Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#1096 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/11/2020 - 19:18

Phụ huynh bịa chuyện con bị bạo hành khiến nhà trường bị tạm đình chỉ hoạt động

30/11/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Một phụ huynh ở Quảng Ninh tung thông tin lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

rằng giáo viên một cơ sở mầm non đã buộc con mình vào ghế để đánh. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin không đúng sự thật.

Ngày 30.11, thông tin từ Phòng GD-ĐT TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với UBND P.Trần Hưng Đạo (TP.Hạ Long) làm rõ vụ việc một phụ huynh tố con mình bị giáo viên mầm non Monfit Kids (P.Trần Hưng Đạo)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo đó, ngày 27.11, chị Vũ Minh N. (27 tuổi, trú tại P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long) có viết một bình luận trên trang Facebook cá nhân phản ánh việc khi đón con trai tại cơ sở mầm non Monfit Kids thì phát hiện cháu bị cô giáo buộc vào ghế và có vết tấy đỏ ở mông.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBN TP.Hạ Long đã yêu cầu Phòng GD-ĐT TP.Hạ Long vào cuộc làm rõ sự việc.
Tuy nhiên, ngày 30.11, sau cuộc làm việc giữa đại diện cơ sở mầm non Monfit Kids cùng gia đình chị N. và UBND P.Trần Hưng Đạo thì nội dụng phản ánh nêu trên là không đúng sự thật.

Hồi tháng 7, con trai chị N. có bị cô giáo vỗ vào mông tuy nhiên giữa gia đình và nhà trường đã tự giải quyết. Sau đó, con trai chị N. tiếp tục gửi tại cơ sở mầm non Monfit Kids cho đến nay.
Cụ thể, tại cuộc làm việc, chị N. cho rằng bị hiểu lầm và thừa nhận không hề có sự viêc con mình bị bạo hành tại trường như nội dung phản ánh trên Facebook. Người mẹ này sau đó cũng tự viết đơn gửi cơ quan chức năng xin rút kinh nghiệm, sửa sai.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đo UBND P.Trần Hưng Đạo cho biết, sau khi phản ánh của chị N. chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ cơ sở mầm non Monfit Kids để làm rõ sự việc.
“Nay vụ việc đã làm sáng tỏ. Chị N. đã biết sai nên chúng tôi không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về việc đưa tin sai sự thật, hoạt động của cơ sở mầm non Monfit Kids đã trở lại bình thường”, vị lãnh đạo P.Trần Hưng Đạo nói.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cơ sở mầm non Monfit Kids bị tạm đình chỉ hoạt động vì người mẹ bịa chuyện con bạo hành
Ảnh N.H

Thanked by 1 Member:

#1097 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7337 Bài viết:
  • 16920 thanks

Gửi vào 02/12/2020 - 03:34

Tác phẩm Điêu khắc nầy (khối sinh-lực-khí) cao 1m733, trên ngọn núi bên Đức tự nhiên mất tích .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1098 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3096 Bài viết:
  • 7525 thanks

Gửi vào 02/12/2020 - 14:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 02/12/2020 - 03:34, said:

Tác phẩm Điêu khắc nầy (khối sinh-lực-khí) cao 1m733, trên ngọn núi bên Đức tự nhiên mất tích .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có thể là có người thích nó mang về .Nhưng bây giờ có nhóm New feminism Phụ nữ độc tôn (ý là khoa học tiến bộ không cần đàn ông để truyền giống nên cần loại bỏ đàn ông ra khỏi loài người vì hung hăng, tàn bạo , chiến tranh theo họ là do nam tính duy nhất gây ra) thì cũng có lẽ là tác phẩm của họ.

Thanked by 1 Member:

#1099 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7337 Bài viết:
  • 16920 thanks

Gửi vào 02/12/2020 - 19:47

Nhà báo Như Phong thách thức 55 ông tai to mặt lớn từ chức vì mua bằng Đại học Đông đo giả .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#1100 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/12/2020 - 20:16

Việt Nam phản đối Trung Quốc mở tour đến Hoàng Sa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


03/12/2020
Chiều 3.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và Đài Loan có các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 3.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm với những hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
Cụ thể, tại cuộc họp báo, phóng viên đã đề nghị Người phát ngôn cho biết phản ứng của Việt Nam trước những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, như việc tỉnh Hải Nam thông báo sẽ khôi phục lại các chuyến du lịch tàu biển ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kể từ đầu tháng 12.2020, và Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ tiếp nhận tàu bệnh viện “Nam Y 13” tại bến cảng trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (mà Trung Quốc gọi là đá Vĩnh Thử ở Nam Sa),
Trả lời câu hỏi này, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm pháp luật quốc tế và không có giá trị pháp lý.
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hủy bỏ và chấm dứt việc tổ chức các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tới khu vực này cũng như các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có lợi cho việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông cũng như nỗ lực của các nước trong đàm bán Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và quan hệ 2 nước Việt - Trung”, bà Hằng nhấn mạnh.
Một lần nữa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
-------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thủ tướng Úc lên WeChat chỉ trích, WeChat xóa bài

03/12/2020
Ứng dụng WeChat của Trung Quốc đã xóa bài viết của Thủ tướng Úc Scott Morrison khi nhà lãnh đạo xứ sở chuột túi chỉ trích vụ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng ảnh giả.

Đài RT ngày 3-12 đưa tin thông điệp của ông Morrison đã bị xóa vì vi phạm chính sách của WeChat. Ứng dụng này thông báo không cho phép đăng những nội dung "kích động, gây lầm đường lạc lối, xuyên tạc các sự kiện lịch sử và khiến công chúng hiểu lầm".
Trong bài đăng này, Thủ tướng Morrison đã chỉ trích việc đăng bức ảnh giả trên tài khoản Twitter của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Bức ảnh này cho thấy binh sĩ Úc kề dao vào cổ một em bé Afghanistan, nhưng phía Úc nói đây là ảnh giả.
Trên WeChat, ông Morrison còn bảo vệ việc Úc xử lý cuộc điều tra về các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm nước này ở Afghanistan, đồng thời khẳng định Úc sẽ giải quyết "các vấn đề gai góc" một cách minh bạch.
Bên cạnh đó, ông Morrison đề cập tới cộng đồng người gốc Hoa tại Úc. Ông viết trên WeChat: "Việc đăng ảnh giả về binh sĩ Úc không làm giảm đi sự tôn trọng của chúng tôi với cộng đồng người gốc Hoa tại Úc và tình hữu nghị của chúng tôi với người dân Trung Quốc".
Theo Hãng tin Reuters, tính đến hôm 2-12, có khoảng 57.000 người dùng WeChat đã xem thông điệp của Thủ tướng Morrison. Bài viết được đăng hôm 1-12 thì đến tối 2-12 đã không xem được nữa. Theo trang news.com.au (Úc), Văn phòng của Thủ tướng Morrison xác nhận bài đăng của ông đã bị xóa.

Trước đó, ông Morrison đã yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về vụ đăng bức ảnh trên. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối xin lỗi và nói rằng Úc nên tập trung vào chuyện đưa những kẻ phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan ra xét xử.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc gần đây càng lúc càng căng thẳng. Trung Quốc đã cấm hoặc hạn chế nhập khẩu thịt bò cùng một số hàng hóa khác của Úc đầu năm nay. Nước này còn áp mức thuế tới 212,1% với rượu vang Úc vào cuối tháng trước.

Sửa bởi tuphuongsg: 03/12/2020 - 20:17


Thanked by 2 Members:

#1101 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/12/2020 - 18:12

Hé lộ giao dịch 'bóng tối' ở Vũ Hán thời kỳ khởi phát Covid-19

Điều tra của hãng tin AP cho thấy vào thời điểm Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, chỉ có ba công ty ở Thượng Hải được phép sản xuất và phân phối kit xét nghiệm. Trong những ngày đầu bùng phát đại dịch ở Vũ Hán, việc xét nghiệm Covid-19 khó khăn tới mức nhiều người so sánh nó với việc trúng xổ số.
Suốt tháng 1, tại thành phố miền Trung Trung Quốc này, hàng nghìn người đã xếp hàng nhiều giờ đồng hồ ở bệnh viện để chờ đến lượt xét nghiệm. Họ thậm chí phải làm việc đó bên cạnh những thi thể nằm ở hành lang.
Thế nhưng, không nhiều trong số đó được xét nghiệm. Trong số ít những người được xét nghiệm, kết quả âm tính giả nhiều lần.
Công ty nhỏ, hợp đồng lớn

Phóng sự điều tra của hãng tin AP cho thấy việc thiếu hụt xét nghiệm trên diện rộng vào thời điểm đó có thể quy kết cho tính bí mật trong việc đấu thầu và mối quan hệ thân hữu tại cơ quan kiểm soát dịch bệnh hàng đầu Trung Quốc.
Sự yếu kém của công tác xét nghiệm trong giai đoạn này cản trở các nhà khoa học cũng như giới chức trong việc đánh giá đúng tốc độ lây lan của virus, qua đó khiến tình hình trầm trọng hơn.
Báo cáo trước đó của AP cũng cho thấy các nhà lãnh đạo của địa phương đã trì hoãn việc cảnh báo về mức độ lây lan của dịch bệnh với công chúng, cũng như không cung cấp thông tin kịp thời cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
AP cho rằng cả hai sai lầm này vào tháng 1 tạo điều kiện cho virus lây lan ở Vũ Hán và khắp thế giới mà không bị phát hiện, khởi nguồn cho đại dịch hiện đã khiến 64 triệu người nhiễm bệnh và 1,5 triệu người thiệt mạng.
Báo cáo lần này cho thấy Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đã trao quyền thiết kế bộ xét nghiệm và phân phối độc quyền cho 3 công ty ở Thượng Hải. Điều đáng nói là cả 3 công ty này đều có liên hệ tới các quan chức của CDC Trung Quốc.
Các thỏa thuận này được cho là diễn ra trong văn hóa "đi cửa sau" vốn phát triển mạnh mẽ ở hệ thống y tế công cộng thiếu thốn của Trung Quốc.
Để thực hiện phóng sự này, AP đã phỏng vấn hơn 40 bác sĩ, nhân viên CDC Trung Quốc, chuyên gia y tế và những người trong ngành, cũng như tiếp cận hàng trăm tài liệu nội bộ, hợp đồng, tin nhắn và email mà hãng thu được.
Theo điều tra, các công ty GeneoDx Biotech, Huirui Biotechnology và BioGerm Medical Technology - đều có trụ sở ở Thượng Hải - đã trả tiền của CCDC để đổi lấy thông tin và quyền phân phối kit xét nghiệm. Theo hai người biết đến sự tồn tại của các giao dịch này, mỗi công ty đã phải trả 1 triệu nhân dân tệ (146.600 USD). Hiện chưa rõ số tiền này sau đó thuộc về cá nhân hay tổ chức nào.
Cùng lúc, CDC Trung Quốc và cơ quan chủ quản là Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) đã tìm cách cản trở các nhà khoa học và tổ chức trong việc phát triển và sử dụng các bộ xét nghiệm khác.
Không giống như cách đã làm với 2 đại dịch trước đó, NHC yêu cầu các bệnh viện ở Vũ Hán chỉ gửi các mẫu virus đến phòng thí nghiệm nhà nước thuộc sự quản lý của họ. NHC cũng khiến cho việc xét nghiệm Covid-19 trở nên phức tạp hơn, và chỉ xác nhận các bộ xét nghiệm do 3 công ty đến Thượng Hải sản xuất.
Những sai lầm này khiến cho trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 17/1, không có ca nhiễm mới nào được ghi nhận, mặc dù dữ liệu sau này cho thấy có thể hàng trăm người đã mắc Covid-19 trong thời gian này.
Sự tạm lắng này khiến cho giới chức chậm tiến hành các biện pháp sớm như cảnh báo công chúng, cấm tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Một nghiên cứu ước tính chỉ cần can thiệp sớm 2 tuần, số ca nhiễm ở Vũ Hán có thể giảm 86%. Mặc dù vậy không chắc rằng hành động sớm có thể ngăn chặn sự lây lan của virus trên toàn cầu hay không.
"Rất ít bộ xét nghiệm"

Khi 3 công ty nói trên sản xuất xong kit xét nghiệm, nhiều bộ không hoạt động, cho kết quả không xác định hoặc âm tính giả. Các bệnh viện cũng lưỡng lự trong việc sử dụng các bộ xét nghiệm khác chính xác hơn, được sản xuất bởi các công ty lâu đời hơn, vì CDC Trung Quốc không xác nhận kết quả của chúng.
Vì có ít bộ xét nghiệm và nhiều trong số đó bị lỗi, tính đến ngày 31/1 chỉ có 19 người ở Vũ Hán được xác nhận dương tính với virus, theo ước tính của Imperial College London. Những người khác không được xét nghiệm hoặc âm tính giả đã được gửi về nhà, nơi họ sẽ lây virus cho những người khác.
Vài ngày sau khi bắt đầu bị ho hôm 23/1, Peng Yi, một giáo viên 39 tuổi, đã phải chờ 8 giờ để làm xét nghiệm Covid-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh chụp CT cho thấy phổi anh có dấu hiệu nhiễm virus, nhưng vì không được làm xét nghiệm nên anh không thể nhập viện.
Cuối cùng, Peng cũng được xét nghiệm vào ngày 31/1, nhưng kết quả là âm tính. Mặc dù vậy anh vẫn sốt liên tục, và gia đình của Peng chỉ còn biết cầu xin bệnh viện cho làm thêm một xét nghiệm khác.
Xét nghiệm lần thứ 2 hôm 4/2 cho kết quả dương tính. Nhưng lúc đó đã là quá muộn, anh Peng qua đời chỉ vài tuần sau.
"Có rất ít kit xét nghiệm, về cơ bản là không có... nếu bạn không có xét nghiệm dương tính, bạn sẽ không thể nhập viện", bà Zhong Hanneng, mẹ của anh Peng cho biết trong một cuộc phỏng vấn đầy nước mắt vào tháng 10.
"Bác sĩ nói rằng không thể làm gì được", người mẹ nói thêm.
Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất gặp khó khăn trong công tác thử nghiệm. Tại Mỹ, CDC từ chối sử dụng thiết kế của WHO, khăng khăng phát triển bộ kit xét nghiệm của riêng họ. Thiết kế này hóa ra bị lỗi và dẫn đến nút thắt cổ chai còn lớn hơn ở Trung Quốc.
Các quốc gia khác cũng có lợi thế khi được học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc, còn nước này thì phải vật lộn với một mầm bệnh mới. Cũng phải nói rằng khi đó không ai có thể dự đoán về mức độ lây lan của virus, hoặc cần bao nhiêu xét nghiệm để kiểm soát dịch.
"Lúc đó là quá sớm", bà Jane Duckett, giáo sư tại Đại học Glasgow, người nghiên cứu về phản ứng của Trung Quốc với đại dịch, nhận định.
Tuy nhiên, những trục trặc và chậm trễ ở Trung Quốc đã khuếch đại vấn đề vì đây là quốc gia đầu tiên phát hiện ra virus.
"Bởi vì bạn chỉ có 3 công ty cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm, nên năng lực xét nghiệm rất hạn chế", ông Yanzhong Huang, nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), nhận định. CFR là một viện chính sách có trụ sở ở New York, nhận định.
"Đó là một vấn đề lớn dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng các ca bệnh và các trường hợp tử vong", ông Huang nói thêm.
Bộ Ngoại giao và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không trả lời các câu hỏi của AP.
"Chúng tôi đã làm việc một cách xuất sắc, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Thật không may, thật không may là loại virus mà chúng tôi phải đối mặt, nó rất đặc biệt", ông Gao Fu, người đứng đầu CDC Trung Quốc, phát biểu hồi tháng 7.
Cả 3 công ty Thượng Hải được nhận gói thầu sản xuất và phân phối kit xét nghiệm Covid-19 đều không phải là những cái tên nổi tiếng. Một kỹ sư đến từ một công ty y sinh ở Vũ Hán cho biết các công ty Thượng Hải xuất hiện một cách đầy bất ngờ, trong khi công ty của anh - có nhà máy và chuyên môn đủ để sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm tại Vũ Hán - thì lại không được chấp thuận.
"Chúng tôi rất ngạc nhiên, nó rất kỳ lạ. Chúng tôi hoàn toàn chưa từng nghe về họ, và rồi đột nhiên có quy định rằng bạn chỉ được sử dụng bộ xét nghiệm từ một số công ty nhất định, và không được dùng của các công ty khác?", kỹ sư này chia sẻ.
BioGerm Medical Technology mới chỉ được thành lập cách đây 3 năm. GeneoDx thì có ít hơn 100 nhân viên.
Quan hệ cá nhân với giới chức

Tuy vậy, dù không đủ nguồn lực hay kinh nghiệm, các công ty này lại có đủ các mối quan hệ.
Các bài đăng của công ty, cùng với hàng trăm email và tài liệu nội bộ mà AP tiếp cận được, cho thấy 3 công ty này có mối quan hệ sâu rộng với các nhà nghiên cứu hàng đầu của CDC Trung Quốc ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
Theo 7 giám đốc điều hành của các công ty y sinh khác, các công ty y tế nước này thường dựa vào mối quan hệ cá nhân để làm ăn.
Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, chính phủ đã mạnh tay trấn áp tham nhũng, như chuyên gia trong ngành cho rằng việc thiếu ranh giới rõ ràng giữa nhà nước và tư nhân trong hệ thống y tế của Trung Quốc có thể tạo ra cơ hội để tham nhũng xảy ra.
Hướng dẫn của CDC Trung Quốc nêu rõ cơ quan này có trách nhiệm duy trì nguồn dự trữ các hóa chất xét nghiệm để sàng lọc các mầm bệnh hiếm gặp, nhưng không nói rõ cách thức mua bán.
Ngân sách dành cho CDC Trung Quốc đã đình trệ trong những năm gần đây, và các nhà nghiên cứu làm việc ở đây có lương thấp hơn nhiều so với khu vực tư nhân. Nhiều nhân viên đã rời bỏ công việc để sang khu vực tư nhân trong thập kỷ qua, làm cạn kiệt nguồn nhân lực trong phòng thí nghiệm.
Những hợp đồng béo bở

Trong số những người ra đi có nhà sáng lập BioGerm, bà Zhao Baihui, cựu kỹ thuật viên trưởng của phòng thí nghiệm vi sinh CDC Thượng Hải. Điều tra của AP cho thấy bà Zhao thành lập công ty tiền thân của BioGerm vào năm 2012, trong khi vẫn làm việc ở CDC Thượng Hải.
Trong 5 năm tiếp theo, bà Zhao đã bán số dụng cụ xét nghiệm trị giá hàng nghìn USD cho chính cơ quan mình làm việc, thông qua một người trung gian khác, ngay cả khi bà phụ trách mua hàng và trả lời email nội bộ.
Sau khi rời CDC năm 2017, bà Zhan tiếp tục có các hợp đồng béo bở với các công ty nhà nước, chẳng hạn như một hợp đồng trị giá 400.000 nhân dân tệ (60.000 USD) với các quan chức hải quan Thượng Hải, nơi chồng bà làm việc.
Một cái tên khác trong số 3 công ty nói trên là GeneoDx, được hưởng quyền truy cập đặc biệt vì nó là công ty con của tập đoàn nhà nước SinoPharm do chính phủ trực tiếp quản lý. Trước khi đại dịch bùng phát, GeneoDx chủ yếu nhập khẩu bộ dụng cụ và mua lại công nghệ từ nước ngoài để mở rộng kinh doanh thay vì phát triển sản phẩm của riêng họ.
Vào tháng 10/2019, công ty này đồng tổ chức một sự kiện đào tạo nội bộ của CDC Trung Quốc về các bệnh hô hấp mới nổi, được tổ chức ở Thượng Hải. Tan Wenjie, quan chức CDC điều hành khóa học, sau đó được giao phụ trách phát triển bộ kit xét nghiệm. Đến tháng 11, công ty giành được hợp đồng bán bộ dụng cụ xét nghiệm trị giá 900.000 nhân dân tệ (137.000 USD), cho viện nghiên cứu của Tan.
Cũng tham dự sự kiện trên còn có BioGerm. Cũng như các công ty khác, BioGerm sử dụng sự kiện này để quảng bá sản phẩm của họ. Nhân viên CDC Trung Quốc được mời tham gia một nhóm trên ứng dụng nhắn tin WeChat, và CEO của công ty sau đó đã sử dụng nhóm chat này để rao bán bộ xét nghiệm virus corona.
Công ty cuối cùng Huirui là đối tác lâu năm với ông Tan, vị quan chức CDC Trung Quốc phụ trách phát triển kit xét nghiệm. Người sáng lập Huirui, ông Li Hui, là đồng tác giả với ông Tan trong một bài báo khoa học về các xét nghiệm virus dòng corona vào năm 2012.
Trả lời AP, ông Li cho biết CDC thường ký hợp đồng với Huirui để sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm khẩn cấp. Phòng thí nghiệm của ông Tan đã liên hệ với Huirui vào ngày 4 hoặc 5/1 để tạo hóa chất xét nghiệm Covid-19 dựa trên thiết kế của CDC Trung Quốc. Ông Li phủ nhận bất cứ mối quan hệ cá nhân nào với Tan, hay bất cứ khoản thanh toán nào cho CDC.
"Chúng tôi đã làm việc với CDC để ứng phó với những bệnh dịch mới xuất hiện trong vòng 10 năm, không chỉ trong một hai ngày, đó là điều bình thường", ông Li nói.
Động thái bất thường

Trong các cuộc đánh giá bí mật về các bộ xét nghiệm, CDC Trung Quốc cũng chỉ chấp nhận những bộ xét nghiệm từ ba công ty Thượng Hải mà họ đã "chuyển giao" bộ gen và thiết kế xét nghiệm Covid-19.
Bước đầu tiên trong quá trình chế tạo kit xét nghiệm Covid-19 là lấy mẫu virus và giải mã trình tự gen của nó. Điều này dẫn đến các thiết kế thử nghiệm, về cơ bản là công thức cho các thử nghiệm.
Trong quá khứ, ví dụ như với H7N9 vào năm 2013, CDC Trung Quốc đã gửi thiết kế thử nghiệm đến các phòng thí nghiệm trên toàn quốc chỉ vài ngày sau khi xác định được mầm bệnh. Họ cũng gửi kèm theo các hợp chất cần thiết, thực tế chính là các thành phần, để các bệnh viện và chi nhánh CDC có thể tự trộn và tạo ra các bộ dụng cụ xét nghiệm của riêng họ càng sớm càng tốt.
Lúc đầu, có vẻ như CDC Trung Quốc đang sử dụng lại cách thức này. CDC đã tìm ra bản đồ gen của virus vào ngày 3/1. Đến ngày hôm sau, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CDC, Trung tâm Công nghệ Khẩn cấp tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh đã đưa ra các thiết kế thử nghiệm.
Nhưng lần này, chính phủ Trung Quốc giữ lại thông tin về bộ gen và thiết kế thử nghiệm. Thay vào đó, CDC Trung Quốc đã hoàn tất các thỏa thuận “chuyển giao công nghệ” để đưa các thiết kế thử nghiệm cho ba công ty ở Thượng Hải - bốn người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Quá trình đấu thầu đã được giữ bí mật.
CDC không có thẩm quyền ngăn cản các nhà khoa học khác cùng các đơn vị và công ty cạnh tranh “đi cửa sau” để lấy được mẫu và đưa ra công thức thử nghiệm của riêng họ. Nhưng họ đã cố gắng ngăn cản những nỗ lực đó và ngừng việc xét nghiệm.
Ví dụ, tiến sĩ Shi Zhengli, một chuyên gia nổi tiếng về Covid-19 tại Viện Virus học Vũ Hán, đã tự mình lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, tìm ra bộ gen của chúng và đưa ra một xét nghiệm vào ngày 3/1, theo một bài thuyết trình của cô vào tháng 3. Nhưng phòng thí nghiệm của cô thuộc thẩm quyền quản lý của một đơn vị cạnh tranh với CDC là Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. CDC cấm cô lấy thêm mẫu và xét nghiệm cho các trường hợp.
“Không có cơ chế hợp tác cởi mở nào”, một chuyên gia y tế công cộng giấu tên thường làm việc với CDC Trung Quốc nói. "Ai cũng muốn chơi trên sân nhà của họ".
Các nhân viên CDC địa phương được thông báo thay vì tự xét nghiệm và ghi nhận các ca bệnh, họ phải gửi mẫu bệnh phẩm đến các phòng thí nghiệm được chỉ định ở Bắc Kinh để giải trình tự đầy đủ. Đây là một thủ tục phức tạp và tốn thời gian. Nếu không, các trường hợp sẽ không được tính vào tổng số ca nhiễm của cả nước.
Một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm CDC giấu tên cho biết: “Điều đó hoàn toàn bất thường. Họ chỉ làm cho chúng tôi khó báo cáo bất kỳ trường hợp dương tính nào đã xác nhận”.
Trong các cuộc đánh giá bí mật về các kit xét nghiệm vào ngày 10/1, CDC cũng chỉ chấp nhận những bộ test từ ba công ty ở Thượng Hải, theo các thông tin nội bộ mà AP có được.
Trung Quốc cuối cùng đã công khai bộ gen của virus vào ngày 12/1, một ngày sau khi một nhóm khác công bố bộ gen tuy không được phép. Điều đó đã mở ra cánh cửa cho nhiều công ty sản xuất bộ xét nghiệm của riêng họ. Tuy nhiên, cơ quan y tế hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia, vẫn kêu gọi nhân viên y tế mua các bộ xét nghiệm từ Huirui, BioGerm và GeneoDx mà CDC đã xác nhận, theo thông tin nội bộ của AP.
Theo một bài đăng của CDC vào ngày 13/1, việc đánh giá và lựa chọn các bộ dụng cụ xét nghiệm được thực hiện với sự đánh giá và chỉ đạo của quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc, Ma Xiaowei.
Vào ngày 14/1, ông Ma đã tổ chức một cuộc họp nội bộ từ xa yêu cầu bí mật chuẩn bị đối phó với đại dịch, như AP đã đưa tin trước đây. Sau đó, các cơ quan y tế Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu xác nhận các trường hợp mới và bắt đầu phân phối các bộ xét nghiệm do CDC chấp nhận. BioGerm bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ các nhân viên CDC địa phương trên toàn quốc qua WeChat.
“Chúng tôi đã được CDC trung ương ủy thác phân phối các bộ xét nghiệm”, Zhao Baihui, cựu kỹ thuật viên trưởng của phòng thí nghiệm vi sinh thuộc CDC Thượng Hải, cho biết, theo ảnh chụp màn hình từ một cuộc chat nhóm mà AP thu được.
"Cung cấp cho tôi đi. Nhanh lên!”, một nhân viên CDC Tứ Xuyên nói.
Nhưng các bộ xét nghiệm của GeneoDx liên tục cho ra kết quả không chính xác, một kỹ thuật viên CDC nói với AP, và cuối cùng cấp trên của cô đã yêu cầu bỏ chúng đi. Các bộ dụng cụ của Huirui cũng không đáng tin cậy và những bộ duy nhất hoạt động ổn định là từ BioGerm, cô cho biết.
Bộ dụng cụ xét nghiệm của BioGerm đáng tin cậy hơn một phần vì chúng sử dụng hóa chất từ ​​Invitrogen, một công ty con của Tập đoàn công nghệ sinh học khổng lồ Thermo Fisher của Mỹ. Huirui và GeneoDx đã sử dụng hỗn hợp của riêng họ, cho ra kết quả kém tin cậy hơn.
Các đối thủ cạnh tranh lớn hơn, bao gồm cả BGI và Tianlong, những "người khổng lồ" về di truyền học của Trung Quốc, đã phát triển bộ xét nghiệm của riêng họ vào tháng 1, sau đó được cho là hiệu quả hơn hẳn so với bộ dụng cụ của các công ty Thượng Hải. Nhưng những bộ dụng cụ xét nghiệm đó không được CDC Trung Quốc xác nhận.
“Không có quy trình kiểm tra, không có mồi và thiết bị thăm dò, tất nhiên là không có cách nào để xác nhận các ca bệnh”, một nhân viên giấu tên khác của CDC Trung Quốc nói. “Và sau đó, đột nhiên, bạn nói với tất cả các chi nhánh CDC rằng: hãy mua hàng từ những công ty này, mua ngay đi. Điều đó gây ra hỗn loạn và thiếu hụt, lãng phí nhiều thời gian quý giá”.
Chen Weijun, trưởng nhóm các nhà khoa học nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm của BGI, cũng cho biết các sản phẩm ban đầu do CDC Trung Quốc khuyến nghị sử dụng thực sự “có vấn đề về chất lượng”. Khi được hỏi tại sao CDC Trung Quốc lại chọn ba công ty ở Thượng Hải, Chen ngập ngừng. “Tốt hơn hết bạn nên hỏi CDC câu hỏi này”.
Âm thầm xóa tên

Một ngày sau khi bộ kít xét nghiệm đầu tiên cuối cùng cũng đến Vũ Hán vào ngày 16/1, số ca dương tính bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, bộ kit xét nghiệm vẫn rất khan hiếm. Một số thành phố khác trong cùng tỉnh vẫn chưa nhận được bộ dụng cụ cho đến ngày 22/1 và thậm chí những bộ kit có rất nhiều sai sót.
Một nghiên cứu của các bác sĩ Thâm Quyến cho thấy những mẫu từ 213 bệnh nhân vào tháng 2 sử dụng xét nghiệm GeneoDx cho thấy tỷ lệ âm tính giả là hơn 30%. Một báo cáo thí nghiệm lâm sàng vào tháng 3 cho thấy trong số các bộ xét nghiệm được chứng nhận vào thời điểm đó, GeneoDx có hiệu suất kém nhất, tiếp theo là BioGerm. Nhìn chung, tỷ lệ âm tính giả đối với các xét nghiệm Covid-19 rất khác nhau, từ 2% đến hơn 37%.
Ông Philippe Klein, một bác sĩ Pháp điều trị cho các bệnh nhân nước ngoài ở Vũ Hán trong thời gian bùng phát dịch, ước tính 20% ​​các xét nghiệm cho kết quả âm tính giả. Tuy nhiên, ông nói sự chậm trễ trong việc sản xuất các bộ xét nghiệm chính xác là điều khó tránh khỏi ở thời gian đầu bùng phát dịch.
Bác sĩ Klein nói: “Người Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả trong một thời gian ngắn. Đó là một dịch bệnh mới, vì vậy ban đầu, tất nhiên là thiếu các bộ xét nghiệm”.
Vào ngày 22/1, Ủy ban Y tế Quốc gia đã lặng lẽ xóa tên của ba công ty ở Thượng Hải khỏi hướng dẫn về virus corona với vai trò những nhà phân phối ưu tiên. Sau khi chính phủ Trung Quốc ra lệnh đóng cửa Vũ Hán vào ngày 23/1, ba công ty đã phải đối mặt với những trở ngại lớn về hậu cần trong hoạt động xét nghiệm.
Vào ngày 26/1, giới chức đã thiết lập một "kênh xanh" xử lý nhanh để các công ty xét duyệt bộ xét nghiệm. Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia đã phê duyệt các bộ xét nghiệm từ 7 công ty, bao gồm BioGerm và GeneoDx nhưng không có Huirui. Ông Li, Giám đốc điều hành của Huirui, cho biết đó là do công ty của ông thiếu kinh nghiệm trong việc xin phê duyệt theo quy định cho các bộ xét nghiệm thương mại.
Tuy nhiên, các công ty cũng cần thời gian để tăng cường sản xuất và vận chuyển các dụng cụ xét nghiệm. Điều dó khiến Vũ Hán phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu bùng nổ vào đầu tháng 2, đồng thời nhiều cư dân cũng mất cơ hội điều trị.
Peng qua đời vào ngày 19/2. Người mẹ”đầu bạc tiễn con đầu xanh” tới nay vẫn ngày ngày thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thổn thức và thắp nến tưởng nhớ con.
“Đối với gia đình tôi, Peng là bầu trời, là tất cả”, bà Zhong ngậm ngùi chia sẻ về người con trai đã khuất. "Nếu không có Peng, chúng tôi không bao giờ có thể tìm lại được hạnh phúc".
Cùng một đại dịch giết chết Peng đã mang lại danh tiếng và thu nhập lớn cho các công ty sản xuất dụng cụ thử nghiệm Thượng Hải và tiếng vang cho các nhà khoa học.
Vào tháng 9, Tan, nhà nghiên cứu của CDC Trung Quốc phụ trách phát triển các bộ xét nghiệm, được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của Trung tâm Quốc gia Virus Corona chủng mới. Trong một buổi lễ được phát sóng truyền hình quốc gia, công ty mẹ của GeneoDx đã có được những lời khen ngợi từ Chủ tịch Tập Cận Bình vì những đóng góp “xuất sắc” trong cuộc đấu tranh chống lại Covid-19, bao gồm cả việc phát triển một bộ xét nghiệm.
Huirui đã mở rộng và đang bán các bộ xét nghiệm thương mại không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở châu Mỹ Latinh, CEO Li cho biết. Và đại dịch đã giúp BioGerm “nổi lên”, đạt được các mục tiêu kinh doanh nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, Giám đốc Tiếp thị BioGerm Guo Xiaoling cho biết tại triển lãm thương mại vào cuối tháng 8 tại một khách sạn năm sao.
Ông Guo nói: “Vì dịch bệnh, năm 2020 là một năm thực sự đặc biệt. Đất nước và nền kinh tế bị thiệt hại lớn. Nhưng đối với ngành công nghiệp chẩn đoán axit nucleic của chúng tôi, năm nay thực sự bùng nổ”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1102 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/12/2020 - 18:25

Hồ sơ mật hé lộ những ngày đầu dịch tại Vũ Hán
Tài liệu rò rỉ từ giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc tiết lộ những góc khuất trong giai đoạn bùng phát ổ dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới.
Báo cáo rò rỉ này được đánh dấu “nội bộ, tuyệt đối giữ kín”, theo CNN.
Tài liệu cho thấy giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc ghi nhận tổng cộng 5.918 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong ngày 10/2, gấp đôi con số 2.478 mà chính quyền Trung Quốc công bố.
Cũng theo tài liệu trên, tổng số người chết vì Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc từ khi bùng dịch đến ngày 7/3 là 3.456 - cao hơn hẳn so với mức 2.986 ca tử vong mà giới chức y tế Trung Quốc tuyên bố.
Hồ sơ nói trên nằm trong số 177 trang tài liệu rò rỉ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, được xác minh bởi 6 chuyên gia thẩm định độc lập và công bố bởi CNN. Người tố giác yêu cầu giữ kín danh tính để đảm bảo an toàn cá nhân.
Tập “hồ sơ Vũ Hán” rò rỉ trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước phương Tây đang áp lực yêu cầu Trung Quốc tiết lộ thông tin đầy đủ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để nghiên cứu về nguồn gốc chủng virus đã lây nhiễm cho gần 65 triệu người với 1,5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới.
Đến nay, khả năng tiếp cận của các chuyên gia y tế thế giới đối với cơ sở dữ liệu thô về diễn biến dịch thời điểm mới bùng phát ở tỉnh Hồ Bắc vẫn còn hạn chế, dù giới chức Trung Quốc nhiều lần cam kết sẽ cho phép các điều tra viên tiếp cận thực địa tâm dịch.
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, chính quyền Bắc Kinh đã một mực bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ và một số nước phương Tây rằng thông tin chi tiết về đại dịch đã bị che giấu và giảm nhẹ.
Số tài liệu nói trên ghi lại một số diễn biến nổi bật của quá trình bùng dịch trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2019.
Hồ sơ này phản ánh sự thiếu linh hoạt, tính chất quan liêu và khả năng hạn chế trong việc phản ứng với đại dịch của giới chức Trung Quốc, CNN nhận định.
Mất 23 ngày để xác định bệnh

Trong đó, việc chẩn đoán các bệnh nhân tại Vũ Hán có dấu hiệu viêm phổi cấp được cho là tốn quá nhiều thời gian và cho ra kết quả chưa chính xác.
Ngay cả khi các nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc khẳng định với công chúng rằng quy trình xử lý dịch được thực hiện một cách hiệu quả và minh bạch, các tài liệu rò rỉ đã chứng minh điều ngược lại.
Một ghi chép vào đầu tháng 3 cho biết thời gian trung bình từ lúc một bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng phơi nhiễm chủng virus “lạ” cho đến khi được xác định viêm phổi cấp lên đến 23,3 ngày.
Nhiều chuyên gia y tế cho rằng việc quá trình chẩn đoán bệnh kéo dài đã cản trở công tác thăm khám và điều trị sau đó.
“Rõ ràng là họ (giới chức y tế Trung Quốc) đã mắc sai lầm”, chuyên viên Yanzhong Huang tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) nhận định.
Yếu tố khách quan hay che đậy?

Tuy nhiên, ông Huang cũng nói thêm rằng nhiều khả năng tình trạng sai lệch trong các bản báo cáo xuất phát từ bộ tiêu chí đo lường số ca nhiễm khắt khe của giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc.
Theo đó, một số bệnh nhân thuộc diện “nghi vấn” dương tính với SARS-CoV-2. Các quan chức y tế không gộp các trường hợp này vào tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, do đó gây ra sự chênh lệch trong các tài liệu nội bộ và báo cáo công khai.
“Tình trạng này phản ánh sự hỗn loạn, phức tạp và khó lường của tình hình dịch bệnh thời điểm đó”, ông Huang nhận xét.
Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc Andrew Mertha tại Đại học John Hopkins cho rằng giới chức Vũ Hán đã cố tình công bố số ca nhiễm ở mức thấp nhất có thể để che đậy những vấn đề về sự thiếu chuẩn bị và thiếu hụt kinh phí của các cơ sở y tế địa phương.
Ông Mertha cũng cho rằng sự chênh lệch giữa số trường hợp tử vong ghi nhận trong tài liệu nội bộ và số liệu được công bố phản ánh sự thiếu minh bạch.
“Trung Quốc cần bảo vệ hình ảnh của họ trên trường quốc tế. Các quan chức địa phương hiểu điều này, do đó có động cơ để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của diễn biến dịch”, giáo sư Mertha nhận định.
Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đều từ chối bình luận về số tài liệu rò rỉ nói trên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1103 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/12/2020 - 18:41

Công an Đồng Nai làm rõ clip cảnh sát giao thông - trật tự 'bị sếp can thiệp' khi xử lý xe vi phạm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


05/12/2020

Khi bị tổ cảnh sát giao thông - trật tự dừng xe lại để kiểm tra, các chủ xe đã gọi điện cho ai đó để nhờ can thiệp hoặc nói luôn là ‘xe em gửi’.

Tối ngày 4.12, trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuất hiện các clip với nội dung tổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bắt giữ nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm, nhưng sau đó nhanh chóng cho đi vì... "xe đã gửi sếp".

Thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra tại H.Trảng Bom (Đồng Nai). Các phương tiện bị bắt đều là xe ba gác máy.
Nội dung các clip thể hiện khi bị lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự bắt, hầu hết các tài xế đều xin được “gọi điện thoại”. Có tài xế không cần xin gọi điện mà nói thẳng là “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cũng theo nội dung trong clip, sau khi gọi điện cho ai đó, tài xế xe ba gác đưa điện thoại cho cảnh sát giao thông - trật tự nghe, qua trao đổi vài câu, viên cảnh sát giao thông - trật tự "dạ rõ to" và bảo tài xế "đi đi". Trong lúc đợi điện thoại của ai đó, có tài xế xe ba gác máy còn kể với tổ cảnh sát giao thông - trật tự là "xe gửi 2 bên một tháng hết cả triệu đồng".

Hiện chưa rõ những clip trên được quay vào thời điểm nào, có đúng là của tổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- trật tự Công an H.Trảng Bom đang làm nhiệm vụ hay không. Sáng 5.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết Ban giám đốc công an tỉnh đã nắm vụ việc, đã chỉ đạo xác minh, làm rõ về nội dung clip kể trên.
-----

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngồi nhậu trên vỉa hè, 3 người bị phạt 6 triệu đồng vì không khẩu trang

04/12/2020
Dù được lực lượng chức năng nhắc nhở việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn còn nhiều trường hợp cố tình phớt lờ. Đến khi bị phạt nặng thì viện đủ lý do để biện minh, thậm chí chối cãi quyết liệt.

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiều 4-12 tổ liên ngành phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.H.C.M tiến hành kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân ở những khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.
Theo ghi nhận, đa số người dân có ý thức tốt trong việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Một số trường hợp không đeo hoặc đeo khẩu trang không đúng cách đều được tổ liên ngành nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính.
Tại góc đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa, lực lượng chức năng đã lập biên bản 3 trong 4 người ngồi uống bia trên vỉa hè cố tình không đeo khẩu trang dù đã được nhắc nhở trước đó. Mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 2 triệu đồng.
Chị Trần Thị D. (40 tuổi, ngụ quận 1) phân bua: "Tôi vừa kéo khẩu trang xuống để nói chuyện điện thoại, quên kéo lên thì bị phạt. Ngồi uống có mấy lon bia mà bị phạt tới 2 triệu thì nặng quá".
Còn tại một tiệm cắt tóc trên đường Phạm Ngũ Lão, tổ liên ngành cũng lập biên bản một trường hợp không đeo khẩu trang là nhân viên giữ xe của tiệm. Người này không chấp nhận ký biên bản mà chối cãi quyết liệt với lực lượng chức năng.

"Tôi đâu có tụ tập với ai đâu mà sợ lây nhiễm, tôi chỉ đứng trước tiệm để giữ xe, sao lại biên bản tôi. Có lập tôi cũng không có tiền đóng phạt", ông Trà Thanh P. (nhân viên giữ xe) cố cãi.
Tương tự, một phụ huynh đến đón con tại Trường THPT Ernst Thalmann cũng tỏ thái độ bất hợp tác khi bị tổ liên ngành nhắc nhở.
Không chỉ không có khẩu trang, người này cũng nhất quyết không xuất trình giấy tờ tùy thân nên được đưa về Công an phường làm việc.
Theo số liệu từ UBND phường Phạm Ngũ Lão, trong 3 ngày thực hiện cao điểm kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân, phường này đã lập biên bản 9 trường hợp vi phạm.
Theo nghị định 117/2020/NĐ-CP, những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Thanked by 1 Member:

#1104 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/12/2020 - 18:53

Tàu hải cảnh lớn của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm trên Biển Đông

05/12/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Liên tục trong tháng 11 vừa qua, tàu hải cảnh 5204 của Trung Quốc đã lảng vảng gần các nhà giàn DK1 ở bãi Tư Chính của Việt Nam. Có lúc nó chỉ cách các nhà giàn khoảng 5 hải lý và ngang nhiên đi sâu vào lô dầu khí 06-01.

Báo cáo mới công bố ngày 4-12 của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho thấy đại dịch COVID-19 không làm giảm sự hiện diện của hải cảnh Trung Quốc trong khu vực.
Dựa trên Hệ thống nhận dạng tự động (AIS), CSIS nhận thấy các tàu hải cảnh Trung Quốc đã liên tục hiện diện ở các bãi cạn mang tính biểu tượng trong yêu sách đường 9 đoạn vô lý. Dữ liệu được CSIS thu thập từ một nguồn mở là MarineTraffic, một chuyên trang theo dõi tàu thuyền thế giới.
Việc phát hay không phát AIS tùy thuộc vào quyết định của người điều khiển tàu, dù có quy ước các tàu lớn nên bật AIS để tránh va chạm. CSIS nhận định việc hải cảnh Trung Quốc chủ động bật AIS khi di chuyển trên Biển Đông là một động thái "chứng tỏ sự hiện diện" nhằm phục vụ cho các yêu sách vô lý của nước này.
Trong 12 tháng qua, tính từ ngày 1-12-2019 đến ngày 1-12-2020, hải cảnh Trung Quốc đã tăng tần suất xâm nhập và thời gian hiện diện ở bãi Cỏ Mây, bãi Tư Chính của Việt Nam cùng các bãi Luconia, bãi Scarborough.
Theo CSIS, đáng chú ý nhất là các vụ xâm nhập bãi Tư Chính. Tàu hải cảnh số hiệu 5204 của Trung Quốc đã phát tín hiệu AIS liên tục 137 ngày trong giai đoạn từ ngày 1-7 đến 1-12 năm nay.
Ngày 2-11, con tàu này tiến gần sát một trong các nhà giàn của cụm DK1 của Việt Nam ở bãi Tư Chính, có lúc chỉ cách chưa đầy 5 hải lý (khoảng 9km), trước khi ngang nhiên đi sâu vào khu vực lô dầu khí 06-01 gần đó.
Trung tâm nghiên cứu của Mỹ nhận định hành vi của tàu hải cảnh 5204 giống với các tàu hải cảnh đã xuất hiện ở bãi Luconia. Các tàu Trung Quốc khi đi vào bãi cạn Luconia thường áp sát các tàu dịch vụ và giàn khoan dầu khí của Malaysia gần đó. Điều này cho thấy đây là một chiến thuật tuần tra hẳn hoi của Trung Quốc.
Các thực thể bị Trung Quốc xâm chiếm và cải tạo thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho các tàu hải cảnh.
Ví dụ, đá Chữ Thập - vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng - được sử dụng như một trung tâm hậu cần và tiếp liệu cho tàu 5204 và các tàu công vụ khác của Bắc Kinh.
Trong số 4 bãi cạn vừa nêu, thời gian "hiện diện" (hay bật tín hiệu AIS) của tàu Trung Quốc ngắn nhất tại bãi Tư Chính. Cụ thể, bãi Scarborough là 287 ngày, bãi Luconia 279 ngày, bãi Cỏ Mây 232 ngày và bãi Tư Chính 142 ngày.
CSIS lưu ý thời gian hiện diện của các tàu hải cảnh Trung Quốc có thể lâu hơn trên thực tế. Trong một số trường hợp, tàu Trung Quốc đã tắt AIS nhưng vẫn bị phát hiện bởi các hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao.

Bất chấp luật pháp quốc tế, Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách vô lý với bãi Tư Chính của Việt Nam. Bắc Kinh lập luận các khu vực này nằm trong đường 9 đoạn nên đương nhiên Trung Quốc có quyền kiểm soát.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định bãi Tư Chính là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. "Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp hay có chồng lấn vì Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào để đưa ra yêu sách đối với khu vực này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hồi tháng 10-2019.
====================

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


12 cán bộ chiến sĩ bị tước danh hiệu Công an nhân dân do sử dụng bằng giả

05/12/2020
Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, có 12 người bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Công an tỉnh cũng rút khỏi quy hoạch phó giám đốc Công an tỉnh với cán bộ làm công tác tổ chức.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 5-12, đại tá Phạm Hải Đăng - phó giám đốc Công an tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- xác nhận đơn vị vừa hoàn tất công tác rà soát, xử lý các cán bộ, chiến sĩ sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.
Có 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị phát hiện vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có hai lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, một số chỉ huy cấp đội, còn lại là cán bộ chiến sĩ.
Trong đó, trường hợp của thượng tá Thái Đình Hoài - trưởng Phòng cảnh sát kinh tế - đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ khỏi Đảng năm 2019.
Còn lại 12 trường hợp, vừa qua Công an tỉnh đã đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu Công an nhân dân 11 người, 1 người giáng cấp bậc hàm do quy định thời điểm tuyển dụng được phép sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và đến nay trường hợp này cũng đã hoàn thành chương trình bổ túc THPT.
Sau khi xử lý các trường hợp vi phạm, ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Theo đó, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đã được xử lý rút khỏi quy hoạch phó giám đốc Công an tỉnh, điều chuyển công tác, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ và kiểm điểm sâu sắc.

Theo đại tá Đăng, ban giám đốc Công an tỉnh đã kiểm điểm nghiêm túc từ cán bộ cho đến chỉ huy cấp đội, chỉ huy cấp phòng và đồng chí trong ban giám đốc phụ trách lĩnh vực. Bộ Công an trực tiếp chủ trì những buổi họp kiểm điểm.
Trên cơ sở kết luận của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh cũng đã điều chuyển các trường hợp vi phạm.
Về nguyên nhân các trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả chậm phát hiện trong thời gian dài, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho rằng do quy định của ngành chưa chặt chẽ trong việc xác minh.
Khi nhận hồ sơ, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ chỉ kiểm tra văn bằng, chứng chỉ gốc bằng mắt thường, xem có bất thường hay không mà chưa có quy định đối chiếu nơi cấp, thời gian cấp, địa điểm cấp bằng...
Ông Đăng cũng cho biết đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn tất công tác rà soát và không còn trường hợp nào sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Thanked by 2 Members:

#1105 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/12/2020 - 20:05

Trả lời chất vấn, chủ tịch xã ví "cát sông Hồng đẹp như con gái 18 nên thường xuyên bị nhòm ngó"

08-12-2020 -https://nld.com.vn/thoi-su/tra-loi-chat-van-chu-tich-xa-vi-cat-song-hong-dep-nhu-con-gai-18-nen-thuong-xuyen-bi-nhom-ngo-20201208115008634.htm
Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TP Hà Nội, ông Nguyên Văn Tín, Chủ tịch UBND xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ), ví "cát sông Hồng đẹp như con gái 18 nên thường xuyên bị nhòm ngó".




Ngày 8-12, HĐND TP Hà Nội khóa XV tiếp tục kỳ họp thứ 18 với phiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và trả lời chất vấn về công tác quản lý nhà nước đối với khai thác cát, sỏi, lòng sông.
Trả lời chất vấn, ông Nguyên Văn Tín, Chủ tịch UBND xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ), cho biết đoạn sông Hồng chảy qua địa bàn xã Xuân Đình có nhiều cát nên bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhòm ngó. Cát tặc ồ ạt đến xã khai thác như một công trường, cả ngày đêm, tàu cuốc hút cát rất nhiều. Cao điểm năm 2018 và 2019, có lúc có khoảng 10 tàu hút cát. Sau khi xảy ra tình trạng khai thác cát trên địa bàn, xã đã báo cáo UBND huyện, sau đó huyện và TP Hà Nội đã ban hành văn bản, quyết liệt xử lý. Đến cuối năm 2019, tình trạng khai thác cát cơ bản chấm dứt nhưng trong năm 2020, một số tàu cuốc lại đến, khai thác vào ban đêm, quy mô nhỏ hơn, chỉ khoảng 1 đến 2 tàu cuốc. Huyện và xã đã ra quân quyết liệt, đến nay cơ bản chấm dứt nhưng mấy đêm gần đây vẫn có 1 đến 2 tàu khai thác từ 20 giờ tối đến 4, 5 giờ sáng, khai thác kiểu chộp giật, không thường xuyên.
Chủ tịch UBND xã Xuân Đình ví "cát đẹp như con gái 18, thường xuyên bị nhòm ngó", nhân dân bức xúc, chủ tịch xã cũng rất áp lực. Xã muốn xin 1 tàu cao tốc, lực lượng chuyên dụng, đề nghị TP Hà Nội hỗ trợ. Nếu không được thì đề xuất lực lượng công an giao thông chốt trực tại đây để ngăn chặn triệt để cát tặc.
Còn ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, nêu trách nhiệm của huyện là phối hợp bảo vệ tài nguyên, bảo vệ cát sỏi chưa khai thác, có hành động ngăn chặn đối với các tình trạng khai thác cát trái phép, đối với các nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên. Trong thời gian qua, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện đúng thẩm quyền, tuy nhiên tình trạng khai thác cát trên địa bàn huyện còn phức tạp. Huyện đã chủ động phối hợp với các địa bàn lân cận để quản lý khai thác cát trên lòng sông Hồng. Đối với công tác chỉ đạo, huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, ban hành chỉ thị, kế hoạch để giải quyết tình trạng này. Nhờ đó, tình trạng khai thác trái phép như công trường vào ban ngày đã chấm dứt, song vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép vào buổi đêm.
Trả lời chất vấn, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay hiện TP có 7 tuyến sông chính giáp ranh với 8 tỉnh, thường có các đối tượng hoạt động khai thác cát lén lút ở các khu vực giáp ranh các địa bàn huyện. Hàng năm, Công an TP đều có kế hoạch yêu cầu các đơn vị các cấp điều tra cơ bản, qua đó phát hiện 13 điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn. Tình đến tháng 11-2020, trên địa bàn TP có 14 giấy phép hoạt động, trong đó có 11 giấy phép do UBND TP cấp, 8 tổ chức được khai thác cát nổi còn thời hạn. Xác định trên các tuyên sông 207 bãi tập kết khoáng sản đang hoạt động, trong đó có 57 bãi có thủ tục hoạt động, 150 bãi chưa có thủ tục hoạt động trên các địa bàn quận, huyện.
“Đợt tới trong các quận huyện thị xã, lực lượng công an chính quy về xã thì sẽ giao cho lực lượng này. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, trọng tâm để phát hiện để phối hợp đấu tranh có hiệu quả vấn đề khai thác cát” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nói.
Đối với thủ đoạn hoạt động, ông Tùng cho hay các đối tượng được cấp các mỏ cát để khai thác các bãi nổi; tự ý đưa các tàu khác không đăng ký vào mỏ cát. Các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật thời gian và địa bàn khai thác, chủ yếu là vào ngày nghỉ, ngày lễ của các cơ quan chức năng.
Với đề xuất của các địa phương về cung cấp xuồng, theo đại diện Công an TP Hà Nội, việc này rất khó, vì khi bị phát hiện khai thác cát ở các khu vực giáp ranh, thì đối tượng lại nhổ neo đi sang chỗ khác. Vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thanh tùng cũng nêu tình trạng còn bất cập trong cắm mốc định vị ranh giới giữa các địa bàn.
Về phương tiện khai thác cát, đối tượng thường sử dụng tàu có ống hút để khai thác cát trái phép, có trường hợp bán cát ngay trên sông. Hầu hết những phương tiện này đều không có đăng kiểm, biển số. Công an đã có nhiều kiến nghị đối với Sở Giao thông Vận tải, đối với các phương tiện không neo đậu trên sông nhưng vẫn phải kiểm tra đăng kiểm. Vì nếu không có phương tiện thì không khai thác được.
B.H.Thanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nguyên Văn Tín, Chủ tịch UBND xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội - Ảnh: Công Thọ

-------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giáo sư Trung Quốc lộ tin bom tấn về "tay trong" của Bắc Kinh ở lõi quyền lực cao nhất nước Mỹ

Hải Võ | 07/12/2020
Trung Quốc đã tác động các chính sách của Mỹ trong nhiều thập niên nhờ một mạng lưới bí mật gồm những "người bạn cũ" - những người ủng hộ và cả các điệp viên, theo Washington Times.

Những "người bạn cũ" của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Washington Times dẫn đánh giá của học giả nổi tiếng Trung Quốc, cho biết những người ủng hộ Trung Quốc đã thâm nhập vào các cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ cùng các tổ chức tài chính Mỹ từ trước thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo đó, ông Di Dongsheng (Trạch Đông Thăng), giáo sư, Phó viện trưởng Viện quan hệ quốc tế thuộc Đại học nhân dân Trung Quốc, ngụ ý trong bài phát biểu hôm 28/11 rằng Trung Quốc đã giúp đỡ Hunter Biden - con trai Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden - giành được những thỏa thuận kinh doanh tại nước này.
Đề cập sự tác động đối với nước Mỹ, ông Di nói rằng không thể cung cấp chi tiết về công việc của các điệp viên Trung Quốc bởi rủi ro làm lộ danh tính của họ. Dù vậy, ông cho biết cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Trump phát động nhằm vào Trung Quốc đã làm nhiễu loạn những liên hệ chặt chẽ trong nhiều thập kỷ giữa song phương, mà mạng lưới điệp viên đã gây dựng.
Học giả Trung Quốc phân tích rằng những vụ căng thẳng trong quá khứ - như máy bay EP-3 của hải quân Mỹ va chạm với máy bay Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương năm 2001, hay vụ Mỹ đánh bom nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư năm 1999 - đã được xử lý chỉ trong vòng vài tháng nhờ vào các chiến dịch gây ảnh hưởng.
"Giờ thì tôi sẽ đưa ra một tin bom tấn: Bởi vì chúng ta có người ở bên trong vòng tròn quyền lực cốt lõi của nước Mỹ. Chúng ta có những người bạn cũ," ông Di Dongsheng nói, nhấn mạnh ông cần thận trọng vì "không thể bán đứng những người đó".
Một video ghi lại phát biểu trên được đăng tải trên tài khoản Weibo của ông Di, nhưng nhanh chóng bị xóa. Tuy nhiên, đoạn video đã được chia sẻ trước đó và lan truyền trên mạng Internet.
Giáo sư Di và đơn vị nơi ông công tác chưa đưa ra bình luận.
Theo Washington Times, phát ngôn của giáo sư Trung Quốc củng cố cảnh báo hồi tuần trước của giới chức cấp cao chính quyền Trump rằng Trung Quốc đang tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia đáng kể nhất đối với Mỹ.
Giám đốc An ninh quốc gia (DNI) John Ratcliffe nêu trong một bài viết: "Thông tin tình báo là rõ ràng. Bắc Kinh có ý định thống trị nước Mỹ và phần còn lại của hành tinh về mặt kinh tế, quân sự và công nghệ."
Bill Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và an ninh của DNI, nói Trung Quốc đã bắt đầu nhằm vào các quan chức có tiềm năng nắm giữ các vị trí trong chính quyền sắp tới của ông Biden.
"Chúng tôi cũng chứng kiến một xu thế gia tăng, được tính toán kỹ lưỡng, và chúng tôi dự đoán Trung Quốc sẽ dồn sức ảnh hưởng của họ lên chính quyền mới," ông Evanina nói.
Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump cho rằng phát ngôn của ông Di Dongsheng là trường hợp hiếm hoi một quan chức Trung Quốc tiết lộ thông tin hết sức nhạy cảm như thế.
Thông tin về Di trên website của Đại học nhân dân Trung Quốc cho biết ông thường tham gia các hoạt động nghiên cứu chính sách và khảo sát của nhiều cơ quan ban ngành Trung Quốc, gồm Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước (NDRC), Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp và Công nghệ số, Ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng c.... s.. Trung Quốc, Ban tổ chức cán bộ trung ương đảng c.... s.. Trung Quốc,... Di Dongsheng cũng thường nhận lời mời giảng dạy, tọa đàm tại các cơ quan đơn vị cấp bộ, cấp tỉnh ở Trung Quốc.
Vào năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ chương trình giảng dạy của ông Di về quan hệ kinh tế Mỹ-Trung Quốc cho các quan chức cấp cao Mỹ. Các quỹ đầu tư ở Wall Street cũng mời ông "giảng dạy cho các nhà điều hành doanh nghiệp về tác động từ quá trình cải cách của Trung Quốc đối với thị trường tài chính toàn cầu".
Trung Quốc và "sự trở lại" của Wall Street dưới thời Biden
Trong bài diễn văn vào tháng trước tại Thượng Hải, ông Di Dongsheng còn phân tích về trường hợp một "tay trong" của Trung Quốc thành công trong việc gây sức ép đối với nhà sách Politics and Prose tại Washington vào năm 2015, để nhà sách này cho phép một quan chức Trung Quốc tổ chức sự kiện giới thiệu cuốn sách của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ban đầu ông chủ nhà sách Bradley Graham từ chối sự kiện của Trung Quốc vì lý do trùng thời gian với một chương trình khác. Di Dongsheng - người được trao trách nhiệm tham gia tổ chức sự kiện - báo cáo với Bắc Kinh, và một phó lãnh đạo cơ quan phụ trách tuyên truyền phản hồi với ông rằng vấn đề đã được xử lý.
Quan chức Trung Quốc phát biểu tại sự kiện giới thiệu sách nói trên là Guo Weimin (Quách Vệ Dân), Phó chủ nhiệm Văn hòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc.
"Lý do chúng tôi có thể tổ chức sự kiện như kế hoạch là nhờ một người hùng đã ra tay giúp đỡ. [Cấp trên] giới thiệu tôi với một vị phu nhân đứng tuổi có chiếc mũi to," ông Di kể lại sự việc, đề cập nhân vật đã hỗ trợ họ là một người Hoa, từng sống tại Trung Quốc và nói tiếng Trung lưu loát.
"Tôi chợt nhận ra bà là một trong những 'người bạn cũ' của nhân dân Trung Quốc," Di nói, tiết lộ người phụ nữ đứng đầu các hoạt động ở châu Á của một tổ chức tài chính lớn tại Wall Street.
"Nói một cách đơn giản, trong ba hay bốn thập kỷ qua, chúng ta đã tận dụng vòng tròn cốt lõi bên trong quyền lực thực sự của nước Mỹ," ông Di nêu. "Như tôi đã nói, Wall Street có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với các sự vụ trong và ngoài nước Mỹ kể từ thập niên 1970. Chúng ta từng phụ thuộc lớn vào họ."
Tuy nhiên, sau khi ông Trump đắc cử vào năm 2016, ông Di Dongsheng cho hay, "Wall Street không thể kiểm soát được Trump bởi giữa họ đã có những sự xâm phạm [lẫn nhau] khiến đôi bên trở nên thù địch".
"Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, họ đã cố gắng giúp đỡ [Trung Quốc]," ông Di nói. "Những người bạn ở Mỹ nói với tôi rằng họ đã cố giúp nhưng không được."
Di Dongsheng khẳng định khi chính quyền ông Joe Biden nhậm chức, Trung Quốc sẽ khôi phục những liên hệ cũ.
"Giờ thì ông Biden đang chiến thắng trong cuộc bầu cử, và những nhân vật tinh hoa truyền thống và trong chính trường, những tập đoàn thế lực đều có quan hệ hết sức mật thiết với Wall Street."

Thanked by 1 Member:

#1106 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2020 - 18:26

Toàn cảnh hồ Con Rùa trước khi được cải tạo thành phố đi bộ
UBND quận 3 (TP.H.C.M) vừa đề xuất phương án chỉnh trang đô thị, trong đó chọn điểm nhấn là hai phố đi bộ quanh hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thượng Hiền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồ Con Rùa nằm ngay nút giao giữa đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân. Từ đây người dân có thể dễ dàng tham quan Nhà văn hoá Thanh niên TP.H.C.M, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố trong bán kính vài trăm mét.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo phương án cải tạo của UBND quận 3, khi hoàn thành, địa điểm này dự kiến tăng 2.235 m2 diện tích thảm cỏ, cây xanh, thêm 875 chỗ ngồi và 3.200 mét mái che chạy dọc vỉa hè.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các trục đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Trần Cao Vân sẽ có hệ thống mái che tạo không gian thuận lợi cho du khách tham quan và các hoạt động mua bán.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồ Con Rùa có tháp chính cao 34 m cùng hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ hình xoắn ốc là địa điểm nổi tiếng ở TP.H.C.M

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ 1970-1974, hồ được trùng tu và xây dựng thêm tháp chính với 5 cột bê tông cao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồ Con Rùa được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1965-1967 do kiến trúc sư Nguyễn Kỳ thiết kế và đảm nhiệm thi công.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khu vực vòng xoay hồ Con Rùa là một trong những địa điểm có nhiều cây xanh nhất TP.H.C.M.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hiện nay, hồ Con Rùa không chỉ là nơi tham quan mà còn là địa điểm ăn uống ưa thích của các bạn trẻ với rất nhiều tiệm cà phê và hàng quán xung quanh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nằm rải rác xung quanh hồ là các gánh hàng rong với đủ các món ăn vặt từ bánh tráng trộn, trứng gà nướng, trà đào, cá viên, kem...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Tôi ủng hộ ý đề xuất nâng cấp nơi này thành phố đi bộ trong tương lai, tuy nhiên cần lắp thêm đèn vì khu vực này tối. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần kiểm soát người bán hàng xung quanh khu vực để họ không trải bạt, trải chiếu, gây mất mỹ quan", chị Quỳnh Tiên (nhân viên ngân hàng) chia sẻ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Tôi thấy nơi này cổ kính, sợ cải tạo sẽ trở nên hiện đại, không giữ được chất riêng. Ngoài ra, việc có 2 phố đi bộ gần nhau sẽ không còn độc đáo. Nơi này khá gần Nguyễn Huệ, mọi người thích có thể chọn ra đó cũng không quá xa", Anh Thư (sinh viên) chia sẻ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

"Ngày nào tôi cũng đưa con đến chơi vì ở đây không khí trong lành, nhiều cây xanh và không gian thoáng mát", một phụ huynh cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chia sẻ về việc mở phố đi bộ tại khu vực hồ Con Rùa (quận 3, TP.H.C.M), Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.H.C.M cho rằng ý tưởng này không mới. Chương trình cải tạo, chỉnh trang các công trình chiếu sáng công cộng tại khu vực quanh hồ trước đây là bước đầu cho ý tưởng mở rộng phố đi bộ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thực hư về bức ảnh hoa hậu Đỗ Thị Hà ‘thất lễ’, hiệu trưởng ‘khúm núm’

09/12/2020
Bức ảnh chụp hoa hậu Đỗ Thị Hà ngồi trịnh trọng trên ghế trong chuyến về thăm trường, trong khi thầy hiệu trưởng đứng chắp tay ‘báo cáo’ đang lan truyền trên mạng xã hội với những lời chê trách các thầy ‘ngớp’ hoa hậu, còn hoa hậu 'thất lễ'.

Hôm nay, 9-12, nhiều Fanpage và Facebooker cùng chia sẻ những bức hình chụp trong một phòng tiếp khách của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trong đó nổi bật lên hình ảnh tân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đội vương miện, mặc áo dài màu vàng đang ngồi nghiêm trang trên một trong hai ghế chủ tọa.
Cũng trong bức ảnh này, thầy hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân ở ghế chủ tọa bên cạnh, nhưng không ngồi, mà đứng chắp tay phía trước, tư thế đang phát biểu một cách trịnh trọng và có phần khiêm nhường, "khúm núm".
Đó là hình ảnh về "thăm trường" lần đầu tiên sau đăng quang hoa hậu của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào sáng 8-12 cũng với cha mẹ cô, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và thầy, trò Trường ĐH Kinh tế quốc dân, nơi Đỗ Thị Hà đang theo học năm thứ hai.
Một số bài đăng trên mạng xã hội bình luận về bức ảnh này khá gay gắt, cho rằng "thầy đứng nói trước trò như trong bức hình" là không thuận mắt. Bên cạnh đó, có tranh luận về vị trí ngồi chính giữa của hoa hậu.
Độc giả T.H. cho rằng hoa hậu chỉ nên ngồi ở vị trí trang trọng như vậy "khi cô đến với tư cách hoa hậu và bàn với nhà trường về một chương trình hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ nhà trường…".
Độc giả Y.N. góp ý phía ban tổ chức nên cố vấn cho thầy hiệu trưởng và hoa hậu để tạo ra hình ảnh đẹp hơn, tránh gây cảm giác "khúm núm" từ phía người thầy.
Độc giả A.V. phân tích: "Các trường đại học là nơi đào tạo, giáo dục, thì nên thiên về vinh danh các sinh viên đạt giải về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước sẽ hợp lý hơn. Còn hoa hậu là cuộc thi sắc đẹp, thì các tổ chức bên ngoài xã hội tôn vinh sẽ hay hơn".
Ở phía ngược lại, cũng có nhiều ý kiến ôn hòa.
Độc giả Gia Bảo nói với Tuổi Trẻ Online: "Không nên chỉ từ một bức ảnh mà suy diễn theo hướng tiêu cực. Thái độ, cử chỉ nhún nhường của một con người đôi khi là biểu hiện của sự khiêm tốn, lịch sự, chứ không cho thấy họ kém hơn người đối diện. Hoa hậu về trường cũng là khách mời danh dự nên xứng đáng được tiếp đón chu đáo".
Độc giả này cho rằng từ khi đăng quang, hoa hậu Đỗ Thị Hà bước đầu tạo dựng được hình ảnh khá đẹp trong công chúng. Vừa qua, cô cũng được chào đón tại quê nhà Thanh Hóa.
Liên hệ với PGS.TS Phạm Hồng Chương - hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân - về bức ảnh gây "bão" này, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều "đính chính".
Đầu tiên, ông Phạm Hồng Chương khẳng định đây không phải là cuộc về thăm trường của hoa hậu như các báo và mạng xã hội loan tin, mà là ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam "giao lại" sinh viên Đỗ Thị Hà cho nhà trường sau khi cô thực hiện các nghĩa vụ của một tân hoa hậu với các nhà tài trợ và các hoạt động thiện nguyện.
Bức ảnh chụp cuộc gặp gỡ giữa ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với lãnh đạo nhà trường và hoa hậu Đỗ Thị Hà trước khi hoa hậu có buổi giao lưu nhỏ trong hội trường cùng cha mẹ, các thí sinh khác của trường cùng dự thi hoa hậu và các bạn bè cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ lễ tân nơi Đỗ Thị Hà từng tham gia như một công việc làm thêm.
Về chuyện đứng chắp tay "khúm núm" báo cáo trước sinh viên của mình, ông Phạm Hồng Chương "đính chính" không phải ông đang "báo cáo" với tân hoa hậu mà là ông đang đáp từ với nhà báo Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - sau khi ông này có phát biểu trao lại sinh viên Đỗ Thị Hà cho nhà trường để nhà trường có trách nhiệm giúp đỡ hoa hậu thực hiện trách nhiệm xã hội của một hoa hậu và quan trọng hơn là phải hoàn thành quá trình học tập.
Thông tin này cũng được ông Lê Xuân Sơn xác nhận với Tuổi Trẻ Online.
Ông Sơn cho biết cuộc gặp với lãnh đạo nhà trường thì chỉ có trao đổi giữa ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và thầy hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân chứ "hoa hậu có được nói gì đâu" mà thầy "báo cáo" trước trò.
"Cuộc trao đổi đấy ban tổ chức và nhà trường trao đổi với nhau để hỗ trợ hoa hậu Đỗ Thị Hà hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó thầy đang trao đổi với tôi là trưởng ban tổ chức chứ không phải là thầy báo cáo trước sinh viên hoa hậu", ông Lê Xuân Sơn nói.
Về vị trí ngồi ở ghế "chủ tọa" của Đỗ Thị Hà trong cuộc gặp với lãnh đạo nhà trường, ông Phạm Hồng Chương nói nhà trường quan niệm danh hiệu hoa hậu của Đỗ Thị Hà là một thành tích rất vui với nhà trường.
"Chúng tôi trân trọng bạn Hà là đúng vì bạn là một sinh viên có thành tích học tập tốt và phong cách sống chan hòa được bạn bè yêu mến… Một nữ sinh xuất phát từ nông thôn, con nông dân mà trở thành hoa hậu thì phải nói là chúng tôi rất trân trọng những người vượt qua khó khăn để đạt thành tích tốt như thế", ông Phạm Hồng Chương nói.
Ông cũng khẳng định cuộc gặp gỡ, giao lưu đã được nhà trường họp bàn kỹ lưỡng, tính toán tổ chức ấm cúng, không phô trương. Buổi giao lưu với tân hoa hậu không đến 100 người và sau buổi giao lưu thì sinh viên Đỗ Thị Hà tham gia thi ngay buổi chiều đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn










Bức ảnh đang nhận nhiều chê trách thầy giáo khúm núm, hoa hậu thất lễ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thanked by 1 Member:

#1107 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2020 - 22:06

Chân dung Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền

Mỹ Hoa
09-12-2020 16:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kinhtedothi - Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội, khóa XV, ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--------------------------TIN CŨ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiểm điểm Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội vụ giao đất trái luật cho mẹ và chị gái

22/9/2019
Về vụ mẹ và chị gái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa cho biết đang thực hiện kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho hay, sau quá trình vào cuộc kiểm tra, cơ quan này đã có kết luận về vụ mẹ và chị gái ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được giao đất trái luật tại huyện Quốc Oai, trong thời kỳ ông này làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện này.
Từ kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội, huyện Quốc Oai đang triển khai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đối với những đảng viên có liên quan đến sự việc này, và Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội có trách nhiệm giám sát.
Nhấn mạnh đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, trên cơ sở xem xét đề nghị của tổ chức Đảng cấp dưới, vị lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội cho hay: “Như vậy, với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sẽ chủ trì chỉ đạo kiểm điểm từ tổ chức Đảng cấp dưới. Việc kiểm điểm ở tổ chức đảng cấp dưới không thực hiện ở huyện Quốc Oai, vì đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền không còn sinh hoạt Đảng ở huyện Quốc Oai nữa, mà thực hiện kiểm điểm tại Đảng ủy Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội".
Cũng theo vị này, quá trình kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ xác định, ông Quyền đã tích cực vận động bà Tạ Thị Huyên (mẹ ruột) và bà Nguyễn Thị Loan (chị gái ruột) trả lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bàn giao lại đất được giao trái luật cho huyện Quốc Oai quản lý, là yếu tố rất tích cực, tình tiết giảm nhẹ quan trọng.

“Hiện, 2 dự án này huyện Quốc Oai đã nhận bàn giao lại Giấy chứng nhận, đất tại thực địa, huyện đang quản lý. Như vậy là khắc phục được tuyệt đối về hậu quả. Đây là động thái rất tích cực. Khi xem xét kiểm điểm thì các tổ chức đảng đều phải xem xét, cân nhắc (đến các tình tiết giảm nhẹ này - PV)”, vị này cho biết, và nói thêm việc kiểm điểm có thể đưa ra hình thức kỷ luật hoặc không, tùy theo tính chất mức độ thành khẩn và sửa chữa của ông Quyền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiểm điểm đang triển khai từ cơ sở đến các cấp có thẩm quyền một cách chặt chẽ, có xong trong tháng 9 hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác.
Đối với ông Nguyễn Hồng Lâm, nguyên Phó chủ tịch UBND

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dù được xác định có trách nhiệm trong thời kỳ mẹ và chị gái Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội được giao đất trái luật, nhưng do ông Lâm đã mất nên không xem xét kỷ luật.
Trả lời việc ông Nguyễn Mạnh Quyền với trách nhiệm người đứng đầu (Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai) thời kỳ huyện này giao đất trái luật cho mẹ và chị gái mà chỉ bị kiểm điểm nhưng không bị xem xét kỷ luật, trong khi những cán bộ cấp dưới thì xem xét kiểm điểm nhưng có kỷ luật, liệu có nương nhẹ hay không, vị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chỉ cho biết về mặt nguyên tắc: “Phải xem xét trên tổng thể và cụ thể trực tiếp từng cá nhân, không phải vấn đề có hay không, dưới hay trên”.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, nhiều người dân ở huyện Quốc Oai gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước và báo chí bày tỏ bức xúc vì đất đang sản xuất nông nghiệp bị thu hồi giao cho người nhà của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, trong thời kỳ ông này còn làm Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, để làm trang trại.

Cụ thể, theo tố cáo của người dân huyện Quốc Oai, bà Tạ Thị Huyên (73 tuổi) ở Khu tập thể Công ty Cơ khí điện (phường La Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) được giao trái luật gần 2,3 ha đất tại xã Phú Cát vào tháng 5.2017, thời hạn 49 năm.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Loan (51 tuổi), chị gái ruột ông Quyền, ở cùng địa chỉ với bà Huyên được giao trái luật hơn 18,5 ha đất ở các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp trong thời hạn 49 năm. Đáng nói, thời điểm bà Loan được giao đất trái luật vào tháng 6.2017, ngay trước thời điểm ông Quyền được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội...
Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho biết đầu tháng 8 vừa qua, huyện này đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định giao đất trái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về việc giao hơn 18,5 ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch cho bà Nguyễn Thị Loan trước đó.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nguyễn Mạnh Quyền bị kiểm điểm về việc giao đất trái luật ở huyện Quốc Oai cho mẹ và chị gái trong thời kỳ ông này làm Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Quốc Oai
Ảnh CTV

Thanked by 1 Member:

#1108 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 10/12/2020 - 23:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphuongsg, on 10/12/2020 - 22:06, said:

Chân dung Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền

Mỹ Hoa
09-12-2020 16:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kinhtedothi - Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội, khóa XV, ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--------------------------TIN CŨ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiểm điểm Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội vụ giao đất trái luật cho mẹ và chị gái

22/9/2019
Về vụ mẹ và chị gái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa cho biết đang thực hiện kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho hay, sau quá trình vào cuộc kiểm tra, cơ quan này đã có kết luận về vụ mẹ và chị gái ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được giao đất trái luật tại huyện Quốc Oai, trong thời kỳ ông này làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện này.
Từ kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội, huyện Quốc Oai đang triển khai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đối với những đảng viên có liên quan đến sự việc này, và Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội có trách nhiệm giám sát.
Nhấn mạnh đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, trên cơ sở xem xét đề nghị của tổ chức Đảng cấp dưới, vị lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội cho hay: “Như vậy, với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sẽ chủ trì chỉ đạo kiểm điểm từ tổ chức Đảng cấp dưới. Việc kiểm điểm ở tổ chức đảng cấp dưới không thực hiện ở huyện Quốc Oai, vì đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền không còn sinh hoạt Đảng ở huyện Quốc Oai nữa, mà thực hiện kiểm điểm tại Đảng ủy Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội".
Cũng theo vị này, quá trình kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ xác định, ông Quyền đã tích cực vận động bà Tạ Thị Huyên (mẹ ruột) và bà Nguyễn Thị Loan (chị gái ruột) trả lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bàn giao lại đất được giao trái luật cho huyện Quốc Oai quản lý, là yếu tố rất tích cực, tình tiết giảm nhẹ quan trọng.

“Hiện, 2 dự án này huyện Quốc Oai đã nhận bàn giao lại Giấy chứng nhận, đất tại thực địa, huyện đang quản lý. Như vậy là khắc phục được tuyệt đối về hậu quả. Đây là động thái rất tích cực. Khi xem xét kiểm điểm thì các tổ chức đảng đều phải xem xét, cân nhắc (đến các tình tiết giảm nhẹ này - PV)”, vị này cho biết, và nói thêm việc kiểm điểm có thể đưa ra hình thức kỷ luật hoặc không, tùy theo tính chất mức độ thành khẩn và sửa chữa của ông Quyền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiểm điểm đang triển khai từ cơ sở đến các cấp có thẩm quyền một cách chặt chẽ, có xong trong tháng 9 hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác.
Đối với ông Nguyễn Hồng Lâm, nguyên Phó chủ tịch UBND

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dù được xác định có trách nhiệm trong thời kỳ mẹ và chị gái Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội được giao đất trái luật, nhưng do ông Lâm đã mất nên không xem xét kỷ luật.
Trả lời việc ông Nguyễn Mạnh Quyền với trách nhiệm người đứng đầu (Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai) thời kỳ huyện này giao đất trái luật cho mẹ và chị gái mà chỉ bị kiểm điểm nhưng không bị xem xét kỷ luật, trong khi những cán bộ cấp dưới thì xem xét kiểm điểm nhưng có kỷ luật, liệu có nương nhẹ hay không, vị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chỉ cho biết về mặt nguyên tắc: “Phải xem xét trên tổng thể và cụ thể trực tiếp từng cá nhân, không phải vấn đề có hay không, dưới hay trên”.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, nhiều người dân ở huyện Quốc Oai gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước và báo chí bày tỏ bức xúc vì đất đang sản xuất nông nghiệp bị thu hồi giao cho người nhà của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, trong thời kỳ ông này còn làm Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, để làm trang trại.

Cụ thể, theo tố cáo của người dân huyện Quốc Oai, bà Tạ Thị Huyên (73 tuổi) ở Khu tập thể Công ty Cơ khí điện (phường La Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) được giao trái luật gần 2,3 ha đất tại xã Phú Cát vào tháng 5.2017, thời hạn 49 năm.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Loan (51 tuổi), chị gái ruột ông Quyền, ở cùng địa chỉ với bà Huyên được giao trái luật hơn 18,5 ha đất ở các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp trong thời hạn 49 năm. Đáng nói, thời điểm bà Loan được giao đất trái luật vào tháng 6.2017, ngay trước thời điểm ông Quyền được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội...
Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho biết đầu tháng 8 vừa qua, huyện này đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định giao đất trái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về việc giao hơn 18,5 ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch cho bà Nguyễn Thị Loan trước đó.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nguyễn Mạnh Quyền bị kiểm điểm về việc giao đất trái luật ở huyện Quốc Oai cho mẹ và chị gái trong thời kỳ ông này làm Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Quốc Oai
Ảnh CTV

Cùng một ruột bao che từ trên xuống dưới. Muốn làm việc vi phạm pháp luật ở quy mô lớn, trước hết phải gia nhập X, sau đó là đút lót và liếm gót quan trên.

Tôi giữ niềm tin vào đất nước nhưng chả có chút hi vọng nào với X cả. Hi vọng sự kiện 1991 ở Nga sẽ lại xuất hiện ở VN năm 2031 hoặc sớm hơn cho nhân dân được nhờ.

Thanked by 2 Members:

#1109 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/12/2020 - 19:36

'Cái lạnh mùa đông Hà Nội như bị xóa tan bởi hơi ấm 2.300 đại biểu'

10/12/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TPO - Thủ tướng NXP bày tỏ như vậy khi phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, sáng ngày 10/12.
Thi đua đã trở thành điều rất quen thuộc
Theo Thủ tướng, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta. Năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách.
“Ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hi sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội”, Thủ tướng nói và bày tỏ “cái lạnh của mùa đông Hà Nội dường như đã bị xóa tan bởi hơi ấm của 2.300 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X hôm nay”.
Theo Thủ tướng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy, với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động. Xuất hiện nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ người chiến sĩ lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ đều có tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, dịch bệnh diễn ra.
Các phong trào thi đua của chúng ta đã góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, khơi dậy được tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; hun đúc ý chí mạnh mẽ, khát vọng hùng cường của dân tộc ta. “Thi đua giờ đây đã trở thành điều rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tinh thần thi đua, vượt lên chính mình chính là cội nguồn sức mạnh của sự phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Động lực thúc đẩy mỗi cá nhân tự làm mới mình
Trong thời gian qua, mặc dù còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng theo Thủ tướng, với sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Liên tiếp trong 4 năm 2016-2019, chúng ta đã thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra, đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.
Cũng theo Thủ tướng, thời điểm này, trong khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả ấn tượng.
“Từ đây chúng ta hiểu thêm rằng, mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi cả những trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng nói.
Nhấn mạnh, thi đua là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân tự làm mới mình, luôn nỗ lực ngày thêm tiến bộ, tự giác vươn lên giành lấy thành quả mới trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, Thủ tướng cho rằng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh.
Văn Kiên - Luân Dũng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội thi đua yêu nước (ảnh Nhật Minh)

Thanked by 1 Member:

#1110 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/12/2020 - 19:43

Palau bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




10:47 - 15/12/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online

Palau bắt một tàu đánh cá đánh bắt trái phép

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và 28 thuyền viên, dẫn đến một tình huống ngoại giao tế nhị cho đảo quốc Thái Bình Dương, vốn là đồng minh của Đài Loan.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chặn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại bãi đá ngầm Helen nằm trong lãnh hải Palau và hộ tống nó đến đảo Koror, theo thông báo của cơ quan thực thi luật biển Palau (DMLE).
Trong buổi họp báo ngày 14.12, Giám đốc DMLE Victor Remengesau nói: "Họ có khoảng 225 kg hải sâm trên tàu".
Theo ông Remengesau, các thuyền viên Trung Quốc và 19 thủy thủ trên tàu tuần tra đang phải trải qua 14 ngày cách ly ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Palau là một trong số ít những nơi trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không có dịch Covid-19.
Ông Remengesau, anh trai của Tổng thống Palau Tommy Remengesau, cho biết nước này vẫn chưa có quyết định sẽ truy tố các thuyền viên Trung Quốc hay không. Những thuyền viên này được cho là đến từ tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc.
“Đây là vấn đề chúng tôi đang thảo luận. Chúng tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không muốn giữ họ ở đây lâu hơn”, ông Remengesau nói.

Lâu nay được xem là quốc gia tiên phong trong bảo tồn sinh vật biển, Palau cấm tất cả tàu cá nước ngoài đến vùng biển của mình.
Với dân số khoảng 18.000 người, Palau là một trong số 4 đồng minh còn lại của Đài Loan ở Thái Bình Dương.
Trước đây,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ hợp nhất, đã phản đối Palau thiết lập mối quan hệ với Đài Loan.
Hồi năm 2018, Trung Quốc từng tiến hành chiến dịch tẩy chay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không chính thức đối với Palau, theo AFP.
Phúc Duy

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |