Cù Huy Hà Vũ
KingPlace
08/04/2014
Có lẽ vậy, vì CHHV sinh ngày 12 không phải 15. Nên chắc ý cụ nói mệnh đóng ở 4 cung này? Và đó chỉ là thêm một yếu tố mà thôi để xác định lá số.
SongHiLaiLam
09/04/2014
Đinh Văn Tân, on 14/08/2011 - 20:41, said:
Trước đây tôi có đoán - Không biết lá số có đúng không . Rằng sẽ có giải cứuvà tha bổng . Nhưng sau phiên Tòa phúc thẩm (nhưng sao lại Tòa Tối cao) thì y án . Vậy thì tôi sai rồi .
Đã là Tối cao rồi sao lại còn "Giám dốc thẩm" . Không biết ai cao hơn ai .
Đã là Tối cao rồi sao lại còn "Giám dốc thẩm" . Không biết ai cao hơn ai .
Mỹ cao hơn cái tòa án tối cao. Mỹ ra tay giải cứu, và kết quả như đã biết!
Cụ đoán trúng phóc rồi cụ Tân ơi.
CHHV đã được tha và bay luôn qua Mỹ.
minhminh
10/04/2014
Hà Giang/Người Việt
WESTMINSTER, Calif. (NV) - Tin Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được trả tự do trước hạn, và bay thẳng từ nhà tù đến Hoa Thịnh Đốn vào chiều thứ Hai vừa qua làm nhiều người nhiều giới vui mừng, trong đó có cả các chuyên gia luật Hoa Kỳ.Ts. Cù Huy Hà Vũ (trái), Ls. Nguyễn Thị Dương Hà và Cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền ở Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, tại phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4, 2014 (Hình: BPSOS)
Đinh Văn Tân
10/04/2014
SongHiLaiLam, on 09/04/2014 - 15:13, said:
Mỹ cao hơn cái tòa án tối cao. Mỹ ra tay giải cứu, và kết quả như đã biết!
Cụ đoán trúng phóc rồi cụ Tân ơi.
CHHV đã được tha và bay luôn qua Mỹ.
Cụ đoán trúng phóc rồi cụ Tân ơi.
CHHV đã được tha và bay luôn qua Mỹ.
Vâng . Tôi dẫn ra lại vì năm 2011 tôi đã nói trúng phóc , nhưng không dám nhắc lại .
Có người cứu ra . Chưa hết hạn 7 năm mà thả ra thì có người nói : vô tội thì kể như tha bổng .
Andrew
10/04/2014
Vận 56 -65 Vũ Phá hãm Mã Tang Khách cô Quả: Ly hương sống lưu vong. có thể coi như đi đầy chứ không phải được tha bổng, được giải cứu, nhưng dù sao cũng gấp vạn ở tù
Quách Ngọc Bội
12/04/2014
Leadership, on 08/04/2014 - 12:16, said:
Trích dẫn
Sau khi người bạn nói thông tin ngày sinh của đương số, tôi nghĩ nhiều tới điều gì tạo nên được sự ảnh hưởng rộng rãi như vậy.
Xét theo kết cấu lập thuyết về Tử vi, thì chỉ có 4 cung có khả năng gây ảnh sâu rộng, có tần số vang xa. Đó là 4 cung Thân - Ngọ - Thìn - Sửu. Tại sao nói vậy?
Ngày hôm nay, giới Khoa học cũng đã chỉ ra sự ảnh hưởng của mặt Trăng đối với trái đất, khi tiệm cận tới ngày Trăng tròn hàng tháng. Còn đối với Tử vi, thì 4 cung này ứng với ngày 15 xác định vị trí của Đế tinh. Đó là:
- Thủy cục ngày 15 thì Tử vi tại cung Thân
- Mộc cục ngày 15 thì Tử vi tại cung Ngọ
- Thổ cục và Kim cục ngày 15 tại Thìn
- Hỏa cục tại Sửu.
Cũng không đứng trên thuyết này để khẳng định ngày sinh của đương số, nhưng cũng là một căn cứ để khảo cứu vậy.
Xét theo kết cấu lập thuyết về Tử vi, thì chỉ có 4 cung có khả năng gây ảnh sâu rộng, có tần số vang xa. Đó là 4 cung Thân - Ngọ - Thìn - Sửu. Tại sao nói vậy?
Ngày hôm nay, giới Khoa học cũng đã chỉ ra sự ảnh hưởng của mặt Trăng đối với trái đất, khi tiệm cận tới ngày Trăng tròn hàng tháng. Còn đối với Tử vi, thì 4 cung này ứng với ngày 15 xác định vị trí của Đế tinh. Đó là:
- Thủy cục ngày 15 thì Tử vi tại cung Thân
- Mộc cục ngày 15 thì Tử vi tại cung Ngọ
- Thổ cục và Kim cục ngày 15 tại Thìn
- Hỏa cục tại Sửu.
Cũng không đứng trên thuyết này để khẳng định ngày sinh của đương số, nhưng cũng là một căn cứ để khảo cứu vậy.
Ai hiểu và có thể giải thích kỹ những gì cụ Hà Uyên nói ở trên không nhỉ? Lần đầu tiên đọc được điều này, có ai nghiệm lý chưa nhỉ, không biết điều này có ảnh hưởng mạnh đến giải đoán không?
Dưới đây không phải là để giải thích lời nói của cụ H.U, mà chỉ là những suy ngẫm của QNB.
Điều mà khoa học ngày nay đã chỉ ra:
Ảnh hưởng của Mặt Trăng tới Trái Đất chính là được biểu hiện ở mức dâng thủy triều. Đối với con người thì Mặt Trăng cũng ảnh hưởng đến khí huyết, huyết mạch,... vì cơ thể con người có tới 80% là nước.
Thế nhưng, không chỉ ngày cận Trăng Tròn (Rằm), mà còn có cả ngày cận Không Trăng (Sóc, mồng Một) cũng khiến cho thủy triều lên rất cao (thậm chí còn là cao nhất) vì vào thời điểm ấy thì, lực hút của Mặt Trăng, cộng với lực hướng tâm (về phía mặt Trời) khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, lực ly tâm của nước do sự tự quay quanh trục của Trái Đất.
Có một điểm thú vị khi thủy triều dâng lên cao, là nước biển đa gây ra lực ma sát rất ghê gớm khiến cho sự tự quay của Trái Đất bị chậm lại khoảng 1 giây.
Như vậy, chúng ta cần lưu ý tới 2 thời điểm có ảnh hưởng rất đặc biệt về vị trí của Mặt Trăng đối với Trái Đất.
Về cơ sở lập thuyết của Tử Vi là dùng Nguyệt làm chủ.
Lấy chu kỳ Mặt Trăng 29.5 ngày x 12 tuần trăng = 354 ngày, cộng thêm 30 ngày nhuận -> 384 ngày, tương ứng với 384 hào của Dịch. Việc lấy tháng Nhuận là do Tử Vi tuy coi Nguyệt làm chủ nhưng không dùng loại Nguyệt lịch - tức Âm lịch thuần túy, mà dùng loại Âm Dương hợp lịch. Nghĩa là Tử Vi có xét đến vị trí của Thái Dương trên Hoàng Đạo, nhưng không cần chú trọng đến Tiết Khí (theo Thái Dương lịch) như là các môn Ngũ Tinh, Bát Tự. Cho nên, bài phú Đẩu Số tổng quyết mới nói:
Hi Di ngưỡng quan thiên thượng tinh
Tác vi đẩu số thôi nhân mệnh
Bất y ngũ tinh yếu quá tiết
Chỉ luận niên nguyệt nhật thời sinh.
(Ngài Hi Di ngẩng đầu ngắm sao trên trời,
Tạo ra môn Đẩu Số để suy đoán mệnh người,
Không giống với (các môn) Ngũ Tinh, quá chú trọng đến Tiết khí,
(Mà) Chỉ luận về năm, tháng, ngày, giờ sinh).
Đối với vị trí của Tử Vi ở tại hai thời điểm đặc biệt (nói trên), với cả 5 Cục thì ngày Mồng 1 và ngày 15 ta sẽ nhận thấy Tử Vi đóng tại 6 cung chứ không chỉ có 4, đó là các cung:
Sửu, Thìn, Hợi, Ngọ, Dậu, Thân.
Ảnh hưởng khi áp dụng đến giải đoán mạnh như thế nào thì không biết, nhưng theo những dẫn chứng bên trên thì chắc chắn là có ảnh hưởng mạnh đến nhịp sinh học trong cơ thể con nguời.