ĐỌC BÁO DÙM BẠN
tuphuongsg
12/07/2021
Hàng nghìn người tuần hành khắp đường phố Cuba để phản đối tình trạng thiếu lương thực và giá cả tăng cao giữa khủng khoảng Covid-19.
Hàng nghìn người dân Cuba, trong đó có nhiều người trẻ, chiều 11/7 tập trung ở trung tâm thành phố Havana và dọc theo các khu vực ven biển để biểu tình giữa sự theo dõi sát sao của cảnh sát. Đã xảy ra một vài vụ ẩu đả và bắt giữ, song nhanh chóng được giải quyết.
"Chúng tôi đã chán ngấy cảnh xếp hàng và thiếu hàng hóa. Đó là lý do tôi ở đây", một người biểu tình trung niên giấu tên nói.
"Tôi vừa đi qua thị trấn để tìm mua một số thực phẩm thì thấy có rất nhiều người tập trung tại đây. Họ đang phản đối tình trạng mất điện, thiếu thuốc men", một cư dân địa phương tên Claris Ramirez chia sẻ.
Nhiều người biểu tình liên tục hô các khẩu hiệu phản đối tình trạng thiếu hàng hóa và một số người còn định phát trực tiếp cuộc biểu tình. Khoảng hơn hai tiếng sau khi chủ yếu tuần hành ôn hòa, một vài người quá kích bắt đầu ném gạch đá vào cảnh sát, buộc lực lượng phải đáp trả và giải tán đám đông.
Mâu thuẫn cũng nổ ra khi những người ủng hộ chính phủ tập trung tới khu vực này, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cố chủ tịch Fidel Castro. Một vài cuộc ẩu đả đã xảy ra, song nhanh chóng được cảnh sát xử lý.
đang trải qua đợt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do hậu quả từ các đòn trừng phạt Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Nước này cũng đang đối mặt đợt bùng phát Covid-19 khi các ca nhiễm liên tục tăng.
Cuba hiện ghi nhận hơn 230.000 ca nhiễm và hơn 1.400 ca tử vong do nCoV. Nước này đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng hàng loạt sau khi thu được "quả ngọt" từ vaccine Covid-19 nội địa. Cuba đã tiêm vaccine cho hơn 1,7 triệu trong số 11,2 triệu dân.
---------------------------------------------------------------------------------------
Dịch bệnh phức tạp, tiêu thụ điện tăng mạnh
11/07/2021
Tiêu thụ điện của cả nước tăng mạnh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cung cấp.
EVN cho hay trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu điện tăng trưởng cao do các tỉnh miền Bắc, miền Trung trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng rất khắc nghiệt khi nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ C. Trong khi đó, mực nước nhiều hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đang xuống thấp vào cuối mùa khô, gây nên nguy cơ sự cố do quá tải và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện...
Tuy vậy, cơ bản nguồn cung cấp điện được đảm bảo cho việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. Cụ thể, trong tháng 6-2021, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,9 tỉ kWh, tăng 8,6% so với cùng kỳ.
Như vậy, sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 796,7 triệu kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 880,3 triệu kWh (ngày 1-6), với công suất phụ tải lớn nhất đạt 42.146 MW (ngày 21-6).
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 128,51 tỉ kWh, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020.
EVN cho hay nguồn huy động cao nhất là nhiệt điện than với 66,67 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 51,9%; nguồn thủy điện huy động giảm thấp khi chỉ đạt 30,46 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 23,7%.
Tiếp đến là các nguồn nhiệt điện khí huy động đạt 15,66 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 12,2%; nguồn năng lượng tái tạo huy động thấp hơn so với trước khi đạt 14,69 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 11,4%. Sản lượng điện nhập khẩu và chạy dầu được huy động cũng giảm mạnh khi chỉ nhập 624 triệu kWh (chiếm 0,5%) và nhiệt điện dầu là 2 triệu kWh.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện đạt 64,39 tỉ kWh, chiếm 50,11% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn đạt 37,63 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 29,28%.
EVN cho hay đến hết tháng 6 năm 2021, trên toàn quốc, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 70%; tỉ lệ tiền điện thanh toán không bằng tiền mặt đạt khoảng 91%. Hiện chỉ còn 3% yêu cầu của khách hàng liên quan đến chỉ số công tơ và hóa đơn tiền điện trong tổng số các yêu cầu.
EVN cũng cho hay tính đến hết 30-6, EVN đã giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho 11.614 khách hàng với tổng số tiền giảm là 118,557 tỉ đồng.
Dự báo trong tháng 7-2021, EVN cho hay sản lượng bình quân ngày toàn hệ thống điện quốc gia dự kiến ở mức 785,3 triệu kWh/ngày, công suất tiêu thụ lớn nhất toàn hệ thống ước khoảng 43.000 MW - là mức khá cao trong bối cảnh tác động của dịch bệnh đến nhu cầu tiêu thụ điện của một số lĩnh vực bị ảnh hưởng.
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào giờ cao điểm
EVN nhấn mạnh sẽ đảm bảo cung cấp điện, nhất là đảm bảo điện tại các bệnh viện điều trị và các cơ sở cách ly, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế.
Khai thác các nguồn điện đảm bảo tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, huy động thủy điện hợp lý theo nước về, đảm bảo cấp nước hạ du cho các địa phương. Các đơn vị phát điện đảm bảo khả dụng các tổ máy cao nhất có thể trong các tháng cuối mùa khô của năm 2021.
Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, EVN tiếp tục khuyến cáo người sử dụng cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối.
Sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ (đặt ở mức 26 - 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn…
tuphuongsg
13/07/2021
13/07/2021
Dự án này sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm người mắc Covid-19. Đây là công trình nghiên cứu có sự tham gia, đóng góp tập thể của nhiều nhà khoa học Việt Nam.
Tiếng ho cũng giúp tìm ra người nhiễm Covid-19
Theo công trình nghiên cứu được công bố hồi tháng 1/2021 của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), khi Covid-19 mới xâm nhập vào cơ thể, virus chưa tạo ra ngay các triệu chứng như sốt, ho nhưng gây ra những tổn thương nhỏ và nhẹ trong phổi.
Những tổn thương này có thể nhận biết được thông qua tiếng ho. Do vậy, khi người bệnh được yêu cầu cố tình phát ra tiếng ho, việc phân tích âm thanh này có thể giúp nhận biết sự hiện diện của virus.
Theo MIT, có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm ra người mắc Covid-19 bằng tiếng ho. Điều này được thực hiện thông qua việc dạy AI học bằng cách “nghe” hàng nghìn mẫu tiếng ho của người nhiễm và không nhiễm Covid-19.
Hệ thống AI sẽ nhận biết các đặc điểm chung trong tiếng ho của người bị tổn thương phổi, từ đó tìm ra người nhiễm Covid-19. Những đặc điểm này bao gồm các tín hiệu mà tai người bình thường khi nghe không thể phân biệt được.
Thực tế cho thấy, giải pháp của MIT có thể giúp nhận diện người nhiễm Covid-19 với độ chính xác lên tới 97%. Giải pháp này sau đó được đăng ký với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và đang chờ thẩm định, cấp phép để đưa vào sử dụng.
Chuyên gia Việt bắt tay dạy AI tìm Covid-19 bằng tiếng ho
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, một nhóm các nhà khoa học Việt Nam gồm Tiến sĩ Vũ Xuân Sơn (Đại học Umea - Thụy Điển), Tiến sĩ Vũ Hữu Tiệp (kỹ sư Machine Learning tại Google), Tiến sĩ Harry Nguyen (Đại học Glassgow - Anh),... đã bắt tay triển khai dự án dùng AI phân tích tiếng ho.
Dự án của nhóm các nhà khoa học Việt lấy tên AICOVIDVN. Mục đích là phát triển một công cụ giúp cơ quan chức năng có thể nhanh chóng và dễ dàng.
Cụ thể, khi người nghi nhiễm ho vào bộ thu tiếng trên điện thoại, AI sẽ phân tích tiếng ho và đưa ra chẩn đoán xem họ có bị mắc Covid-19 hay không.
Theo đội ngũ nghiên cứu của AICOVIDVN, giải pháp của họ sẽ giúp phân loại, tìm ra người nhiễm Covid-19 nhanh chóng và không cần xét nghiệm. Cách làm này cũng giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo tại khu vực xét nghiệm khi phải tập trung đông người.
Hiện dự án đã tiếp cận được với nguồn dữ liệu là 1.700 mẫu ghi âm tiếng ho của người nhiễm Covid-19. Đây là những mẫu ghi âm tiếng ho của các bệnh nhân Covid-19 tại Thụy Sĩ và Ấn Độ. Ngoài ra, AICOVIDVN còn có thêm dữ liệu tiếng ho của một số nguồn mở khác.
Tính đến tháng 6/2021, AICOVIDVN đã xử lý làm sạch và gán nhãn 7.000 mẫu dữ liệu. Dự án cũng quy tụ được khoảng 200 chuyên gia về lĩnh vực AI và một số nhà sáng lập của các công ty công nghệ Việt.
Trong tổng số nhiều công trình nghiên cứu tham gia, giải pháp dẫn đầu của dự án AICOVIDVN đã đạt độ chính xác lên tới 91% trong việc nhận biết tiếng ho để tìm người nhiễm Covid-19.
Tuy vậy, theo nhóm phát triển, các giải pháp của AICOVIDVN còn cần thêm nhiều dữ liệu để nâng cấp. Ngoài ra, các sản phẩm của dự án phải được thẩm định y khoa, hiệu chỉnh để loại bỏ sai sót chuyên môn.
AICOVIDVN đang có kế hoạch kêu gọi đóng góp 10.000 bản thu tiếng ho từ cộng đồng. Trong số này, dự án cần khoảng từ 100 - 500 mẫu bản thu tiếng ho của người nhiễm Covid-19.
Dự kiến, đến cuối tháng 8/2021, giải pháp của AICOVIDVN sẽ được chuyển giao cho các cơ quan chức năng thẩm định và nâng cấp. Nhóm nghiên cứu tin rằng, công cụ của họ có thể giúp phát hiện được ca bệnh ở nhiều giai đoạn khác nhau, kể cả khi chưa có triệu chứng.
Bằng biện pháp đó, các cơ quan chức năng có thể tìm ra những người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhanh chóng khoanh vùng và giảm tải công việc cho các bác sĩ và đội ngũ tuyến đầu chống dịch.
Nhóm phát triển hy vọng công trình của họ sẽ được kết hợp với những cuộc gọi robocall nhằm tìm người nhiễm Covid-19. Ngoài ra, nhóm phát triển muốn kết nối với các đơn vị xây dựng app để tạo ứng dụng giúp người dân tự kiểm tra tình hình sức khỏe của mình.
Trọng Đạt
--------------
UBND phường 6, quận Gò Vấp phản hồi văn bản xử phạt theo chỉ tiêu thành tích
13/07/2021
Chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp (TP.H.C.M) Phan Đình An cho biết lực lượng chức năng phường tiến hành xử phạt tất cả trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch khi kiểm tra phát hiện, không xử phạt theo chỉ tiêu thành tích.
Văn bản của UBND phường 6, Gò Vấp được lan truyền trên mạng xã hội
Vừa qua, mạng xã hội lan truyền văn của UBND phường 6, quận Gò Vấp về phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 với nhiều ý kiến trái chiều.
Theo văn bản, phường 6 đã thành lập tổ trực hành chính phản ứng nhanh, phân công 2 ca trực sáng và chiều. Tổ này tổ chức một chốt xử phạt trước cổng cơ quan UBND phường và có nội dung "mỗi ca xử phạt 20 trường hợp".
Bên cạnh đó, tổ tuần tra giám sát các hoạt động có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra địa bàn có nội dung: "Mỗi ca phải phạt 5 trường hợp".
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Đình An - chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp - cho biết đây là văn bản phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch của phường.
Các chỉ tiêu xử phạt được lực lượng chức năng tham mưu dựa theo tình hình thực tế trên địa bàn. Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng phường cũng sẽ tập trung nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện các quy định. Hoàn toàn không có việc chạy theo thành tích như phản ánh trên mạng xã hội.
Theo ông An, ngay sau khi phát hành văn bản, ngày 12-7, UBND phường 6 đã có văn bản điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ. Theo đó, tổ trực hành chính phản ứng nhanh và tổ tuần tra, giám sát địa bàn sẽ tiến hành xử phạt tất các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch khi kiểm tra phát hiện thay vì đưa chỉ tiêu.
Theo đó, các tổ này có nhiệm vụ thường xuyên tiếp nhận phản ảnh, tổ chức kiểm tra địa bàn, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra ngoài không có lý do chính đáng.
-------------------------------
Chỉ huy trưởng quân sự xã dùng bằng giả để thăng tiến
13/07/2021
Ông Phạm Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Gu (Krông Pa, Gia Lai) bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc để thăng tiến.
Ngày 13/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pa (Gia Lai) đã kiểm tra, xử lý ông Phạm Văn Tuấn - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Gu vì sử dụng văn bằng không hợp pháp.
Theo đó, ông Tuấn đã sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc không hợp pháp có số hiệu 488711, ghi ngày 22/11/2006 và nơi cấp Sở GD&ĐT Gia Lai để đi học Trung cấp Quân sự cơ sở (năm 2007-2009), học lớp hoàn thiện Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (năm 2014) tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai.
Sau đó, ông Tuấn được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Quân sự cơ sở (số hiệu PX 0014323 cấp ngày 29/4/2009) và bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (số hiệu B106212 cấp ngày 26/6/2014).
Cùng với đó, ông Tuấn còn sử dụng bằng không hợp pháp để được học lớp Trung cấp lý luận chính trị (khóa 14, năm học 2008-2009) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, rồi được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị (số hiệu 120595 cấp ngày 27/4/2009).
Từ sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pa đã gửi thông báo đến các đơn vị trường biết, đồng thời xử lý các văn bằng đã cấp cho ông Tuấn theo quy định của pháp luật.
Tiền Lê
tuphuongsg
14/07/2021
Cập nhật lúc: 18:34 14/07/2021
Cơ quan công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đang tạm giữ nam sinh lớp 10, là nhân vật trong nhiều clip dùng gậy rút đánh người dã man đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.
Chiều 14/7, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận nam sinh lớp 10 đánh người dã man đang bị Công an TP Việt Trì tạm giữ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm: "Vụ nam sinh dùng gậy rút đánh người xảy ra từ ngày 24/6, Công an TP Việt Trì đã tiếp nhận, thụ lý, tạm giữ nghi phạm. Tuy nhiên nam thanh niên này đang là học sinh lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11 nên mới áp dụng biện pháp tố tụng hình sự, cơ quan chức năng đang làm hồ sơ để xử lý".
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc áo đen, dùng gậy rút đấm đá liên tiếp vào mặt người khác ngay giữa đường. Nạn nhân ôm đầu, ngã xuống đường, đau đớn van xin nhưng hung thủ vẫn tiếp tục rút gậy ba khúc vụt nạn nhân.
Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dư luận bức xúc.
Hiện vụ nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ đánh người dã man đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Gia Đạt
----------
Vừa chế nhạo Mỹ về vụ sập chung cư, Trung Quốc có vụ sập khách sạn
14/07/2021
Các nhà ngoại giao thu hút sự chú ý bất thường tới công tác cứu hộ trong vụ sập khách sạn ở nước này, sau khi họ chế nhạo nỗ lực cứu hộ trong vụ sập tòa nhà chung cư ở Mỹ, theo báo Newsweek.
Trang tin Sina.com.cn hôm nay 14.7 dẫn lại thông báo từ giới chức thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) xác nhận có tổng cộng 17 người thiệt mạng và 6 người được cứu sống trong vụ sập một phần khách sạn Tứ quý khai nguyên trong thành phố vào chiều 12.7. Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc vào sáng 14.7.
Giới chức cho hay có tổng cộng hơn 650 người tham gia vào cuộc tìm kiếm những người còn mất tích. Giới chức Giang Tô cho hay đã lập một nhóm để điều tra nguyên nhân gây ra vụ sập một phần của khách sạn Tứ quý khai nguyên, được đưa vào hoạt động từ năm 2018 và có 54 phòng. Khu bị sập là một tòa nhà cao 3 tầng.
Vụ sập khách sạn ở Tô Châu xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một phần tòa nhà chung cư cao 12 tầng Champlain Towers South ở thị trấn Surfside gần thành phố Miami (bang Florida, ) đổ sập ngày 24.6, khiến 94 người chết và còn 22 người mất tích.
Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tập trung vào những khác biệt trong cách ứng phó chính thức về hai vụ sập ở hai nước.
Vào ngày 7.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết trên Twitter: “Hơn 100 người vẫn mất tích trong vụ sập tòa nhà chung cư ở Florida. Đau lòng! Một thiên tai hay một thảm kịch do con người tạo ra? Không thể nghĩ ở Trung Quốc lại có chuyện đó”.
Hai ngày sau, một phát ngôn viên khác thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên viết trên Twitter: “Vẫn có cơ hội sống sót, nhưng Mỹ đã quyết bỏ mặc người dân của họ trong vụ sập tòa nhà chung cư”. Kể từ khi ông Triệu đưa lên dòng tweet này, lực lượng cứu hộ Mỹ đưa thêm ít nhất 30 thi thể ra khỏi các đống đổ nát.
Chưa hết, Tổng lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil) Lý Dương ngày 3.7 còn viết trên Twitter: “Mỹ đang trở lại, nhưng không có người nào bị chôn vùi trong đống đổ nát trở lại!"
Sau khi lực lượng cứu hộ cho phá hủy có kiểm soát phần còn lại tòa nhà chung cư Champlain Towers South, ông Lý tiếp tục viết trên Twitter: “Cứu hộ kiểu Mỹ: tay ngang trong việc cứu người, nhưng quá chuyên môn trong việc cho nổ”.
Lực lượng cứu hộ ở Florida đã quyết định phá hủy có kiểm soát phần còn lại của tòa nhà chung cư Champlain Towers South vào tối 4.7, trước khi một cơn bão lớn đổ bộ, và tiếp tục công tác cứu hộ sau đó 20 phút, theo Newsweek.
Sự so sánh về công tác cứu hộ trong hai vụ sập nói trên tiếp tục diễn ra vào ngày 12.7, khi có tin nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong đống đổ nát của khách sạn ở Tô Châu.
“Một tòa nhà thuộc một khách sạn ở tỉnh Giang Tô của đổ sập vào thứ 2 (12.7). Công tác cứu hộ đang được thực hiện một cách quyết liệt. 9 người đã được tìm kiếm và giải cứu, kể cả 1 người chết. 9 người khác còn mất tích. Tất cả những người mất tích sẽ không bị bỏ mặc như công tác cứu hộ ở Miami”, ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Hoàn Cầu thời báo, một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng c.... s.. Trung Quốc), viết trên Twitter. Dòng tweet này của ông Hồ đã bị một số cư dân mạng chỉ trích trên Twitter, theo Newsweek.
--------------------------------
Tình báo Anh: người dân cần cảnh giác gián điệp Nga, Trung Quốc
14/07/2021
Quan chức tình báo hàng đầu Anh kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ gián điệp nước ngoài tìm cách tiếp cận.
Hãng Reuters ngày 14.7 đưa tin Cơ quan Tình Anh (MI5) khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước cũng như đối với khủng bố.
Tổng giám đốc MI5 Ken McCallum cho hay tình báo Anh đã phát hiện khoảng 10.000 trường hợp gián điệp nước ngoài ngụy trang tiếp cận nhằm thao túng những thường dân Anh. MI5 là lực lượng phản gián thành lập năm 1909, ban đầu tập trung đối phó mối đe dọa từ Đức và đối phó các đặc vụ Liên Xô trong .
Theo ông McCallum, hậu quả của việc gián điệp nước ngoài hoạt động có thể gây “bức xúc, khó chịu, mất nguồn sống và thậm chí thiệt mạng”.
“Chúng ta phải nâng cao nhận thức của người dân và khả năng đối phó các mối đe dọa quốc gia như chúng ta từng làm đối với khủng bố trong nhiều năm qua”, ông kêu gọi.
Giới tình báo Anh cho rằng và Nga tìm cách trộm các thông tin thương mại nhạy cảm và sở hữu trí tuệ, cũng như can thiệp vào chính trị và .
Trong khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho rằng phương Tây hoang tưởng về các âm mưu đó, đồng thời bác bỏ các cáo buộc tìm cách trộm , tấn công mạng hoặc gây chia rẽ.
“Chúng ta đã chứng kiến các phát minh của những và nhà nghiên cứu tiếng tăm bị đánh cắp hoặc sao chép, chúng ta chứng kiến doanh nghiệp bị thiệt hại do mất lợi thế mà họ vất vả gây dựng” ông McCallum lưu ý.
“Chỉ cần lộ sơ hở, các nhân tố thù địch sẽ lợi dụng khai thác được thành quả nhiều năm nghiên cứu và đầu tư kiên nhẫn của Anh. Điều này đang xảy ra trên quy mô lớn, ảnh hưởng tất cả chúng ta về việc làm, dịch vụ công và tương lai”, ông cảnh báo.
Giới quan sát cho rằng vụ khủng bố tại Mỹ cách đây 20 năm khiến việc đối phó khủng bố trở thành ưu tiên của các cơ quan tình báo phương Tây. Tuy nhiên, các cơ quan này đang quay lại hoạt động đối phó gián điệp truyền thống trước mối đe dọa gia tăng từ Nga và Trung Quốc.
tuphuongsg
19/07/2021
19/07/2021
khi người được cho là Phó chủ tịch phường chỉ đạo giữ giấy tờ, tịch thu xe của thanh niên đi mua đồ ăn vì cho rằng ' mà thiết yếu gì'.
"Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì?"
Theo nội dung clip được dân mạng chia sẻ hôm nay, 19.7, một thanh niên bị chặn tại
Sau khi người này xuất trình giấy tờ, và không biết việc chốt chặn, cán bộ kiểm soát không đồng tình vì cho rằng mua đồ ăn là không thiết yếu. Sau đó, cán bộ chốt kiểm soát tiến hành thu một số giấy tờ của người này, thu xe yêu cầu sau giãn cách lên phường giải quyết.Cụ thể, thanh niên chỉ vào túi bánh mì và nước lọc trên xe nói rằng bản thân mua đồ ăn nên không vi phạm gì và cán bộ phường không được giữ giấy tờ xe của mình. Người quay clip liền nói: "Đồ này không phải đồ thiết yếu, anh mua đồ ăn mà thiết yếu gì. Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì?". Thanh niên tiếp tục phản ứng: "Mấy anh làm gì mà bắt em, mà giữ giấy tờ của em". Người quay clip liền đáp: "Vậy hả, t*o giữ cho rồi để mày đi kiện nghe, ok?".
Chuyện chẳng có gì “nóng” nếu trong clip không có những lời lẽ khó nghe của cán bộ chốt kiểm soát, có cả người được cho là một Phó chủ tịch phường. Cán bộ phường chỉ tay vào mặt, đòi bắt nhốt thanh niên kia và nói: “Mày, thằng này ở trên núi xuống đúng không?”… Người dân trong clip đã nhiều lần trình bày lý do và xin lại giấy tờ để đi làm nhưng không được.
Chốt kiểm soát dịch bị phản ánh nằm trên đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh thuộc P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.
Đoạn clip được đăng tải thu hút được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc cán bộ phường nói "bánh mì không phải thiết yếu" là sai. Bên cạnh đó, hành vi ứng xử của cán bộ chỉ tay vào mặt người dân, xưng hô mày t*o, thách thức gọi cho chủ dự án (nơi người dân này làm việc) cho nghỉ việc; nói người dân từ trên núi xuống... là không chấp nhận được.
Ngoài ra, hành vi tịch thu xe và thách thức dân kiện là chưa chuẩn mực. Nhiều bình luận nêu quan điểm trong trường hợp này nên thông cảm, nhắc nhở người dân; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.
Yêu cầu chấn chỉnh cán bộ phường, trả xe cho thanh niên
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hà (Chủ tịch UBND P.Vĩnh Hòa) cho biết qua xác minh ban đầu đoạn clip này được quay ngày 18.7, do ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó chủ tịch phường) quay lại để làm bằng chứng, nhưng không hiểu sao nó xuất hiện trên
Một lãnh đạo TP.Nha Trang cũng khẳng định với PV Thanh Niên bánh mì là thực phẩm thiết yếu.
Ngay sau khi clip gây xôn xao mạng xã hội, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đã yêu cầu P.Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của ông Trần Lê Hữu Thọ, đồng thời chỉ đạo chủ tịch các phường trong TP kiểm tra nhắc nhở hành vi ứng xử và hướng dẫn người dân chấp hành tốt Chỉ thị 16. “UBND TP.Nha Trang yêu cầu P.Vĩnh Hòa trả ngay xe đã tịch thu của người dân trong clip này”, ông Khánh thông tin.
“Giọng nói trong clip đang lan truyền là của anh Thọ. Phường đang truy tìm người đưa đoạn clip này để có biện pháp tháo gỡ nhưng chưa tìm được. Sáng cùng ngày, phường đã có cuộc họp chấn chỉnh đối với cá nhân anh Thọ và tổ kiểm soát”, bà Hà thông tin.
Theo bà Hà, ông Thọ lên làm Phó chủ tịch phường được khoảng 1 năm nay. Trước đây, ông này là cán bộ Phòng quản lý đô thị thành phố, được luân chuyển về phường.
-------------------------------------
Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng còn sống: Khởi tố vụ án 'thiếu trách nhiệm'
19/07/2021
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm một số cá nhân có liên quan đến vụ con dâu khai tử cho bố mẹ chồng ngay khi ông bà còn sống.
Ngày 19-7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, xem xét xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ còn sống.
Quyết định này được đưa ra sau gần một năm TAND Hà Nội trả hồ sơ vụ án dân sự tranh chấp đòi nhà.
Theo công an, việc ra quyết định khởi tố được thực hiện khi cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An (cùng 89 tuổi, ở quận Tây Hồ) về việc một số cán bộ UBND phường Nhật Tân và cán bộ văn phòng công chứng câu kết làm giả hồ sơ nhằm khai tử 2 cụ khi họ còn sống.
Vợ chồng cụ Hợp cho rằng những người trên đã tạo điều kiện cho bà Vũ Thị Viễn (con dâu) chiếm đoạt tài sản nhà, đất và tước đoạt quyền thừa kế.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1998, cụ Hợp chia cho con trai cả tên T. mảnh đất rộng hơn 180m2 sau khi con lập gia đình. Năm 2005, ông T. qua đời khi đã xây xong nhà.
Một năm sau, bà Viễn (vợ ông T.) đến Phòng Công chứng số 3 Hà Nội làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế nhà và đất.
Thông báo về việc khai nhận di sản ngày 4-7-2006 do công chứng viên Nguyễn Thanh Tú ký duyệt nêu rõ: "Người để lại di sản: Ông T. đã chết ngày 8-1-2005. Cha, mẹ đẻ của ông T. đã chết".
Khi nhận được văn bản, UBND phường Nhật Tân đã niêm yết thông tin về việc kê khai di sản thừa kế tại trụ sở. Trong đó có nội dung ghi ông bà Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An đã chết.
Năm 2015, con gái cả của bà Viễn gặp cụ Hợp và thông báo mẹ mình đã làm thủ tục nhận di sản thừa kế, sau đó làm sổ đỏ nhà đất và bán toàn bộ tài sản cho người khác.
Cụ Hợp sau đó tới UBND phường tìm hiểu và biết được chính con dâu đã khai tử bố mẹ chồng. Khi ông hỏi chuyện thì bà Viễn đã bán nhà, đất và sang tên sổ đỏ cho vợ chồng chị T.H. (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng Nai khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế cấp thêm vắc xin COVID-19 để tiêm cho người lao động
18/07/2021
Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế bổ sung vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho người lao động, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Ngày 18-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký văn bản khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế bổ sung vắc xin phòng COVID-19 cho địa phương.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 9-7, địa phương bắt đầu thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16. Đến nay, toàn tỉnh đã thiết lập hơn 60 vùng cách ly y tế (phong tỏa) với hơn 82.000 hộ dân và hơn 362.000 nhân khẩu; cách ly điều trị 1.007 ca bệnh COVID-19, cách ly tập trung 2.900 người và cách ly tại nhà hơn 8.400 người…
Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp.
Thế nhưng, dù đã tích cực triển khai công tác phòng chống dịch nhưng với biến chủng Delta siêu lây nhiễm, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch tại nhiều địa phương của tỉnh.
Đặc biệt xuất hiện nhiều ổ dịch lớn tại các chợ dân sinh, khu nhà trọ công nhân và một số công ty trong các khu công nghiệp Long Bình, Sông Mây, Long Thành, Lộc An - Bình Sơn, Nhơn Trạch 2.
Một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp quy mô lớn với số công nhân lao động 10.000-30.000 người như Công ty Pouchen, Công ty Changshin đã phát hiện ca mắc COVID-19.
Chỉ trong 1 tuần (từ 10 đến 17-7), toàn tỉnh có 379 ca mắc được Bộ Y tế công bố. Nguy cơ bùng phát, lây lan rộng trong các khu nhà trọ công nhân, các cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp ở tỉnh rất cao.
Trong 2 đợt gần đây, Đồng Nai được Bộ Y tế phân bổ 226.520 liều vắc xin. Tuy nhiên, số vắc xin này vẫn chưa đủ để tiêm cho các đối tượng ưu tiên và miễn phí theo quy định tại nghị quyết 21 của Chính phủ (Đồng Nai có trên 400.000 người thuộc nhóm đối tượng này).
Trong khi đó, gần 1,2 triệu lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp đang bị đe dọa bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng chưa có vắc xin để tiêm phòng.
Với mong muốn có thêm vắc xin để tiêm cho người lao động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế... UBND tỉnh Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ, cấp bổ sung vắc xin ngừa COVID-19 cho địa phương để tiêm cho người lao động, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
tuphuongsg
20/07/2021
19/07/21
Giám đốc HTX Môi trường Phú Nhuận bị xử phạt khi tùy tiện cấp giấy thông hành cho con gái và con rể qua các chốt kiểm dịch thời điểm TP.H.C.M giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Ngày 19/7, UBND quận Phú Nhuận, TP.H.C.M, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đăng Thanh, Giám đốc HTX Môi trường Phú Nhuận về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trước đó, bà N.T.N.A.X.P. (con gái ông Thanh) lên mạng xã hội Facebook cho biết đi đường sợ bị lực lượng chức năng phạt 3 triệu.
Bà P. khoe được cha gửi giấy thông hành đến tận nhà nên 2 vợ chồng thoải mái đi lại trong 15 ngày TP.H.C.M giãn cách xã hội.
Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận xác định con gái và con rể ông Thanh không phải là nhân viên HTX Môi trường Phú Nhuận.
UBND quận Phú Nhuận đã làm việc với bà P. và ông Thanh. Cả hai thừa nhận sai phạm và bà P. đã gỡ bỏ bài viết trên Facebook.
Chính quyền địa phương yêu cầu ông Thanh chấm dứt việc sử dụng giấy xác nhận để trống thông tin cho các thành viên HTX tự điền và thu hồi lại toàn bộ giấy xác nhận đã cấp theo hình thức trên.
An Huy
---------
Hoa khôi được tiêm vắc-xin Covid-19 nhờ... "ông ngoại"
20-07-2021
Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, đã lên tiếng về thông tin cô gái được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do "ông ngoại" nhờ vả bác sĩ.
Ngày 20-7, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), đã có cuộc trao đổi ngắn với Báo Người Lao Động liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một cô gái được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do được "nhờ vả".
Có thông tin cho rằng người thân của cô gái này nhờ một nam bác sĩ trong bệnh viện để giúp cô này vào danh sách được tiêm vắc-xin.
Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết thông tin trên là đúng và sự việc xảy ra tại bệnh viện.
Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô cho hay đã yêu cầu nam bác sĩ tiêm vắc-xin cho cô gái giải trình. Phía bệnh viện cũng sẽ có thông tin rõ ràng trên các kênh thông tin của bệnh viện như Website, trang Facebook chính thức của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô.
Ông Nguyễn Thanh Hà cũng cho hay đây là trường hợp hi hữu, lần đầu tiên xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Bệnh viện sẽ có hướng xử lý với người liên quan trong thời gian tới.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái tên V.P.A. (ở Hà Nội) đăng tải thông tin, hình ảnh cô này được người thân gọi đi tiêm vắc-xin Covid-19. Cô này được nhiều người biết đến vì là hoa khôi tại một cuộc thi trong trường đại học.
Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng việc cô gái này được tiêm vắc-xin Covid-19 do "nhờ vả" là không thể chấp nhận được.Huy Thanh - Tấn Nguyên
Hình ảnh cô gái trẻ khoe được tiêm vắc-xin do người thân "nhờ vả" được lan truyền trên mạng xã hội
-------------------------------
Người mua bánh mì bị cho nghỉ được Bí thư Khánh Hòa đề nghị bố trí công việc
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị chủ dự án bố trí công việc cho và sáng nay, thanh niên này đã nhận việc mới.
Liên quan đến vụ Phó chủ tịch P.Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) tạm giữ xe của thanh niên đi mua bánh mì vì cho rằng "bánh mì không phải là hàng thiết yếu" xôn xao dư luận những ngày qua, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện test nhanh kháng nguyên tầm soát cho anh Trần Văn Em. Sau khi test nhanh, anh Em có kết quả âm tính sẽ được nhận việc tại dự án Vega City, không phải làm việc cho nhà thầu phụ như trước.
Anh Trần Văn Em là thợ hàn của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành (nhà thầu phụ tham gia xây dựng dự án Vega City) với mức lương 200.000 đồng/ngày. Chiều 18.7, anh Em xin quản lý của công ty đi mua bánh mì và nước uống. Trên đường trở về, anh Em bị lực lượng chức năng P.Vĩnh Hòa kiểm tra, xử lý về hành vi đi ra đường khi không cần thiết. Anh Em đã trình giấy làm việc do công ty cấp, nêu lý do đi ra đường là để mua bánh mì, nhưng tổ tuần tra của P.Vĩnh Hòa đã không chấp nhận.
Trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Hòa cho rằng, bánh mì là đồ ăn chứ không phải lương thực, thực phẩm hay đồ thiết yếu và chỉ đạo lực lượng chức năng thu giữ xe và giấy tờ của anh Em. Không những vậy, trong khi trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, ông Thọ còn những lời nói thiếu chuẩn mực của một cán bộ, có lời lẽ dọa đuổi việc anh Em
Sau khi clip đăng lên, ngày 19.7, anh Em đến công trường làm việc nhưng chủ thầu đề nghị anh nghỉ làm 1 tháng, chờ điện thoại thông báo sau. Biết được sự việc trên, ông Nguyễn Hải Ninh chia sẻ với hoàn cảnh của anh Trần Văn Em, đồng thời gọi điện cho lãnh đạo chủ dự án là Công ty Cổ phần Vega City, nhờ họ xem xét tiếp nhận anh Em vào làm việc.
“Sau khi nắm được vụ việc, tôi điện cho lãnh đạo Công ty Vega City ngoài Hà Nội, họ hiểu ra câu chuyện và đồng ý tiếp nhận ngay anh Em vào làm việc”, Bí thư tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Lân, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vega City cho biết, tối 19.7, đại diện chủ đầu tư dự án đã liên hệ trực tiếp với anh Em và thông báo sẽ bố trí việc làm phù hợp tại dự án vào sáng 20.7. Hiện anh Trần Văn Em đã có mặt tại dự án và đang được chủ đầu tư cho test nhanh công việc phù hợp với năng lực để sớm ổn định cuộc sống.
T.AO
20/07/2021
hơn nữa covid biến chủng nhanh , nhiều chủng , từ 1 chủng lại ra 5 7 chủng khác , rất khó khống chế
cháu lấy ví dụ như lập kháng nguyên kháng chủng A nhưng đến khi nó biến chủng C D thì làm sao kháng đc , kể cả khi phân lập
mà quan trọng là sau tiêm có di chứng gì ko ? như ban bọn cháu nhiều bạn chưa lập gđ , ng già có bệnh gốc họ cũng ngại làm chuột bạch
nhưng trung quốc có vẻ tạo ra loại vaccine tốt vì dù sao covid cũng từ china mà ra
mà pfizer là FDA đành phải phê chuẩn chứ ko phải phê chuẩn theo đúng quy trình
Sửa bởi T.AO: 20/07/2021 - 23:04
tuphuongsg
20/07/2021
Coi truyện chưởng đi!!!!
(Câu này sưu tầm trên mạng, ko biết của ai)
T.AO
20/07/2021
mấy hôm nữa dạy bạn wechat tiếng pháp , nó tiêm vaccine rồi để hỏi nó còn ảnh chụp ko
xem vaccine của chúng nó ntn , bạn tôi ở vũ hán mà
Sửa bởi T.AO: 20/07/2021 - 23:35
tuphuongsg
21/07/2021
20/07/2021
17:34 - 20/07/2021 Thanh Niên Online
, ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xử lý trách nhiệm.
Chiều 20.7, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) ký quyết định 15 ngày đối với ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND P.Tấn Tài. Lý do, xử lý trách nhiệm trong việc chỉ đạo thu phí cấp giấy đi đường cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch sai quy định.
Trong thời gian TP.Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện theo từ ngày 17.7 đến ngày 31.7 để phòng chống dịch -19, người dân có việc cấp thiết đi ra đường thì phải có giấy xác nhận đi lại của chính quyền địa phương.
Hầu hết UBND các phường trong địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm đều cấp giấy xác nhận miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có vấn đề thật sự cấp thiết đi lại được thuận tiện.
Tuy nhiên, người dân ở P.Tấn Tài bức xúc phản ánh khi đến UBND phường này xin giấy xác nhận đi lại thì phường thu phí 10.000 đồng một lần cấp giấy xác nhận.
Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã có chỉ đạo UBND các phường cho người dân trong thời gian thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND P.Tấn Tài đã chỉ đạo tổ chức
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mạng xã hội lan truyền clip Nhật Bản bị dọa ném bom nguyên tử
Một video clip vừa đăng trên Xigua, nền tảng chia sẻ video clip của công ty ByteDance, với nội dung cảnh cáo Nhật Bản sẽ bị ném bom nguyên tử nếu nước này can thiệp vào vấn đề Đài Loan
Ban đầu, video clip dài 5 phút đã được đăng trên kênh bình luận của Trung Quốc là Lục quân Thao lược. Sau đó, Ủy ban thành phố Bảo Kê (tỉnh Thiểm Tây) ngày 11.7 đăng lại clip trên tài khoản Xigua, theo Đài Fox News hôm 19.7.
Clip mở đầu với lời cảnh báo nếu “thử can thiệp bằng vũ lực” khi Trung Quốc tái thống nhất Đài Loan, Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cuộc chiến tổng lực chống Nhật Bản.
“Chúng ta sẽ đánh phủ đầu bằng bom nguyên tử. Chúng ta sẽ dội bom liên tục cho đến khi nào Nhật Bản phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện lần thứ hai”, theo nội dung trong clip.
Cũng theo clip này, là ngoại lệ trong chính sách không sử dụng vũ khí nguyên tử đối phó quốc gia phi hạt nhân của Trung Quốc.
Video clip trên đã được xóa khỏi nền tảng Xigua sau khi đạt được hơn 2 triệu lượt xem. Tuy nhiên, một số bản sao của clip này đã được tải lên YouTube và Twitter.
Trước đó 2 tuần, Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết Nhật Bản “phải bảo vệ Đài Loan”, theo báo The Japan Times.
Ông Aso cho rằng nếu Đài Loan xảy ra biến cố, cũng có thể bị đe dọa, và vì thế Nhật Bản và Mỹ cần phải hợp lực bảo vệ Đài Loan.
---------------------
Các thế lực thù địch đang lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước
Thứ Tư, 08:14, 21/07/2021
Nhiều thế lực thù địch, phần tử ph.... đ.... đang lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tung những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công cuộc phòng, chống dịch.
Hơn 100 bài viết chống phá, xuyên tạc liên quan đến dịch Covid-19
Vào thời điểm cả nước đang tích cực phòng, chống dịch Covid-19, một số đối tượng ph.... đ...., trang thông tin “lề trái” đã lợi dụng cơ hội này để tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Theo thống kê từ Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an), từ đầu tháng 7/2021 đến nay trên các trang đài báo nước ngoài (như BBC, RFA, Việt Nam thời báo...) đã có hơn 100 bài viết có nội dung liên quan đến dịch Covid-19. Chủ yếu các bài viết này xuyên tạc về công cuộc phòng chống dịch của Việt Nam, kích động để gây chia rẽ giữa người dân và chính quyền.
Một số tài khoản mạng xã hội của các tổ chức ph.... đ.... bên ngoài (như Việt Tân, nhật ký yêu nước...) và các tài khoản có âm mưu xấu đã đăng tải những luồng thông tin sai sự thật làm hoang mang dư luận trong nước.
Điển hình như những tin giả: “Từ 0h ngày 15/7, TP.H.C.M sẽ giới nghiêm người dân, ngưng tất cả các ngành nghề, cấm người dân di chuyển ra ngoài”, “lãnh đạo TP.H.C.M đã nhiễm Covid-19”, hay bức ảnh nhiều thi thể nạn nhân trong bệnh viện, được chụp ở Indonesia thì lại bị các đối tượng gán là “chụp ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.H.C.M”... Những thông tin này không chỉ gây hoang mang dư luận, mà còn khiến cho công cuộc phòng chống đại dịch của Việt Nam bị ảnh hưởng xấu.
Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an) khuyến cáo: Mỗi người dân tham gia mạng xã hội cần ý thức trách nhiệm với chính bản thân, với cộng đồng; có hiểu biết về pháp luật, xây dựng được ý thức cảnh giác với tin giả. Người dân cần tỉnh táo, thận trọng trong việc đưa và tiếp nhận thông tin, chia sẻ, bình luận.
Theo khuyến cáo, người dân nên chọn lọc thông tin từ các nguồn báo chí, truyền hình, phát thanh chính thống để đảm bảo việc phòng, chống dịch được thực hiện tốt. Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân trong việc lên án những hành vi sai phạm và không chia sẻ các thông tin xấu, góp phần loại bỏ những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.
Trước khi chia sẻ một thông tin gì, người tham gia mạng xã hội cần bình tâm suy xét, nghĩ đến trách nhiệm với cộng đồng, nghĩ đến hậu quả nếu đó là tin giả để thận trọng hơn.
Người chia sẻ các thông tin giả mạo cũng đứng trước hậu quả pháp lý
Ở góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (trưởng VP luật sư Chính pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, một số đối tượng xấu cố tình gây rối, đưa thông tin sai sự thật để trục lợi hoặc với mục đích xấu, chống phá chính quyền. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, thực tế mạng xã hội là công cụ hiệu quả để tuyên truyền thông tin, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên đây cũng lại là công cụ để những đối tượng xấu lợi dụng nhằm tuyên truyền, đưa tin sai sự thật.
Việc xuất hiện, lan truyền các tin giả có thể tác động đến tâm lý, đời sống của cộng đồng, dễ dẫn đến người dân lo sợ thái quá, hoảng hốt, phản ứng dây chuyền, nguy cơ gây mất kiểm soát, ảnh hưởng đến hoạt động của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Hoặc đôi khi những thông tin sai sự thật lại khiến người dân lơ là, thiếu cảnh giác, chủ quan với tình hinh dịch bệnh dẫn đến hậu quả nặng nề.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Cụ thể như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội...
“Trường hợp nặng hơn, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, nếu người tung tin thất thiệt nhằm gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vu khống, quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù cao nhất 7 năm.” – Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
Có thể nói, tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội ngày nay là một dạng “tâm lý chiến” nguy hiểm. Các thế lực thù địch và những đối tượng xấu đang lợi dụng và coi đây là thứ vũ khí lợi hại để tấn công, hòng gây nhiễu loạn an ninh xã hội.
“Để ngăn chặn các tin đồn thất thiệt về dịch bệnh, ổn định tâm lý người dân, thì đầu tiên, cần sự kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc công khai thông tin, kiểm soát chặt chẽ với các thông tin, phát ngôn chính thống; Chủ động công khai, minh bạch thông tin những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề.” – Luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến./.Trọng Phú/VOV.VN
Pema
21/07/2021
21/07/2021 20:22 GMT+7
Bệnh viện Hữu Nghị ra quyết định kỷ luật, điều chuyển công tác nhân viên y tế liên quan vụ tiêm vắc xin Covid-19 cho Hoa khôi báo chí.
Tối 21/7, Bộ Y tế cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Hữu Nghị liên quan vụ tiêm vắc xin Covid-19 “không cần đăng ký” cho Hoa khôi báo chí V.P.A.
Bộ Y tế thông tin, Bệnh viện Hữu Nghị đã ra quyết định kỷ luật, điều chuyển công tác nhân viên y tế liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên thông tin chi tiết về vị trí người bị điều chuyển không được cung cấp chi tiết.
Trong chiều 21/7, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế tất cả tỉnh, thành phố yêu cầu chấn chỉnh lại công tác tiêm chủng, trong đó yêu cầu các cơ sở tiêm chủng vắc xin trong cả nước rà soát danh sách đối tượng tiêm theo đúng Nghị quyết 21 của Chính phủ và Quyết định 3355 của Bộ Y tế; thực hiện nguyên tắc “tiêm đến đâu an toàn đến đó”.
Hoa khôi báo chí khoe được tiêm vắc xin nhờ "ông ngoại".
Bộ Y tế nói rõ, trong tình hình dịch Covid-19 có số ca mắc tăng nhanh, Bộ Y tế ưu tiên cấp vắc xin cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp và tiêm cho các đối tượng ưu tiên.
Tuy nhiên hiện tốc độ tiêm vẫn còn chậm, vì vậy Bộ yêu cầu các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Đến nay cả nước mới tiêm được hơn 4,3 triệu liều.
Các địa phương phải lập kế hoạch buổi tiêm chủng phù hợp, thông báo cho các đối tượng đến tiêm vắc xin Covid-19 theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, phân luồng và hướng dẫn cho người đến tiêm; khám sàng lọc trước tiêm để đảm bảo an toàn.
Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đăng tải nhiều trường hợp là các Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi… không thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 song vẫn được chích ngừa. Trong số này có trường hợp Á khôi báo chí V.P.A. tiêm tại Bệnh viện Hữu Nghị và 1 trường hợp là Á hậu doanh nhân quốc tế, tiêm tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Liên quan đến sự việc "không cần đăng ký" vẫn được tiêm vắc xin Covid-19, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc rà soát, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý theo quy định, không để tái diễn.
Thúy Hạnh
Link:
tuphuongsg
21/07/2021
Á hậu doanh nhân khoe được "người anh" là lãnh đạo bệnh viện cho tiêm vắc-xin Covid-19
20-07-2021 -
Sau vụ lùm xùm hoa khôi báo chí được tiêm vắc-xin Pfizer nhờ “ông ngoại”, một người đẹp doanh nhân cũng gây phản ứng vì khoe được lãnh đạo bệnh viện lớn ở Hà Nội đăng ký cho tiêm vắc-xin Covid-19.
Ngày 20-7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là chụp lại facebook cá nhân của cô gái tên N.T.N "khoe" mới được tiêm phòng nhờ mối quan hệ với "người anh" làm lãnh đạo tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).
Cụ thể, thông tin trên trang Facebook cá nhân của người này viết có đoạn "Thế rồi nhân duyên đặc biệt... Có người anh vừa tài giỏi xuất chúng, khả năng lãnh đạo siêu phàm mà có tấm lòng nhân ái, lo sức khỏe cho những người xung quanh. Người anh là TS.BS Đỗ Đình Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội vô tình hỏi: Cô đã tiêm vắc-xin chưa? Thế rồi trao đổi qua lại và mình quyết định gửi thông tin để người anh đăng ký và hôm nay mình chính thức đã tiêm vắc-xin”- chị N. viết.
Trên dòng chia sẻ của mình, chị N. nói rõ tiêm vắc-xin tại Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hoá, Bệnh viện Xanh Pôn vào ngày 15-7, được các bác sĩ tại đây giải thích cặn kẽ. Trước khi tiêm, chị N. khai báo y tế, điền phiếu tiêm chủng, đo huyết áp, tim mạch.
Trả lời báo chí, ông Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội (nhân vật được nhắc đến trong chia sẻ của cô gái N.T.N trên facebook), xác nhận đúng là có chuyện cô gái kể trên đã được tiêm vắc-xin tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Ông Tùng cho biết cô N. là cộng tác viên và làm truyền thông cho Trung tâm, thường quảng bá hình ảnh cho Trung tâm. "Do các cộng tác viên thường xuyên qua lại với Trung tâm, nguy cơ lây nhiễm cao trong thời điểm dịch này nên bệnh viện phải lập danh sách tiêm chủng để đảm bảo an toàn cũng giống như các trường hợp là bảo vệ khác"- ông Tùng giải thích,
Theo ông Tùng, "tại bệnh viện đội ngũ bảo vệ, phục vụ vệ sinh dù không phải nhân sự của Trung tâm nhưng chúng tôi cũng đề nghị cho họ được tiêm chủng vì nguy cơ lây nhiễm cao trong các cơ sở y tế".
Được biết, chị N. là Á hậu doanh nhân quốc tế năm 2019, kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, tổ chức sự kiện.
Trước đó, những ngày qua dư luân cũng xôn xao trường hợp hoa khôi báo chí năm 2016 có tên V.P.A. (ở Hà Nội) được tiêm vắc-xin Covid-19 Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị nhờ “ông ngoại”. Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng việc cô gái này được tiêm vắc-xin Covid-19 nhờ các mối quan hệ là không thể chấp nhận được.
Liên quan sự việc này, lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị cũng khẳng định đây là trường hợp hi hữu, lần đầu tiên xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị. Bệnh viện sẽ có hướng xử lý với người liên quan trong thời gian tới.
16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 1-1
Việt Nam tiêm vắc-xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi và cả người trên 65 tuổi. Mục tiêu bao phủ 70- 90% mũi tiêm cho các nhóm đối tượng có chỉ định tiêm. Đặc biệt, Việt Nam ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.Cụ thể, có 16 nhóm được ưu tiên, bao gồm:
1. Người làm việc trong các cơ sở y tế, bao gồm công lập và tư nhân
2. Người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo chống dịch, làm việc tại khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…)
3. Lực lượng quân đội
4. Lực lượng công an
5. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài, người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
6. Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh
7. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước
8. Giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng bác sĩ trẻ, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá… thường xuyên tiếp xúc nhiều người.
9. Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi
10. Người sinh sống tại các vùng dịch
11. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội
12. Người được cơ quan có thẩm quyền cửa đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để đi công tác, học tập và lao động ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam
13. Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp vận tải, tín dụng, du lịch…), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khoẻ, dược, vật tư y tế…, cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch.
14. Các chức sắc, chức việc các tôn giáo
15. Người lao động tự do
16. Các đối tượng khác theo quyết định của Bộ trưởng Y tế hoặc chủ tịch UBND các tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc-xin.
Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.N.Dung
Expander
21/07/2021
Được tiêm vaccine là quyền chứ không phải đặc quyền.
Sửa bởi Expander: 21/07/2021 - 22:33


