Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1261 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 02/04/2021 - 20:40

Thanh niên mặc áo bảo vệ dân phố đánh đập tàn bạo 2 thiếu niên

01/04/2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên mặc áo bảo vệ dân phố, hành hung dã man hai thiếu niên gây xôn xao dư luận.

Ngày 1/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên mặc áo bảo vệ dân phố, hành hung dã man hai thiếu niên, khiến cư dân mạng phẫn nộ.
Theo đoạn clip, sau khi xem camera an ninh, người này liên tục hỏi hai thiếu niên trên người trong camera có phải họ không. Khi cả hai không thừa nhận, người này chửi bới rồi dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đá liên tiếp vào đầu của hai thiếu niên trên, lên gối, cắm chỏ vào đầu, mặt.
Những người xung quanh tiến đến can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục hành hung hai thiếu niên.


Lúc này, cả hai hoảng sợ, thừa nhận người trong clip là mình và bật khóc thì người này mới chịu dừng tay. Hiện chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, nhưng nhiều người cho biết, sự việc được cho là xảy ra tại một huyện trên địa bàn TP.H.C.M.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra danh tính của thanh niên trên, đồng thời làm rõ sự việc.
-------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Học viện Múa Việt Nam "quên" đăng ký, gần 300 học viên múa bơ vơ sau 7 năm học
02/04/2021
Sau 6-7 năm đào tạo, gần 300 học viên của Học viện Múa Việt Nam không có bằng tốt nghiệp đang bơ vơ kêu cứu khắp nơi và biện minh cho thực tế này lãnh đạo nhà trường nói: Quên!
Hàng trăm phụ huynh có con học tại Học viện Múa Việt Nam đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và báo chí vì con em họ tốt nghiệp ra trường nhưng không được cấp bằng văn hóa lẫn bằng nghề.
Kể về sự việc nhiều phụ huynh bức xúc cho hay, trong suốt quá trình học tại đây, con em họ ngoài học múa, vẫn học các môn theo đúng chương trình PTCS, PTTH, cũng có các kỳ kiểm tra, thi học kỳ văn hóa đều đặn từ lớp 6 đến lớp 12. Vậy mà khi tốt nghiệp học sinh không được cấp bất kỳ bằng cấp nào.
Đơn kêu cứu của nhiều phụ huynh được gửi tới nhà trường song mọi sự hồi đáp chỉ là chờ đợi. Chỉ sau khi sự việc một thí sinh sau khi trúng tuyển vào Đại học Sân khấu điện ảnh bị trả lại hồ sơ vì không đủ bằng cấp theo quy định khiến dư luận, báo chí vào cuộc mạnh mẽ thì lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam mới chịu chất vấn.
Theo lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam, nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh bị "mắc kẹt" vì bằng cấp là do trường Cao đẳng Múa Việt Nam trước đây (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã không đăng ký đào tạo đầu vào trung cấp với Bộ GD&ĐT mà chỉ đăng ký đầu vào là hệ cao đẳng. Vì vậy, 273 học sinh đã và đang học theo hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng đã không có bằng tốt nghiệp trung cấp.
Đồng thời, lãnh đạo trường này cũng thừa nhận việc học sinh không được cấp bằng là “lỗi kỹ thuật”, là “quên” của nhà trường khi triển khai thực hiện.
Vụ việc trường Đại học Sân khấu điện ảnh không nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển, theo lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đó là trách nhiệm của trường đại học, không liên quan tới Học viện Múa Việt Nam.
Là cơ quan chủ quản của Học viện Múa Việt Nam, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa nhận, để xảy ra kiến nghị của phụ huynh học sinh có một phần trách nhiệm của Học viện Múa Việt Nam đã không giải thích cặn kẽ những vướng mắc cho phụ huynh và học sinh.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu Học viện Múa Việt Nam phải thông tin rõ về những thay đổi trong quá trình đào tạo của nhà trường đến phụ huynh và học sinh. Đồng thời trường phải quán triệt nội bộ, nghiên cứu, nắm rõ những quy định hiện hành về giáo dục và đào tạo; chú trọng thông tin đầy đủ trong quá trình làm công tác tuyển sinh.
Theo lời của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Học viện Múa Việt Nam thì lỗi của nhà trường chỉ là “không giải thích rõ ràng, cặn kẽ” về những thay đổi trong đào tạo của nhà trường hay là "lỗi kỹ thuật" giống như một văn bản chỉ đạo sai thì lỗi do nhân viên đánh máy.
Lỗi này xét ra quả thực giản đơn, nhưng lỗi đó được đánh đổi bằng 7 năm học tập, 7 năm tuổi trẻ của gần 300 học sinh, cũng đồng nghĩa với 7 năm vất vả lo toan cả tiền bạc và thời gian của các bậc cha mẹ.
Vậy với lỗi được xem là nhỏ nhặt ấy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho tương lai mờ mịt của các em? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Múa Việt Nam, cơ quan nào sẽ là chiếc phao cứu sinh?
Từ sự giải thích, biện bạch của lãnh đạo nhà trường, dư luận đặt dấu hỏi về sự mập mờ, không rõ ràng, không minh bạch của nhà trường trong chiêu sinh và đào tạo để ảnh hưởng tới quyền lợi của hàng trăm học viên.
Để “chữa cháy” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản đến Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện.
Đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép Học viện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành múa.
Muộn còn hơn không, hy vọng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng gần 300 học sinh của Học viện Múa Việt Nam sẽ có một vé để bước vào cánh cửa tương lai chứ không phải bơ vơ, hoang mang, bất an như hiện tại.
Bản thân Học viện Múa Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc với vài lời giải thích, biện minh mà cần cùng với các cơ quan chức năng tìm kiếm giải pháp để khắc phục cho lỗi quên tai họa này. Đồng thời nghiêm túc nhìn nhận sai phạm, chứ không phải đá quả bóng trách nhiệm cho cơ sở khác.
----------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gỗ quý 'thi nhau ngã rạp' giữa rừng già

01/04/2021
Chỉ trong ba tháng đầu năm, đã có hơn 100 cây gỗ quý trong vùng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bến Hải (thuộc địa phận hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, Quảng Trị) bị đốn hạ.

Bất ngờ hơn, gần 100m³ gỗ đã được đưa ra khỏi rừng trong sự "ngỡ ngàng" của chủ rừng là ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cũng như lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn.
Rừng phòng hộ bị phá như chỗ không người
Ngay sau khi nhận thông tin, PV Tuổi Trẻ đã thâm nhập vào khu vực rừng phòng hộ này để tận mắt chứng kiến. Dưới những tán rừng tưởng chừng như rậm rạp của vùng rừng này, những gốc gỗ thuộc nhóm gỗ quý như lim, táu, huỵnh, gõ lau vừa bị đốn hạ vẫn còn ứa mủ tươi rói.
Ở ngay dưới chân những ngọn núi này, những vệt bánh xe URAN (loại xe chuyên để vận chuyển gỗ trong rừng) hằn sâu thành từng chuỗi, kéo dài ra đến tận khu dân cư cách đó gần 10km đường rừng.
Trong số những khu vực được xác định là "điểm nóng" phá rừng thì khu vực Dốc Mang, thuộc tiểu khu 579, được xem là nơi "nóng" nhất. Đây được xem là vùng rừng tự nhiên còn nhiều loại gỗ quý có giá trị và luôn được giới lâm tặc dòm ngó lâu nay.
Ngoài những cây chỉ còn gốc và những bìa gỗ vứt ngổn ngang, thỉnh thoảng còn có hệ thống "ray trượt" bằng những cây nhỏ hơn, ván bìa... để phần gỗ đã cắt thành hộp "trôi" xuống.
"Chỉ cần cắt gỗ thành khúc khoảng 2,5-3m, sau đó cắt thành hộp rồi để lên những thanh ray trượt này, sau vài phút toàn bộ gỗ thu được từ cây táu đã trượt xuống dưới chân núi" - người dẫn đường, từng là một lâm tặc, tiết lộ.
Sau 3 ngày theo người dẫn đường đến khảo sát tại các khu vực rừng khác thuộc vùng rừng phòng hộ đầu nguồn Bến Hải như 18 Cua, Khe Cưa, Khe Lân, Khe Deng (thuộc các tiểu khu 579, 598, 600T trên địa phận hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh), chúng tôi ghi nhận được ở vùng rừng này có hơn 100 gốc gỗ rừng đã bị đốn hạ.
Hầu hết số gỗ này đều đã được lâm tặc đưa ra khỏi rừng và gốc còn tươi. Trong đó đa số là các cây gỗ quý thuộc các nhóm 1, 2, 3 như gõ, lim, táu, huỵnh, dẻ... Đường kính nhiều cây gỗ bị hạ lên đến gần 1m.
Đặc biệt, ở khu vực rừng 18 Cua (từ bản 5, xã Vĩnh Ô đi vào), có đến hơn 50 gốc gỗ bị đốn hạ chỉ còn trơ gốc và bìa. Người dẫn đường nói riêng những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, xe URAN "bò" từ bản 8 và bản 9 (xã Vĩnh Ô) vào đến đây để chở gỗ ra mà không bị ai ngăn chặn.
Chủ rừng... bất ngờ
Ông Nguyễn Ngọc Hùng - giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (thuộc Sở NN&PTNT Quảng Trị) - xác nhận đơn vị mình là chủ rừng được giao quản lý và bảo vệ vùng rừng nói trên. Ông Hùng nói ở vùng rừng này có 2 trạm bảo vệ rừng của đơn vị đóng chốt liên tục kể cả những ngày tết, lễ.
Ông Hùng cũng xác nhận có nghe báo tin về việc lâm tặc chở một xe URAN gỗ từ rừng ra trong đêm mồng 3 Tết Nguyên đán. Ông nói thông tin này đến sau khi sự việc đã xảy ra rồi nên không thể ngăn chặn.
Tuy nhiên, với thông tin rừng ở khu vực này bị phá với số lượng lớn, ông Hùng nói cũng chưa nắm được. "Tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin có số lượng gỗ lớn bị đốn hạ ở khu vực rừng này. Tôi sẽ cho kiểm tra ngay" - ông Hùng nói.
Bà Nguyễn Hồng Phương - phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị - nói sở này đã đánh giá trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm nên đã có văn bản chỉ đạo siết chặt việc quản lý bảo vệ rừng từ trước tết.
Bà Phương nói ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sở đã lập đoàn kiểm tra vào kiểm tra toàn bộ khu vực rừng phòng hộ Bến Hải. Theo kết quả kiểm tra ban đầu vừa được Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo, đúng là trong những tháng đầu năm 2021 đã xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng ở khu vực này.
"Con số kiểm đếm chưa đầy đủ của đoàn kiểm tra cho thấy có trên 100 gốc gỗ, trong đó có nhiều loại thuộc nhóm gỗ quý như lim, gõ, táu và huỵnh, đã bị chặt hạ. Chúng tôi sẽ có cuộc họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với những người có liên quan và sẽ xử lý nghiêm" - bà Phương khẳng định.

Chủ rừng nói do người nghiện ma túy, công an xã nói không
Tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh vào ngày 30-3, ông Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến rừng phòng hộ bị chặt phá, trong đó có nhiều đối tượng nghiện ma túy vào phá rừng.
Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp, ông Trần Huy Hoàng - trưởng Công an xã Vĩnh Ô - khẳng định trên địa bàn xã này không có trường hợp nào nghiện ma túy như ông Hùng nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Hàng chục gốc táu có đường kính hơn 0,5m như thế này đã bị lâm tặc đốn hạ trong vùng rừng phòng hộ đầu nguồn sống Bến Hải chỉ trong vài tháng đầu năm - Ảnh: QUỐC NAM

Thanked by 2 Members:

#1262 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

Gửi vào 03/04/2021 - 07:04

Việt Nam đề nghị Mỹ giúp Vaccine .

“Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ trực tiếp cho người dân Việt Nam các loại vaccine của Hoa Kỳ; đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận nguồn vaccine sản xuất của Hoa Kỳ như Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson,” trang tin của Bộ Y tế viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1263 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/04/2021 - 19:33

Thủ tướng cho phép chuyển mục đích 156ha đất rừng để FLC làm sân golf ở Gia Lai

Lệ Chi - 18:10 02/04/2021
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa, tỉnh Gia Lai của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Đáng chú ý, Thủ tướng cho phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Theo phê duyệt, dự án sân golf Đak Đoa được thực hiện tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu đầu tư xây dựng sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế.
Quy mô diện tích khu đất 174,01ha, trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án.
Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự kiến quý IV/2024 khai thác đi vào sử dụng.
Dự án sân golf Đak Đoa có tổng mức đầu tư 1.142 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 172,912 tỷ đồng (chiếm 15,12% tổng mức đầu tư), vốn vay 969,163 tỷ đồng (chiếm 84,86%) tổng vốn đầu tư.
Thủ tướng giao UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.
Đồng thời, UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc đã lựa chọn FLC thực hiện dự án, bảo đảm nhà đầu tư có năng lực, đủ điều kiện để thực hiện dự án theo tiến độ.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án.
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, việc bảo vệ môi trường, nguồn nước…
Về phía nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung, phải đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng…
Được biết, Tập đoàn FLC đang nghiên cứu và xúc tiến đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Gia Lai trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.
Hiện nay, dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku) của FLC đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thi công.
Các dự án lớn còn lại cũng đang trong giai đoạn xúc tiến pháp lý và nghiên cứu quy hoạch như tại TP. Pleiku có các dự án khu nhà ở thương mại trục đường Nguyễn Chí Thanh, dự án tháp đôi tại trung tâm thành phố, khu đô thị thông minh cao cấp CK54, dự án khu du lịch văn hóa cao nguyên đồi thông kết hợp du lịch sinh thái trải dài trên địa phận TP. Pleiku và huyện Ia Grai.
Ở huyện Đak Đoa, FLC có dự án khu phức hợp quần thể nghỉ dưỡng quy mô 500ha, bao gồm các dự án: sân golf 36 lỗ, khu biệt thự nhà ở.
Ở huyện Chư Pah, tập đoàn có dự án khu liên hợp thể dục-thể thao kết hợp công viên du lịch sinh thái và dự án khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.
-----------
Thủ tướng Pakistan nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vắc xin Trung Quốc

21/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ trưởng Y tế Pakistan Faisal Sultan ngày 20.3 xác nhận Thủ tướng Pakistan Imran Khan cùng phu nhân đã dương tính với Covid-19, hai ngày sau khi ông Imran được tiêm liều đầu tiên của vắc xin do

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bào chế.
Bộ trưởng Sultan cho biết thêm ông Khan (68 tuổi) đang cách ly tại nhà, theo CNN. Thủ tướng Khan (69 tuổi) được tiêm liều đầu tiên của vắc xin do tập đoàn dược

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sinopharm chế tạo hôm 18.3. Loại vắc xin này của Trung Quốc hiện là vắc xin Covid-19 duy nhất hiện có ở Pakistan.
Bộ Y tế Pakistan cho hay sau khi được tiêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, một người có thể mất nhiều tuần mới có được sự miễn nhiễm đối với virus gây bệnh này, và kêu gọi người dân không nên e ngại tiêm vắc xin chỉ vì trường hợp của Thủ tướng Khan.

“Thủ tướng Imran Khan không được tiêm đầy đủ khi ông ấy nhiễm virus (gây Covid-19). Ông ấy nhận liều thứ nhất chỉ cách đây hai ngày, quá ngắn để bất kỳ vắc xin nào phát huy hiệu quả. Các kháng thể phát triển 2-3 tuần sau khi được tiêm liều thứ 2 của vắc xin Covid-19”, Bộ Y tế Pakistan viết trên Twitter ngày 20.3.
Tính đến hôm nay 21.3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tăng lên hơn 626.800 ca, với hơn 13.800 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.
-----------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tố cáo sai phạm, cô giáo trường Hiến Nam (Hưng Yên) bị khủng bố bằng mắm tôm

02/04/2021
Cô giáo T.T.L kêu cứu vì bị xâm phạm hoạt động chuyên môn, tố cáo hiệu trưởng trù dập. Sau đó, cô L. bị khủng bố bằng chất bẩn lên xe máy ngay tại trường.
Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, cô giáo T.T.L - giáo viên trường Trung học cơ sở Hiến Nam (Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên) có đơn kêu cứu vì bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và tố cáo Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hiến Nam có nhiều sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính.
Phản ánh tới tòa soạn, cô T.T.L cho biết, sau khi Tòa soạn có bài phản ánh, ngày 27/3, cô giáo T.T.L. bất ngờ bị kẻ xấu khủng bố đổ chất bẩn (mắm tôm) lên xe máy của mình.
Hành động đổ chất bẩn vào xe máy của kẻ xấu khiến cô giáo T.T.L cảm thấy hoang mang, bất ổn và cảm thấy xấu hổ. Đáng nói sự việc xảy ra ngay tại trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Hiến Nam.
Bên cạnh đó, lớp học thêm tại trường Trung học cơ sở Hiến Nam của cô giáo L. bất ngờ có học sinh liên tục quậy phá
Trước đó, cô giáo T.T.L đã có đơn tố cáo Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hiến Nam có nhiều sai phạm trong quản lý và có dấu hiệu trù dập cá nhân giáo viên.
Chính vì vậy cô giáo T.T.L đã có đơn khiếu nại về kỷ luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên cho cá nhân giáo viên.
Cô giáo T.T.L cho rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 xử lý kỉ luật cô giáo dựa trên Báo cáo số 05/BCTHCS của trường Trung học cơ sở Hiến Nam là không đảm bảo quy định do báo cáo trên là báo cáo sai sự thật, gài bẫy, cộng dồn sự việc là thiếu công bằng, khách quan.
Đặc biệt là quy chụp cho cô giáo T.T.L không dạy 1 tiết lớp 8A ngày 06/01/2020 là không chấp hành sự phân công công tác có thẩm quyền là không chính xác. Bởi Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiến Nam chuyển giao môn dạy cho giáo viên nhưng giáo viên không biết và bất ngờ với việc chuyển giao này.
Sau khi nhận được đơn phản ánh của cô L. ngày 11/3, phóng viên đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên.
Đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên giao thông tin tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam là Thanh tra Ủy ban nhân dân thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên.
Về các đơn giải quyết khiếu nại của cô giáo T.T.L, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó chánh thanh tra Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên cho biết:
“Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên nhận thấy nội dung khiếu nại của bà T.T.L thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố nên đã giải quyết quyết các khiếu nại của bà T.T.L
Theo nội dung của bà T.T.L, ngày 17/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hưng Yên đã ban hành quyết định số 2183 về việc giải quyết khiếu nại của bà T.T.L, tại quyết định giải quyết lần đầu có nêu, nếu bà T.T.L không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, bà T.T.L đã khiếu nại lần 2 lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thụ lý.
Ngày 25/1/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định 337/QĐ-UBND quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của bà T.T.L.
Theo quyết định này thì Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng thẩm quyền.
Theo kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 đã bác toàn bộ khiếu nại lần 2 của bà L. và giữ nguyên kết quả khiếu nại lần đầu.
Về hướng giải quyết tiếp theo, đã nêu, nếu bà L. không đồng ý có thể khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật”.
Đối với nội dung tố cáo của bà T.T.L đối với bà Phạm Thanh Hương – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hiến Nam, đại diện của Thanh tra thành phố Hưng Yên cho biết:
“Về nội dung tố cáo của bà T.T.L, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng yên có nhận được đơn tố cáo của bà L. đối với Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hiến Nam.
Sau khi nhận được đơn, theo quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ và Ban thường vụ thành ủy thì Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo thường trực thành ủy và được thường trực thành ủy giao Ủy ban kiểm tra thành ủy xem xét và giải quyết.
Cũng theo đai diện của Ủy ban kiểm tra thành phố Hưng Yên, đơn tố cáo của bà L. giao cho Ủy ban kiểm tra thành ủy giải quyết nên Ủy ban kiểm tra nhân dân thành phố không vào cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn tố cáo của cô giáo L.
Lý do được đưa ra là do bà Phạm Thanh Hương là cán bộ thuộc diện Thành ủy thành phố Hưng Yên quản lý.
Nói thêm về nội dung tố cáo sai phạm của trường Trung học cơ sở Hiến Nam, ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên cho biết:
“Các nội dung tố cáo của bà L. phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên cũng nhận được.
Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo với tổ chức, tức là báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố Hưng Yên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cùng với Nội vụ và Thanh tra báo cáo và Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã báo cáo với Thường trực để phân công Ủy ban kiểm tra xác minh.
Ở đây cũng nói với đồng chí là cái tình hình nó không ổn. Như vừa rồi là có mấy đơn vị đang tiến hành kiểm tra tại trường Trung học cơ sở Hiến Nam”
“Rất nhiều nội dung cô L. nói sai và không hiểu biết. Mặc dù đã được tuyên tuyền, hướng dẫn, giải đáp. Kể cả như Ủy ban nhân dân phường Hiến Nam cũng như là lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, lãnh đạo chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Thành phố kể cả khi làm nhiệm vụ của pháp luật…”, ông Bình nói.
Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh trong bài viết:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã làm việc với Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Hiến Nam. Ban Giám hiệu trường này đã cung cấp nhiều thông tin. Tuy nhiên, qua so sánh với các bằng chứng cô T.T.L tố cáo về các sai phạm chuyên môn và thu chi cho thấy, các thông tin Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Hiến Nam đưa ra có sự sai lệch so với bằng chứng.
Đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Hưng Yên vào cuộc và làm rõ để có câu trả lời chính xác đến dư luận góp phần ổn định trường Trung học cơ sở Hiến Nam.

Trần Phương



Thanked by 1 Member:

#1264 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/04/2021 - 20:04

Mạng lưới bí mật giúp hàng trăm cảnh sát Myanmar vượt biên sau chính biến

04/04/2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một mạng lưới bí mật của các nhà hoạt động và tình nguyện viên đang hỗ trợ hàng trăm cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ để không tham gia các cuộc trấn áp người biểu tình chống chính biến của quân đội Myanmar.
quân đội Myanmar tiến hành cuộc chính biến và lên nắm quyền vào ngày 1.2 đến nay đã có hơn 1.000 người ở nước này vượt biên đến bang Mizoram của Ấn Độ, theo Reuters dẫn lời nghị sĩ Ấn Độ K. Vanlalvena. Trong số đó có khoảng 280 cảnh sát và trên 20 lính cứu hỏa, theo một cảnh sát ở Mizoram. Một số cảnh sát cho hay họ trốn khỏi Myanmar vì sợ bị ngược đãi sau khi không tuân lệnh của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
"Vấn đề của sự sống và cái chết"

Nhiều cảnh sát cho hay họ sợ bị xử tù nếu bị giới chức Myanmar bắt quả tang vượt biên. “Đó là vấn đề của sự sống và cái chết”, một nhà hoạt động 29 tuổi tên Puia, đang hỗ trợ những người từ Myanmar đến thị trấn Champhai thuộc Mizoram.
Họ bỏ trốn bằng xe hơi, xe gắn máy và đi bộ vượt qua nhiều khu rừng và dãy núi, được hướng dẫn bởi những nhóm do các nhân viên tình nguyện dẫn đầu ở hai bên của biên giới. Một khi qua được lãnh thổ Ấn Độ, những người vượt biên được các nhà hoạt động và người dân địa phương cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn trong những ngôi nhà an toàn, theo Reuters dẫn thông tin từ ít nhất 10 người tham gia mạng lưới hỗ trợ vượt biên.
Những công cụ được các thành viên trong mạng lưới hỗ trợ người vượt biên sử dụng gồm có ứng dụng nhắn tin qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, điện thoại di động, thẻ SIM từ 2 nước, xe jeep và kiến thức về những tuyến đường buôn lậu dọc Tiau, con sông nằm giữa những ngọn núi chia cắt giữa Ấn Độ và Myanmar.

Một người đàn ông quản lý một khâu trọng yếu của mạng lưới hỗ trợ người Myanmar vượt biên trong một thị trấn biên giới ở Mizoram là một giáo viên 60 tuổi.
Ông này, không tiết lộ danh tính, cho hay đã rời khỏi Myanmar giữa lúc chính quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trấn áp người biểu tình đòi dân chủ vào năm 1988. Khoảng 3.000 người bị cho là đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ khi đó.
Thầy giáo này cho biết thêm những người vượt biên được kêu gọi hỗ trợ vào ngày 26.2, khi lực lượng an ninh Myanmar ứng phó mạnh tay với những người biểu tình. Ông đã nhận lời kêu gọi hỗ trợ hơn 5 lần/ngày, thông qua điện thoại và Facebook.
“Tôi hỗ trợ họ hết mức có thể. Đôi khi tôi cũng sợ”, thầy giáo chia sẻ. Ông sợ rằng việc ông tham gia mạng lưới hỗ trợ vượt biên có thể khiến ông mất việc tại một trường công ở Mizoram. Tính đến ngày 11.3, khi trả lời phỏng vấn với Reuters, thầy giáo cho hay ông đã hỗ trợ hướng dẫn cho khoảng 80 người ở Mizoram.

Cũng theo thầy giáo nói trên, nhiều người vượt biên được một nhóm cộng đồng ở bang Chin thuộc Myanmar đưa tới gặp ông. Ngoài ra, hai cảnh sát trốn sang Ấn Độ gần đây tiết lộ với Reuters rằng họ cũng được hướng dẫn bởi những nhóm tình nguyện viên ở Myanmar. Bốn cảnh sát khác vượt biên sang Ấn Độ trong tháng này cũng cho hay đã nhận được sự hỗ trợ từ một nhóm cộng đồng ở Myanmar, theo Reuters.
Chi phí cho chuyến vượt biên là từ 29-143 USD/người, tùy thuộc vào khoảng cách từ các địa điểm ở Myanmar đến khu vực biên giới và phần lớn số tiền đó được dùng để trả cho việc di chuyển, như thuê xe hoặc đi taxi chung, theo Reuters dẫn lời hai cảnh sát đã vượt biên.

Một giáo viên khác và nhà hoạt động Puia cho hay các thành viên của mạng lưới ở Mizoram nhận thông báo từ phía Myanmar về thời gian và địa điểm có người vượt qua biên giới. Sau đó, các lãnh đạo cộng đồng ở phía Ấn Độ điều xe đến đón họ.
"Tôi sẽ không trở lại"

Vào ngày 12.3, khoảng 116 người từ Myanmar vượt biên sang Mizoram, theo cảnh sát bang. Không có hàng rào biên giới ở Mizoram nên những người bỏ trốn có thể dễ dàng vượt qua. Đến ngày 15.3, một nhóm khoảng 12 người đến từ Myanmar được đưa đến phòng khách trong nhà của một trưởng làng gần biên giới.
Phần lớn trong số đó cho hay họ là cảnh sát và lính cứu hỏa. Trong đó có một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo đội cứu hỏa và chỉ cho biết tên là Khaw đã mô tả một chuyến đi đầy khó khăn bằng xe gắn máy và đi bộ từ bang Chin đến Ấn Độ.
Ông Khaw cho hay ông và những người đi cùng đã phải trốn trong rừng vì sợ bị lực lượng an ninh Myanmar phát hiện và không ngủ trong nhiều ngày. Khaw còn kể rằng ông luôn lo lắng về vợ và 4 đứa con ông để lại phía sau. Tuy nhiên, miễn các cuộc trấn áp người biểu tình của quân đội còn tiếp diễn ở Myanmar, ông Khaw tuyên bố: “Tôi sẽ không trở lại”, theo Reuters.

Trong khi đó, tình trạng nhiều người Myanmar vượt biên như trên có thể gây ra thách thức ngoại giao cho New Delhi, vốn có quan hệ gần gũi với Lực lượng vũ trang Myanmar. Tình trạng này cũng đã gây ra một số bất đồng giữa chính quyền liên bang Ấn Độ, không muốn giữ lại những người vượt biên từ Myanmar, và chính quyền bang Mizoram, sẵn sàng hỗ trợ họ.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền bang Mizoram chưa có phản hồi về thông tin vượt biên trên. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đã ra chỉ đạo 4 bang có biên giới giáp với Myanmar, trong đó có Mizoram, thắt chặt an ninh, theo Reuters dẫn lời 3 quan chức Ấn Độ.
Thủ hiến Mizoram Zoramthanga đã kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chấp nhận những “người tị nạn chính trị” từ Myanmar. Trong thư gửi cho Thủ tướng Modi ngày 18.3, ông Zoramthanga cảnh báo tình hình ở nước láng giềng Myanmar là một “thảm họa nhân loại” mà Ấn Độ không thể phớt lờ, theo Reuters. Đến ngày 2.4, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã có sự lên án mạnh chưa từng có về tình trạng bạo lực đẫm máu ở Myanmar, kêu gọi khôi phục dân chủ và kết thúc bạo lực, theo AFP.
Tính đến nay đã có hơn 550 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, theo Reuters dẫn số liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP, Myanmar). Dữ liệu của AAPP còn cho thấy ít nhất 25% số người tử vong bị bắn ở đầu, làm dấy lên nghi ngờ rằng lực lượng an ninh cố tình bắn chết họ. Trong khi đó, một phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar hôm 23.3 khẳng định có 164 người biểu tình thiệt mạng.
----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thực hư vụ Trung Quốc ép buộc H&M đăng bản đồ có đường lưỡi bò

03/04/2021
Theo thông tin từ phía Trung Quốc, sau khi phát hiện 'bản đồ Trung Quốc có vấn đề' trên trang web của H&M, họ đã yêu cầu công ty Thụy Điển này chỉnh sửa ngay. Tuy nhiên, có liên quan tới 'đường lưỡi bò' hay không thì chưa rõ.

Hôm 2-4, truyền thông và nhiều tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt lan truyền thông tin: Trên trang web hãng H&M (nhà bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện của Thụy Điển) xuất hiện một "bản đồ có vấn đề" và Trung Quốc đã yêu cầu chỉnh sửa. Còn tại Việt Nam, trên mạng xã hội xuất hiện cả thông tin H&M "đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc".
Vậy rốt cuộc câu chuyện ra sao? "Bản đồ có vấn đề" ở chỗ nào? Và liệu H&M đã đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc?
Thông tin được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng lên trang web và tài khoản mạng xã hội Weibo của họ như sau:
"Gần đây, cư dân mạng báo cáo với cơ quan quản lý rằng trên trang web H&M (hm.com) xuất hiện một 'bản đồ Trung Quốc có vấn đề'. Cục Quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên thành phố Thượng Hải ngay lập tức thông báo để họ nhanh chóng cải chính.
Sau khi nhận được thông báo, Công ty TNHH thương mại Haines Morris (Thượng Hải) - công ty vận hành trang web chính thức của H&M - đã sửa chữa sai lầm ngay lập tức. Cục Quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên thành phố và Văn phòng thông tin Internet thành phố Thượng Hải đã có cuộc nói chuyện chung với họ.
Trong cuộc trao đổi, hai cơ quan đã nghiêm túc chỉ ra hành vi vi phạm pháp luật và quy định của H&M, ra lệnh cho họ thiết lập mạng phù hợp với luật, học tập nghiêm túc 'Luật an ninh mạng Trung Quốc', 'Luật đo vẽ bản đồ Trung Quốc', 'Điều lệ quản lý bản đồ'... cùng các luật và quy định khác, xây dựng vững chắc ý thức về bản đồ quốc gia, thực hiện chính xác 'quy phạm sử dụng bản đồ một chút cũng không thể sai'.
Hai cơ quan yêu cầu và xác định rõ rằng người phụ trách chính của doanh nghiệp phải đi đầu trong công tác chỉnh sửa, chịu trách nhiệm chính quản lý nội dung trang web. Từ nay về sau, cơ quan quản lý sẽ triển khai đốc thúc giám sát việc này. Công ty (H&M) cho biết đã tiếp thu lời nhắc nhở của cơ quan quản lý và sẽ triển khai chỉnh sửa thiết thực”.

Cục Quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên Thượng Hải và Văn phòng thông tin Internet thành phố Thượng Hải nhắc nhở nhà vận hành các trang mạng, nền tảng nghiên cứu kỹ và "sử dụng bản đồ biểu thị chính xác lãnh thổ quốc gia" Trung Quốc.

Nhiều tờ báo khác của Trung Quốc cũng đăng thông tin tương tự như vậy mà không giải thích rõ "bản đồ Trung Quốc có vấn đề" trên trang web H&M là bản đồ ra sao, gặp vấn đề ở chỗ nào khiến Trung Quốc yêu cầu H&M chỉnh sửa.
Như vậy có thể thấy thông tin về việc yêu cầu chỉnh sửa bản đồ chỉ mới từ phía Trung Quốc đưa ra. Theo hãng tin Reuters và báo Wall Street Journal, H&M vẫn chưa bình luận.
Vẫn không rõ Trung Quốc yêu cầu H&M sửa gì, phải chăng là thêm "đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn) phi pháp, hay tô đúng màu đảo Đài Loan, hay thêm các khu vực tranh chấp như ở phần biên giới với Ấn Độ và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư? Hiện không có thông tin về điều này.
Và liệu H&M đã đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc? Tính đến 11h30 sáng 3-4-2021, trên trang web của H&M không có bản đồ chỉnh sửa cho thấy đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc như dân mạng nói. Nhiều hình ảnh được người dùng mạng đăng tải chỉ là các ảnh cũ trước đây cho thấy đường lưỡi bò phi pháp được Trung Quốc tuyên truyền.
Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng tương tự, nhiều tài khoản mạng xã hội (gồm cả có dấu tích xanh) cũng lan truyền thông tin vụ "bản đồ có vấn đề" trên trang web H&M, đi kèm là bản đồ cho thấy có chèn vào đường lưỡi bò phi pháp.
Hãng tin Bloomberg đánh giá các công ty nước ngoài thường xuyên gặp rắc rối với Trung Quốc vì các vấn đề chính trị. Tuần trước, dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay H&M vì một thông báo không rõ ngày tháng trên trang web của công ty này với nội dung họ sẽ không dùng bông từ Tân Cương.

"Bản đồ có vấn đề" là gì?
Cái gọi là "bản đồ có vấn đề" về lãnh thổ Trung Quốc mà Bắc Kinh tự đưa ra là những bản đồ: Thiếu quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (đang tranh chấp với Nhật Bản), có phần đảo Đài Loan tô màu khác, mất đường lưỡi bò (phi pháp) trên Biển Đông, và thiếu một số phần lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ.
Bắc Kinh vẫn theo đuổi yêu sách đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) do nước này tự vẽ ra và tìm cách tuyên truyền với nhiều hình thức thời gian qua, bất chấp phán quyết về Biển Đông năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế.
Yêu sách này đã bị nhiều nước bác bỏ vì không có cơ sở pháp lý và vô lý khi chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông và chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các nước khác.

Thanked by 2 Members:

#1265 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/04/2021 - 20:02

Tuyên Quang: Bất ngờ rừng nghiến nghìn tuổi bị 'hạ gục' sát chốt kiểm lâm

06/04/21 08:19 GMT+7

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những vết cắt còn mới tinh, những cành cây còn tươi rói, nhiều gốc nghiến đường kính 'khủng' bị hạ gục… là những hình ảnh xót xa được ghi nhận tại Tuyên Quang.

Phá rừng rầm rộ ngay sát chốt kiểm lâm
Chiều 23/3, người dân thôn Bản Biến (xã Phúc Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) hốt hoảng khi nghe 2 tiếng chấn động, vang dội trên rừng nghiến. Họ xác định là tiếng những cây gỗ nghiến bị chặt hạ ở đúng hướng có tiếng cưa xăng hoạt động liên tục mấy ngày nay.
Ngày 24/3, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, nhóm phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đã có mặt tại xã Phúc Sơn để xác minh sự việc.
Vượt qua các chốt trạm kiểm soát lâm sản mọc 2 ven đường, vào tới khu vực cánh đồng rộng lớn, một lối mòn nhỏ vừa vệt bánh xe máy dẫn chúng tôi tới khe suối cạn, nơi dừng nghỉ của những người tham gia cõng gùi gỗ nghiến.
Theo những dấu vết nhàu nát còn để lại trên nền đất ẩm ướt dốc ngược lên đỉnh núi, chúng tôi phát hiện nhiều địa điểm vương **** mùn cưa đỏ ối, cạnh những mẩu gỗ nghiến bị xẻ vụn nham nhở của lâm tặc để lại.
Thật khó mà xác định phương hướng khi đứng giữa khu rừng đại ngàn dậy tiếng cưa xăng, bởi tiếng vọng của nó âm vang ồn ã từ tứ phía, rồi những bóng người xuất hiện, cả đàn ông đàn bà với những thớt gỗ xẻ mới nặng nhọc trên lưng, họ cặm cụi men theo đường mòn xuống núi.
Sau khi ghi nhận sự việc, chúng tôi quyết định không đi về hướng có tiếng cưa xẻ mà rẽ về phía trái để tránh những va chạm không cần thiết. Tại hướng này, gỗ nghiến mới xẻ cũng được phơi bày ra trước mắt.
Gần tới đỉnh núi lại một quang cảnh tan hoang, nhưng lần này có vẻ như không phải gỗ nghiến mà là một loài gỗ gì đó có màu vàng như gỗ trai chắc nặng, bị băm nát lẫn lộn với mùn cưa phủ kín mặt đất.
Hầu hết những hình ảnh được phóng viên ghi lại đều không hề có dấu vết kiểm tra, phát hiện của lực lượng kiểm lâm ở các chốt trạm chỉ cách hiện trường không tới 1km. Lúc này, câu hỏi đặt ra đầu tiên với nhóm PV là tại sao địa bàn xã có trạm kiểm soát lâm sản đặt trên Quốc lộ 279 và các chốt cửa rừng, thậm chí cả trong rừng nhưng tình trạng phá rừng, mất gỗ nghiến vẫn thường xuyên xảy ra một cách ngang nhiên và lộng hành đến vậy?
Truy vết lâm tặc vượt chốt phá rừng
Sau khi ghi nhận tại các điểm khai thác gỗ trái phép trên địa bàn, phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Phúc Sơn để thông tin về vụ việc.
Ông Chẩu Văn Học - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cảm ơn thông tin từ PV và khẳng định: “Ngay sáng ngày mai (ngày 26/3), tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra ngay và xác minh cụ thể từ các cán bộ trông giữ rừng… Chắc chắn phải có người biết mà nói ra chứ không thể ai cũng nói dối tôi được, tôi không nghĩ thời điểm này lại có người gùi gỗ nghiến ở khu vực đó”.
Ông Học nói thêm: "Nếu ghi nhận được gì cứ chuyển cho tôi làm căn cứ xử lý, chỉ cần quay chụp hình ảnh rõ mặt những người đó tôi sẽ biết ngay họ là ai…".
Tiếp đó, phóng viên Người Đưa Tin Pháp luật cũng đã liên hệ, thông tin với UBND huyện Chiêm Hóa về thông tin vụ việc.
Lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa cũng cho biết sẽ giao cho các phòng ban chuyên môn ngay lập tức phối hợp để kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhiều gốc nghiến nghìn tuổi bị "hạ gục" tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
-------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bắc Giang: Dân dùng chất bẩn ngăn cản xây dựng công trình tại khu đô thị

05/04/2021
Trong lúc một đơn vị lập hàng rào để xây dựng nhà ở trong khu đô thị, hàng chục người dân địa phương đã dùng chất bẩn đến ngăn cản.

Trưa nay (5/4), trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trong lúc một số người lập hàng rào phía trước để xây dựng công trình tại Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ, thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã có hàng chục người dùng chất bẩn đến ngăn cản.
Quá trình ngăn cản chủ yếu có sự tham gia của người già, phụ nữ, nhiều người còn bế theo các cháu nhỏ nhằm gây sức ép với đối phương.
Phía còn lại, nhiều thanh niên đang xây dựng hàng rào chắn trước một công trình đã phải bỏ chạy khi bị người dân chửi bới, ném chất bẩn lên người. Một số đã cố bám trụ, bảo vệ hàng rào và tài sản phía trong.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương đã có mặt tuyên truyền, giải thích nhưng vụ việc trên vẫn tiếp diễn.
Sau đó, phía đơn vị thi công cũng tổ chức người đứng trong dự án ném đá phản công khiến một số người dân bị thương.
Nhiều người dân cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn. Tuy vậy, các thủ tục thu hồi đất, cưỡng chế, chuyển tiền vào kho bạc nhà nước cho các hộ đã được chính quyền địa phương thực hiện từ nhiều năm trước.
Diện tích đất trên cũng đã được chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bán cho người có nhu cầu. Sau đó, các thửa đất trên đã được cấp GCNQSDĐ (sổ đỏ), cấp giấy phép xây dựng nhưng nhiều năm nay mỗi lần có người tổ chức động thổ, huy cộng máy móc, nhân lực đến xây dựng công trình lại bị người dân địa phương đến ngăn cản.
Vụ việc gây sự chú ý của nhiều người khiến đường tỉnh 295B và QL 37 đoạn qua địa bàn này bị ách tắc cục bộ, nguy cơ mất ATGT.
Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn xác nhận xảy ra vụ việc trên, đồng thời cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.
Lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cũng khẳng định: UBND huyện đã nắm được vụ việc, trước mắt huyện đã cử tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân không tụ tập đông người, chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo công an huyện Việt Yên vào cuộc xử lý vụ việc theo đúng quy định hiện hành
-------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


5 tháng theo dấu cựu tiếp viên hàng không buôn lậu xì gà như thế nào?

06/04/2021
5 tháng theo dấu cựu tiếp viên hàng không buôn lậu xì gà như thế nào?

06/04/2021
Ngày 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cán bộ điều tra Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (PC03) Công an Hà Nội đã có những chia sẻ về quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu hơn 60kg

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

do Nguyễn Hải Sơn (trú quận Long Biên, Hà Nội) - từng là tiếp viên hàng không - thực hiện.
Chiêu lách luật của cựu tiếp viên hàng không
Theo cán bộ điều tra, theo quy định pháp luật, buôn bán xì gà nhập lậu từ 1.500 bao (tương đương 30kg) trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn số lượng ít hơn chỉ bị xử phạt hành chính.
Lợi dụng kẽ hở này, Nguyễn Hải Sơn đã xé lẻ các thùng lớn xì gà thành nhiều lô hàng nhỏ, mỗi lô dưới 30kg để vận chuyển, nếu bị công an phát hiện, kiểm tra sẽ không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị xử phạt hành chính.
Cán bộ điều tra cho biết trước khi bị bắt, Sơn từng làm tiếp viên trên một số chuyến bay đến các nước ở châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha... Cơ quan công an xác định ban đầu, Sơn móc nối với các đầu nậu buôn xì gà ở nước ngoài để mua gom hàng, rồi trực tiếp xách về Việt Nam.
Sau khi dịch COVID-19 bùng phát khiến các chuyến bay nước ngoài bị tạm dừng khai thác, Sơn chuyển hướng nhập xì gà của Nguyễn Thế Nam (ở TP.H.C.M, đang bỏ trốn). Nam là đầu nậu gom xì gà nhập lậu lớn trên cả nước. Xác định đây là vụ án có quy mô lớn, công an đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết, trinh sát đã tìm ra được những địa điểm mà Sơn dùng để cất giấu xì gà và làm rõ thủ đoạn mua bán hàng lậu của người này.
Theo cán bộ điều tra, Sơn thường đăng bán xì gà trên mạng xã hội thông qua các group (nhóm) và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau.
Khi giao dịch, Sơn thường thuê chuyển phát nhanh để đưa xì gà từ TP.H.C.M ra Hà Nội. Khi có hàng, Sơn và Nam chia nhỏ số thuốc lá lậu để vận chuyển nhiều lần qua dịch vụ bưu điện nhằm tránh bị phát hiện.
"Nếu người lạ gọi điện Sơn sẽ không nghe máy. Với những khách mua lần đầu phải có người giới thiệu và Sơn sẽ tìm hiểu rất kỹ về nhu cầu sử dụng ra sao... Phát hiện nghi vấn, bị can sẽ dừng giao dịch ngay. Sơn còn liên tục thay đổi nơi tập kết xì gà để qua mặt công an", cán bộ điều tra nói.
Từng bị đuổi việc do "xách hàng lậu"
Ngày 29-3, trinh sát đội chống buôn lậu PC03 bắt quả tang một tài xế xe ôm đang chở xì gà cho Nguyễn Hải Sơn tại đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội.
Từ lời khai của tài xế, Phòng cảnh sát kinh tế bắt giữ Nguyễn Hải Sơn. Khám xét bốn nơi cất giấu hàng lậu của Sơn, công an thu giữ 576 hộp chứa hơn 9.500 điếu xì gà các loại, trong đó riêng tại căn hộ chung cư Sơn ở cùng bạn gái tại quận Long Biên, công an thu được hơn 3.500 điếu xì gà.
Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận trước đó từng làm tiếp viên một hãng hàng không lớn, tuy nhiên bị đuổi việc do "xách hàng lậu". Sơn sau đó làm tiếp viên cho một hãng hàng không khác và tiếp tục buôn lậu với quy mô lớn hơn.
Sơn đặt mua xì gà nhập lậu từ các đầu mối chuyên gom hàng ở các nước châu Âu. Từ giữa năm 2020, Sơn chuyên nhập hàng của Nguyễn Thế Nam ở TP.H.C.M, sau đó chuyển phát nhanh ra Hà Nội. Đến thời điểm bị bắt, Sơn đã mua bốn lần xì gà của Nam với tổng giá trị 2 tỉ đồng.
Ngoài ra, Sơn còn tiêu thụ hàng cấm thông qua tiếp viên hàng không Hồ Đức Anh, trú quận Hoàn Kiếm. Sau một lần mua xì gà của Sơn để sử dụng, Đức Anh đã đặt vấn đề khi nào có khách sẽ giới thiệu để hưởng lợi 300.000 đến 1 triệu đồng một hộp.
Đến nay, Đức Anh đã mua của Sơn 10 hộp xì gà các loại, trị giá 40 triệu đồng và được hưởng lợi 4 triệu đồng.
Ngoài ra, đầu năm nay Sơn mua 800 triệu đồng xì gà từ một chủ cửa hàng rượu vang ở phố Nguyên Hồng, Hà Nội. Với mỗi hộp này bán ra, Sơn lãi 300.000 - 500.000 đồng.
Cũng theo lời khai của Sơn, tùy chất lượng và thương hiệu của xì gà, anh ta sẽ bán hàng lậu với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi hộp loại 10 điếu.
"Xì gà là mặt hàng xa xỉ, kén chọn khách nên Sơn thường nhắm vào giới thượng lưu. Tùy theo từng loại xì gà, anh ta sẽ bán hàng lậu với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi hộp loại 10 điếu. Đến nay, chúng tôi đang xác định số tiền thu lời bất chính của Sơn", cán bộ điều tra cho biết.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hải Sơn đã chi khoảng 2 tỉ đồng qua 4 lần mua xì gà lậu từ Nguyễn Thế Nam. Ngoài ra, Lê Hải Sâm (chủ cửa hàng rượu ở Hà Nội) có 8 lần bán lô xì gà trị giá khoảng 800 triệu đồng cho Sơn.
Hiện Sơn đã bị Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội buôn bán hàng cấm theo điều 190 Bộ luật hình sự. Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Thanked by 1 Member:

#1266 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2131 Bài viết:
  • 889 thanks

Gửi vào 07/04/2021 - 10:57

Thủ tướng mới có khác. Cách chức gần 20 ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1267 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/04/2021 - 19:18

Xôn xao SGK Tiếng Việt lớp 3 viết sai sự thật về trường đua voi

Vũ Long - Hà Linh - Nguyễn Thảo, Theo Tiền Phong 18:13 06/04/2021
Trên các diễn đàn, xuất hiện ý kiến cho rằng trong bài "Hội đua voi ở Tây Nguyên", sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 mô tả “trường đua voi là một đường rộng phẳng lì, dài hơn năm cây số” là phi thực tế.

Ngày 6/4, trao đổi với Tiền Phong, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) Vũ Minh Thoại cho biết, năm nay ở địa phương không tổ chức Lễ hội đua voi do dịch COVID-19.
“Cứ 2 năm chúng tôi tổ chức một lần Lễ hội đua voi, kết hợp với Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Các nài voi (quản tượng) sẽ cho voi chạy trên bãi đất trống, gần trung tâm văn hóa huyện, cự ly đi và về khoảng 200 mét. Ở huyện Buôn Đôn không có trường đua voi”, ông Thoại khẳng định.
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lắk H’Loan Buôn Đắp cho biết, Lễ hội đua voi thường được tổ chức bên hồ Lắk để thu hút khách du lịch và kêu gọi xúc tiến đầu tư cho địa phương.
“Voi chỉ chạy cự ly khoảng 50 mét. Ban tổ chức không để đàn voi chạy năm cây số, nếu làm vậy chúng sẽ kiệt sức. Ở huyện Lắk không có trường đua voi nào”, bà H’Loan Buôn Đắp nói.
Còn anh Y Vinh Ê Ung (quản tượng voi, SN 1985, trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) nói rằng, anh đang chăm 2 con voi tên là Y khăm Sen (29 tuổi) và Y Măm (40 tuổi).
“Chúng tôi chưa khi nào tổ chức cho voi chạy cự ly dài năm cây số”, anh Y Vinh Ê Ung cho biết.


Trước đó, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những ý kiến cho rằng trong bài "Hội đua voi ở Tây Nguyên" của sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 (tập 2, nhà xuất bản Giáo dục do Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có những nội dung phi thực tế.
Theo đó ở trang 60, mục tập đọc sách này nói về Hội đua voi ở Tây Nguyên viết rằng:“Trường đua voi là một đường rộng phẳng lì, dài hơn năm cây số”.
Với cụm từ “trường đua voi...” người đọc sẽ hiểu: Việc tổ chức đua voi có “trường đua” hẳn hoi.
Trong thực tế, nơi tổ chức đua voi thay đổi ở nhiều nơi, tùy theo từng kỳ đua; nơi nào có bãi đất trống, tương đối rộng, thuận lợi cho tổ chức, điều hành và cho người dân, du khách theo dõi thì được chọn làm nơi đua (ví dụ các hội đua voi ở Bản Đôn, Đắk Lắk từng tổ chức tại đường băng Sân bay Bản Đôn, tổ chức trong Khu du lịch văn hóa - sinh thái Bản Đôn, tổ chức cạnh Nhà văn hóa cộng đồng Bản Đôn, tổ chức tại khu đất trống gần mộ Ama Kông...). Nơi đua voi không phải một đường rộng phẳng lì mà là bãi đất trống, có thể là đất sản xuất nông nghiệp, sau khi thu hoạch sản phẩm, ban tổ chức cho san ủi tương đối bằng phẳng.
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: "Bài tập đọc 'Hội đua voi ở Tây Nguyên' nằm trang 60, SGK Tiếng Việt lớp 3. Đây là tác phẩm của tác giả Lê Tấn được nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa hiện hành đưa vào chương trình. Tác phẩm với lối hành văn rất hay, văn phong trong sáng, khi dạy học sinh rất thích vì khám phá, tìm hiểu được văn hóa của một vùng đất khác. Học những tác phẩm như vậy, học sinh sẽ thêm yêu quê hương, đất nước".
Tuy nhiên, nếu bài học có ngữ liệu không đúng kiến thức thực tế cũng cần xem xét, chỉnh sửa lại. Dù đó là tác phẩm văn học, nhà văn có quyền hư cấu nhưng nội dung quá xa vời thực tế đem vào dạy học sinh cũng không nên.
Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên dạy tiểu học ở Hà Nội cũng cho rằng, “Hội đua voi ở Tây Nguyên” là một bài tập đọc thú vị, quen thuộc đối với học sinh. Do không có điều kiện tìm hiểu về văn hóa của vùng đất Tây Nguyên nên lâu nay, cô vẫn cho trò đọc hiểu như vậy. "Nếu thông tin bài đọc không đúng thực tế thì nên sửa chữa hoặc cắt bỏ để học sinh tránh hiểu sai về kiến thức văn hóa", cô Huyền nói.
Phóng viên đã liên hệ lãnh đạo Bộ GD&ĐT về thông tin kể trên, đại diện đơn vị này cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
Theo Tiền Phong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


----------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp khiến phụ huynh bức xúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ Ba, 06/04/2021 17:07:43 +07:00

Không đồng ý với kiểu tóc của học trò, cô giáo chủ nhiệm liền cắt tóc của em ngay trên lớp, khiến gia đình bất bình.

Anh Trần Văn Bắc, phụ huynh của học sinh bị cô giáo cắt tóc cho biết, sự việc xảy ra ngày 22/3. Con trai anh là cháu Trần Xuân Bách, học sinh lớp 8, bị cô giáo chủ nhiệm là Trần Thị Hường - trường THCS Quang Trung, TP Nam Định (Nam Định) - lấy kéo cắt tóc ngay trên lớp học. Nguyên nhân, cô nói kiểu tóc của trò như “đầu gấu”.
Cô không nghe lời giải thích của cháu mà tự ý cầm kéo cắt tóc. Khi về nhà, cháu khóc kể lại cho gia đình. Tôi đã gặp gỡ hiệu trưởng để hỏi chuyện. Thế nhưng đến nay chưa nhận được lời giải thích nào”, anh Bắc cho biết.
Từ trước tới nay anh Bắc chỉ đưa con đi cắt tóc tại cửa hàng của một người thợ quen ở cổng trường tiểu học tại địa phương. Từ khi học lớp 1 cho đến lớp 8, cháu chỉ được cắt một kiểu tóc giống nhau và chưa từng thấy ai nói gì.
Nam phụ huynh này cho rằng, trước khi “xẻo tóc” của học sinh, giáo viên nên có trao đổi, nghe giải thích hoặc đưa ra một kiểu tóc theo quy định nào đó để học sinh và phụ huynh thực hiện theo, chứ không nên hành xử như vậy.
Ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Nam Định xác nhận vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, phòng chưa nhận được bất kỳ văn bản nào liên quan nên chưa thể phát ngôn.
Bà Trần Minh Thu, Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung, cho biết, trường đang tập trung làm công tác thi và chấm thi giữa kỳ nên rất bận, chưa thể phát ngôn gì về vụ việc này. Bản thân cô Trần Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm - người trực tiếp cầm kéo cắt tóc của học sinh - xin không giải thích vì đang bận đứng lớp.
-------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông để móng tay hơn 40 năm, đi làm căn cước công dân mất gần 30 phút không lấy được dấu vân tay

Long QuyềnĐăng lúc 16:30 | 06-04-2021
Giữ móng tay hơn 40 năm nên khi ông Huyền đi lấy dấu vân tay để làm thẻ căn cước công dân đã mất đến gần 30 phút vẫn không thực hiện được do móng tay cong, dài.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền hình ảnh câu chuyện về một người đàn ông có bộ móng tay dài loằng ngoằng đứng lấy dấu vân tay làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gặp nhiều khó khăn.
Theo hình ảnh chia sẻ, người đàn ông có bộ móng tay rất dài, cong thành nhiều vòng, bị nhiều chất bẩn như sơn, xi măng bám vào. Vì bộ móng quá dài khiến chiến sĩ công an rất khó khăn trong việc lấy vân tay cho người này.
Người đàng ông đã mất gần 30 phút nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, trong khi những người khác chỉ mất khoảng 2 phút là lấy xong dấu vân tay. Qua tìm hiểu được biết, người đàn ông có bộ móng tay dài trên là ông Lưu Công Huyền (SN 1958, ở xã Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định).
Sáng 6/4, chia sẻ với chúng tôi, ông Huyền xác nhận mình chính là người có bộ móng tay dài đi làm căn cước công dân được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.
Ông Huyền cho biết, bộ móng tay của ông đã giữ nguyên không cắt bỏ được hơn 40 năm nay. Cách đây khoảng 4 năm, qua đo bằng thước dây thì móng tay dài nhất của ông Huyền là 86cm còn ngón ngắn là gần 30cm.
Theo ông Huyền, cách đây hơn 40 năm, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông thấy người Việt Nam làm được nhiều thứ to, đẹp nên ông quyết định làm một điều gì đó thật đặc biệt. Do ngày đó điều kiện kinh tế không cho phép nên ông quyết định làm điều đặc biệt là nuôi móng tay.
Nuôi bộ móng tay hơn 40 năm như hiện tại, ông Huyền đã gặp phải rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt. Các sinh hoạt hàng ngày, tắm rửa phải nhờ vợ giúp. Ban đêm đi ngủ phải đặt móng tay lên chiếc gối nếu không khi va chạm sẽ bị gãy. Khi ra khỏi nhà ông cũng không dám đến chỗ đông người vì sợ va vào sẽ bị gãy.

Ông cho biết, ông làm nghề thợ xây, mặc dù bộ móng tay dài vướng víu nhưng ông vẫn làm thành thạo, giỏi việc vẽ rồng, phượng tại các công trình xây dựng nhà thờ họ, nhà thờ tổ, bia mộ.
Ngoài ra, ông còn có biệt tài vẽ hoa lá, tranh rồng phượng, tranh 3D, long ly quy phụng, sơn thuỷ hữu tình, mã đáo thành công... tại các công trình xây dựng nhà ở có quy mô lớn, gia chủ thích trong nhà có những bức hoạ đẹp, chân thật.
Về bộ móng tay cáu bẩn, ông cho biết do đặc thù công việc là thợ xây, vẽ tiếp xúc với nhiều loại sơn, xi măng nên móng tay bị dính những chất bẩn này, nhưng ông không dám vệ sinh chúng.
"Nếu thấy móng tay bẩn mà nhúng vào nước để vệ sinh thì sẽ gãy, hỏng móng ngay. Bộ móng của tôi giờ mà vào nước sẽ mủn như mỳ tôm, hỏng ngay lập tức. Mỗi lần tắm rửa, tôi đều có vợ giúp để tránh móng tay không bị chạm vào nước...", ông Huyền chia sẻ.
Về việc làm thẻ căn cước công dân, vào ngày 4/4 ông đến trụ sở UBND xã Giao Yến (huyện Giao Thủy) để làm CCCD. Tại đây, ông Huyền được cán bộ công an cho vào lấy dấu vân tay nhưng do móng tay của ông quá dài, cong nên việc này không thực hiện được. Sau đó, cán bộ công an bảo ông về dùng tạm thẻ căn cước cũ, việc làm thẻ mới sẽ vào thời điểm thích hợp.

"Giờ tôi mong muốn cán bộ công an tạo điều kiện cho tôi có thể lấy dấu vân tay của 2 ngón trỏ hoặc ngón cái để làm căn cước công dân mới. Nếu giờ mà lấy dấu vân tay cả 10 ngón thì rất có thể bộ móng tay sẽ bị gãy vì có nhiều ngón móng rất dài, cong. Giờ mà gãy móng tay khéo tôi bị ốm nặng mất...", ông Huyền nói.
Theo lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, việc lấy mẫu vân tay cho ông Lưu Công Huyền mất 25 phút mà vẫn chưa thể thực hiện được.
Vị lãnh đạo cho biết, nếu ông Huyền cắt móng tay thì làm rất nhanh, còn để dài như vậy thì sẽ rất khó, đơn vị sẽ nghiên cứu việc cấp căn cước công dân cho ông này trong thời gian tới.


BÀI VIẾT
Long Quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1268 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/04/2021 - 19:29

Áp giá sàn vé máy bay: Vietnam Airlines hưởng lợi, hy sinh lợi ích của người dân


Hiếu minh Thứ tư, ngày 07/04/2021 06:30 AM (GMT+7)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu áp giá sàn vé máy bay và đưa ra 2 phương án áp giá sàn vé máy bay nội địa cơ quan quản lý đã "hy sinh" lợi ích của người dân khi không còn được mua vé máy bay giá rẻ để cho Vietnam Airlines được hưởng lợi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

muốn triệt tiêu động lực cạnh tranh


Cụ thể, với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Vietnam Airlines đề xuất tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng cho các chặng bay từ 500 km đến 1.280 km trở lên, giá vé trần sẽ được giữ nguyên với các đường bay phát triển kinh tế xã hội, nhóm đường bay khác dưới 500 km.
Với giá sàn, theo phương án thứ nhất, Vietnam Airlines đề xuất áp bằng chi phí biến đổi của hàng không giá rẻ căn cứ theo chi phí của Pacific Airlines (thuộc Vietnam Airlines Group) giai đoạn 2019. Theo đó, giá sàn cho các đường bay dưới 500 km là 414.000 đồng, 570.000 đồng các đường bay 500 - 850 km, 755.000 đồng cho các đường bay 850 - 1.000 km, 804.000 đồng cho các đường bay 1000 - 1.280km và 917.000 đồng cho các đường bay từ 1.280 km trở lên.
Phương án thứ hai của Vietnam Airlines đưa ra là bằng 35% trần giá vé máy bay đề xuất, cao hơn phương án thứ nhất. Theo đó, giá sàn cho các đường bay từ dưới 500 km cho đến 1.280 km trở lên sẽ tăng dần từ 560.000 đồng lên cao nhất là 1,4 triệu đồng. Nếu được thông qua, các hãng hàng không sẽ không thể tung ra những chương trình với giá vé máy bay siêu rẻ hoặc thậm chí 0 đồng mà phải tuân theo mức giá sàn này.
Đáng chú ý, Vietnam Airlines còn muốn "thâu tóm" được cấp hơn 50% lượng slot bay và thương quyền được phân bổ.
Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ tới báo chí, cơ sở tăng giá trần và áp giá sàn là bài toán để hãng hàng không vượt qua khó khăn trong giai đoạn Covid-19, giảm bớt cạnh tranh, giẫm đạp lên nhau để tự làm yếu mình. Không chỉ cạnh tranh nội địa, khi thị trường phục hồi, hàng không quốc tế "nhảy vào" thì nội lực của hàng không Việt Nam yếu đi.
Áp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: Vì lợi ích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay hành khách?


Đây không phải là lần đầu tiên Vietnam Airlines đề xuất áp giá trần đối với vé máy bay. Tháng 3/2017, Vietnam Airlines cũng từng đề xuất với Bộ GTVT áp giá sàn cho một vé máy bay hạng phổ thông nội địa là 1,54 triệu đồng, còn giá trần là 4,2 triệu đồng. Đề xuất này, ngay lập tức đã gặp phải sự phản đối từ dư luận và các chuyên gia, sau đó, Bộ GTVT đã không chấp thuận đề xuất này.
Đến nay, đề xuất áp giá sàn vé máy bay của Vietnam Airlines tiếp tục vấp phải "làn sóng" dư luận phản đối và các chuyên gia kinh tế băn khoăn rằng, mục đích của việc áp trần vé máy bay của Vietnam Airlines có phải là muốn "tước" đi cơ hội của hành khách được mua vé máy bay giá rẻ? việc áp giá sàn vé máy bay vì lợi ích của doanh nghiệp hay vì hành khách, ai là người hưởng lợi?
Theo TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), hiện nay, với giá vé máy bay mà các hãng hàng không đang mở bán đã tạo ra một cơ chế thị trường cạnh tranh một cách lành mạnh và phát triển rất nhanh. Cũng chính từ sự cạnh tranh này mà hành khách mới có cơ hội được mua vé máy bay giá rẻ với dịch vụ hàng không chất lượng.





TS. Lê Đăng Doanh cho biết: "Nếu muốn ngành hàng không phát triển thì nhà nước cần phải để cho các hãng hàng không cạnh tranh sòng phẳng và cơ quan quản lý chỉ nên giám sát chất lượng một cách tốt nhất".
"Việc cạnh tranh giữa các hãng hàng không cũng là để cải tiến về công nghệ, về dịch vụ, chất lượng của các chuyến bay, khi đó, người tiêu dùng sẽ được lợi so với việc áp giá sàn vé máy bay. Trong trường hợp nếu áp giá sàn thì nhiều doanh nghiệp sẽ chây ì, lợi dụng vào đó mà không chịu đổi mới. Tôi cho rằng cần phải tôn trọng nguyên tắc cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường", TS Doanh khẳng định.
Một số chuyên gia khác cũng cho rằng, Nhà nước chỉ nên giám sát việc bán vé máy bay đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh chứ không phải là đơn vị quyết định giá bán của các doanh nghiệp. Việc áp giá sàn vé máy bay tuyến nội địa là không hợp lý, không phù hợp quy luật cung cầu của thị trường, khiến quyền lợi người dân sẽ bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, việc áp giá sàn này còn có thể vi phạm nhiều luật như Luật Cạnh tranh, Luật Hàng không Dân dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và vi phạm các cam kết, hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam đã tham gia ký kết, nên cần phải xem xét thận trọng.
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả của Bộ Tài chính đánh giá: "Việc áp giá sàn vé máy bay có thể là những biểu hiện triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh".
PGS.TS Ngô Trí Long cho hay, hiện nay, chúng ta chưa có sự cạnh tranh lành mạnh về thị trường hàng không và thị trường xăng dầu. Tại sao lại chưa cạnh tranh lành mạnh? Vì do có một số doanh nghiệp giữ vị trí thống lĩnh, chiếm thị phần trên 30%.
Theo Luật giá, nhà nước chỉ áp giá trần, mà không áp giá sàn vé máy bay, bởi việc áp giá sàn không khuyến khích cạnh tranh và không có lợi cho người tiêu dùng. Nguyên tắc cạnh tranh là đặc trưng cơ bản của thị trường, phải có cạnh tranh để hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ", ông Long nói.
------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết chiếm gần phân nửa số sân golf tại Việt Nam

Thứ Ba, 06/04/2021, 10:27
Con số thống kê từ Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam, hiện cả nước có 75 sân golf đang hoạt động, chỉ riêng FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết đã sở hữu đến 30 dự án sân golf. Không chỉ có vậy, FLC đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ sở hữu khoảng 100 sân golf trên khắp cả nước.
Thời gian qua, sức nóng của các dự án sân golf đã lan rộng từ Bắc chí Nam. Trong đó, những sân golf ở các vị trí đắc địa nhất nằm trong tay các đại gia bất động sản như bà Nguyễn Thị Nga, ông Dương Công Minh, ông Trịnh Văn Quyết, hay ông Trần Văn Dĩnh…
Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam Phạm Thành Trí cho hay hiện Việt Nam có 75 sân golf đang hoạt động, trong đó 3/4 là của nhà đầu tư Việt Nam, 1/4 là của nhà đầu tư Hàn Quốc. “Thời gian gần đây, tính trung bình cứ 2 tuần Việt Nam có thêm 1 sân golf được cấp phép. 2 năm trước Việt Nam mới chỉ có 40 sân golf, nay đã lên tới 75 sân. Sắp tới mỗi năm Việt Nam có thể có thêm 50 – 100 sân golf. Tỉnh Bắc Giang đang có 1 sân golf, 2 sân chuẩn bị ra mắt, 8 sân golf đang trong quá trình xin cấp phép; Vĩnh Phúc cũng cấp phép 10 sân; Quảng Nam có 3 sân và sắp có thêm 10 sân…”, ông Trí cho hay.
Tập đoàn Vingroup cũng đầu tư cả hệ thống Vinpearl Golf tại nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc… Năm 2018, Vinhomes – đơn vị thành viên của Vingroup – đã trở thành cổ đông sở hữu 98% vốn điều lệ của GS Củ Chi, đơn vị phát triển dự án sân golf Củ Chi ở Tây Bắc TPHCM.
Năm 2019 ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, đã nhiều lần chia sẻ đầu tư sân golf là một trong những chiến lược kinh doanh của Tập đoàn. FLC sở hữu hệ thống 29 sân golf đang và sắp đi vào hoạt động trên cả nước, bao gồm FLC Ha Long Golf Club, FLC Sam Son Golf Links, FLC Quy Nhon Golf Links, sân tập Golfnet tại Hà Nội, FLC Quang Binh Golf Links…
Mới đây, Công ty cổ phần tập đoàn FLC được phê duyệt làm chủ đầu tư sân Golf thứ 30 của mình xây dựng tại thị trấn Đak Đoa (xã Glar) và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) với quy mô hơn 174 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án trên 1.142 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 15,14% (tương đương hơn 172,9 tỷ đồng), còn lại 84,86% là đi vay (trên 969,1 tỷ đồng). Không chỉ có vậy, FLC đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ sở hữu khoảng 100 sân golf trên khắp cả nước.
Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG lại được biết tới với tư cách là một trong số các doanh nhân đầu tư cho môn thể thao golf ngay từ những ngày đầu sơ khai, khi golf mới du nhập V­­iệt Nam và chưa được biết tới một cách rộng rãi. Sau gần 20 năm đồng hành cùng golf Việt Nam, bắt đầu từ việc đầu tư vào Kings Island Golf Resort với Lakeside, Mountainview và Kings Course, danh mục đầu tư vào sân golf của BRG còn có sân Ruby Tree (Hải Phòng), sân Legend Hill (Sóc Sơn, Hà Nội), sân BRG Da Nang Golf Resort, trước đó vốn là Danang Golf Club…
Năm 2020, Thủ Tướng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ba dự án sân golf là: Sân golf Việt Yên (xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), sân golf Phúc Tiến (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) và dự án sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang (xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Trong 3 dự án trên, đáng chú ý nhất là dự án sân golf Việt Yên trên khu đất có diện tích 140ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.214 tỷ đồng, gồm 707,839 tỷ đồng chi phí xây dựng; 74,084 tỷ đồng mua sắm thiết bị; giải phóng mặt bằng và thuê đất là 112,621 tỷ đồng…
“Ông lớn” đứng sau dự án nghìn tỷ kể trên không phải cái tên xa lạ mà chính là CTCP Đầu tư Golf Trường An – chủ đầu tư dự án sân golf Kim Bảng (Hà Nam) và dự án sân golf hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).
Năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam (PPCAT) gây xôn xao thị trường bất động sản khi tuyên bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng tổ hợp căn hộ – khách sạn Ánh Dương – Soleil tại Đà Nẵng. Trước khi công bố dự án nói trên, năng lực của PPCAT ít được nhắc đến. Tuy nhiên, điều bất ngờ là công ty này sở hữu khá nhiều khu công nghiệp và sân golf trên khắp cả nước, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Tiền thân của PPCAT là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh được thành lập từ năm 1996. PPCAT hiện nay do ông Nguyễn Kháng Chiến làm Chủ tịch. PPCAT sở hữu các dự án sân golf như An Việt (Hòa Bình), Bảo Ninh (Quảng Ninh), Bàn Long (Vĩnh Phúc), Gia Khau (Vĩnh Phúc), Phúc Tiến (Hòa Bình).

Nhật Hạ

--------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàng cột điện ‘chình ình’ giữa đường phố ven biển Sầm Sơn

06/04/2021 06:00 GMT+7

Mặc dù tuyến đường Thanh Niên (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã hoàn thành một năm nay, song hàng chục cột điện vẫn chưa được di dời.
Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Thanh Niên được cải tạo, nâng cấp đoạn từ chân núi Trường Lệ đến đường Tống Duy Tân đã hoàn thành và đưa vào sử dựng từ trước 30/4/2020.
Mặc dù đã gần một năm trôi qua, hàng chục cột điện này chưa được di dời khiến người dân vô cùng lo lắng mỗi khi tham gia giao thông, nhất là vào trời tối.
Chị Lê Thị Huấn (một người dân sống ở khu phố) cho biết, trước đây đường Thanh Niên nhỏ hẹp, dãy cột điện nằm sát trên vỉa hè. Từ khi có dự án mở rộng đường thì dãy cột điện này lại nằm ở chính giữa tim đường. Sự việc trên đã tồn tại suốt một năm qua nhưng không thấy các cấp chính quyền di dời.
Theo chị Huấn, việc cột điện “mọc” ở giữa đường như vậy rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.
“Tới đây, TP Sầm Sơn khai trương mùa du lịch, du khách khắp nơi đổ về, việc tham gia giao thông có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào”, chị Huấn cho biết.
Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Huy Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án TP Sầm Sơn thừa nhận sự tồn tại của dãy cột điện trên. Tuy nhiên, theo ông Hưng đây là thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng và có sự bất cập về phương án di chuyển, chứ không phải TP Sầm Sơn không làm.
“Theo luật đất đai, việc bồi thường các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư bằng nguồn ngân sách công thì phải bồi thường cho chủ sở hữu (tức là phải bồi thường cho điện lực). Khi bên đó nhận tiền bồi thường thì họ phải chịu trách nhiệm việc thu hồi tài sản và di chuyển.
Do mắc về cơ chế, Điện lực là đơn vị nhà nước, nhưng thực tế là đơn vị sản xuất kinh doanh, cho nên việc đầu tư xây dựng trong năm đó phải có kế hoạch của Tổng công ty. Ở thời điểm giải phóng mặt bằng, phía điện lực không tuân thủ theo được”, ông Hưng cho biết.
Cũng theo ông Hưng, mới đây UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt kinh phí khoảng 17 tỷ đồng, giao cho TP Sầm Sơn làm chủ đầu tư để di chuyển đường điện.
Thành phố đã duyệt các bước dự án, đến cuối tuần này sẽ mời thầu, dự kiến sang tháng là thi công.
Lê Dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cột điện "án ngữ" ngay ngã tư đường

Thanked by 1 Member:

#1269 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/04/2021 - 20:05

Hải Phòng: Xác minh thông tin người dân phải đóng 100.000 đồng để làm CCCD gắn chíp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


07/04/2021

Công an TP.Hải Phòng đang xác minh, làm rõ phản ánh người dân ở xã Tiên Minh (H.Tiên Lãng) khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phải đóng 100.000 đồng.

Chiều 7.4, thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng), cho biết đơn vị đang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở xã Tiên Minh (H.Tiên Lãng) khi đi làm CCCD gắn chíp phải đóng 100.000 đồng.
Theo ông Đào Minh Đức, việc thu phí 100.000 đồng nếu có thật là hoàn toàn sai với quy định. "Tập thể và lãnh đạo huyện cũng như xã Tiên Minh không có chủ trương này. Nếu có thì cá nhân người nào đó đã tự ý làm. Khi làm rõ, chúng tôi sẽ báo cáo Giám đốc Công an TP.Hải Phòng và xử lý nghiêm", ông Đào Minh Đức nói.
Trước đó, sáng 4.4, anh B.V.L (ở xã Tiên Minh) khi đưa bố mẹ đến làm CCCD gắn chíp ở trụ sở UBND xã Tiên Minh đã phát hiện người dân phải đóng 100.000 đồng lệ phí làm CCCD. Số tiền này được người dân đưa cho 2 người mặc đồng phục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngồi trong phòng làm việc của Trưởng công an xã Tiên Minh.

Theo anh B.V.L, số tiền 100.000 đồng là vượt quá quy định của nhà nước về lệ phí làm CCCD gắn chíp. Bên cạnh đó, khi người dân đóng tiền cũng không nhận được biên lai.
Đáng chú ý, khi anh B.V.L thắc mắc về việc phải nộp 100.000 đồng để làm CCCD thì một người đàn ông mặc đồng phục công an xã cho biết: "Chúng tôi về đây là làm dịch vụ".
Theo quy định hiện nay, việc chuyển từ chứng minh nhân dân, CCCD 12 số sang CCCD có gắn chip mất 15.000 đồng/thẻ; đổi CCCD khi bị hư hỏng là 25.000 đồng/thẻ và cấp lại CCCD là 35.000 đồng/thẻ.
Như vậy, mức phí 100.000 đồng mà người dân xã Tiên Minh phải nộp, nếu đúng như phản ánh, là quá cao.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người dân đưa 200.000 đồng cho công an xã Tiên Minh rồi được trả lại 100.000 đồng
Ảnh Cắt từ clip

Thanked by 1 Member:

#1270 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/04/2021 - 20:15

Cà Mau: Khiển trách chánh thanh tra huyện vì 'không thi nhưng có bằng bổ túc THPT'

07/04/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không thi nhưng có bằng tốt nghiệp THPT bổ túc, 1 chánh thanh tra cấp huyện ở Cà Mau bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 7.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) có quyết định kỷ luật đối với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tra huyện này vì có sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ.
Người bị kỷ luật là ông Trương Quốc Việt, Chánh thanh tra H.Trần Văn Thời. Ông Việt bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có bằng tốt nghiệp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Theo đó, ông Việt sử dụng bằng cấp 2 đi học lớp trung cấp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Sau đó, ông Việt sử dụng bằng trung cấp để đi học lớp đại học.
Nhưng bên cạnh đó, ông Việt lại có bằng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mặc dù không... thi. Tuy nhiên, ông Việt không sử dụng bằng này để kê khai trong hồ sơ cán bộ.
Được biết Chánh Thanh tra H.Trần Văn Thời Trương Quốc Việt cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng vì bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ. Hiện, ông Việt vẫn đương nhiệm Sơn Hà
  • Thứ năm, 8/4/2021 12:27 (GMT+7)
  • Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các hàng cây phong sinh trưởng kém sẽ được thay thế toàn bộ.
    Trước việc 262 cây phong trồng tại dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng sinh trưởng kém, chết dần, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thay thế toàn bộ bằng loại cây khác có khả năng thích nghi với môi trường tốt hơn.
    Nhiều người dân muốn biết hàng cây này sẽ ra sao khi từng được lãnh đạo TP kỳ vọng mang hình ảnh châu Âu đến giữa thủ đô. Về việc này, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Công cho biết TP dự kiến trả lại toàn bộ số cây này cho Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường, đơn vị tài trợ.
    Bên cạnh đó, vì số cây này được tặng để trồng thử nghiệm, nên lãnh đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Nội và Công ty Tân Đại Đường sẽ làm việc trực tiếp về hướng xử lý. Các đơn vị sẽ đánh giá chi tiết khả năng sinh trưởng của từng cây và đưa ra phương án phù hợp.
    "Trước mắt, TP sẽ bàn giao lại toàn bộ số cây này cho đơn vị tài trợ. Họ cũng có thiện chí tặng lại TP để trồng nơi khác. Tuy nhiên, việc chăm sóc loại cây này không hiệu quả và điều kiện khí hậu ở Hà Nội không phù hợp nên cây khó sinh trưởng tốt", ông Thế Công nói với Zing.
    Về loại cây thay thế, Sở Xây dựng đề xuất trồng cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây 10-15 cm, cao 6-8 m, hoặc trồng đan xen giữa bàng lá nhỏ và cọ dầu đường kính 40-60 cm, cao khoảng 2 m. Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến trồng cây mới trong tháng 4 và hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
    Về kinh phí di chuyển cây phong, Sở Xây dựng dự kiến thực hiện bằng nguồn kinh phí của cơ quan này và Công ty Tân Đại Đường.
    Kinh phí trồng cây mới sẽ được chi từ Nguồn sự nghiệp kinh tế của thành phố, nằm trong 10% chi phí dự phòng theo địa bàn giao Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện.
    Hàng phong lá đỏ được trồng năm 2018, nằm trong chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh do UBND TP Hà Nội phát động. Lúc đó, lãnh đạo chính quyền kỳ vọng hơn 300 cây phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đóng góp tích cực vào việc cải thiện cảnh quan, môi trường thủ đô.
    Tuy nhiên, sau gần 3 năm thử nghiệm, hàng cây này khô héo, trơ trụi và hiếm khi ra lá. Sau nhiều lần báo chí phản ánh, đến nay hàng phong này mới chính thức được thay thế.

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Hàng phong lá đỏ ở Hà Nội sinh trưởng kém, chết dần. Ảnh: Đức Anh.

    --------------------------------------------

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Ngân hàng Chính sách xã hội “bòn rút“ tiền ngân sách Nhà nước như thế nào?

    Trong công tác quản lý tài chính kế toán, huy động vốn, hoạt động tín dụng, ưu tiên cho vay…, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội đều để xảy ra những bất cập mang tính có lợi cho cá nhân hàng trăm tỷ đồng.
    13:00, 08/04/2021

    Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018 của

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    (NHCSXH), được tiến hành mới đây cho thấy, ngân hàng này đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều hoạt động của đơn vị trong năm 2018 trên các lĩnh vực cho vay, huy động vốn đã đạt kết quả tích cực, đều hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, chất lượng tín dụng kiểm soát tốt, tỷ lệ dư nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 1%.
    Tuy nhiên, qua kiểm toán cho thấy còn tồn tại một số hạn chế tại NHCSXH liên quan đến nhóm lợi ích cá nhân.
    Trong đó, về công tác quản lý tài chính kế toán, tại thời điểm 31/12/2018, số dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nguồn vốn Trung ương đang vượt quá số dư tối đa (tối đa bằng dư nợ quá hạn và nợ khoanh) theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 với số tiền hơn 89,5 tỷ đồng. Số dư nguồn vốn ủy thác để cho vay phát triển lâm nghiệm (FSDP) theo hợp đồng vay phụ với Bộ Tài chính theo dõi trên cân đối cao hơn trên biên bản xác nhận nợ giữa Bộ Tài chính và NHCSXH với số tiền 539 triệu đồng.
    Đặc biệt, việc thực hiện xóa nợ căn cứ trên việc xác nhận khách hàng "bị coi là mất tích" chưa phù hợp với Điều 5, Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg quy định về nguyên nhân khách quan và Điều 68 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13.

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    Năm 2009, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho NHCSXH vay số tiền hơn 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Dự trữ ngoại hối để cho học sinh sinh viên, nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa biết trả nợ bằng tiền Việt Nam đồng hay USD.
    Báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ rõ: Trong giấy nhận nợ số 01/2009/NHNN-NHCSXH ngày 31/8/2009 của các bên đều không ghi nhận nguyên giá trị đồng tiền tương ứng, không có thời hạn vay, không có lịch trả nợ.
    Đồng thời, NHNN mua lại số ngoại tệ 5.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn tỷ giá và giá vàng theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng của ngày giao dịch.
    Hiện NHCSXH đang hoạch toán, theo dõi là khoản vay VNĐ. Trong trường hợp phải nhận nợ bằng USD, NHCSXH sẽ phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lớn.
    Để có phương án xử lý khoản nợ này, Thủ tướng đã có thông báo số 137/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về khoản cho vay NHCSXH từ Quỹ Dự trữ ngoại hối.
    Theo đó, Thủ tướng giao NHNN chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp và NHCSXH xem xét, đề xuất phương án xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất của khoản vay và khả năng trả nợ của NHCSXH, đảm bảo khoản vay hiệu quả đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc kiểm toán chưa có phương án xử lý cũng như việc xác định đồng tiền nhận nợ của khoản vay này.
    Đối với nguồn vốn nhận uỷ thác cho vay để phát triển lâm nghiệp, qua kiểm toán cho thấy số dư nguồn vốn uỷ thác trên cân đối của NHCSXH cao hơn số dư trên biên bản xác nhận nợ với Bộ Tài chính gần 540 triệu đồng. Theo giải trình của ngân hàng, nguyên nhân là do Bộ Tài chính chuyển USD cho ngân hàng và ghi nhận số dư nợ cho vay bằng VNĐ quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng. Nhưng khi nhận USD, NHCSXH đã bán cho ngân hàng thương mại với giá thời điểm hiện tại và ghi nhận nợ bằng tỷ giá bán nên có sự chênh lệch này.
    Trong Văn bản số 252/KTNN-TH, Kiểm toán Nhà nước cho biết, về quản lý vốn và các quỹ, năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội được cấp bổ sung vốn điều lệ số tiền 3.190 tỷ đồng, số dư vốn điều lệ hết năm là hơn 13.890 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng này chưa thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    Về hoạt động tín dụng, NHCSXH còn có trường hợp lập kế hoạch tín dụng năm 2018 đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg chưa sát so với thực tế, cụ thể: Kế hoạch năm 2018 chi nhánh xây dựng với mức tăng trưởng so với năm 2017 là 80 tỷ đồng, tuy nhiên thực tế thực hiện thì dư nợ giảm so với năm 2017 là 24,8 tỷ đồng.
    Qua rà soát dữ liệu cho vay tại một số chi nhánh cho thấy, năm 2018 có nhiều khoản vay của cùng một hộ vay được giải ngân và thu nợ trong cùng một ngày. Cụ thể, chi nhánh Bình Phước số khoản vay có 5.737/27.915 khoản giải ngân (21%), chi nhánh Đắk Nông 5.052/24.685 khoản vay (20%), chi nhánh Tiền Giang 6.011/33.806 khoản vay (17%)… Việc gải ngân thu nợ trong ngày có thể tiềm ẩn rủi ro việc cho vay mới để trả nợ cũ.
    Cho vay các chương trình tồn tại những bất cập trong chuyện xác định đúng đối tượng. Một số trường hợp hộ đủ điều kiện vay vốn ưu đãi lãi suất với mức lãi suất là 3,3% năm theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Tuy nhiên, các hộ này đang vay vốn hộ nghèo với mức lãi suất 6,6% năm.
    Hay như, việc xác nhận của UBND cấp xã đối với đối tượng học sinh, sinh viên gia đình gặp khó khăn về tài chính do bị dịch bệnh còn chưa đúng theo quy định tạiF khoản C Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 bổ sung điểm C khoản 2 Mục II Thông tư số 20/2007/TT-ngày 30/11/2007 của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thanh tra Chính phủ về tín dụng đối với học sinh.
    Việc xác định số ngày trả nợ trước hạn làm căn cứ xác định số tiền lãi được giảm khi trả nợ trước hạn đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên chưa phù hợp. Hiện tại học sinh, sinh viên đang vay vốn với cùng một mức lãi suất là 6,6% năm. Tuy nhiên, hộ gia đình học sinh, sinh viên vay vốn có mức độ khó khăn khác nhau, việc áp dụng cùng một mức lãi suất là chưa phù hợp.
    Như vậy, việc xác định đúng đối tượng vay ưu đãi của NHCSXH vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
    Với hàng loạt bất cập thể hiện dấu hiệu thất thoát vốn Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước đang yêu cầu NHCSXH cùng phối hợp với các ban ngành xử lý dứt điểm tồn đọng trên. Trong đó, ngân hàng này phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan nhằm chứng minh các số liệu công bố theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước. Đến nay, chưa rõ, công tác thực thi của NHCSXH theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đến đâu?
    Được biết, NHCSXH tiếp tục nằm trong danh sách kiểm toán năm 2021. Cụ thể, 5 ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank).
    Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương để đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư trong cả giai đoạn 2015 - 2020./.

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



    Thanked by 1 Member:

    #1271 tuphuongsg

      Ly viên

    • Hội Viên TVLS
    • PipPipPipPipPip
    • 3833 Bài viết:
    • 5074 thanks

    Gửi vào 08/04/2021 - 20:25

    Ông Biden tái khởi động bức tường biên giới "di sản" thời cựu Tổng thống Trump

    Hà Linh |
    08/04/2021 08:22

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Trong bối cảnh dòng người tị nạn đổ về biên giới phía Nam nước Mỹ, Nhà Trắng kiên quyết tránh sử dụng từ "khủng hoảng biên giới" cho tình hình này.

    Trong bối cảnh dòng người tị nạn đổ về biên giới phía Nam nước Mỹ, Nhà Trắng kiên quyết tránh sử dụng từ "khủng hoảng biên giới" cho tình hình này.
    Washington Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    đang xem xét khởi động lại việc xây dựng bức tường biên giới phía nam, dự án mà ông đã từng chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump là lãng phí.
    Kế hoạch xây dựng bước tường biên giới sẽ ngăn cản dòng người di cư đột ngột và đáng kể vào Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tuần trước đã thông báo với các nhân viên rằng công việc có thể tiếp tục để lấp "khoảng trống" trong hiện tại rào cản giữa Mỹ và Mexico.
    Đề cập đến quỹ của Bộ Quốc phòng đã được trích lập ban đầu để xây dựng bức tường, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas được tờ báo Mỹ trích lời cho hay, chính quyền sẽ chia sẻ một phần ngân sách xây dựng bức tường biên giới thay vì để Bộ Quốc phòng bỏ ra toàn bộ ngân sách như thời cựu Tổng thống Trump.
    Sputnik cho hay, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 1,4 tỷ USD tài trợ cho bức tường biên giới vào tháng 12/2020 cho năm tài chính 2021. Đây là một phần của gói kích thích kinh tế trị giá 900 tỷ USD dưới thời ông Donald Trump. Khi đó, ông Joe Biden còn là ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ đã hứa rằng sẽ bãi bỏ các chính sách "không khoan nhượng" của người tiền nhiệm liên quan đến người di cư.
    Được biết, một trong những mệnh lệnh hành pháp đầu tiên mà Tổng thống Joe Biden ban hành vào ngày đầu tiên của ông tại Nhà Trắng sau ngày nhậm chức 20/1 là đóng băng tài trợ của Bộ Quốc phòng cho việc xây dựng bức tường biên giới. Sau đó ông chính thức chấm dứt lệnh khẩn cấp ở biên giới.
    Ông Joe Biden cũng đã đề nghị chấm dứt “việc thực thi nhập cư hà khắc và cực đoan”, đồng thời thề sẽ “khôi phục và mở rộng” hệ thống tị nạn. Tuy nhiên, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Các lo ngại về việc ông Biden lạm quyền khi tự ý chấm dứt việc thi công bức tường biên giới. Hơn 70 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã yêu cầu Văn phòng Giải trình Chính phủ (GOA) xem xét các hành động của tổng thống.
    ---------------------------------

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Nghị lực của cậu bé nghèo vượt khó thành Thủ tướng

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    5 tuổi, ông Phạm Minh Chính theo cha mẹ đi lên vùng kinh tế mới ở Cẩm Thủy. Ở vùng quê nghèo, cậu học trò ấy nỗ lực từng ngày…
    Ông Phạm Minh Chính sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, nhà đông con nên rất khó khăn. Khi ông Chính mới 5 tuổi, bố mẹ đã quyết đưa cả gia đình rời quê đi kinh tế mới ở Cẩm Thuỷ…
    Cậu trò nghèo học giỏi, siêng năng
    Những ngày đầu tháng 4, khi đón nhận thông tin Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân quê biển Hậu Lộc và miền sơn cước Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hoá cảm thấy tự hàoÔng Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958 tại thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, trong một gia đình có 8 anh chị em. Tuy nhiên, phần lớn tuổi thơ và thời niên thiếu của ông lại gắn liền với vùng đất Cẩm Thủy.
    Nhớ lại những kỷ niệm với người em họ của mình, bà Hà Thị Việt (SN 1949, trú thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc) kể: “Từ năm 1963, khi cậu Chính được 5 tuổi thì theo bố mẹ đi xây dựng vùng kinh tế mới. Cũng vì thế mà phần lớn tuổi thơ của Chính gắn bó với Cẩm Thủy.
    Dạo đó, tôi thường đạp xe lên chơi, đợt lâu nhất ở lại hơn một tháng. Nhà nghèo nhưng mấy anh em Chính ai cũng học giỏi cả. Lúc nhỏ, chị em còn hay gặp nhau, nhưng sau này, do công tác bận rộn nên thỉnh thoảng cậu Chính mới có điều kiện về quê. Dù vậy nhưng tình cảm chị em lúc nào cũng như xưa”.
    Kể về những lần ông Phạm Minh Chính về thăm quê hương, ông Trịnh Quốc Phượng, Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc chia sẻ: “Bận rộn với công việc nhưng bác Chính vẫn hay sắp xếp về quê, dù ít khi nán lại lâu được. Mỗi lần về, bác đều hỏi han tình hình phát triển kinh tế của địa phương, cuộc sống của bà con và động viên anh em chúng tôi ra sức làm việc để địa phương vững mạnh”.Tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cầm Thủy, chúng tôi gặp ông Nguyên Xuân Thu, bạn học cấp 3 với ông Phạm Minh Chính.
    Ông Thu kể lại: “Tôi học chung với anh Chính hồi năm 1972, học khóa 10 của Trường phổ thông cấp 3 Cẩm Thủy, nay là Trường THPT Cẩm Thủy 1. Thời điểm đó chúng tôi phải sơ tán vì chiến tranh.
    Anh Chính được thầy phân công làm lớp phó học tập kiêm Bí thư đoàn. Mọi người đều có cảm tình người bạn hòa đồng, có tố chất lãnh đạo từ rất sớm ấy. Chính rất siêng năng, mặc dù nhà xa, phải đi bộ 4 – 5km tới lớp nhưng hầu như không bỏ buổi nào. Lớp tôi có khoảng 50 người. Khi trường xây dựng mới, lớp được các thầy cô giao nhiệm vụ nung vôi, anh Chính làm phụ trách tổ. Suốt một thời gian dài, mọi người cùng nhau đi khuân đá, vác củi về tự đắp lò đốt lửa, nung đá thành vôi. Công việc vất vả, chưa có kinh nghiệm nên vôi bị sống nhiều, nhưng ai cũng vui vì được thầy cô khen ngợi!”.Cũng theo lời kể của ông Thu, ngoài giờ học trên lớp, người bạn Phạm Minh Chính rất thích chơi thể thao và có năng khiếu chạy việt dã, đá bóng…
    “Năm 1974, tỉnh có cuộc thi chạy việt dã do báo Tiền Phong tổ chức, cả trường có tôi và anh Chính đi thi. Nhưng gần ngày thi tôi ốm nên chỉ có anh Chính đi và đạt giải nhất giải chạy quần chúng”, ông Thu nhớ lại.
    Nhắc tới những kỷ niệm với người bạn học, ông Thu không thể nào quên một lần bị thầy giáo nghi ngờ là thủ phạm sửa sổ điểm của lớp.
    “May nhờ anh Chính giải thích giúp với thầy nên mới “thoát án”. Tôi nhớ hồi đó không biết ai sửa điểm trong sổ đầu bài mà toàn bộ những người trong lớp được nâng điểm.
    Thầy giáo chủ nhiệm nghi ngờ tôi sửa nên tôi bị chậm kết nạp đoàn. Không dám gặp thầy, tôi nhờ anh Chính tìm cách giải thích hộ và 1 tháng sau tôi được vào Đoàn Thanh niên như mong mỏi. Vì Chính không nhắc lại nên sau này, tôi cũng chỉ nói được một câu cảm ơn”.
    Nghị lực hiếm thấy
    Trong căn nhà phía sau trường THPT Cẩm Thủy 1 (thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy), thầy Nguyễn Văn Được (70 tuổi, nguyên giáo viên dạy toán, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Thủy 1) chia sẻ, năm 1974, thầy ra trường được cử về giảng dạy và đảm nhiệm phó chủ nhiệm lớp 10B, nơi cậu học trò Phạm Minh Chính theo học.
    “Chính là người rất ham học. Đặc biệt, bố mẹ Chính rất quan tâm và thường xuyên động viên con học hành. Có thời gian, Chính đi bộ đội. Sau khi rời quân ngũ, được cấp bằng đặc cách nhưng Chính là người duy nhất xin ở lại học tiếp rồi tự thi tốt nghiệp, sau đỗ cả đại học.
    Ngày ấy ở huyện miền núi Cẩm Thủy nghèo lắm, khổ lắm, thầy trò ăn cơm độn thường xuyên. Đa phần học sinh sau khi rời quân ngũ đều chọn đi làm luôn hoặc về phụ bố mẹ. Còn bám trụ lại, chịu khó học tập như Chính thì hiếm”, thầy Được nhớ lại.Trong trí nhớ của các thầy ở Trường THPT Cẩm Thủy 1, cậu học trò Phạm Minh Chính là người rất gần gũi, dễ mến. Dù sau này thành đạt, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng nhưng Chính vẫn thường dành thời gian về thăm trường, thăm thầy cô, bạn bè.
    “Có lần, vào Tết năm 2009, Chính về thăm tôi và hỏi trường có thiếu gì không, tôi bảo chỉ thiếu phòng hiệu bộ, còn nhà ở giáo viên thì sắp tới cũng được làm rồi. Không ngờ, cậu ấy đứng ra kêu gọi bạn bè cùng đóng góp xây phòng làm việc và cả khu nhà truyền thống cho nhà trường…
    Những lần sau về thăm trường, trò Chính luôn hỏi về chất lượng giáo dục của trường và mong muốn trường ngày càng phát triển”, thầy Được chia sẻ thêm.

    Thanked by 1 Member:

    #1272 tuphuongsg

      Ly viên

    • Hội Viên TVLS
    • PipPipPipPipPip
    • 3833 Bài viết:
    • 5074 thanks

    Gửi vào 08/04/2021 - 21:13

    Học sinh lớp 6 không đọc được chữ: 'Con không biết vì sao con được lên lớp'

    08/04/2021 0 Lưu
    TTO - Chỉ riêng Trường THCS-THPT Tân Mỹ (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã có 6 học sinh lớp 6 đọc viết khó khăn, có chữ đọc được, chữ không. Hiện có 2 em bỏ học vì mặc cảm và không theo kịp bài.

    08/04/2021

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Lớp 5 giáo viên không trả bài lấy 1 lần?
    Học lớp 6 được một học kỳ, em N.V.K. nhất quyết nghỉ học dù phụ huynh nhiều lần khuyên lơn, thậm chí rầy la. Khi chúng tôi ghé nhà K., chỉ có mình em ở nhà, cha mẹ đều đi làm.
    K. sang nhà hàng xóm chơi, trong khi các em nhỏ tuổi hơn đang học bài thì K. đang chơi điện thoại. Hỏi K. vì sao bỏ học, em rơm rớm: "Vì em không biết chữ, em mặc cảm với bạn bè".
    K. kể lớp 1 và lớp 2 em vẫn biết mặt chữ, ráp vần được, nhưng sang lớp 3 thì bị tuột lại so với các bạn. Đỉnh điểm đến lớp 5 thầy cô chưa một lần gọi em lên trả bài.
    "Con cũng không biết vì sao con được lên lớp", K. nói.
    Chỉ một đoạn văn trong sách 2 dòng 30 chữ thì có 8 chữ K. hoàn toàn không đọc được, một vài chữ phải dừng lại đánh vần…
    Cách đó không xa, em N.T.C.N. học cùng lớp K. cũng đã bỏ học từ sau Tết Nguyên đán. N. đã 14 tuổi nhưng người rất nhỏ và gầy, nghỉ học N. phải chăm em út chưa tròn tuổi. Hỏi ở cấp 1 thầy cô đã dạy em như thế nào thì N. nói "dạy A, Ă, Â, B, C".
    Bà Nguyễn Thị Gơ, mẹ N., sinh cả thảy 5 đứa con, gia đình không đất canh tác, chỉ làm thuê làm mướn sống qua ngày. "Tui không cho nó nghỉ, mà nó cứ khăng khăng ở nhà. Nhưng nó cũng tối dạ, học trước quên sau. Em gái nó học lớp 4 đôi khi kèm cho nó", bà Gơ cho biết.
    Lật xem một quyển vở N. để trên sàn nhà, ngay ở trang thời khóa biểu, em viết nguệch ngoạc và sai khá nhiều. Như chữ "nhạc" em ghi thành "nạc", "lịch sử" thì ghi thành "lịnh sử", "thời khóa biểu" ghi thành "thời phà hiểu"…
    N. đọc chữ cũng khó khăn, chữ đọc được, chữ đọc sai, chữ hoàn toàn không biết, nhất là những từ ghép có nhiều âm tiết… Hỏi N. có muốn đi học lại không, N. lắc đầu: "Con ở nhà chăm em".

    Ngoài K. và N. đã nghỉ học, còn 4 học sinh khác đọc viết cũng sai rất nhiều và không thể đọc liền câu, mà phải đánh vần từng chữ. Riêng chính tả các em viết sai nhiều.
    "Có thể không chỉ 6 em"
    Thầy La Thành Dũng, hiệu trưởng Trường THCS-THPT Tân Mỹ, ban đầu cho rằng các em chỉ là học lực yếu, chứ chưa đến mức đọc chữ không chạy. Thậm chí, thầy đưa ra danh sách các em học giỏi để "đánh tráo" với những em đọc viết không chạy.
    Tuy nhiên "giấu đầu lòi đuôi", nhóm học sinh đọc viết chưa rành có 4 nữ 2 nam nhưng danh sách thầy đưa ra lại 3 nam 3 nữ và các em này cũng nói thật mình là học sinh giỏi, chứ không phải học sinh yếu kém.
    Sau đó, thầy Dũng mới thừa nhận còn một số em đọc viết còn chậm, trước mắt phát hiện 6 em. Thầy cũng cho hay ngay khi được giáo viên báo cáo, trường đã cử giáo viên kèm cặp các em tại trường và đến nhà động viên gia đình đốc thúc việc học hành của các em nhiều hơn.
    Thầy Đào Hoàng Phương, một giáo viên chủ nhiệm lớp 6, cho biết lớp thầy có 3 em đọc viết không chạy, trong đó 2 em bỏ học. Thầy đã trực tiếp đến nhà nắm hoàn cảnh các em, và vận động gia đình cho con em đi học lại nhưng không thành công.
    "Các em phần lớn gia đình neo đơn, cha mẹ đi làm ăn xa, sống với ông bà, thiếu sự quan tâm của gia đình. Và cũng không hiểu sao các em này lên được lớp 6", thầy Phương nói.
    Ông Lý Bảo Việt, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình, xác nhận tình hình học sinh đọc viết không chạy là có, thậm chí có thể không dừng lại ở 6 em ở Trường Tân Mỹ.
    "Năm ngoái phòng đã có dự báo do việc nghỉ dịch COVID-19 khá dài, thời gian rèn luyện của các em không nhiều. Riêng việc đánh giá hoàn thành chương trình tiểu học, phòng có kiểm tra, tuy nhiên chỉ là quy trình, chứ chất lượng chưa thể kiểm tra", ông Việt cho biết.

    "Sẽ kiểm tra, rà soát tất cả các trường"
    Trả lời vấn đề có hay không việc chạy theo thành tích "đá đít" các em lên lớp dù không đạt, ông Lý Bảo Việt nói: "Cách đây 1 năm, phòng đã không ủng hộ việc cắt thi đua, không xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở... đối với giáo viên có học sinh ở lại lớp và không đặt nặng chỉ tiêu lên lớp 100% cho các trường như một giải pháp ngăn chặn việc chạy theo thành tích".
    Ông Việt cho biết ngay trong học kỳ II này, phòng sẽ cho kiểm tra, rà soát hết các trường tiểu học, THCS trong huyện để nắm thực chất và chấn chỉnh kịp thời, không để kéo dài. "Phòng lo nhất nếu không chấn chỉnh liền, không khéo các em lên cấp THCS sẽ bỏ học, rồi tương lai các em sẽ đi về đâu. Các em là người thiệt nhất. Chất lượng giáo dục là lâu dài, chứ không phải hết năm học là xong", ông nói.

    Thanked by 1 Member:

    #1273 tuphuongsg

      Ly viên

    • Hội Viên TVLS
    • PipPipPipPipPip
    • 3833 Bài viết:
    • 5074 thanks

    Gửi vào 09/04/2021 - 19:03

    Viện Harvard Yenching từng cấp học bổng nghiên cứu cho tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT là gì?

    09/04/2021

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Lý lịch khoa học tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn có ghi 'từ năm 2007 đến năm 2008: Nghiên cứu về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Harvard Yenching Institute (Mỹ)'. Vậy Viện Harvard Yenching là gì?
    Vài ngày gần đây, dư luận rất quan tâm đến thông tin tân

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    Nguyễn Kim Sơn nhận học bổng nghiên cứu về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Harvard Yenching Institute - HYI (Mỹ). Nhiều người cho rằng HYI trực thuộc ĐH Harvard, có ý kiến lại nhận định viện này thân

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    ? Sự thật ra sao?

    Viện Harvard Yenching có liên quan gì đến ĐH Harvard ?

    Ngay sau khi nhiều người trích lý lịch khoa học tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và cho rằng ông từng nghiên cứu tại

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    , anh Lê Nam, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Dublin (Ireland), viết trên trang cá nhân rằng mặc dù đặt trong khuôn viên của ĐH Harvard nhưng HYI không thuộc về ĐH nổi tiếng này. Anh Lê Nam cũng đính chính rằng tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nghiên cứu (visitting) tại HYI chứ không phải nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc).
    Tiến sĩ kinh tế Trần Vinh Dự là người đã từng nhận học bổng nghiên cứu tại

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    Institute. Anh cho biết vào
    mùa hè năm 2000, khi 22 tuổi, đang làm

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, anh tìm trường xin học tiến sĩ ở Mỹ thì thấy thông báo
    về học bổng đào tạo sau đại học của HYI nên ngay lập tức nộp hồ sơ. Trải qua một đợt phỏng vấn với giám đốc chương trình

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    của HYI, anh được nhận. Từ đây, anh xin thêm làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Universtiy of Texas at Austin.

    Theo tiến sĩ Trần Vinh Dự, HYI có khuôn viên tọa lạc trong ĐH Harvard, có giám đốc đương nhiệm là Giáo sư Elizabeth J. Perry, giáo sư ngành chính trị của ĐH Harvard. Hội đồng Quản trị của HYI bao gồm 9 thành viên, với 3 người đại diện của ĐH Harvard, 3 người đại diện của United Board for Christian Higher Education in Asia (Hội đồng vì

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    sau phổ thông công giáo tại châu Á) – một tổ chức phi chính phủ ở

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    , và 3 thành viên độc lập có hiểu biết sâu rộng về châu Á.


    Như vậy, theo tiến sĩ Trần Vinh Dự, HYI mà tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    từng có thời gian nhận học bổng nghiên cứu tại đây không phải là một đơn vị do ĐH Harvard sở hữu. HYI có thể hiểu là một tổ chức thiện nguyện hoạt động độc lập, có ngân sách độc lập. Nhưng HYI là một phần không tách rời của cộng đồng Harvard. Hiểu nôm na, HYI là một dự án độc lập mà ĐH Harvard có tham gia với tư cách thành viên sáng lập.


    HYI không phải là một khoa hay là một viện đào tạo và cũng không cấp bằng. Trong lịch sử, HYI có nhiều hoạt động như hỗ trợ thành lập Khoa nghiên cứu về ngôn ngữ và văn minh Á Đông của ĐH Harvard, thành lập thư viện Harvard Yenching Library của ĐH Harvard, thành lập tạp chí nghiên cứu Harvard Journal of Asiatic Studies etc, hỗ trợ trực tiếp cho nhiều trường ĐH ở Trung Quốc và Ấn Độ.


    Tuy nhiên từ những năm 1950 trở lại đây thì HYI tập trung chính vào việc tài trợ học bổng cho các

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    và các giáo viên trẻ thuộc các trường ĐH hàng đầu ở Đông và Đông Nam Á ra nước ngoài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn. Tới nay, hơn 1.200 giảng viên và hơn 600 nghiên cứu sinh đã được HYI hỗ trợ, trong đó 400 tiến sĩ và thạc sĩ .


    Theo tiến sĩ Trần Vinh Dự, với các chương trình tài trợ này, HYI không đào tạo mà là đơn vị cấp học bổng/ngân sách. Những người nhận tài trợ sẽ học tập và làm việc tại các cơ sở đào tạo khác nhau. Vì thế, sẽ rất bình thường nếu một người theo diện "visting scholar "
    (tạm dịch: học giả được mời dạy hoặc nghiên cứu) do HYI tài trợ và làm việc ở Harvard ghi vào hồ sơ là "visiting scholar của Harvard". Trên website của HYI cũng ghi rất rõ là “chương trình này trao cơ hội cho các giảng viên trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có 10 tháng nghiên cứu độc lập tại ĐH Harvard”.




    Visiting scholars, Postdoc, Research fellows là gì?
    Nhân đây, nhiều ý kiến tranh luận về các khái niệm Visiting scholars" (học giả được mời dạy hoặc nghiên cứu), "Postdoc" (nghiên cứu sau tiến sĩ) hay "Research fellows" (tạm dịch: nghiên cứu) , cái nào danh giá và tốt hơn? Theo tiến sĩ Trần Vinh Dự , cả 3 đều do một đơn vị nào đó cấp ngân quỹ để một cá nhân qua một

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    hoặc một tổ chức nghiên cứu khác để nghiên cứu/làm việc trong một thời gian nhất định.


    "Khác biệt cơ bản giữa các chương trình này là đối tượng và thời gian của chương trình . Chẳng hạn "postdoc" thì dành cho những người đã tốt nghiệp tiến sĩ trong một thời gian nhất định (thường là dưới 5 năm sau khi tốt nghiệp) và thường kéo dài 2 năm. "Visiting Scholars" hay "Research Fellows" thì áp dụng cho các học giả theo nghĩa rộng hơn, thời gian thường ngắn hơn, thí dụ 10 tháng theo chương trình của HYI. Research Fellowships thì có thể rất ngắn (thí dụ 6 tháng) ", tiến sĩ

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    cho biết.

    Vì sao có chữ "Yên Kinh"?

    Theo tiến sĩ Trần Vinh Dự, HYI là một quỹ tín thác công ích (public charitable trust) được thành lập từ năm 1928 với nguồn tài trợ thuần túy từ tài sản của nhà khoa học Charles Martin Hall.
    Ông Hall là một nhà khoa học và một nhà sáng chế, đồng thời là một “đại gia” thời đó với tài sản có được vì thành lập công ty luyện kim Alcoa. Ông Hall mất năm 1941 lúc 51 tuổi và không có vợ con thừa kế. Tài sản của ông để lại theo di chúc được dùng cho mục đích thiện nguyện. HYI được thành lập dựa hoàn toàn trên nguồn ngân sách đến từ khối tài sản này.


    Tuy nhiên, theo tiến sĩ Dự, chữ Yenching đến từ… một người da trắng khác, là tiến sĩ John Leighton Stuart (1876-1962), một nhà truyền giáo và một

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    dục. Ông Stuart dành một phần đời ở Trung Quốc hoạt động truyền đạo Công giáo và làm giáo dục. Có giai đoạn ông còn là Đại sứ của Mỹ tại Trung Quốc (1946). Ông cũng là người sáng lập ĐH Yên Kinh (Yenching University), và là chất xúc tác để hình thành HYI tại ĐH Harvard năm 1928. Chính HYI trong giai đoạn đầu cũng tham gia hỗ trợ trực tiếp ĐH Yên Kinh và 5 trường đại học khác ở Trung Quốc và một ở Ấn Độ.


    Tôn chỉ của HYI là nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu, xuất bản về

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    Trung Hoa, châu Á đại lục, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Balkan ở châu Âu bằng cách sáng lập, phát triển, hỗ trợ, duy trì các tổ chức giáo dục, hoặc hợp tác và liên kết với các tổ chức giáo dục khác.

    Vì vậy, theo tiến sĩ Dự, HYI không hoạt động bằng tiền của Trung Quốc và cũng không hoạt động theo Trung Quốc hay nói cách khác không “thân Trung Quốc” như một số người nhận định.
    ----------------------------------------------------

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Phó chủ tịch xã tự ý bỏ việc, bị bắt quả tang tàng trữ ma túy

    09/04/2021
    Ông Phạm Minh Công, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong (H.Chương Mỹ, Hà Nội), sau khi tự ý nghỉ việc, đã bị bắt quả tang tàng trữ ma túy.

    Trưa 9.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo xã Hồng Phong (H.Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, địa phương này đang làm báo cáo gửi lãnh đạo H.CHương Mỹ về việc ông Phạm Minh Công, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong, tự ý nghỉ việc và bị

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    .
    Cụ thể, trong quá trình đương nhiệm chức Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong, ngày 22.1, ông Công đã tự ý bỏ việc. Ngày 23.2, ông Công có đơn xin nghỉ việc vì lý do

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    , và từ ngày 22.1 đến nay, ông Công không đến trụ sở làm việc.
    Trước sự việc này, UBND xã Hồng Phong đã có văn bản báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND H.Chương Mỹ, đồng thời 3 lần gửi thông báo triệu tập ông Công đến làm việc, tuy nhiên ông này không đến.

    Sau đó, UBND xã Hồng Phong đã tổ chức họp hội nghị các đại biểu để đưa ra bàn luận về những vi phạm của ông Công, đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% phiếu đồng ý bãi nhiệm ông Công, UBND xã Hồng Phong đã gửi báo cáo đề xuất, xin ý kiển chỉ đạo của

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    .
    Đáng chú ý, khi chưa có quyết định bãi nhiệm, ngày 6.4, ông Công bị Công an P.Hà Cầu (Q.Hà Đông) bắt quả tang ông Công tàng trữ trái phép chất ma túy.
    Ông Công đang bị Công an Q.Hà Đông tạm giữ để phục vụ

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    .

    Thanked by 2 Members:

    #1274 tuphuongsg

      Ly viên

    • Hội Viên TVLS
    • PipPipPipPipPip
    • 3833 Bài viết:
    • 5074 thanks

    Gửi vào 10/04/2021 - 20:25

    Công an điều tra vụ người bán rau bị đội quản lý đô thị đánh hội đồng

    10/04/2021

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    UBND TP.Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã chỉ đạo công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ thông tin cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn đánh hội đồng người bán rau khiến người này bị thương.
    Trưa 10.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ việc nhóm cán bộ

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    khiến người này bị thương.
    Theo một số nhân chứng, chiều 9.4, anh Triệu La Luyện (43 tuổi, quê tại H.Bạch Thông, Bắc Kạn) chở

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    xuống bán tại khu vực đường nội thị trong tổ 8, P.Đức Xuân (TP.Bắc Kạn).
    Khoảng 16 giờ 30, Đội quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn đến kiểm tra, sau đó tịch thu hàng hóa của anh Luyện, cho lên xe. Tuy nhiên, do tiếc của, anh Luyện đã giằng co để lấy số rau rừng mình mất công đi hái lượm, dẫn tới xích mích và bị một số người của

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    TP.Bắc Kạn lao vào hành hung.

    Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã chạy tới can ngăn. Anh Luyện bị đánh rách một vệt ở khu vực mắt trái, máu loang thành vệt dài xuống tận cằm.
    Trao đổi thêm về sự việc, ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND TP.Bắc Kạn, cho biết ông đã chỉ đạo Công an TP.Bắc Kạn phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ xô xát này, có báo cáo kết quả sẽ thông tin cho báo chí.



    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



    Công an TP.Bắc Kạn đang xác minh vụ việc một người bán rau bị cán bộ Đội trật tự đô thị TP.Bắc Kạn đánh hội đồng
    Ảnh CTV

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Phó Vụ trưởng của Bộ Công thương từng lĩnh án tù: Chuyện bình thường?

    10/04/2021 05:30

    Theo luật sư, việc một người từng lĩnh án tù được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng của Bộ Công thương không sai quy định pháp luật.

    Báo Pháp Luật Việt Nam vừa thông tin: Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương từng là tội phạm kinh tế, bị Tòa án Nhân dân tối cao kết án 3 năm tù giam vào tháng 2/2003.
    Ông khi đó là Phó giám đốc chi nhánh Công ty Vật tư Nông nghiệp Hải Phòng, bị kết tội cấu kết với nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về kinh tế tài chính.


    Tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực, ngày 13/6/2006, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội lại ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù.
    Từ đó ông An đã kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Công thương. Năm 2009, ông An được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Thị trường trong nước, sau đó làm Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước kể từ 2010 tới nay.
    Trước thông tin trên, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ của Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội Vụ cho biết: “Vấn đề phải xem xét thời gian tuyển dụng công chức có trùng với thời điểm thi hành án hay không? Trong trường hợp người vi phạm pháp luật nhưng đã kết thúc thời hạn thi hành án, quyền công dân được khôi phục nên vẫn có thể đủ điều kiện tuyển dụng vào công chức Nhà nước. Trong quá trình công tác nếu họ phấn đấu tốt thì vẫn được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo như thường”.
    Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông, Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á (SEALAW), đặt vấn đề: Tại sao năm 2003 ông An bị tuyên án 3 năm tù giam nhưng tới 2006 lại có quyết định “miễn chấp hành hình phạt tù”?
    “Căn cứ miễn chấp hành hình phạt tù là rất hi hữu. Một là đối tượng đã già yếu, hai là bệnh tật nghiêm trọng không có khả năng chữa trị”, vị Luật sư nhấn mạnh. Trong khi đó, theo tìm hiểu, ông An sinh ngày 27/7/1965, có nghĩa thời điểm bị kết án (2003) ông 38 tuổi.
    Để làm rõ sự việc, Báo Giao thông đã đặt vấn đề với Bộ Công thương tuy nhiên phía văn phòng cho biết đang chờ lãnh đạo Bộ phê duyệt thông tin!
    Trailer - Chuyện sốc ở Bộ Công thương: Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước từng lĩnh án tù!


    (PLM) -Một người có bệnh án tâm thần và bị tuyên án tù bỗng dưng ngoi lên chức Vụ phó một Vụ quan trọng của Bộ Công thương! Đâu là hành trình thoát án để leo lên vị trí quan trọng này? Công tác cán bộ ra sao để lọt lưới một cách khó tin trong việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ? Tất cả sẽ có trong phóng sự điều tra độc quyền: Chuyện sốc ở Bộ Công thương: Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước từng lĩnh án tù vào lúc 18h ngày 9/4 trên Pháp luật Media, Báo Pháp Luật Việt Nam.
    Kính mời quý khán giả đón xem
    Nhóm PV

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    09/04/2021 - 11:51

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



    Thanked by 2 Members:

    #1275 tuphuongsg

      Ly viên

    • Hội Viên TVLS
    • PipPipPipPipPip
    • 3833 Bài viết:
    • 5074 thanks

    Gửi vào 10/04/2021 - 20:51

    Giá sách giáo khoa lớp 2 và 6 tăng gấp 3 lần: Gánh nặng lên vai phụ huynh nghèo
    Nhiều chuyên gia, giáo viên thắc mắc giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ít nhất tăng gấp 3 lần so với hiện hành thì có đồng nghĩa chất lượng sách được cải thiện không.
    Bắt đầu từ năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng với lớp 2 và lớp 6. Chương trình mới được Bộ GD&ĐT giới thiệu theo hướng hiện đại, tinh gọn, đảm bảo chất lượng.
    Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá một bộ sách giáo khoa lớp 2 mới sẽ cao gấp 3 lần so với bộ sách hiện hành. Bộ sách lớp 6 mới cũng có giá cao gấp 3,56 lần. Việc tăng giá này khiến nhiều chuyên gia, giáo viên và phụ huynh thắc mắc, giá tăng có đồng nghĩa chất lượng sách, chất lượng giảng dạy cải thiện hơn không.
    Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho biết, sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt quan trọng nên phải đảm bảo nhiệm vụ cơ bản là biên soạn, in ấn phục vụ cho việc học tập của thế hệ trẻ.
    Do vậy việc tăng giá sách giáo khoa một cách bất thường phải có ý kiến của Quốc hội hoặc Bộ Tài chính, không được tùy tiện tăng giá. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
    PGS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng việc tăng giá sách giáo khoa sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu phụ huynh và học sinh. Mặc dù một bộ sách giáo khoa chỉ tăng vài trăm nghìn đồng nhưng nhân lên cả triệu bộ sách sẽ ra con số rất lớn. Quan trọng hơn việc tăng giá sách có giúp tăng chất lượng sách, chất lượng giảng dạy hay không còn là dấu hỏi.
    Thầy Nguyễn Văn Thành, hiệu trưởng tại Yên Bái cho biết, giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 tăng gấp 2 đến 3 lần so với bộ sách cũ sẽ tạo áp lực cho nhiều gia đình, đặc biệt là phụ huynh hoàn cảnh khó khăn. Hiện các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có Yên Bái, học sinh nghèo đang được Nhà nước hỗ trợ tiền mua sách giáo khoa theo Nghị định 86.
    Sách mới tăng giá ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách này, buộc Nhà nước phải tính toán lại khoản tiền hỗ trợ cho các em. Đối với những em không được hỗ trợ mua sách phụ huynh phải bỏ tiền túi để sắm sửa.
    Tại huyện Trạm Tấu, nhiều gia đình không có nổi vài trăm nghìn đồng/tháng. Do vậy việc con cái đi học là rất áp lực. Ngoài ra những phần bài tập học sinh viết vào sách giáo khoa nên không thể tận dụng lại cho những năm sau, buộc phụ huynh phải mua sách mới”, thầy Thành nói.
    Cô giáo T.T.H (Hà Nội), nhiều năm giảng dạy lớp 2 cho biết, giá sách giáo khoa tăng nhưng không đồng nghĩa với chất lượng sách, chất lượng học tập được cải thiện. Theo đánh giá của cô H, nội dung sách giáo khoa mới, giấy in, mực in không có nhiều cải tiến so với bộ sách cũ. Do vậy việc giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 tăng cao như hiện nay chưa thực sự hợp lý.
    Chương trình giáo dục phổ thông mới đang theo hướng tinh giản, hiện đại. Nội dung trong sách được lược bớt so với sách giáo khoa cũ. Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng giải thích việc biến mất 2 bộ sách giáo khoa lớp 2 nhằm phục vụ tốt nhất cho người học. Thế nhưng giá sách giáo khoa chẳng những không giảm mà lại tăng có phải là một điều khá vô lý”, cô H thắc mắc.
    VŨ NINH

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    ----------------------------
    Hiện trạng 'cây cầu lận đận' ở TP.H.C.M Sau 3 năm khởi công, cầu Long Kiểng nối 2 xã của huyện Nhà Bè (TP.H.C.M) vẫn chưa thể thành hình vì vướng giải phóng mặt bằng.

    Cầu Long Kiểng qua rạch Long Kiểng thuộc huyện Nhà Bè nằm trên tuyến đường huyết mạch nối TP.H.C.M với tỉnh Long An. Dự án được UBND thành phố phê duyệt từ năm 2001, dài 318 m, rộng 15 m với tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng. Cầu được khởi công từ năm 2018, dự kiến hoàn thành một năm sau đó. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, cây cầu vẫn chưa thành hình.
    Cầu Long Kiểng mới dang dở nằm bên cạnh cây cầu sắt cũ nhỏ hẹp, tải trọng thấp vẫn đang hoạt động trong tình trạng quá tải. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.H.C.M cho biết nguyên nhân dự án cầu Long Kiểng phải tạm ngưng thi công là do vướng giải phóng mặt bằng.
    Do không có công nhân thi công, công trình bỏ trống nên một số người dân tận dụng khoảng đất trống để buôn bán và sinh hoạt.
    Đến cuối năm 2020, tất cả vật tư xây dựng, máy móc và trang thiết bị đã được đưa đi hết. Chỉ còn lại vài thứ gần như không thể tái sử dụng.
    Ông Võ Văn Hải (50 tuổi), sống tại xã Nhơn Đức, cho biết công trình thi công khá nhanh. Trong hơn một năm đã hoàn thiện hơn 8 mố trụ cầu. Từ cuối năm 2019, vấn đề mặt bằng chưa được địa phương giải quyết nên dự án ngừng thi công.
    "Đây là trụ cầu cuối cùng được xây lên, chưa kịp làm đế thì đơn vị thi công đã rút lao động về. Khi tôi hỏi thì được biết do vướng mặt bằng, khi nào bàn giao sẽ quay lại làm nốt", ông Hải cho biết thêm.
    Cầu sắt cũ, nhỏ và không có lối đi bộ. Vào giờ tan tầm, học sinh đi bộ giữa dòng xe cộ đông đúc.
    Cầu sắt đã quá cũ, người dân dễ dàng trèo qua hàng rào để ngồi câu cá trên mố cầu.
    Xã hội

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    Sửa bởi tuphuongsg: 10/04/2021 - 20:53


    Thanked by 2 Members:





    Similar Topics Collapse

      Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

    9 người đang đọc chủ đề này

    0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


    Liên kết nhanh

     Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
     Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
     Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
     Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
     Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

    Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |