Jump to content







Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#436 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 15/12/2018 - 20:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bất ngờ với kết quả xác minh 'bức tâm thư' dự án Nam Ô

14/12/2018
Việc xác minh 'bức tâm thư' của người dân gửi Thủ tướng liên quan đến dự án Nam Ô (Đà Nẵng) mới đây đã có kết quả bất ngờ.
Chiều 14.12, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, UBND P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã có báo cáo ban đầu sau khi xác minh “bức tâm thư” được cho là của người dân gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo thông tin, ngày 13.12 vừa qua, Thường trực Đảng ủy P.Hòa Hiệp Nam đã tổ chức cuộc họp cùng các ban ngành, đoàn thể cơ quan, bí thư các Chi bộ Nam Ô 2-1, Nam Ô 2-2 và Xuân Dương để làm rõ một số nội dung liên quan đến nội dung “bức tâm thư”.
Qua xác minh ban đầu, Công an P.Hòa Hiệp Nam đã xác minh được 17/18 trường hợp ký vào “bức tâm thư” gửi Thủ tướng là công dân thường trú trên địa bàn phường này.
Người còn lại tham gia ký đơn không phải là người P.Hòa Hiệp Nam mà trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Công an xác minh 18 người này đã trực tiếp ký vào bức tâm thư. Trong số 18 trường hợp ký tên vào “tâm thư” có 10 người... chưa thành niên.
Từ cơ sở trên, UBND P.Hòa Hiệp Nam nhận định, “bức tâm thư” gửi Thủ tướng “là ý kiến tự phát của một số người dân sinh sống xung quanh khu vực dự án”.

Nội dung “bức tâm thư” cũng nêu lên mục đích “mong muốn các cấp lãnh đạo TP.Đà Nẵng mau chóng tạo điều kiện cho dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô được thi công, nhanh chóng đi vào hoạt động để nhờ đó người dân có công việc ổn định phát triển cuộc sống”.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.12, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi có thông tin trên báo chí viết về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trong đó cho biết “các tổ trưởng dân phố không biết về bức thư này”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có ý kiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trước đó, ngày 6.12, chủ đầu tư dự án Nam Ô là Công ty CP Trung Thủy có thư kèm theo “bức tâm thư” với 18 chữ ký, được cho là của người dân Nam Ô.

Trong thư, đại diện doanh nghiệp này cho biết họ nhận được bức thư của người dân Nam Ô về việc "mong muốn dự án triển khai sớm để hỗ trợ cải thiện đời sống người dân".
“Bức tâm thư” đề gửi Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng.
HOÀNG SƠN

Thanked by 1 Member:

#437 goldfish

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1036 Bài viết:
  • 462 thanks

 

Gửi vào 21/12/2018 - 16:22

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, Mỹ được sự ủng hộ của bên "Đồng Minh" (nghe như WWIII :/)
Bảo sao vụ Huewei cộm thế: con gái chủ tịch H là cô W công dân Canada bị tạm cấm xuất cảnh khỏi TQ, một bà giám đốc H bị chính phủ Canada "bắt giữ" (bảo vệ??? ) khi cô này định bay về TQ, mới gần đây giáo sư Vật lý Stanford Trương Thủ Thịnh học trò cưng của giáo sư Dương Chấn Ninh (nobel vật lý 1957) nhảy lầu tự sát...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#438 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 21/12/2018 - 20:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghĩa cử bí mật của cố Tổng thống Bush

21/12/2018
“Ta là một ông lão 77 tuổi sống ở Texas và yêu thương trẻ con. Ta muốn làm bạn với cháu dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ".
Tổ chức từ thiện Compassion International vừa công bố những bức thư cho thấy cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush từng âm thầm hỗ trợ học phí cùng các khoản sinh hoạt hằng tháng cho một học sinh người Philippines được gọi là Timothy trong suốt 10 năm.
Theo Đài ABC hôm qua, ông Bush, người vừa qua đời hôm 30.11 ở tuổi 94, nhiều lần gửi thư động viên Timothy kể từ năm 2002 nhưng sử dụng tên giả George Walker vì lý do an ninh. “Ta là một ông lão 77 tuổi sống ở Texas và yêu thương trẻ con. Ta muốn làm bạn với cháu dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ”, cố tổng thống viết trong lá thư đầu tiên gửi ngày 24.1.2002.
Compassion International là tổ chức hỗ trợ trẻ em nghèo khắp thế giới bằng phương thức kêu gọi các nhà hảo tâm chọn một trường hợp khó khăn để giúp đỡ trong thời gian dài. Năm 2012, thời điểm Timothy tròn 17 tuổi và ngưng nhận hỗ trợ, một trợ lý của cố tổng thống đã đến Philippines để gặp cậu và tiết lộ danh tính thật sự của ông nhưng yêu cầu gia đình cam kết không công khai.
PHÚC DUY


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Timothy, một học sinh người Philippines được cố Tổng thống George H.W. Bush lúc sinh thời hỗ trợ học phí
Chụp màn hình ABC

Sửa bởi tuphuongsg: 21/12/2018 - 20:31


Thanked by 1 Member:

#439 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 24/12/2018 - 19:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quân đội Mỹ vẫn 'theo dõi' ông già Noel

24/12/2018
Trẻ em có thể truy cập website Noradsanta.org để xem hành trình phát quà của ông già Noel trên khắp thế giới


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các tình nguyện viên chuẩn bị tổ chức hoạt động theo chân cỗ xe tuần lộc
Ảnh: Chụp màn hình NBC
Đài NBC hôm qua dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) khẳng định vẫn sẽ tiếp tục truyền thống giúp trẻ em khắp thế giới “theo dõi hành trình của ông già Noel” vào đêm 24.12, bất chấp bị tạm ngưng cấp ngân sách do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.
Theo NORAD, cơ quan quân sự hợp tác giữa Mỹ và Canada có trụ sở ở bang Colorado (Mỹ), trẻ em có thể truy cập website Noradsanta.org để xem hành trình phát quà của ông già Noel trên khắp thế giới.
NORAD bắt đầu cùng tình nguyện viên tổ chức hoạt động theo chân cỗ xe tuần lộc kể từ năm 1955 khi mục quảng cáo trên tờ Colorado Springs in nhầm “số điện thoại của ông già Noel” thành số đường dây nóng của cơ quan này và nhiều em nhỏ gọi đến để hỏi những câu như “ông già Noel có thật không?” hay “khi nào ông già Noel sẽ đến ạ?”. Khi đó, người đứng đầu NORAD - đại tá Harry Shoup yêu cầu nhân viên trả lời để không làm trẻ em thất vọng.
PHƯỚC ĐẠT

Thanked by 1 Member:

#440 goldfish

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1036 Bài viết:
  • 462 thanks

 

Gửi vào 29/12/2018 - 06:31

Thời buổi loạn lạc muốn đi du lịch phải có thời gian, sức khỏe, tiền bạc, lại còn cả may mắn nữa, phúc lớn mạng lớn mới dám đi du lịch mấy nước Tây Nam Á, Ả Rập

Xe bus chở đoàn Việt Nam bị đánh bom gần khu kim tự tháp Giza. Cảnh báo cho các bạn sắp và đã đặt vé đi Ai Cập trong thời gian tới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#441 Tâm Thiện

 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5383 Bài viết:
  • 18890 thanks

 

Gửi vào 04/01/2019 - 08:39

Khi "đi xa" để lại $11 triệu cho các hội từ thiện.


Ông Alan Naiman đời thường sống rất cần kiệm đến độ tức cười. Tuy nhiên ngay cả những người gần gũi nhất với ông cũng không biết gì về tài sản mà ông đã âm thầm tích lũy trong nhiều năm, và về hành động cuối cùng mà ông đã dự định từ lâu.

Ông là một cán sự xã hội làm việc cho chính phủ tiểu bang Washington. Ông qua đời vì ung thư đầu năm 2018 ở tuổi 63, để lại phần lớn tài sản trị giá $11 triệu cho các tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo khổ, bệnh hoạn, tàn tật và bị bỏ rơi.

Số tiền lớn này đã gây khó hiểu cho những người nhận, bởi họ khó hiểu vì ông từng dùng băng keo để vá chiếc giày bị tróc đế. Ông tìm những món đồ được bán giá rẻ tại tiệm tạp hóa vào giờ sắp đóng cửa. Với những người bạn thân nhất trong đời, ông mời họ ăn trưa tại tiệm bán thức ăn nhanh, như McDonalds hay Burger King chẳng hạn.

Các bạn thân nói rằng ông muốn tiết kiệm vì đã nhìn thấy cuộc sống không công bằng như thế nào đối với những đứa trẻ yếu đuối nhất. Bà bạn thân Susan Madsen nói với hãng thông tấn AP về ông Naiman, “Sự việc sống từ nhỏ đến lớn với một người anh bị tàn tật đã tô điểm cách thức ông nhìn mọi thứ trên cõi đời này.”

Là một cựu nhân viên ngân hàng, trong hai chục năm qua ông Naiman làm việc tại Nha Xã Hội của tiểu bang, phụ trách những cú điện thoại gọi sau giờ làm việc. Ông đã làm việc với lương $67,234 một năm, sống tiết kiệm và đầu tư tạo ra được mấy triệu Mỹ kim và được thừa hưởng thêm vài triệu Mỹ kim do cha mẹ để lại.

Ông vui mừng vào ngày ông hội đủ điều kiện để được mua hàng giảm giá dành cho người cao niên. Ông thường mua quần áo tại siêu thị, thay vì tiệm chuyên bán y phục.

Ông rất mê xe, nhưng trong phần lớn cuộc đời ông lái những chiếc xe cũ với chi phí được tiết kiệm tối đa, vậy mà sau khi Naiman qua đời, ông đã để lại $2.5 triệu Mỹ kim cho trung tâm nhi khoa Pediatric Interim Care Center, một tổ chức tư nhân ở tiểu bang Washington, chuyên chăm sóc những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị nghiện ma túy, và giúp những đứa trẻ đó dứt bỏ được tình trạng bị lệ thuộc.

Ông Naiman từng gọi điện thoại cho trung tâm đó cách đây hơn mười năm, để báo tin về một đứa trẻ sơ sinh cần được trợ giúp, khi ông làm việc cho tiểu bang. Bà Barbara Drennen, người sáng lập trung tâm, đã xuất hiện vào giữa đêm để nhận đứa bé.

Ông Naiman cũng đã trao $900,000 cho tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng Treehouse. Họ đang dùng tiền của ông Naiman để mở rộng công tác cố vấn các em vào đại học và tìm việc làm trên toàn tiểu bang.

Bà Jessica Ross, giám đốc phát triển của hội Treehouse, nói về ông Naiman, “Ông đã sống cần kiệm, chỉ để làm việc tốt này. Hành động của ông thực sự là một món quà cho tất cả chúng ta, thể hiện tinh khiết lòng từ thiện và tình yêu thương.”

Trích dịch từ Báo USA Today.

(Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Thanked by 1 Member:

#442 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 04/01/2019 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mua 1 được 'tặng' 47 chiếc lắc kim cương

04/01/2019

Một thành viên thuộc Hội đồng thành phố Olive Branch (bang Mississippi, Mỹ) đã bị “choáng” sau khi nhận được gói hàng có tới 48 chiếc lắc kim cương với tổng trị giá gần 100.000 USD.

Hãng tin AP ngày 4.1 đưa tin ông Dale Dickerson đã đặt mua 1 chiếc lắc tay kim cương trị giá 2.000 USD (46 triệu đồng) của công ty trang sức Jewelry Unlimited có trụ sở tại thành phố Atlanta thuộc bang Georgia để tặng vợ làm quà Giáng sinh và năm mới.
Khi gói hàng được gởi tới nhà, ông Dickerson đã bất ngờ khi phát hiện không phải 1 mà có tới 48 chiếc lắc kim cương, đồng thời cũng không có bất kỳ giấy tờ hay hóa đơn mua bán nào kèm theo.
“Tôi đứng nhìn gói hàng một lúc lâu vì không biết nên phải làm gì”, Dickerson kể.
Chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin này sau đó liền gọi cho quản lý công ty trang sức Jewelry Unlimited. “Viên quản lý nghe máy và qua giọng nói, tôi có thể nhận thấy ông ta rất hoảng hốt”, theo lời ông Dickerson.

Sau đó, viên quản lý viết thư cảm ơn Dickerson vì sự trung thực của ông, đồng thời cho biết công ty chịu mọi khoản phí ký gởi để thu hồi 47 chiếc lắc.
Công ty Jewelry Unlimited cũng đã gởi tặng cho vợ chồng ông Dickerson một đôi bông tai kim cương để cảm tạ.
HUỲNH THIỀM

Sửa bởi tuphuongsg: 04/01/2019 - 20:28


Thanked by 1 Member:

#443 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 06/01/2019 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Du khách Trung Quốc gây bức xúc ở Campuchia

06/01/2019
Làn sóng khách du lịch Trung Quốc ồ ạt đến Campuchia bị cho là gây ra nhiều vấn đề và không mang lại lợi ích cho người dân địa phương.
Tân Hoa xã dẫn số liệu chính phủ Trung Quốc cho thấy khoảng 1,12 triệu du khách nước này đến Campuchia trong năm 2018, tăng 23% so với 2017. Tại tỉnh Siem Reap với khu di tích Angkor nổi tiếng, thị trường

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dần chuyển sang tập trung vào khách Trung Quốc hơn là phương Tây và khách đến từ Anh, Pháp hay Mỹ ngày càng vắng bóng. Tuy nhiên, theo người dân địa phương và giới chuyên gia, xu hướng này chỉ có lợi cho những doanh nghiệp do người Trung Quốc làm chủ trong khi gây ra nhiều vấn đề về vệ sinh công cộng và an ninh trật tự.
Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời chuyên gia Bill Laurance thuộc Đại học James Cook (Úc) nhận định du khách Trung Quốc thường có xu hướng chỉ đến cửa tiệm, nhà hàng và khách sạn do đồng hương làm chủ trên đất Campuchia. “Khi hoạt động ở nước ngoài, công ty Trung Quốc cũng chỉ thuê đồng hương và rất hạn chế tuyển dụng dân địa phương. Đây là mô hình nền kinh tế khép kín người Trung Quốc áp dụng khắp nơi trên thế giới”, ông Laurance lưu ý. Vì thế, dòng tiền từ ngành du lịch thay vì có lợi cho người dân Campuchia thì lại chảy ngược về doanh nghiệp Trung Quốc.
“Du khách Trung Quốc ít khi vào nhà hàng hay nghỉ tại khách sạn do người Campuchia làm chủ”, hướng dẫn viên Him Samnang thuộc Công ty Angkor Focus Travel ở Siem Reap nói với SCMP. Lý giải về vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp du lịch Campuchia, bà Chhay Sivlin cho hay: “Đây có thể xuất phát từ rào cản ngôn ngữ và chính sách của chính phủ. Theo luật, người nước ngoài có thể sở hữu công ty ở Campuchia dẫn đến làn sóng người Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào ngành du lịch. Điều này tạo ra thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong nước”.
Trung Quốc hiện là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất ở Campuchia. Trong đó, thành phố cảng Sihanoukville, phía nam Campuchia chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong sản xuất, du lịch và sòng bài từ đầu tư Trung Quốc. Tuy nhiên, đi kèm là nhiều hệ lụy như giá nhà đất ngày càng tăng vọt cùng nhiều dịch vụ chỉ dành riêng cho người Trung Quốc khiến số lượng du khách nội địa đến đây giảm mạnh và người địa phương cũng bỏ đi nơi khác. Chính phủ Campuchia thậm chí phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên giải quyết căng thẳng giữa doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc, theo SCMP.

Bên cạnh đó, lối hành xử kém văn minh của một bộ phận người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

như ồn ào, xả rác, tiểu tiện bừa bãi khiến người dân địa phương bức xúc. Đó là chưa kể tình trạng tội phạm gia tăng. Tờ The Phnom Penh Post dẫn lại số liệu cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2018, cảnh sát Campuchia bắt giữ 378 người nước ngoài phạm pháp từ 25 quốc gia. Trong đó, Trung Quốc đứng đầu với 257 đối tượng.
Dù vậy, đầu tư và du khách Trung Quốc vẫn là nguồn thu lớn cho nền kinh tế Campuchia, đóng góp vào tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân 7% hằng năm trong 1 thập niên qua. “Tuy nhiên, chính phủ Campuchia cũng phải nỗ lực tìm cách đa dạng hóa ngành du lịch theo hướng tránh phụ thuộc vào du khách Trung Quốc”, ông Chhay Sarath, Phó giám đốc Cơ quan Đầu tư du lịch thuộc Bộ Du lịch Campuchia, nói với The Phnom Penh Post.
PHÚC DUY

Thanked by 1 Member:

#444 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 07/01/2019 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rác tờ rơi

06/01/2019
Một buổi sáng, khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ (Q.3, TP.H.C.M), tôi thấy ấn tượng về một chàng trai vừa phát vừa nhặt tờ rơi mà người nhận vứt xuống đường mang bỏ vào túi ni lông.
Hỏi vì sao em lại vừa phát vừa nhặt những tờ rơi này, em cho hay, làm vậy để đường phố sạch đẹp, mình phát tờ rơi nhưng không ảnh hưởng tới đường phố.
Em tên Tú, nhà ở Hóc Môn. Em cho hay, nhà đông anh em, gia đình vất vả nên nghỉ học từ nhỏ. Hiện em vừa phụ nhà hàng vừa nhận đi phát tờ rơi. Hôm nào có mối giao phát, thì sáng em đón xe buýt từ Hóc Môn đến các quận trung tâm thành phố để làm đến tối lại đón xe buýt về.
Việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở các giao lộ, ngoài đường phố đúng sai như thế nào thì chúng ta đều biết nên tôi không bàn đến. Nhưng nếu mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, giữ hình ảnh đẹp của bản thân thì chắc chắn, ở những ngã tư đường phố sẽ không có rác từ những tờ rơi quảng cáo.
Tôi quan niệm rằng, đã nhận tờ rơi thì đừng xả rác, còn không muốn xả rác thì từ chối việc nhận tờ rơi. Với tôi, mỗi lần nhận tờ rơi, tôi vẫn thường trân trọng và nói lời cảm ơn (tôi cũng từng đi phát tờ rơi nên rất hiểu những người làm công việc này, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống). Còn nhiều giây đèn đỏ thì tôi đọc thông tin rồi bỏ vào túi, đèn đỏ còn ít giây thì bỏ vào túi luôn.
Rác từ tờ rơi này tôi đem tới vứt vào thùng rác hoặc “đem rác về nhà” chứ không vứt lung tung. Khi quan sát những người nhận tờ rơi, xem xong họ thường vứt tại chỗ, có người chạy xe một đoạn rồi vứt. Nhiều người ăn mặc lịch sự nhưng hành động không lịch sự nên góp phần làm xấu đô thị.

Thái Hoàng (TP.H.C.M)

Thanked by 1 Member:

#445 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 15/01/2019 - 20:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không được trả lương, nhân viên không lưu Mỹ được đồng nghiệp Canada ‘tiếp tế’ pizza

14/01/2019
Phong trào gửi tặng bánh từ Canada đang lan rộng nhằm giúp các nhân viên ở Mỹ hiện đang phải làm việc không lương vì chính phủ đóng cửa.
Tờ The New York Times ngày 14.1 đưa tin các nhân viên điều khiển không lưu Canada đã mua hàng trăm bánh pizza tặng các đồng nghiệp Mỹ trong những ngày qua vì họ không được trả lương do chính phủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

một phần.
Chủ tịch Hiệp hội Điều khiển không lưu Canada Peter Duffey cho biết ý tưởng này bắt đầu hôm 10.1 khi các nhân viên tại Edmonton góp tiền mua bánh cho đồng nghiệp Mỹ tại vùng Anchorage thuộc bang Alaska.
Sau đó, ý tưởng tốt đẹp này lan tỏa khắp cả nước. “Cho đến lúc này, tôi nghĩ rằng có đến 36 cơ sở đã nhận được bánh pizza từ Canada và con số này tăng lên từng giờ”, Duffey nói.
Khoảng 10.000 nhân viên điều khiển không lưu Mỹ đang làm việc từ cuối tháng 12 đến nay mà không được trả lương do

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đóng cửa liên quan đến tranh cãi với Quốc hội về việc xây bức tường biên giới với Mexico.

Ông Duffey ước tính có khoảng 300 bánh pizza được gửi tặng đồng nghiệp Mỹ tính đến cuối ngày 13.1. Nhiều người nhận bánh sau đó lên mạng xã hội để cảm ơn. “Điều khiển không lưu là một việc rất áp lực. Họ phải chính xác 100% vào mọi lúc. Họ không nên vừa làm việc, vừa chịu thêm áp lực về việc trả các khoản tiền góp và hóa đơn”, ông nói.
Nhân viên điều khiển không lưu tại New Hampshire là Mark Sheehy chia sẻ hình ảnh chiếc bánh được tặng trên Twitter và cảm ơn “những người anh em ở phía bắc đã gửi đến tình thương và sự đoàn kết”.
KHÁNH AN

#446 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 22/01/2019 - 20:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Được thưởng 15.025 đồng vì bàn giao mặt bằng đúng quy định

22/01/2019
TTO - Nhiều người dân trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam xôn xao với việc chính quyền huyện này khen thưởng những hộ bàn giao mặt bằng dự án đúng quy định với số tiền... 15.025 đồng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thông báo của cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My mời người dân đến nhận tiền thưởng hơn 15.000 đồng - Ảnh: facebook
Ngày 22-1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh kèm những status liên quan thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Trà My về việc chi trả tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng quy định dự án đường giao thông trung tâm huyện với số tiền15.025 đồng.
Theo thông báo này, Trung tâm phát triển quỹ đất mời hộ ông Lê Kim Hạp (tổ Đảng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) nhận thưởng với số tiền 15.025 đồng.
Việc nhận thưởng này dựa trên quyết định 5365 của UBND huyện Bắc Trà My về thưởng các hộ có đất bị thu hồi chấp hành tốt chủ trương, bàn giao mặt bằng đùng quy định, thời gian nhận tiền ngày 23-1.
Thông báo này do ông Đặng Công Tú - giám đốc phụ trách trung tâm ký.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Công Tú - phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Trà My - cho biết thông báo thưởng hơn 15.000 đồng cho hộ ông Lê Kim Hạp là thật, đúng như mạng xã hội đăng tải.
Theo ông Tú, việc khen thưởng này được huyện ban hành quyết định trên cơ sở những quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
Số tiền khen thưởng này quy định là 5% số tiền người dân được bồi thường về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc. Vì vậy hộ nào được bồi thường ít thì khen thưởng ít. Dù biết là quá ít nhưng vẫn phải làm vì đó là quy định, quy định cấp trên là vậy nên trung tâm không thể tự ý đưa lên cao hay hạ xuống thấp được.
Theo ông Tú, số người được khen thưởng với số tiền ít như vậy cũng khoảng vài chục hộ, tùy theo họ được bồi thường bao nhiêu.
"Từ mười mấy nghìn, vài trăm nghìn hay vài triệu cũng có. Tùy theo giá trị bồi thường"- ông Tú nói.
Ông Tú cũng cho rằng số tiền như vậy họ cũng thấy thấp, tuy nhiên chúng tôi phải làm theo đúng quy định.
"Họ nói ít thì mình giải thích cho họ hiểu thôi. Và nhiều lần huyện cũng có ý kiến với tỉnh về việc này để điều chỉnh ban hành lại chính sách khen thưởng" - ông Tú nói thêm.
LÊ TRUNG

#447 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 27/01/2019 - 18:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Malaysia hủy dự án đường sắt gần 20 tỉ USD với Trung Quốc

27/01/2019
Ngày 26.1, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Azmin Ali thông báo hủy dự án Tuyến đường sắt bờ đông (ECRL) với tổng vốn đầu tư 81 tỉ ringgit (19,6 tỉ USD).
Dự án này trước đó được giao cho Công ty xây dựng liên lạc Trung Quốc (CCCC) và 85% vốn đầu tư do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cấp. “Chi phí phát triển ECRL quá lớn nên chúng tôi không có khả năng vào lúc này”, AFP dẫn lời ông Azmin cho hay.
Ông nói thêm nếu vẫn tiến hành thì Kuala Lumpur sẽ phải trả lãi 500 triệu ringgit mỗi năm. Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng, còn Bộ trưởng Azmin cho hay Bộ Tài chính Malaysia sẽ quyết định về mức bồi thường hủy hợp đồng.
Dự án ECRL được ký kết năm 2016 dưới thời Thủ tướng Najib Razak và được cho là một trong những trụ cột của sáng kiến Vành đai và Con đường. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5.2018, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ra lệnh tạm dừng nhiều dự án lớn được ký dưới thời ông Najib nhằm cắt giảm khoản nợ 1.000 tỉ ringgit với ECRL bị chỉ đích danh là quá đắt đỏ và không cần thiết.
MINH TRUNG

#448 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 29/01/2019 - 20:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổ chức tết Mông trùng Tết Nguyên đán - chỗ đổi chỗ không

29/01/2019
UBND H.Vân Hồ (Sơn La) vừa có văn bản gửi Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) về thông tin trên báo chí về việc tổ chức tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông.
Sở VH-TT-DL tỉnh Hòa Bình cũng có văn bản báo cáo Cục Văn hóa cơ sở về vấn đề trên.
Theo UBND H.Vân Hồ, việc một số cơ quan báo chí phản ánh “Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông của 4 xã, trong đó có 2 xã của H.Vân Hồ chuyển sang ăn Tết Nguyên đán như của cả nước (không tổ chức ăn Tết Nguyên đán 1 tháng như trước đây) là có cơ sở”.
Theo điều 5, chương II Quy ước 4 xã Lóng Luông, Vân Hồ, H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La; xã Pà Cò, Hang Kia, H.Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (lần thứ 16) được sửa đổi và bổ sung thông qua ngày 17.12.2018 có quy định “4 xã giáp ranh gồm xã Lóng Luông, Vân Hồ, H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La; xã Pà Cò, Hang Kia, H.Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã thống nhất: Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông 4 xã chuyển sang ăn tết cùng với Tết Nguyên đán của cả nước (không tổ chức ăn Tết Nguyên đán 1 tháng như trước đây), kể từ Tết Kỷ Hợi 2019 trở đi”.

Văn bản của UBND H.Vân Hồ cho biết xã Vân Hồ có 10 bản dân tộc Mông. Trong đó, có 6 bản đã lùi lịch ăn tết cổ truyền để đón Tết Nguyên đán cùng cả nước. Tuy nhiên, còn 4 bản vẫn thực hiện đón tết theo phong tục tập quán của người Mông. Tương tự, tại xã Lóng Luông có 8 bản dân tộc Mông, trong đó 3 bản đã thực hiện để đón Tết Nguyên đán và 5 bản vẫn thực hiện đón tết cổ truyền theo phong tục tập quán của người Mông.
Theo Sở VH-TT-DL Hòa Bình, việc tổ chức tết cổ truyền đã ảnh hưởng rất lớn đến những người đi công tác, các em đi học (phải nghỉ việc, nghỉ học để đón tết cùng với gia đình). Văn bản của sở này cho biết, qua xem xét các báo cáo, các biên bản cuộc họp tại các xã nêu trên, Sở xác nhận đồng bào H’Mông tại các xã Hang Kia, Pà Cò của H.Mai Châu đã tự nguyện chuyển dịch thời gian ăn tết cổ truyền dân tộc cùng thời điểm với Tết Nguyên đán. “Đây là việc làm có sự bàn bạc dân chủ trong toàn bộ các hộ gia đình, các công dân là người đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống trên địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò”, văn bản nêu.
TRINH NGUYỄN

Thành Mãi
An Giang - 29/01/2019
Không phải ngẫu nhiên mà tuy chung âm lịch nhưng nhiều dân tộc châu Á lại chọn cho mình một ngày bắt đầu của năm âm lịch khác nhau. Người Khmer, Lào, Thái Lan chọn thời điểm đầu mùa mưa, người Mông và một số dân tộc Tây Bắc ăn tết vào khoảng tháng 12 âm lịch. Người Kinh với người Hoa... lại chung ngày ngày tết Nguyên Đán.
1 thích
có nên chăng? mỗi vùng miền mỗi tập quán khác nhau? kêu các bạn ăn tết dương lịch thì các bạn la làng lên trong khi đó lại kêu người Mông ăn Tết Việt?

Thanked by 2 Members:

#449 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 04/02/2019 - 21:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tàu cảnh sát biển Nhật Bản bắt thuyền trưởng Trung Quốc

04/02/2019
Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản bắt một thuyền trưởng Trung Quốc họ Trần, 40 tuổi, vì nghi ngờ đối tượng vi phạm luật đánh bắt cá của nước này và bỏ chạy khi bị kiểm tra, theo Đài NHK ngày 4.2.
Vụ việc xảy ra ngày 2.2, cũng là ngày Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori tại Bắc Kinh và nói 2019 sẽ là “năm quan trọng” cho quan hệ giữa hai nước.
Tàu của ông Trần và 10 thuyền viên bị phát hiện bên trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách đảo Hahajima khoảng 300 km.
Tuy nhiên, khi một tàu cảnh sát biển gióng còi báo động và phát lệnh yêu cầu ngừng tàu để kiểm tra, viên thuyền trưởng cho tàu quay đầu bỏ chạy

Sau cuộc rượt đuổi suốt 30 km, tàu Nhật đã đuổi kịp và tiến hành bắt giữ ông Trần để phục vụ điều tra.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản hồi về vụ việc.
THỤY MIÊN

Thanked by 1 Member:

#450 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 05/02/2019 - 16:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước Tết, Châu Kiệt chế nhạo cát-xê trên trời của nghệ sĩ Trung Quốc
Châu Kiệt cho rằng diễn viên Trung Quốc hiện giờ rất nhàn. Họ không cần diễn xuất nhưng vẫn có thể kiếm tiền từ 1,4 tỷ dân.
Ngay trước thềm năm mới Kỷ Hợi, nam diễn viên Châu Kiệt đã chia sẻ những suy nghĩ về điện ảnh Trung Quốc. Trên trang cá nhân, Châu Kiệt cho biết: “Sau hơn 30 năm, các diễn viên đã được tăng thù lao cả nghìn lần khi tham gia phim truyền hình”.
“Trước kia, họ nhận trung bình khoảng 1.000 NDT cho mỗi tập phim và giờ con số đó là 1 triệu NDT. Thù lao điện ảnh cũng tương tự. Thù lao tăng nhưng chất lượng không hề thay đổi”, nam diễn viên viết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nam diễn viên Châu Kiệt chế nhạo về thù lao nghệ sĩ ở Trung Quốc. Anh cho rằng nhà sản xuất chủ quan khi luôn tìm cách kiếm tiền từ 1,4 tỷ dân.
Châu Kiệt tiếp tục so sánh ngành phim ảnh Trung Quốc với thế giới. “Vào những năm 1990, tôi được biết các sao Hollywood đã được nhận khoảng 20 triệu USD cho mỗi dự án phim. Tôi từng sốc nhưng sau đó lại thấy bình thường khi nhìn doanh thu các bộ phim mang về cho nhà sản xuất. Giá trị thù lao của họ được quyết định bởi nhu cầu thị trường”, anh viết.
Theo Châu Kiệt, doanh thu điện ảnh của Trung Quốc đang tăng chóng mặt. Tuy nhiên, các bộ phim đa số được sản xuất để phục vụ người Trung Quốc, không tạo được sức ảnh hưởng quốc tế.
“Dù diễn viên có nhận thù lao cao đến đâu, nhà sản xuất vẫn có thể kiếm tiền từ 1,4 tỷ dân trong nước. Nhà sản xuất giờ không cần quan trọng diễn xuất mà chỉ nhìn vào ngoại hình của diễn viên”, nam diễn viên chia sẻ sự thất vọng.
Cuối chia sẻ, Châu Kiệt đưa đến thông điệp đầy châm biếm: “Chúng ta đạt tầm Hollywood về thù lao nhưng đã có thể chiếm lĩnh thị trường này hay chưa? Lừa gạt chính mình thì dễ, lừa gạt cả thế giới thật khó”.
Quan điểm của Châu Kiệt nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng. Trên Weibo, độc giả Yinghua viết: “Đó là sự thật. Nhiều diễn viên Trung Quốc hiện kiếm tiền nhờ gương mặt. Họ có thể là đạo diễn và tạo ra những tác phẩm điện ảnh không có ai quan tâm. Điều này đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển ngành điện ảnh Trung Quốc”.
Độc giả tới từ Hà Bắc nhận xét: “Cuối cùng cũng có người nói thật’.
Châu Kiệt nổi tiếng khi vào vai Nhĩ Khang, chàng công tử thông minh, đĩnh đạc, chín chắn trong phim truyền hình Hoàn Châu cách cách. Anh từng được xếp vào hàng nam diễn viên có thực lực của Trung Quốc.
Nhưng sự nghiệp của anh xuống dốc sau bê bối hành hung, lái xe gây tai nạn.
Tháng 4/2008, Châu Kiệt điều khiển chiếc Mercedes gây tai nạn. Không dừng lại ở đó, anh còn có hành vi tấn công nhân viên bảo vệ khu vực. Nam diễn viên bị đưa đến sở cảnh sát và chịu án phạt.
Năm 2009, anh tiếp tục bị “sờ gáy” khi lái xe không giấy tờ gây tai nạn. Lần này, anh bị tạm giữ 12 tiếng ở đồn.
Ở tuổi 49, Châu Kiệt gần như rút khỏi ngành giải trí. Anh chọn cách sinh tồn bằng nghề nông. Nam diễn viên tới vùng Đông Bắc từ 3-4 năm trước. Anh gom thầu nhiều mẫu ruộng và trồng lúa gạo.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |