Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#331 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/04/2018 - 20:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những nhà khoa học nổi tiếng được in lên tiền

15/04/2018



TTO - Trên tờ tiền của nhiều nước luôn xuất hiện những nhân vật có tầm ảnh hưởng với quốc gia đó hoặc với cả nhân loại. Trong số đó có không ít nhà khoa học.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Marie Curie
Marie Curie (1867-1934) là nhà vật lý - hóa học người Pháp gốc Ba Lan nổi tiếng, cùng chồng đi đầu khám phá và phân loại các nguyên tố phóng xạ và cùng nhận giải Nobel năm 1903. Marie Curie còn giành luôn giải Nobel Hóa học vào năm 1911 cho nghiên cứu về radi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2 vợ chồng từng vinh dự có mặt trên tờ 500 franc Pháp từ năm 1995-2000. Marie Curie còn có mặt trên tờ 20.000 Zloty của Ba Lan từ năm 1989-1995 vào năm 2011.
Kristian Birkeland

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Kristian Birkeland (1867-1917) có mặt trên tờ 200 Kroner Na Uy từ năm 1994. Ông là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiên phong nghiên cứu từ trường Trái đất và hiện tượng cực quang.

Mô hình từ trường Trái Đất của ông chỉ ra rằng các điện tử cao năng lượng đâm trực tiếp vào mô hình Trái Đất được dẫn dắt về phía các cực từ và sinh ra các vòng ánh sáng xung quanh các cực.
Nicolaus Copernicus

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nicolaus Copernicus (1473-1543) có mặt trên tờ 1.000 Zloty Ba Lan trong 2 giai đoạn 1962-1965 và 1975-1995.
Ông là nhà khoa học hiện đại đầu tiên đề xuất một mô hình của hệ mặt trời trong đó mặt trời nằm tại trung tâm, các hành tinh chuyển động trong quỹ đạo tròn xung quanh.
Lý thuyết của ông đi ngược lại với thuyết địa tâm bấy giờ nên đã bị xử tử trước khi tác phẩm của mình được xuất bản.
Albert Einstein

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Albert Einstein (1879-1955) có mặt trên tờ 5 bảng Israel trong giai đoạn 1972-1984. Einstein thường được xem là nhà vật lí vĩ đại nhất thế kỉ 20 với các lý thuyết vĩ đại như thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng, thuyết lượng tử.
Leonhard Euler

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Leonhard Euler (1707-1783), nhà vật lí toán người Thụy Sĩ có mặt trên tờ 10 franc Thụy Sĩ trong giai đoạn 1979-2000.
Euler có nhiều đóng góp cho ngành vật lí toán học, đặc biệt với lí thuyết chất lưu dùng trong nghiên cứu sự hoạt động của máy bay và lí thuyết quay của vật rắn dùng trong điều khiển vệ tinh.
Benjamin Franklin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Benjamin Franklin (1706-1790) là một nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực điện học.
Ông là người đầu tiên đề xuất sự bảo toàn điện tích. Trong lĩnh vực khoa học, ông là nhà khoa học điển hình của lịch sử vật lý vì những khám phá của ông và những lý thuyết về điện ví dụ như các khám phá về hiện tượng sấm sét.
Ông có mặt trên tờ 100 đô la Mỹ ngày nay. Năm 1976, ông cũng từng có mặt trên tờ 2 đô la Mỹ.
Alessandro Volta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Alessandro Volta (1745-1827) là nhà vật lý học người Ý từng xuất hiện trên tờ 10.000 lire trong giai đoạn 1985-2002. Ông là người có công phát minh ra pin điện. Tên của ông được đặt cho đơn vị điện thế volt (kí hiệu là V).
Carl Friedrich Gauss

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Carl Friedrich Gauss (1777-1855) có mặt trên tờ 10 mark Đức giai đoạn 1991-2002.
Ông là nhà toán học và khoa học tài năng người Đức. Ông có những khám phá quan trọng trong khoa học như lý thuyết số, giải tích, hình học vi phân, từ học, tĩnh điện học, thiên văn học, quang học.
Gauss được mệnh danh là "hoàng tử của các nhà toán học", nổi tiếng với bài toàn tính tổng từ 1 đến 100 thời tiểu học.
Guglielmo Marconi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Guglielmo Marconi (1874-1937) là nhà khoa học người Ý, từng đoạt giải Nobel Vật lý năm 1909.
Marconi là người phát triển đường truyền vô tuyến thành công đầu tiên, được xem là cha đẻ của ngành truyền thanh. Hình ảnh của ông hiện diện trên tờ 2.000 lire Ý trong giai đoạn 1990-2002.
Ernest Rutherford

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ernest Rutherford (1871-1937) có mặt trên tờ 100 đô la New Zealand từ năm 1990.
Rutherford là nhà vật lý thiên tài người New Zealand hoạt động trong lĩnh vực phóng xạ và cấu tạo nguyên tử.
Ông được xem là "cha đẻ" của ngành vật lý hạt nhân khám phá ra nguyên tử có điện tích dương nằm trong hạt nhân. Ông cũng là người dùng mô hình "hành tinh nguyên tử" để giải thích "thí nghiệm trên lá vàng" nổi tiếng.
Nikola Tesla

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nikola Tesla (1856-1943) là người Mỹ gốc Serbia, nổi tiếng với những đóng góp cho sự phát triển của công nghệ kĩ thuật điện và từ.
Các phát minh và công trình lý thuyết của ông là cơ sở cho sự phát triển của dòng điện và động cơ điện 2 chiều ngày nay.
Tên ông có mặt trên tờ 100 dinar của Serbia từ năm 2006, của Nam Tư từ năm 1970-1986, tờ 1.000 dinar từ năm 1990-1991, tờ 5 tỉ dinar năm 1993 và tờ 10 tỉ dinar năm 1993.
Isaac Newton

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Isaac Newton (1642-1727) có mặt trên tờ 1 bảng Anh từ năm 1978-1988.
Newton là một trong những nhà vật lí vĩ đại nhất trong lịch sử. Nghiên cứu của ông đã thiết lập nên cơ sở của phong cách nghiên cứu khoa học với các khám phá quan trọng về lí thuyết chuyển động, bản chất của ánh sáng, lực hấp dẫn và nhiều lí thuyết khác.
Charles Darwin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Charles Darwin (1809-1882) là nhà tự nhiên học người Anh. Hình ảnh của ông xuất hiện trên tờ 10 bảng vào năm 2000. Ông là người phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên.
Ông là tác giả quyển Nguồn gốc các loài (1859) nói về sự tiến hóa và sự đa dạng của các loài trong tự nhiên.
James Watt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


James Watt (1736-1819) là nhà phát minh nổi tiếng người Scotland. Máy hơi nước cải tiến của ông chính là nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp.
Đơn vị đo năng lượng watt (kí hiệu W) cũng được đặt theo tên ông. Hình ảnh James Watt có mặt trên tờ 50 bảng Anh vào năm 2011.
William Thomson

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


William Thomson (1824-1907) là nhà vật lý toán học và là kĩ sư người Scotland, được Hoàng gia Anh phong Huân tước Kelvin.
Tên Kelvin của ông cũng được đặt cho thang độ tuyệt đối (độ K). Hình ảnh của ông xuất hiện trên tờ 100 bảng do ngân hàng Clydesdale Bank phát hành từ năm 1998.
Hans Christian Ørsted

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hans Christian Ørsted (1777-1851) là một nhà vật lý và hóa học người Đan Mạch. Ông được biết đến nhiều nhất với công lao khám phá ra mối liên hệ giữa điện và từ tính, hay còn gọi là điện từ.
Hình ảnh của ông xuất hiện trên tờ 100 krone Đan Mạch từ năm 1962-1974.

TRỌNG NHÂN
BÌNH LUẬN:


HT 16/04/2018
trong các nhà khoa học được in lên tiền thì Benjamin Franklin chắc là người được thế giới nhớ mặt nhiều nhất

Thanked by 2 Members:

#332 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/04/2018 - 21:12

Quân đội Mỹ tố Trung Quốc triển khai máy làm nhiễu sóng ở quần đảo Trường Sa


10/04/2018
Quân đội Mỹ cho biết, Trung Quốc đã lắp đặt trái phép thiết bị làm nhiễu hoạt động của các radar và thiết bị liên lạc trên 2 tiền đồn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo Wall Street Journal, các nguồn tin tình báo Mỹ cho hay, thiết bị làm nhiễu sóng đã được Trung Quốc triển khai trong vài tháng qua ở quần đảo Trường Sa.
Cụ thể, các thiết bị làm nghẽn sóng được lắp đặt trong vòng 90 ngày qua tại đá Chữ Thập và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
"Trong khi Trung Quốc khẳng định việc xây dựng ở các đảo nhân tạo là để đảm bảo an toàn trên biển, hỗ trợ công tác hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, bảo vệ nguồn cá và các chức năng phi quân sự khác, thiết bị phá sóng điện tử rõ ràng chỉ dành cho mục đích quân sự", một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.
Hồi tháng trước, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng, cơ sở hạ tầng được Trung Quốc triển khai trái phép trên các đảo nhân tạo nhằm mục đích “duy nhất” là tăng cường năng lực quân sự “để có thể triển khai tới các căn cứ này trong thời gian ngắn nhất”.
Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố, cuộc tập trận hải quân lớn với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh cùng 40 tàu chiến và tàu ngầm nằm trong đợt diễn tập thông thường và không nhằm tấn công bất cứ quốc gia nào.
Tuy nhiên, phía quan chức Mỹ nhận định cuộc tập trận ngoài đảo Hải Nam là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông.
Hồi tuần trước, nhóm tác chiến tàu sân bay lớp Nimitz Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ được cho đã tiến vào trung tâm Biển Đông cùng với đoàn tàu chiến của các nước đồng minh để chuẩn bị cho một cuộc diễn tập quân sự. Trước đó, tàu sân bay Theodore Roosevelt đã thực hiện chuyến thăm cảng Singapore.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Minh Thu (lược dịch)

Thanked by 2 Members:

#333 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/04/2018 - 21:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh tố Nga ngăn thanh sát viên quốc tế điều tra vụ tấn công hóa học
17/04/2018
Mỹ và Anh tố cáo Nga làm giả bằng chứng và ngăn đoàn thanh sát viên quốc tế tiếp cận thị trấn Douma, nơi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học.
Theo CNN, thanh sát viên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã có mặt tại Syria từ hôm 14/4 với nhiệm vụ thu thập bằng chứng, mẫu vật về cuộc tấn công hôm 7/4 tại thị trấn Douma. Tuy nhiên, các thanh sát viên vẫn chưa được tiếp cận hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học.
"Các thanh sát viên bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và chính phủ Syria ngăn cản không thể lấy mẫu vật và phỏng vấn người dân", Thủ tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theresa May phát biểu trước hạ viện Anh hôm 16/4.

Thị trấn Douma, Đông Ghouta hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga và lực lượng chính phủ Syria. Mỹ và Anh cáo buộc Nga ngăn cản thanh sát viên quốc tế tiếp cận hiện trường nhằm thay đổi các bằng chứng trong vụ tấn công.
Đáp lại cáo buộc của phương Tây, Nga cho biết việc tiếp cận Douma hiện bị trì hoãn do các vấn đề an ninh.
"Các chuyên gia của OPCW sẽ được tiếp cận Douma trong ngày 18/4. Nga không hề ngăn cản cuộc điều tra", đại diện quân đội Nga Igor Kirillov trả lời báo chí. Nga cho biết lực lượng quân cảnh của nước này, hiện được triển khai tại Douma, sẽ hỗ trợ thanh sát viên của OPCW làm nhiệm vụ.
Cũng trong ngày 16/4, phái đoàn Nga tại trụ sở OPCW cáo buộc tổ chức Phòng vệ dân sự Mũ bảo hiểm Trắng Syria đã làm giả bằng chứng vụ tấn công tại Douma.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thị trấn Douma, ngoại ô thủ đô Damascus, là nơi diễn ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 7/4. Đồ họa: BBC.
Hôm 7/4, một vụ không kích diễn ra tại thị trấn Douma, ngoại ô thủ đô Damascus gây ra cái chết cho 75 người. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, 40 trong số 75 người thiệt mạng có dấu hiệu trúng độc. Hơn 500 người bị thương do tiếp xúc với chất độc.
Phương Tây cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Liên quân Mỹ - Anh - Pháp sau đó tiến hành không kích các cơ sở nghiên cứu, nhà kho nghi được sử dụng nhằm phát triển và lưu trữ vũ khí hóa học tại thành phố Homs và thủ đô Damascus trong ngày 14/4.
DUY ANH


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ cấm bán linh kiện cho hãng ZTE Trung Quốc

THỤY MIÊN


Bộ Thương mại Mỹ cấm các công ty nước này bán linh kiện cho nhà sản xuất thiết bị viễn thông ZTE (Trung Quốc) trong vòng 7 năm vì bí mật giao dịch với Iran.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ZTE bị Mỹ trừng phạt vì giao dịch với Iran
Reuters



Quyết định trên có thể gây nên hậu quả nặng nề cho ZTE vì các công ty Mỹ ước tính cung cấp từ 25 đến 30% số linh kiện sử dụng trong những thiết bị của hãng này, bao gồm điện thoại thông minh và thiết bị hệ thống viễn thông.
Lệnh cấm được ban hành dựa trên thực tế ZTE đã vi phạm thỏa thuận với chính phủ Mỹ. Vào năm ngoái, công ty này thừa nhận trước tòa án liên bang tại Texas về việc vi phạm lệnh cấm vận của Washington sau khi bị phát hiện xuất khẩu bất hợp pháp hàng hóa và công nghệ Mỹ cho Iran, theo Reuters hôm 17.4 dẫn thông tin từ Bộ Thương mại Mỹ.
ZTE đã nộp phạt 890 triệu USD, và có thể phải nộp thêm 300 triệu USD nếu tòa án ra phán quyết phạt bổ sung.

“Nếu công ty không đủ khả năng giải quyết vấn đề trên, họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Thậm chí nhiều ngân hàng và công ty bên ngoài nước Mỹ cũng sẽ không muốn làm ăn với họ”, theo Eric Hirschhorn, cựu thứ trưởng thương mại Mỹ.
Theo một phần của thỏa thuận, ZTE hứa hẹn sẽ sa thải 4 quản lý cấp cao và kỷ luật 35 người khác bằng cách giảm tiền thưởng hoặc khiển trách. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này thú nhận vào tháng 3 rằng vẫn chưa kỷ luật hoặc trừ thưởng như thỏa thuận.

Sửa bởi tuphuongsg: 18/04/2018 - 21:41


Thanked by 1 Member:

#334 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 19/04/2018 - 13:10

Sưu tầm facebook:

TOÁN ĐỐ THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

- Tèo, đi học về sao mặt buồn thiu dậy cà?

- Con bị cô giáo phạt, bắt uống nước giặt giẻ lau bảng.

- Trời đất ơi, mày phạm lỗi gì mà bị cô phạt?

Thằng Tèo mếu máo đưa cuốn tập toán cho ba coi. Trong đó là một bài toán đố: Công ty Cuốc Cường Đô La muốn mua của Thành Phố một lô đất 300.000 m2, giá bán là 1.290.000 đồng một m2, hỏi Công ty CC phải trả bao nhiêu tiền để mua được lô đất?

- Thế mày trả lời sao?

- Con bảo không biết. Huhu.

Ông ba suy nghĩ một lát rồi nói: - Được rồi, để ba lên gặp cô giáo và thầy hiệu trưởng để đòi lại công bằng cho con.

Trước mặt hiệu trưởng và cô giáo toán, ông ba lớn giọng: - Tôi hỏi cô, bài toán hóc búa thế này thì đáp án của cô là bao nhiêu?

- Xời, bài dễ ợt mà em Tèo không giải được. Thì là 300.000 m2 x 1.290.000đ/m = 387.000.000.000đ. Công ty CC phải trả Ba trăm tám bảy tỷ chứ nhiêu.

Ông ba gằn giọng: - Tôi hỏi thầy cô, lô đất như vậy giá thị trường khoảng 2000 tỷ, thế mà cô đòi bỏ ra chưa đến 400 tỷ để mua thì liệu có hợp lý không? Thầy cô có biết tiền lo lót, chung chi, hoa hồng, phần trăm tá lả nữa là bao nhiêu không?

Hiệu trưởng: - Cái đó thì làm sao mà biết được.

Ông ba: - Đúng rồi, thằng Tèo nhà tôi cũng trả lời là không biết, nó trả lời vậy là đúng rồi, tại sao cô lại cho điểm 0 và phạt nó uống nước giặt giẻ lau bảng?

Rồi ông quay qua hiệu trưởng nói với giọng gay gắt: - Thầy thấy chưa, loại người vừa ác, vừa dốt, vừa quan liêu, máy móc giáo điều, xa rời thực tiễn, lại không hiểu gì về kinh tế thị trường... thì làm sao đủ tư cách dạy dỗ người khác. Loại giáo viên thế này thì tốt nhất là nên tự giác câm miệng 3 tháng.

- Còn cô, ông ba quay qua nói với cô giáo, cô bắt con tôi uống nước giặt giẻ, bây giờ mà tôi bắt cô uống lại thì dân mạng sẽ phê phán tôi thiếu tinh thần tôn sư trọng đạo. Thôi thì tôi mời cô uống cafe vậy. Cafe pin để cô sáng mắt sáng lòng nhá.

#335 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 300 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 19/04/2018 - 15:04

Ô nhiễm nguồn nước: Thực trạng đáng báo động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Suckhoedoisong.vn - Hiện nay, môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải...[font=Arial, Helvetica, sans-serif !important]

Hiện nay, môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hoá khá nhanh cùng sự gia tăng dân số là nguyên nhân chính gây áp lực ngày càng nặng nề đối với tài nguyên nước.
Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn
Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước, hiện tượng ô nhiễm môi trường nước đã làm cho hiện tượng cá chết bất thường hàng loạt. Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo ngại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nước sông ô nhiễm chuyển màu đen, rác thải trôi lềnh bềnh - nguy cơ gây bệnh cho con người rất cao.
Ô nhiễm nguồn nước xuất phát từ việc các ao, hồ, sông tiếp nhận nhiều loại nguồn thải, môi trường nước mặt đang ở tình trạng ô nhiễm tại nhiều nơi. Tuy nhiên, nguồn thải chính tác động đến môi trường nước mặt ở nước ta là nước thải nông nghiệp, công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Mức độ gia tăng các nguồn nước thải hiện nay ngày càng lớn với quy mô rộng ở hầu hết các vùng miền trong cả nước. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều ngành công nghiệp được mở rộng quy mô sản xuất cũng như phạm vi phân bố. Cùng với đó là sự gia tăng lượng nước thải lớn, trong khi đó, mức đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải chưa đáp ứng yêu cầu.
Nước thải sinh hoạt chiếm trên 30% tổng lượng thải trực tiếp ra các sông hồ hay kênh rạch dẫn ra sông. Theo số liệu tính toán của cơ quan môi trường cho thấy Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là 2 vùng tập trung nhiều lượng nước thải sinh hoạt nhất cả nước. Vùng Đông Nam bộ với toàn bộ các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi tập trung các KCN lớn, là vùng có lượng phát sinh nước thải công nghiệp lớn nhất cả nước. Số lượng KCN có hệ thống xử lý nước thải vẫn đang ở mức trung bình (50-60%), hơn nữa, 50% trong số đó vẫn chưa hoạt động hiệu quả.

Theo các nghiên cứu tác động Môi trường của cơ quan Tổng cục Môi trường cho thấy: ở ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, nước thải thường có độ pH trung bình từ 9-11; chỉ số nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD: Biochemical oxygen Demand - là lượng oxy cần thiết cung cấp cho vi sinh vật để oxi hóa các chất hữu cơ), nhu cầu ôxy hoá học (COD: Chemical oxygen Demand - là khối lượng oxy cần tiêu hao trên 1 lít nước thải) có thể lên đến 700mg/1 và 2.500mg/1; hàm lượng chất rắn lơ lửng... cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép. Hàm lượng nước thải của các ngành này có chứa xyanua (CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn cho phép nên đã gây ô nhiễm nặng nề các nguồn nước mặt trong vùng dân cư.
Bên cạnh những nguồn thải nêu trên, nước thải nông nghiệp cũng là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Đó là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến nguồn nước tại những địa phương có nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh như vùng ĐBSCL. Nước thải từ hoạt động nông nghiệp có chứa hóa chất bảo vệ thực vật hay thuốc trừ sâu là thành phần độc hại cho môi trường và sức khỏe con người. Đặc biệt, các khu vực này, đời sống dân cư vẫn gắn với nguồn nước sông, dùng làm nước sinh hoạt hay sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bên cạnh việc xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp và nước thải sinh hoạt thì việc nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng.
Nguyên nhân từ đâu?
Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước như sự gia tăng dân số, mặt trái của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu: nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn chưa cao… Đáng chú ý là sự bất cập trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường. Nhận thức của nhiều cấp chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ môi trường nước chưa sâu sắc và đầy đủ; chưa thấy rõ ô nhiễm môi trường nước là loại ô nhiễm gây nguy hiểm trực tiếp, hàng ngày và khó khắc phục đối với đời sống con người cũng như sự phát triển bền vững của đất nước.
Bên cạnh đó, các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường nước còn thiếu, cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ quan, các ngành và địa phương chưa đồng bộ, còn chồng chéo, chưa quy định trách nhiệm rõ ràng. Chưa có chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo lưu vực và các vùng lãnh thổ lớn. Chưa có các quy định hợp lý trong việc đóng góp tài chính để quản lý và bảo vệ môi trường nước gây nên tình trạng thiếu hụt tài chính, thu không đủ chi cho bảo vệ môi trường nước.
Hiện nay, Việt Nam có gần 76% dân số đang sinh sống ở nông thôn là nơi cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, phần lớn các chất thải của con người và gia súc không được xử lý nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, do lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các nguồn nước ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường nước và sức khoẻ nhân dân.
Do nuôi trồng thuỷ sản ồ ạt, thiếu quy hoạch, không tuân theo quy trình kỹ thuật nên đã gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường nước. Cùng với việc sử dụng nhiều và không đúng cách các loại hoá chất trong nuôi trồng thuỷ sản thì các thức ăn dư lắng xuống đáy ao, hồ, lòng sông làm cho môi trường nước bị ô nhiễm các chất hữu cơ, làm phát triển một số loài sinh vật gây bệnh và xuất hiện một số tảo độc, thậm chí đã có dấu hiệu xuất hiện thuỷ triều đỏ ở một số vùng ven biển nước ta.
[/font]


Thanked by 2 Members:

#336 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/04/2018 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng xóa ký ức đô thị


Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.H.C.M đang triển lãm phương án do Công ty Gensler (Mỹ) thiết kế quy hoạch chi tiết và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng, nâng cấp trụ sở HĐND, UBND TP.H.C.M để người dân tham quan, góp ý đến ngày 1.5 trước khi triển khai xây dựng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khối nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn 129 năm tuổi. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng bậc nhất của TP.H.C.M nói riêng và cả nước nói chung
Ảnh: Ngọc Dương



Sẽ “bứng” luôn dinh thượng thơ ?
Trong ô phố Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi (P.Bến Nghé, Q.1) rộng khoảng 18.000 m2 có hai công trình kiến trúc tiêu biểu gắn liền với lịch sử đô thị Sài Gòn - TP.H.C.M. Tiêu biểu nhất là khối công trình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nổi tiếng được xây dựng từ năm 1889, đến nay đã 129 năm tuổi, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền bắc nước Pháp, nằm ở mặt tiền đường Lê Thánh Tôn (đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ). Thời Pháp thuộc, tòa nhà này có tên Hôtel de Ville trong tiếng Pháp, hay dinh Xã Tây trong tiếng Việt. Đến thời VN Cộng Hòa gọi là Tòa đô chánh Sài Gòn, là nơi làm việc và hội họp của chính quyền. Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, tòa nhà là nơi làm việc của HĐND, UBND TP.H.C.M.
Tiếp đến là tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng (trụ sở Sở Thông tin - Truyền thông) trước đây là Nha Giám đốc nội vụ, mà người dân hay gọi là dinh Thượng Thơ, do chính quyền xứ Nam kỳ xây vào những năm 1860, với vai trò điều hành trực tiếp toàn bộ các vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa. Công trình dinh Thượng Thơ lúc bấy giờ được đánh giá chỉ quan trọng sau dinh Norodom (phiên bản trước của dinh Thống Nhất ngày nay).
Theo phương án được chọn trưng bày lấy ý kiến rộng rãi trước khi triển khai xây dựng, số phận hai công trình kiến trúc cổ hình thành, tồn tại từ thế kỷ 19 đến nay dường như đã được định đoạt: khối kiến trúc mặt tiền đường Lê Thánh Tôn được bảo tồn, trong khi tòa nhà dinh Thượng Thơ có thể sẽ bị tháo dỡ hoàn toàn để mở rộng, nâng cấp trụ sở HĐND, UBND TP.H.C.M (dự kiến bố trí 8 cơ quan nhà nước với 95 phòng ban trực thuộc, tương lai có khoảng 1.700 người làm việc).
Phương án của Công ty Gensler (quy mô 4 tầng hầm, 6 tầng nổi, diện tích xây dựng hơn 14.000 m2) được hội đồng tuyển chọn đánh giá là táo bạo khi hạ ngầm 2 tầng làm việc dưới mặt đất, đưa sân vườn và ánh sáng tự nhiên xuống dưới lòng đất để giảm chiều cao công trình xây mới; hướng đến sự hiện đại, năng động, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với thiên nhiên của tòa nhà mới, phù hợp với bối cảnh đô thị của thế kỷ 21, tạo được dấu ấn riêng và tạo được vẻ đẹp trường tồn cho công trình... Ý tưởng thiết kế chủ đạo của công trình mới theo hình khối với những quyển sách chồng lên nhau truyền tải thông tin kiến thức và dòng chảy văn hóa, là sự giao thoa của văn hóa, lịch sử lâu đời của TP.H.C.M trong bối cảnh của dòng chảy mạnh mẽ của nền kinh tế.
Tuy nhiên, điều băn khoăn lớn nhất là phương án này “bứng luôn” tòa nhà dinh Thượng Thơ hiện hữu ở góc phố Đồng Khởi - Lý Tự Trọng. Th.S-KTS Nguyễn Bình Dương, Viện Quy hoạch xây dựng TP.H.C.M, nhận xét phương án đang trưng bày triển lãm chưa thật sự “đồng điệu” giữa kiến trúc cổ (khối công trình mặt tiền đường Lê Thánh Tôn) và khối nhà xây mới (mặt tiền đường Pasteur, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi).
Trong quá trình thi tuyển ý tưởng kiến trúc từ năm 2014 đến nay, đối với tòa nhà dinh Thượng Thơ, từng có phương án của một đơn vị tham gia thi tuyển đề xuất giữ lại bề mặt bên ngoài tòa nhà, nội thất được xây mới hoàn toàn và sẽ chồng thêm tầng cao 30 m, nhưng không được chấp nhận.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phối cảnh tổng thể công trình xây dựng mở rộng, nâng cấp trụ sở HĐND, UBND TP.H.C.M
Ảnh: Đình Phú


Cần giữ “đất vàng” văn hóa
Khu vực trung tâm Sài Gòn được xem là vùng lõi hiện hữu nhiều công trình kiến trúc cổ, nhưng trên thực tế đang có xu thế bị dồn nén, “rơi rụng” dần trước yêu cầu chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Điển hình nhất là việc phá dỡ không ít biệt thự cổ ở Q.3, Q.Bình Thạnh, thương xá Tax (Q.1 - xây cao ốc), và mới nhất là nguy cơ dinh Thượng Thơ bị “xóa sổ”.
Theo TS Nguyễn Thị Hậu - Phó tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN, không nên quá dễ dãi trong việc chuyển đổi công năng đất vàng dưới góc độ văn hóa thành đất vàng dưới góc độ kinh tế. “Bây giờ nếu như cái gì chúng ta cũng đưa vào khu trung tâm - nơi có nhiều di sản kiến trúc, văn hóa - để phát triển, làm thay đổi bộ mặt khu trung tâm, thì nói hơi nặng một chút, chúng ta đang xóa bỏ đi một phần lịch sử đô thị Sài Gòn - TP.H.C.M”, TS Hậu chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình Sang (Công ty kiến trúc MCA) cho rằng với những công trình kiến trúc có “chiều sâu năm tháng”, về nguyên tắc, luôn có giá trị cao hơn công trình kiến trúc mới, do vậy yếu tố bảo tồn phải được đề cao. “Nếu trong tình thế buộc phải mở rộng, nâng cấp thì “đề bài” đưa ra thi tuyển ý tưởng thiết kế phải có yêu cầu bảo tồn với những tiêu chí cụ thể để kiến trúc mới hài hòa với kiến trúc cổ mà vẫn mang tinh thần của thời đại”, ông Sang nói. Đ.P


Nhiều kiến trúc xưa có giá trị cao chưa được xếp hạng di tích
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT TP.H.C.M, cho biết tính đến nay TP có 172 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử), 56 di tích quốc gia (2 di tích khảo cổ học, 30 di tích kiến trúc nghệ thuật, 24 di tích lịch sử), 114 di tích cấp thành phố (66 di tích kiến trúc nghệ thuật, 48 di tích lịch sử). Hiện còn 100 công trình, địa điểm nằm trong danh mục đề nghị xếp hạng di tích, trong đó có nhà thờ Đức Bà, bưu điện TP.H.C.M, chợ Bến Thành... đều trên 100 năm tuổi.
Theo Phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa - Thể thao TP.H.C.M), dinh Thượng Thơ chưa được xác lập là di tích. Công trình này hơn 120 năm tuổi nhưng xét về mặt kiến trúc thì không nổi bật như nhà thờ Đức Bà, bưu điện TP.H.C.M, trụ sở hiện hữu của HĐND, UBND TP.H.C.M... Tương tự, hầu hết các biệt thự cổ ở Q.3 chỉ thuộc diện kiến trúc cần được bảo tồn, chứ chưa thuộc diện di tích phải xếp hạng.



ĐÌNH PHÚ

Thanked by 2 Members:

#337 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/04/2018 - 21:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những phát minh giúp xem giờ trước khi có đồng hồ

20/04/2018 07:34 GMT+7



TTO - Đồng hồ là vật không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Nhưng bạn có biết trước khi có đồng hồ, người ta xem giờ như thế nào?




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đồng hồ mặt trời là một trong những dụng cụ chỉ giờ thời quá khứ - Ảnh: Getty Images
Đồng hồ mặt trời
Những năm 3500 TCN, người Ai Cập bắt đầu xây dựng những cột lớn, đặt dưới ánh nắng và theo dõi bóng của cột thay đổi hướng và chiều dài để xác định sáng trưa chiều.
2.000 năm sau, người Ai Cập sáng tạo chiếc đồng hồ mặt trời với hệ thống đĩa tròn chia làm 12 phần bằng nhau và một kim hứng bóng mặt trời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mặt đồng hồ mặt trời cổ nhất (khoảng năm 1.500 TCN) của người Ai Cập tại Thung lũng các vị vua - Ảnh tư liệu
Giữa trưa, người ta xoay chiếc đồng hồ 180 độ để chỉ giờ chiều. Sau này phát triển nhiều loại đồng hồ mặt trời có quay 360 độ.


Tuy nhiên loại đồng hồ này có khá nhiều hạn chế như không hoạt động vào ban đêm hay những ngày không mặt trời. Đồng hồ cũng không chính xác khi những góc chiếu mặt trời khác nhau sẽ cho bóng phản chiếu khác nhau.
Đồng hồ sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Merkhet của người Ai Cập cổ đại - Ảnh: Alamy
Chính người Ai Cập phát minh phương pháp canh thời gian ban đêm bằng dụng cụ thiên văn merkhet vào khoảng những năm 600 TCN. Dụng cụ này còn được biết đến với tên gọi dân gian là đồng hồ sao.
Dụng cụ gồm 1 thanh thước thẳng gắn với một dây dọi (dây có buộc một vật nặng ở đầu dưới, dùng để xác định phương thẳng đứng). Các nhà thiên văn đặt dây dọi thẳng đứng và thanh thước hướng về sao Bắc Cực tạo thành một đường Bắc - Nam.
Người ta tính giờ bằng cách quan sát một số ngôi sao nhất định di chuyển qua lại đường ranh giới này.
Đồng hồ nước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một đồng hồ nước bằng đất gốm khoảng cuối thế kỷ thứ 5 TCN trưng bày tại Athen - Ảnh: Marsyas
Đồng hồ nước đo thời gian chảy của một lượng chất lỏng nhất định, thường là nước.
Đồng hồ nước cơ bản nhất thường gồm bộ phận chứa nước và bộ phận hứng.
Người Ai Cập sáng tạo đồng hồ nước đầu tiên để khắc phục những hạn chế của đồng hồ mặt trời. Từ Ai Cập, đồng hồ nước phố biến sang Hi Lạp và các nước Ả Rập.
Theo thời gian, người ta xây dựng hệ thống đồ hồ nước phức tạp hơn sử dụng hệ thống bình thông nhau để chỉ giờ.
Đồng hồ nến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một mẫu đồng hồ nến của Đức - Ảnh: Wikipedia Commons
Đồng hồ nến hoạt động đơn giản sử dụng một cây nến đang cháy cùng một bảng chia vạch được đánh dấu liên tục. Nến cháy bao nhiêu tương ứng với những khoảng thời gian trôi đi.
Chưa biết chính xác đồng hồ nến ra đời khi nào và ở đâu nhưng các nhà khoa học cho rằng loại đồng hồ này thịnh hành ở các nước châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 11.
Vào thế kỷ 14, vua Ả Rập Al-Jazari (1136-1206) phát minh ra một loại đồng hồ nến tiên tiến nhất khi thiết kế thêm mặt đồng hồ chuẩn xác kèm theo một khớp vặn giúp giữ nến chặt hơn.
Đồng hồ cát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bức tranh Biểu tượng của chính quyền hiệu quả của Ambrogio Lorenzetti năm 1338 có hình ảnh đồng hồ cát - Ảnh tư liệu
Theo nhiều tài liệu để lại, đồng hồ cát lần đầu được biết đến rộng rãi do tu sĩ người Pháp Luitprand ở nhà thờ lớn Chartres chế tạo vào thế kỷ thứ 8. Lúc bấy giờ chỉ có nhà giàu mới sắm đồng hồ cát, vừa để xem giờ, vừa để trang trí trong gia đình.
Mãi đến thế kỷ 14, đồng hồ cát mới xuất hiện phổ biến và được các thủy thủ sử dụng nhiều để xem giờ khi đi biển.
Người ta thiết kế đồng hồ cát chủ yếu để đo những quãng thời gian ngắn khác nhau: 1 giờ, 30 phút hay thậm chí vài phút. Do đó đồng hồ cát là một biểu tượng cho thời gian trôi nhanh, thường xuất hiện trong các lĩnh vực nghệ thuật.
Đồng hồ đèn dầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một loại đồng hồ đèn dầu - Ảnh: Wikimedia
Đồng hồ đèn dầu tương tự như đồng hồ nến. Đồng hồ được thiết kế với một khung chứa dầu, thường là dầu cá voi dùng để đốt đèn. Trên khung chứa dầu ghi những con số cho biết khoảng thời gian qua đi.
Các nhà khoa học chưa biết chính xác loại đèn dầu này ra đời khi nào và ở đâu nhưng chúng được sử dụng thịnh hành vào thế kỷ 18 trên thế giới.
Đồng hồ voi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản vẽ mô phỏng hệ thống đồng hồ voi thời vua Al-Jazari - Ảnh tư liệu
Đỉnh cao của hệ thống đồng hồ nước chính là phát minh đồng hồ voi của Al-Jarazri (1136-1206) vị vua Ả Rập nổi tiếng.
Đây là một hệ thống máy móc hoạt động phức tạp (xem hình). Bên trong chú voi rỗng là một bể nước và một thùng nước được khoét lỗ dưới đáy. Thời gian để thùng chìm trong bể là 1 giờ 30 phút.
Khi chìm, thùng giật dây kéo con chim trên đỉnh tháp quay báo giờ và làm rơi 1 một trái banh vào miệng con rồng.
Con rồng có trục quay tiếp tục đưa trái bóng rơi trúng vào điểm kích hoạt người máy ngồi trước voi giật dây kéo thùng chìm trong bể lên mặt nước trở lại.
Cứ thế tiếp tục. Cách 1 giờ 30 phút, người dân sẽ được thông báo giờ giấc.
Đồng hồ nhang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đồng hồ nhang - Ảnh: Pinterest
Người Trung Hoa phát minh ra cách đo thời gian bằng nhang vào thời nhà Tống (960-1279) sau đó phổ biến đến những quốc gia lân cận như Nhật Bản, Cao Ly.
Cấu tạo thường gặp của loại đồng hồ này gồm những quả cầu kim loại được buộc dọc thanh nhang theo khoảng cách đều nhau bằng những sợi dây. Khi nhang cháy hết một đoạn, dây tuột ra làm rơi những quả cầu rớt xuống tạo ra tiếng động báo giờ.
Một loại đồng hồ nhang khác sử dụng thanh nhang có từng đoạn màu sắc hoặc mùi hương khác nhau để đánh dấu những khoảng thời gian khác nhau.
TRỌNG NHÂN (tổng hợp)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


8 cặp động vật dễ bị nhầm tên khi dịch từ Anh sang Việt

19/04/2018 12:25 GMT+7


TTO - Alligator hay Crocodile thường dịch sang tiếng Việt là cá sấu, nhưng liệu chúng có thực sự giống nhau?



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TRỌNG NHÂN (Nguồn: National Geographic, DW, Live Science)

Thanked by 2 Members:

#338 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/04/2018 - 21:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kangaroo bị ném đá đến chết tại vườn thú ở Trung Quốc

KHÁNH AN

Nhiều khách tham quan thường tại đây thường ném gạch đá để xem kangaroo di chuyển.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một con kangaroo bị thương không thể di chuyển sau khi bị ném đá
Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
Tờ South China Morning Post ngày 20.4 đưa tin một con kangaroo ở Vườn thú Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã chết sau khi bị một số khách tham quan ném đá để xem nó nhảy.
Con kangaroo cái 12 năm tuổi bị thương nặng ở chân sau khi bị ném bằng gạch đá hôm 28.2 và chết vài ngày sau đó. Các bác sĩ thú y cho biết con vật đáng thương chết do vỡ thận. Các hình ảnh cho thấy một chân con vật gần bị đứt lìa trong khi nó được truyền dịch.
Vài tuần sau đó cũng tại vườn thú này, một con kangaroo đực bị thương do hành động vô ý thức tương tự của khách tham quan, bất chấp cảnh báo về việc không được chọc phá thú.
Nhiều người cho biết khách tham quan ở vườn thú này hay chọc phá những con kangaroo chỉ để xem chúng di chuyển theo cách đặc trung khi nhảy cả hai chân sau cùng lúc.

Chưa rõ có cá nhân nào bị xử phạt trong vụ việc hay không. Trong khi đó, con kangaroo chết sẽ được nhồi bông để trưng bày và vườn thú sẽ lắp đặt camera an ninh nhằm theo dõi việc chọc phá thú.
Trước đó, một vườn thú ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc cũng “gây bão” sau khi một con lừa còn sống bị thả vào chuồng cho cọp ăn thịt.

#339 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/04/2018 - 20:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Bọn trường quốc tế toàn chơi!'


Những phép tính về phân số mà một đứa trẻ lớp 3 chương trình tiểu học VN có thể làm làu làu thì tại nhiều trường quốc tế, đến lớp 8 các em mới bắt đầu làm quen. Phụ huynh sẽ bảo, bọn trường quốc tế toàn chơi!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Học sinh một trường mầm non quốc tế học về mua sắm thực phẩm ở siêu thị
Ảnh: Nữ Hồng
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như thế thật.
Ví dụ như bài tập tuần này của học sinh lớp 6 ở một trường quốc tế tại TP.H.C.M: Các con sẽ chuẩn bị một món ăn, nấu sẵn ở nhà và đem đến lớp, thuyết trình về món ăn ấy, rồi cùng hâm nóng món ăn, và cả lớp cùng chia sẻ với nhau những món mình đã nấu.
Nghe thật đơn giản và “toàn chơi” chứ gì nữa!
Toàn chơi như thế!
Thực tế là trước khi làm bài tập này, các con đã học khá nhiều thứ không bao giờ xuất hiện trong chương trình phổ thông của VN: học về cách đọc thành phần nguyên liệu trên bao bì đựng thực phẩm, được học về thế nào là chế độ dinh dưỡng lành mạnh, được thử tự lập cho mình một chế độ ăn đủ dinh dưỡng và lành mạnh…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn nào cũng hào hứng chuẩn bị bài tập này, và háo hức chờ đến thứ hai để được khoe, được xem và được ăn cùng nhau những món ăn do chính tay mình nấu!
Và “toàn chơi” như thế, nhưng phụ huynh chắc sẽ giật mình khi đọc phần mục tiêu học tập của bài tập này, vì ngoài Healthy Living (sống lành mạnh) là cái liên quan trực tiếp đến việc nấu một món ăn ra, còn có cả Maths (toán) với các tiêu chí rất rõ ràng: Cách giải quyết vấn đề bằng cách chuyển đổi đơn vị đo lường từ lớn hơn sang nhỏ hơn (ví dụ công thức món ăn con tìm được trên mạng cho khối lượng thực phẩm dành cho phần ăn dành cho 4 người, các con nấu khẩu phần 1 người thì sẽ phải tính toán lại khối lượng thực phẩm cho hợp lý).
Cách chuyển đổi đơn vị đo lường cho phù hợp với thực tế (công thức món ăn con chọn có thể tính khối lượng bằng oz, thực tế ở VN thường dùng gram...). Chưa kể là kỹ năng sử dụng dao, kéo, bếp, canh thời gian nấu nướng, nêm nếm... cũng sẽ được vận dụng khi các con làm bài tập này.
Vậy đó, người ta “toàn chơi” nhưng lại rất sát với thực tế cuộc sống, mang tính ứng dụng cao và hữu ích cho sự tự lập của một con người; còn con chúng ta “toàn học”, không dám nói là học những thứ cao siêu, ít mang tính ứng dụng, có khi cả đời không bao giờ dùng đến.

Phụ huynh phải chịu buông nỗi sợ của mình ra
Thực tế, có thực sự quá khó để giảm bớt kiến thức chữ và số, thay vào đó là tăng thêm giờ ứng dụng cho các em ở trường học của VN không? Câu trả lời là không quá khó.
Bạn tôi dạy một trường tư ở H.Bình Chánh (TP.H.C.M), với sự linh hoạt trong điều phối chương trình giảng dạy, thầy cô vẫn giúp học sinh bám sát chương trình Bộ GD-ĐT quy định, nhưng các em học sinh lớp 7 vẫn làm được các mô hình bếp sử dụng năng lượng mặt trời từ kính, từ đĩa CD cũ cắt ghép (vận dụng tính chất của thấu kính hội tụ), các em lớp 9 vẫn tạo ra được chiếc thùng rác điều khiển được bằng smartphone (chạy từ xa đến gần người dùng, tự động mở nắp để người dùng dễ dàng bỏ rác vào và chạy ngược trở lại góc quen thuộc của nó sau khi nhận rác),...
Các em học sinh cấp 2 làm được mô hình “Đô thị mơ ước của em” (chống ngập nước, phân luồng giao thông chống kẹt xe...) từ những kiến thức về thiết kế trên phần mềm, kiến thức về thống kê để có số liệu về lưu lượng xe lưu thông vào giờ cao điểm...
Các em lớp 10 có những dự án du lịch “Sài Gòn tôi yêu” ứng dụng tất cả các kiến thức về toán, lý, thuyết trình, làm phim, sáng tạo... (các em thiết kế city tour trọn gói giới thiệu những điểm tham quan đặc trưng của thành phố, du khách có thể đi trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tính toán thời gian di chuyển, thời gian tham quan, sắp đặt phương tiện di chuyển, chi phí di chuyển, vé tham quan, ăn uống cho khách để ra được giá tốt nhất cho sản phẩm của mình, các em tự quay phim, chụp ảnh để thiết kế brochure cho tour của mình, làm clip minh họa cho phần thuyết trình của mình cho du khách...).
Một môi trường học tập cởi mở và sáng tạo như thế, chắc chắn là điều cả học sinh và phụ huynh đều mong muốn. Tại sao môi trường ấy, với những hoạt động học tập gắn liền với thực tiễn ấy vẫn là một niềm mơ ước của phụ huynh VN chứ chưa trở thành điều tất nhiên mà ngành giáo dục phải dành cho học sinh của mình trong khối trường công lập (nơi số đông học sinh đang theo học)? Liệu các trường có thể tự tìm ra lối đi cho mình để trường học thực sự là nơi cung cấp kiến thức và kỹ năng, chuẩn bị cho các em tự tin bước vào đời hay không?

Không có gì là không thể, miễn là có những ngôi trường dám tiên phong trong việc ứng dụng cái hay cái mới vào giáo dục. Nhưng cùng lúc ấy, phụ huynh phải chịu buông nỗi sợ của mình ra - sợ con không vào được trường chuyên lớp chọn - sợ con “lạc loài” giữa một rừng “gà công nghiệp” làu làu kinh sử.
Miễn là phụ huynh dám cùng con dấn thân vào một con đường mới, đầy cơ hội cho con phát triển tư duy độc lập và nuôi dưỡng ước mơ của mình, thì không quá khó để chúng ta có một thế hệ công dân biết chữ vừa đủ và biết ứng dụng nhiều nhiều, một thế hệ đủ tự tin để sống cuộc sống của chính mình.
ĐINH THANH PHƯƠNG

Thanked by 1 Member:

#340 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/04/2018 - 20:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Âm mưu vẽ lại đường lưỡi bò

PHÚC DUY
Có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nuôi ý định biến bản đồ phi pháp đường lưỡi bò từ đứt đoạn thành liền mạch nhằm củng cố yêu sách độc chiếm Biển Đông.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản đồ đường 9 đoạn phi pháp được bày bán trên vỉa hè ở Bắc Kinh và bản đồ phi pháp năm 1951 (ảnh nhỏ)
Ảnh: AFP/SCMP
Trong một dự án do chính phủ Trung Quốc tài trợ, các nhà khoa học nước này vừa đề xuất vẽ lại “đường lưỡi bò” bằng cách nối liền mạch 9 nét đứt thành một đường ranh giới mới nhằm khẳng định cái gọi là “quyền lịch sử” ở Biển Đông. Tờ South China Morning Post dẫn lời một thành viên giấu tên trong nhóm tiết lộ lưỡi bò liền mạch sẽ bắt đầu từ vị trí cửa vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đi về phía nam vào vùng biển Malaysia, Philippines và kết thúc ở phía đông nam Đài Loan. Đường ranh giới này nuốt trọn gần cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bao trùm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam và bãi cạn Scarborough, một điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.
Âm mưu thâu tóm
Với ranh giới phi pháp mới đề xuất này, Trung Quốc có thể đơn phương tuyên bố quyền hạn áp đặt lên nhiều hoạt động trong khu vực từ đánh bắt, khai thác tài nguyên năng lượng, khoáng sản cho đến xây dựng căn cứ quân sự với cảng nước sâu hoặc sân bay. Nhà khoa học giấu tên còn lớn tiếng nói các bên khác muốn hoạt động trong phạm vi bản đồ phi pháp nói trên thì “phải thảo luận với Trung Quốc” và nước này sẽ “bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực”. Người này đưa ra trường hợp bãi cạn Scarborough đang do Bắc Kinh kiểm soát nhưng cho phép tàu Philippines đánh bắt tại đây sau các cuộc “đối thoại” với Manila
Tháng 7.2016, Tòa trọng tài thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò và khẳng định: “Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để tuyên bố quyền lịch sử đối với những tài nguyên biển trong đường 9 đoạn”. Từ đó đến nay, giới chức Trung Quốc hầu như không nhắc đến yêu sách đường lưỡi bò trong các tuyên bố chính thức nhằm qua mắt dư luận và tập trung bồi đắp trên Biển Đông. Đến nay, sau khi Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố các công trình phi pháp “đã hoàn thành” thì ý đồ đường lưỡi bò mới đã nhanh chóng xuất hiện.
Theo South China Morning Post, nhóm nghiên cứu nói trên đang dùng dữ liệu định vị vệ tinh để vạch ra ranh giới phi pháp mới. Vẽ lại bản đồ chỉ là bước đầu tiên và sắp tới sẽ là khoanh vùng, xác định trữ lượng dầu mỏ, khí đốt cùng tài nguyên khác. Nhà khoa học giấu tên cho biết thêm hành động này “nhằm mục tiêu nghiên cứu khoa học và củng cố tuyên bố chủ quyền, chuẩn bị cho những thay đổi về chính sách trong tương lai”.
Chiến lược mơ hồ nguy hiểm
Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc cố ý sử dụng cách diễn giải mơ hồ, rối rắm và phi lý đối với đường lưỡi bò nhằm che giấu sự thật rằng yêu sách không hề có cơ sở pháp lý. Bản vẽ đường 9 đoạn lần đầu tiên được Bắc Kinh tung ra được nói là có từ năm 1947 và đến năm 2013, chính quyền Trung Quốc lại vẽ thêm một đoạn tại vị trí gần Đài Loan. Tuy nhiên, trong báo cáo đăng trên tạp chí chuyên ngành China Science Bulletin (Trung Quốc) hồi tháng 3.2018, một nhóm tác giả ẩn danh tuyên bố đưa ra đề xuất nối liền 9 nét đứt dựa vào “chứng cứ lịch sử” là bản đồ thất lạc hồi năm 1951 của chính phủ bao gồm 2 đường liền mạch song song.
South China Morning Post dẫn lời tiến sĩ Ian J.Storey, chuyên gia về an ninh hàng hải thuộc Viện Nghiên cứu Yusof Ishak (Singapore), nhận định kế hoạch dùng bản đồ năm 1951 để phù phép

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được cho là một phần trong chiến lược mơ hồ nhằm lách phán quyết của PCA vì tòa án này nhằm vào đối tượng cụ thể là bản đồ năm 1947. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ không chính thức tuyên bố về đường lưỡi bò liền mạch trong tương lai gần để tránh sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thông tin về kế hoạch mới lại xuất hiện trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tập trung chú ý vào tình hình Syria và những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Chuyên gia Euan Graham thuộc Viện Nghiên cứu Lowy (Úc) bình luận trên Twitter rằng cố tình tung tin bằng nguồn giấu tên là chiêu trò quen thuộc của Trung Quốc nhằm thử phản ứng của quốc tế. Nếu các bên khác thiếu cảnh giác thì sớm muộn gì đường lưỡi bò liền mạch sẽ lẳng lặng thành hình.
Trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ hôm qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội Mỹ Philip S.Davidson cảnh báo Trung Quốc đã xây dựng đủ cơ sở quân sự để kiểm soát toàn bộ Biển Đông. “Trung Quốc đã xây xong sân bay, cảng, cơ sở quân sự trên những đảo chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông. Giờ đây Bắc Kinh chỉ việc điều động tàu chiến và máy bay đến là có thể lấn át các bên khác. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc có thể dùng những cơ sở quân sự trên biển để thách thức sự hiện diện của Mỹ. Nói tóm lại, theo tôi, Trung Quốc hiện có đủ khả năng kiểm soát Biển Đông trong nhiều hoàn cảnh, ngoại trừ xung đột trực tiếp với Mỹ”, tạp chí Newsweek dẫn lời đô đốc Davidson cảnh báo.

Thanked by 2 Members:

#341 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/05/2018 - 20:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nữ hành khách Trung Quốc dọa 'có bom' ở sân bay Cát Bi

03/05/2018



TTO – Một nữ hành khách Trung Quốc đã dọa có mang bom khi đang làm thủ tục lên máy bay vào trưa 3-5 tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết nữ hành khách tên Fen Chengyu, quốc tịch Trung Quốc, đã phát ngôn rằng "có bom" khi làm thủ tục lên máy bay trên một chuyến bay của hãng Vietjet Air.
Nhận thấy phát ngôn uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, lực lượng an ninh sân bay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã kiểm tra người và hành lý xách tay của vị khách này.
Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng an ninh sân bay ở Cát Bi còn kiểm tra trực quan thêm một kiện hành lý ký gửi của nữ hành khách này.
Tuy nhiên, kết quả không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn trong người và hành lý của nữ hành khách người Trung Quốc nói trên.


Đại diện Cảng vụ hàng không tại sân bay Cát Bi xác nhận thông tin này và cho biết đã lập biên bản với nữ hành khách có phát ngôn "doạ" có bom vào trưa 3-5.
Trước đây, đã có một số hành khách bức xúc khi làm thủ tục hàng không, thậm chí còn "vui miệng" nói mang theo bom đã bị an ninh sân bay tiến hành kiểm tra trực quan để bảo đảm an toàn.
Theo nghị định 91/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nếu hành khách đưa vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất nổ, chất phóng xạ lên máy bay và cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an toàn của máy bay sẽ bị phạt tiền, mức cao nhất là 50 triệu đồng.
Ngoài ra, hành khách còn bị từ chối vận chuyển có thời hạn hoặc không có thời hạn, buộc phải khắc phục hậu quả mà mình gây ra.
CÔNG TRUNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ cảnh báo nguy cơ bị tấn công laser gần căn cứ quân sự Trung Quốc

Không quân Mỹ yêu cầu các phi công đề phòng trước tác động của vũ khí laser khi bay qua căn cứ Trung Quốc tại Djibouti.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mô hình súng laser LAG II gắn trên xe tải được Trung Quốc trưng bày. Ảnh: Popsci.
"Cần thận trọng cao độ khi bay gần khu vực này", Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây thông báo cho các phi công về những sự cố liên quan đến luồng laser công suất cao tại khu vực cách căn cứ hậu cần của Trung Quốc ở Djibouti chỉ khoảng 750 m, Business Insider ngày 2/5 đưa tin.
Theo các nguồn tin tình báo, lực lượng Trung Quốc đồn trú tại đây bị nghi sử dụng vũ khí laser từ căn cứ hoặc từ một tàu ngoài biển khiến các phi công bị mù tạm thời.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Trung Quốc thì cho rằng những tia laser này chỉ được sử dụng để xua đuổi chim lại gần sân bay hoặc phá hủy những máy bay không người lái do thám chứ không tấn công phi công nước ngoài, bởi Bắc Kinh đã tham gia ký nghị định thư cấm sử dụng vũ khí laser gây mù vĩnh viễn.
"Các căn cứ của Trung Quốc và Mỹ ở Djibouti rất gần nhau, do đó hoạt động của nước này có thể ảnh hường tới nước kia nếu hai bên không có cơ chế liên lạc thích hợp", chuyên gia quân sự Zhou Chenming từ Bắc Kinh cho biết.
Căn cứ hậu cần của Trung Quốc ở Djibouti chỉ cách trại Lemonnier, nơi có 4.000 binh sĩ Mỹ đóng quân, khoảng hơn 10 km về phía tây bắc.
Căn cứ tại Djibouti được Trung Quốc bắt đầu xây dựng từ tháng 2/2017. Căn cứ này gồm các trung tâm nạp nhiên liệu và hậu cần, cũng như cơ sở giải trí cho thủy thủ, phục vụ cho các tàu chiến Trung Quốc hoạt động tại vịnh Aden và những khu vực lân cận. Quy mô căn cứ có thể cho phép Trung Quốc triển khai tại đây tới 10.000 người.
Trại Lemonnier được Mỹ xây dựng ở Djibouti sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 và hiện là trung tâm chống khủng bố của Mỹ trong khu vực với sự hiện diện của 4.000 binh sĩ và nhiều thiết bị bay không người lái.

Nguyễn Hoàng



#342 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/05/2018 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lo ngại điện thoại Trung Quốc thu thập thông tin người dùng

05/05/2018 15:18 GMT+7


TTO - Câu chuyện quân đội Mỹ cấm sử dụng điện thoại của các hãng Huawei, ZTE lại một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về các sản phẩm công nghệ đến từ Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm điện thoại của các thương hiệu Trung Quốc bị ban hành lệnh cấm hoặc bị cáo buộc có “cửa hậu” để theo dõi, thu thập thông tin người dùng.
Những lo ngại có cơ sở
Trong lệnh cấm của Bộ quốc phòng Mỹ, họ không nêu rõ bằng chứng về việc điện thoại Huawei hay ZTE có “cửa hậu” theo dõi, thu thập thông tin các quân nhân Mỹ mà chỉ đưa ra lí do chung chung là “gây nguy cơ không thể chấp nhận với quân nhân, thông tin và nhiệm vụ”.
Nhận xét về hành động này, ông Ngô Trần Vũ, giám đốc Công ty bảo mật NTS, cho rằng: “Những lo ngại có thể xuất hiện sau rất nhiều lần chính phủ Mỹ có hành động chống lại thương hiệu Huawei và ZTE xuất xứ từ Trung Quốc. Nguyên nhân do họ lo ngại các thiết bị di động có firmware chứa “cửa hậu” cho phép nhà sản xuất quyền cài đặt thêm các phần mềm bổ sung ngay cả khi thiết bị đã bàn giao cho người dùng”.
Mặc dù vậy, theo chuyên gia Nguyễn Minh Đức, giám đốc Công ty an ninh mạng CyRadar, việc Mỹ chủ động “phòng thủ” như vậy là điều hợp lý trong việc đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống của mình.
“Đứng trước các lo ngại về rò rỉ dữ liệu nhạy cảm có thể xảy ra thì việc quân đội các nước thắt chặt sử dụng thiết bị di động và các ứng dụng trên đó theo tôi là điều hợp lý. Đối với những hệ thống đặc biệt quan trọng, chính sách thường là lựa chọn sử dụng hãng nội địa hoặc của quốc gia đồng minh”, ông Đức cho biết.
Trước hành động của Mỹ, các chuyên gia an ninh mạng cũng lo ngại cho việc sử dụng các thiết bị này tại Việt Nam - hiện đang có rất nhiều smartphone của các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường.
“Mặc dù các cơ quan quản lý chưa có báo cáo kiểm tra các sản phẩm Huawei tại Việt Nam nhưng tôi cho rằng những lo ngại như của quân đội Mỹ là có cơ sở và cần xác minh thêm khi kiểm tra các thiết bị Huawei và ZTE. Chúng ta cũng có thể kiểm tra bằng cách mổ xẻ firmware hoặc sử dụng sản phẩm trong quy trình kiểm tra liên tục để phát hiện những hành động theo dõi, thu thập thông tin có thể xảy ra từ nhà cung cấp”, ông Ngô Trần Vũ khuyến nghị.
Ông Vũ cũng đề xuất việc rà soát các thiết bị viễn thông có chứa mã độc hoặc chứa cửa hậu cũng cần mở rộng kiểm tra với các thiết bị của các thương hiệu khác. “Đặc biệt nên có cơ chế giám sát các sản phẩm nhập khẩu không chính ngạch, các sản phẩm viễn thông giá rẻ dạng khuyến mãi, tặng miễn phí cho người dùng…”, ông Vũ cho biết thêm.
Rất nhiều lời “tố cáo”
Năm 2016, hãng an ninh Kryptowire phát hiện “cửa hậu” gửi thông tin người dùng về Trung Quốc trên khoảng 100.000 thiết bị Android đang bán tại Mỹ. Theo phát hiện này, cứ mỗi 72 giờ, các dữ liệu bao gồm toàn bộ nội dung tin nhắn văn bản, lịch sử cuộc gọi, danh bạ, dữ liệu sử dụng ứng dụng và cả địa điểm của người dùng bị gửi về máy chủ đặt tại Trung Quốc do Công ty có tên Shanghai Adups Technology Company (Adups) đăng ký.
Theo Adups, phần mềm của họ được cài sẵn trên firmware và đang chạy trên hơn 700 triệu điện thoại, xe hơi và các thiết bị thông minh khác. Chúng được cài sẵn trên máy và tự động cập nhật liên tục để cài ứng dụng từ xa và truyền thông tin mà người dùng không hề hay biết. Adups thiết kế phần mềm nhằm giúp một doanh nghiệp Trung Quốc khác theo dõi hành vi người dùng.
Trên website của mình, Adups công khai họ là đối tác của hơn 400 tên tuổi lớn nhỏ, trải dài từ nhà mạng, nhà sản xuất bán dẫn cho đến nhà sản xuất thiết bị đeo, xe hơi, tivi. Trong đó ZTE và Huawei là hai tên tuổi nổi bật nhất.
Sau đó, các nhà nghiên cứu của Công ty BitSight cũng phát hiện ra firmware - được phát triển bởi một công ty Trung Quốc có tên Ragentek Group - trên 2,8 triệu điện thoại Android có lỗ hổng cho phép hacker có thể xâm nhập từ xa, cài đặt keylogger, phần mềm nghe lén và phần mềm độc hại khác trong hệ điều hành Android.
Trước đó, vào tháng 7-2014, hãng bảo mật F-Secure Antivirus công bố báo cáo cho biết điện thoại Mi Note của hãng Xiaomi đã có hành vi tự động gửi những thông tin, dữ liệu cá nhân người dùng đến các máy chủ của hãng đặt tại Trung Quốc mà không hề đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào.
Sau đó đến tháng 9-2016, nhà nghiên cứu bảo mật Hà Lan có tên Thijs Broenink tiếp tục phát hiện ra một ứng dụng có tên gọi AnalyticsCore được cài đặt bí ẩn trên chiếc điện thoại MI4 của Xiaomi. Theo Thijs Broenink, ứng dụng này không những thu thập thông tin mà còn có thể cho phép Xiaomi thực hiện từ xa một lệnh thực thi bất kỳ với thiết bị người dùng mà không cần người đó có cho phép hay không...
ĐỨC THIỆN

Thanked by 2 Members:

#343 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/05/2018 - 21:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mỹ 'thanh lọc' các nhà khoa học gốc Hoa

Hàng loạt nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ gốc Hoa bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp kinh tế và trộm bí mật thương mại.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong những năm gần đây tập trung vào tội phạm mạng, gián điệp kinh tế và trộm bí mật thương mại. Kể từ khi FBI thành lập đơn vị phòng chống gián điệp kinh tế năm 2009, số vụ án điều tra (đa phần dính líu đến Trung Quốc) tăng trung bình 18% hằng năm.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ mới đây, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo các giáo sư, nhà khoa học và sinh viên Trung Quốc ở Mỹ là “mối đe dọa cho toàn xã hội”. Theo tờ The New York Times, Nhà Trắng đang cân nhắc những biện pháp (bao gồm hạn chế cấp thị thực) nhằm ngăn chặn công dân Trung Quốc tham gia vào những dự án nghiên cứu nhạy cảm tại các trường đại học ở Mỹ do lo ngại họ có thể trộm bí mật. Chính phủ Mỹ có động thái này sau khi hàng loạt nhà khoa học gốc Hoa và mang quốc tịch Trung Quốc lãnh án tù về tội trộm bí mật thương mại.
Vụ mới nhất là nhà khoa học người Trung Quốc tên Trương Vĩ Cường lãnh án 10 năm 1 tháng tù giam hồi tháng 4 về tội trộm mẫu giống cây trồng biến đổi gien từ cơ sở nghiên cứu ở Mỹ. Không chỉ công dân Trung Quốc, các nhà khoa học Mỹ gốc Hoa cũng đã xộ khám. Vào năm 2014, doanh nhân gốc Hoa Walter Lian-Heen Liew bị kết án 15 năm tù giam vì tội trộm bí mật về sản xuất titan dioxit của Công ty DuPont (Mỹ), bán cho các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Trước đó, kỹ sư gốc Hoa Dongfan “Greg” Chung của Hãng Boeing lãnh án 15 năm tù hồi năm 2010 vì trộm bí mật về chương trình tàu không gian và tên lửa Delta IV. FBI cáo buộc ông Chung hành động theo chỉ thị của chính quyền Trung Quốc.
Theo trang tin Quartz, số lượng vụ bị kết án dính líu đến công dân Trung Quốc nhiều hơn so với người Mỹ gốc Hoa. Tuy nhiên, các nhà khoa học gốc Hoa đang sống trong bầu không khí hoang mang, lo sợ FBI “thà bắt lầm còn hơn bỏ sót”. Kể từ năm 2014, ít nhất 5 nhà khoa học gốc Hoa bị kết tội làm gián điệp kinh tế hoặc trộm các bí mật đã được hủy cáo trạng. Trong một số vụ án, giới phê bình và các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích chính phủ Mỹ vội vã quy tội mà thiếu bằng chứng và am hiểu về khoa học.

Đa số những vụ được hủy cáo trạng là các nhà khoa học gốc Hoa có liên lạc với phía Trung Quốc để mở rộng hợp tác nghiên cứu, nhưng trở thành đối tượng tình nghi. “Những vụ bắt bớ, truy tố rồi hủy cáo trạng khiến cộng đồng bức xúc và hoang mang. Nhiều nhà khoa học gốc Hoa tự hỏi liệu rằng họ có trở thành nghi phạm tiếp theo?”, nhà vật lý học Albert Chang thuộc Đại học Duke, nói với tờ South China Morning Post. Chính vì thế, nhóm nhà khoa học gốc Hoa hàng đầu ở Mỹ “Ủy ban 100” thời gian gần đây phải tiến hành hàng loạt hội thảo chuyên đề về luật chống gián điệp nước ngoài và “cách liên hệ với Trung Quốc” để tránh bị FBI liệt vào diện tình nghi.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc chỉnh lỗi website hàng không

Nhà Trắng ngày 5.5 chỉ trích nặng nề việc Trung Quốc gây áp lực buộc các hãng hàng không nước ngoài thay đổi cách thức đề cập Đài Loan, Hồng Kông và Macau trên website hoặc các nền tảng ấn bản khác của mình. Theo Reuters, Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc đã gửi thư đến 36 hãng hàng không, bao gồm một số hãng của Mỹ, yêu cầu phải điều chỉnh các nội dung cho rằng 3 lãnh thổ đề cập ở trên không thuộc Trung Quốc. “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay hành động đe dọa và ép buộc các hãng hàng không và công dân Mỹ”, theo đại diện Nhà Trắng. Phát ngôn viên của Hiệp hội Hàng không Mỹ cho hay đang làm việc với chính quyền Mỹ để đưa ra cách xử lý phù hợp. H.G

PHÚC DUY


#344 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/05/2018 - 18:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phóng viên phanh phui doping của Nga không được dự World Cup

12/05/2018



TTO - Đài truyền hình Đức ARD xác nhận hôm 12-5 (giờ VN), phóng viên điều tra nổi tiếng Hajo Seppelt sẽ không thể tác nghiệp tại World Cup 2018 sau khi chính phủ Nga từ chối cấp visa cho ông này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phóng viên điều tra nổi tiếng Hajo Seppelt bị từ chối visa vào Nga. Ảnh: Schworer
Đài truyền hình ARD cho biết, nguyên nhân Seppelt không được cấp visa là bởi ông xuất hiện trong danh sách “những người không được chào đón” tại Nga. Tuy nhiên, lý do vì sao ông Seppelt có tên trong danh sách này không được chính quyền Nga giải thích một cách cụ thể.
Thế nhưng bản thân Seppelt ngầm hiểu rằng, việc ông không được cấp visa là vì đã tham gia phanh phui xì-căng-đan doping của thể thao Nga. Vụ việc khiến nhiều VĐV Nga bị cấm dự Olympic Rio 2016 và các kỳ đại hội thể thao khác.
“Chúng tôi đã vạch trần việc nhà nước Nga bảo trợ cho các VĐV sử dụng doping vào năm 2014. Đó là lý do chính phủ Nga quyết định không cấp visa cho chúng tôi” – Phóng viên Seppelt viết sau khi bị Nga từ chối visa.
Giám đốc chương trình của đài truyền hình ARD Volker Herres giận dữ cho kêu gọi các chính trị gia Nga xem xét lại quyết định này vì nó vi phạm quyền tự do báo chí.
Phản ứng trước việc ông Seppelt bị từ chối visa vào Nga, tổ chức về Quyền tự do báo chí Reporters Without Borders đã lên tiếng phản đối. Đại diện của tổ chức này cho biết: “Vụ việc cho thấy yếu tố chính trị đã chi phối đến thể thao. Sự thiếu trung thực trong thể thao cần được điều tra làm rõ và Seppelt đã chiến đấu không ngừng nghỉ cho mục tiêu đó”.
Reporters Without Borders kêu gọi FIFA can thiệp để chính quyền Nga cấp visa cho Seppelt.

HOÀI DƯ

#345 hoaminh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 362 Bài viết:
  • 343 thanks

Gửi vào 15/05/2018 - 10:43


Gửi vào 22/08/2016 - 11:55


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocNuong, on 22/08/2016 - 08:23, said:


Bác cho em xin mẩu chuyện này nha.

Ở bên mục thư giản đó mà , tôi copy qua đây :

Chuyện vui về Khổng Tử
Khổng Tử nói chuyện vớí học trò Tử Lộ:
Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.
Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy ta.
Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta.


Học trò xin hỏi:
Thưa thày, nếu khi ta đúng mà kẻ nào nhất định nói ta sai thì sao?
Khổng Tử trả lời:
Thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ còn ai nữa!!!



Xin lỗi bác VDTD chắc bác Thiên lương thủ Mệnh hì hì ?

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |