Mạng Xã hội cho biết
Le.Dung
02/04/2016
Trích dẫn
Ở đất nước này dầu vẫn có giá 67 USD/thùng
Người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết, hiện cơ quan này đang tiến hành thanh tra, kiểm tra để xử lý trách nhiệm đối với cán bộ đã để xảy ra lỗ hỏng thuế xăng dầu vừa qua khiến doanh nghiệp đút túi khoảng 3.500 tỷ đồng.
Bộ Tài chính “truy” cán bộ để xảy ra vụ xăng dầu đút túi ngàn tỷ
====================
"Truy" thật, làm thật ... tìm ra ngay "cán bộ" thôi mà
CaspianPrince
04/04/2016
A STORM IS COMING!!!
Nguồn gốc:
Nguồn Mỹ đăng lại:
Nguồn VN đăng lại:
Theo thông tin từ nguồn gốc và vỉa hè thì:
1. Các lãnh đạo lớn bị lộ:
- TQ: đa số các thành viên trong bộ chính trị TQ có người thân lập công ty ma bị lộ trong vụ này, kể cả ông TCB (thông qua anh rể)
- Nga: Ông Putin và những nhân viên tín cẩn bị lộ
- Anh: Thủ tướng đương nhiệm (thông qua cha ruột)
- Iceland: thủ tướng đương nhiệm và vợ
2. Vẫn chưa có thông tin nào về lãnh đạo VN hoặc Mỹ
3. Công ty bị lộ dữ liệu này chỉ đứng hàng hạng 4 trong các công ty luật chuyên lập công ty ma cho giới tội phạm, doanh nhân, và chính trị gia (nhưng không phải mọi công ty ma đều hoạt động phạm pháp; chỉ phạm pháp khi rửa tiền và trốn thuế)
4. Lượng thông tin bị lộ ra lần này gấp 10 lần tổng các vụ lộ ra trước như Wikileaks (2.7 Terabytes vs. 270 Gb)
5. Lượng dữ liệu khổng lồ này đã được một liên minh gồm trên 500 nhà báo điều tra quốc tế đến từ hàng chục tờ báo, 25 thứ ngôn ngữ khác nhau điều tra và phân tích. Họ đã làm việc bí mật trong thời gian qua (từ 2015 đến giờ) và công bố một phần nội dung vào hôm nay. Nhiều phần nội dung khác sẽ được công bố trong tương lai.
Sửa bởi CaspianPrince: 04/04/2016 - 19:23
Nguồn gốc:
Nguồn Mỹ đăng lại:
Nguồn VN đăng lại:
Theo thông tin từ nguồn gốc và vỉa hè thì:
1. Các lãnh đạo lớn bị lộ:
- TQ: đa số các thành viên trong bộ chính trị TQ có người thân lập công ty ma bị lộ trong vụ này, kể cả ông TCB (thông qua anh rể)
- Nga: Ông Putin và những nhân viên tín cẩn bị lộ
- Anh: Thủ tướng đương nhiệm (thông qua cha ruột)
- Iceland: thủ tướng đương nhiệm và vợ
2. Vẫn chưa có thông tin nào về lãnh đạo VN hoặc Mỹ
3. Công ty bị lộ dữ liệu này chỉ đứng hàng hạng 4 trong các công ty luật chuyên lập công ty ma cho giới tội phạm, doanh nhân, và chính trị gia (nhưng không phải mọi công ty ma đều hoạt động phạm pháp; chỉ phạm pháp khi rửa tiền và trốn thuế)
4. Lượng thông tin bị lộ ra lần này gấp 10 lần tổng các vụ lộ ra trước như Wikileaks (2.7 Terabytes vs. 270 Gb)
5. Lượng dữ liệu khổng lồ này đã được một liên minh gồm trên 500 nhà báo điều tra quốc tế đến từ hàng chục tờ báo, 25 thứ ngôn ngữ khác nhau điều tra và phân tích. Họ đã làm việc bí mật trong thời gian qua (từ 2015 đến giờ) và công bố một phần nội dung vào hôm nay. Nhiều phần nội dung khác sẽ được công bố trong tương lai.
Sửa bởi CaspianPrince: 04/04/2016 - 19:23
Thanh.Huong
05/04/2016
Trích dẫn
Cứ chuẩn bị vào Đại hội, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm là lại râm ran chuyện “vận động”, mời nhau ăn uống, cho tiền, tặng quà… Đấy là tình cảm hay là có cái gì đó “luồn” vào trong tình cảm đó”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn xem có chuyện chạy chức, chạy quyền hay không?
Chạy chức, chạy quyền: Ai chạy, chạy ai?
.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn xem có chuyện chạy chức, chạy quyền hay không?
Chạy chức, chạy quyền: Ai chạy, chạy ai?
“Chạy chức, chạy quyền là đầu tư siêu lợi nhuận”
Mới đây nhất, góp ý báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ sáng 29/3, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (đoàn TP. Hồ.Chí.Minh) nhận định: “Việc chạy chức, chạy quyền không chỉ là chỗ tham nhũng lớn mà còn là nơi "đẻ" ra tham nhũng” .
Vấn đề trên đang gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin vào kết quả thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ về công tác cán bộ.
NgocHoaVT
05/04/2016
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về "công trình sai lầm thế kỷ"
Trước những phản ánh của Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tình hình xây dựng, vận hành hồ chứa thủy điện An Khê – Kanak.
====================
Buồn nhỉ, cả ngàn Tiến sĩ mà lại để xảy ra một công trình gọi là "công trình sai lầm thế kỷ" !?
Trước những phản ánh của Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tình hình xây dựng, vận hành hồ chứa thủy điện An Khê – Kanak.
====================
Buồn nhỉ, cả ngàn Tiến sĩ mà lại để xảy ra một công trình gọi là "công trình sai lầm thế kỷ" !?
Thanh.Huong
07/04/2016
Dân được tiếp cận bí mật nhà nước đã giải mật
Luật Tiếp cận thông tin vừa được QH biểu quyết thông qua với tỉ lệ 88,46% tán thành.
Theo đó, công dân không được tiếp cận những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác theo quy định của luật.
Theo luật, cơ quan nhà nước có thể từ chối cung cấp thông tin nếu đó là thông tin công dân không được tiếp cận, không thuộc trách nhiệm cung cấp; đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu; vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan; hoặc do người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax.
Cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cung cấp thông tin.
Luật dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2018.
========================
Cần giải "Mật" những tài liệu đã hết thời hiệu "Mật", để công chúng được biết.
Luật Tiếp cận thông tin vừa được QH biểu quyết thông qua với tỉ lệ 88,46% tán thành.
Theo đó, công dân không được tiếp cận những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác theo quy định của luật.
Theo luật, cơ quan nhà nước có thể từ chối cung cấp thông tin nếu đó là thông tin công dân không được tiếp cận, không thuộc trách nhiệm cung cấp; đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu; vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan; hoặc do người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax.
Cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cung cấp thông tin.
Luật dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2018.
========================
Cần giải "Mật" những tài liệu đã hết thời hiệu "Mật", để công chúng được biết.
Vô Danh Thiên Địa
07/04/2016
CaspianPrince, on 04/04/2016 - 19:10, said:
A STORM IS COMING!!!
Nguồn gốc:
Nguồn Mỹ đăng lại:
Nguồn VN đăng lại:
Theo thông tin từ nguồn gốc và vỉa hè thì:
1. Các lãnh đạo lớn bị lộ:
- TQ: đa số các thành viên trong bộ chính trị TQ có người thân lập công ty ma bị lộ trong vụ này, kể cả ông TCB (thông qua anh rể)
- Nga: Ông Putin và những nhân viên tín cẩn bị lộ
- Anh: Thủ tướng đương nhiệm (thông qua cha ruột)
- Iceland: thủ tướng đương nhiệm và vợ
2. Vẫn chưa có thông tin nào về lãnh đạo VN hoặc Mỹ
3. Công ty bị lộ dữ liệu này chỉ đứng hàng hạng 4 trong các công ty luật chuyên lập công ty ma cho giới tội phạm, doanh nhân, và chính trị gia (nhưng không phải mọi công ty ma đều hoạt động phạm pháp; chỉ phạm pháp khi rửa tiền và trốn thuế)
4. Lượng thông tin bị lộ ra lần này gấp 10 lần tổng các vụ lộ ra trước như Wikileaks (2.7 Terabytes vs. 270 Gb)
5. Lượng dữ liệu khổng lồ này đã được một liên minh gồm trên 500 nhà báo điều tra quốc tế đến từ hàng chục tờ báo, 25 thứ ngôn ngữ khác nhau điều tra và phân tích. Họ đã làm việc bí mật trong thời gian qua (từ 2015 đến giờ) và công bố một phần nội dung vào hôm nay. Nhiều phần nội dung khác sẽ được công bố trong tương lai.
Nguồn gốc:
Nguồn Mỹ đăng lại:
Nguồn VN đăng lại:
Theo thông tin từ nguồn gốc và vỉa hè thì:
1. Các lãnh đạo lớn bị lộ:
- TQ: đa số các thành viên trong bộ chính trị TQ có người thân lập công ty ma bị lộ trong vụ này, kể cả ông TCB (thông qua anh rể)
- Nga: Ông Putin và những nhân viên tín cẩn bị lộ
- Anh: Thủ tướng đương nhiệm (thông qua cha ruột)
- Iceland: thủ tướng đương nhiệm và vợ
2. Vẫn chưa có thông tin nào về lãnh đạo VN hoặc Mỹ
3. Công ty bị lộ dữ liệu này chỉ đứng hàng hạng 4 trong các công ty luật chuyên lập công ty ma cho giới tội phạm, doanh nhân, và chính trị gia (nhưng không phải mọi công ty ma đều hoạt động phạm pháp; chỉ phạm pháp khi rửa tiền và trốn thuế)
4. Lượng thông tin bị lộ ra lần này gấp 10 lần tổng các vụ lộ ra trước như Wikileaks (2.7 Terabytes vs. 270 Gb)
5. Lượng dữ liệu khổng lồ này đã được một liên minh gồm trên 500 nhà báo điều tra quốc tế đến từ hàng chục tờ báo, 25 thứ ngôn ngữ khác nhau điều tra và phân tích. Họ đã làm việc bí mật trong thời gian qua (từ 2015 đến giờ) và công bố một phần nội dung vào hôm nay. Nhiều phần nội dung khác sẽ được công bố trong tương lai.
Có một ông Việt ở Canada . Chưa biết có dính tới mấy ông trời con không .
Le.Dung
08/04/2016
Nhà thầu Trung Quốc đòi bồi thường 4,4 triệu USD
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa báo cáo Chính phủ liên quan đến việc triển khai dự án mở rộng giai đoạn 2 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (Tisco).
Đáng chú ý, sau nhiều năm chậm tiến độ và nhà thầu Trung Quốc ngừng thực hiện dự án, Tisco và nhà thầu EPC là Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) vẫn chưa đạt được các thỏa thuận tiên quyết để dự án triển khai trở lại.
Trong khi đó, MCC đang yêu cầu Tisco chi trả cho các phần việc của công ty này và công ty con là MCC1 chi phí bồi thường kéo dài dự án từ tháng 6.2012 là gần 4,4 triệu USD; chi phí dịch vụ sau bán hàng 1,7 triệu USD, chi phí bàn giao, bảo quản, kiểm tu, sửa chữa hiện trường là hơn 3 triệu USD; chi phí tạm tính mua sắm thiết bị và vật liệu hư hỏng khoảng 5 triệu USD; chi phí cho việc thu hồi khí than lò cao là 4,3 triệu USD và đặc biệt chi phí cho MCC1 về lắp đặt thiết bị chính hơn 38,6 triệu USD (chưa bao gồm các loại thuế phí). Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh đã tiếp tục tăng từ 8.100 tỉ đồng (điều chỉnh lần 1) lên 9.030 tỉ đồng (điều chỉnh lần 2).
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa báo cáo Chính phủ liên quan đến việc triển khai dự án mở rộng giai đoạn 2 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (Tisco).
Đáng chú ý, sau nhiều năm chậm tiến độ và nhà thầu Trung Quốc ngừng thực hiện dự án, Tisco và nhà thầu EPC là Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) vẫn chưa đạt được các thỏa thuận tiên quyết để dự án triển khai trở lại.
Trong khi đó, MCC đang yêu cầu Tisco chi trả cho các phần việc của công ty này và công ty con là MCC1 chi phí bồi thường kéo dài dự án từ tháng 6.2012 là gần 4,4 triệu USD; chi phí dịch vụ sau bán hàng 1,7 triệu USD, chi phí bàn giao, bảo quản, kiểm tu, sửa chữa hiện trường là hơn 3 triệu USD; chi phí tạm tính mua sắm thiết bị và vật liệu hư hỏng khoảng 5 triệu USD; chi phí cho việc thu hồi khí than lò cao là 4,3 triệu USD và đặc biệt chi phí cho MCC1 về lắp đặt thiết bị chính hơn 38,6 triệu USD (chưa bao gồm các loại thuế phí). Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh đã tiếp tục tăng từ 8.100 tỉ đồng (điều chỉnh lần 1) lên 9.030 tỉ đồng (điều chỉnh lần 2).
ThanhPhong5
10/04/2016
Truy vết các cá nhân, tổ chức Việt Nam trong vụ rò rỉ tài liệu rúng động Vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử nhân loại có tên Hồ sơ Panama đang cho thấy một "mạng lưới ngầm" của những luồng tiền bí ẩn luân chuyển trên thế giới suốt nhiều thập kỷ qua. Trước đó 2 năm, một vụ rò rỉ tài liệu khác có tên Offshore Leaks đã tiết lộ một số cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có dính líu đến các công ty bình phong, công ty "ma" ở nước ngoài.
Sửa bởi ThienPhong68: 10/04/2016 - 15:41
Sửa bởi ThienPhong68: 10/04/2016 - 15:41
Le.Dung
12/04/2016
3 lỗi nghiêm trọng trong Bộ luật Hình sự 2015
Một số điều khoản tại Điều 249, Điều 250, Điều 252 BLHS 2015 bị trùng lặp tình tiết định khung hình phạt. Sai sót sẽ khiến các cơ quan tố tụng không biết áp dụng khoản nào với người phạm tội…
Một số điều khoản tại Điều 249, Điều 250, Điều 252 BLHS 2015 bị trùng lặp tình tiết định khung hình phạt. Sai sót sẽ khiến các cơ quan tố tụng không biết áp dụng khoản nào với người phạm tội…
ThanhPhong5
15/04/2016
Năm 2016, gần 1/4 ngân sách sẽ phải dành cho chi trả nợ trong khi thu ngân sách không đủ bù chi, các khoản nợ đụng trần...
Năm 2016, gần 1/4 ngân sách sẽ phải dành cho chi trả nợ trong khi thu ngân sách không đủ bù chi, các khoản nợ đụng trần...