←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lưu thông tin kiểm chứng số TuVi



1 2 3 4 |»|

Le.Dung's Photo Le.Dung 25/02/2016

Chỉ đạo từ mật độ bài đến rút tít bài về anh # là can thiệp quá sâu vào công việc của tờ báo rồi. Và như thế là làm không đúng vai trò của cơ quan quản lý là chỉ đưa ra chủ trương chứ không chi tiết.

Vả lại, nói rằng "khen TÂN tức là chê CỰU", là mang tính suy diễn, hơn nữa, "thương nhau lại hoá bằng 10 phụ nhau" vì giang hồ sẽ nghĩ là anh KHEN chỉ đạo do bị "cạnh lòng".

Đặc biệt, ở cấp địa phương thì nói thế, trong khi lâu nay, ở tầm quốc gia, có cả trăm VIP chém gió ầm ầm rằng, "thời đại ngày nay là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc", rồi cái nọ cái chai "chưa bao giờ phát triển như hôm nay" vv... thì sao không cho rằng, đó chính là cách bỉ mặt tiền nhân rằng, các triều đại nhà Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn ...v.v... suốt 4.000 năm qua cũng chả là cái đinh gì so với hôm nay?

Túm lại là, quan chức cũng rất cần phải biết phạm vi, chức năng của mình ở "đoạn" nào, cũng như cần uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nhất là với báo chí, chứ k phải thích/nghĩ gì nói nấy là được, phỏng ạ? Bởi vì thời buổi này, nhiều người dân nhưng phông văn hoá còn lớn hơn nhiều quan chức!

(Nguồn: Nhà báo Thanh Hằng)
Sửa bởi Le.Dung: 25/02/2016 - 11:08
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 25/02/2016

Tìm mọi cách để bịt mồm dư luận, bịt mồm dân đen thì đã bịt bao năm nay rồi.

Đến ông Chủ Tịch QH tự nhiên nói khôn như cuội, còn phát biểu được câu "quyền mở mồm là quyền của dân" chê bịt miệng đã đành, giờ khen lại bảo khen đểu.

Dự là sau # rồi sẽ tới La !
Trích dẫn

Tra.My's Photo Tra.My 25/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh.Huong, on 25/02/2016 - 11:26, said:


Dự là sau # rồi sẽ tới La !


德本财末 Đức bổn Tài mạt

Trong chương 10 Đại Học có câu rằng :

是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有財,有財此有用,。德者本也,財者末也。外本內末,爭民施奪。

Bởi thế người quân tử nên thận trọng ở " Đức ". Có đức ấy là có người, có người ấy là có đất, có đất ấy là có của cải, có của cải ấy là có cái dùng. Đức là gốc, của cải là ngọn. Nếu coi nhẹ đức mà coi trọng của cải thì sẽ khiến dân tranh nhau mà là mình bày ra cách cướp đoạt vậy.

Nhân đức ấy nguồn sinh ra nước
Cần kiêm là gốc dựng lên nhà
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 25/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



升元亨用見大人 勿 恤 南 征 吉
Thăng nguyên hanh dụng kiến đại nhân vật tuất Nam chinh cát.

Quẻ Thăng tượng trưng cho sự lên cao: hết sức hành thông, thích hợp về sự xuất hiện đại nhân, không phải lo ngại; tiến về phía Nam sáng sủa tất được tốt lành.
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 25/02/2016

之孚有喜也

Chi phu hữu hĩ dã

Đức thành tín, đầu tốt cuối đẹp, tất sẽ đem lại vui mừng, phúc khánh.
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 25/02/2016

Đã ăn thề, là do có việc lớn, cho nên mới nói Nam chinh 南征 , nhưng ở thời Thăng 升 , không thể hội đồng mà lập minh ước với bên ngoài.

"Bạch Hổ thông nghĩa - Tông tộc thông" nói:

"Sống thì yêu thương nhau, chết thì đau buồn cho nhau, đó là Đạo hội tụ, cho nên nói đó là nghĩa Tông Tộc"
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 25/02/2016

引吉無咎中未變也

Dẫn cát vô cữu Trung vị biến dã

Được quý nhân dẫn dắt mà tụ hội được với nhau, thế là tốt lành rồi.

Thời không thể tự giữ, có tin mà không giữ được đến cuối, sợ tâm chí loạn mà biến đổi, tụ hội bữa bãi, làm sao nói Thăng 升?
Sửa bởi Le.Dung: 25/02/2016 - 13:47
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 25/02/2016

Cao Bá Quát, trong bài tựa “Ngán Đời” có nói

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 25/02/2016

吉無不利。 Cát vô bất lợi。

Đức đã đủ lớn để đến với người ?
Đức đã đủ lớn để đến với việc ?

Thăng 升 đủ lớn mà cảm động cùng Vua, giao tình thân mật mà được tín nhiệm.

Cho nên mới nói Vị thuận Mệnh 未順命。
Sửa bởi Le.Dung: 25/02/2016 - 14:20
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 25/02/2016

甘憂之咎不長也。

Cam ưu chi cữu bất trưởng dã.




"Chúng" không thể dối, "thăng" không thể ngọt

Lấy sự ngọt để tới người, là tượng khoe mẽ trước mọi người.
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 25/02/2016

大 君之宜 Đại quân chi nghi



Bậc đại quân vương nên như vậy!
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 25/02/2016

升不甘 , 大者過也

Thăng bất cam, đại giả quá dã.
Trích dẫn

Tra.My's Photo Tra.My 25/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh.Huong, on 25/02/2016 - 14:57, said:

大者過

đại giả quá


Câu này, sách "Hán Thượng Dịch Truyện" dẫn lời dịch gia Trịnh Huyền chú giải: "Hào Dương vượt hơn vậy"

Vấn đề ở đây, ta nên quan tâm tới lời quẻ Thăng 升 tại sao nói Nam chinh 南征 ?

Địa chất TP-H.C.M gồm hai tầng trầm tích Pleistocen và Holocen lộ ra trên bề mặt.

Trầm tích Pleistocen chiếm hầu hết phần Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc thành phố. Do các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành địa hình TP-H.C.M thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông.

Cao độ trung bình ở vùng Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc là trong khoảng 10m - 25m. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32m như đồi Long Bình ở Quận 9. Còn vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam độ cao trung bình trên dưới 1m, nơi thấp nhất là 0,5m. Khu vực trung tâm, một phần Quận Thủ Đức, Quận 2, Hóc Môn và Quận 12 có độ cao trung bình trong khoảng 5m - 10m.

Thời Pháp, các nhà quy hoạch người Pháp đều loại bỏ hướng phát triển TP SaiGon về phía Đông, Đông Nam - Nam hoặc Tây Nam là các vùng đất trũng, đất thấp. TP SaiGon thời đó sở dĩ không ngập úng là nhờ có các vùng đất trũng, đất thấp hứng nước và ngậm nước.

Trong suốt thời Pháp, hướng phát triển tự nhiên của TP SaiGon được xác định là lên hướng Bắc cao ráo. Người Mỹ và chính quyền SG từ giữa thập niên 1950 đã dồn sức xây dựng tuyến đường hiện đại nhất Đông Nam Á thời đó là xa lộ SG – Biên Hòa 30km, do đã xác định hướng phát triển chính của TP SaiGon là lên phía Bắc, đất đai cao hơn và mở ra miền Đông Nam đầy tiềm năng công nghiệp.


Từ năm 1975 hướng phát triển TP-H.C.M về phía Nam, Đông Nam và Tây Nam là khai thác các vùng trũng và đầm lầy, vấn đề ở đây lại đi ngược lại với phương hướng mà người Pháp, Mỹ - VNCH đề ra.

Báo cáo quy hoạch phát triển TP-H.C.M 2020- 2025 nêu rõ: "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, thành phố sẽ phát triển với hai hướng chính là hướn"g Đông, và hướng Nam ra biển”.

Theo chiến lược hiện nay thì phương hướng quy hoạch từ thời Pháp, Mỹ - VNCH là Bắc-Tây và Bắc-Đông Bắc đã trở thành hướng phát triển phụ. Theo đuổi hướng phát triển về phía Nam, Đông Nam và Tây Nam xóa bỏ vùng đất trũng tự nhiên chứa nước ngập từ xa xưa để tạo nên những nơi hào nhoáng như Phú Mỹ Hưng và những cao ốc "oành cháng" dọc theo đường về Nhà Bè nhưng đã dẫn đến hậu quả ngập lụt trong Nội thành!

Hôm nay và trong tương lai nếu TP-H.C.M không ngập lụt thì mới là chuyện lạ.

ThanhHuong đọc tham khảo thêm nhé.
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 25/02/2016

Thảo nào, long mạch dựa trên cấu tạo địa chất tự nhiên, nên cả 4 cụ đều bay vào Nam xác định Mệnh trạch.

Thanks TraMy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thanh.Huong: 25/02/2016 - 16:17
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 25/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tra.My, on 25/02/2016 - 15:49, said:


Câu này, sách "Hán Thượng Dịch Truyện" dẫn lời dịch gia Trịnh Huyền chú giải: "Hào Dương vượt hơn vậy"


利西南不利東北 Lợi Tây Nam bất lợi Đông Bắc

"Got" chút nhé TraMy.
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|