Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
1816 replies to this topic

#1081 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/11/2020 - 17:42

Một loạt địa phương xin chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên

Thứ Ba, ngày 17/11/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình, Bình Thuận đã có tờ trình gửi Bộ NN&PTNT đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án nhà máy điện gió, làm đường giao thông, khai thác mỏ đá vôi.
Ngày 16-11, Bộ NN&PTNT đã có ba văn bản gửi UBND các tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận để trả lời về việc các tỉnh này đề nghị được chuyển mục đích sử dụng rừng nhằm thực hiện các dự án khác nhau liên quan đến nhà máy điện gió, làm đường giao thông, khai thác mỏ đá vôi.
Cụ thể, vào ngày 26-10, UNND tỉnh Quảng Nam có tờ trình gửi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đề nghị xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My và kèm theo hồ sơ dự án.
Sau khi xem xét, Bộ NN&PTNT cho biết trong hồ sơ dự án kèm theo UBND tỉnh Quảng Nam chưa làm rõ được diện tích rừng tự nhiên đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án thuộc phân khu nào của Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh. Do vậy Bộ NN&PTNT chưa có cơ sở để xác định dự án có thuộc tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo Nghị định số 83/2020/NĐ-CP hay không.
Đồng thời, trong văn bản trả lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Bộ NN&PTNT cho biết thêm, theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì:
"Dự án có sử dụng đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; dự án có sử dụng từ 1 ha đất trở lên của khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, từ 5ha của khu di sản thế giới hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia; từ 10ha đất trở lên của khu dự trữ sinh quyển... Dự án có lấn biển từ 20ha trở lên; dự án có sử dụng đất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phòng hộ hoặc đất rừng đặc dụng từ 20ha trở lên, đất rừng tự nhiên từ 100ha trở lên. Dự án có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên" thuộc danh mục các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ NN&PTNT nêu rõ: "Như vậy, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án là không phù hợp về thẩm quyền".
Bộ NN&PTNT tiếp tục cho biết, thời gian qua, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai diễn ra ngày càng phổ biến, gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở một số địa phương, cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân nhưng dư luận, các chuyên gia đang đặt vấn đề có ảnh hưởng của việc giảm diện tích rừng tự nhiên do chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án. Nhiều dự án ở Khu vực miền núi đã làm thay đổi đặc tính tự nhiên, tính bền vững của tự nhiên, nhất là tỉnh Quảng Nam, nơi có nền địa chất yếu, nằm trong đứt gãy địa chất, đứt gãy phong hóa, tạo ra độ gắn kết rất thấp, địa hình đồi núi có độ dốc lớn, chia cắt phức tạp.

"Vì các lý do nêu trên, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cân nhắc cẩn trọng trong đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, đặc biệt đối với rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, cũng như các hoạt động tác động vào làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên khu vực miền núi của địa phương" - Bộ NN&PTNT cho biết.
Đối với tỉnh Bình Thuận, ngày 23-10, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có tờ trình gửi Bộ NN&PTNT xin được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110KV.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ NN&PTNT nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Bộ NN&PTNT cho biết hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án này chưa đủ điều kiện xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.
Đối với tỉnh Ninh Bình, vào ngày 30-10 vừa qua, UBND tỉnh đã có tờ trình số 131/TTr-UBND gửi Bộ NN&PTNT về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng cho dây chuyển hai nhà máy xi măng Duyên Hà và hồ sơ dự án kèm theo.
Trong tờ trình này,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng của 38,17ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi.
Tuy nhiên sau khi xem xét, Bộ NN&PTNT nhận thấy dự án không đúng với tiêu chí xác định dự án được chuyển mục sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.
AN HIỀN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngôi làng nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vừa bị sạt lở, rừng đầu nguồn đã bị thay bằng rừng keo lá tràm, cứ năm năm lại thành đồi trọc. Ảnh: HẢI HIẾU


-------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quản lý Công ty LIOZ Group bị “tố” quỵt tiền người lao động

12/11/2020 17:18



Cho rằng ông Chan Moon Hoe - Quản lý Kế hoạch chiến lược của Công ty LIOZ Group, Group CEO có hành vi quỵt tiền người lao động nên chị Nguyễn Thu Trang (ngụ quận Bình Thạnh) đã làm đơn tố cáo.


Phản ánh đến Công lý & Xã hội, chị Nguyễn Thu Trang (SN 1995), ngụ quận Bình Thạnh cho biết, thông qua mạng xã hội, chị biết đến ông Chan Moon Hoe - Quản lý Kế hoạch chiến lược của Công ty LIOZ Group, Group CEO (địa chỉ: 85 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1) đang cần tuyển các vị trí việc làm.
Trong quá trình quen biết, chị và ông Moon có gặp nhau 2 lần. Lần đầu, chị tham gia phỏng vấn xin việc vị trí content writer cho công ty quảng cáo có fanpage là Theproductionhouse và fanpage I.F.E. Còn lần 2, cách đó khoảng 2 tháng, ông Moon có nhắn tin qua Zalo và hẹn gặp chị vào ngày 18/10/2020. Hai ngày sau, ông Moon nhờ chị tìm một người viết nội dung tiếng Anh để viết lại 3 tệp tài liệu với phí 2 triệu đồng.
Vì tin tưởng nên chị Trang đã tìm người viết tài liệu cho ông Moon. Sau khi hoàn thành công việc, chị Trang gửi lại 2 tệp tài liệu cho ông Moon và thỏa thuận sẽ gửi tệp thứ 3 khi thanh toán tiền, ông Moon hẹn gặp chị Trang ngày 22/10/2020 để đưa tiền. Toàn bộ quá trình làm việc chỉ trao đổi qua tin nhắn điện thoại, không có hợp đồng.
Tuy nhiên, khá bất ngờ vì sau đó ông Moon đã cắt đứt mọi liên lạc với chị Trang, thông qua tin nhắn, điện thoại, mạng xã hội… chị Trang liên tiếp yêu cầu ông Moon trả tiền nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
Chia sẻ với phóng viên, chị Trang bức xúc: “Khi làm việc, tôi không nghĩ đến trường hợp tồi tệ này vì tôi tin tưởng ông Moon. Nhưng hành vi không trả tiền của ông ấy đã làm tổn hạn đến danh dự của cá nhân tôi và ăn chặn công sức của bạn sinh viên nhận viết”.
Còn Lê Thị Kim Quy (SN 2002), người nhận viết 3 tệp tài liệu than vãn: “Từ trước đến nay tôi chưa gặp ông Moon, từ việc nhận viết đến thỏa thuận đều thông qua chị Trang. Khi biết mình bị gạt, tôi đã nhắn tin cho ông Moon nhưng ông ấy trả lời rất khó nghe. 2 triệu không phải là số tiền lớn nhưng tôi muốn vạch trần vì đây là hành vi xấu, không biết ngoài tôi thì ông còn quỵt tiền bao nhiêu người nữa”.
Nhằm thông tin một cách khách quan về vụ việc, phóng viên đã liên hệ với ông Chan Moon Hoe - Quản lý Kế hoạch chiến lược của Công ty LIOZ Group, Group CEO nhiều lần nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Theo tìm hiểu, ông Chan Moon Hoe có quốc tịch Đài Loan, hiện đang làm Quản lý Kế hoạch chiến lược của Công ty LIOZ Group, Group CEO tại Quận 1, TPHCM.
Gia Nguyễn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

  • Nội dung phần tin nhắn thỏa thuận giữa ông Chan Moon Hoe và chị Nguyễn Thu Trang


Thanked by 1 Member:

#1082 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

Gửi vào 17/11/2020 - 22:52


Dự án chống triều cường TP/H.C.M 10 ngàn tỷ đi đong .

============


Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 17.11, triều cường đạt đỉnh 1,7 m (cao hơn báo động 3 là 0,1 m) tại hai trạm Phú An trên sông Sài Gòn và Nhà Bè trên kênh Đồng Điền.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là kỳ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Thời gian xuất hiện triều cường buổi sáng từ 4h và buổi chiều từ 17h.

Trong khi đó, khoảng 19h22 ngày 17.11, ứng dụng UDI Maps của Công ty Thoát nước đô thị TPHCM cũng liên tục phát thông báo về những điểm ngập mới đến người dân.


Thanked by 2 Members:

#1083 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/11/2020 - 19:49

Nhóm con bạc khai được CSGT đưa bộ đàm để hỗ trợ tuần tra, bắn tốc độ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngày 16/11, công an bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc tại một quán nước trên Quốc lộ 1, Quận 9, TP. H.C.M. Tại đây, công an thu giữ 2 bộ đàm, tai nghe. Bước đầu những người này khai bộ đàm được CSGT đưa cho để hỗ trợ tuần tra, bắn tốc độ.
Ngày 18/11, tờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết Công an Quận 9, TP. H.C.M đang xác minh, làm rõ vụ 5 người bị bắt quả tang đánh bạc ăn tiền, có mang theo người bộ đàm của CSGT.
Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, ngày 16/11, nhóm 5 người gồm Nguyễn A.H. (quê Bình Dương), Trần Q.N. (quê Bạc Liêu), Nguyễn L.Q. (ngụ quận 9), Huỳnh Q.Đ. và Trần T.K. (quê Vĩnh Long) đang đánh bạc ăn tiền tại một quán nước trên Quốc lộ 1.
Lúc này, công an Quận 9 ập vào khống chế các đối tượng, thu giữ 30 triệu đồng, 2 bộ đàm, tai nghe, điện thoại và xe máy… Hai bộ đàm công an thu giữ trong người Trần Q.N. và Huỳnh Q.Đ. mang hiệu BaoFeng.
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai việc tụ tập tại quán nước tại Quốc lộ 1 để lắc bầu cua trên điện thoại, ăn tiền, mỗi lần đặt từ 20.000 – 50.000 đồng. Trần Q.N. được xác định là người cầm cái.
Trần Q.N. khai bộ đàm và tai nghe là của một CSGT đưa để hỗ trợ tuần tra, kiểm soát. Còn Huỳnh Q.Đ. khai bộ đàm mình đang giữ được một CSGT đưa cho để sạc pin và hỗ trợ bắn tốc độ trên đường. Công an Quận 9 đang làm rõ, xác minh lời khai này.

Thanked by 1 Member:

#1084 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/11/2020 - 20:13

Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






13/07/2020
Dự kiến dòng tiền năm nay thâm hụt 16.000 tỷ đồng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xin Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng.
Tại buổi toạ đàm với Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng hôm nay (13/7), CEO Vietnam Airlines Dương Trí Thành ước tính hãng lỗ ròng 13.000 tỷ đồng, dù thị trường nội địa đã dần phục hồi.
Trước đó, kế toán trưởng Trần Thanh Hiền từng dự tính hãng lỗ khoảng 15.000 – 16.000 tỷ đồng hồi đầu tháng 6. Việc giảm lỗ, theo ông Thành, là nhờ áp dụng các chính sách về giảm thuế phí xăng dầu, chậm khấu hao. Như vậy, với kết quả này, so với năm 2019, doanh thu năm nay của hãng giảm một nửa, còn khoảng 50.000 tỷ đồng.
Từ tháng 4, Vietnam Airlines không còn chuyến bay chở khách thương mại quốc tế. Tính cả tháng, trung bình mỗi ngày hãng chỉ bay 4 chuyến. "Từ năm 1975 đến nay, chưa bao giờ bầu trời Việt Nam ít chuyến bay đến thế", ông Thành nói.
Đến tháng 6, thị trường khách nội địa của Vietnam Airlines đã tăng bằng 84% năm ngoái nhưng doanh thu chưa phục hồi được. Ông Thành lý giải bởi trong 3 tháng qua, Vietnam Airlines liên tục mở 18 đường bay nội địa mới phần lớn là các chặng ngắn, bán với giá rất rẻ. Trong khi thực tế, mười mấy đường bay nội địa mới bằng một đường bay quốc tế.
CEO Vietnam Airlines dự đoán thị trường hàng không nội đến hết năm 2021 mới có thể phục hồi bằng mức trước dịch – năm 2019, còn quốc tế phải đến hết năm 2022.
"Chúng tôi đề nghị Chính phủ - với vai trò là chủ sở hữu hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng, nếu không đến cuối tháng 8 sẽ rất khó khăn", CEO Vietnam Airlines nói.
Ông Thành nói, sở dĩ phải xin chủ sở hữu là Chính phủ hỗ trợ bởi cũng đã trao đổi với All Nippon Airways (ANA) – cổ đông nắm giữ 8,6% vốn của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, cũng chung như các hãng hàng không toàn cầu, ANA thậm chí còn khó khăn hơn khi đang phải tìm cách vay 10 tỷ USD. Vì vậy, ANA không còn nguồn tiền cho Vietnam Airlines vay.
Bên cạnh đó, theo ông Thành, là hãng hàng không quốc gia, ngoài nhiệm vụ chung, Vietnam Airlines còn phải phục vụ an ninh quốc phòng, vai trò Nhà nước giao phó, bay giải cứu, hồi hương ngày càng nhiều.
Trong giai đoạn vừa qua, Vietnam Airlines đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm 5.000 tỷ, trong đó hơn 1.700 tỷ giảm lương, đàm phán giãn thanh toán thuê máy bay hơn 2.300 tỷ, giãn gốc lãi vay 1.940 tỷ đồng. Ông Thành tin rằng nếu được hỗ trợ, Vietnam Airlines sẽ phục hồi và thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình.
Giai đoạn 2010 – 2019, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO) đã nộp ngân sách nhà nước hơn 44.000 tỷ đồng, trong đó năm 2019, Vietnam Airlines đóng góp gần 2.600 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý kinh tế trương ương cho rằng, không nên gọi là "Chính phủ cứu Vietnam Airlines". Theo ông, cần phân định rõ vai trò của Chính phủ là chủ sở hữu với vai trò là cơ quan quản lý, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.
Theo ông Cung, chọn Vietnam Airlines là ví dụ cho vai trò chủ sở hữu của Chính phủ bởi các nước đều hỗ trợ ngành hàng không, trong đó các hãng hàng không quốc gia. Đây có thể là nhân tố đầu tiên phục hồi sau dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế, du lịch... "Các nước làm nhiều và nhanh hơn Việt Nam với cả hai vai trò là cơ quan quản lý và nhà đầu tư vì hàng không quan trọng, cần phải duy trì", ông Cung nói.
Ông Cung cho biết, đầu tiên, các nước trợ cấp như miễn giảm thuế, phí. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ có giảm nộp thuế, miễn một số loại phí. Còn với vai trò chủ sở hữu, người có vốn, các nước có thể cho vay, bảo lãnh cho vay, đầu tư vốn thông qua phát hành cho cổ động hiện hữu, tăng vốn để nắm tỷ lệ sở hữu nhất định để giúp doanh nghiệp không phá sản. Chính phủ các nước đã cho vay khoảng 123 tỷ USD, trong đó có cho vay vốn, trợ cấp lương, bảo lãnh vay, tăng vốn chủ sở hữu, trợ cấp khai thác...
Theo ông Cung, trường hợp Vietnam Airlines rất thiếu thanh khoản, không chỉ ban lãnh đạo hãng, chủ sở hữu, các cổ đông cũng phải nghĩ xem làm cách nào để duy trì, tồn tại. Do đó, ông cho rằng không nên nói hãng đi xin hỗ trợ hay giải cứu từ Chính phủ - với vai trò chủ sở hữu.
Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), ngành hàng không toàn cầu cần 3 năm nữa mới phục hồi về mức năm 2019. Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ngành này lỗ khoảng 20 tỷ USD, sau đó mỗi năm lãi 30 – 40 tỷ USD. Tuy nhiên, vì Covid-19 năm nay, ngành hàng không toàn cầu dự kiến giảm thu 419 tỷ USD, lỗ 84 tỷ USD và lỗ tiếp 15 tỷ USD năm 2021. IATA ước tính ngành hàng không cần các chính phủ hỗ trợ ít nhất 250 tỷ USD.
Anh Tú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



---------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


12.000 tỷ “giải cứu” Vietnam Airlines và câu hỏi chưa có lời giải!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- 18/11/2020 12:05 Phan Hà
Cuối cùng thì gói “giải cứu” Vietnam Airlines (VNA) lên đến 12.000 tỷ đã được thông qua giữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



12.000 tỷ liệu có kéo nổi VNA ra khỏi vũng lầy hiện hữu khi ám ảnh của Vinashin vẫn lâu lâu lại hiện về và vết thương ấy đến nay chưa lành?
Người ta đang bảo rằng nếu không có số tiền trên, VNA sẽ nguy ngập và có thể phá sản!? Nhưng lấy gì để đảm bảo rằng VNA có thêm 12.000 tỷ sẽ lại bừng lên tươi sáng hay tiếp tục chìm trong thua lỗ khi chính Phó Tổng Giám đốc VNA Trịnh Hồng Quang không hề giấu giếm: “Với tình hình như vậy dự kiến sang năm 2021 mỗi ngày VNA sẽ lỗ từ 55 - 60 tỷ đồng. Theo đó, mức lỗ của năm 2021 vẫn sẽ ngang bằng với mức lỗ năm 2020”?
Hiện khoản lỗ ròng sau 9 tháng đầu năm 2020 của hãng hàng không quốc gia đã lên đến 10.676 tỷ đồng? Còn đến cuối năm nay, khi dịch vẫn còn hoành hành trên thế giới và đường bay quốc tế vẫn đang nhỏ giọt thì con số thua lỗ khủng khiếp trên hứa hẹn còn tăng thêm.
Giải cứu cho 1 thương hiệu quốc gia và hy vọng vớt vát ở những năm tiếp theo, khi dịch hết, giao thương hồi phục, đi lại nhiều hơn không hẳn là điều xấu nhưng ít nhất cũng phải có câu trả lời vì sao thua lỗ quá nhiều như vậy, do đại dịch hay vì quản trị kém, bộ máy cồng kềnh, chi tiêu chưa hợp lý?
Hãy nhìn những con số này để biết rằng “người khổng lồ” đã manh nha “bàn chân đất sét” không chỉ từ đại dịch: “Tại ngày 30/9/2020, tiền gửi ngắn hạn của VNA chỉ còn 656 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2019 con số này đạt trên 3.579 tỷ đồng. Trái ngược với tiền mặt co hẹp, nợ phải trả tăng gấp nhiều lần, vượt 8 lần vốn chủ sở hữu (6.610 tỷ đồng) lên mức 55.759 tỷ đồng”!
Còn đây là thừa nhận của ông Trần Thanh Hiền, Trưởng ban Tài chính kế toán VNA: "Sẽ đến lúc VNA muốn vay thêm cũng không được, vì có hạn mức nhất định. Ngoài những khoản nợ được giãn, có những khoản nợ doanh nghiệp buộc phải đơn phương chưa trả trong thời điểm này, chấp nhận rủi ro pháp lý. Chừng nào chưa có tín hiệu, giải pháp căn cơ thì VNA buộc phải làm như vậy, chứ không để số dư tài khoản doanh nghiệp về 0”!
Hãng hàng không quốc gia, lớn nhất nước nhà với bề dày truyền thống cùng những ưu ái hàng chục năm qua lại như thế này sao?
Câu hỏi cũng do đại dịch, khách ít đi, nước ngoài ít đến và quy mô lớn nên VNA lỗ nhiều nhưng tại sao với thị phần lớn hơn nhưng Vietjet chỉ lỗ chưa đến 1.000 tỷ cùng thời gian vẫn chưa được trả lời! Còn Bamboo, dù quy mô nhỏ, mới ra đời thì tính theo tỷ lệ thì cũng đâu thua lỗ nhiều như thế?
Đây nữa, 12.000 tỷ ấy có giống như nuôi các “con nghiện” khát tiền đã từng nuôi và nếu thua lỗ, mất mát tiếp thì ai sẽ chịu trách nhiệm, bị xử lý sẽ là nỗi lo của những người ngày đêm đóng thuế?
Dư luận rõ được điều đó thì mới bớt lo 12.000 tỷ kia không phải “gió vào nhà trống” và xua đi “bóng ma” 12 đại dự án thua lỗ vẫn ám ảnh và hành hạ ngân sách đến tận ngày hôm nay. Minh bạch được những chuyện như vậy thì dân chúng mới đỡ sợ tiền của mình có nguy cơ trôi sông đổ biển.
Nhưng dư luận vẫn phải tự hỏi tại sao chỉ giải cứu VNA? Trong khi các hãng tư nhân khác Nhà nước không phải bỏ vốn đầu tư mà hàng năm vẫn nhận hàng nghìn tỷ tiền thuế, phí của các hãng này?
Thẳng thắn với nhau thì đóng góp cho xã hội các hãng bay tư nhân đang làm tốt hơn bởi Nhà nước thu thuế hàng ngàn tỷ đồng mà chẳng phải bỏ ra xu nào hay lo rằng thất thoát, thua lỗ tiền của quốc gia. Có công bằng hay không khi chỉ mình VNA được xem xét giải cứu dù trước đó họ đã có rất nhiều lợi thế của hãng hàng không quốc gia nhưng vẫn thua lỗ nặng nề?
Chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi nếu được Nhà nước bơm thêm 12.000 tỷ thì nghĩa vụ và trách nhiệm của VNA cùng cơ quan quản lý doanh nghiệp này là gì?
Tôi nghĩ VNA cùng những người đề ra kế hoạch giải cứu họ phải đáp lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vừa ghi rõ “Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục có giải pháp xử lý giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh...” bằng những biện pháp hiệu quả và đúng đắn.
Họ phải làm không chỉ vì an toàn cho tài chính của VNA mà còn đảm bảo ngân khố quốc gia đang thắt lưng buộc bụng đừng mất thêm ngàn tỷ nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


CEO Vietnam Airlines Dương Trí Thành nói tại toạ đàm chiều 13/7. Ảnh: Anh Tú

Thanked by 2 Members:

#1085 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

Gửi vào 19/11/2020 - 03:32

Giàu có cũng sinh chuyện .
Jolie và Brad , 2 bên kiện ly dị, xong kiện không cho Ông Tòa bên Brad Pitt tham dự vụ kiện nầy , nhưng thua.
Jolie mới mua máy bay 20 triệu .


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

has lost her bid to remove

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

from overseeing her divorce from estranged husband

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

In court documents filed on Monday and obtained by PEOPLE, Superior Court of California in Orange County ruled that Ouderkirk — who married the former couple in 2014 — will remain on the case.

According to the ruling, Ouderkirk properly disclosed his involvement with his law firm representing Pitt, 56, before he was assigned to the case.

The ruling also states that Jolie's bid to remove Ouderkirk is "untimely," given the actress, 45, knew about his appointment for over two years now.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

has lost her bid to remove

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

from overseeing her divorce from estranged husband

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

In court documents filed on Monday and obtained by PEOPLE, Superior Court of California in Orange County ruled that Ouderkirk — who married the former couple in 2014 — will remain on the case.

According to the ruling, Ouderkirk properly disclosed his involvement with his law firm representing Pitt, 56, before he was assigned to the case.

The ruling also states that Jolie's bid to remove Ouderkirk is "untimely," given the actress, 45, knew about his appointment for over two years now.


Thanked by 1 Member:

#1086 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/11/2020 - 19:32

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã trở thành từ khóa hot được tìm kiếm mạnh. Bên cạnh nhan sắc, mọi động tĩnh của người kế nhiệm Trần Tiểu Vy đều bị dân mạng đào xới.
Lục lại trang cá nhân của Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, nhiều người không khỏi bất ngờ vì những phát ngôn phóng khoáng mà cô gái này thể hiện. Trái ngược với vẻ bề ngoài xinh xắn, nhẹ nhàng và dễ thương, Tân Hoa hậu Việt Nam lại có cách trò chuyện suồng sã.
Thay vì những từ ngữ đúng lứa tuổi học sinh, Đỗ Thị Hà thường xuyên văng tục khi trò chuyện cùng bạn bè. Người đẹp này thích sử dụng những ngôn ngữ như "**** c***", "**** cả ***", "Hoa c** lợn", "v...l", "đ**",... để chia sẻ trạng thái hay phản hồi bình luận với bạn bè.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 thường sử dụng những từ ngữ nhạy cảm mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè


Theo VietNamNet

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã trở thành từ khóa hot được tìm kiếm mạnh. Bên cạnh nhan sắc, mọi động tĩnh của người kế nhiệm Trần Tiểu Vy đều bị dân mạng đào xới.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị 'đào mộ' thói quen thích chửi bậy
21/11/2020


Thanked by 1 Member:

#1087 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/11/2020 - 18:35

Vì sao phải ‘giải cứu’ hàng không tới năm 2021?

22/11/2020 Mai Hà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giữ nguyên mức giảm thuế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với xăng dầu hàng không là giải pháp được Bộ Tài chính đề xuất để tiếp tục hỗ trợ ngành hàng không trong năm 2021.
Theo dự thảo Nghị quyết về các chính sách ưu đãi thuế bảo vệ môi trường (BVMT) do Bộ Tài chính soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

2.100 đồng/lít với xăng dầu hàng không trong cả năm 2021.
Trước đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 979/2020 quy định từ 1.8 đến hết 31.12, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, mức thuế được áp dụng là 3.000 đồng/lít (tăng 900 đồng).
Theo Bộ Tài chính, việc giảm 30% mức thuế BVMT trong 4 tháng cuối năm 2020 làm số thu thuế giảm khoảng 360 - 400 tỉ đồng/tháng. Tuy nhiên, đây chính là mức hỗ trợ trực tiếp để góp phần giảm giá nhiên liệu bay, chi phí nhiên liệu đầu vào cho doanh nghiệp vận tải hàng không, bù đắp chi phí, giúp hàng không phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19.
Đáng chú ý, theo Bộ Tài chính, dự báo trong năm 2021,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Thị trường hàng không nội địa trong năm nay và sang năm 2021 sẽ phục hồi từng bước, nhưng còn nhiều khó khăn, riêng thị trường quốc tế cần thời gian dài (10 tháng năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 3,8 triệu lượt, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước).
Thiệt hại của ngành hàng không là rất nghiêm trọng, số lượng khách hàng và chuyến bay khai thác sụt giảm rất nghiêm trọng. Riêng Vietnam Airlines tính đến hết năm 2020, số chuyến bay toàn mạng giảm 32.700 chuyến (giảm 88,2% so với kế hoạch). Khách vận chuyển giảm khoảng 5,67 triệu khách (giảm 89,3% so với kế hoạch).
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hàng không cũng phải gia tăng chi phí cố định để duy trì hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm chi phí thuê máy bay, chi phí đậu đỗ và các chi phí chi thường xuyên khác).
Theo báo cáo của các hãng hàng không trong nước, ước tính chi phí thuê máy bay mỗi tháng của Vietnam Airlines là 30 triệu USD, với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là 20 triệu USD. Chi phí đậu đỗ sân bay mỗi tháng của Vietnam Airlines là 6 tỉ đồng; Vietjet khoảng 3,6 tỉ đồng; Bamboo Airways khoảng 1,24 tỉ đồng.
Doanh thu các hãng hàng không cũng giảm mạnh. Dự kiến trong năm 2020,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và mức lỗ lên đến gần 16.000 tỉ đồng. Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 17.000 tỉ đồng trong năm 2020.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, giữ nguyên mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 là 2.100 đồng/lít, từ ngày 1.1.2022 mới tăng lên 3.000 đồng/lít. Bộ Tài chính dự tính, việc giữ nguyên mức thuế trong năm 2021 sẽ làm số thu giảm khoảng 860 - 960 tỉ đồng/năm.
Cứu hàng không để cứu du lịch

"Ngành hàng không có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập. Việc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít, sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, phát triển trong tương lai, góp phần gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ...", Bộ Tài chính nêu.
Bên cạnh đó, ngành hàng không chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn về lao động. Trước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến ngành hàng không, rất nhiều lao động trong ngành hàng không bị mất việc làm.
Việc giảm mức thuế BVMT sẽ góp phần giảm chi phí bay, gián tiếp tạo nguồn tài chính cho doanh nghiệp vận hành hoạt động trong bối cảnh đã suy yếu về dòng tiền, âm về thanh khoản.
Từ đó góp phần duy trì,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, gia tăng nhu cầu sử dụng lao động trong ngành hàng không nói chung và tạo hiệu ứng kích cầu sử dụng lao động trong các ngành khác như du lịch, dịch vụ..., góp phần thực hiện đảm bảo an sinh xã hội.
Tuy nhiên, mức độ tác động cụ thể đến số lượng việc làm trong ngành hàng không còn phụ thuộc vào mức độ hồi phục, phát triển của ngành hàng không dựa trên nhiều yếu tố khác như mức độ công nghệ, kỹ thuật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...
------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kon Tum: Tiền hỗ trợ thiên tai sau 2 năm vẫn không đến tay người dân

22/11/2020

Dù huyện đã xuất kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai từ năm 2018, tuy nhiên đến nay xã Đăk Ang (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) vẫn không chi trả số tiền này cho người dân.

Không nhận được hỗ trợ

Trong năm 2018, hàng trăm hộ dân trên địa bàn H.Ngọc Hồi bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Trước tình hình đó, UBND H.Ngọc Hồi đã cấp hơn 530 triệu đồng để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh tế.
Tháng 12.2018, Phòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- Kế hoạch H.Ngọc Hồi đã lập thủ tục chuyển số tiền này về các xã. UBND huyện yêu cầu các xã thực hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời UBND các xã phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Theo thống kê, xã Đăk Ang được UBND huyện phê duyệt cấp 170 triệu đồng.
Dù được UBND huyện chỉ đạo phải hỗ trợ người dân kịp thời tuy nhiên đến hiện nay hàng chục hộ dân tại thôn Long Dôn vẫn chưa hề nhận được bất cứ 1 khoản hỗ trợ nào.
Bà Y Rinh (thôn Long Dôn) cho biết, năm 2018 do ảnh hưởng của mưa bão gia đình bà bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

5 sào đất trồng mì. Dù đã kê khai thiệt hại với thôn nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được hỗ trợ.
Theo bà Y Hdin - Trưởng thôn Long Dôn, sau một trận bão vào năm 2018, UBND xã đã yêu cầu bà thống kê các hộ bị thiệt hại do bão. Tuy nhiên, đến nay người dân trong thôn vẫn không hề được hỗ trợ bất cứ 1 khoản tiền nào. Thậm chí, theo bà Y Hdin, trong nhiều năm qua, dù bị thiệt hại do bão rất nhiều nhưng chưa năm nào thôn được hỗ trợ kinh phí.
“Chúng tôi cứ nghĩ lập danh sách lên để xã, huyện nắm về thiệt hại chứ không biết sẽ được hỗ trợ kinh phí. Trong các năm qua, người dân trong thôn không hề nhận được bất cứ khoản nào hỗ trợ thiệt hại do bão lũ. Vì nếu được hỗ trợ thì xã phải thông qua thôn để thông báo đến người dân”, bà Y Hdin khẳng định.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thất, Chủ tịch UBND xã trên cho biết vì mới về đảm nhận chức vụ chủ tịch xã vài tháng nên không nắm được sự việc. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Việt, kế toán phụ trách việc chi trả tiền hỗ trợ đã không đi làm khoảng 1 tháng nay. UBND xã đã triệu tập 2 lần nhưng bà Việt không lên làm việc. “Việc chi trả cho người dân bao nhiêu, như thế nào thì tôi mới nhận chức nên không nắm được. Việc rút tiền, thực hiện chi trả là thuộc về kế toán và chủ tịch xã cũ”, ông Thất nói và cho biết thêm, qua kiểm tra ngày 28.1.2019 số tiền hỗ trợ nói trên đã được rút hết. Thời điểm đó ông Thất là Phó chủ tịch UBND xã.
"Tôi chỉ ký danh sách đề nghị hỗ trợ, còn rút tiền khi nào, ai giữ hay sử dụng vào việc gì thì tôi không biết cụ thể. UBND xã sẽ cho kiểm tra cụ thể vụ việc,” ông Nguyễn Ngọc Thất khẳng định.
Trong khi đó, ông A Pháo, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Ang cho hay vì đã chuyển công tác sang làm Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã từ tháng 5.2020 nên phải liên hệ với kế toán để kiểm tra lại xem đã cấp chưa. “Tôi nhớ sơ sơ là đã cấp rồi. Dân ở đây phản ánh không đúng, họ nói lung tung. Nếu đã được phân bổ mà chưa cấp cho bà con là sai hoàn toàn”, ông A Pháo nói.
“Đi lạc” vào danh sách nhận hỗ trợ

Từ danh sách các hộ dân được hỗ trợ do thiên tai, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm về thôn Long Dôn để tìm hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho người dân.
Có tên trong danh sách được hỗ trợ 6 triệu đồng vì mất 1 con bò do thiên tai, bà Y Đan (thôn Long Dôn) tỏ ra khá bất ngờ bởi từ năm 2017, nhà bà đã bán 2 con bò để trả tiền ngân hàng. Sau đó, bà Y Đan không nuôi bò nữa, cũng không có con bò nào bị mất, chết do thiên tai.“Đây là lần đầu tiên tôi nghe mình có tên trong danh sách được hỗ trợ 6 triệu đồng do mất bò. Thực tế từ năm 2017 nhà tôi không nuôi bò nên không thể có bò bị mất, chết. Khoản tiền 6 triệu đồng tôi không hề được biết cũng chưa hề được nhận”, bà Y Đan nói.
Tương tự, bà Y Dủ (thôn Long Dôn) cũng khá bất ngờ khi “đi lạc” vào danh sách được hỗ trợ 6 triệu đồng do có 1 con bò bị thiệt hại năm 2018. “Tôi thấy rất lạ, bất ngờ, thắc mắc là tại sao lại có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ vì gia đình tôi không hề có bò. Mấy năm nay, gia đình tôi cũng chưa nhận được hỗ trợ gì từ xã.”, bà Y Dủ nói.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thất, danh sách các hộ bị thiệt hại do thiên tai năm 2018 là do ông ký trình cấp trên. Nhưng trước khi ký, cán bộ xã và thôn đã đi thực tế xác minh thiệt hại của người dân và trình danh sách lên để ông ký.
“Việc không bị thiệt hại mà vẫn có tên là do cán bộ phụ trách và ban ngành đoàn thể của thôn. Tôi căn cứ vào biên bản đó để ký trình lên UBND huyện thôi”, ông Thất nói.
Trong khi đó, ông A Dư, cán bộ trực tiếp xác minh, tổng hợp cho hay năm 2018 ông mới về nhận công tác, cấp trên lại yêu cầu thống kê gấp nên lấy danh sách bị thiệt hại của thôn rồi tổng hợp. Trong số danh sách này, ông đi kiểm tra “ngẫu nhiên” một vài trường hợp thì thấy thiệt hại đúng như thôn báo lên. Ông Dư cũng thừa nhận việc làm như vậy là có thiếu sót, nhưng nếu đi kiểm tra hết từng hộ thì sẽ không có thời gian.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đã chỉ đạo Thanh tra huyện bổ sung, thanh tra toàn diện các vấn đề tại UBND xã Đắk Ang. Trong đó sẽ tập trung làm rõ có hay không việc chậm chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân bị ảnh hưởng.
“Chưa thể kết luận xã có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của người dân hay không. Phải chờ kết quả thanh tra, xem hành vi cụ thể như thế nào mới có thể biết được”, ông Tường nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm 2018, gia đình ông A Núk mất 1 con bò do thiên tai nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ để khôi phục kinh tế
Ảnh: ĐỨC NHẬT

Thanked by 1 Member:

#1088 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/11/2020 - 18:45

Vỗ mông phụ nữ Việt, gã ngoại quốc bị phạt 200.000 đồng
M.J. bị cơ quan công an xử phạt hành chính 200.000 đồng vì vi phạm quy định về trật tự công cộng. Người đàn ông đã nộp phạt trong ngày 22/11.
Trao đổi với Zing, chị H.L., người phụ nữ bị vỗ mông trong thang máy chung cư, cho biết trong ngày chủ nhật, 22/11, Công an phường An Phú (quận 2, TP.H.C.M) đã trực tiếp làm việc với chị về vụ việc. Chị L. cũng đã làm đơn tố cáo hành vi quấy rối của anh M.J. hồi tháng 7/2020 và gửi đến cơ quan chức năng.
Đại diện Công an quận 2 cho biết chiều cùng ngày, Công an phường An Phú đã tiến hành xử phạt ông M.J. 200.000 đồng căn cứ theo Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về Vi phạm quy định về trật tự công cộng. Người này đã đóng phạt ngay trong chiều 22/11.
Trước đó, ngày 11/7/2020, chị H.L. đi vào thang máy để trở về căn hộ tại chung cư thì gặp ông M.J. (44 tuổi, quốc tịch Estonia). Quen biết nhau trước đó, hai người chào hỏi, trò chuyện trong lúc chờ thang máy.
Khi chị L. ra khỏi thang máy, người đàn ông nước ngoài bất ngờ vỗ vào mông chị. Sau sự việc, chị đã đến cơ quan công an với ý định tố cáo ông M.J. vì hành vi quấy rối nơi công cộng. Tuy nhiên, theo chị L., chủ căn hộ mà vợ chồng M.J. đang thuê đã gặp mặt và thuyết phục L. hòa giải, hứa hẹn rằng sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà tại căn hộ này vào tháng 11/2020.
Quan trọng hơn, chị biết rằng dù làm đơn tố cáo, với hành vi như trong video clip, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông này cũng chỉ trong khoảng 100.000-300.000 đồng. Do vậy, chị đã hòa giải.
Tuy nhiên, 4 tháng sau sự việc, chị L. thấy người đàn ông này vẫn chưa rời đi. Chị quyết định làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an với mong muốn người đàn ông nước ngoài này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Việc người đàn ông ngoại quốc có hành động không đứng đắn khiến nhiều độc giả bức xúc. Ảnh: Hồng Quang.

Thanked by 1 Member:

#1089 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

Gửi vào 24/11/2020 - 09:08

Gần mãn nhiệm, Ông Cố vấn An Ninh Quốc gia Mỹ, qua thăm Viet Nam làm gì ?

Việt Nam nên ngăn chận việc trung chuyển trái phép hàng xuất khẩu của Trung Quốc và nên mua thêm hàng hóa của Mỹ, như khí thiên nhiên hóa lỏng và các thiết bị quân sự, để tránh bị áp thuế trừng phạt của Mỹ. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã có những đề nghị như trên với các lãnh đạo Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội trong hai ngày 20 và 21/11/2020.

Thanked by 4 Members:

#1090 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/11/2020 - 19:42

Rừng bạch tùng cổ thụ bị đốn hạ, phát hiện gỗ cùng loại ở nhà tổ trưởng bảo vệ rừng

24/11/2020 14:58 GMT+7

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Nhiều cây bạch tùng cổ thụ có chu vi gốc tương đương 2 vòng tay người lớn ôm bị đốn hạ trong khu rừng nguyên sinh. Sau đó Cơ quan điều tra phát hiện gỗ cùng chủng loại trong nhà tổ trưởng tổ bảo vệ rừng.

Ngày 24-11, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ phá rừng nguyên sinh tại tiểu khu 249 thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.
Kiểm đếm, đơn vị ghi nhận có 11 cây bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ, cưa xẻ thành thành phẩm và mang ra khỏi khu rừng tự nhiên. Trong đó có 7 cây bạch tùng với khối lượng trên 14m3 gỗ.
Tại hiện trường, hơn 11 cây gỗ cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có thân cây to quá hai người ôm, dài tới 50m bị chặt hạ. Gỗ thành phẩm đã bị mang ra khỏi rừng, chỉ còn lại những tấm ván bìa. Nhiều ngọn cây, cành lá vẫn còn xanh tươi.
Xung quanh khu vực bạch tùng bị đốn hạ còn rất ít rừng tự nhiên, hầu hết diện tích là cà phê trồng trái phép trên đất rừng.
Theo Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, vụ việc được kiểm lâm địa bàn phát hiện ngày 17-11 trong khi đi tuần tra bảo vệ rừng. Khu vực này là lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đã khoanh vùng đối tượng tình nghi và tổ chức kiểm tra.

Đến ngày 20-11 đã phát hiện 1,55m3 gỗ bạch tùng cùng chủng loại tại vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1966, ở thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà).
Theo lời khai ban đầu, số gỗ trên được ông Tuyến mua của B.M.T., 38 tuổi, ở cùng thôn. Đáng chú ý, ông Tuyến là tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng ở TK 249, nơi hàng loạt cây cổ thụ vừa bị triệt hạ.
Khu vực rừng bị khai thác trái phép là rừng tự nhiên, cấm khai thác dưới mọi hình thức. Theo quy định, nếu khối lượng gỗ bị khai thác từ 10m3 trở lên sẽ bị khởi tố hình sự...
Hiện Công an huyện Lâm Hà đã mời ông Nguyễn Văn Tuyến để làm rõ vụ việc.
M.VINH


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân bạch tùng cổ thụ có đường kính gốc lớn



Thanked by 1 Member:

#1091 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1586 Bài viết:
  • 2044 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 27/11/2020 - 00:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TTO - Nhiều cây bạch tùng cổ thụ có chu vi gốc tương đương 2 vòng tay người lớn ôm bị đốn hạ trong khu rừng nguyên sinh. Sau đó Cơ quan điều tra phát hiện gỗ cùng chủng loại trong nhà tổ trưởng tổ bảo vệ rừng. Ngày 24-11, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ phá rừng nguyên sinh tại tiểu khu 249 thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Kiểm đếm, đơn vị ghi nhận có 11 cây bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ, cưa xẻ thành thành phẩm và mang ra khỏi khu rừng tự nhiên. Trong đó có 7 cây bạch tùng với khối lượng trên 14m3 gỗ. Tại hiện trường, hơn 11 cây gỗ cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có thân cây to quá hai người ôm, dài tới 50m bị chặt hạ. Gỗ thành phẩm đã bị mang ra khỏi rừng, chỉ còn lại những tấm ván bìa. Nhiều ngọn cây, cành lá vẫn còn xanh tươi. Xung quanh khu vực bạch tùng bị đốn hạ còn rất ít rừng tự nhiên, hầu hết diện tích là cà phê trồng trái phép trên đất rừng. Theo Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, vụ việc được kiểm lâm địa bàn phát hiện ngày 17-11 trong khi đi tuần tra bảo vệ rừng. Khu vực này là lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đã khoanh vùng đối tượng tình nghi và tổ chức kiểm tra. Đến ngày 20-11 đã phát hiện 1,55m3 gỗ bạch tùng cùng chủng loại tại vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1966, ở thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà). Theo lời khai ban đầu, số gỗ trên được ông Tuyến mua của B.M.T., 38 tuổi, ở cùng thôn. Đáng chú ý, ông Tuyến là tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng ở TK 249, nơi hàng loạt cây cổ thụ vừa bị triệt hạ. Khu vực rừng bị khai thác trái phép là rừng tự nhiên, cấm khai thác dưới mọi hình thức. Theo quy định, nếu khối lượng gỗ bị khai thác từ 10m3 trở lên sẽ bị khởi tố hình sự... Hiện Công an huyện Lâm Hà đã mời ông Nguyễn Văn Tuyến để làm rõ vụ việc. M.VINH

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thân bạch tùng cổ thụ có đường kính gốc lớn

Chuyện thường ngày ở VN mà cụ:

Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thì phá rừng


Cục trưởng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thì tổ chức đánh bạc qua mạng:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bộ trưởng bộ y tế thì phải từ chức "trong danh dự" (không đưa ra lý do công khai) vì người thân đứng đầu đường dây bán thuốc ung thư giả:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người đứng đầu phong trào chống tham nhũng thì sao nhỉ?!

"Chống" cái gì thì "trồng" cái ấy ngay trong nhà.

Quốc vận như hắc vân.

Sửa bởi CaspianPrince: 27/11/2020 - 00:25


Thanked by 2 Members:

#1092 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/11/2020 - 19:14

Bác sĩ Trung Quốc đi tù vì mổ lấy nội tạng bệnh nhân
Sáu người, bao gồm bốn bác sĩ, đã bị tuyên án tù vì mổ lấy nội tạng của bệnh nhân ở đông nam Trung Quốc. Ba trong số các bác sĩ là người thu mua nội tạng tại bệnh viện của họ.
Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, kết luận nhóm người này phạm tội mổ lấy nội tạng của 11 bệnh nhân từ năm 2017 đến năm 2018, phạt tù họ từ 10 đến 28 tháng, theo trang tin Thepaper.cn.
Dù tòa đã tuyên án từ tháng 7 và bác kháng án trong tháng 8, chi tiết vụ việc mới chỉ được tiết lộ gần đây bởi Thạch Tường Lâm, con trai của một trong các nạn nhân.
Theo tài liệu của tòa án do anh Thạch cung cấp, Dương Tố Huân, cựu trưởng khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hoài Viễn, là người xác định đối tượng, hầu hết là nạn nhân bị tai nạn xe hoặc bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng.
Sau đó, ông Dương tiếp cận người nhà bệnh nhân và thuyết phục họ đồng ý hiến tạng, rồi gửi kết quả xét nghiệm cho đồng bọn ở Nam Kinh.
Sau khi xác định được đối tượng phù hợp, các bác sĩ đi từ Nam Kinh đến Hoài Viễn để nhờ các gia đình ký vào những gì họ tin là đơn đồng ý hợp pháp.
Các bệnh nhân tử vong sau đó được phẫu thuật vội vàng trên một chiếc xe tải chuyển hàng được ngụy trang thành xe cứu thương và không có sự hiện diện của nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc (RCSC) hoặc thân nhân theo quy định của pháp luật.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, RCSC đã được Bộ Y tế Trung Quốc ủy quyền điều hành hệ thống hiến tạng. Họ cũng hoạt động như một cơ quan giám sát để đảm bảo mọi thứ được thực hiện theo luật pháp.
Trích dẫn hồ sơ tòa án, Thepaper.cn cho biết Hoàng Tân Lập, người từng phụ trách bộ phận thu mua nội tạng tại Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh, đã thực hiện 10 trong số 11 ca mổ lấy nội tạng. Một bác sĩ khác, Lục Sâm, cũng là người thu mua nội tạng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, là thực hiện ca còn lại.
Bác sĩ Hoàng được hỗ trợ bởi Vương Hải Lương, bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô và Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh từ năm 2015 đến 2018, với vai trò nhân viên liên lạc thu mua nội tạng.
Hai đồng phạm - Hoàng Triều Dương, người giúp giao nội tạng, và tài xế Âu Dương - cũng bị phạt tù vì cùng tội danh.
Sáu người bị kết tội "xâm phạm thi thể" - tội danh có thể bị phạt tù lên đến ba năm. Tòa cũng kết luận các bác sĩ đã qua mặt hệ thống ủy quyền chính thức và làm giả hồ sơ y tế.
Đường dây này đã bị cảnh sát triệt phá vào tháng 4/2018 sau khi anh Thạch, 32 tuổi, người bị hôn mê cùng với mẹ mình, bà Lý Bình, sau một vụ tai nạn ôtô, đệ đơn kiện.
Theo bài báo, cha và chị gái của anh Thạch đã bị lừa ký vào một đơn đồng ý giả mạo, trong khi một người họ hàng khác được cho 200.000 nhân dân tệ như một khoản "trợ cấp" cho việc hiến tạng.
Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn để có thể xây dựng một chương trình hiến tạng tự nguyện đáp ứng nhu cầu cấy ghép tại nước này.
Năm 2005, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu công khai thừa nhận rằng Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các tử tù để cấy ghép. Một bài viết do ông đồng đứng tên sáu năm sau đó cho hay 90% các ca cấy ghép ở Trung Quốc đã sử dụng nội tạng của các tù nhân.
Các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế và những người chỉ trích trong nước đã vạch trần các vụ mổ lấy nội tạng khác, nhưng Bắc Kinh luôn bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh rằng hệ thống hiến tạng tình nguyện đã hoạt động tốt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác sĩ Dương Tố Huân là trưởng khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Hoài Viễn trong nhiều năm. Ảnh: Thepaper.cn.

Thanked by 2 Members:

#1093 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/11/2020 - 16:18

Đặc khu trưởng Hong Kong: 'Tôi có tiền mặt chất đống ở nhà'
Bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), phải nhận lương bằng tiền mặt thay vì qua tài khoản ngân hàng sau khi bị chính phủ Mỹ trừng phạt.
Trả lời đài truyền hình địa phương HKIBC đêm 27/11, đặc khu trưởng Hong Kong xác nhận bà chỉ có thể dùng tiền mặt cho các giao dịch hàng ngày sau khi bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.
"Trước mắt các bạn là một đặc khu trưởng không được dùng bất kỳ dịch vụ ngân hàng nào. Tôi phải dùng tiền mặt cho mọi thứ. Tôi có tiền mặt chất đống ở nhà. Chính quyền trả lương cho tôi bằng tiền mặt vì tôi không có tài khoản ngân hàng", bà chia sẻ.
Bà Carrie Lam và 14 quan chức cấp cao khác trong chính quyền Hong Kong bị Washington cáo buộc cản trở các quyền tự do khác tại đặc khu của Trung Quốc.
Lệnh trừng phạt được Bộ Tài chính Mỹ công bố sau khi chính phủ đại lục ban hành luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong.
Mọi tài sản tại Mỹ của bà Lam và nhóm quan chức Hong Kong bị đóng băng. Bất kỳ giao dịch tài chính nào tại Mỹ liên quan đến họ đều bị hình sự hóa.
"Thật tự hào khi bị Mỹ trừng phạt một cách không chính đáng đến mức đó", bà tuyên bố.
Vào tháng 8, bà Lam từng thừa nhận với truyền thông Hong Kong rằng bản thân cảm thấy "khá bất tiện" vì các lệnh trừng phạt khiến bà không sử dụng thẻ tín dụng được nữa.
Theo Guaridan, nữ đặc khu trưởng hưởng mức lương khoảng 672.000 USD/năm. Bà Lam nằm trong danh sách những chính trị gia hưởng lương cao nhất thế giới.
Tuyên bố của bà Lam vấp phải không ít chỉ trích từ dư luận Hong Kong. Một vài người dùng mạng xã hội cho rằng bà "khoe giàu". Cách chính quyền Hong Kong chuyển tiền đến nhà bà Lam cũng là chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sở Y tế Bạc Liêu mua máy CT Scanner giá cao bất thường?

Dư luận ở Bạc Liêu đang bàn tán xôn xao về thông tin Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu mua máy CT Scanner đầu tư cho các bệnh viện có giá cao bất thường.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 21.12.2017, Sở Y tế Bạc Liêu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu“Gói thầu số 32: Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tần, hệ thống nội soi tán sỏi tụy mật ngược dòng (ERCP), máy rửa ống soi”.
Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện (BV) đa khoa Bạc Liêu. Giá gói thầu là 48,82 tỉ đồng, giá trúng thầu là 48,785 tỉ đồng. Trong đó, riêng hệ thống máy CT Scanner 128 lát cắt, có thông số kỹ thuật: Hãng sản xuất: GE - Mỹ, xuất xứ Nhật Bản gồm các bộ phận máy chính; các chương trình và gói phần mềm, thiết bị phụ trợ, và có giá trúng thầu lên đến 39,83 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên từ nguồn thông tin đấu giá công khai, máy CT Scanner 128 lát cắt cũng xuất xứ từ Nhật Bản và có nhãn hiệu GE, nhưng 1 BV ở TP.H.C.M vừa mua chỉ có giá 19 tỉ đồng; 1 BV khác ở TP.H.C.M mua năm 2019 có giá trúng thầu chỉ 15,35 tỉ đồng, thấp hơn Sở Y tế Bạc Liêu mua tới gần 25 tỉ đồng...
Tiếp đó, ngày 4.8.2020, Sở Y tế Bạc Liêu phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: “Mua toàn bộ trang thiết bị y tế thuộc dự án

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BV Quân dân y tỉnh Bạc Liêu”, với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

42,254 tỉ đồng.

Nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh, giai đoạn năm 2016 - 2020. Trong danh sách các thiết bị y tế của gói thầu này, có “Máy chụp cắt lớp điện toán 64 lát cắt (CT Scanner 64), Model: Revolution EVO; Hãng sản xuất GE; xuất xứ Nhật Bản” với giá trị 30,599 tỉ đồng. Trong khi đó, 1 BV ở Hải Phòng mua máy CT Scanner 64 lát cắt, cùng model, cùng hãng sản xuất và cùng nguồn gốc xuất xứ, nhưng chỉ với giá hơn 22,4 tỉ đồng.
Chiều 28.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Hoài Đảo, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận, việc Bạc Liêu mua máy CT Scanner có cao hơn một số địa phương khác theo công bố công khai của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về trúng thầu các gói trang thiết bị y tế. Theo ông Đảo, việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 được Sở Y tế công khai trên mạng. Còn việc Bạc Liêu mua máy CT Scanner có cao hơn nơi khác có thể do khác về cấu hình, kỹ thuật và thời điểm đấu thầu.Cùng ngày, ông Trần Trung Vĩ, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết để xác minh chính xác giá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho BV đa khoa Bạc Liêu và BV Quân dân y tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế sẽ thuê kiểm toán độc lập kiểm tra, rà soát cụ thể để báo cáo UBND tỉnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải rút kinh nghiệm "sạn" trong sách giáo khoa lớp 1

28-11-2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng không chỉ Cánh Diều mà các bộ sách khác cũng có "sạn"; cần phải rút kinh nghiệm từ sách giáo khoa lớp 1 để sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 phải chuẩn bị tốt.




Ngày 28-11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra hội thảo khoa học "Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới"; sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh, thành phía Nam năm 2020.
Giáo viên lo lắng về dạy tích hợp
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông; phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra những kiến nghị về chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đặc biệt là trước yêu cầu của việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.


Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), cho rằng một trong những điểm mới là việc tích hợp liên môn để giúp học sinh giảm tải. Tuy nhiên, từ trước đến nay, giáo viên chủ yếu dạy chuyên sâu 1 môn học, việc tích hợp nhiều môn học đòi hỏi giáo viên phải có năng lực hiểu sâu và rộng mọi lĩnh vực và đây chính là thách thức lớn đối với giáo viên và nhà trường.
Lắng nghe ý kiến, đề xuất của giới chuyên môn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ dành trọn 1 giờ để phát biểu. Ông đề cập nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm, trong đó có sách giáo khoa (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Tiếng Việt lớp 1 mới - bộ Cánh Diều, việc chuẩn bị thay thế SGK lớp 2 và lớp 6.
Đối với vấn đề chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói rằng trước hết, phải đổi mới tư duy, nhận thức và phương pháp trong quản lý, dạy học, giáo dục cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của đổi mới giáo dục.
Về những băn khoăn trong việc triển khai dạy tích hợp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thông tin: Vấn đề này sẽ được thực hiện theo lộ trình từ đơn môn đến liên môn rồi mới tiến tới tích hợp. Trong quá trình đó, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các trường sư phạm thay đổi hình thức đào tạo, mở thêm các lớp đào tạo, tập huấn để thầy cô nâng cao năng lực chuyên môn.
"Hiện nay, một số thầy cô đang cảm thấy băn khoăn về việc lấy đâu ra giáo viên dạy tích hợp nhưng thực tế không phải như thế mà có lộ trình. Chúng ta không quyết tâm từ bây giờ thì không bao giờ có giáo viên dạy tích hợp, mà tích hợp là xu hướng quốc tế" - ông Nhạ nhấn mạnh.
----------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vụ lộ đề thi tuyển công chức tại Phú Yên: Đề nghị truy tố, kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh


SGGP Thứ Sáu, 27/11/2020 07:58
Ngày 26-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 15 đối tượng trong vụ lộ đề thi tuyển công chức năm 2017-2018 tại tỉnh này, trong đó có 2 Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Phạm Văn Dũng và Trần Doãn Xuân.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố với các tội danh: Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi...
Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với 12 cán bộ thuộc các sở, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Thanh tra tỉnh... Nhiều bị can trong số này đã trực tiếp chỉnh sửa, đánh tráo bài thi, tác động các giám khảo khác để nâng, hạ, chỉnh sửa điểm thi.
Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý kỷ luật các ông: Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Quốc Khánh, Phó chánh Thanh tra tỉnh; Lương Công Ninh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị; Đặng Văn Nhiên, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Nguyễn Sơn, Phó giám đốc Sở TT - TT... Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hủy bỏ kết quả 13 bài thi có tác động sửa chữa, nâng điểm đã được phát hiện; kiến nghị hủy kết quả 9 bài thi có dấu vết sửa, chọn lại đáp án được giám định kết luận...

NGỌC OAI

Thanked by 1 Member:

#1094 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

Gửi vào 29/11/2020 - 20:12

Báo chí VN đưa tin vụ Ông Fakhrizadeh bi ám sát do 1 trong 4 chiếc xe của nổ là tin bá xàm .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vụ tiết lộ khác là chiếc xe chổ chất nổ (giả là chổ gổ) đi đường bên cạnh đoàn xe nầy phát nổ làm xe Ông nầy bị thương bị BV mới chết .

Thanked by 3 Members:

#1095 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

Gửi vào 30/11/2020 - 18:19

Một nguồn tin khác nữa thì nói là bị bắn điều khiển tư xa do một xe khác cách xa 150 mét .

When he exited the vehicle, a remote-controlled machine gun opened fire from a Nissan stopped about 150 meters (164 yards) from Fakhrizadeh's car, Fars News said.

Fakhrizadeh was hit at least three times, according to Fars News. His bodyguard was also shot. Following the gunfire, the Nissan exploded, Fars News reported, adding the attack lasted three minutes.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



CNN cannot independently confirm the news agency's version of events.


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |