Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#361 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/06/2018 - 20:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chủ tịch Nghệ An đang kết luận, cán bộ Thanh Chương 'biến' sạch

21/06/2018


TTO - Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đang phát biểu kết luận cuộc họp thì ở điểm cầu trực tuyến UBND huyện Thanh Chương không còn một cán bộ huyện nào.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đang phát biểu kết luận cuộc họp thì ở đầu cầu trực tuyến UBND huyện Thanh Chương không còn cán bộ huyện nào dự - Ảnh: T.CHÂU

Sự việc xảy ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức sáng 21-6.

Cuộc họp này do ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì. Dự họp còn có các phó chủ tịch tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành; riêng các đơn vị huyện, thành phố, thị xã ở xa họp trực tuyến.

Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Xuân Đường đang phát biểu kết luận cuộc họp thì trên màn hình trực tuyến của UBND Thanh Chương cho thấy không còn một ai ngồi dự.

Thời điểm các cán bộ UBND huyện Thanh Chương bỏ họp là lúc 11h20 ngày 21-6 (chưa hết giờ làm việc mùa hè). Sự việc sau đó được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.



Ông Lê Đức Cường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, xác nhận sự việc trên và cho biết lúc Chủ tịch UBND tỉnh đang phát biểu kết luận cuộc họp, chỉ còn mấy phút nữa là kết thúc nhưng không hiểu sao ở điểm họp UBND huyện Thanh Chương không còn ai dự.

Chiều 21-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết phía huyện đang tổ chức họp để làm rõ lý do vì sao mọi người bỏ về khi cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh chưa kết thúc, khi có kết quả sẽ báo cáo lên UBND tỉnh.

Theo ông Quế, trong cuộc họp sáng nay, chính ông cũng tham dự họp và chủ trì điểm cầu huyện Thanh Chương. Dự họp có đại diện lãnh đạo tất cả các phòng ban, đơn vị của huyện.

Hơn 11h trưa 21-6, lúc ông Đường đang phát biểu thì ông Quế nhận được tin báo từ gia đình có người thân bị ốm nặng, nên ông giao lại công việc chủ trì cho ông Nguyễn Hữu Hiền - phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương.



Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt hơn 38.360 tỉ đồng, tăng 7,39% so với cùng kỳ năm 2017, là mức tăng cao nhất cùng kỳ 6 tháng trong 6 năm gần đây.

DOÃN HÒA

#362 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3867 Bài viết:
  • 24434 thanks

Gửi vào 22/06/2018 - 00:07

Thế có nghĩa la coi nhau như **** rồi

#363 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/06/2018 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảnh báo về đội tàu câu mực Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



22/06/2018
Tàu câu mực Trung Quốc đang hoạt động khắp thế giới, giúp nước này thao túng thị trường và phục vụ những ý đồ chiến lược khác.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tàu câu mực của Trung Quốc đánh bắt đến 70% sản lượng toàn cầu
Ảnh: Chụp từ clip
Thống kê từ Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) cho thấy thế giới tiêu thụ hơn 2,7 triệu tấn mực hằng năm. Hải sản này đã trở thành một trong những món chủ lực tại nhiều nhà hàng từ Địa Trung Hải đến Mỹ và Nhật Bản. Phần lớn nguồn cung đến từ Trung Quốc khi nước này đánh bắt lên đến 50 - 70% sản lượng mực ống toàn cầu tại các vùng biển quốc tế, tờ South China Morning Post (SCMP, Hồng Kông) dẫn tài liệu lưu hành nội bộ của Tổng cục Thủy sản Trung Quốc cho hay.
Theo một nhà nghiên cứu giấu tên tại Đại học Hải dương Thượng Hải, mực có vòng đời chưa đến 1 năm nên rất khó theo dõi khu vực sinh sống và di chuyển của chúng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Trung Quốc thường xuyên cung cấp thông tin vị trí cho đội tàu đánh bắt với độ chính xác lên đến 70 - 90% nhờ mạng lưới giám sát mực và bạch tuộc quy mô nhất thế giới. Vệ tinh và tàu nghiên cứu của chính phủ thu thập lượng dữ liệu khổng lồ giúp giới nghiên cứu quan sát, dự đoán chính xác tại các vùng biển quốc tế. “Chúng tôi đã phát hiện nhiều ngư trường mới trong vài năm gần đây và rất có khả năng sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều nơi khác”, chuyên gia nói trên dự báo. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn chi hàng tỉ nhân dân tệ hằng năm để trợ cấp dầu, đóng tàu lớn, hiện đại với những công cụ đánh bắt quy mô lớn.
Tuy nhiên, việc khai thác rầm rộ, bất chấp hệ quả dẫn đến nguy cơ gây mất cân bằng sinh thái cũng như thiệt hại đối với ngành thủy sản nhiều nước. Tại Hàn Quốc, giá mực tăng hơn 40% trong năm ngoái và ngư dân nước này cho rằng nguyên nhân do Trung Quốc khai thác quá mức tại vùng biển giữa 2 nước. “Tàu chúng tôi chỉ đánh bắt được bằng khoảng 15% sản lượng của các tàu Trung Quốc. Chúng tôi dùng mồi câu phát quang truyền thống, còn tàu Trung Quốc chẳng khác gì càn quét cả đáy biển”, ngư dân Park Jung-gwi than thở. Theo Viện Hải dương Hàn Quốc, sản lượng mực của nước này giảm 48% trong vài năm gần đây còn Nhật Bản giảm đến 73%.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn bị chỉ trích lũng đoạn thị trường mực khi vừa đẩy giá vừa xuất khẩu hàng chất lượng kém. Theo chuyên trang về công nghiệp thủy hải sản Undercurrent News, năm 2016, mực nhập từ Trung Quốc vào Mỹ chứa 30 - 50% nước so với 10% vào năm trước đó.

Mặt khác, hoạt động rầm rộ của đội tàu câu mực nói riêng và tàu đánh bắt nói chung không chỉ liên quan đến vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn nằm trong chiến lược áp đặt hiện diện trên biển của Trung Quốc. SCMP dẫn lời Giáo sư Điền Dũng Quân thuộc Đại học Hải dương Trung Quốc tuyên bố việc nước này đánh bắt đến 70% sản lượng mực trên thế giới là “không có gì bất thường” với “sức mạnh trên biển ngày càng tăng”. Một nhà nghiên cứu khác cũng nói thẳng đây là “một bước nhỏ mà quan trọng trong quá trình chinh phục các đại dương”.

Nguy cơ cạn kiệt
Theo South China Morning Post, các chuyên gia quốc tế kêu gọi chính phủ Trung Quốc dừng trợ cấp cho sự “bành trướng” của ngành đánh bắt hải sản trước nguy cơ khai thác cạn kiệt và hủy hoại hệ sinh thái. Báo cáo do Hiệp hội Địa lý quốc gia Mỹ, Đại học California (Mỹ), Đại học British Columbia (Canada) và Đại học Western Australia (Úc) đồng thực hiện cảnh báo các đội tàu đánh bắt xa bờ của Trung Quốc đang gây tác hại vô cùng lớn, nhất là các tàu dùng ngư cụ càn quét đáy biển. Hồi tháng 2, nghiên cứu của Tổ chức Global Fishing Watch cho thấy hoạt động đánh bắt cá của nước này có quy mô rầm rộ nhất thế giới, vươn xa đến tận châu Phi và châu Mỹ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Máy bay quân sự Mỹ bị chiếu tia laser ở Thái Bình Dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



22/06/2018
Các phi công lái máy bay quân sự Mỹ hoạt động ở Thái Bình Dương bị tia laser nhắm vào trên 20 lần trong những tháng gần đây.
Tờ The Wall Street Journal ngày 22.6 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ thông tin trên.
Tất cả những vụ chiếu laser nhắm vào máy bay quân sự Mỹ diễn ra gần biển Hoa Đông, nơi lực lượng quân sự lẫn dân sự thường xuyên hoạt động gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Senkaku/Điếu Ngư.
Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau hoạt động ở Thái Bình Dương và giới chức Mỹ cho hay tia laser được dùng là ở mức thương mại, thường được dùng trong lúc thuyết trình và thậm chí chơi với thú cưng.

Tia laser xuất phát từ các tàu cá. Các quan chức Mỹ vẫn chưa thể loại trừ khả năng Bắc Kinh đứng sau vụ việc này. Họ cho rằng ngư dân Trung Quốc hoặc “quốc gia khác trong khu vực” có thể hành động như vậy chỉ để quấy rối phi công Mỹ.
Hiện vẫn chưa loại máy bay quân sự nào của Mỹ bị nhắm laser.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc quân đội Trung Quốc dùng vũ khí laser nhắm vào các phi công Mỹ ở Djibouti. Hậu quả là các phi công bị chấn thương mắt nhẹ.

Lầu Năm Góc hồi tháng 5 trao công hàm kịch liệt phản đối Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh điều tra vụ chiếu laser ở Djibouti.
Trong một thông báo sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế, nước sở tại, cam kết bảo vệ ổn định và an ninh khu vực. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết thêm chính phủ đã tiến hành “kiểm tra nghiêm túc”, đề nghị Mỹ tránh suy diễn và đưa ra cáo buộc vô căn cứ.

Đòn hiểm chăng ?






22/06/2018

Cách thức răn đe có tác dụng vừa thật vừa ảo, tạo nên sự mập mờ giúp Tổng thống Trump dễ bề tiến thoái trên thực tế.
Sự đáp trả của Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế đối với 50 tỉ USD hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ dường như không khiến chủ nhân Nhà Trắng chùn bước. Ông cho biết sẽ mở rộng mức độ giá trị áp thuế thêm 200 tỉ USD, thậm chí sau đó lại còn thêm 200 tỉ USD nữa, tức là tổng cộng có thể đến 450 tỉ USD, nếu Bắc Kinh không đáp ứng những yêu cầu của Washington. Cách thức răn đe này có tác dụng vừa thật vừa ảo, tạo nên sự mập mờ giúp Tổng thống Trump dễ bề tiến thoái trên thực tế.
Vì thể diện và lợi ích, Trung Quốc không thể không đáp trả theo kiểu “người sao, ta vậy”. Tuy nhiên, riêng trong lần xung khắc này với Mỹ và nếu Tổng thống Trump hành động như đã cảnh báo thì Trung Quốc sẽ yếu thế. Theo số liệu, năm ngoái, Mỹ xuất sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá gần 130 tỉ USD, nhập từ đối tác giá trị gần 505,5 tỉ USD. Trung Quốc không thể áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ ở mức độ giá trị lớn hơn mức độ giá trị nhập khẩu. Vì thế, chỉ cần Washington áp thuế bảo hộ đối với hàng Trung Quốc cao hơn mức độ giá trị xuất sang thị trường đối tác thì Bắc Kinh không có khả năng đáp trả tương ứng bằng biện pháp thuế quan. Vì thế, việc Tổng thống Trump dọa sẽ nâng mức độ lên tận 450 tỉ USD tuy hiện mới chỉ là đòn gió nhưng không có nghĩa là bất khả thi và không có tác dụng thực tế. Đòn hiểm đây chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#364 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/06/2018 - 13:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ bắt chủ kinh doanh Trung Quốc bị nghi ngờ buôn thiết bị chống ngầm

23/06/2018

Nghi phạm bị cáo buộc cấu kết với một tổ chức có liên quan tới quân đội Trung Quốc để xuất khẩu các thiết bị có thể sử dụng trong công nghệ chống tàu ngầm.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghi phạm Tần Thụ Nhân
Reuters
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo bắt giữ một công dân Trung Quốc can tội thông đồng với các công ty và tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với mục tiêu xuất khẩu bất hợp pháp hàng hóa về Trung Quốc, cũng như khai man để lấy được visa nhập cảnh Mỹ và trở thành thường trú nhân hợp pháp theo chương trình đầu tư định cư EB-5.
Tần Thụ Nhân, 41 tuổi, đang sống tại thành phố Wellesley, bang Massachusetts, trước khi bị bắt và trình diện trước tòa liên bang tại Boston vào ngày 22.6.
AP dẫn cáo trạng cho hay Tần chào đời tại Trung Quốc và trở thành thường trú nhân tại Mỹ vào năm 2014. Nghi phạm điều hành một số công ty xuất khẩu hàng hóa Mỹ và châu Âu với ứng dụng trong công nghệ dưới nước về Trung Quốc.

Giới chức điều tra Mỹ cho rằng Tần đã nhận chỉ thị từ các tổ chức liên hệ với PLA, bao gồm Đại học Bách khoa Tây Bắc (NWPU), để thu mua các thiết bị dùng trong chiến tranh chống ngần.
Ít nhất là từ tháng 7.2015 đến 12.2016, Tần bị cáo buộc đã xuất khẩu 78 đầu thu sóng trong nước (thiết bị dùng để phát hiện và theo dõi âm thanh dưới nước) từ Mỹ cho NWPU mà không có giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại.
Cáo trạng cũng chỉ ra Qin đã che dấu danh tính người sử dụng cuối cùng trong chuyến hàng.

Về cáo buộc khai man, nghi phạm khi xin định cư vào năm 2014 đã cam đoan chưa bao giờ “vi phạm các điều luật về kiểm soát xuất khẩu hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác”.
Tuy nhiên, các nhà điều tra Mỹ đã phát hiện Tần không ít lần vi phạm luật xuất khẩu của nước này từ năm 2012.
THỤY MIÊN

Thanked by 1 Member:

#365 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/06/2018 - 19:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Châu Phi dựng rào cản đầu tư Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Nhiều nước thu thuế cao đối với công ty nước ngoài và ưu đãi công ty địa phương nhằm đối phó ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc giữ vững vị thế là đối tác lớn nhất của châu Phi với hàng loạt dự án đầu tư khai khoáng, phát triển hạ tầng và cho vay vốn ưu đãi. Báo cáo của Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey ước tính có đến 10.000 công ty Trung Quốc hoạt động ở châu Phi, nắm giữ 12% trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tương đương 500 tỉ USD (11,5 triệu tỉ đồng) hằng năm. Ngoài ra, trong giai đoạn 2000 - 2015, Trung Quốc chi khoảng 94,4 tỉ USD vốn vay cho chính phủ và doanh nghiệp nhà nước ở lục địa đen.
Tuy nhiên, đã có không ít chuyên gia quốc tế bày tỏ lo ngại về tình trạng doanh nghiệp Trung Quốc khai thác ồ ạt khoáng sản và nguyên liệu thô tại châu Phi mang về nước, không có đóng góp nhiều cho kinh tế địa phương cũng như kèm theo ý đồ khác về chiến lược và chính trị trong các dự án. Theo báo The Huffington Post, dư luận các nước châu Phi cũng bày tỏ bất bình khi nhà đầu tư mang hàng ngàn nhân công từ Trung Quốc sang như ở Ghana và Nigeria hoặc thuê công nhân địa phương với giá rẻ mạt như tại Zambia.
Vấp phải làn sóng phản đối trong nước cộng thêm giá khoáng sản ngày càng tăng, nhiều nước châu Phi bắt đầu có rào cản nhằm hạn chế làn sóng đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc. Tại CHDC Congo, chính phủ quyết định tăng thuế và buộc các công ty nước ngoài chuyển giao bớt cổ phần cho doanh nghiệp trong nước. Quốc gia Trung Phi này hiện cung ứng 60% nhu cầu cobalt trên thế giới và phần lớn các khu mỏ là do Trung Quốc đầu tư. Tương tự, theo tờ Nikkei Asian Review, chính phủ Zambia sắp truy thu thuế của các công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực khai thác đồng và mangan.
Tại Nam Phi, chính phủ đang có nhiều biện pháp chủ động hơn trong quản lý tài nguyên. Trong đó có tăng tỷ lệ công ty của người da đen trong lĩnh vực khai khoáng, đồng nghĩa với việc vai trò của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ suy giảm. Trong khi đó, chính quyền Tanzania vừa ban hành luật yêu cầu doanh nghiệp địa phương phải sở hữu ít nhất 5% cổ phần trong các công ty khai khoáng nước ngoài. Tháng trước, một số công ty đã bị rút giấy phép khai thác nickel do không tuân thủ quy định mới.
Đài CGTN dẫn lời giới quan sát nhận định những diễn biến trên cho thấy các quốc gia châu Phi đang có những bước đi tích cực để giảm phụ thuộc vào nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trước mắt, chẳng hạn như sức ép từ Trung Quốc. Theo Nikkei Asian Review, Tập đoàn khai khoáng Zijin của Trung Quốc đang chuẩn bị kiện chính phủ CHDC Congo liên quan đến quy định tăng thuế và chuyển giao cổ phần. Mặt khác, các chuyên gia cũng cảnh báo những chính sách có thể chỉ mang tính ngắn hạn nhằm thu lợi từ tình hình giá khoáng sản toàn cầu đang tăng nhanh hoặc chính phủ muốn tranh thủ cử tri trước thềm đợt bầu cử mới tại nhiều nước từ tháng 7.
Nikkei Asian Review dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ công du châu Phi vào tháng 7 nhằm tăng cường quan hệ trong bối cảnh hợp tác với châu lục này bắt đầu gặp trở ngại cũng như căng thẳng thương mại và an ninh với Mỹ vẫn tiếp diễn. Châu Phi đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch “Vành đai và con đường” kết nối Trung Quốc với các châu lục khác, đồng thời cũng là nhân tố không thể thiếu của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ và Nhật Bản đang theo đuổi. Vì thế, giới quan sát dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm mọi cách để giữ vững vị thế nhà đầu tư lớn nhất ở châu lục trong cuộc cạnh tranh kinh tế lẫn chiến lược với các bên khác.

25/06/2018


Thanked by 1 Member:

#366 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/06/2018 - 20:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lãnh đạo Đài Loan kêu gọi thế giới cùng kiềm chế Trung Quốc

26/06/2018



TTO - Nhà lãnh đạo Đài Loan kêu gọi thế giới hãy cùng nhau “kiềm chế” chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, mô tả Trung Quốc như một nguy cơ toàn cầu với nền dân chủ.

Bà Thái Anh Văn đưa ra những quan điểm này trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin AFP ngày 25-6 trong bối cảnh Đài Loan đang đối mặt với cái mà bà Thái gọi là "sức ép khủng khiếp" từ Bắc Kinh.
Theo đó bà kêu gọi các nước khác hãy đoàn kết với Đài Loan trong công cuộc tự vệ, chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc để bảo vệ các giá trị tự do chung.
"Đây không chỉ là thách thức của Đài Loan, nó là thách thức với khu vực và thế giới nói chung, vì hôm nay thì là Đài Loan, nhưng ngày mai có thể sẽ là một nước khác sẽ phải đối mặt với sự bành trướng quyền lực của Trung Quốc", bà Thái nói.
"Nền dân chủ, tự do, và tự do kinh doanh một ngày nào đó sẽ bị ảnh hưởng vì Trung Quốc", bà Thái nói thêm.


"Chúng ta cần hợp sức cùng nhau để tái khẳng định những giá trị của mình về dân chủ và tự do để kiềm chế Trung Quốc và cũng để giảm thiểu sự bành trướng tư tưởng bá quyền của họ".
Nhà lãnh đạo Đài Loan cho rằng Trung Quốc cần "hiểu rõ trách nhiệm của chính họ" tại khu vực và "tham gia đối thoại với Đài Loan".
Bất kể những căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, bà Thái cho biết sẽ vẫn "sẵn sàng" gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
"Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ của mình, sẽ có cơ hội để hai bên cùng ngồi lại và nói chuyện", bà nói, song cũng nhắc lại sẽ chỉ gặp ông Tập trên vị thế bình đẳng và không có những điều kiện tiên quyết nào khác.
Bắc Kinh luôn cho rằng bà Thái phải chấp nhận việc Đài Loan là một phần của chính sách "một Trung Quốc" thì mới có thể thu xếp một cuộc gặp như vậy.
Cũng theo bà Thái, cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã "gợi ra rất nhiều suy nghĩ".
"Hai nước họ khác nhau rất xa về những giá trị văn hóa và các phương diện khác, cả những quan điểm lập trường của họ nữa", bà nói.
"Nhưng họ đã vẫn có thể ngồi xuống trò truyện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau tại Singapore. Tôi nghĩ đây là một diễn biến tích cực với cộng đồng quốc tế. Nó cũng là sự khích lệ với những nước còn đang xung đột với nhau".
Hiện Trung Quốc chưa có phản hồi về những quan điểm này của bà Thái Anh Văn.


Đài Loan tham gia huấn luyện kỹ năng cứu hộ cùng Mỹ tại quần đảo Solomon

Báo Taipei Times dẫn lời một quan chức quốc phòng cao cấp cho biết Hải quân Mỹ đã mời Đài Loan tham dự chương trình huấn luyện cứu hộ nhân đạo tại quần đảo Solomon trong tháng 8 năm nay.
Năm ngoái các bác sĩ quân đội của Đài Loan cũng đã tiến hành huấn luyện chung công tác cứu hộ với phía Mỹ tại Kiribati.
Cả Solomon và Kiribati đều có quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
D.KIM THOA

Thanked by 1 Member:

#367 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/06/2018 - 20:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bị phản đối, Bộ Công thương dừng quy định lạ đời về quản lý siêu thị

28/06/2018
Bộ trưởng Bộ Công thương vừa có ý kiến chỉ đạo dừng dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối do Bộ này xây dựng trước đó.
Công văn nêu, căn cứ sự cần thiết và thực tiễn quản lý hiện nay, Bộ trưởng đề nghị Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Vụ Pháp chế dừng xây dựng dự thảo Nghị định này.
Trước đó, đầu tháng 6, Bộ Công thương công bố dự thảo Nghị định này. Tuy nhiên, sau khi dự thảo được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ doanh nghiệp, các hiệp hội, chuyên gia cạnh tranh… Nhiều ý kiến cho rằng, có quá nhiều quy định lạ đời, can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, cài cắm quá nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, vẽ ra thêm giấy phép con…

Chẳng hạn các quy định về diện tích kinh doanh siêu thị phải từ 250 m2 đến dưới 10.000 m2, phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, siêu thị phải có các dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua internet, qua bưu điện, điện thoại... Thậm chí, liên quan đến giờ giấc hoạt động các siêu thi, dự thảo cũng can thiệp quá sâu vào tổ chức của doanh nghiệp bằng việc quy định phải mở cửa bán suốt tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, từ 10 - 22 giờ... Hay như mỗi năm chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá.
Chuyên gia thương mại nhận định các quy định trên là cách quản lý quá tủn mủn, thể hiện sự độc quyền, hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp và gạt bỏ doanh nghiệp nhỏ ra khỏi thị trường, ngăn doanh nghiệp mới tham gia. Nói đúng hơn nhiều quy định vi phạm nguyên tắc thị trường, trái quy luật hay làm méo mó tính chất kinh tế thị trường.
Đại diện Phòng pháp lý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì cho rằng đây là “bệnh nghiện quản lý”, can thiệp quá sâu tính tự chủ của doanh nghiệp, tăng thêm giấy phép con, trong khi hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại không được xem là một dạng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại luật Đầu tư năm 2014.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#368 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/06/2018 - 20:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Úc thông qua luật chống can thiệp của nước ngoài, ngăn Trung Quốc

29/06/2018 18:15 GMT+7



TTO - Thượng viện Úc đã thông qua luật chống sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của nước này vào tối 28-6. Các vi phạm sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới.

Luật thắt chặt an ninh quốc gia nhằm ngăn cản các cơ quan, tổ chức nước ngoài gây ảnh hưởng lên các chính trị gia, truyền thông, các nhóm cộng đồng hay các tổ chức xã hội dân sự ở Úc.
Việc cấu kết với một quốc gia bên ngoài để ảnh hưởng tới nền dân chủ Úc sẽ bị coi là tội phạm, bị truy cứu hình sự và có thể bị phạt tới 20 năm tù giam.
Tất cả những ai vận động cho nước ngoài hay hoạt động nhân danh cho các chính phủ nước ngoài đều phải đăng ký với chính quyền.
Đạo luật này dù được giải thích nhằm vào tất cả các quốc gia, nhưng luôn được hiểu là nhằm ngăn cản Trung Quốc, bởi trong nhiều tháng qua đã xuất hiện các thông tin cho thấy một số doanh nhân gốc Trung Quốc tham gia tài trợ cho một số chính khách Úc, hoặc Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc hào phóng tài trợ cho các chuyến công du nước ngoài của nhiều chính khách Úc.


Dự luật chống can thiệp của nước ngoài được đưa ra cuối năm ngoái, sau những cảnh báo từ giới lãnh đạo tình báo nước này rằng các nước bên ngoài đang tìm cách tiếp cận thông tin mật về quân sự và các liên minh toàn cầu của Úc, cũng như các hệ thống năng lượng và kinh tế của nước này.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter nhận định việc Quốc hội thông qua luật mới này là muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới những hành vi nhằm làm suy yếu, chống lại an ninh quốc gia Úc.
Ông cảnh báo thêm chính quyền Canberra sẽ còn tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết chống lại những hành động này.
Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Toàn quyền Peter Cosgrove phê chuẩn.
Chuyên gia Merriden Varrall, giám đốc Chương trình Đông Á của Viện Lowy, lại nhận định: "Đây là bước đi theo đúng hướng để tạo ra những khoảng trống cho việc tái xây dựng mối quan hệ hai nước".
Vài giờ trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo của Úc đã tuyên bố quy định mới này "không nhằm vào Trung Quốc và chỉ là về vấn đề chủ quyền quốc gia của Úc". Đây được đánh giá là một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng song phương.
Phát biểu trước Quốc hội Úc tại Canberra, Bộ trưởng Ciobo nêu rõ quy định về sự can thiệp nước ngoài không liên quan tới Trung Quốc, mà liên quan tới vấn đề chủ quyền quốc gia của Úc. Ông chỉ trích việc cho rằng quy định mới này nhằm vào quan hệ giữa Úc với Trung Quốc là "bất công với Úc".
Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter giải thích thêm quy định mới đáp ứng một nhu cầu cấp thiết của Úc về việc xây dựng một khung pháp lý hiện đại và toàn diện để đảm bảo các cơ quan an ninh quốc gia và lực lượng thi hành luật có đủ công cụ, quyền hạn để điều tra và ngăn chặn các sự can thiệp có hại từ nước ngoài.
Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên căng thẳng từ cuối năm ngoái, sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố sự can thiệp của Bắc Kinh vào tình hình Úc là lý do khiến nước này đưa ra dự luật về ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài.
Trung Quốc tới nay luôn bác các cáo buộc can thiệp công việc nội bộ của Úc và cho rằng những cáo buộc vừa qua từ Úc là mang "tư tưởng chiến tranh lạnh".
Căng thẳng leo thang sau đó đã tác động đáng kể tới thương mại song phương, đặc biệt là ngành xuất khẩu rượu của Úc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc với trao đổi hai chiều trong năm ngoái đạt 125 tỉ USD.
Ý NGUYÊN

#369 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/06/2018 - 20:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhảy phản cảm ở đền Malaysia và báo động văn hóa du khách Trung Quốc

30/06/2018 07:45 GMT+7



TTO - Hai du khách nhảy phản cảm trước một địa điểm linh thiêng của Malaysia được xác định là công dân Trung Quốc. Họ đã bị phạt tiền và trục xuất về nước ngay tức khắc.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hai cô gái ăn mặc không phù hợp nhảy phản cảm trước nhà thờ Hồi giáo ở Kota Kinabalu - Ảnh chụp màn hình
Báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 29-6 cho biết hai cô gái trẻ nhảy uốn éo phản cảm ngay phía trước một nhà thờ Hồi giáo lớn ở Kota Kinabalu mới đây đã được xác định là hai công dân Trung Quốc.
Trước đó, theo hãng tin AFP, một đoạn video được lan truyền cho thấy hai cô gái mặc quần ngắn và áo hở rốn nhảy đồng điệu, với các động tác khiêu gợi ngay trước nhà thờ hồi giáo chính của thành phố Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah thuộc đảo Borneo của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Hai cô gái là Wan Han, 37 tuổi, và Zhang Na, 25 tuổi. Hai công dân Trung Quốc này đã bị cảnh sát phạt số tiền 25 ringgit (6,2 USD) và trục xuất khỏi lãnh thổ Malaysia. Theo trang tin Sohu, họ đã được đưa tới một sân bay địa phương để lên máy bay về lại Trung Quốc.
Đoạn video gốc được đăng tải đã thu hút hơn 1,73 triệu lượt xem chỉ trong hai ngày. Nhiều người đã chia sẻ video dưới tiêu đề "nhảy gợi cảm". Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng giận dữ của cộng đồng người Hồi giáo ở Malaysia. Người quản lý nhà thờ gọi đây là hành vi không phù hợp.


Nhà thờ Hồi giáo trên là một những công trình mang nét đặc trưng chính của thành phố Kota Kinabalu. Nhà thờ này hiện đã cấm cửa khách tham quan sau vụ việc.
Sở dĩ số tiền phạt ít như vậy vì Bộ trưởng Du lịch Christina Liew của Malaysia trước đó có cho biết 2 cô gái trên sẽ không bị khởi tố vì có thể họ đã không nhận thức được sự nghiêm trọng từ hành động của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Du khách Trung Quốc thiếu ý thức khi bắt các sinh vật biển lên bờ để chụp hình hồi năm 2016 - Ảnh: WEIBO
Văn phòng tổng lãnh sự Trung Quốc ở Kota Kinabalu đã xác nhận vụ việc và khuyến cáo du khách khi đến thăm thành phố này "phải tuân thủ luật pháp và các quy định của điểm đến, tôn trọng phong tục tập quán địa phương và tuyệt đối không phạm những điều cấm kỵ liên quan tới tôn giáo".
Những năm gần đây, mỗi khi nhắc tới các hành vi kém văn minh của khách du lịch châu Á ở nơi đất khách quê người, người ta sẽ lập tức liên tưởng tới du khách Trung Quốc và hầu như lắc đầu ngao ngán.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một hình ảnh mà du khách Trung Quốc tưởng đẹp lại không đẹp chút nào - Ảnh: WEIBO
Cũng tại bang Sabah, hồi năm 2016, một nhóm du khách Trung Quốc đã bị cáo buộc có hành vi tàn phá sinh vật biển địa phương chỉ vì muốn có ảnh đẹp. Họ lôi các sinh vật biển như sao biển, san hô... lên bờ để chụp hình và đăng lên mạng xã hội.
Trước đó, năm 2015, cảnh sát Malaysia đã tiến hành truy lùng một nhóm du khách Trung Quốc chụp ảnh khỏa thân trên đảo Sibuan ở Semporna, bang Sabah. Không tôn trọng văn hóa địa phương, 7 nam du khách Trung Quốc đứng trần truồng và quay mông về hướng máy chụp ảnh.
BÌNH AN

#370 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/06/2018 - 21:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dân Thụy Điển háo hứng gắn chip… vào cơ thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vì sao hàng ngàn người Thụy Điển đang háo hứng lắp ráp các vi mạch (microchip) - vốn có thể hoạt động như thẻ tín dụng không cần tiếp xúc, chìa khóa thẻ và thậm chí cả thẻ đường sắt - vào cơ thể?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh: AFP
Theo trang Quartz, một khi con chip nằm dưới da của bạn, bạn không cần lo lắng về việc quên thẻ hay phải mang theo ví tiền. Với nhiều người, ý tưởng mang theo một con chip trong cơ thể đem lại cảm giác tù túng nhiều hơn là thực dụng.
Một số người cho rằng tình hình phúc lợi xã hội mạnh mẽ của Thụy Điển có thể là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng gắn chip vào cơ thể. Song thực tế, lý do vì sao đến 3.500 người Thụy điển cấy vi mạch vào mình phức tạp hơn thế. Hiện tượng này phản ánh quang cảnh bẻ khóa sinh học độc đáo ở quốc gia Bắc Âu. Nếu bạn nhìn bức tranh tổng thể, bạn sẽ chú ý đến tình yêu của dân Thụy Điển dành cho mọi thứ kỹ thuật số đi sâu hơn nhiều so với các vi mạch được cấy vào người.
Văn hóa bẻ khóa sinh học




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công ty đường sắt Thụy Điển (SJ Railway) là hãng giao thông đầu tiên trên thế giới cho phép hành khách sử dụng vi mạch cấy vào cơ thể để hiệu lực hóa vé đi tàu của họ
Ảnh chụp màn hình Youtube


Thuật ngữ “những người bẻ khóa sinh học” đề cập đến các nhà sinh vật học nghiệp dư, những người tiến hành thí nghiệm y sinh nhưng ở bên ngoài các tổ chức truyền thống, chẳng hạn như trường đại học, các doanh nghiệp y tế và các cơ quan, tổ chức được kiểm soát một cách khoa học. Cũng như tin tặc hack máy tính, “những người bẻ khóa sinh học” hack mọi thứ theo cách sinh học.
Bẻ khóa sinh học cũng là nền văn hóa và thực sự là nền văn hóa đa dạng, với nhiều phân nhóm khác nhau. Tất cả họ đều có sở thích, mục tiêu và lý tưởng khác nhau. Song trong sự đa dạng này, có hai nhóm chính là “wetware hacker” và “transhumanist”.
“Wetware hacker” là những nhà sinh học có sở thích khoa học, những người xây dựng thiết bị phòng thí nghiệm từ vật dụng trong nhà. Họ tiến hành thứ gọi là “khoa học tiết kiệm”, nơi họ tìm các giải pháp ít đắt đỏ để cải thiện mức sống cho người dân tại các nước đang phát triển. Họ cũng thực hiện nhiều thí nghiệm thú vị hơn như là thực vật biến đổi gien để trở thành huỳnh quang, hoặc tảo được dùng để tạo ra loại bia mới.
Nhóm còn lại là những người “transhumanist”, những người tập trung vào việc tăng cường và cải thiện cơ thể con người. Mục tiêu của họ về lâu dài là cải thiện nhân loại. Chỉ thông qua việc cải thiện bản thân và thoát khỏi ranh giới sinh học, con người mới có thể cạnh tranh với AI (trí tuệ nhân tạo) trong tương lai.
Thường thì các hướng bẻ khóa sinh học khác nhau phản ánh các xã hội và văn hóa khác nhau. Đơn cử, một người bẻ khóa sinh học châu Âu thường khác với một người bẻ khóa sinh học tại Bắc Mỹ. Nhóm ở Bắc Mỹ quan tâm đến việc phát triển các lựa chọn thay thế cho hoạt động chăm sóc sức khỏe hiện thời. Trong khi đó nhóm ở châu Âu thì tập trung hơn vào cách giúp đỡ người dân tại các nước đang phát triển, hoặc tham gia vào các dự án sinh học nghệ thuật.
Song văn hóa bẻ khóa sinh học tại Thụy Điển thực sự khác với phần còn lại của châu Âu. Các nhà bẻ khóa sinh học Thụy Điển nói chung là một phần của phong trào “transhumanist” hay thay đổi loài người. Chính những người ủng hộ phong trào này đã và đang chèn chip NFC vào đâu đó giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái của hàng ngàn dân Thụy Điển. Vi mạch tương tự như loại vi mạch được dùng trong nhiều thập niên qua, để theo dõi động vật và các gói hàng.
Tình yêu và niềm tin vào kỹ thuật số của dân Thụy Điển



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mô phỏng hành khách sử dụng chip để trình với nhân viên soát vé
Ảnh chụp màn hình Youtube


Một giả thuyết được đặt ra là người Thụy Điển có xu hướng chia sẻ thông tin cá nhân của họ vì cấu trúc của hệ thống an sinh xã hội nước này. Câu chuyện về “người Thụy Điển ngây thơ”, người hoàn toàn tin tưởng chính phủ và các tổ chức quốc gia Thụy Điển, là câu chuyện được cường điệu hóa nhưng được Bộ Ngoại giao Thụy Điển ghi nhận.
Giả thuyết trên chỉ là một phần của lời giải thích. Yếu tố giải thích thuyết phục hơn nữa là thực tế rằng ở Thụy Điển, người dân có niềm tin mạnh mẽ vào bất cứ thứ gì được kỹ thuật số. Dân nước này có niềm tin sâu sắc vào tiềm năng tích cực của công nghệ.
Trong hai thập niên qua, chính phủ Thụy Điển đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng công nghệ. Điều này thể hiện qua việc kinh tế nước này ngày nay chủ yếu dựa vào xuất khẩu kỹ thuật số, dịch vụ kỹ thuật số và các cải tiến công nghệ kỹ thuật số. Thụy Điển trở thành một trong các nước thành công nhất thế giới trong việc tạo ra, và xuất khẩu các sản phẩm kỹ thuật số. Hãy chú ý những cái tên như Spotify, Skype được thành lập tại đây.

Niềm tin vào kỹ thuật số và niềm tin vào tiềm năng của nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa người Thụy Điển. Phong trào “transhumanist” được xây dựng từ tình yêu kỹ thuật số này. Thụy Điển thực chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ tư tưởng “transhumanist”. Tổ chức transhumanist Humanity+ được đồng sáng lập bởi người Thụy Điển là ông Nick Bostrom hồi năm 1998. Từ khi đó, nhiều người Thụy Điển bị thuyết phục rằng họ nên cố gắng để tăng cường và cải thiện cơ thể sinh học bản thân.
Vì thế thay vì sốc trước số lượng vi mạch được cấy vào cơ thể dân Thụy Điển, thế giới có lẽ nên sử dụng cơ hội này để nghiên cứu sâu hơn vào mối quan hệ đáng chú ý của Thụy Điển với thế giới kỹ thuật số. Suy cho cùng, hiện tượng cấy chip mới mẻ này là dấu hiệu mới nhất thể hiện niềm tin cơ bản về công nghệ, giúp Thụy Điển trở nên độc đáo.
30/06/2018

Thanked by 1 Member:

#371 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/07/2018 - 20:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đài Loan bất lực trước nạn ăn cắp chip của Trung Quốc

04/07/2018 15:39 GMT+7


TTO - Số vụ ăn cắp bí mật thương mại tại các tập đoàn sản xuất chip của Đài Loan và chuyển cho các công ty ở Trung Quốc đại lục ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Cuối năm 2016, một kỹ sư tại Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan, nhận được một cuộc gọi từ một công ty đối thủ Trung Quốc. Ông ta được hỏi liệu có cảm thấy hứng thú với vị trí kỹ sư trưởng bộ phận chuyên sản xuất chip sử dụng cho điện thoại di động và máy chơi game hay không.
Lời đề nghị rất bất thường, theo cáo trạng của tòa án Đài Loan, bởi người đàn ông này hầu như không có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất loại chip đó.
Hai tuần sau đó, ông ta lén tải về, in ra và sao chép các tài liệu liên quan tới bí mật kinh doanh của TSMC. Số tài liệu này đã nằm yên trong dữ liệu của Shanghai Huali Microelectronics Corp - một tập đoàn nhà nước chuyên sản xuất chip của Trung Quốc, nếu hành vi của kỹ sư Hsu Chih -Peng không kịp thời bị phát giác trước ngày ông ta sang đại lục bắt đầu công việc mới.
Tháng 11-2016, kỹ sư Hsu bị tuyên 18 tháng tù treo vì hành vi đánh cắp bí mật thương mại của TSMC. Đó chỉ là một trong số nhiều trường hợp bị phát hiện trong thời gian gần đây. Đài Loan, nhà sản xuất gần 2/3 vật liệu bán dẫn của thế giới, gần như không có chỗ dựa trong cuộc chiến giành giật công nghệ cao.
90% số vụ dính tới Trung Quốc
Trung Quốc đang nhắm vào Đài Loan - vùng lãnh thổ chuyên sản xuất chip cho các tập đoàn lớn nhất của Mỹ như Apple, Nvidia và Qualcomm.
Các quan chức Đài Loan tin rằng việc đánh cắp công nghệ sản xuất chip là một chiến lược hẳn hoi của Trung Quốc, một mặt nhằm gây áp lực kinh tế lên hòn đảo này, mặt khác nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn cung chip từ nước ngoài.
Trong khi Trung Quốc sản xuất phần lớn điện thoại thông minh và máy tính, gần như toàn bộ linh kiện bán dẫn phức tạp vẫn phải nhập khẩu. Tổng giá trị linh kiện bán dẫn mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2017 lên tới 260 tỉ USD, nhiều hơn 60% tổng giá trị dầu thô mà nước này nhập khẩu.
Lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu phải thay đổi điều này, đặt ra mục tiêu đến trước năm 2025 40% điện thoại thông minh sản xuất ở Trung Quốc sử dụng chip sản xuất trong nước, gấp 4 lần mức hiện tại.
Việc Mỹ cảnh giác trước các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, ngăn cản yếu tố Trung Quốc trong các tập đoàn công nghệ cao của nước này là một trong những nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh quyết tâm tự chủ nguồn cung chip.
Và một Đài Loan chỉ cách một eo biển đã được đặt trong tầm ngắm. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc đã công khai kêu gọi sự hợp tác giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là linh kiện bán dẫn.
Tuy nhiên, một nghiên cứu của tạp chí Wall Street Journal cho thấy cứ 10 vụ truy tố trong lĩnh vực công nghệ thì có tới 9 vụ có dính dáng tới các công ty Trung Quốc.




Không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bên ngoài nhà máy Micron ở Đài Loan - Ảnh: WSJ
Một trong những vụ đáng chú ý gần đây nhất là việc Micron Technology – nhà sản xuất chip thẻ nhớ lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, đã mất hai bản thiết kế vào tay đối thủ Trung Quốc.
Wang Yongming là một kỹ sư làm việc tại nhà máy chip của Micron ở Đài Loan. Mọi việc đều bình thường cho đến một ngày năm 2016 người đàn ông này mở máy tính xách tay được công ty cấp và tìm kiếm cách thức xóa truy vết máy tính trên trang Google.
Wang sau đó nhảy việc, sang làm cho United Microelectronics Corp (UMC), một công ty của Đài Loan nhưng lại có hợp đồng 700 triệu USD với Fujian Jinhua Integrated Circuit - một nhà sản xuất chip có trụ sở ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
Wang chỉ là một trong số 50 người nhảy từ Micron Đài Loan sang UMC kể từ năm 2015, bao gồm cả cựu giám đốc Micron Đài Loan Stephen Chen.
Tháng 8-2016, Wang cùng một số người khác bị cơ quan công tố Đài Loan buộc tội đánh cắp bí mật công nghệ của Micron và chuyển sang Trung Quốc. Cả Jinhua, UMC đều từ chối bình luận về trường hợp của ông Wang.
Chỉ có một điều rõ ràng nhất là ngay sau khi Wang nhảy sang UMC, đến tháng 10-2016, Jinhua đã bắt đầu tiếp thị hai sản phẩm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) đầu tiên mang mã F32 và F32S. Điều đáng nói là hai mã này hoàn toàn khớp với mã của hai sản phẩm được Micron sản xuất tại nhà máy ở Đài Loan.
Jinhua dự kiến sẽ tung ra DRAM thử nghiệm vào năm nay và đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2019. Chính phủ Trung Quốc đã bỏ 5,7 tỉ USD vào Jinhua và xem nó là một phần của "Dự án 910" – tham vọng xây dựng các nhà máy sản xuất chip tầm cỡ thế giới.
Sau vụ kỹ sư Wang, Micron đã tăng cường các biện pháp an ninh và giám sát tại nhà máy ở Đài Loan, bao gồm lắp thêm camera ở khu vực lắp ráp.
Đối với chính quyền Đài Bắc, cho dù có biết nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc ngày càng tăng, họ cũng đành bất lực bởi không thể thu thập bằng chứng hay ra phán quyết trừng phạt các công ty Trung Quốc.

BẢO DUY

Thanked by 1 Member:

#372 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/07/2018 - 19:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Biến đổi khí hậu không phải là cái thùng rác!

07/07/2018



TTO - Biến đổi khí hậu là một hiện tượng đáng quan tâm và ứng phó, nhưng chắc chắn nó không phải là 'thùng rác' để chứa những sai sót, sai lầm và sai trái của ai đó đổ vào.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bãi rác Đa Phước tiếp tục gây bức xúc cho người dân sống xung quanh vì mùi hôi - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Cách đây vài ngày, trong một cuộc họp báo, khi đề cập đến mùi hôi nặng nề từ bãi rác Đa Phước, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.H.C.M cho rằng "năm nay do ảnh hưởng của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và các mùa nên sẽ có mùi hôi".
Trước đó, khi gặp các sự cố hỏng hóc công trình hay một rủi ro môi trường nào đó như cá chết, nước ô nhiễm, úng lụt đô thị… một số quan chức cũng đổ do "biến đổi khí hậu". Những cách lý giải này rất thiếu hiểu biết về khái niệm "biến đổi khí hậu".
Trong nhiều giải thích khoa học, một định nghĩa mang tính tổng quát nhất, biến đổi khí hậu là sự thay đổi đặc điểm của hệ thống khí hậu mang tính thống kê khi xét qua những chu kỳ dài hoặc hàng thập kỷ hoặc lâu hơn.
Hoạt động của con người là nguyên nhân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thay đổi thành phần khí quyển toàn cầu, ngoài các thay đổi tự nhiên của khí hậu, và phải được quan trắc trên một chu kỳ thời gian dài, ít nhất là trên 30 năm.


Biểu hiện của biến đổi khí hậu như sự gia tăng nhiệt độ không khí, không giống như thiên tai cực đoan, mà diễn biến từ từ mang tính thống kê qua nhiều năm, mặc dầu có thể có xuất hiện những đột phát dị thường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TS Lê Anh Tuấn - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ) - Ảnh: CHÍ QUỐC
Trở lại câu chuyện ô nhiễm môi trường sống từ sự phát tán mùi hôi ở bãi rác ra không khí. Phần lớn rác thải sinh hoạt ở Việt Nam là rác hữu cơ so với lượng rác vô cơ. Bản chất của chất thải hữu cơ là chúng dễ phân hủy kỵ khí dưới ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời và các loài vi khuẩn đã tạo ra một số khí, chủ yếu là carbon dioxide (CO2), methane (CH4), ammoniac (NH3), hydrogen sulfide (H2S) và một số chất hữu cơ bay hơi.
Mùi hôi đặc biệt khó chịu, độc hại chính là từ hydrogen sulfide và ammoniac, với mùi đặc trưng của trứng thối và khai nồng. Gió là một yếu tố phát tán mùi hôi ra khu vực lân cận nếu việc che chắn bằng tường xây, lớp đất chôn phủ, màng phủ đậy hay vành đai cây xanh quanh bãi rác không đảm bảo.
Nước thải từ rác không kiểm soát và xử lý cũng là nguồn gây ô nhiễm mùi hôi đáng kể ngoài việc gây ô nhiễm cả nguồn nước mặt và nước ngầm ở khu vực, ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe cộng đồng, hoạt động xã hội và môi trường đầu tư - phát triển.
Mùi hôi từ bãi rác Đa Phước phát tán ngày một lúc nhiều hơn chính là do việc phê duyệt thiết kế, kiểm soát ô nhiễm chưa tốt.
Hiện nay đang là mùa mưa, nhiệt độ không khí không cao, gió cũng không phải là thời điểm thổi mạnh nếu so với cùng thời điểm ở các năm trước mà mùi hôi tăng mạnh thì phải xem thời tiết chỉ là yếu tố phụ so với các nguyên nhân khác.
Người làm công việc quy hoạch, thiết kế và quản lý bãi rác phải có những chuẩn bị và phỏng đoán các tình huống kiểm soát quá tải và ngăn chăn nguy cơ gây tác động xấu đối với cộng đồng. Điều này thường phải đặt ra trong các hợp đồng và cấp phép hoạt động cho những công ty chuyên xử lý chất thải rắn như là một trong nhiều điều kiện ràng buộc về mặt kỹ thuật và quản lý.
Phía nhà nước, cơ quan kiểm soát môi trường phải có những hoạt động thường xuyên quan trắc, báo động, ngăn chặn và xử phạt nếu các tình huống này xảy ra.
Biến đổi khí hậu là một hệ quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu do các hoạt động phát thải khí nhà kính quá nhiều do nguyên nhân chính từ các hoạt động của con người.
Đánh giá các tác động của biến động khí hậu lên các hoạt động kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, ô nhiễm không thể dựa vào các suy nghĩ chủ quan, võ đoán mà cần dựa vào các đo đạc chuẩn xác, các phân tích khoa học.
Giảm thiểu biến đổi khí hậu là một trong các cuộc vận động lớn cho toàn thể nhân loại để tìm giải pháp hạn chế, trong đó cả việc lợi dụng những cơ hội từ biến đổi khí hậu như phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển, phát triển nghề làm gạch ngói, phơi sấy nông sản, gia tăng năng suất diêm nghiệ…
Nói tóm lại, biến đổi khí hậu là một hiện tượng đáng quan tâm và ứng phó nhưng chắc chắn nó không phải là thùng rác để chứa những sai sót, sai lầm và sai trái của ai đó đổ vào. Có người nói, với giọng nửa đùa nửa thật, là trong "biến đổi khí hậu" có… mùi tiền!


Cái gì cũng... biến đổi khí hậu?
Gần đây nhiều quan chức có nhiệm vụ quản lý, khi có sự cố xảy ra lại tìm cách đánh lạc hướng chú ý của công luận và chính quyền cấp trên bằng việc đổ cho một tác nhân thứ ba nào đó, tác nhân có vẻ an toàn nhất là… "biến đổi khí hậu".
Phá rừng, khai thác khoáng sản vô tội vạ gây lũ quét, sạt lở cũng là do biến đổi khí hậu. Thi công cầu đường bị lún sụt, biến dạng, hư hỏng cũng đổ cho hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tháp truyền hình đổ sập, đổ thừa cho bão tố bất thường, nhưng khi kiểm tra lại mới phát hiện xây dựng không đúng thiết kế. San lấp các vùng trũng, thiếu giám sát để người dân đổ rác bừa bãi gây ngập úng cũng ''cắt nghĩa'' là do mưa bất thường, triều cường dâng cao.
Ngoài ra, nhiều dự án khủng, cần chi hàng ngàn tỷ để xây dựng cũng lấy lý do chống khô hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng, lấy El Nino năm 2016 làm bằng chứng. Thậm chí, đòi làm những dãy công trình đê biển tốn hàng ngàn tỷ đồng để chống nước biển dâng ở cuối thế kỷ hay để phòng ngừa... siêu bão, sóng thần.
LÊ ANH TUẤN (Đại học Cần Thơ)

Thanked by 1 Member:

#373 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/07/2018 - 20:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Âm mưu mới nhằm vào Hoàng Sa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



09/07/2018 Thanh Niên

Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngang nhiên kêu gọi tư nhân đầu tư phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp
AFP
Truyền thông Trung Quốc dẫn văn bản của Cục Hải dương và Ngư nghiệp Hải Nam ngang nhiên kêu gọi “mọi tổ chức hay cá nhân” đăng ký tham gia “phát triển du lịch và xây dựng” những đảo không người ở tại các khu vực mà nước này chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông. Chính quyền Hải Nam hiện đang “quản lý” cái gọi là “TP.Tam Sa” do Trung Quốc đơn phương dựng lên năm 2012 nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Kênh CGTN, thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, dẫn văn bản phi pháp nói trên cho thấy kế hoạch này bước đầu chủ yếu nhằm vào Hoàng Sa, nơi vẫn còn hàng trăm thực thể chưa có người ở. Thậm chí chính quyền Hải Nam còn vẽ ra khung thời gian phát triển tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Đối với nuôi trồng thủy hải sản, chính quyền cho phép nhà đầu tư đăng ký hoạt động trong 15 năm, với các dự án du lịch và giải trí là 25 năm; 30 năm nếu khai thác khoáng sản và muối trong khi những dự án thuộc dạng “phúc lợi công cộng” là 40 năm. Cuối cùng, hoạt động xây dựng cảng biển và xưởng đóng tàu được ưu ái đến 50 năm. Bên cạnh đó, theo Hoàn Cầu thời báo, chính quyền Hải Nam yêu cầu nhà đầu tư phải nộp tiền vào ngân sách để có thể hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa.
Rõ ràng sau một loạt hành động quân sự hóa tại Biển Đông như đưa vũ khí ra những bãi đá bị bồi đắp thành đảo nhân tạo ở Trường Sa và cho máy bay ném bom H-6K xuất hiện trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, Trung Quốc đang tiến hành bước tiếp theo để thể hiện cái gọi là “chủ quyền” tại những địa điểm chiếm đóng phi pháp thông qua dân sự. CGTN dẫn lời ông Trần Tương Miểu thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông - NV) ngang ngược tuyên bố: “Chiến lược phát triển đảo hoang sẽ mang đến sự ổn định và đập tan nỗ lực của các nước khác nhằm xâm lược và chiếm đóng lãnh hải của chúng ta”.

Trả lời Thanh Niên ngày 8.7, chuyên gia Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu luật Biển và hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhận định: “Vì Trung Quốc không có chủ quyền hợp pháp đối với Hoàng Sa nên việc kêu gọi vừa rồi chỉ có ý nghĩa tuyên truyền. Thực chất đấy chỉ là tấm bình phong che đậy các ý đồ chính trị bên trong chứ không có khả năng thực tế”. Theo ông, vì những điều kiện phức tạp về pháp lý và thực tế nên nhiều khu vực ở Hoàng Sa và Trường Sa không đủ điều kiện phát triển kinh tế. “Mà không có điều kiện phát triển kinh tế thì đầu tư sao có hiệu quả? Chi phí sẽ nhiều hơn kết quả thu lại. Nên đây chỉ là chính trị thôi”, chuyên gia Hoàng Việt nói.

PGS-TS Vũ Thanh Ca, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam), nhận định với Thanh Niên: “Trung Quốc biết rõ rằng chỉ củng cố quân sự các đảo đá thì không bao giờ có thể hợp pháp hóa tuyên bố chủ quyền trái luật pháp quốc tế của họ. Vì vậy, họ đang tìm cách dân sự hóa các hoạt động của họ, trong đó có các hoạt động cho phép các cá nhân khai thác những đảo đá nêu trên. Họ đang thể hiện cho thế giới thấy là họ đang “quản lý một cách hòa bình, lâu dài và liên tục” 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Âm mưu của Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công nếu chúng ta luôn khẳng định chủ quyền của mình và liên tục phản đối các hành động trái phép của Trung Quốc”. Ngọc Mai

09/07/2018

Sửa bởi tuphuongsg: 09/07/2018 - 20:52


#374 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 300 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 10/07/2018 - 16:21

Cảnh báo từ chuyên gia tâm thần học: ‘Ma quỷ đang ngày càng chiếm hữu nhiều hơn thân thể người’

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một bác sĩ chuyên ngành tâm thần học tại Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo rằng nhiều căn bệnh lạ lùng ngày nay trên khắp thế giới có liên quan đến ma quỷ và con người cũng đang từng bước nhận thức ra vấn đề này.
Tiến sĩ Richard Gallagher, người đã tốt nghiệp Đại học Princeton và Đại học Yale – thuộc nhóm những trường danh tiếng hàng đầu tại Mỹ đã xác nhận điều này, dù nó khá bất đồng với nền y học hiện đại hôm nay nhưng trên thực tế con người đang bị ma quỷ điều khiển và chúng tồn tại khắp nơi trên thế giới của chúng ta.
Với 25 năm kinh nghiệm trong nghề, tiến sĩ Gallagher cho biết sự khác biệt giữa con người chân chính và quỷ đội lốt người nằm chính tại suy nghĩ và hành vi của họ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, Richard cho biết rằng ma quỷ biết cách đánh lừa và điều khiển con người bởi vì đơn giản chúng dường như có nhận thức cao hơn chúng ta. Chúng ở không gian khác mà mắt người chúng ta không nhìn thấy và có những khả năng phi thường có thể khống chế bất kỳ ai làm điều nào đó khi bám lên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiến sĩ tâm thần học Richard Gallagher. (Ảnh: Sott)


Ông nói: “Chúng rất rất thông minh hơn rất nhiều con người chúng ta, giống như những thiên thần sa ngã vậy. Đó là những gì tôi có thể hình dung về chúng”.
Bằng chứng dễ nhận thấy việc ma quỷ đang tồn tại xung quanh chúng ta là những người bị mắc bệnh tâm thần. Y học hiện nay cho rằng người mắc bệnh này sẽ phải luôn đối mặt với các ảo giác gồm có ảo thịảo thanh nhưng phổ biến hơn cả là ảo thanh.
Khi những “ảo thanh” này ngày càng lớn mạnh và trở thành một phần trong ý thức, nó sẽ chi phối tinh thần cũng như hành vi của người bệnh. Ví dụ như khi bác sĩ tâm thần dùng tâm lý trị liệu để làm suy yếu một ảo thanh thì những ảo thanh diễn hóa người bác sĩ đó trở thành một mối đe dọa đối với nó.
Điều này chứng tỏ những ảo giác này thực sự có sự sống và nó ý thức được những gì đang xảy ra. Thậm chí có trường hợp, “ảo thanh” còn biết trước được rằng bác sĩ sẽ đến buồng bệnh hoặc sắp dùng biện pháp trị liệu rồi bảo bệnh nhân phải trốn khỏi đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người bệnh tâm thần không mắc bệnh mà bị ma quỷ khống chế và điều khiển. (Ảnh: Healthplus.vn)


Thông qua khảo sát chúng ta có thể biết được mục đích đằng sau của ma quỷ là gì. Chúng muốn con người ngày càng tin tưởng hơn khoa học hiện đại, không có sự tồn tại của Thần hay ma quỷ hết, đó chỉ những chuyện hoang đường thời tiền sử hay Trung Cổ mà thôi hoặc trong giáo khoa đâu có dạy về những thứ đó.
Chúng cảm thấy vui mừng khi con người không tin vào những lời giảng của Thần Phật về ma quỷ, khiến chúng ta tin rằng khoa học là nhất và những gì vượt ngoài tầm hiểu biết của khoa học đều bị cho là mê tín. Hậu quả là hàng triệu người trên thế giới mất đi đạo đức của một con người và suy thoái đi văn hóa truyền thống.
Một ví dụ là trong đời sống tinh thần của con người với bằng chứng cụ thể là “Lễ hội Halloween”. Đó là lễ hội hóa trang sao cho càng giống ma quỷ càng tốt, từ hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩ cũng nương theo ma quỷ.
Ngày lễ Halloween xuất phát từ phương Tây, mục đích mặc trang phục giống ma quỷ chính là để tránh âm hồn, ma quỷ nhập vào người, trong tâm của những người mặc trang phục này luôn có một niệm bài trừ âm hồn, ma quỷ. Nhưng ngày nay mấy ai khi mặc bộ đồ ma quỷ đó mà trong tâm có ý thức bài trừ ma quỷ?
Câu trả lời có lẽ là không!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản chất ngày lễ Halloween là để xua đuổi các âm hồn muốn tái sinh. (Ảnh: www.lvicata.com)


Bài viết này không phân tích vấn đề dựa trên lý luận tôn giáo mà dựa trên những hiểu biết thực tế về sự tồn tại của linh hồn và ma quỷ. Chúng rất sợ sự lương thiện và những lời giảng trong kinh sách.
Mục đích thật sự của ma quỷ khi bám lên cơ thể người là vì chúng muốn hút linh khí. Để có thể làm được điều này, chúng sẽ biến trạng thái cảm xúc của chủ thể trở nên tiêu cực về cả hành vi cũng như ý thức, đó là trạng thái thích hợp với chúng hoặc có cách khác là bám lên cơ thể những ai có nhiều suy nghĩ, hành vi xấu.
Một khi đã gắn được lên thể ai đó, ma quỷ không hề muốn người khác can thiệp vào “nguồn thức ăn” của chúng. Chúng không muốn chủ thể tiếp xúc với gia đình hoặc bạn bè, muốn người đó bị cô lập và luôn ở một mình.
Một biểu hiện khác là việc ma quỷ bực tức khi người đó đi nhà thờ hay đọc sách kinh thánh. Chúng sẽ cố gắng thuyết phục bằng được rằng đây là chuyện nhàm chán, vớ vẩn và sẽ chẳng đem đến kết quả gì tốt đẹp. Chúng chọn cách phản ánh những gì chúng muốn lên tư tưởng của chủ thể, làm người đó nhầm tưởng rằng đó là suy nghĩ của chính mình, thông thường những ý tưởng đó thường gây tổn hại cho chủ thể nếu người này trong lúc không lý trí mà thực hiện theo. Đây chính là cách làm của ma quỷ.
Nếu muốn loại bỏ ma quỷ cũng như những tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, bạn cần nhận thức được sự tồn tại của ma quỷ thông qua việc kiểm soát suy nghĩ cũng như hành vi của chính mình. Đó là bước đầu tiên và quan trọng nhất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày càng có nhiều căn bệnh do ma quỷ gây ra cho người đang lan tràn khắp thế giới. (Ảnh: Tinh Hoa)


Hãy thử nhìn lại cuộc sống của mình, có thể bạn đã từng rơi vào trạng thái cảm xúc trở nên tiêu cực và năng lượng của bạn cũng đột nhiên biết mất. Bạn không thể làm được gì và cũng chưa từng thắc mắc rằng nguồn năng lượng đó đã đi đâu? Nhiều bệnh nhân tâm thần nói rằng họ thực sự cảm thấy suy sụp mỗi khi bị các “ảo thanh” tấn công, mặc dù nhận thức được rõ ràng nhưng họ không có cách nào để chống lại chúng.
Đến đây có thể nhiều người sẽ thắc mắc rằng: “Ma quỷ thường tấn công những những ai và tại sao chúng lại làm vậy?”
Câu trả lời là bất cứ một ai đó khi họ không ở trạng thái lý trí không thanh tỉnh như tham gia trò cầu cơ, ghi âm linh hồn; đọc sách hoặc tham gia những buổi lễ có liên quan đến quỷ Satan. Ngoài ra còn có những nạn nhân của lạm dụng tình dục, tra tấn tinh thần là một trong những mục tiêu chính của ma quỷ bởi họ thường xuyên xuất hiện các suy nghĩ tiêu cực. Nếu nặng, tình trạng đó sẽ dẫn đến bệnh tâm thần. Tuy nhiên, nên biết rằng ở mức độ thấp hơn thì mỗi ngày, chúng ta đều là đối tượng tấn công của các tín tức xấu này.
Với người bình thường, biểu hiện dễ thấy nhất về sự tồn tại của ma quỷ là việc một suy nghĩ không tốt nào đó đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ. Muốn loại bỏ nó, bạn hãy tin rằng đó không phải suy nghĩ của bản thân mình và chắc chắn rằng bạn cũng không có ý định hành động theo ý nghĩ đó.
Vậy con người có bất lực trước những thứ này không?
Khẳng định là không rồi! Chúng ta không hề bất lực trước chúng nhưng phải loại bỏ những thứ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu não của mình bằng cách nhận thức được bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì. Theo thời gian, chúng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn.
Nếu hiện tượng này xảy ra liên tục với bạn thì chắc chắn rằng ma quỷ đang chọn bạn làm mục tiêu. Điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra mục đích của ma quỷ để tránh hậu quả về sau này, nếu không một khi mọi chuyện đã xảy ra sẽ rất khó cứu vãn và đến lúc đó bạn có hối hận cũng đã muộn.
Theo tiến sĩ Gallegher, chúng ta không thể bỏ qua sự thật đáng lo ngại này. Ông cho biết mình không hề đơn độc trong vấn đề này:
“Có rất nhiều bác sĩ tâm thần và các chuyên gia tâm lý khác cũng có những nghiên cứu giống tôi nhưng dường như họ lại do dự khi nói về công trình của mình. Việc đó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và tôi sẵn sàng lên tiếng. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng vì là việc tôi nên làm.”

***


Xã hội nhân loại ngày nay rất bại hoại; trắng-đen, thị phi lẫn lộn, tiêu chuẩn nhận định người tốt-xấu đều đảo ngược. Có nhiều người tuy bề ngoài dữ tợn, xăm trổ đầy mình giống xã hội đen nhưng họ lại có một tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ người khó khăn và đối xử tốt với tất cả những người xung quanh. Tuy vậy có những kẻ bề nhìn có vẻ chỉnh chu, nghiêm túc, thể hiện ra là người có học nhưng đó chỉ là “vỏ bọc hoàn hảo” nhằm che đậy đi những suy nghĩ xấu xa, tâm địa nham hiểm ẩn sâu trong tiềm thức.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tu tâm, hướng thiện là con đường duy nhất để tránh bị ma quỷ khống chế. (Ảnh: www.epochtimes.com)


Dân gian có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Để tránh những điều phiền phức từ các thế giới khác, người xưa thường tôn kính các vị thần Phật để được bảo hộ và tránh xa những điều tà ma. Như thế, cần phải giữ tâm cho chính, tích đức, hành thiện. Lời nói, cử chỉ, thậm chí cả ý nghĩ cũng đều cần phải ngay chính.
Sơn Tùng

Sửa bởi YOYO: 10/07/2018 - 16:27


Thanked by 2 Members:

#375 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/07/2018 - 20:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Việt Nam tụt hạng tốc độ kết nối internet toàn cầu




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






11/07/2018




M-Lab, một công ty nghiên cứu hợp tác cùng Google, Princeton và Viện nghiên cứu Công nghệ Mở (OTI - Mỹ) vừa công bố báo cáo về bức tranh toàn cảnh internet thế giới năm vừa qua.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Màu xanh đậm thể hiện tốc độ kết nối internet cao
Ảnh: M-Lab
Theo đó, trong gian đoạn từ 30.5.2017 đến 29.5.2018, tốc độ internet toàn cầu đo từ 163 triệu bài thử nghiệm độc lập cho thấy kết quả tăng 23%. Tốc độ kết nối băng thông rộng trung bình đo được đạt 9,1 Mbps, tăng so với mức 7,4 Mbps của năm trước đó.
Châu Âu, Mỹ và các trung tâm kinh tế phát triển mạnh tại châu Á như Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đang dẫn đầu thế giới về tốc độ, mức ổn định băng thông rộng. Theo BGR, kết quả này cũng phản ánh mối liên quan giữa băng thông internet và sức khỏe của nền kinh kế.
Trong đó, Singapore đang là quốc gia có tốc độ internet cao nhất thế giới (trung bình đạt 60,39 Mbps). Quốc đảo này nằm vị trí số một trong hai năm liên tiếp. Nhật Bản đứng thứ hai châu Á, thứ 12 toàn cầu với 28,94 Mpbs và vùng lãnh thổ Đài Loan xếp vị trí số 3 khu vực, số 14 toàn cầu (28,09 Mbps).
Cũng tại châu Á, Việt Nam đứng thứ 75 với tốc độ tải trung bình đạt 6,72 Mpbs, tụt một bậc so với năm trước (đo từ tháng 6.2016 tới tháng 7.2017).
Trong khi đó, Trung Quốc rớt từ vị trí 134 xuống còn 141 khi tốc độ internet tải về chỉ đại 2,4 Mps, cao hơn gấp đôi so với các nước có tốc độ thấp nhất thế giới như Syria, Somalia (dưới 1 Mpbs).

3 quốc gia, vùng lãnh thổ đứng đầu châu Á còn xếp cao hơn Mỹ, hiện đứng thứ 20 trong danh sách những nước có tốc độ internet nhanh nhất thế giới. Mỹ tăng một bậc so với năm 2017, không nhiều nhưng nếu tính theo tốc độ được cải thiện từ 20 Mbps lên 26 Mpbs thì là một con số lớn, cao hơn mức tăng trưởng trung bình toàn cầu.
Dan Howdle, chuyên gia phân tích viễn thông tại công ty Cable nhận định tốc độ băng thông trung bình tăng 23% chỉ trong một năm cho thấy bức tranh tích cực toàn cầu. “Tuy nhiên khi quan sát gần hơn, chúng ta sẽ thấy tăng trưởng chỉ tập trung vào nhóm ở trên. Những quốc gia phát triển nhanh hơn thì internet cải thiện nhanh”, Dan nhận định.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |