Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThichNguNgay, on 30/05/2016 - 10:46, said:
Đất nước có thật sự yên bình 41 năm ???
Hay luôn phải đối mặt với thù trong giặc ngoài , một đống những người phản động , những thành phần rơi rớt còn lại của chế độ cũ : cộng hòa . Chúng luân phiên kích động , dùng tiền mua chuộc dân chúng , trong cái ước mơ mộng bá vương của chúng làm khổ bao nhiêu người , tiền chúng lấy đâu ra nếu không có được sự ủng hộ của hải ngoại ?
Các vị việt kiều cống hiến cho đất nước bao nhiêu ?
Còn trung quốc ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế đất nước như thế nào thì ai ai cũng rõ .
Cứ giả sử như bây giờ mọi công trình , xí nghiệp nhà máy của trung quốc rút về , lúc đấy mới thật sự loạn , khéo chắc hẳn rất nhiều vị mong muốn điều đó xảy ra .
Thế nào là hàng thần lơ láo , thế nào là trung với tổ quốc . Tôi đã cười không ngừng được khi đọc câu này . Một người ở Mỹ mắng một người sống tại việt nam gần nửa đời người, đời đời sống và con cháu tiếp tục sống bám với quê hương như vậy là hàng thần lơ láo . Làm sao để không bị gọi là hàng thần lơ láo ??? Sang M ở mắng Trung quốc hay sang Trung ở mắng mỹ ??? Cái chuyện mà ai cũng rõ như ban ngày , ai cũng biết đó nhưng không có ai nói , chỉ vì nói ra làm tổn thương lòng tự trọng của một số người , một số vị cấp cao trên diễn đàn . Quá hài hước khi có người cho rằng yêu nước là phải đả kích trung quốc , nếu có thể thì nên thân cận mỹ , dẫu mỹ không tốt nhưng không có xấu như trung , hê hê , chuyện cười quá đi .
Nhìn đi cũng cần nhìn lại .
Trung quốc , lào , campuchia , mỹ , anh ... chẳng có nước nào là tốt cả . Chẳng qua là vì lợi ích mà phải diễn kịch mua vui cho dân chúng xem .
Chính trị là một tuồng hí kịch , ngày nao cũng thấy diễn .
Bạn ạ , dù là dân đen thì ai cũng được nghe câu " Chính Trị là Thủ Đoạn " - đầy mùi khói súng tanh hôi được ngụy trang vô cùng kín đáo !
Putin - Người đàn ông có sức hấp dẫn lớn nhất , giành được tình cảm lớn nhất , có hình ảnh đẹp nhất trong ánh mắt , trái tim những người phụ nữ Nga ( Bản Lĩnh Pu Tin/ Dương Minh Hào ,Triệu Anh Ba biên soạn / NXB Lao Động) :
" ...Song thế giới đơn cực là gì ? Cho dù người ta có tô vẽ một cách mỹ miều cho thuật ngữ này , thì nói cho cùng trên thực tế , nó cũng chỉ mang một nghĩa : Thế giới đơn cực có nghĩa là một trung tâm quyền lực , một trung tâm sức mạnh , một trung tâm ra quyết định . Đó là thế giới của một ông chủ , của một vị toàn quyền . Rốt cuộc , điều đó không chỉ nguy hại đối với tất cả những ai nằm trong khuôn khổ hệ thống này , mà còn tai hại đối với chính bản vị toàn quyền đó , bởi vì nó hủy hoại thực thể toàn quyền đó từ bên trong . Tất nhiên , điều đó chẳng có gì tương đồng với Dân Chủ . Bởi vì Dân chủ như mọi người đều biết , là quyền lực của đa số , có tính đến lợi ích của thiểu số .
NHÂN ĐÂY CŨNG XIN NÓI THÊM RẰNG , CÓ NHỮNG NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN LÊN LỚP CHO CHÚNG TÔI - NƯỚC NGA - VỀ DÂN CHỦ . NHƯNG CHÍNH HỌ CHẲNG RÕ VÌ LẼ GÌ MÀ LẠI RẤT KHÔNG MUỐN TỰ HỌC VỀ ĐIỀU ĐÓ ."
Thế giới này luôn bị chia năm xẻ bảy trước những cuộc mặc cả ngầm của mấy tay " mộng bá chủ hiện đại "!
Chúng ta chẳng cần nghe , xem trò hề của chúng diễn ra sao / phí thời gian !
Diễn đàn chủ trương không bàn Chính Trị là đúng , nó đụng chạm đến nỗi đau quá khứ của cả một dân tộc , phải mất rất-rất nhiều thời gian nữa vết thương này mới có thể tạm lành .
P/s : có người nói diễn đàn sẽ diệt ... gì đó nghe mà hãi quá .
Học Tử Vi thì áp dụng thử xem sao để kiểm chứng lý thuyết của người xưa . Vương Đình Chi ( hy vọng tôi nhớ đúng ) nói : " Người có sao Thái Dương ở cung Quan Lộc có khả năng vực dậy một Công Ty, hoặc cơ sở sản xuất nào đó đang có nguy cơ đổ bể ..."
Các bạn thử nghiệm xem !