←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 08/05/2021

Hy hữu 2.

Một Bà mẹ người Mali (một quốc gia rộng ở Châu phi, có sa mạc Sahara), vừa hạ sinh 9 (sinh mổ) , có đứa 500g, có đứa 1 kg, tại một Bệnh viện ở Maroc, thủ đô là Rabat, cũng một Quốc gia Phi châu . Mẹ tròn con vuông nói theo kiểu VN.
Đây có lẽ là một thành tích thế giới sinh 9.
Vì Bệnh viện ở Mali không đu sức chăm sóc cho nên phải gởi qua Maroc .
Trích dẫn

meongamtrang's Photo meongamtrang 08/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 07/05/2021 - 23:15, said:

TT Biden tính chuyện chuyễn giao công nghệ sản xuất vaccin để các Nước khác tự sản xuất nhưng tin trên báo thì Bà Thủ Tướng Đức phản đối .
Stocks của những công nghệ nầy xuống dốc .
Nói thì nói vậy chứ 2 loại Moderna và Pfizer. công nghệ của nó phức tạp và còn bí mật thì không đâu mà dầu có chuyễn giao đi nữa thì cũng không biết đâu mà rờ, cũng không có máy móc để sản xuất . Điều nầy thì Ông Minhminh biết rõ .

Nếu thật sự có lòng tốt muốn chuyển giao thì sẽ làm được thôi ông ạ. Chứ như BMV bán cho Vinfast cái động cơ nhưng không bán phần mềm thì coi như cái động cơ đó hoạt động khác gì hàng tàu đâu. Mỹ chỉ cần chuyển cho các nước phát triển từng khu vực cũng được. Đông Nam Á thì có Singapore, nhích lên trên thì có Nhật vs Hàn, qua Trung Đông có Do Thái, etc. Biden mà làm được như vậy thì nước Mỹ lại lấy lại vị thế dẫn đầu, còn trả luôn cái nghiệp, nợ máu chiến tranh, rải bom lên đầu các nước khác.
Sửa bởi meongamtrang: 08/05/2021 - 09:11
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 08/05/2021

Nếu nói Mỹ thì co vẻ cung chung không rõ
ở Mỹ đều do các công ty tư nhân không liên quan gì đên chính Phủ
họ bỏ ra hàng tỷ dollars để làm ra sản phẩm , nay bảo họ chuyển giao công nghệ
liệu có được không
tuc ngữ vn có câu : lương tâm tuỳ mạng mỡ .
người Tàu cũng có câu : thà cho vàng chứ không cho nghề .
Trích dẫn

meongamtrang's Photo meongamtrang 08/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 08/05/2021 - 10:56, said:

ở Mỹ đều do các công ty tư nhân không liên quan gì đên chính Phủ
họ bỏ ra hàng tỷ dollars để làm ra sản phẩm , nay bảo họ chuyển giao công nghệ
liệu có được không

Con thấy cũng tùy trường hợp thôi chú. Như Tesla với SpaceX, nếu không có NASA với chính phủ thì đố mà làm được.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 09/05/2021

Tên lửa Trung Quốc rơi gần Maldives

Quốc Tuệ Chủ nhật, 9/5/2021 10:45 (GMT+7)

Một mảnh lớn từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc rơi xuống vùng biển gần quốc đảo Maldives trên Ấn Độ Dương ngày 9/5.

Vị trí tên lửa rơi xuống thuộc Ấn Độ Dương và gần quốc đảo Maldives. Chưa có báo cáo về việc liệu các mảnh vỡ từ tên lửa này có rơi trúng đất liền hay không, theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Theo đó, mảnh vỡ của tên lửa đã Trường Chinh 5B bốc cháy và tan rã trên Ấn Độ Dương, sau khi rơi trở lại bầu khí quyển của Trái Đất.

Phần tên lửa quay trở lại Trái Đất có chiều dài hơn 33 m và nặng hơn 20 tấn. Đây là vậy thể có kích thước lớn thứ 6 từng quay trở lại khí quyển, theo một cơ quan nghiên cứu được chính phủ Mỹ tài trợ.

"Sau khi theo dõi và phân tích, mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B đã rơi vào khi quyển vào lúc 10h24 (theo giờ Bắc Kinh, tức 2h24 theo giờ GMT). Các mảnh vỡ đáp ở điểm có tọa độ 72,47 kinh độ Đông, 2,65 vĩ độ Bắc", CCTV dẫn lời nhà chức trách Trung Quốc.
Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận phần lớn tên lửa đã tan rã và bị phá hủy trong quá trình quay trở lại khí quyển. Dự án Space Track của quân đội Mỹ cũng khẳng định điều này.

"Những người theo dõi việc tên lửa Trường Chinh 5B quay lại khí quyển có thể thở phào. Tên lửa đã bị phá hủy", công ty trên cho biết trên Twitter.

Tháng 5/2020, một vài mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B đã rơi xuống Bờ Biển Ngà và làm hư hại một vài tòa nhà, song không ghi nhận thương vong nào.

Giám đốc NASA Bill Nelson chỉ trích Trung Quốc, cho rằng các nước "cần giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến Trái Đất khi các vật thể quay trở lại khí quyển, và tối đa sự minh bạch trong các nhiệm vụ".

"Rõ ràng Trung Quốc đã không tuân theo các tiêu chuẩn trách nhiệm đối với rác thải không gian", ông Nelson nói.

Reuters dẫn lời nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell của Đại học Harvard cho rằng các nước cần thiết kế tàu vũ trụ của họ để chúng rơi một cách có kiểm soát xuống các khu vực không có người.

"Các nhà khoa học Trung Quốc có vẻ lười biếng khi họ không giải quyết vấn đề này", ông McDowell nói.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy quả tên lửa nặng hơn 22 tấn đã để lại một vệt dài trên bầu trời Oman, khi phần lớn tên lửa này đã bị đốt cháy trên khí quyển. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại mà các mảnh vỡ gây ra.

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ đã theo dõi quỹ đạo tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc nhiều ngày qua sau lo ngại xác tên lửa mất kiểm soát sẽ rơi xuống Trái Đất. Vị trí của nó sẽ được Đội Kiểm soát Không gian số 18 cập nhật hàng ngày qua trang web Space Track.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu từng dự đoán “vùng rủi ro” bao trùm gần như toàn bộ phần nước Mỹ về phía nam của New York, toàn bộ châu Phi và châu Úc, một phần châu Á ở phía nam Nhật Bản, cùng một số nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, và Hy Lạp.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng phần lớn mảnh vỡ sẽ cháy hết trong quá trình trở lại Trái Đất và khó có khả năng gây ra nguy hại gì.

Tên lửa Trường Chinh 5B được sử dụng để phóng bộ phận mới của trạm vũ trụ Trung Quốc vào quỹ đạo vào ngày 29/4. Nhưng sau đó, quả tên lửa rơi vào tình trạng mất kiểm soát cho tới khi dần bị trọng lực Trái Đất kéo xuống đất.

Đây là sự cố thứ 2 liên quan đến dòng tên lửa Trường Chinh 5B. Năm ngoái, một mảnh vỡ 12 m của loại tên lửa này đã rơi xuống ngôi làng tại Bờ Biển Ngà, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và nhà ở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


<p>----------------------------------------------------------------------------------------------</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chợ đen mua bán phiếu bầu ở show Trung Quốc
Hình thức bỏ phiếu bầu chọn qua mã QR trên nắp chai sữa của Thanh xuân có bạn 3 hình thành thị trường bán phiếu chợ đen, dẫn đến việc hàng nghìn chai sữa bị đổ xuống cống.
Ngày 8/5, China Daily đưa tin những ngày qua hình thức bỏ phiếu thông qua mã số trên hộp sữa, dẫn đến việc 270.000 sản phẩm bị đổ xuống cống rãnh dù chưa qua sử dụng của Thanh xuân có bạn 3, gây bức xúc trong dư luận.
Theo điều tra của China Daily, hình thức bình chọn thông qua mã QR dưới mỗi nắp hộp sữa không chỉ gây lãng phí, mà còn hình thành một đường dây "chợ đen" chuyên bán mã bình chọn.
Tờ báo Trung Quốc cho biết có 3 nguồn phiếu bầu: một là người hâm mộ tự mua sữa, hai là fanclub của nghệ sĩ cùng nhau góp tiền mua sữa, ba là mua phiếu bầu chọn thông qua thị trường trung gian.
Một người hâm mộ giấu tên chia sẻ video quay lại cảnh công nhân mở các hộp sữa, sau đó đổ hàng trăm thùng sữa xuống cống không phải hành vi lãng phí của họ. Sữa do cá nhân hay hội nhóm fan mua có số lượng nhất định và sẽ được mang đi từ thiện sau khi quét mã để tạo hình ảnh đẹp cho thần tượng.
Có hai dòng sữa được nhà sản xuất Thanh xuân có bạn chỉ định cho cuộc bình chọn năm nay. Thứ nhất là dòng sữa hạt cao cấp có giá gần 9 tệ/hộp. Thứ hai là sữa trái cây được đóng gói thành 10 chai một lốc, với giá 10 USD/lốc.
Nắm bắt tâm lý thị trường, mua "sữa không khí", ám chỉ việc mua phiếu bầu trên thị trường chợ đen đã hình thành với giá cả thương lượng.
Điều tra sâu hơn, phóng viên China Daily phát hiện đã có hiện tượng đại lý cấu kết với nhau rút mã QR trong các thùng sữa và đầu cơ đến đêm chung kết để bán giá cao.
Họ sẽ thuê người mở chai sữa và lấy nắp chai có in mã bình chọn. Thù lao cho nhân công sẽ khoảng 0,16 USD/chai. Nhưng lợi nhuận họ thu về từ việc bán mã bầu chọn lên đến 70-80%/nắp chai.
Hiện tại, vì vụ ồn ào trên, show Thanh xuân có bạn 3 đã tạm ngừng ghi hình đêm chung kết. Nhà sản xuất lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn chưa xoa dịu được dư luận.
Tân Hoa Xã đánh giá việc bỏ tiền mua sản phẩm ủng hộ thần tượng, sau đó đổ đi lãng phí là không tôn trọng sức lao động, coi thường pháp luật.
Hành động này cũng dẫn đến việc làm hỏng tư tưởng của thế hệ trẻ. Vì vậy, Cục quản lý phát thanh và truyền hình Bắc Kinh vẫn đang điều tra, sẽ có biện pháp xử lý với những chương trình như Thanh xuân có bạn.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình ảnh đổ sữa để lấy phiếu bình chọn là mã QR in dưới nắp chai gây phẫn nộ trong dư luận. Ảnh: Sina.

-------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông Campuchia cố ý lây Covid-19 cho 5 nạn nhân
Bộ Thông tin Campuchia nói rằng một người mắc Covid-19 ở Phnom Penh đã cố ý không tuân thủ lệnh cách ly, lây bệnh cho ít nhất 5 người và đặt hàng trăm người khác vào nguy cơ.
Bộ Thông tin Campuchia mô tả hành động của người đàn ông tên Pech Kosal là "cố ý và không tuân thủ các quy định về sức khỏe", theo Khmer Times.
Ông bị chính quyền giam giữ theo luật về Covid-19 của nước này. Theo Điều 9 của bộ luật, “cố ý truyền Covid-19 cho người khác có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm tù”; và theo điều Điều 13, và Khoản 3, Điều 22, “cá nhân không tuần theo nghĩa vụ của mình trong thời gian cách ly sẽ bị phạt từ 500.000 Riel đến 2 triệu Riel".
Bộ Thông tin hy vọng trường hợp của công dân này sẽ là tấm gương cho người dân, nhấn mạnh rằng người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế và cách ly để tránh gây rủi ro.
Ngày 5/4, lúc 10h30, Pech Kosal được thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 3 là dương tính. Ông sau đó đã được đưa đến tỉnh Takeo để điều trị.
Kết quả truy vết cho thấy ông này đã truyền bệnh cho 5 người. Hơn một trăm người khác có nguy cơ nhiễm bệnh.
Ngày 21/3, ông Pech Kosal đã tiếp xúc với một người bạn ở chợ O’Russey.
Ngày 22/3, ông này biết được thông tin rằng bạn của ông dương tính với Covid-19.
Xét nghiệm lần 1 và lần 2 của ông vào ngày 22/3 và 27/3 cho kết quả âm tính. Ông được nhân viên y tế hướng dẫn cách ly trong 14 ngày.
Đến ngày 2/4, ông Kosal làm xét nghiệm lần 3 và phải đợi kết quả kiểm tra trong 3 ngày. Lần này, ông vẫn được nhân viên y tế dặn dò cách ly tuyệt đối.
Tuy nhiên, vào ngày 4/4, Pech Kosal và vợ rời khỏi nhà và đến nhà mẹ ông ở quận Prey Kabas, tỉnh Takeo.
Tại đây, ông đã đi câu cá và đánh bóng chuyền với người thân, bạn bè và hàng xóm trong làng, tiếp xúc với khoảng 10 người.
Sửa bởi tuphuongsg: 09/05/2021 - 21:24
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 09/05/2021

Bắt thanh niên đột nhập nhà nguyên giám đốc sở GTVT trộm 66 lượng vàng và 35.000 USD

08/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Phan Thanh Sơn, nguyên giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh, đi dự tiệc thì kẻ trộm đột nhập nhà lấy 66 lượng vàng và 35.000 USD.

Ngày 8-5, đại tá Vũ Hoài Bắc - giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - chủ trì buổi họp báo cung cấp kết quả điều tra, khám phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản được đánh giá lớn nhất tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay với số tài sản trị giá gần 5 tỉ đồng.
Trước đó, chiều 3-5, Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) phát hiện ông Phan Thanh Sơn (68 tuổi, nguyên giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh) đi vắng nên đột nhập nhà bằng cửa sau.
Tuấn dùng xà beng cạy cửa vào nhà, phá két sắt trộm 66 lượng vàng SJC, 35.000 USD, trị giá gần 5 tỉ đồng. Trước khi rời khỏi hiện trường, Tuấn đã uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà.
Chiều 7-5, cảnh sát đã bắt giữ Tuấn khi đang chuẩn bị bỏ trốn. Khám xét chỗ ở của Tuấn, công an thu giữ 60 lượng vàng SJC.
Tuấn có 3 tiền án (1 tiền án hiếp dâm, 2 tiền án trộm cắp tài sản) và nghiện ma túy. Lời khai của nghi phạm phù hợp với diễn biến vụ việc và kết quả khám nghiệm.
Số tài sản trộm được, Tuấn đã trả nợ, mua xe máy và tiêu xài. Cơ quan điều tra đang đấu tranh, thu hồi số tài sản còn lại trong vụ trộm.

"Với sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc Công an tỉnh, ban chuyên án xác định phải phá án một cách nhanh nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 7-5 ban chuyên án đã có đủ chứng cứ, tài liệu để bắt giữ thủ phạm" - đại tá Phan Thanh Quân, phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết thêm.
Thưởng nóng lực lượng phá án
Tại buổi cung cấp thông tin, đại tá Vũ Hoài Bắc và ông Lê Thanh Bình - phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - đã biểu dương thành tích, kết quả ban chuyên án đã đạt được, đồng thời thưởng nóng cho Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an TP Trà Vinh.
Theo đại tá Vũ Hoài Bắc, đây là vụ trộm tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay, đối tượng rất liều lĩnh, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho bị hại.
Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, ban chuyên án đã bắt giữ thủ phạm, thu hồi tài sản cho bị hại.

------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bí thư TP Hải Phòng: 'Dù ở bất cứ đâu tôi cũng vẫn hướng về TP.H.C.M'

06/05/2021

Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Trần Lưu Quang cho biết, ông là trường hợp đặc biệt khi vừa được phân công về Hải Phòng nhưng vẫn tiếp xúc cử tri ở TP.H.C.M. Ông cam kết, dù ở bất cứ đâu cũng hướng về bà con TP.H.C.M.
Sáng 6/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ để. Ngoài Cần Giờ, đơn vị số 9 còn ứng cử ở hai quận 4, 7 và huyện Nhà Bè.
Các ứng cử viên đơn vị số 9 gồm ông Trần Lưu Quang, Bí thư TP Hải Phòng; ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.H.C.M; Thiếu tướng Dương Văn Thắng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.H.C.M và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.H.C.M.
Trình bày chương trình hành động, ông Trần Lưu Quang cho rằng mình là trường hợp đặc biệt khi vừa được phân công làm Bí thư TP Hải Phòng nhưng vẫn tiếp xúc cử tri ở TP.H.C.M. Đáng ra, ông đã được chuyển ra ứng cử ở Hải Phòng nếu việc phân công này diễn ra sớm hơn.
Phát biểu với cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết đã làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.H.C.M được hơn 2 năm.
Theo ông, về ưu điểm, ông là ĐBQH khóa XIV, thuộc đoàn ĐBQH TP.H.C.M, nên có nhiều kinh nghiệm nghị trường. Thứ đến, ông có thực tế lãnh đạo các địa phương Tây Ninh, TP.H.C.M và bây giờ là TP Hải Phòng nên khi người dân có ý kiến, với vai trò là ĐBQH nếu được bầu ông sẽ trao đổi với lãnh đạo các địa phương để giải quyết.
Về mặt hạn chế, ông Quang cho rằng, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa tới, chắc ông sẽ được chuyển sinh hoạt về Hải Phòng, lúc đó ông sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân Hải Phòng.
“Nhưng dù làm ở đâu, tôi cũng sẽ giúp cho bà con Cần Giờ, giúp cho TP.H.C.M phát triển. Vì tôi cũng hiểu bà con TP.H.C.M và bà con Cần Giờ đang khát khao điều gì. Trong nhiệm vụ của mình, dù ở đâu tôi cũng hướng về TP.H.C.M, hướng về bà con Cần Giờ”, ông Quang khẳng định.
Ông cũng hứa sẽ thúc đẩy dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ triển khai sớm, để Cần Giờ sẽ thay da đổi thịt trong thời gian tới.
Do vậy, ông mong muốn cử tri ủng hộ ông làm ĐBQH khóa XV.
Còn ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.H.C.M, hứa sẽ cùng với tập thể Sở tham mưu cho Thành ủy, UBND TP triển khai nhanh chóng Đề án xây dựng đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số tại TP.H.C.M. Ông cũng sẽ dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề về môi trường, văn hóa, giáo dục và công tác thanh niên.
Ngoài ra, ông cũng sẽ ưu tiên lắng nghe và phản ánh những nguyện vọng, ý kiến của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng.
Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.H.C.M, hứa sẽ góp phần vào đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục những tồn tại và hạn chế, sớm đưa nền giáo dục nước nhà ngang tầm khu vực.
Ông cũng sẽ đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cải thiện chế độ chính sách cho giáo viên. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là việc xây dựng trường lớp, nhà vệ sinh cho học sinh ở các vùng núi, vùng sâu khó khăn.
Ngoài ra, ông cũng sẽ tập trung vào xây dựng trường lớp, chế độ thu hút giáo viên và miễn giảm học phí.
Thiếu tướng Dương Văn Thắng cho biết, với kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong gần 30 năm công tác tại tòa án, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật và tham gia hoạch định chính sách quan trọng của đất nước.
“Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, loại bỏ những hành vi hành dân, hách dịch, cửa quyền. Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý”, ông Thắng cam kết với cử tri.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.H.C.M, hứa sẽ tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em nói riêng nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng.
Bà cũng sẽ quan tâm đến việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.

------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hủy vé bay, các khoản phí sân bay, phí an ninh vào túi ai?

09/05/2021 - THÁI VIỆT
Bạn đọc Thái Việt đặt vấn đề như vậy trong bài viết gửi tới Tuổi Trẻ Online. Theo tác giả, hành khách hủy vé, bỏ vé chịu mất tiền vé máy bay là đương nhiên, nhưng các khoản phí cần phải được trả lại cho hành khách.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Các khoản phí Vietnam Airlines thu của hành khách cùng với giá vé - Ảnh: THÁI VIỆT
Mỗi vé bay của các hãng hàng không cơ bản sẽ gồm tiền vé, thuế, tiền an ninh sân bay. Tùy vào mỗi hãng, các khoản phí có tên gọi khác nhau. Vietnam Airlines gọi là phí soi chiếu an ninh hành khách và hành lý, phí dịch vụ hành khách. Trong khi đó Bamboo Airways gọi là "phí thu hộ", còn Vietjet Air là phí sân bay và phí an ninh sân bay.
Trong thông tư 53 ban hành ngày 31-12-2019 của Bộ Giao thông vận tải, phí trên được gọi là phí dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không (tôi tạm gọi là phí sân bay), phí dịch vụ đảm bảo an ninh hành khách, hành lý (tôi tạm gọi là phí an ninh).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các khoản phí thu cùng giá vé trên vé của Vietjet Air - Ảnh: THÁI VIỆT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các khoản phí thu cùng giá vé trên vé của Bamboo Airways - Ảnh: THÁI VIỆT
Vậy khi hành khách không thực hiện chuyến bay (bỏ vé) và không được hoàn tiền vé bay (do quy định của hãng, thường là các vé bay giá rẻ), khoản tiền phí sân bay và phí an ninh kia đang nằm ở đâu?
Cụ thể, thông tư 53 có nêu đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ trên là đơn vị được cấp phép cung cấp dịch vụ hàng không (khai thác nhà ga hành khách) cung cấp dịch vụ hành khách.
Mức giá này quy định đối với hành khách đi chuyến bay nội địa tại sân bay nhóm A (khai thác 24/24 giờ) đã có VAT là 100.000 đồng, nhóm C (sân bay Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá) là 60.000 đồng và các sân bay còn lại của nhóm B là 80.000 đồng.
Riêng dịch vụ đảm bảo an ninh hành khách, hành lý có giá 20.000 đồng áp dụng cho tất cả các sân bay.

Cũng trong thông tư này, hành khách thanh toán khoản phí trên cho hãng bay khi mua vé, hãng thu hộ đơn vị cung cấp dịch vụ. Số tiền thanh toán của hãng bay cho bên sân bay trên cơ sở sân bay lập danh sách hành khách của các chuyến bay và gửi về cho các hãng hàng không thanh toán. Các hãng bay được hưởng hoa hồng 1,5%.
Như vậy, đối với hành khách hủy vé, bỏ vé vì bất cứ lý do gì mà không được hoàn tiền vé thì phí sân bay và an ninh này đơn vị nào sẽ nhận? Nếu là sân bay thì hành khách chưa từng sử dụng dịch vụ, chưa bước tới sân bay mà vẫn phải trả tiền thì thật vô lý, còn nếu là hãng bay thì đây không phải là tiền của hãng, hãng chỉ là đơn vị thu hộ.
Tôi không có số liệu hành khách bỏ vé bay nhưng với mỗi vé cơ bản, phí dịch vụ trên từ 80.000 - 120.000 đồng này không phải là số tiền nhỏ đối với người bay máy bay giá rẻ - phần lớn các hạng vé này khi bỏ vé không được hoàn tiền. Chưa kể tới các chuyến bay quốc tế sẽ có giá thấp nhất là 10 USD và cao nhất là 27 USD (Nội Bài).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hành khách được Air Asia hoàn các khoản phí sau khi hủy vé - Ảnh: THÁI VIỆT
Với trải nghiệm của mình từng có, tôi từng được hoàn trả tiền phí sân bay của Hãng hàng không Air Asia (Malaysia) và Cebu Pacific (Philippines). Trong vòng 6 tháng kể từ ngày chuyến bay thực hiện, hành khách không tham gia chuyến bay với bất cứ lý do nào hãng cũng sẽ trả lại tiền phí sân bay và phí an ninh. Hành khách chỉ cần lên website của hãng và làm đề nghị trả phí sân bay, tiền sẽ được trả về tình trạng thanh toán ban đầu khi đặt vé.
Thông qua báo Tuổi Trẻ, tôi muốn được một câu trả lời minh bạch từ các hãng hàng không và các sân bay về khoản tiền này.
Sửa bởi tuphuongsg: 09/05/2021 - 21:41
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 10/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meongamtrang, on 08/05/2021 - 09:10, said:

Nếu thật sự có lòng tốt muốn chuyển giao thì sẽ làm được thôi ông ạ. Chứ như BMV bán cho Vinfast cái động cơ nhưng không bán phần mềm thì coi như cái động cơ đó hoạt động khác gì hàng tàu đâu. Mỹ chỉ cần chuyển cho các nước phát triển từng khu vực cũng được. Đông Nam Á thì có Singapore, nhích lên trên thì có Nhật vs Hàn, qua Trung Đông có Do Thái, etc. Biden mà làm được như vậy thì nước Mỹ lại lấy lại vị thế dẫn đầu, còn trả luôn cái nghiệp, nợ máu chiến tranh, rải bom lên đầu các nước khác.

Phần mềm của BMW và MERCEDES khó lắm . Đại Lý mua tới đâu bán tới đó, không bán toàn bộ . Ai làm đại lý sửa xe BMW thì biết .
Kỹ thuật Vaccine của Moderna và của Pfizer quá cao, dầu có cho biết cũng không biết đâu mà mò . Đức phản đối Mỹ kịch liệt .

VN ta có câu ngạn ngữ :

Nhà giàu đứt tay bằng anh mày đổ ruột .
Vừa rồi con chó "Bo" chết, ôi thôi người nầy chia buồn, người khác chia buồn .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 10/05/2021

Tòa Pháp từ chối xét vụ kiện chất độc da cam của người Việt

Tòa Pháp bác đơn kiện của bà Nga đối với 14 công ty về tác hại của việc Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, với lý do không đủ thẩm quyền.

Tòa án vùng Evry, ngoại ô Paris, hôm nay phán quyết rằng họ không có thẩm quyền xét xử vụ án liên quan các hành động thời chiến của chính phủ Mỹ. Do đó, tòa bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty sản xuất hoặc buôn bán chất độc da cam, gồm Monsanto, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Đức Bayer và Dow Chemical.
Phiên tòa đáng lẽ diễn ra từ tháng 10/2020 nhưng bị hoãn do các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19. Hồi tháng 1, tòa bắt đầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầu tiên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 10/05/2021

Trừng phạt thẳng tay với Australia, Trung Quốc khốn khổ vì bị "gậy ông đập lưng ông"

Thu Ngọc | 10/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bất chấp Trung Quốc khó chịu với giá quặng sắt tăng cao và sự phụ thuộc vào Australia, không có khả năng bất kì nước nào sẽ áp đặt trừng phạt liên quan đến mặt hàng này.

Theo các nhà phân tích,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể tăng cường nỗ lực giảm nhu cầu thép khi chính phủ và hiệp hội ngành ngày càng quan ngại về giá quặng sắt cao, trong bối cảnh tranh chấp thương mại với nhà cung cấp lớn nhất là Australia vẫn không ngừng leo thang.
Giá quặng sắt tăng vọt ở Trung Quốc
Lĩnh vực sản xuất thép đại diện bởi Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc giá cả tăng vọt. Cơ quan này vào 2 tuần trước đã thúc giục chính phủ Trung Quốc giải quyết những “khúc mắc” của thị trường và cải thiện chính sách trên thị trường kỳ hạn.
"Tôi không nghĩ rằng giá quặng sắt cao là một yếu tố dẫn đến tranh chấp thương mại giữa hai nước [Trung Quốc-Australia], nhưng điều này có lẽ không giúp ích được gì," Kinh tế gia trưởng Shane Oliver tại công ty quản lý đầu tư AMP Capital cho biết. "Chúng ta không thể làm gì nhiều trong ngắn hạn ngoài việc để thị trường tự quyết định mức giá."
Căng thẳng Trung Quốc-Australia lại leo thang vào ngày 6/5 khi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) quyết định "đình chỉ vô thời hạn" đối thoại kinh tế chiến lược với Canberra. Động thái xuất phát sau hơn một năm quan hệ căng thẳng bắt đầu, với việc Australia kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc dịch COVID-19, điều này đã thúc đẩy một loạt các hành động trả đũa thương mại từ Bắc Kinh.
Ông Erik Hedborg, nhà phân tích cấp cao của công ty hàng hóa CRU, cho biết Australia và Brazil cùng nhau chiếm tới hơn 80% sản lượng quặng sắt xuất khẩu bằng đường biển toàn cầu. Trung Quốc đang nhập khẩu 60% quặng sắt từ Australia và Bắc Kinh cũng tiêu thụ loại khoáng sản này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, vì cho đến nay Trung Quốc là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới.
Dù một số nhà sản xuất thép Trung Quốc gần đây đã thu được lợi nhuận từ giá thép cao hơn, những người hưởng lợi chính từ việc giá quặng sắt tăng vọt là các tập đoàn khai khoáng như BHP và Rio Tinto của Anh-Australia và Vale của Brazil, và các chính phủ của các nước này thu được thêm nhiều thuế.
CISA vào tháng 12 năm ngoái đã yêu cầu hai tập đoàn BHP và Rio Tinto giải thích về giá quặng sắt tăng cao.
“Giá quặng sắt cao đồng nghĩa với tiền đang rời khỏi các nước sản xuất thép và đổ vào túi các nhà tập đoàn khai khoáng và chính phủ các nước sở hữu các mỏ quặng sắt," ông Hedborg cho biết.
"Về lâu dài, một vấn đề phát sinh từ giá quặng sắt quá cao đó là nhu cầu về thép có thể bị biến mất nếu giá hàng hóa chứa thép tăng quá cao."
Trừng phạt quặng sắt là "tự sát kinh tế"
Hãng Gavekal Dragonomics cho biết trong một ghi chú hôm 5/5 rằng quặng sắt đã tăng giá kỷ lục lên tới 193 USD/tấn vào ngày 27/4 - tăng 18% so với tháng trước, trong khi giá nội địa của hợp đồng tương lai trên thanh cốt thép được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đạt mức cao mới là 5.411 NDT (836 USD)/tấn vào cùng ngày.
Giá quặng sắt cao đang bị tác động từ nhu cầu thép ở Trung Quốc, thị trường đã chứng kiến ​​sự bùng nổ xây dựng sau đại dịch COVID-19 và sản lượng xuất khẩu dự kiến ​​từ Brazil ít đi.


Các nhà sản xuất thép Trung Quốc ngày càng lo ngại rằng một khi nhu cầu thép bắt đầu hạ nhiệt, tỷ suất lợi nhuận của các sản phẩm thép sẽ giảm nhanh chóng do công suất sản xuất thép dư thừa. Một số người sử dụng thép ở hạ nguồn cũng đang phải vật lộn với chi phí gia tăng.
Các nhà phân tích cho biết, bất chấp việc Trung Quốc tỏ ra khó chịu với giá quặng sắt tăng cao và sự phụ thuộc của nước này vào xứ sở chuột túi, không có khả năng bất kì nước nào sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến mặt hàng này. Thay vào đó, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tăng cường các biện pháp can thiệp để giảm nhu cầu thép nội địa.
Những rủi ro kinh tế liên quan đến giá hàng hóa tăng cao đang được thảo luận ở các cấp cao nhất ở Trung Quốc, bao gồm cả Ủy ban Phát triển và ổn định tài chính - do cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, làm Chủ tịch.
Theo Gavekal Dragonmics, Ủy ban này tháng trước đã kêu gọi "duy trì sự ổn định cơ bản về giá cả và đặc biệt chú ý đến xu hướng giá hàng hóa" - một tuyên bố bất thường từ một cơ quan thường tập trung vào những quy định tài chính.
Nhà kinh tế học và phó giáo sư tại Trường Chính sách Công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia, Shiro Armstrong, cho biết đây sẽ là "đòn tự sát kinh tế" nếu hai nước bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quặng sắt, vì tầm quan trọng của khoáng sản này đối với cả hai nền kinh tế.
"Các lệnh trừng phạt thương mại của Trung Quốc đối với Australia đang làm tổn hại đến danh tiếng của Bắc Kinh như một đối tác thương mại đáng tin cậy… Australia sẽ không muốn làm điều tương tự," ông Amstrong nói.
Trong nỗ lực thúc đẩy nguồn cung trong nước và không khuyến khích xuất khẩu thép, Bộ Tài chính Trung Quốc đã loại bỏ các khoản giảm thuế xuất khẩu cho 146 sản phẩm thép từ ngày 1/5 và miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng khác, bao gồm gang, thép thô, thép nguyên liệu tái chế và sắt thép.
Tập đoàn xếp hạng S&P Global cho biết tuần trước, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 271 triệu tấn trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 37 triệu tấn, tương đương 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Bắc Kinh đã yêu cầu thành phố sản xuất thép lớn nhất của cả nước, Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, cắt giảm công suất sản xuất thép từ tháng 3 cho đến cuối năm.
S&P dự đoán điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm sản lượng từ 30 triệu đến 40 triệu tấn, tương đương 3- 4% sản lượng thép thô quốc gia hàng năm.
"Điều này có nghĩa là các nhà máy thép khác có thể có động lực để tăng sản lượng do tỷ suất lợi nhuận hiện tại cao và nhu cầu lớn," hãng S&P cho biết. "Việc không đạt được việc cắt giảm sản lượng có thể dẫn đến những rủi ro cho giá thép trong nửa năm tới."
Các nhà phân tích kỳ vọng Bắc Kinh sẽ triển khai bổ sung các biện pháp để cắt giảm nhu cầu thép, nhưng cũng có những rủi ro chính phủ có thể khiến một số nhà sản xuất thép ngừng kinh doanh, dẫn đến tình trạng thất nghiệp hàng loạt và suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Trung Quốc có thể khuyến khích nguồn cung phế liệu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ sản xuất thép từ quặng sắt sang sản xuất từ phế liệu nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 11/05/2021

Nhà khoa học Trung Quốc từng bàn về vũ khí hóa virus SARS

Tài liệu Mỹ thu được cho thấy các nhà khoa học quân sự Trung Quốc từng thảo luận về việc vũ khí hóa virus SARS 5 năm trước đại dịch Covid-19.
Tài liệu có tiêu đề "Nguồn gốc không tự nhiên của SARS và các loài virus mới do con người tạo ra dưới dạng vũ khí sinh học di truyền" do các nhà khoa học quân đội và các quan chức y tế công cộng cấp cao Trung Quốc soạn thảo năm 2015. Bộ Ngoại giao Mỹ thu được tài liệu khi tiến hành điều tra về nguồn gốc Covid-19, tờ Australian ngày 7/5 đưa tin.
Họ mô tả virus SARS báo trước một kỷ nguyên vũ khí mới và nói rằng chúng có thể được "chuyển đổi nhân tạo thành một loại virus gây bệnh mới nổi ở người, sau đó được vũ khí hóa và giải phóng theo cách chưa từng thấy trước đây".
Từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003, dịch SARS bùng phát ở Hong Kong rồi lan ra toàn cầu, khiến hơn 8.000 người nhiễm và gần 800 người chết. SARS do virus SARS-CoV gây ra, cũng thuộc nhóm virus corona giống virus gây Covid-19.
Tài liệu liệt kê những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu chiến tranh sinh học. "Nhờ những phát triển trong các lĩnh vực khoa học khác, đã có những tiến bộ lớn trong việc triển khai tác nhân sinh học. Chẳng hạn, khả năng đông khô vi sinh vật mới được phát hiện giúp chúng ta có thể lưu trữ các tác nhân sinh học và phun chúng trong các cuộc tấn công".
Các tác giả kết luận Thế chiến III "sẽ là cuộc chiến sinh học" và "vũ khí cốt lõi để chiến thắng trong Thế chiến III sẽ là vũ khí sinh học".
Một số quan chức y tế công cộng và quân đội cấp cao của Trung Quốc được liệt kê trong số 18 tác giả của tài liệu, bao gồm cựu phó giám đốc Cục Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc Li Feng. 10 tác giả là các nhà khoa học và chuyên gia vũ khí liên kết với Đại học Y khoa Không quân ở Tây An từng có công trình nghiên cứu về khoa học y tế và tâm lý.
Chủ tịch các ủy ban đối ngoại và tình báo của Anh và Australia, Tom Tugendhat và James Paterson, nói rằng tài liệu này làm dấy lên những lo ngại lớn về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đối với nguồn gốc Covid-19.
Các cơ quan tình báo nghi ngờ Covid-19 có thể là kết quả của một vụ rò rỉ vô tình từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, không có bằng chứng nào cho thấy nó được tung ra có chủ ý.
Paterson cho rằng những tiết lộ này "chứng minh lý do Trung Quốc không minh bạch hoàn toàn về nguồn gốc Covid-19". Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hồi tháng ba nói rằng cần phải điều tra thêm về khả năng xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời chỉ trích cuộc điều tra của chính nhóm chuyên gia WHO - những người cho rằng không có khả năng xảy ra rò rỉ phòng thí nghiệm - là không kỹ lưỡng và bao quát.
8/5/2021,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


11/05/2021
Xây dựng trường 10 tỉ đồng, thi công 2 tháng rồi dừng

Ngày 10.5, một lãnh đạo UBND H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết Trường mầm non xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa có kinh phí xây dựng 10 tỉ đồng, nhưng sau khi khởi công được gần 2 tháng thì dừng lại mãi đến nay vì không bố trí được vốn và vướng giải phóng mặt bằng.
Ngôi trường nói trên là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

do UBND H.Tư Nghĩa làm chủ đầu tư. Vào ngày 24.9.2020, đơn vị trúng thầu đã khởi công xây dựng ngôi trường, cam kết thực hiện hợp đồng là 300 ngày kể từ khi khởi công. Tuy nhiên đến khoảng giữa tháng 11.2020 thì công trình dừng lại, khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 1,2%.
Hiện không có động thái nào tiếp tục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nói trên. Theo lãnh đạo UBND H.Tư Nghĩa, sau khi khởi công công trình thì vướng giải phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng (khoảng 6.100 m2) và đường dây điện đi ngang qua mặt bằng này chưa giải quyết xong, nên không thể bàn giao cho đơn vị thi công. Sau đó, H.Tư Nghĩa có văn bản trình cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất với phần diện tích mở rộng. Thế nhưng năm 2021, huyện này không được bố trí vốn để tiếp tục triển khai công trình.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ngãi, do Sở Xây dựng Quảng Ngãi chủ trì, yêu cầu chủ đầu tư là H.Tư Nghĩa sau khi đã có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, thì cần hoàn chỉnh thủ tục lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, để dự án được triển khai, đồng thời bố trí điều chỉnh lại tiến độ hợp đồng, nhân sự quản lý,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu UBND H.Tư Nghĩa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị có liên quan dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.5.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 12/05/2021

Đấu giá đất ở Thừa Thiên - Huế: Chỉ định cho lãnh đạo, dàn xếp cho 'đại gia'

12/05/2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thanh tra Chính phủ xác định hoạt động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều sai phạm thể hiện sự tuỳ tiện, làm thất thu ngân sách nhà nước.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giai đoạn 2014 - 2018.
Kết luận này cho biết, công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều tồn tại, thiếu sót và vi phạm với hàng loạt trường hợp cụ thể. Theo đó, việc UBND TP.Huế bán chỉ định lô đất A7, TP.Huế có diện tích 195,2 m2 thuộc quỹ đất trong kế hoạch đấu giá cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Bí thư Thành ủy Huế, năm 2017 là thể hiện sự tuỳ tiện, làm thất thu ngân sách nhà nước.
Cụ thể, lô đất A7 nằm trong danh sách đấu giá của UBND TP.Huế, nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế đã không thực hiện đấu giá lô đất theo kế hoạch, mà có văn bản “tạm dừng đấu giá”.
Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế còn tự ý điều chỉnh diện tích lô A7 từ 193,2 m2 lên 195,2 m2, rồi trình Chủ tịch UBND TP.Huế quyết định giao đất cho ông Cư không qua đấu giá. Chưa hết, việc giao đất cho ông Cư diễn ra vào năm 2017 nhưng lại… lấy giá xác định khởi điểm đấu giá năm 2016 để tính giá đất phải nộp thuế.
Trước đó, ngày 22.5.2015, ông Cư được Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế điều động từ Huyện ủy Phú Vang đến công tác tại Thành ủy Huế, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế. Sau đó, ông Cư được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế và nay đã nghỉ hưu.
Dàn xếp cho "đại gia"

TTCP cũng chỉ rõ, các cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế cho phép hoán đổi 7 hộ có đất ở từ khu Lò Gạch (cũ) sang khu quy hoạch Tổ 9, P.Phú Bài (TX.Hương Thủy) chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, việc xác định giá chưa đúng, làm thất thu ngân sách hơn 1,1 tỉ đồng.
Đáng chú ý, việc phân lô tổ chức bán đấu giá 18 lô đất tại xã Thủy Bằng thuộc TX.Hương Thủy chưa minh bạch, có dấu hiệu dàn xếp cho ông Lê Ngọc Thiện có hộ khẩu thường trú 23 Hai Bà Trưng (TP.Huế) trúng đấu giá vi phạm khoản 1 điều 37 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản…
Ông Lê Ngọc Thiện được biết đến là “đại gia” có tiếng trong giới bất động sản ở Huế. Tên tuổi ông Thiện được gắn liền với resort nhà vườn Hoàng Mai ở xã Thủy Bằng (TP.Hương Thủy) và khu Goldland Plaza ở TP.Huế.
TTCP cũng cho biết, việc bán đấu giá 5 cơ sở nhà đất công ở TP.Huế căn cứ vào giá đất năm 2013 của UBND tỉnh để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mà không xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất là vi phạm quy định pháp luật về đấu giá tài sản; việc UBND các phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế cho thuê mặt bằng, cơ sở đất công vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước...
Tại TP.Huế, TTCP cũng chỉ rõ việc quản lý sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần In tại 57 Bà Triệu, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư tại 93 An Dương Vương, Công ty cổ phần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hương Giang tại 101 Hùng Vương, Công ty cổ phần Thương mại Huế tại 209 đường Trần Hưng Đạo, Công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên - Huế tại 23 Hà Nội và 9 Phạm Văn Đồng chưa đúng mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, vi phạm điều 111 luật Đất đai năm 2003 và điều 175 luật Đất đai năm 2013, nhưng chậm được xử lý, cần kiểm tra, rà soát, xác định số thu lợi bất hợp pháp làm cơ sở truy thu đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa cho các tổ chức, cá nhân thuê lại tài sản, thuê đất.




TTCP đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Trong đó, hủy kết quả đấu giá 8 lô đất tại xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy do ông Lê Ngọc Thiện trúng đấu giá; chỉ đạo UBND TP.Huế kiểm tra lại, xác định đúng, đủ tiền sử dụng đất theo quy định đối với lô đất A7 có diện tích 195,2 m2 tại P.An Đông (TP.Huế) để truy thu về ngân sách nhà nước và kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm túc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc giao đất và tính tiền sử dụng đất đối với lô đất trên.
“Kiểm tra, chấn chỉnh công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn toàn tỉnh; có biện pháp hữu hiệu để đưa công tác đấu thầu, đấu giá vào nề nếp, công khai, minh bạch, hiệu quả”, kết luận của TTCP nêu rõ.
----------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



'Anh quan tâm mỗi em thôi': Shark Tank Vietnam bị chỉ trích gay gắt vì 'xúc phạm phụ nữ'

12/05/2021
Các câu nói đùa cợt của các doanh nhân Nguyễn Xuân Phú, Phạm Thanh Hưng dành cho nữ CEO gọi vốn trong chương trình Shark Tank Vietnam trên VTV3 được xem là ‘thiếu chuẩn mực’, ‘phân biệt giới tính’, ‘nam tính độc hại’.

Tập 2 chương trình Shark Tank Vietnam gây nhiều tranh cãi về lời nói của các nhà đầu tư tham gia với người gọi vốn.
Cụ thể, sau khi nghe chị Nguyễn Thị Thu Hằng trình bày về sản phẩm là các dòng xe đạp trợ lực điện sử dụng năng lượng xanh từ pin lithium, Shark Phú (nhà đầu tư Nguyễn Xuân Phú) nói: "Anh chỉ mãi nhìn em nên chẳng thấy gì đặc biệt ở chiếc xe cả", "Anh đã nói ngay từ đầu, anh không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm, mà đang quan tâm đến mỗi em thôi".
Bên cạnh đó, một nhà đầu tư khác là Shark Hưng (Phạm Thanh Hưng) còn bình luận dự án này được chọn vì đáp ứng các tiêu chí "xanh, sạch, xinh". Bị dư luận phản đối, video trên fanpage của Shark Tank đã bị gỡ.
"Xanh, sạch, xinh" là tiêu chí kinh doanh?
Bà Khuất Thu Hồng - viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) - gọi đây là "văn hóa độc hại".
Bà viết: "Tôi không lạ gì những kiểu phát ngôn thô lỗ, chớt nhả, thậm chí quấy rối trắng trợn của một số đàn ông, kể cả người có vị trí xã hội. Cái làm tôi choáng là những chương trình như thế được phát trên sóng quốc gia.
Đồng ý là giải trí, thậm chí thương mại hóa là xu thế chung khó cưỡng lại, nhưng cũng không thể quên vai trò của cơ quan truyền thông đại chúng quốc gia như luật pháp Việt Nam đã quy định.
Truyền thông đại chúng ảnh hưởng lớn đến nhận thức của công chúng, nhất là lớp trẻ. Việc dung túng cho những phát ngôn thô bỉ, những cử chỉ suồng sã và hành vi quấy rối tình dục, phân biệt đối xử giới tính... thật khó có thể chấp nhận".
Vlogger Dino Vũ chia sẻ quan điểm về cách "đùa giỡn" trên: "Ngoại hình quan trọng thế sao? Đúng là rất quan trọng. Nhưng nếu để nó lên trên sự nỗ lực, tài năng của con người một cách thô thiển như vậy, có lẽ mình không đồng ý.
Còn một chặng đường rất dài nữa chúng ta mới thay đổi được hệ tư tưởng phân biệt giới tính và đánh gục được 'nam tính độc hại' tồn tại bao lâu nay".

Khán giả Huỳnh Thúy Vi - một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - nhận xét: "Đây là một cuộc chơi trí tuệ. Mà start up được chọn không phải nhờ trí tuệ thì nên tự hào chỗ nào?... Chẳng lẽ chương trình muốn truyền đi thông điệp phụ nữ chỉ cần đẹp và ngoan hay sao?".
Dung túng cho sự cợt nhả và xúc phạm phụ nữ
Khán giả Minh Thi bình luận: "Bạn không nhất thiết phải chĩa toàn bộ sự chỉ trích vào một cá nhân nào cả, mà hãy nhìn vào tổng thể: một nền văn hóa dung túng cho những hành vi cợt nhả thiếu tôn trọng phụ nữ.
Bằng chứng là, chương trình truyền hình cho bao nhiêu người xem như vậy mà họ vẫn cắt ghép tùy tiện để câu view (có thể có cả kịch bản đằng sau bình luận của các "shark", chứ không phải chính lời họ tự nghĩ ra). Và rất nhiều người cho như thế là bình thường".
Trên mạng xã hội, đây cũng đang là chủ đề thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Một số ý kiến nhận được khá nhiều ủng hộ.
Một khán giả viết: "Trong khi bạn ấy đang tâm huyết trình bày ý tưởng thì tất cả chất lượng và năng lực bị gạt bỏ sang một bên để nói về những thứ không đâu, đó là hạ thấp giá trị và xúc phạm người khác", "Những lời nói như vậy thể hiện rõ vì sao giới nữ luôn bị giới nam chèn ép...".
Nhiều người bảo nếu được khen xinh thì cô ấy phải tự hào chứ, làm gì mà nhạy cảm thế... Nhưng ta cần xét đến bối cảnh của lời khen này: đây là chương trình giới thiệu dự án, gọi vốn đầu tư trên sóng truyền hình, chứ không phải là cuộc đối thoại riêng tư giữa hai cá nhân.
Coi đây là hành vi quấy rối tình dục là đẩy câu chuyện đi quá xa, nhưng những bình luận của các Shark trước hết cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp.
Nhiều khán giả đặt câu hỏi về vai trò của nhà đài khi không những để nội dung như vậy lên sóng truyền hình quốc gia mà còn cắt dựng nhấn mạnh vào các câu đùa như trên, coi đó là điểm nhấn của chương trình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Doanh nhân Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) tại chương trình - Ảnh: NSX

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Shark Hưng cũng nhận chỉ trích khi nói thêm: "Đã nói ngay từ đầu, thật ra deal cứ sạch, xanh, xinh là xong" - Ảnh: NSX
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 12/05/2021

TP.H.C.M: 2 CSGT quận 11 đánh thanh niên ở quán nhậu nhập viện
Hồ Quang | 11/05/2021, 18:06

Sau khi bị 2 CSGT (Đội CSGT, Công an quận 11, TP.H.C.M) đánh trong quán nhậu, nam thanh niên bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu và mổ khẩn cấp.

"Truy đuổi con tôi đến cùng"
Ngày 11.5, trao đổi phóng viên Một Thế Giới, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (48 tuổi, ngụ ở số 15/10C ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.H.C.M) cho biết vừa gửi đơn tố cáo 2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến Ban giám đốc Công an TP.H.C.M về hành vi cố ý hành hung, đánh đập con trai bà dã man khiến nạn nhân bị chấn thương nặng, phải nhập viện mổ cấp cứu.
Theo bà Thủy, vào khoảng 17 giờ ngày 27.4.2021, con trai bà là anh Trần Văn Tấn (31 tuổi) cùng anh N.M.P. đến quán Vườn Lan (số 45 đường Song Hành, ấp Mỹ Hoà 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.H.C.M) để ăn tối. Tại đây, Tấn gặp anh V. (thầy giáo của Tấn) cũng đang ăn tối và được anh V. mời lại bàn để ngồi ăn chung cho vui. Ngay lúc đó, có 2 thanh niên (sau này mới biết là CSGT quận 11) đến gặng hỏi Tấn là ai, rồi gây sự và đánh đấm liên tục vào mặt Tấn. Theo bà Thủy, dù Tấn đã bỏ đi nhưng hai người này vẫn tiếp tục đuổi theo, đánh con trai bà gục ngã tại chỗ. Lúc này, nhiều người mới đưa Tấn vào bệnh viện cấp cứu.
“Cả 2 CSGT này rất hung hãn và côn đồ. Trong đó, Linh dùng ly đập vào mặt con trai tôi, còn Phúc cầm ly đập vào đầu bên trái khiến Tấn bị tét một miếng. Dù được mọi người ở đây can ngăn và con trai tôi đã bỏ về, nhưng 2 CSGT này vẫn tiếp tục truy đuổi con tôi đến tận cổng. Lúc này, Phúc khóa tay con trai tôi lại để cho Linh liên tục đấm vào mặt, mũi khiến cháu choáng váng gần như không phản ứng gì được và ngã gục xuống đất, máu chảy loang lỗ rồi người ta đưa đi bệnh viện cấp cứu”, bà Thủy kể lại trong nỗi uất ức.
Bà Thủy cho rằng hành vi của 2 CSGT trên là rất côn đồ, coi thường tính mạng của người dân. “Cả hai là những người thực thi bảo vệ pháp luật, nhưng lại vi phạm nghiêm trọng về pháp luật. Con trai tôi bị sưng tím cả mặt. Cháu bị chấn thương mũi, chấn thương hàm rất nặng, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân 115 buộc phải phẫu thuật. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu còn khá yếu”, bà Thủy cho biết.
Chấn thương mũi - xoang hàm phải phẫu thuật
Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới về vấn đề này, Đại tá Phạm Xuân Thao – Trưởng Công an quận 11, TP.H.C.M thừa nhận có xảy ra sự việc đánh nhau giữa trung úy Phạm Lý Từ Linh và thượng úy Võ Thanh Phúc đang công tác tại Đội CSGT, Công an quận 11 với thanh niên tên Tấn tại một quán ăn trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.H.C.M.
Tuy nhiên, ông Thao nói đó là hành động “động tay động chân” lúc giành nhau tính tiền giữa nạn nhân với 2 CSGT. Hiện nạn nhân cũng chỉ bị gây xây xát nhẹ ở xương gò má, không phải phẫu thuật như người nhà tố cáo.
Theo ông Thao, trước đó cả 2 CSGT trên có đến nhà thầy của mình là anh V. và mời người này đến dùng cơm tại quán ăn Vườn Lan (huyện Hóc Môn). Dùng cơm xong, chuẩn bị tính tiền ra về thì Linh và Phúc gặp 2 thanh niên khác, trong đó có Tấn (cũng là người quen với thầy V.). Lúc này cả hai bên giành nhau trả tiền thì xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát có “động tay động chân” khiến thanh niên tên Tấn bị thương và phải đưa đến bệnh viện điều trị.
“Chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn để điều tra làm rõ sự việc trên. Khi có kết luận của Công an huyện Hóc Môn, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để có hình thức xử lý 2 chiến sĩ trên. Tinh thần là sẽ xử lý nghiêm. Công an quận 11 cũng đã báo cáo sự việc trên đến Công an TP.H.C.M”, ông Thao nói.
Ông Thao cũng cho biết, qua báo cáo của Công an huyện Hóc Môn, vết thương của Tấn nhẹ chứ không nặng, nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ ở xương gò má, không cần phải phẫu thuật.
Trong khi đó, BS.CK2 Trần Văn Sóng – Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.H.C.M – nơi đang điều trị nạn nhân Trần Văn Tấn (31 tuổi) cho biết Tấn bị chấn thương mũi- xoang hàm rất nặng. Các bác sĩ ở đây phải tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. “Hiện bệnh nhân đã ổn, nhưng vẫn còn sưng bầm ở mắt và mặt. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân”, bác sĩ Sóng cho hay.
Theo chia sẻ của một luật sư, hành vi đánh người gây thương tích dẫn đến nạn nhân phải nhập viện phẫu thuật như trên của 2 CSGT quận 11 có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bắt cá giữa đường sau mưa ngập ở Hà Nội
Thanh niên và trẻ em ở khu vực Triều Khúc, quận Thanh Xuân (Hà Nội), mang rổ ra đường bắt cá sau khi nước hồ dâng cao trong mưa lớn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau cơn mưa lớn vào chiều tối 11/5, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu khiến xe cộ chết máy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


20h15 ngày 11/5, ngã tư Triều Khúc - Tân Triều (quận Thanh Xuân) vẫn ngập gần tới đầu gối người lớn. Nước dâng lên từ hồ Triều Khúc tràn vào sàn gạch một ngôi đình gần đó. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhóm trẻ em làng Triều Khúc mang rổ đi bắt cá trong hồ bơi ra khi nước dâng cao. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trọ ở đây được 8 năm, anh Thành quen với việc đường làng thường bị ngập sâu mỗi khi mưa to. “Ngớt mưa, tôi cùng một số người dân hay soi đèn bắt cá ở cạnh hồ. Năm trước mưa to nhiều giờ, tôi bắt được hẳn 10 con cá sộp. Năm nay mới vợt được 3 con cá rô”, anh Thành nói. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em Quang Anh (5 tuổi) khoe bắt được một con chạch. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


19h30, khi mưa ngớt dần, ngã ba đường 19/5 đoạn giao với đường Chiến Thắng vẫn mênh mông nước. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lối đi qua hồ Văn Quán, quận Hà Đông, cũng ngập khá sâu. Nhiều người đi xe máy tăng ga mạnh vượt qua. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các khu vực gần vỉa hè trũng khu vực gần hồ Văn Quán ngập gần nửa bánh xe máy. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công nhân Xí nghiệp Thoát nước làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, ngăn không cho xe cộ qua lại phố Vũ Trọng Phụng khi khu vực này nước ngập sâu khoảng 40-50 cm và kéo dài 300 m. Ảnh: Việt Linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cư dân Khu C - Tập thể Xà phòng (14 Vũ Trọng Phụng) cho biết nơi đây mỗi lần mưa to là bị ngập. Tình trạng này xuất hiện đã nhiều năm nay. Họ phải đắp bờ để ngăn nước và rác không cho tràn vào nhà. Ảnh: Việt Linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đường Nguyễn Trãi đoạn qua Đại học KHXH và NV lúc 20h ùn tắc vì một nửa làn đường ngập nước. Các phương tiện di chuyển gặp khó. Ảnh: Việt Linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguyễn Bình (nhà ở gần công viên Cầu Giấy, đi làm ở khu vực đường Nguyễn Trãi) cho biết cô tan sở từ 17h30 nhưng đến 20h vẫn không thể về nhà. Ảnh: Việt Linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một số sinh viên ĐH KHXH&NV đứng chờ hết ùn tắc trên cầu vượt bộ hành bắc qua đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Việt Linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một cây xanh bị đổ trong cơn mưa trên đường 19/5. Nhân viên Công ty TNHH công viên cây xanh Hà Nội có mặt kịp thời xử lý, dọn dẹp. Ảnh: Đức Anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khu vực Ngã Tư Sở cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh: Việt Linh.

---------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân trắng đêm tát nước, dọn dẹp nhà cửa sau trận mưa lớn
0h ngày 12/5, 6 giờ sau trận mưa lớn, nhiều gia đình ở ngõ 90 Đội Cấn (Hà Nội) vẫn phải hì hục dọn dẹp, kê đồ sau khi ngôi nhà của họ bị nước tấn công.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trận mưa lớn tối 11/5 gây ngập nhiều nơi ở Hà Nội. Các ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc phố Đội Cấn (quận Ba Đình) chịu ảnh hưởng lớn khi nước tràn vào trong, thời điểm cao nhất ngập hơn 1 mét.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân tất bật dọn dẹp, quét nước, rửa nhà, kê lại đồ đạc khi đồng hồ đã điểm 0h.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà ông Văn Trung nằm giữa ngõ nhưng lại là điểm trũng nhất. Mỗi lần có trận mưa lớn, cả gia đình ông lại vất vả chống chọi. “Bữa nào cũng ngập, nhưng hôm nay là kỷ lục. Gia đình tôi đành để đồ đạc ngâm trong nước, trèo lên gác xép, đợi tạnh mưa mới xuống dọn dẹp”, ông Trung nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong lúc mưa lớn, chú chó Ki của ông Trung hoảng loạn bơi trong sân. Ông phải bế nó để lên nóc tủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từng bị ngập nhiều năm trời, ông Trung đã quen với việc đồ điện tử, gia dụng trong nhà như tivi, máy giặt, tủ lạnh… luôn được kê lên chỗ cao. Nhưng rồi, trận mưa lớn nào ập đến rồi qua đi, như một "thói quen", nhiều đồ đạc khác vẫn cứ trôi lềnh bềnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Càng sâu trong ngõ 90 Đội Cấn, tiếng í ới gọi nhau, tiếng chổi quét nước càng rõ. Sau 0h ngày 12/5, chưa nhà nào tắt đèn đi ngủ. Ai nấy đều luôn tay dọn dẹp lại nhà cửa vì trận mưa rất lớn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Chưa bao giờ tôi thấy mưa lớn và ngập nhanh như vậy”, chị Hương vừa phun vòi nước khắp nhà vừa lắc đầu kể lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà anh Lưu Hồng Phúc cũng chịu cảnh tương tự. “Ngõ nhà tôi được nâng cao lên 3 lần cũng là 3 lần nhà tôi nâng sàn nhà để tránh ngập. Tôi còn cẩn thận xây một chiếc bục ngăn nước. Ấy thế mà vẫn ngập được mới tài”, anh Phúc nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phòng để xe nhà ông Long cũng bị ngập lênh láng từ chiều mưa đến nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, những chiếc xe máy này sẽ được mang ra tiệm sửa bởi bộ phận động cơ bị chìm trong nước quá lâu. Ông Long cũng cho biết trước kia khu vực này có nhiều ao hồ nên việc thoát nước rất dễ. Tuy nhiên trải qua nhiều năm, nhà cửa xây lấp, cứ mỗi trận mưa là người dân lại chịu khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


0h40, nước ngập phía ngoài đường lớn đã rút hết. Trong ngõ, chỗ sâu nhất còn khoảng 50 cm, rác thải trôi nổi, bắt đầu dồn về trước cửa vài ngôi nhà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đêm đã khuya, một số người mới dắt xe về được đến nhà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Di dời trại giam Chí Hòa: Làm công trình công cộng hay bảo tồn?

06/04/2021


Nhiều ý kiến đề nghị lưu giữ trại tạm giam Chí Hòa như một di tích và dùng phần đất để xây dựng những công trình công cộng phục vụ người dân.


Theo báo cáo của Công an TP.H.C.M, trại tạm giam Chí Hòa (số 324 đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10) xây dựng lâu năm đã bị xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn giam giữ phạm nhân và cũng đang quá tải.
Di dời vì xuống cấp, quá tải
Vì vậy Công an TP.H.C.M sẽ di dời trại tạm giam Chí Hòa về trại tạm giam T30 thuộc Công an TP.H.C.M ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Trại tạm giam T30 đang được sửa chữa để bảo đảm điều kiện hoạt động. Công an TP.H.C.M cho hay việc di dời sẽ hoàn thành trong quý 2-2021.
Theo Công an TP.H.C.M, chuyển trụ sở trại tạm giam Chí Hòa sang trụ sở trại tạm giam T30 là việc phải thực hiện. Tuy nhiên, việc di dời hiện vẫn còn không ít khó khăn do cơ sở vật chất trại tạm giam T30 cũng cần chỉnh sửa, hoàn thiện thêm nhằm đảm bảo an toàn trại giam, điều kiện ăn ở cho cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế. Công an TP.H.C.M cũng mong muốn thành lập bệnh viện tại trại tạm giam T30 ở Củ Chi. Bên cạnh đó, hiện ở khu vực trại tạm giam T30 còn hai trại tạm giam T17 và B34 ở gần đó cũng đang có mong muốn có bệnh viện chung.
Mới đây, thiếu tướng Lê Quốc Hùng - thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của bộ cùng lãnh đạo Công an TP.H.C.M đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại các hạng mục của công trình dự án trại tạm giam T30. Ông Hùng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng Công an TP.H.C.M bàn luận, tháo gỡ những khó khăn tồn tại, nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục để sớm di dời trại tạm giam Chí Hòa về trại tạm giam T30.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết trại tạm giam Chí Hòa quá tải nên Công an TP.H.C.M đề xuất di dời và đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương. Về công năng của trụ sở trại tạm giam Chí Hòa sau khi di dời, ông Xô cho biết nên giữ lại một phần để làm bảo tàng.
Theo nhiều nguồn tin, việc di dời trại tạm giam Chí Hòa đã được tính đến từ gần 20 năm trước. Có giai đoạn ngành công an dự định xây trại tạm giam mới tại huyện Nhà Bè nhưng không thành. Đầu năm 2019, tại một buổi làm việc với đoàn công tác Sở Quy hoạch kiến trúc, đại diện trại tạm giam Chí Hòa, đại diện Công an TP.H.C.M cũng đề cập đến việc di dời trại này đến Củ Chi, giao đất tại khu trại tạm giam Chí Hòa lại cho UBND TP.H.C.M.
Trong trại tạm giam Chí Hòa hiện có hơn 1.000 kho lưu giữ vật chứng từ trước năm 1975 đến nay, Công an TP.H.C.M đang xin đất để xây dựng kho lưu mới. Vị đại diện Công an TP.H.C.M khi đó cũng cho biết trong khuôn viên trại tạm giam Chí Hòa có một khu vực lưu niệm, có nơi thờ anh Nguyễn Văn Trỗi. Trụ sở này xây dựng theo kiến trúc Pháp, nếu như được giữ lại thành di tích thì rất hay.

Đề xuất bảo tồn và làm công trình công cộng
Với diện tích hơn 7ha nằm ngay trung tâm quận 10, trại tạm giam Chí Hòa là một trong những khu đất công hiếm hoi ở quận 10 vốn đang thiếu nhiều công trình công cộng. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nên dành khu đất này để xây dựng các công trình phục vụ người dân.
KTS Lê Văn Năm - nguyên kiến trúc sư trưởng TP.H.C.M - cho rằng khu vực quận 10 đang thiếu đất để làm cây xanh. Sau khi di dời, khu vực này chỉ nên giữ lại một vài kiến trúc để lưu dấu khu trại tạm giam, phần đất còn lại nên làm công viên cây xanh để tăng cường mảng xanh cho các quận trung tâm TP.H.C.M vốn còn rất ít đất công và ít cơ hội tăng diện tích mảng xanh. "Như nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội cũng rất nổi tiếng, hiện chỉ còn giữ lại phần cổng để lưu dấu, còn phần trong đã được cải tạo, xây dựng công trình mới" - ông Năm cho ý kiến.
Một chuyên gia ở Hội Quy hoạch đô thị TP.H.C.M cũng đề xuất nên dành phần lớn khu đất này để xây dựng các công trình công cộng phục vụ người dân như trường học, bệnh viện, công viên cây xanh. Theo một cán bộ ở Sở Văn hóa - thể thao TP.H.C.M, trại tạm giam Chí Hòa là một trong những địa chỉ thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa của TP.H.C.M giai đoạn 2016 - 2020, loại hình là công trình lịch sử. Công trình này từ khi xây dựng hoàn thành đến nay có nhiều tên gọi như khám Chí Hòa, nhà lao Chí Hòa, nhà tù "Bát Quái" và tên gọi chính thức hiện nay là trại tạm giam Chí Hòa.
Theo Luật di sản, những công trình trong danh mục kiểm kê di tích sẽ được đối xử như di tích đã được xếp hạng. Vì công trình nằm trong danh mục kiểm kê nên Sở Văn hóa - thể thao đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị được khảo sát công trình này nhưng chưa được hợp tác.
Nhiều ý kiến ủng hộ việc lưu giữ trại tạm giam Chí Hòa để thành di tích, nơi ghi dấu nhiều cuộc đấu tranh của phong trào chống Pháp, chống Mỹ. Đây cũng là một trong những nhà tù nổi tiếng với cách xây dựng độc đáo, mang đậm quan niệm Á Đông mà người dân và du khách cũng rất muốn tham quan, khám phá.

Theo sách Địa chí văn hóa thành phố H.C.M (tập 3 - Nghệ thuật), khám Chí Hòa do Nhật giúp Pháp xây dựng năm 1943, có thể chứa từ 2.000 - 7.000 tù nhân, sinh hoạt như một tòa chung cư vĩ đại.
Một số tài liệu ghi chép cho thấy đến năm 1950, khám Chí Hòa xây hoàn tất. Bắt đầu từ đó, thực dân Pháp bỏ khám Catinat. Tất cả tù nhân ở Catinat và một phần phạm nhân ở Khám Lớn được chuyển sang Chí Hòa. Trong phạm vi trại tạm giam Chí Hòa hiện còn khám Chí Hòa là nơi đã từng giam cầm và xử tử anh Nguyễn Văn Trỗi năm 1964.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Trại tạm giam Chí Hòa, quận 10, TP.H.C.M - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 13/05/2021

Dùng lượng lớn vắc xin Trung Quốc, 4 nước có tỷ lệ mắc Covid-19 cao hơn cả Ấn Độ: Lời giải từ người trong cuộc

13-05-2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đợt bùng phát dịch bệnh ở các quốc gia đã được tiêm vắc xin đã làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của một số loại vắc xin Trung Quốc so với các loại vắc xin phương Tây.

Bùng dịch dù đã có vắc xin
4 trong số 5 quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cao nhất thế giới đang phải tìm cách ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch. Theo Forbes, tính bình quân đầu người, tỉ lệ số người nhiễm Covid-19 ở các nước này còn cao hơn cả Ấn Độ. Tình hình này đã khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về hiệu quả của một số vắc xin (đặc biệt là Sinopharm của Trung Quốc) và logic đằng sau việc nới lỏng các hạn chế ngay cả khi hầu hết dân số được tiêm chủng.
Trong số Seychelles, Israel, UAE, Chile và Bahrain - tương ứng là 5 quốc gia được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới - chỉ có Israel là không gặp rắc rối trong việc ngăn chặn sự gia tăng nguy hiểm của đại dịch Covid-19.
Seychelles và Bahrain, cùng với các quốc gia có tỉ lệ tiêm vắc xin cao khác như Maldives và Uruguay, đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày cao nhất trên toàn thế giới.
Seychelles, một quốc đảo nhỏ với tỷ lệ tiêm chủng gần như gấp đôi Mỹ, đã ghi nhận 328 trường hợp trên 100.000 người, tỷ lệ mắc cao hơn nhiều so với Ấn Độ.
Đợt bùng phát dịch bệnh ở các quốc gia đã được tiêm vắc xin đã làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của một số loại vắc xin Trung Quốc so với các loại vắc xin phương Tây mà Israel sử dụng, bao gồm vắc xin Sinopharm. Loại vắc xin này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận hôm 7/5 và chiếm một phần lớn trong các chương trình tiêm vắc xin của các quốc gia.
Việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch và thông điệp trái chiều từ các chính phủ cũng được coi là những lời giải thích tiềm năng cho tình trạng này. Seychelles vốn phụ thuộc vào du lịch và Maldives vẫn mở cửa chào đón du khách. Dubai đã nhanh chóng hủy bỏ phong tỏa trong khi Chile nới lỏng các hạn chế và cho phép du lịch nội địa.
Ở nhiều quốc gia giàu có, vắc xin thường được coi là chiến lược hiệu quả nhất nhằm thoát khỏi tình trạng phong tỏa. Số ca nhiễm đã giảm ở một số quốc gia thực hiện các chiến dịch thành công và nhanh chóng, bao gồm Mỹ, Anh và Israel, mặc dù các chuyên gia chỉ ra rằng tình hình có thể xấu đi nếu gỡ phong tỏa quá nhanh và cảnh báo chỉ riêng vắc xin có thể là không đủ để chống đại dịch.
Hiệu quả của các loại vắc xin cụ thể có thể trở thành mối quan tâm nổi bật khi ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu tăng cường các chiến dịch tiêm chủng và có những lo ngại rằng một số loại vắc xin, như vắc xin Sinopharm của Trung Quốc, kém hiệu quả hơn trong việc kiểm soát dịch bệnh so với các loại vắc xin như Moderna và Pfizer.
Tất cả 5 quốc gia được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới đều có ít nhất 45% dân số được tiêm chủng một phần. Dữ liệu công khai cho thấy tỉ lệ lần lượt là: Bahrain (47%), Chile (45%), Israel (60%) và Seychelles (69%), UAE có số lượng liều vắc xin được cung cấp trên đầu người cao (khoảng 115.000 trên 100.000 người).
Seychelles (61%) và Israel (56%) cũng có tỷ lệ dân số được tiêm chủng đầy đủ cao nhất, tiếp theo là Chile (38%) và Bahrain (35%). Mỹ, nơi tỷ lệ tiêm chủng đang giảm ở tất cả ngoại trừ bốn bang, chỉ đứng sau Chile và Bahrain, với 35% dân số hiện được tiêm chủng đầy đủ và 46% tiêm một phần.
Phản ứng của Trung Quốc
Hoàn Cầu đưa tin, Tổng thống Seychelles đã bác bỏ những nghi ngờ về hiệu quả của vắc xin Covid-19 của Trung Quốc do Sinopharm sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở nước này. Tổng thống Wavel Ramkalawan cho biết vắc xin này đang giúp bảo vệ mọi người khỏi bệnh tật một cách hiệu quả.
Các chuyên gia Trung Quốc cho biết việc các phương tiện truyền thông nước ngoài đặt câu hỏi về hiệu quả của vắc xin Sinopharm là "tùy tiện" và sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở Seychelles là do nhiều yếu tố, chẳng hạn như các chủng đột biến và mức độ kháng thể của người dân.
Seychelles, một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương với dân số dưới 100.000 người, cho đến nay là quốc gia được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới với 69% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi và 61% đã được tiêm chủng đầy đủ, theo nghiên cứu được xuất bản bởi Our World in Data (tạm dịch: Thế giới của chúng ta qua những con số).

Tổng thống Ramkalawan cho biết vắc xin Sinopharm được sử dụng cho những người từ 18 đến 60 tuổi trong khi Covishield - một loại vắc xin AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ - được tiêm cho những người trên 60 tuổi.
Một làn sóng dịch bệnh mới đã tấn công Seychelles, khiến đưa đất nước này trở thành tâm điểm chú ý khi có tới 2.486 trường hợp bệnh nhân đang chữa trị Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên đến 8.172 trường hợp.
Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao đã làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của vắc xin sau khi Bộ Y tế nước này báo cáo rằng hơn 1/3 số ca nhiễm mới là những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Mặc dù không rõ có bao nhiêu bệnh nhân được tiêm chủng đã tiêm vắc xin Sinopharm, nhưng những ý kiến nghi vấn từ một số phương tiện truyền thông nước ngoài chủ yếu nhắm vào vắc xin Trung Quốc.
Tổng thống Ramkalawan đã bác bỏ những nghi ngờ như vậy vào hôm 10/5, nói rằng trong số những người cần nhập viện trong độ tuổi từ 18 đến 60, 80% không được tiêm chủng. Điều này đã cho thấy hiệu quả của vắc xin chống Covid.
"Mọi người có thể bị nhiễm virus nhưng họ không đổ bệnh nặng. Chỉ một số nhỏ bị bệnh. Đây không phải là cách vắc xin hỗ trợ chúng ta sao? Vì vậy, những gì đang xảy ra là bình thường", ông nói và lưu ý rằng hai loại vắc xin mà nước này sử dụng đã giúp đỡ người dân rất nhiều.
Seychelles chưa ghi nhận trường hợp tử vong của những người đã được tiêm chủng đầy đủ, điều này cũng chứng tỏ hiệu quả của vắc xin, ông nhấn mạnh.
Một nhà miễn dịch học có trụ sở tại Bắc Kinh yêu cầu giấu tên cho rằng việc nước ngoài đánh giá hiệu quả của vắc xin Sinopharm là "tùy tiện" và nguyên nhân gây ra các đợt bùng phát ở Seychelles cần được phân tích với thông tin chi tiết hơn về các bệnh nhân. Ngoài ra, cần cân nhắc các yếu tố như chủng đột biến và mức độ kháng thể bảo vệ trong quần thể địa phương.
Mặc dù dữ liệu về giải trình tự gen vẫn chưa có đối với các trường hợp nhiễm bệnh ở Seychelles vào tháng 4, nhưng biến thể B1351 - được xác định lần đầu tiên ở Nam Phi - đã được tìm thấy ở đảo quốc này vào tháng 2, Daniel Lucey, giáo sư y khoa tại Trường Y Dartmouth Geisel cho biết.
Nhà nghiên cứu miễn dịch học cũng chỉ ra việc nới lỏng các hạn chế là nguyên nhân hàng đầu khiến dịch bệnh bùng phát ở nước này kể từ khi nước này mở cửa biên giới cho khách du lịch từ nước ngoài vào ngày 25/3 mà không có hạn chế kiểm dịch đối với khách quốc tế.
Ông nói: "Chỉ riêng với việc tiêm vắc xin thì rất khó để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Vì vậy, ngay cả khi tiêm vắc xin, dịch bệnh vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ".
Sylvestre Radegonde, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Seychelles, cho biết ngày càng có nhiều ca mắc mới ở Seychelles cho thấy mọi người đang mất cảnh giác với chương trình tiêm chủng.
"Người dân Seychelles đang chủ quan và nghĩ rằng tất cả đều ổn vì bây giờ họ đã được tiêm phòng. Chúng tôi đang mất cảnh giác, không cẩn thận như trước", ông nói.
WHO lên tiếng
Theo Mariangela Simao, trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc tiếp cận các sản phẩm y tế, vắc xin Sinopharm COVID-19 của Trung Quốc được sử dụng rất nhiều trên toàn cầu. Vắc xin này được coi là an toàn và hiệu quả.
"Chúng tôi vẫn có dữ liệu chứng minh rằng chúng có hiệu quả chống lại bệnh dịch", bà nói trong một cuộc họp báo hôm 10/5. "Sinopharm đã được sử dụng rất nhiều trên toàn cầu. Tôi nghĩ rằng 62 triệu liều đã được sử dụng. Nó được coi là vừa an toàn và vừa hiệu quả."
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước đã thông báo rằng vắc xin Sinopharm của Trung Quốc đã được xác nhận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, đánh dấu vắc xin đầu tiên của Trung Quốc được WHO chính thức công nhận.
Simao cho biết thêm, việc chấp thuận được đưa ra sau khi một nhóm cố vấn kỹ thuật độc lập xem xét nhiều loại dữ liệu khác nhau.
"Chúng tôi đã kiểm tra thực địa ở Trung Quốc vào tháng 1 và tháng 2. Chúng tôi đã truy cập dữ liệu lâm sàng có sẵn của Sinopharm. Vắc xin được coi là phù hợp, có hiệu quả và an toàn trong quá trình sản xuất", bà lưu ý.
Nhiều nguyên nhân phức tạp
Theo Japan Times, vắc xin của Sinovac đang đẩy lùi COVID-19 giữa các nhân viên y tế ở Indonesia.
Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ cho hàng chục quốc gia đang phát triển dựa vào loại vắc xin gây tranh cãi của Trung Quốc - vốn được cho là kém hơn nhiều so với vắc xin phương Tây trong các thử nghiệm lâm sàng.
Indonesia đã theo dõi 25.374 nhân viên y tế ở Jakarta trong 28 ngày sau khi họ tiêm liều thứ hai và phát hiện ra rằng vắc-xin đã bảo vệ 100% họ khỏi tử vong và 96% khỏi phải nhập viện ngay sau 7 ngày, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 11/5.
Các nhân viên y tế đã được theo dõi cho đến cuối tháng 2. Ông Sadikin cũng nói rằng 94% nhân viên đã được bảo vệ khỏi sự lây nhiễm - đây là kết quả "phi thường", vượt xa những gì đã được đo lường trong nhiều thử nghiệm lâm sàng trước đây. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu các nhân viên y tế có được kiểm tra đồng nhất để phát hiện những người mang mầm bệnh không có triệu chứng hay không.
Ông Sadikin cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm rất, rất mạnh về số ca nhập viện và tử vong ở các nhân viên y tế. Hiện không rõ vắc xin Sinovac có tác dụng chống lại chủng virus corona nào ở Indonesia, nhưng quốc gia này không có bất kỳ đợt bùng phát lớn nào do các biến thể đáng lo ngại."
Dữ liệu bổ sung tại Brazil cho thấy Sinovac hiệu quả hơn so với giai đoạn thử nghiệm. Kết quả từ thử nghiệm giai đoạn cuối lớn nhất ở Brazil cho thấy hiệu quả của mũi tiêm, được gọi là CoronaVac, chỉ trên 50%, thấp nhất trong số tất cả các vắc xin COVID-19 thế hệ đầu tiên.
Ngược lại, Chile đã chứng kiến ​​một đợt bùng phát trở lại sau khi tiêm vắc xin cho hơn 1/3 dân số với 19 triệu dân.
Đây là một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm vắc xin nhanh nhất trên thế giới, nhưng không đủ nhanh để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể Covid đang càn quét châu Mỹ Latinh. "Nhóm người được tiêm phòng sớm nhất ở Chile là những người già. Chưa tới 15 triệu liều được tiêm ở Chile có nghĩa là chỉ có 7 triệu người có thể nhận được các mũi tiêm của chúng tôi," ông Yin nói.
"Chile chứng kiến ​​đợt bùng phát dịch trở lại của khi các hoạt động xã hội gia tăng ở những người trẻ tuổi, những người chủ yếu không được tiêm chủng."
Trong số những người được tiêm vắc xin CoronaVac ở Chile, 89% đã được bảo vệ khỏi tình trạng bệnh Covid-19 nghiêm trọng cần được chăm sóc đặc biệt, ông Yin cho biết. Khả năng bảo vệ của vắc xin có thể thay đổi tùy theo từng nơi do các biến thể của virus. Ngoài ra, vắc xin Sinovac dường như có khả năng chống lại các đột biến mới.
Đây cũng là một minh chứng phần nào trong bối cảnh các nhà phát triển vắc xin Trung Quốc bị chỉ trích vì tiết lộ ít dữ liệu hơn và kém minh bạch hơn về các tác dụng phụ nghiêm trọng so với các công ty phương Tây. "Kết quả từ áp dụng thực tế và dữ liệu khoa học chúng tôi có được từ các thử nghiệm lâm sàng sẽ cho phép thế giới đánh giá vắc xin Trung Quốc một cách toàn diện," ông Yin nói.
--------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nút thắt lớn nhất của 'đầu tàu' TP.H.C.M

TP.H.C.M được ví như đầu tàu kinh tế của cả nước khi đóng góp 22% GDP, nhưng chỉ được giữ lại 18% thu ngân sách, con số thấp nhất trong 63 địa phương. ICOR là hệ số phản ánh hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô. Đây là một trong bộ chỉ tiêu kinh tế tổng hợp ở Việt Nam, phản ánh việc muốn tăng thêm 1% tổng sản phẩm quốc nội thì tương ứng tăng thêm bao nhiêu đồng vốn đầu tư. Hệ số ICOR càng thấp thì thể hiện hiệu quả sử dụng vốn tạo ra GDP càng cao.
Giai đoạn 2016-2020, chỉ số ICOR của TP.H.C.M đạt 4,64, trong khi cả nước là 7,04, nghĩa là hiệu quả sử dụng vốn tại TP.H.C.M gấp 1,5 lần cả nước, đứng đầu trong số 63 địa phương.
Hiệu quả sử dụng vốn cao nhưng vấn đề của TP.H.C.M lại nằm ở việc thiếu vốn. TP.H.C.M là địa phương đóng góp hơn 22% GDP cả nước, đóng góp 27% thu ngân sách, nhưng chỉ được giữ lại số thu ngân sách thấp nhất - 18%. Thiếu vốn đang là “nút thắt” lớn nhất của thành phố 9 triệu dân trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách về giao thông, hạ tầng, an sinh, xã hội, môi trường…
“Tỷ lệ điều tiết ngân sách thấp nhất thế giới”

Năm 2020, thu ngân sách của TP.H.C.M là 370.000 tỷ đồng, giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn dẫn đầu cả nước. Theo lý thuyết, TP.H.C.M chỉ được giữ lại 18% số tiền này, tương ứng 67.000 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2020, Hà Nội thu ngân sách đạt 284.000 tỷ đồng, nhưng được giữ lại 35%, nghĩa là 99.000 tỷ. Hà Nội đóng góp khoảng 14% GDP của cả nước, còn TP.H.C.M đóng góp 22%.
Số tiền ngân sách Hà Nội được giữ lại hơn TP.H.C.M là 22.000 tỷ đồng, bằng khoảng 1/2 tổng vốn đầu tư tuyến metro số 1 (47.000 tỷ đồng). Làm một bài toán đơn giản, nếu TP.H.C.M được giữ lại bằng số tiền của Hà Nội (không so sánh bằng tỷ lệ), thì cứ 2 năm, TP.H.C.M lại đủ tiền làm được một tuyến metro, trong 10 năm sẽ làm được 5 tuyến metro.
Chủ tịch UBND TP.H.C.M Nguyễn Thành Phong từng nói rằng TP có tỷ lệ điều tiết ngân sách thấp nhất thế giới. Điều này gây khó khăn trong việc giải quyết các bài toán an sinh xã hội, đầu tư phát triển.
Tại TP.H.C.M, hạ tầng đang là vấn đề cấp bách để khơi thông phát triển cho một thành phố 9 triệu dân. Mật độ đường giao thông của TP.H.C.M chỉ là 2,17 km/km2, chỉ đạt khoảng 20% so với quy chuẩn mật độ đường đô thị.
Sở Giao thông Vận tải TP.H.C.M mới đây cho biết TP cần khoảng 100.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD) để phát triển giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm, mang tính cấp bách.
Đó là các dự án cầu Thủ Thiêm 4; đoạn 4 - Vành đai 2; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13; dự án xây dựng hoàn chỉnh trục đường từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Bà Chiêm; xây cầu Cần Giờ; xây dựng đường trên cao tuyến số 1 và tuyến số 5; cầu Bình Quới - Rạch Chiếc…[indent]
TP.H.C.M có tỷ lệ điều tiết ngân sách thấp nhất thế giới
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.H.C.M[/indent]
Để làm được những dự án này, TP.H.C.M phải bỏ ngân sách khoảng 32.000 tỷ đồng “vốn mồi”, số còn lại huy động xã hội hóa. Tuy nhiên, 32.000 tỷ đồng đang là số tiền quá lớn cho hàng nghìn nhiệm vụ chi của “đầu tàu” kinh tế.
TP.H.C.M phải xử lý khoảng 7.000-8.000 tấn rác mỗi ngày, cần hàng trăm nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở cho nhiều đối tượng trong 10 năm tới, cần 42.000 tỷ đồng để phát triển TP Thủ Đức, cần 7.000 phòng học mới trong năm 2021, cần 6.000 tỷ để xây dựng 3 bệnh viện mới…
TP.H.C.M cũng chỉ xây mới và cải tạo được 2.757 km/6.000 km hệ thống cống thoát nước; nạo vét được 129 km/4.369 km kênh rạch, trong khi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của việc ngập nước, sụt lún.
Đề xuất tăng lên 23%

Xét trên bình diện cả nước, TP,H.C.M đang là địa phương có tỷ lệ giữ lại ngân sách thuộc hàng thấp nhất. Hiện tại, có 16 địa phương phải điều tiết ngân sách về trung ương. Tỷ lệ điều tiết giữa 16 địa phương này không giống nhau.
Hà Nội được giữ lại 35%, Bình Dương là 36%, Đồng Nai và Vĩnh Phúc lần lượt là 47% và 53%...
Thời kỳ 2011-2016, TP.H.C.M được giữ lại 23% số thu ngân sách, đến năm 2017 thì giảm còn 17%, sau đó tăng nhẹ lên 18%. Hà Nội và một số địa phương khác cũng bị giảm tỷ lệ được giữ lại, nhưng không bị giảm sâu như TP.H.C.M. Hà Nội từng bị cắt từ 42% xuống 35%, Hải Phòng từ 88% xuống 67%, Đà Nẵng từ 85% xuống 55%...
Để khắc phục tình trạng thiếu vốn, “bó chân, bó tay” thì ngân sách hạn hẹp, UBND TP.H.C.M đã có kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng và xây dựng đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022-2025.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong từng cho biết TP đã tổ chức nhiều cuộc họp và xây dựng trên 12 kịch bản tỷ lệ điều tiết theo phương pháp nghiên cứu khoa học.
Kết quả cho thấy phương án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.H.C.M là 23% trong giai đoạn 2022-2025 (bằng với giai đoạn 2011-2016) là tối ưu, đảm bảo đáp ứng được tất cả các tiêu chí.
Giả sử từ năm 2022, thu ngân sách của TP.H.C.M vào khoảng 400.000 tỷ đồng mỗi năm, được giữ lại 23%, TP sẽ có nguồn lực quan trọng gần 100.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển.[indent]
Nếu TP.H.C.M được tăng tỷ lệ giữ lại, không những trung ương không bị hụt thu, mà thậm chí còn thu được nhiều ngân sách hơn
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.H.C.M[/indent]
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.H.C.M Nguyễn Thiện Nhân từng cho biết nếu TP.H.C.M được tăng tỷ lệ giữ lại, không những trung ương không bị hụt thu, mà thậm chí còn thu được nhiều ngân sách hơn. Lập luận được đưa ra là TP.H.C.M là trung tâm có hiệu quả kinh tế cao nhất nước, năng suất gấp 2,8 lần bình quân cả nước.
“Một đồng vốn công bỏ ra ở TP.H.C.M thu hút 10-14 đồng vốn đầu tư và mỗi năm tạo thêm 126.000 việc làm”, ông Nhân từng chia sẻ.
Thời điểm “vàng” để thay đổi

Trong khi tuyến vành đai 2, vành đai 3 của TP.H.C.M đang thi công chậm chạp, một phần vì thiếu vốn, thì cách đó gần 2.000 km, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80 km, 6 làn xe đang phăng phăng về đích vào cuối năm nay. Đây là một trong những hình mẫu về việc dùng vốn đầu tư công để dẫn dắt và thu hút vốn tư nhân vào việc phát triển hạ tầng.
Toàn tuyến Vân Đồn - Móng Cái dài 80 km, chi phí đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng, là một số tiền rất lớn, rất khó để thu hút nhà đầu tư tư nhân. Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định chia 80 km thành 2 đoạn. Tỉnh sẽ dùng ngân sách để đầu tư đoạn “khó nhằn” nhất dài 16 km đi từ Vân Đồn đến Tiên Yên khi phải làm rất nhiều cầu, xử lý nền đất yếu với chi phí 3.700 tỷ (khoảng 230 tỷ cho một km).
Đoạn còn lại dài 63 km thì thu hút được một nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn 8.500 tỷ. Như vậy, một đồng vốn đầu tư công của Quảng Ninh tại dự án này đã thu hút được 3 đồng vốn tư nhân, và giúp tỉnh này có sự thay đổi vượt bậc về hạ tầng giao thông.
Bỏ vốn đầu tư công ra để làm “vốn mồi”, thu hút đầu tư tư nhân vào đang là điều mà ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.H.C.M, mong muốn TP làm nhiều hơn. Muốn như vậy thì phải có nguồn ngân sách đáng kể đầu tư ban đầu, và lời giải là phải tăng tỷ lệ ngân sách mà TP được giữ lại.
TS Trần Du Lịch cho rằng năm 2021 là “thời điểm vàng” khi Quốc hội sẽ dự kiến ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới (giai đoạn từ 2022 trở đi).
TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng muốn TP.H.C.M duy trì là “đầu tàu” kinh tế của cả nước, muốn nơi đây đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển thì cần phải có sự đầu tư thích đáng. Việc thay đổi tỷ lệ điều tiết ngân sách, theo ông là một trong những hành động tháo gỡ “nút thắt” rất quan trọng.
Thời gian qua, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai… vươn lên mạnh mẽ, ngày càng thu hẹp khoảng cách với TP.H.C.M. Trong khi đó đà tăng trưởng của TP.H.C.M đang chậm lại.
Tuy nhiên, TP.H.C.M lại là nơi có năng suất lao động cao nhất cả nước, bình quân 2016-2019 đạt 284 triệu đồng/người, trong khi chỉ số ICOR rất thấp. “Đây là những tiền đề quan trọng để dòng vốn đầu tư đạt được những hiệu quả cao nhất”, ông nói.

--------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nữ sinh xăm tên lên ngực, đăng Facebook bị cho thôi học?

12/05/2021 20:16 GMT+7

Trước thông tin một nữ sinh lớp 11 ở một trường học thuộc TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị cho thôi học vì liên quan việc xăm tên lên ngực, đã có nhiều phản ứng trái chiều.
Cụ thể, theo báo Người lao động điện tử, chiều 12/5, thầy Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu xung quanh câu chuyện một nữ sinh trong trường xăm tên lên ngực vi phạm các quy định của trường.
Thầy Đoán cho biết nhiều năm nay, vào đầu năm học, nhà trường đều bắt buộc phụ huynh và học sinh phải ký cam kết tuân theo các quy định của trường khi theo học.
Trong đó, có quy định ghi rõ đối với nữ sinh: "Mặc đầm ngang đầu gối, áo không được cắt ngắn, đi giày dép có quai hậu cao không quá 5cm, không sử dụng son phấn, gắn lông mi giả, sơn móng tay móng chân. Không nhuộm tóc màu, không xịt keo, không xăm hình".
Với trường hợp nữ sinh đang theo học lớp 11 tại trường xăm tên lên ngực, vị Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho biết học sinh này đã theo học tại trường 2 năm, đầu năm học nào cũng cùng phụ huynh ký cam kết chấp hành nội quy của trường. Gần đây, nữ sinh này đăng hình ảnh xăm tên mình trên ngực lên facebook.
Sau đó, nữ sinh tự viết bản tường trình gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường với nội dung: “Do em suy nghĩ bồng bột, nghe theo bạn bè rủ rê nên em đã xăm tên của em lên ngực vào năm 2019. Em hối hận về việc này và em mong nhà trường xem xét cho em rút hồ sơ để không làm ảnh hưởng danh tiếng của trường”.
Thầy Đoán cho biết phía phụ huynh học sinh có đề nghị nhà trường cho con em họ tiếp tục theo học đến hết lớp 12. Tuy nhiên, nhà trường không đồng ý.
Lý giải thêm, vị Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho rằng nếu cho nữ sinh này học tiếp thì quy định của nhà trường sẽ không duy trì được nữa.
Quy định của trường là để đảm bảo nguyên tắc định hướng giáo dục, hoàn thiện đạo đức lối sống, hoàn thiện nhân cách để học sinh có điều kiện tốt nhất sau khi ra trường.
Hơn nữa, quy định của trường phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội công nhận, phù hợp quy định của pháp luật, mục tiêu của nhà trường và ngành giáo dục.
Theo thầy Đoán, nữ sinh này không phải trường hợp đầu tiên vi phạm quy định của trường bị xử lý.
Trong khi đó, phía gia đình nữ sinh cho biết đã tìm cho con một trường học mới và chuyển qua đó ngay khi con họ kết thúc chương trình học lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Khuyến.

----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bắt giam 4 cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội liên quan mua sắm thiết bị y tế

13/05/2021


Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người, trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để điều tra về hành vi mua sắm trang thiết bị y tế.

Ngày 13.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điều 222 bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Thị Dung Hành, Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó phòng vật tư Bệnh viện Tim Hà Nội; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó phòng vật tư Bệnh viện Tim Hà Nội; Trần Phú Hưng, Nguyễn Hồng Dũng, là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư định giá AIC Việt Nam; Nguyễn Trung Dũng, chuyên viên thẩm định giá Công ty AIC Việt Nam.

Các bị can được xác định đã câu kết với nhau để mua sắm thiết bị vật tư y tế cho Bệnh viện Tim Hà Nội với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước

Trước đó, hồi đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cử cán bộ đến làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, yêu cầu cung cấp một số tài liệu để phục vụ cho việc xác minh vụ việc liên quan đến công tác thực hiện các gói thầu mua sắm thiệt bị y tế, vật tư y tế, thực hiện các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại các bệnh viện công lập.
Cơ quan công an cũng đã đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của đơn vị này. Bệnh viện Tim Hà Nội cũng được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay.
Trong một diễn biến khác, hồi tháng 9.2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Quốc Anh và một số lãnh đạo và cán bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị cáo buộc đã thông đồng, cấu kết với một số đối tượng bên ngoài đưa các thiết bị y tế có giá cao hơn so với thực tế vào phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bệnh nhân khám chữa bệnh tại đây.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 13/05/2021

Thôi việc nhân viên gửi nhiều kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT’

13/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Văn phòng Bộ Giao thông vận tải đã chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên văn phòng bộ này vì gửi nhiều kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT' qua máy bay, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan cũng như cá nhân bộ trưởng.

Thông tin từ Văn phòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngày 13-5 cho biết ngày 7-5 vừa qua, một số cơ quan báo chí và tài khoản mạng xã hội thông tin về đoạn clip ngắn phản ánh một lô hàng gồm một số kiện được đóng trong vỏ các thùng rượu chạy trên băng chuyền tại sân bay Tân Sơn Nhất, bên ngoài ghi "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

" và người nhận là ông Mạnh với số điện thoại kèm theo.
Sau khi thông tin được dư luận đăng tải, ngày 7-5, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải đã xác minh và khẳng định lô hàng trên không liên quan đến cá nhân bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Sự việc này liên quan đến ông Phạm Khắc Dũng - nhân viên hợp đồng của văn phòng bộ. Văn phòng bộ đã yêu cầu tạm dừng công việc đối với ông Dũng để giải trình, xác minh sự việc.
Sau gần một tuần xác minh, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải xác định những thông tin theo tường trình của ông Dũng là chính xác, đúng với bản chất của sự việc.
Qua kiểm điểm, cá nhân ông Dũng cũng nhận thức đầy đủ, rõ ràng về hành vi của bản thân đã gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan cũng như cá nhân bộ trưởng.

Căn cứ các quy định tại hợp đồng lao động giữa văn phòng bộ và ông Phạm Khắc Dũng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Dũng từ ngày 12-5-2021.
"Bên cạnh đó, văn phòng bộ đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc văn phòng bộ nhằm không để xảy ra những sự việc tương tự" - thông cáo của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Trước đó, trong thông cáo phát ra tối 7-5, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết bước đầu, qua tường trình, ông Phạm Khắc Dũng có trình bày: Sáng 26-4, ông Dũng có liên hệ nhờ một số mối quan hệ công tác tại sân bay Nội Bài để gửi lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau cho bạn tại TP.H.C.M và người nhận có tên là Mạnh.
Sau khi làm các thủ tục tiếp nhận hàng hóa, ông Dũng đã dán thông tin "Bộ trưởng Bộ GTVT" lên các thùng hàng với suy nghĩ đơn giản, không lường được hậu quả. Mục đích để được hỗ trợ chuyển hàng nhanh trong ngày và tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Khắc Dũng là nhân viên lái xe thuộc Văn phòng Bộ Giao thông vận tải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Các kiện hàng mang chữ "Bộ trưởng Bộ GTVT" được chuyển bằng máy bay từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất ngày 26-4 - Ảnh cắt từ clip

---------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tạm giữ phó chỉ huy quân sự phường 11, quận 3 cùng 5 người đánh bạc

13/05/2021


Công an quận 3, TP.H.C.M đang tạm giữ phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 11, quận 3 cùng 5 người khác tham gia đánh bạc.


Tối 13-5, liên quan vụ "bắt quả tang sòng bạc có cán bộ phường của quận 3 tham gia", nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.H.C.M đang tạm giữ 6 nghi phạm để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Những nghi phạm bị tạm giữ gồm: D.Q.V. (36 tuổi), T.H.H. (42 tuổi), P.T.T. (56 tuổi, cùng ngụ quận 3), Đ.T.G. (42 tuổi, ngụ quận 12), V.H.Đ. (30 tuổi, ngụ quận 10), P.V.T. (30 tuổi, ngụ quận 6).
Trong số 6 nghi phạm bị tạm giữ, nghi phạm D.Q.V., là phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 11, quận 3, TP.H.C.M và đã bị tạm đình chỉ.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 12-5, tổ công tác Công an quận 3 và Công an phường 11, bất ngờ kiểm tra hành chính tại một địa chỉ gần khu vực cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3.

Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 6 người đàn ông đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh xập xám. Tang vật thu giữ hơn 86 triệu đồng, một số ngoại tệ khác, 3 hột xí ngầu, 4 bộ bài tây...
Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 6 nghi phạm cùng tang vật liên quan về cơ quan công an làm rõ. Đến chiều 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 đã ra quyết định tạm giữ 6 nghi phạm, tiếp tục điều tra xử lý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Hiện trường sòng bạc có cán bộ phường tham gia - Ảnh: Nguồn tin Tuổi Trẻ Online
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 14/05/2021

'Có người dùng cả tình cảm và tiền bạc mua chuộc tôi rút đơn'

14/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đó là chia sẻ của nguyên thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa, người đứng ra tố cáo một số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Những ngày gần đây, dư luận ở TP.Hải Phòng xôn xao về thông tin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Cụ thể, ngày 11.5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 2 cán bộ Công an Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) là trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngoài ra, thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn, cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP.Hải Phòng, trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu tổ chức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại quán karaoke Hải Sơn (số 86 P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) ngày 13.11.2020, những người trên đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.
Xung quanh vụ việc này, chiều 14.5, Thanh Niên đã trao đổi với ông Trịnh Văn Khoa, nguyên thiếu tá, nguyên cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn, người đã đứng ra làm đơn tố cáo về vụ việc.
Ông Khoa cho biết: "Tôi mất khoảng 20 ngày suy nghĩ và có tâm sự với một vài anh em thân thiết trước khi làm đơn tố cáo. Thực lòng, tôi không muốn làm hại ai, đấu đá với ai nhưng không thể chịu được cái sai của những người từng là đồng đội của mình".
Theo lời kể của ông Khoa, rạng sáng 13.11.2020, các cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất một quán karaoke trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) và phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều 13.11, ông Nguyễn Hữu Cường, khi đó là Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, chỉ đạo thiếu tá Trịnh Văn Khoa dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. "Khi nhận được lệnh, là cấp dưới, tôi phải chấp hành", ông Khoa chia sẻ.
Đến 22 giờ 30 ngày 13.11, toàn bộ những người ở quán karaoke được cho về. "Sau đó tôi được họ (những người bị tố cáo - phóng viên) chia tiền 2 lần nhưng tôi không nhận. Một lần 1 triệu đồng, một lần hơn 2 triệu đồng. Quá bức xúc với hành vi làm sai trắng trợn này, tôi quyết định làm đơn tố cáo đến Viện KSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an", ông Khoa nhớ lại.
Theo ông Khoa, trong những năm công tác, dù có nhiều lần không hài lòng với cấp trên nhưng chưa bao giờ ông có ý định làm đơn tố cáo, chỉ đến khi xảy ra vụ việc thả cả 25 người dương tính với ma tuý về nhà thì nguyên thiếu tá công an này mới không chịu được.
"Tôi vào ngành từ năm 2002. Từng là lính nghĩa vụ, làm ở trại giam rồi đi học lên trung cấp, đại học. Rất nhiều khó khăn, vất vả. Tôi rất yêu ngành công an, nên không bao giờ nghĩ sẽ có ngày làm việc này. Khi làm đơn tố cáo rồi xin ra khỏi ngành, tôi đã đánh đổi nhiều thứ lắm. Thậm chí, nếu tôi rút đơn, sẽ được nhiều thứ khác vì có người dùng cả tiền bạc và tình cảm mua chuộc, nhưng lương tâm và trách nhiệm, tôi vẫn làm. Tôi cũng không sợ ai trả thù đâu. Họ (những người bị tố cáo - phóng viên) mới phải là người đang lo lắng hơn tôi", ông Khoa chia sẻ.
Được biết, từ sau khi ra khỏi ngành đến giờ, ông Khoa vẫn chưa có công việc ổn định. "Lương công an tuy không nhiều nhưng cũng ổn định. Giờ nghỉ việc, tôi đi học nghề làm thuốc hoặc ai cần làm việc gì thì tôi làm", ông Khoa nói.
Ngoài 3 cán bộ công an bị khởi tố vào ngày 11.5, liên quan đến vụ án này, ngày 20.1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi, ở ngõ 205 Nguyễn Hữu Cầu, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án". Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Cường là thiếu tá, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn. Ngay sau khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Cường đã bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
----------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi thô bạo, giẫm lên đối thủ, tát một cầu thủ khác

14/05/2021
Một video đang được lan truyền gây phẫn nộ trên mạng xã hội Weibo ngày 14-5, khi một cầu thủ Trung Quốc có pha vào bóng ác ý khiến đối thủ bị đau nằm sân. Sau đó, cầu thủ này thản nhiên giẫm lên người bị đau, trước khi tát vào mặt cầu thủ khác.

Đoạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này được người hâm mộ Kumi đăng tải trên Weibo, sau đó nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc đăng lại và tạo nên sự phẫn nộ cho người hâm mộ khi cầu thủ có cách cư xử xấu xí, cùng hành động bạo lực thái quá.
Theo tường thuật từ trang tin Sina Sports, trận đấu này thuộc giải Sun Cup do Trường đại học Sư phạm Bắc Kinh tổ chức, đây là trận đấu giữa đội Wenxin với Zhetian. Trong một tình huống tranh chấp ở giữa sân, cầu thủ Wenxin đã có pha phạm lỗi ác ý từ phía sau khiến đối thủ nằm đau đớn trên sân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cầu thủ Wenxin giẫm lên người đối thủ mà đi trước sự chứng kiến của trọng tài - Ảnh: Sina Sports
Sau khi đứng dậy, cầu thủ này còn trực tiếp giẫm lên người cầu thủ bị đau nằm sân để bước đi. Pha phạm lỗi tệ hại này ngay lập tức gây bất mãn cho cầu thủ Zhetian, ngay lập tức cầu thủ mang áo số 22 của Zhetian lao đến chất vấn. Điều bất ngờ hơn nữa là cầu thủ của Wenxin đã trực tiếp tát vào mặt cầu thủ số 22 và đá vào người đối thủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau khi bị chất vấn, cầu thủ này còn tát đối thủ - Ảnh: Sina Sports
Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng: hành vi của cầu thủ này vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc cơ bản của tinh thần và đạo đức thể thao, kêu gọi có án phạt thật nặng dành cho cầu thủ đã "phạm lỗi thô bạo và cách cư xử tệ hại".


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dù bị can ngăn, cầu thủ này còn đá một cầu thủ khác của Zhetian - Ảnh: Sina Sports
Trong bài viết bình luận về sự kiện này, Sina Sports cũng cảnh báo sự gia tăng bạo lực trên sân cỏ Trung Quốc từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Sina Sports viết: "Ở 2 vòng đấu gần nhất của Super League thường xuyên xảy ra xô xát, 6 cầu thủ bị gãy xương và chấn thương nặng.
Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc mới đây đã đưa ra án phạt để trừng phạt những lỗi vi phạm tác phong, kỷ luật. Điều người ta không ngờ là trong các trận bóng đá ở trường đại học của chúng ta cũng có những pha phạm lỗi thô bạo, cầu thủ phạm lỗi có thái độ ngạo mạn, thái quá".
------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thầy giáo bỏ mặc học sinh trong trận động đất Tứ Xuyên
Nhìn lại hành động bỏ mặc học sinh để tìm đường thoát thân trong trận động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2008, Fan Meizhong vẫn không hối hận.
Câu chuyện của thầy giáo Fan Meizhong được đem ra mổ xẻ lại trên mạng xã hội Trung Quốc vào đúng 12/5, đánh dấu tròn 13 năm thảm họa động đất ở Tứ Xuyên, theo South China Morning Post.
Khi cơn động đất ập đến vào 12/5/2008, Fan, lúc đó là giáo viên dạy Ngữ văn tại trường trung học Guangya ở huyện Đô Giang Yển, bỏ lại các học sinh trong lớp, một mình tìm đường thoát thân trước.
Sau đó ít phút, các học sinh của Fan cũng đến được nơi trú ẩn và an toàn.
Sau khi sự việc được lan truyền, Fan bị trường học sa thải và đối diện phản ứng dữ dội của công chúng. Nhiều người còn gọi mỉa mai nam giáo viên là "Fan Run Run" (tạm dịch: Fan chạy chạy).
Tuy nhiên khi đó, Fan nhiều lần khẳng định trong các cuộc phỏng vấn rằng giáo viên không có nghĩa vụ phải đánh đổi mạng sống của mình để cứu học sinh.
"Tôi là người theo đuổi sự tự do và công bằng thay vì trở thành người hy sinh lợi ích của bản thân vì người khác. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi sẽ chỉ hy sinh mạng sống cho con gái mình, những người khác, kể cả mẹ, tôi cũng không quan tâm".
Trong một video phỏng vấn năm 2012, Fan vẫn cho biết không hối hận về những gì đã làm.
"Quan điểm của tôi có ảnh hưởng tích cực đến học sinh. Tôi giúp họ nhận ra quyền của chính mình và hiểu rằng chúng ta nên xây dựng các hệ thống phù hợp, thay vì dựa vào đạo đức của con người, để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ tôi là người nỗ lực nhiều nhất để sống đúng với chính mình ở Trung Quốc".
Sau 13 năm, nhìn lại hành động và phát ngôn của Fan, dân mạng Trung Quốc bày tỏ nhiều luồng ý kiến.
“Tôi cho rằng việc anh ấy lựa chọn chạy trước để bảo toàn tính mạng là bản chất của con người. Nhưng việc Fan luôn khoe khoang về việc trốn thoát của mình khiến tôi coi thường anh ta”, một người viết trên Weibo.
Một người khác nhận xét: “Tôi nghĩ anh ấy không làm gì sai cả. Không cần thiết phải chỉ trích anh ấy từ khía cạnh đạo đức".
"Việc nhắc đi nhắc lại hành động của Fan chẳng có nghĩa lý gì cả. Chúng ta nên tưởng nhớ những anh hùng đã cứu người trong trận động đất và lan tỏa tinh thần của họ thì hơn", một người khác bày tỏ.
Năm 2008, trận động đất mạnh gần 8 độ richter ở Tứ Xuyên khiến 69.000 người chết và hơn 18.000 người mất tích.
Một trong những người được xem là anh hùng trong sự kiện này là Tan Qianqiu, giáo viên tại trường trung học Dongqi ở Đức Dương. Anh đã dùng thân mình và bàn học che chắn cho 4 học sinh. Các em sau đó đều an toàn song nam giáo viên không thể sống sót.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Fan không hối hận về hành động của mình trong trận động đất. Ảnh: Handout.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cha làm cảnh sát Trung Quốc, con bị Mỹ từ chối cấp visa du học

14/05/2021
Một sinh viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dự định du học Mỹ đã bị từ chối cấp thị thực mà nguyên nhận được cho là cha của sinh viên này làm việc cho cảnh sát. Và đây là chính sách chung tạm thời của Mỹ?
Tờ South China Morning Post hôm nay 14.5 đưa tin Công ty Tư vấn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gewai (đóng ở Bắc Kinh, Trung Quốc) ngày 13.5,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đã đăng tải hình ảnh bức thư được cho là phản hồi của phía Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh về lý do từ chối đơn xin thị thực (visa) của một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trung Quốc.
Theo đó, du học sinh này bị từ chối cấp thị thực cho du học sinh vì bị “tạm ngừng tiếp tục” theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch. Cụ thể hơn, bức thư thông báo sinh viên trên nằm trong diện bị áp dụng quy định tạm đình chỉ của Mỹ đối với việc cấp thị thực cho các quan chức làm việc 4 cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Trung Quốc.
Danh sách bị đình chỉ bao gồm: các quan chức làm ở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc cùng vợ, chồng và con cái dưới 21 tuổi; quan chức cùng với các quan chức tại Ủy ban Giám sát Nhà nước (cơ quan chống tham nhũng cao nhất của nước này), Bộ An ninh Quốc gia (cơ quan tình báo) và Bộ Công an (cơ quan thực thi pháp luật) cùng vợ, chồng và con cái dưới 30 tuổi.
Cũng theo tờ South China Morning Post, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã không phản hồi câu hỏi về trường hợp trên. Trong khi đó, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng đó là “bằng chứng tốt” cho thấy Washington đã làm gián đoạn trao đổi nhân sự bình thường giữa hai nước vì lý do chính trị, và điều này không có lợi cho quan hệ song phương.
Theo phía Washington, Trung Quốc đã từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý việc chấp nhận sự trở lại của công dân Trung Quốc bị Mỹ trục xuất. Và chỉ khi nào Bắc Kinh tiếp nhận các công dân Trung Quốc bị Mỹ trục xuất, thì Mỹ mới nối lại việc cấp thị thực trên.
Những năm gần đây, Washington

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hơn cho công dân Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực STEM (bao gồm các ngành khoa học,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, kỹ thuật và toán học) sống và làm việc tại Mỹ, đồng thời tăng cường các chính sách hạn chế về thị thực.
Năm ngoài, hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị ngưng gia hạn thị thực sau đánh giá về các công dân Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo một số thống kê, sinh viên Trung Quốc chiếm 35% tổng số sinh viên quốc tế ở Mỹ trong năm học 2019-2020.
Trích dẫn