Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#421 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/10/2018 - 20:25

Bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích vì ‘kế hoạch khác thường’

04/10.2018
Kế hoạch tập trung 55 tuyển thủ lứa tuổi U.25 tham gia một đợt huấn luyện theo phong cách quân đội đúng ngay thời điểm then chốt của mùa bóng đã dẫn đến những ý kiến bất đồng trong bóng đá Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, các tuyển thủ U.25 của nước này sẽ có hơn 2 tháng tập luyện bóng đá cường độ cao vào cuối tháng 12. Với kế hoạch khác thường này, các cầu thủ sẽ không thể tham gia giai đoạn cuối mùa của Giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc (Chinese Super League - CSL).
Tờ Beijing Evening News ví kế hoạch nói trên là “hiếm có”, đồng thời cho biết chương trình huấn luyện sẽ có phần “huấn luyện quân sự”. “Trong nhiều trận đấu khởi động trước đây, một số đội tuyển quốc gia bị chỉ trích là không chơi hết sức và không có ý thức thi đấu vì danh dự quốc gia”, tờ này viết về nguồn cơn hình thành kế hoạch khác thường về “huấn luyện theo phong cách quân sự” trong bóng đá.
Sau khi kế hoạch trên được tiết lộ, một số luồng ý kiến lập tức chỉ trích rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của bóng đá Trung Quốc trong việc cải thiện sức mạnh của đội tuyển quốc gia và tham vọng trở thành siêu cường bóng đá trong tương lai. Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc phản đối kịch liệt, thậm chí một số người còn gay gắt đến mức cho rằng kế hoạch “quân sự - bóng đá” có thể dẫn đến “cái chết” của bóng đá nước nhà.
Zhou Jinhui - Chủ tịch CLB Beijing Guoan (đội bóng đang cạnh tranh ở CSL) chỉ trích kế hoạch trên bằng những lời lẽ thẳng thắn đến lạ lùng, theo AFP. Theo đó, truyền thông địa phương dẫn lời ông Zhou cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) rằng: “Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều biết nguyên nhân gốc rễ những vấn đề của bóng đá Trung Quốc vẫn luôn là hệ thống quản lý. Cách duy nhất để phát triển bóng đá Trung Quốc là thay đổi hệ thống quản lý hiện hành”

Trước đó, tham vọng siêu cường của bóng đá Trung Quốc liên tiếp nhận trái đăng sau khi tuyển quốc gia và các đội trẻ trải qua những thành tích tệ hại. Với tuyển quốc gia được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Marcelo Lippi (người từng đưa Ý đăng quang World Cup 2006) bị loại khỏi World Cup 2018 và rớt xuống hạng 75 thế giới. Trong khi đó, U.23 và tuyển Olympic Trung Quốc đều để lại nỗi thất vọng lớn ở Giải vô địch U.23 châu Á và ASIAD năm nay. Tây Nguyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#422 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/10/2018 - 18:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thông điệp thay đổi quan điểm về Trung Quốc của Mỹ

07/10/2018
Tuần qua, tại Viện Nghiên cứu Hudson (Washington D.C, Mỹ), Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc bao hàm những thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật.
Thứ nhất là quan điểm của Washington đối với Bắc Kinh. Ông Pence nói Trung Quốc đang triển khai mọi công cụ từ kinh tế, quân sự đến chính trị và tuyên truyền… nhằm gây ảnh hưởng và thu lợi ở Mỹ. Không những vậy, thay vì lựa chọn tự do hóa kinh tế để hợp tác, Trung Quốc đã “xâm lược” kinh tế nhằm vào Mỹ.
Thứ hai, Phó tổng thống tỏ ra quan ngại về cách Trung Quốc tăng cường chi tiền đẩy mạnh sức mạnh quân sự nhằm phục vụ tham vọng chủ quyền. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn sử dụng “ngoại giao bẫy nợ” thông qua các khoản vay, để gây ảnh hưởng lên các nước khác.
Thứ ba, bài phát biểu cũng đề cập chính sách liên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nhằm gắn kết các nước trong khu vực, tạo ra những hợp tác mới những biến động trong khu vực. Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở tiếp tục nhận được cam kết mạnh mẽ từ Washington.

Từ những thực tế trên, ông Pence khẳng định Washington sẽ không còn bỏ qua hành động của Bắc Kinh như “đời chủ trước” của Nhà Trắng. Giờ đây, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có cách giải quyết mới.

(Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ)



TS Satoru Nagao



Thanked by 2 Members:

#423 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/10/2018 - 18:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảnh sát gốc Việt được vinh danh

07/10/2018
Ông Vu Tran được trao tặng danh hiệu “Cảnh sát của năm” nhờ thành tích công tác xuất sắc từ khi nhận nhiệm vụ tại Phòng ngăn ngừa tội phạm thuộc Sở cảnh sát Largo, bang Florida (Mỹ) vào tháng 7.2017.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảnh sát gốc Việt Vu Tran (phải) đã có thành tích công tác xuất sắc
Sở cảnh sát Largo
Tờ Tampa Bay Times đưa tin ông Tran được Quỹ các cảnh sát trưởng khu vực vịnh Tampa vinh danh nhờ những nỗ lực kết nối và khuyến khích cộng đồng góp phần ngăn ngừa tội phạm.
Ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp với người dân về nâng cao tinh thần cảnh giác, làm việc với sinh viên để dựng các đoạn phim tuyên truyền cũng như tham gia nhiều khóa hướng dẫn cách phản ứng khi xảy ra xả súng tại trường học, nhà thờ và công ty.

“Chúng tôi muốn vinh danh đạo đức nghề nghiệp và sự tận tụy của cảnh sát Tran cho cộng đồng”, tổ chức trao thưởng tuyên bố.
Tran chia sẻ “rất ngạc nhiên và vinh dự” đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cảnh sát mà ông mơ ước từ thời trung học.
BẢO VINH

Thanked by 2 Members:

#424 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/10/2018 - 21:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ bắt, truy tố viên chức Trung Quốc nghi cắp bí mật hàng không

11/10/2018
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã truy tố một viên chức tình báo Trung Quốc với cáo buộc hoạt động gián điệp.
BBC ngày 11.10 đưa tin ông Từ Diễm Quân bị truy tố vì đã tìm cách thu thập tin tình báo kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại của các công ty công nghệ hàng không vũ trụ hàng đầu của Mỹ, trong đó có tập đoàn chế tạo động cơ máy bay GE Aviation.
Viên chức tình báo này bị bắt giữ tại Bỉ hồi tháng 4 theo yêu cầu của Washington và vừa được dẫn độ sang Mỹ để xét xử tội làm gián điệp.
Theo Reuters, Từ Diễm Quân đã ra hầu tòa án liên bang tại thành phố Cincinnati thuộc bang Ohio hôm 10.10.
Các công tố viên cho biết ông Từ là một nhân sự cấp cao thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.
Theo giới chức Mỹ, từ cuối năm 2013 đến khi bị bắt ở Bỉ, ông Từ đã tiếp cận các chuyên gia làm việc tại những công ty hàng không của Mỹ, rồi mời họ đến Trung Quốc với vỏ bọc là đến thuyết trình tại các trường đại học để “trao đổi thông tin”.

Tại Mỹ, những ai phạm tội thực hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kinh tế sẽ lãnh tối đa 15 năm tù giam, trong khi âm mưu đánh cắp bí mật thương mại là 10 năm tù.
Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin này.
HUỲNH THIỀM

Thanked by 2 Members:

#425 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/10/2018 - 20:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hai máy bay Trung Quốc chế tạo rơi ở Myanmar, 3 người thiệt mạng

17/10/2018

Trong số các nạn nhân có một bé gái 10 tuổi đang ngồi học tại nhà bị mảnh vỡ từ máy bay văng trúng.


tiêm kích F-7 của quân đội Myanmar bị rơi tại 2 địa điểm khác nhau trong khi bay huấn luyện tại vùng Magwe khiến tổng cộng 3 người thiệt mạng.
Theo Văn phòng Tổng tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar, 2 tai nạn xảy ra vào ngày 16.10 khiến 2 phi công thiệt mạng. Nạn nhân thứ 3 là một bé gái 10 tuổi tên Ma Thwel Zin Nyein đang ngồi học tại nhà thì bị mảnh vỡ máy bay văng trúng.
Một tiêm kích rơi tại thị trấn Minbu và chiếc còn lại rơi tại cánh đồng gần làng Thanatpin, cách Minbu không xa.
“Tôi đang rửa mặt thì thấy chiếc máy bay đâm nhào xuống. Tôi nghĩ nó đang đâm vào mình nhưng cuối cùng lại rơi xuống nơi khác”, nhân chứng Ko Zaw Naing Min làm tại một nhà hàng gần đó hoảng sợ kể.
Nhiều mảnh vỡ văng ra trúng các ngôi nhà trong lúc máy bay rơi xuống. Ngoài bé gái thiệt mạng, một bé trai 10 tuổi tên Maung Hein Htet Aung cũng bị thương trong vụ việc.
Một số quan chức không nêu tên chỉ trích việc tổ chức bay huấn luyện quân sự trên Minbu và vùng đông dân cư khác ở Magwe
F-7 là tên gọi bản xuất khẩu của mẫu tiêm kích J-7 do

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chế tạo, nhái mẫu MiG-21 của Liên Xô. Trước đó vào tháng 4, một chiếc F-7 bị rơi tại Myanmar khiến phi công thiệt mạng.
khánh an

Thanked by 1 Member:

#426 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/10/2018 - 20:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nữ tướng Mỹ chỉ huy gần 800.000 quân

18/10/2018
CNN ngày 17.10 đưa tin trung tướng Laura Richardson được chỉ định làm quyền Tư lệnh Các lực lượng lục quân Mỹ (FORSCOM) thay ông Robert Abrams, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Các lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử có một phụ nữ chỉ huy lực lượng đông đảo nhất của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gồm 776.000 binh sĩ và 96.000 nhân viên dân sự.

Bà Richardson gia nhập quân đội năm 1986, từng giữ vị trí trợ lý quân sự của phó tổng thống và sĩ quan phụ trách liên lạc giữa lục quân với thượng viện.
Năm 2012, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm Sư đoàn phó Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 trước khi giữ chức Phó tư lệnh FORSCOM dưới quyền tướng Abrams từ năm 2017.
MINH PHƯƠNG

Sửa bởi tuphuongsg: 18/10/2018 - 20:09


Thanked by 1 Member:

#427 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/10/2018 - 21:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ tăng cường tàu chiến qua eo biển Đài Loan

22/10/2018


Giới chức Mỹ tiết lộ nước này đang cân nhắc tăng cường điều tàu chiến di chuyển qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhằm bảo đảm tự do hàng hải.
Reuters ngày 21.10 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay họ đang thảo luận kế hoạch triển khai tàu chiến di chuyển thường xuyên qua eo biển Đài Loan, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Trước đó, 2 tàu khu trục Mỹ là USS Mustin và USS Benfold hồi tháng 7 di chuyển qua eo biển Đài Loan. Đến cuối tháng 9, tàu hộ tống Úc HMAS Melbourne mang tên lửa dẫn đường cũng có lộ trình tương tự. Hồi tuần rồi, một tàu nghiên cứu của hải quân Mỹ cũng đã cập cảng Đài Loan.
Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích những động thái này là “mối đe dọa hòa bình và ổn định”.
Bên cạnh đó, CNN dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc tiết lộ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đề xuất tiến hành chiến dịch diễn tập quy mô lớn kéo dài một tuần vào tháng 11 với sự tham gia của nhiều tàu chiến, máy bay và binh sĩ. Theo đề xuất, lực lượng Mỹ sẽ hoạt động gần vùng biển Trung Quốc áp đặt tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông và đi qua eo biển Đài Loan nhằm duy trì tự do hàng hải, hàng không trong khu vực. Nguồn tin cho biết thêm tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ dự kiến sẽ hoạt động áp sát lực lượng Trung Quốc nhưng sẽ tránh va chạm. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những thông tin trên với lý do không thể phát ngôn về những kế hoạch chưa diễn ra.
Đài Loan hiện là một trong số những điểm nóng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bao gồm cuộc chiến thương mại và tình trạng Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh từng dọa sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Đài Loan đòi độc lập đồng thời tăng cường tập trận rầm rộ với máy bay ném bom chiến lược và tàu sân bay tại eo biển Đài Loan thời gian gần đây. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn thỏa thuận bán các linh kiện chiến đấu cơ cho Đài Loan, còn nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố sẽ tăng cường ngân sách cho lực lượng phòng vệ.
PHÚC DUY



Người giàu Trung Quốc chạy ra nước ngoài

Lo ngại về nhiều vấn đề trong nước, nhiều người giàu Trung Quốc tìm mọi cách mua bất động sản ở nước ngoài để tạo cơ sở di cư.

Trong những năm qua, nhiều nhà đầu tư ở Trung Quốc giàu lên nhờ thị trường bất động sản bùng nổ. Tuy nhiên, họ càng ngày càng thấy bất an do chính phủ ra sức kiểm soát giá nhà và hệ thống tài chính hỗ trợ trong khi bong bóng bất động sản luôn có nguy cơ bị vỡ.
Tình trạng này cộng thêm những vấn đề khác về xã hội và an ninh khiến giới nhà giàu Trung Quốc muốn chuyển tài sản và tìm nơi định cư an toàn ở nước ngoài, theo tờ South China Morning Post (SCMP).
Để ứng phó, Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc (SAFE) đang siết chặt quản lý việc chuyển tiền ra nước ngoài. Hồi cuối tháng 8, SAFE công bố 23 trường hợp vi phạm, trong đó có một người họ Vương bị phạt 1,45 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỉ đồng) vì lén đưa 15 triệu nhân dân tệ ra nước ngoài để mua bất động sản. Bên cạnh đó, không ít quốc gia cũng đưa ra hàng loạt biện pháp để ngăn chặn dòng di cư ồ ạt từ Trung Quốc.
Từ tháng 8.2016, chính phủ Úc cấm 5 ngân hàng lớn của nước này cho người nước ngoài vay để mua bất động sản nếu đương đơn không có nguồn thu nhập tại chỗ. Mới đây, quốc hội New Zealand thông qua đạo luật cấm người không định cư ở nước này mua bất động sản, còn Canada dừng chương trình nhập cư diện đầu tư vì có quá nhiều người Trung Quốc nộp đơn, theo SCMP. Ở Đông Nam Á, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hồi tháng 8 tuyên bố sẽ không cho phép người nước ngoài mua căn hộ cao cấp trong dự án bất động sản ở bang Johor vì nguy cơ về chủ quyền và không có lợi cho người dân trong nước. Dự án này do một công ty Trung Quốc phát triển và đã có hàng trăm người từ đại lục đặt cọc mua căn hộ.

Bất chấp các rào cản, nhiều người giàu Trung Quốc vẫn tìm mọi cách để có thể mua bất động sản và định cư lâu dài ở nước ngoài, khiến họ dễ dàng trở thành con mồi của các công ty lừa đảo. Hồi tháng 8, công ty bất động sản Ausin China bất ngờ đóng cửa 17 văn phòng tại Trung Quốc, sau khi đã nhận tiền cọc hơn 70 triệu AUD của khoảng 200 khách hàng với lời hứa giúp họ “lách luật” để mua nhà ở những thành phố lớn ở Úc như Melbourne, Sydney và Brisbane.
“Tôi nhận ra mình đã bị lừa vì quá nôn nóng muốn mua nhà ở Úc. Tuy nhiên, trong nước hiện có quá nhiều vấn đề gây bất an. Thị trường chứng khoán chao đảo vì xung đột thương mại với Mỹ, lạm phát ngày càng tăng, đồng tiền mất giá đáng kể và ngày càng khó kiếm tiền từ bất động sản”, một nạn nhân tên Raymond Trương nói với SCMP. Ông cho biết thêm vụ bê bối vắc xin giả gây chấn động Trung Quốc gần đây là “giọt nước tràn ly” khiến ông quyết định chuyển tài sản ra nước ngoài để định cư sau này. Trương nói ông cùng một số người khác sẽ kiện Ausin China, đồng thời khẳng định dù không lấy lại được tiền cọc, ông vẫn sẽ tìm cách khác để ra đi.

Thanked by 1 Member:

#428 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/10/2018 - 22:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo tờ The Washington Post ngày 21.10, cửa hàng pizza Steve’s ở bang Michigan (Mỹ) vốn không nhận giao hàng nhưng vừa có ngoại lệ đầy ấm áp dành cho một gia đình sống tại bang Indiana cách đó 362 km.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dalton Shaffer và 2 miếng bánh được cắt ra
Ảnh: Chụp màn hình ABC
Vợ chồng ông Rich và bà Julie Morgan từng sống tại Michigan hơn 20 năm trước và rất thích bánh pizza của tiệm.

Họ dự định quay lại đây vào tháng 9 nhân dịp sinh nhật của bà Julie nhưng bi kịch ập đến khi các bác sĩ phát hiện người chồng mắc ung thư giai đoạn cuối. Mới đây, cha của bà Julie liên lạc với cửa hàng để hỏi xem họ có thể gửi lời hỏi thăm hay tấm thiệp cho gia đình không. Điều bất ngờ là khi biết chuyện, anh nhân viên Dalton Shaffer, 18 tuổi, đã hứa “sẽ có món quà đặc biệt” để chia sẻ với vợ chồng Morgan.
Nói là làm, hồi cuối tuần, Shaffer lái xe vượt quãng đường hơn 360 km đến gõ cửa nhà Morgan để giao 2 chiếc bánh pizza được giữ nóng cùng lời chúc lành đến ông Rich. “Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn Dalton từ tiệm Steve's vì đã mang đến 2 chiếc bánh ngon nhất thế giới cùng rất nhiều niềm vui”, bà Julie viết trên Facebook. Đến nay, câu chuyện của bà đã thu hút hơn 8.300 lượt thích và 3.830 lượt chia sẻ.
22/10/2018
KHÁNH AN


Chàng trai trẻ giao pizza hơn 360 km


#429 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/10/2018 - 20:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhật Bản dừng cấp ODA cho Trung Quốc

24/10/2018
Chính phủ Nhật Bản ngày 23.10 thông báo quyết định không tiếp tục cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Trung Quốc từ năm tới, sau 40 năm thực thi chính sách này.
Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Kono cho hay ODA có thể không còn cần thiết nữa đối vớiTrung Quốc, xét từ trình độ kinh tế của nước này, theo Kyodo News.
Tương tự, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga khẳng định ODA dành cho Trung Quốc từ năm 1979 đã “hoàn thành vai trò” sau khi nước này đạt tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển công nghệ nổi bật.
Đến nay, Tokyo cung cấp cho Bắc Kinh nguồn vốn ODA tổng cộng 32,4 tỉ USD để thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ môi trường, nhưng Trung Quốc hiện đã vượt qua Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Nhật dừng cung cấp vốn vay với lãi suất thấp, một phần lớn trong ODA dành cho Trung Quốc, từ tháng 4.2007, nhưng vẫn tiếp tục viện trợ cho các dự án tương đối nhỏ như chống ô nhiễm không khí và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.
Quyết định mới nhất được đưa ra trong thời điểm hai quốc gia đánh dấu 40 năm ký hiệp ước hữu nghị và hòa bình song phương, cho thấy Nhật muốn xúc tiến một mô hình hợp tác kinh tế kiểu mới với Trung Quốc, Kyodo News dẫn lời giới quan sát nhận định.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ nêu vấn đề mô hình hợp tác kinh tế mới khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh vào ngày 26.10.
Dự kiến, ông Abe sẽ thăm Trung Quốc trong 3 ngày, bắt đầu từ 25.10. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc của một nhà lãnh đạo Nhật kể từ tháng 12.2011.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguy cơ từ đội tàu cá Trung Quốc

24/10/2018
Lầu Năm Góc cảnh báo mối đe dọa từ hoạt động của lực lượng tàu cá “kiêm” dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Trong báo cáo mới trình lên quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc về lực lượng ngư dân hùng hậu đóng vai trò “hạm đội thứ 3” của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bên cạnh hải quân và hải cảnh. Báo mạng Asia Times dẫn báo cáo cho hay đơn vị dân quân biển trá hình này có bộ chỉ huy đặt tại đảo Hải Nam, được trang bị tàu cá bọc thép cỡ lớn, sẵn sàng chờ lệnh điều động đến các vùng biển trong khu vực. “Lực lượng này được trả lương nên hầu như không có chức năng đánh bắt để kiếm nguồn thu về thương mại mà đóng vai trò lớn trong những hoạt động dọa dẫm nhằm phục vụ mục đích chính trị của Trung Quốc”, báo cáo viết. Trong Sách trắng quốc phòng công bố hồi tháng 8, Nhật Bản cũng cảnh báo mối đe dọa từ tàu cá Trung Quốc, còn cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Scott Swift nhấn mạnh: “Đội tàu cá Trung Quốc rõ ràng có trung tâm chỉ huy và không hành động tùy tiện”.
“Trung Quốc được cho là sở hữu lực lượng dân quân biển lớn nhất thế giới nhưng hiện vẫn chưa rõ số lượng tàu cá”, theo bài phân tích của Giáo sư Andrew Erickson thuộc Trường Hải chiến Mỹ đăng trên chuyên trang The National Interest. Giới quan sát ước tính số lượng dân quân biển lên đến hàng trăm ngàn người. Trong đó, phần lớn không phải là ngư dân mà xuất thân từ những đơn vị quân đội bị giải thể hoặc cắt giảm nhân sự trong đợt cải tổ lực lượng vũ trang từ cuối năm 2016.
“Hạm đội thứ 3” là công cụ để Trung Quốc kiểm soát những thực thể bị nước này chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông hoặc tăng cường quần đảo khu vực tranh chấp trên các vùng biển khác. Tờ The Washington Post dẫn lời chuyên gia Erickson nhắc lại vào năm 2017, Trung Quốc đã diễn tập kết hợp hải quân, hải cảnh và dân quân biển hoạt động trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Cùng năm, khoảng 260 tàu cá được 6 tàu vũ trang hộ tống di chuyển vào vùng biển xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật. Nếu xảy ra đối đầu, Trung Quốc có thể chỉ trích lực lượng chức năng các nước khác “đàn áp tàu dân sự”, theo Lầu Năm Góc. Ngược lại, “ngư dân” Trung Quốc trên các tàu vỏ thép từng gây ra nhiều vụ tấn công nghiêm trọng, bao gồm tông chìm một tàu tuần duyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hồi năm 2016. Trước đó, một nhân viên tuần duyên Hàn Quốc bị đâm chết hồi năm 2011 khi lên kiểm tra tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển nước này.

Theo giới chuyên gia, đến nay, các bên vẫn đang chật vật tìm biện pháp hữu hiệu ứng phó “hạm đội thứ 3” mà không khiến tình hình vượt tầm kiểm soát hoặc tạo cớ để nước này triển khai lực lượng chính quy với danh nghĩa “bảo vệ ngư dân”. Tuy nhiên, Giáo sư Erickson nhận định việc Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên đưa ra báo cáo kỹ lưỡng về dân quân biển Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Washington đã xác định mục tiêu để đưa ra đối sách.

Phe đối lập Hồng Kông lo ngại về cầu vượt biển dài nhất thế giới


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một đoạn cầu phía Hồng Kông
Ảnh: AFP

Ngày 23.10, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chứng kiến lễ khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới, nối Hồng Kông với Macau và TP.Châu Hải ở đại lục. Cây cầu có tổng chiều dài 55 km, gồm một đoạn ngầm dưới lòng biển, giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai đầu từ 3 giờ xuống còn 30 phút. AFP dẫn lời Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính phát biểu tại buổi lễ cho rằng công trình này giúp tăng cường trao đổi kinh tế thương mại giữa 3 vùng, kết nối Hồng Kông, Macau với đại lục.
Tuy nhiên, phe đối lập ở Hồng Kông và một số nhà phân tích tỏ ra lo ngại cây cầu là công cụ để chính quyền trung ương gia tăng kiểm soát đối với các đặc khu, theo tờ South China Morning Post. Mặt khác, dự án bắt đầu vào năm 2009 còn bị chỉ trích vì chậm tiến độ và đội vốn với tổng kinh phí ước tính khoảng 20 tỉ USD (466.914 tỉ đồng). Trong quá trình thi công cũng xảy ra nhiều sự cố khiến 10 công nhân thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.
PHÚC DUY

#430 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/11/2018 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Papua New Guinea 'cần cảnh giác trước đầu tư từ Trung Quốc'

Ông Gary Juffa, tỉnh trưởng tỉnh Oro của Papua New Guinea, cảnh báo về nguy cơ phụ thuộc trong khi người dân bản địa không hưởng lợi từ đầu tư Trung Quốc.
Ông Juffa, lãnh đạo đảng đối lập Phong trào thay đổi của nhân dân, nhấn mạnh với tờ South China Morning Post (SCMP, Hồng Kông): “Chúng tôi phải duy trì chủ quyền. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ trở thành đất nước phụ thuộc”.
“Tôi muốn đảm bảo rằng người dân làm chủ nền kinh tế Papua New Guinea, nhưng bây giờ tôi không nghĩ chúng tôi đang làm được điều đó. Nếu muốn độc lập thật sự, bạn phải làm chủ nền kinh tế’, ông Juffa nhấn mạnh.
Tỉnh trưởng Juffa và những chính trị gia đối lập khác ở Papua New Guinea cũng chỉ trích Thủ tướng Peter O’Neill vì sự gần gũi của ông đối với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 6, ông O’Neill đã đăng ký cho Papua New Guinea tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường.
Ông Juffa khẳng định người dân Papua New Guinea không được hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc đầu tư. Các dự án của Bắc Kinh vào Papua New Guinea-chủ yếu thông qua như xây dựng đường sá và cảng- đạt 2,46 tỉ USD vào năm ngoái, tăng đáng kể từ con số 860 triệu USD của năm 2016, theo dữ liệu Theo dõi đầu tư toàn cầu Trung Quốc do tổ chức The Heritage Foundation (Mỹ) công bố.

Tỉnh trưởng Juffa cũng cho rằng chính phủ Papua New Guinea cần phải học hỏi Thủ tướng Mahathir Mohamad trong việc giảm ảnh hưởng của Trung Quốc. Sau khi nhậm chức hồi tháng 5, ông Mahathir đã đình chỉ các dự án trị giá 22 tỉ USD do Trung Quốc đầu tư do lo ngại nguy cơ nợ nần và không mang lại lợi ích cho người dân.
“Chúng ta nên xem ông Mahathir đang làm gì, ông ấy rất quan tâm tới tương lai và chủ quyền của Malaysia, ông ấy không muốn đất nước phụ thuộc Trung Quốc. Đó là điều chúng tôi cần làm”, ông Juffa nhấn mạnh với SCMP.
18/11/2018

#431 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/11/2018 - 19:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dàn sao Trung Quốc và Đài Loan ăn miếng, trả miếng ở lễ trao giải Kim Mã

19/11/2018
TTO - Lễ trao giải Kim Mã ở Đài Loan bỗng biến thành một cuộc tranh cãi chính trị sau khi một nữ đạo diễn Đài Loan có phát ngôn 'nhạy cảm' tại sự kiện này.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nữ đạo diễn Phó Du (trái) khóc trong lúc phát biểu nhận giải Phim tài liệu hay nhất - Ảnh: MING JING NEWS
Lễ trao giải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lần thứ 55 vừa qua đã diễn ra tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Sự kiện tối 17-11 quy tụ đông đảo các ngôi sao Hoa ngữ như Trương Nghệ Mưu, Lưu Đức Hoa, Đặng Siêu, Tôn Lệ, Châu Tấn...
Trương Nghệ Mưu và "tình cũ" Củng Lợi đã trở thành tâm điểm của báo giới và khán giả tại sự kiện. Người ta còn nhớ mãi hình ảnh Củng Lợi, người cũng là Chủ tịch hội đồng giám khảo, bật khóc khi chứng kiến Trương Nghệ Mưu đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Ảnh.
Tuy nhiên, các khách mời tại lễ trao giải điện ảnh uy tín bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ này còn "sốc" hơn khi nghe màn phát biểu của một đạo diễn người Đài Loan.
Theo đài BBC, bà Phó Du (Fu Yue), nữ đạo diễn 36 tuổi thắng giải Phim tài liệu hay nhất, đã nói trong bài phát biểu nhận giải rằng bà hi vọng Đài Loan sẽ được công nhận độc lập.
"Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó Đài Loan sẽ được công nhận và đối xử như một thực thể độc lập thật sự. Là một người Đài Loan, đây là ước mơ lớn nhất của tôi", bà Phó phát biểu.
Bộ phim tài liệu của đạo diễn Phó Du có tên Thanh xuân của chúng ta tại Đài Loan (Wo Men De Qing Chun Zai Tai Wan), nói về phong trào "Thái Dương Hoa Học Vận" của Đài Loan hồi năm 2014.
Phát ngôn của bà Phó Du làm dấy lên làn sóng phản đối từ các ngôi sao của Trung Quốc đại lục có mặt tại sự kiện.
Đáp trả ngay sau bài phát biểu của nữ đạo diễn Phó Du, nam đạo diễn - diễn viên Đồ Môn (Tu Men) - người từng đoạt ngôi vị Ảnh Đế tại Kim Mã 2017, cũng đưa yếu tố chính trị vào trong phát biểu của mình: "Tôi đặc biệt vinh hạnh khi lần thứ hai đến ‘Trung Quốc, Đài Loan’ dự Kim Mã. Tôi cảm thấy hai bờ như thể một gia đình thân mật".
Không chỉ các sao Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc còn bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc nam đạo diễn Đồ Môn dùng cụm từ "Trung Quốc, Đài Loan" đã đẩy cuộc tranh cãi vốn nghiêm trọng càng đi xa hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bộ phim tài liệu của đạo diễn Phó Du (phải) nói về phong trào Thái Dương Hoa Học Vận hồi năm 2014, khi sinh viên Đài Loan biểu tình để phản đối việc chính quyền thông qua Hiệp định thương mại dịch vụ xuyên eo biển với Bắc Kinh - Ảnh: CNA
Đến cuối ngày 18-11, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn buộc phải vào cuộc. Trên Facebook, liên quan tới bình luận của đạo diễn Đồ Môn, bà Thái tuyên bố Đài Loan "chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cụm từ ‘Trung Quốc, Đài Loan’ bởi Đài Loan chính là Đài Loan".
Trước làn sóng tranh cãi đó, một số người nằm trong ban tổ chức giải Kim Mã đã cố gắng tháo ngòi nổ căng thẳng. Đạo diễn người Đài Loan Lý An (Ang Lee) đã lên tiếng kêu gọi không đưa vấn đề chính trị vào lễ trao giải.
Theo tường thuật, nhiều ngôi sao Trung Quốc đại lục đã không tham dự tiệc hậu Kim Mã và đã rời Đài Loan sớm.
BÌNH AN

Thanked by 1 Member:

#432 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/11/2018 - 16:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hậu trường “ngoại giao cuồng loạn” của Trung Quốc tại APEC

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đăng ngày 22-11-2018

Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thành lập, hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc hôm Chủ nhật 17/11/2018 đã không ra được thông cáo chung, chỉ vì sự phản đối của một thành viên duy nhất – đó là Trung Quốc. Hội nghị thất bại, nhưng các quan chức Trung Quốc lại vỗ tay vang dội, trước sự ghét bỏ của những nhà ngoại giao các nước khác. Đó là ghi nhận của nhà báo Josh Rogin, được tờ Washington Post gởi đến Papua New Guinea để tường thuật về APEC.

Nhưng đó chỉ là sự cố cuối cùng trong suốt một tuần lễ qua. Đoàn đại biểu chính thức của Trung Quốc đã trình diễn một loạt những màn mà nhà báo Rogin đánh giá là hung hăng, dọa nạt, hoang tưởng và kỳ quặc, nhằm cố gắng khống chế, gây áp lực lên nước chủ nhà cũng như tất cả các thành viên khác, để rốt cuộc họ phải chiều theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Một quan chức Mỹ có trách nhiệm trong các cuộc đàm phán nói với tác giả : « Điều này gần như đã trở thành thông lệ trong các quan hệ chính thức của Trung Quốc : đó là ngoại giao cuồng loạn. Họ vòng vo cứ như họ đã là chủ, và cố đạt cho được những gì mình muốn thông qua dọa nạt ».
Ngay cả trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, và còn tiếp tục cho đến lúc bế mạc, quan chức Trung Quốc lợi dụng mọi cơ hội để ép buộc thô bạo hoặc phá bĩnh nước chủ nhà Papua New Guinea (PNG) và các thành viên khác. Chiến thuật của Trung Quốc bao gồm cả thói côn đồ với truyền thông quốc tế, xông vào các tòa nhà chính phủ dù không ai mời, phủ đầy thủ đô Port Moresby bằng các khẩu hiệu tuyên truyền cho Bắc Kinh, và thậm chí rất có thể đã tấn công tin học để chặn thông điệp của phó tổng thống Mike Pence, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ.
Cờ Trung Quốc phủ kín thủ đô nước chủ nhà
Tác giả Josh Rogin tháp tùng ông Pence, và thượng đỉnh APEC là chặng cuối của vòng công du châu Á, gồm Nhật Bản, Úc, Singapore – nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Chặng dừng ở PNG là cuộc so găng giữa ông Pence và Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đã có mặt ở Port Moresby nhiều ngày trước đó trong chuyến viếng thăm chính thức.
Nỗ lực « tấn công quyến rũ » của Trung Quốc hiển hiện khắp mọi nơi. Phái đoàn từ Hoa lục đã treo kín cờ Trung Quốc trên các con đường của Port Moresby cho chuyến thăm của ông Tập. Chính phủ PNG yêu cầu gỡ những lá cờ này xuống trước thượng đỉnh APEC. Các quan chức Trung Quốc cuối cùng đã tháo xuống, nhưng sau đó lại thay thế bằng những lá cờ màu đỏ vững chải, gần như giống y với quốc kỳ Trung Quốc, chỉ không có những ngôi sao vàng mà thôi.
Một biểu ngữ khổng lồ treo dọc theo một đường phố chính, ca ngợi sáng kiến « Một vành đai, một con đường » của Trung Quốc « không chỉ là con đường của hợp tác và đôi bên cùng có lợi, mà còn là con đường của hy vọng và hòa bình ! ». Trong bài phát biểu ở APEC, ông Pence đã gọi đó là « một vành đai siết chặt » « con đường một chiều ».
Động thái thị uy đầu tiên của Trung Quốc là cấm tất cả báo chí quốc tế dự cuộc gặp của ông Tập với các nhà lãnh đạo tám nước Thái Bình Dương. Các nhà báo từ khắp khu vực đã lặn lội đến để dự sự kiện, và chính phủ PNG đã cấp phép cho họ. Nhưng quan chức Trung Quốc đã chận không cho các phóng viên vào trong tòa nhà, chỉ cho báo chí nhà nước từ Hoa lục đưa tin. Một viên chức Mỹ gọi đây là « cú đá vào lưới nhà », vì sau đó các nhà báo chỉ có thể viết về cách đối xử thô bạo của Trung Quốc mà thôi.
Xông vào bộ Ngoại Giao, la ó trong phòng họp…
Từ đó trở đi, mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hôm thứ Bảy 1/11, ông Tập và ông Pence là hai diễn giả chính thức cuối cùng, trong buổi thảo luận công khai của hội nghị. Hai ông phát biểu trên một chiếc tàu neo ở bờ biển, trong khi đa số phóng viên ở trên bờ, tại Trung tâm báo chí quốc tế. Nhưng năm phút sau khi phó tổng thống Pence bắt đầu nói, mạng internet ở Trung tâm báo chí đã bị sập, có nghĩa là hầu hết các nhà báo chẳng nghe được gì, nên không thể tường thuật trực tiếp.
Ngay khi ông Pence vừa kết thúc bài diễn văn, internet ở Trung tâm báo chí lại hoạt động như có phép lạ. Một viên chức Mỹ nói với tác giả, dù không chắc Trung Quốc là thủ phạm, đang điều tra xem điều gì đã xảy ra. Một viên chức khác hỏi : « Internet có trục trặc gì với diễn giả trước ông Pence không ? » (Chẳng có gì). « Và diễn giả đó là ai ? » (Chính là ông Tập).
Câu chuyện sau đó còn trở nên quái lạ hơn. Phía sau hậu trường, các nước thành viên thảo luận kịch liệt về bản thông cáo chung. Phái đoàn Trung Quốc, không hài lòng với diễn tiến cuộc đàm phán, đã đòi gặp ngoại trưởng PNG. Ông từ chối gặp, vì không muốn ảnh hưởng đến sự trung lập của nước chủ nhà trong hội nghị thượng đỉnh.
Quan chức Trung Quốc không chấp nhận sự chối từ này. Họ đến bộ Ngoại Giao, xông thẳng vào văn phòng của ngoại trưởng, yêu cầu ông phải gặp họ. Ngoại trưởng PNG đành phải gọi cảnh sát đến tống những vị khách không mời ra khỏi tòa nhà. Tất cả các nhà ngoại giao đã có trò chuyện với nhà báo Josh Rogin tại PNG đều sững sờ trước hành động của Trung Quốc. Nhưng đó chưa phải đã hết.
Các cuộc đàm phán tiếp diễn cho đến Chủ nhật 17/11, và thái độ tệ hại của phái đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục. Quan chức Trung Quốc bị ám ảnh về bản thông cáo chung cho đến nỗi họ bắt đầu thúc đẩy tổ chức những cuộc gặp từng nhóm nhỏ các nước bên lề hội nghị. Trong các phiên họp chính thức, đoàn Trung Quốc la ó ầm ĩ những nước nào « âm mưu » chống lại Bắc Kinh. Theo các viên chức Mỹ, không có đại biểu nào khác trong phòng họp la hét một cách bất nhã như thế.
Cuối cùng, toàn bộ 20 quốc gia đều đồng thuận với thông cáo chung, trừ Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc phản đối chủ yếu câu : « Chúng tôi đồng ý chống lại chủ nghĩa bảo hộ, trong đó bao gồm mọi hoạt động thương mại không công bằng ». Họ cho rằng đây là nhằm điểm mặt chỉ tên Trung Quốc.
Vỗ tay nhiệt liệt mừng hội nghị APEC thất bại !
Trong phiên thảo luận, các quan chức Trung Quốc có thái độ chống đối, phát biểu dài dòng chán ngắt, dù biết rằng thời gian hạn hẹp và các nhà lãnh đạo thế giới còn phải lên phi cơ về nước. Khi thời gian đã hết, và thế là hội nghị thượng đỉnh chính thức thất bại, phái đoàn Trung Quốc trong gian phòng gần bên địa điểm đàm phán chính đã vỗ tay ào ào như sấm động !
Tác giả Josh Rogin rút ra ba kết luận từ vở bi hài kịch những sai lầm của chính quyền Trung Quốc. Trước hết, họ hành xử một cách ngày càng vô liêm sỉ và thô bạo. Điều này đặc biệt đúng đối với những nước nhỏ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, như Papua New Guinea, vốn đang ngập ngụa trong các dự án và gánh trên vai những món nợ khổng lồ.
Thứ hai, tính chất hoang tưởng và siêu nhạy cảm trong phần lớn thái độ của Trung Quốc, là dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ Bắc Kinh cảm thấy đang bị Hoa Kỳ và đồng minh đe dọa. Đó là điều mà người Mỹ cần ý thức khi thương lượng với Trung Quốc.
Cuối cùng, việc Bắc Kinh hành xử theo cung cách làm các nước khác xa lánh - một điều đi ngược lại với quyền lợi của chính Trung Quốc - cho thấy những hành động chính thức của Trung Quốc được kiểm soát từ trên đỉnh xuống, và thường cản trở những quyết định đúng đắn. Ngay cả khi phái đoàn Trung Quốc thấy rằng chiến thuật của mình phản tác dụng, họ cũng không có quyền thay đổi.
Theo tác giả, đó cũng là hình ảnh của chính quyền Trung Quốc ngày nay: ngạo mạn, thiếu tự tin, thiếu kiềm chế, không còn muốn chứng tỏ sẽ tôn trọng các quy định của cộng đồng quốc tế từ nhiều thập niên qua. Đối mặt với thực tế ấy như thế nào, đây là cuộc tranh luận mà thế giới cần phải nghiêm túc khởi đầu ngay từ bây giờ.

Thanked by 3 Members:

#433 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/12/2018 - 19:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảnh sát Mỹ tìm và trả lại nhẫn đính hôn cho du khách người Anh

03/12/2018
Với sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, cảnh sát tại thành phố New York (Mỹ) đã tìm ra được cặp uyên ương đánh rơi nhẫn cầu hôn tại quảng trường Thời đại, UPI đưa tin.
Cảnh sát New York (NYPD) đã đăng lên Twitter một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đang loay hoay tìm một chiếc nhẫn bị rơi trong lúc cầu hôn bạn gái tại quảng trường Thời đại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiếc nhẫn được cảnh sát New York tìm thấy. (Ảnh: Twitter)
"Cô ấy đã nói đồng ý nhưng anh ấy quá phấn khích tới nỗi làm rơi nhẫn xuống cống. Chúng tôi đã nhặt được chiếc nhẫn và muốn trả lại nó cho cặp đôi hạnh phúc. Hãy giúp chúng tôi tìm họ", NYDP viết trên Twitter.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cặp đôi loay hoay tìm chiếc nhẫn bị rơi. (Ảnh: Twitter)
Đoạn clip đã được cư dân mạng chia sẻ tới 20.000 lượt. Nhờ vậy, thông tin đã nhanh chóng truyền tới cặp uyên ương John Drennan và Daniella Anthony đang sống tại Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cặp uyên ương hạnh phúc vì đã tìm lại được chiếc nhẫn. (Ảnh: Twitter)
"Hiện giờ cặp đôi hạnh phúc đã trở về quê hương của họ nhưng nhờ sự chia sẻ của các bạn mà họ đã biết rằng chúng tôi đang tìm họ", NYPD viết.
Ngay sau đó, chiếc nhẫn đã được trao trả cho cặp uyên ương tại Peterborough, Cambridgeshire (Anh). NYPD cũng đăng tải bức ảnh cặp đôi mỉm cười và nâng ly chúc mừng. Trên tay Anthony đã đeo chiếc nhẫn được tìm thấy.

Sầm Hoa

Sửa bởi tuphuongsg: 04/12/2018 - 19:36


#434 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/12/2018 - 21:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Thầy phong thủy" tiết lộ lý do phải di dời bằng được 40 quả cầu đá khỏi sân Mỹ Đình

TÙNG LÊ, Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

07/12/2018

Anh Kiều Hữu Thọ (được cộng đồng mạng gọi là "thầy phong thủy") tiết lộ lý do giúp anh thuyết phục được các lãnh đạo VFF đồng ý di dời 40 quả cầu bằng đá phía trước cửa sân Mỹ Đình.

Anh Kiều Hữu Thọ, một người hâm mộ bóng đá sống gần sân Mỹ Đình cho biết anh chính là người đưa ra góp ý với lãnh đạo (xin được giấu tên) về việc di dời 40 quả cầu bằng đá phía trước cổng sân vận động. Những quả cầu này được xích lại với nhau bằng dây sắt nên gọi tắt là bóng xích.
Theo chia sẻ của anh Thọ, những quả bóng, quả cầu là vật phải được lăn tự do thì bị xích lại nên mang đến năng lượng xấu. Năng lượng này không tốt về mặt phong thủy cho sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa nhờ tài năng và sự nỗ lực. Yếu tố phong thuỷ chỉ giúp họ tạo đà tâm lý thoải mái, và tự tin hơn trước trận đấu.
"Bóng xích quanh sân Mỹ Đình là những quả bóng chết, tù túng và không tạo ra năng lượng. Đội bóng thân yêu của chúng ta đánh thiên hạ thì thắng, nhưng các trận knock-out trên sân nhà Mỹ Đình thì lịch sử ghi nhận chỉ hòa và thua. Quả bóng lăn mới tạo ra năng lượng, quả bóng bị xích đó là bóng chết, về lâu dài chúng ta nên bỏ những quả bóng xích đi", anh Thọ chia sẻ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xe cẩu 40 quả cầu đá dời khỏi sân Mỹ Đình vào tối 5/12, trước trận đấu Việt Nam - Philippines. Ảnh: Kiều Hữu Thọ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sân Mỹ Đình được nhà thầu nước ngoài xây dựng, về phong thủy chúng ta có nên để bóng xích quanh sân Mỹ Đình nữa hay không? Ảnh: Kiều Hữu Thọ
Sau khi ý kiến của mình được các lãnh đạo lắng nghe và thực hiện, anh Thọ đã thức tới khuya để ra tận sân Mỹ Đình chứng kiến việc di dời 40 quả cầu bằng đá.
"Đêm 5/12, bóng xích được cẩu đi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe việc này. Có rất nhiều vấn đề trên thế giới này, chúng ta không thể giải quyết. Chỉ cần mỗi người có niềm tin tích cực làm tốt phần việc của mình, làm tốt phần việc mà mình yêu thích, như vậy đã quá tuyệt vời", anh Thọ chia sẻ.
Dưới góc nhìn của một người có tư duy về phong thủy, anh Thọ cho biết việc thay đổi cách nhìn, tập trung vào những yếu tố tích cực vốn luôn hiện hữu, chúng ta sẽ thấy mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như ta tưởng nếu biết cách giải quyết nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh Kiều Hữu Thọ thăm sân Mỹ Đình trước khi đưa ra tư vấn về việc di dời 40 quả cầu bằng đá. Ảnh: Kiều Hữu Thọ



Thống kê lịch sử 6 lần chưa biết thắng của đội tuyển Việt Nam tại vòng knock-out AFF Cup ở sân Mỹ Đình:
- Năm 2007
Bán kết lượt đi: Việt Nam – Thái Lan: 0-2
- Năm 2008
Bán kết lượt đi: Việt Nam – Singapore: 0-0
Chung kết lượt về: Việt Nam – Thái Lan: 1-1
- Năm 2010
Bán kết lượt về: Việt Nam – Malaysia: 0-0
- Năm 2014
Bán kết lượt về: Việt nam – Malaysia: 2-4
- Năm 2016
Bán kết lượt về: Việt Nam – Indonesia: 2-2

#435 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2018 - 20:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhật Bản cấm thiết bị viễn thông từ Huawei, ZTE

10/12/2018
Quyết định Nhật Bản ra hôm nay 10.12 khiến nước này trở thành đồng minh mới nhất của Mỹ quay lưng với hàng từ hai hãng Trung Quốc là Huawei Technologies và ZTE.
Theo South China Morning Post, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định loại thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE khỏi danh sách mua sắm công, mở rộng danh sách các nước từ chối sản phẩm của hai hãng công nghệ Trung Quốc vì vấn đề an ninh.
Quyết định này được thực hiện giữa lúc nhiều lo ngại vi phạm an ninh khiến Mỹ và vài nước khác cấm hai công ty Trung Quốc cung cấp sản phẩm cơ sở hạ tầng. Giới chức an ninh mạng thuộc nhiều bộ ngành có liên quan ở Nhật Bản đồng ý về kế hoạch, song không nêu rõ tên các doanh nghiệp sẽ chịu tác động tiềm tàng khi quan hệ Tokyo - Bắc Kinh thay đổi. Quan hệ giữa hai nước có cải thiện những tháng gần đây.
Hồi tháng 8, Mỹ, đồng minh quan trọng của Nhật Bản, cấm chính quyền sử dụng sản phẩm và dịch vụ công nghệ do ZTE và Huawei cung ứng vì lo ngại hai công ty có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Úc và New Zealand cũng loại cả hai hãng khỏi hệ thống cơ sở hạ tầng mạng di động 5G.
ZTE và Huawei đều không trả lời yêu cầu bình luận từ báo giới về thông tin trên. Tuần trước, nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei đồng ý với yêu cầu từ tình báo Anh, giải quyết rủi ro trong thiết bị và phần mềm do hãng sản xuất, theo Financial Times. Huawei nỗ lực để không bị cho “ra rìa” khỏi mạng 5G của Anh.
Cũng trong tuần qua, Huawei ký hợp đồng nâng cấp mạng điện thoại số một Bồ Đào Nha lên chuẩn 5G, mang lại cho doanh nghiệp Trung Quốc khách hàng mới, mở rộng vị thế là nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Cụ thể, Huawei sẽ cung ứng thiết bị và phần mềm cho Altice Portuga nâng cấp mạng lưới của họ, giúp nó hỗ trợ tiêu chuẩn 5G thương mại hóa từ năm 2019.

Huawei hiện có 23 khách hàng mạng lưới trên toàn thế giới: 15 ở châu Âu, năm ở Trung Đông và ba ở châu Á. Huawei vượt Nokia và Ericsson, trở thành nhà cung ứng hàng đầu cho viễn thông thế hệ kế tiếp.
ZTE, hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ nhì ở Trung Quốc, thì bị phạt lần đầu vào đầu năm 2017 vì bán hàng triệu USD giá trị phần mềm, phần cứng từ các hãng công nghệ Mỹ cho Triều Tiên, Iran - hai nước chịu lệnh cấm vận của Mỹ. Lần nộp phạt thứ hai của ZTE là vào mùa hè năm nay, với số tiền phạt lẫn giao kèo lên 1,4 tỉ USD. Hãng còn phải bổ nhiệm ban giám đốc mới và cho phép các nhà quản lý tuân thủ do Mỹ chỉ định vào công ty.
THU THẢO

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |