối năm 2018, khi được tổ chức đề nghị cập nhật, bổ sung văn bằng, ông đã gửi nhầm cái bằng này”.
Việc gian dối bằng cấp của ông Nguyễn Văn Dũng thật đáng trách, nhưng đáng trách hơn là các trường đại học khi tuyển sinh, các cấp lãnh đạo địa phương cử ông Dũng đi học đã không chú trọng thẩm định kỹ hồ sơ từ lúc ban đầu.
Tài liệu tham khảo:
//plo.vn/thoi-su/mot-truong-phong-giao-duc-ca-mau-tu-bach-ve-viec-xai-bang-gia-834637.html

NHẬT DUY



Thanked by 1 Member:

#570 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/06/2019 - 20:11

Tin Cũ: 4/12/2017
Campuchia: Chính phủ mualại trạm thu phí của tỷ phú để dân đi miễn phí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cây cầu nối nối Quốc lộ 6 với Quốc lộ 5, nối liền Campuchia với Thái Lan do Tập đoàn LYP của tỷ phú Ly Yong Phat bỏ vốn xây cầu để dựng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào năm 2010. Người đi bộ và xe đạp qua cầu miễn phí, tuy nhiên xe ô tô phải trả 1,3 USD và 2 USD đối với xe cỡ lớn hơn để qua cầu.
Trước đó, trong một bài phát biểu hồi tháng 10, ông Hun Sen đã thông báo về quyết định định này của Chính phủ hoàng gia Campuchia. Ông cho rằng, việc đưa cây cầu này dưới quyền kiểm soát của chính phủ nhằm cải thiện cuộc sống của người dân.
Thống đốc tỉnh Koh Kong - Mithona Phouthorng cho biết động thái này sẽ giúp người dân đi du lịch dễ dàng hơn và nhiều thương nhân sang Thái Lan mua và bán sản phẩm thuận tiện hơn.
"Chính quyền cấp tỉnh sẽ đảm bảo rằng công ty không còn thu phí cầu đường từ người sử dụng cầu", Thống đốc tỉnh Koh Kong nói.
"Tôi từng chi khoảng 2 USD để qua cầu này sang Thái Lan mỗi ngày, vì vậy quyết định này của Chính phủ sẽ giúp tôi giảm chi phí", một người dân Koh Kong nói.
(Theo Khmer Times)
THU PHƯƠNG

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |