

#1
Gửi vào 23/02/2016 - 09:22
Sở Giao Thông Vận Tải TPH.C.M sẽ có facebook ghi nhận phản ánh của dân.
Rất rõ ràng: Đây là những sản phẩm chịu ảnh hưởng từ anh #
Sáng nay, báo LaoĐong chém gió về cái Fanpage này.
Xin các cụ các ông các bà các bác các anh các chị ... một chấm để nó không phải là cá biệt, để nó không trở thành một cái nhà mồ, để những gì mà những nạn nhân của anh hùng Núp chúng ta phản ánh, những nhà báo đi sâu vào từng ngõ ngách điều tra, không chìm vào sự im lặng đáng sợ như ... thông lệ.
=====
"Tiếp dân" trên mạng
“Tài xế xe tải gặp cảnh sát giao thông (CSGT) phải chi ra ít nhất 50.000 đồng. Trên đời này ăn cướp cũng không dễ kiếm tiền như vậy. Gần như đại đa số các trạm, chốt kiểm tra của CSGT đều phải chi tiền thì xe mới được qua. Xã hội gì lạ vậy” - đây là “một thực tế đáng buồn”, và đây là comment đầu tiên trên Fanpage chính thức của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa được mở chính thức lúc 14h30 chiều qua.
Còn ngay dưới khuyến cáo “không mua, sử dụng loại xe gắn động cơ điện với giá từ 30-70 triệu đồng/chiếc rao bán trên mạng xã hội để tránh thiệt hại về kinh tế do không được sử dụng”, đã diễn ra bình luận và trả lời bình luận như sau: Bình luận: “Đã là khuyến cáo thì không được phép cấm người dân sử dụng trong khi đã cho phép nhập hoặc cho phép sản xuất, lắp ráp. Bó tay”. Và phần trả lời, dưới tên Ủy ban ATGT quốc gia, rằng “Hiện tại, xe ôtô điện được nhập chính ngạch về Việt Nam với các mục đích sử dụng: Sân bay, sân golf, khu du lịch... Chứ không được lưu thông trên đường, bạn ạ. Bạn vui lòng tìm hiểu kỹ nhé...”.
Ngay phía dưới, có thêm những bình luận, đại ý: “Người dân thật sự có nhu cầu vì quá nhiều lý do, sao các đồng chí không nhanh chóng kiểm định và cấp phép cho người dân. Và cũng mong thuế phí đừng gấp 3 lần giá trị xe để dân được nhờ...”.
Rất nhanh gọn, trực tiếp. Và cũng rất văn hóa dù Fanpage này được đặt trên mạng xã hội Facebook, nơi mà không ít cư dân mạng có thói quen diễn đạt thêm những ngôn từ chỉ... thái độ!
Tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm. Thông tin chính thức về Fanpage như một kênh tương tác của ủy ban với người dân được chính Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng giới thiệu chiều qua bằng một status trên... mạng xã hội.
Và tất nhiên, dân mạng không thể “bấm like kịch liệt” cho ông Hùng và Fanpage của ủy ban!
Bạn có tưởng tượng được nếu cái Fanpage này là một cái đại khái “phòng tiếp dân” truyền thống với những ông cán bộ đạo mạo cổ thít cà vạt và “khuôn mặt cứng” đâm lê không? Sẽ chẳng có ai phản ánh gì cả, nhất là những phản ánh kiểu “tâm tư nguyện vọng”, hay những “bức xúc” từ thực tế chướng tai gai mắt! Bởi câu hỏi khi ấy, như nó phải thế, là “bằng chứng đâu?”.
Internet đang làm quá tốt khi tạo ra một môi trường tương tác nhanh chóng, gần gũi và đa dạng nhất.
Nếu thực sự muốn nghe dân, muốn hiểu dân, muốn gần dân, không gì bằng một “phòng tiếp dân” trên mạng! Nơi mà những ý kiến được phản ánh trực tiếp thay cho những báo cáo vo tròn. Bởi chỉ có thế, những người có trách nhiệm mới thực sự biết dân đang nghĩ gì!
Thanked by 7 Members:
|
|
#2
Gửi vào 23/02/2016 - 09:31
NgocHoaVT, on 22/02/2016 - 08:48, said:
Kín đáo và bớt riệu đi anh nhé! Bà Chi Lan đã lên tiếng - Không phải dạng vừa đâu! - Giải trí
=====
“Quan chức Việt uống rượu xịn hơn Nhật, viện trợ cho VN làm gì nữa?"
"Có lần tôi nói chuyện với trưởng JICA, cơ quan viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam, ông nói có lần quan chức địa phương mời ông những chai rượu hàng nghìn đôla mà ở Nhật cũng không dám uống. Vậy thì Nhật Bản còn viện trợ cho VN làm gì nữa?"
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#3
Gửi vào 23/02/2016 - 09:39
NgocHoaVT, on 23/02/2016 - 09:22, said:
Rất rõ ràng: Đây là những sản phẩm chịu ảnh hưởng từ anh #
Xin các cụ các ông các bà các bác các anh các chị ... một chấm để nó không phải là cá biệt, để nó không trở thành một cái nhà mồ, để những gì mà những nạn nhân của anh hùng Núp chúng ta phản ánh, những nhà báo đi sâu vào từng ngõ ngách điều tra, không chìm vào sự im lặng đáng sợ như ... thông lệ.
=====
"Tiếp dân" trên mạng
Trang Web của Ủy ban An toàn Giao thông
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 23/02/2016 - 10:10
NgocHoaVT, on 23/02/2016 - 09:22, said:
Rất rõ ràng: Đây là những sản phẩm chịu ảnh hưởng từ anh #
Hai ông, ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng cần bắt tay nhau vì nghiệp lớn, đề xuất lên Quốc hội Luật Đô thị.
Dư luận và con dân trăm họ hai Đô thị lớn này, dường như kỳ vọng hai ông Tân Bí thư, dù mỗi ông một "sắc nét" đặc thù riêng.
.
.
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Gửi vào 23/02/2016 - 10:58
N.ThuHa, on 23/02/2016 - 10:10, said:
Hai ông, ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng
mỗi ông một "sắc nét" đặc thù riêng.
Khi nói đến thành công, chúng ta thường nghĩ rằng những người sở hữu trí thông minh thiên bẩm sẽ bỏ xa phần còn lại của thế giới. Nhưng những nghiên cứu mới nhất từ Đại học Stanford sẽ thay đổi suy nghĩ (và cả thái độ) của bạn về điều này.
Nhà tâm lý học Carol Dweck, người đã dành cả đời mình để nghiên cứu về thái độ và biểu hiện của con người. Công bố gần đây nhất của bà cho rằng thái độ sẽ dự đoán chính xác hơn về thành công của bạn trong tương lai chứ không phải IQ.
Dweck cho rằng thái độ chủ yếu của con người thường rơi vào 1 trong 2 loại: “tư duy cố định” và “tư duy rộng mở”.
.
Với “tư duy cố định”, bạn tin rằng bạn chỉ có thể là chính bạn bất di bất dịch. Điều này gây ra rắc rối khi bạn gặp phải thử thách, vì bất cứ việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ khiến bạn cảm thấy thất vọng và căng thẳng. Những người sở hữu “tư duy rộng mở” tin rằng họ có thể nỗ lực để hoàn thiện. Họ có những biểu hiện nổi bật hơn nhóm người có “tư duy cố định”, ngay cả khi sở hữu IQ thấp hơn, bởi vì họ chấp nhận thử thách, nhìn nhận đó chính là cơ hội để học hỏi.
Thông thường, người ta hay nhận định rằng việc có năng lực hoặc trí thông minh sẽ giúp ta trở nên tự tin. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng chỉ khi mọi thứ trôi qua thật dễ dàng. Yếu tố quyết định thành công chính là cách mà bạn đối mặt với trở ngại và khó khăn. Những người có tư duy rộng mở thường thích thú với việc đón đầu thử thách.
Theo Dweck, thành công trong cuộc sống phụ thuộc vào cách mà bạn đối mặt với thất bại. Bà đã miêu tả cách người có “tư duy rộng mở” tiếp nhận thất bại như sau: “Thất bại là nguồn thông tin – chúng ta đặt tên cho nó là thất bại, nhưng nó cũng giống như ‘Điều này không khả thi, và tôi chính là người giải quyết vấn đề, vì thế tôi sẽ thử cách khác xem sao’”.
Cho dù thuộc vào loại tư duy nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể thay đổi và phát triển “tư duy rộng mở” của riêng mình.
Nguồn:
Thanked by 5 Members:
|
|
#7
Gửi vào 23/02/2016 - 11:44
Từ hồi còn làm cán bộ Đoàn TCT Sông đà, cho tới gần đây, những ai đã từng tiếp xúc với anh #, dù là 15 phút hay lâu hơn, dù là trong môi trường công việc hay môi trường giao lưu vui vẻ ... đều đưa ra một nhận xét gần như giống nhau, đó là "năng lượng hâm nóng bầu không khí được thể hiện thông qua thái độ, khi giao lưu tiếp xúc". Có thể xếp anh # vào loại người "Tư duy rộng mở" ... nhỉ !!!
Những nhận xét suốt chiều dài mấy chục năm như vậy, Có thể coi là một đặc thù sắc nét về tính mệnh tương ứng với số TV được chưa TraMy ơi ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 23/02/2016 - 12:20
3 tháng giảm tội phạm ... 6 tháng chấm dứt quy hoạch "treo" ... 9 tháng ...
Thân Tý Thìn = 15 có 0
Tị Dậu Sửu = 15 có 3
Dần Ngọ Tuất = 15 có 6
Hợi Mão Mùi = 15 có 9
======
Ông Đinh La Thăng ra 'tối hậu thư' với dự án 500 triệu USD
Gần 500ha đất tại huyện Củ Chi, Tp.H.C.M được quy hoạch để đầu tư xây dựng dự án này mang tầm cỡ khu vực, nhưng 11 năm qua dự án vẫn "đắp chiếu", hàng trăm héc-ta đất vẫn đang để hoang hóa, lãng phí.
Ngày 18/2, tại cuộc làm việc với chính quyền huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TP.H.C.M Đinh La Thăng chỉ đạo các đơn vị liên quan trong 6 tháng tới phải có giải pháp xử lý triệt để nhằm tạo chuyển biến tình hình, nhất là chấm dứt tình trạng quy hoạch "treo", đầu tư xây dựng các khu tái định cư cho người dân...
Sửa bởi Le.Dung: 23/02/2016 - 12:33
Thanked by 2 Members:
|
|
#9
Gửi vào 23/02/2016 - 15:41
Đóng cửa để tự sướng - Linh tinh
=====
Thử lý giải về “hiện tượng” ông Thăng, ông Hải
Người dân đã chán ngấy những gì gọi là trì trệ. Thời “mũ ni che tai”, “im lặng là vàng”, “ngậm miệng ăn tiền” đã không còn chỗ trong một xã hội mà ở đó, dân trí không kém, thậm chí nhiều khi cao hơn “quan trí”.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#10
Gửi vào 23/02/2016 - 16:07
NgocHoaVT, on 23/02/2016 - 11:44, said:
Những nhận xét suốt chiều dài mấy chục năm như vậy, Có thể coi là một đặc thù sắc nét về tính mệnh tương ứng với số TV được chưa TraMy ơi ?
Đọc sử thì thấy ngoại giao và quân sự gắn bó chặt chẽ thế nào.
Ngoại giao giỏi thì dễ đạt được điều có lợi cho đất nước mà không đổ máu. Như nhà Trần ngoại giao tốt nên giải quyết được được châu Ô và châu Lý, chả tốn gì ngoài một nàng công chúa.
Như nước Hoa Lạt Tử Mô ngoại giao dùng giải pháp, chém sứ giả của Thành Cát Tư Hãn, để rồi cả quốc gia bị hủy diệt.
Quân sự chỉ áp dụng khi ngoại giao đã bế tắc vì cái giá phải trả, để đạt được điều có lợi là vô cùng đắt. Sẽ có rất nhiều sự hủy diệt, tàn phá và chết chóc nếu ngoại giao thất bại. Vụ ám sát thái tử Franz Ferdinand dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là một ví dụ.
Người ta thường vinh danh những tướng quân bách chiến bách thắng, "nhất tướng công thành vạn cốt khô". Chứ ít khi biết tới những nhà ngoại giao bậc thầy, các anh hùng thầm lặng đã ngăn chặn được chiến tranh.
.
Thanked by 6 Members:
|
|
#11
Gửi vào 23/02/2016 - 20:13
Le.Dung, on 23/02/2016 - 12:20, said:
Thân Tý Thìn = 15 có 0
Tị Dậu Sửu = 15 có 3
Dần Ngọ Tuất = 15 có 6
Hợi Mão Mùi = 15 có 9
Chia sẻ một góc khuất với Anh #
Nếu sau 3 tháng mà (tỷ lệ) tội phạm ở Sài Gòn không giảm, anh Phong - Trung tướng GĐ CA TP-H.C.M sẽ “tự xử” ra sao?
Anh sẽ làm thế nào để khiến một nền đạo lý quan chức triều đại tiền Lê đã 15 năm thay đổi. Anh có dám chống tham nhũng ở TP-H.C.M? ... Anh không thể thoái thác trách nhiệm lớn này!
Dĩ vãng mà anh # từng thăng hoa ở Bộ Giao thông Vận tải: được ghi nhận là “trảm tướng”, anh vẫn là một trong những tác giả, con chim đầu đàn mà anh đã lập thuyết, nào là kế hoạch bán đường, nào là bán cảng, nào là bán sân bay, nào là tăng phí giao thông ...
Và, tai tiếng nhất là trút nợ công lên đầu người dân VietNam bằng các dự án vay vốn ODA ít nhất 70 tỷ USD cho dự án Sân bay Long Thành cùng với dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam?
Thanked by 2 Members:
|
|
#12
Gửi vào 23/02/2016 - 20:45
N.ThuHa, on 23/02/2016 - 16:07, said:
Ngoại giao giỏi thì dễ đạt được điều có lợi cho đất nước mà không đổ máu. Như nhà Trần ngoại giao tốt nên giải quyết được được châu Ô và châu Lý, chả tốn gì ngoài một nàng công chúa.
Như nước Hoa Lạt Tử Mô ngoại giao dùng giải pháp, chém sứ giả của Thành Cát Tư Hãn, để rồi cả quốc gia bị hủy diệt.
Quân sự chỉ áp dụng khi ngoại giao đã bế tắc vì cái giá phải trả, để đạt được điều có lợi là vô cùng đắt. Sẽ có rất nhiều sự hủy diệt, tàn phá và chết chóc nếu ngoại giao thất bại. Vụ ám sát thái tử Franz Ferdinand dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là một ví dụ.
Người ta thường vinh danh những tướng quân bách chiến bách thắng, "nhất tướng công thành vạn cốt khô". Chứ ít khi biết tới những nhà ngoại giao bậc thầy, các anh hùng thầm lặng đã ngăn chặn được chiến tranh.
.
Một giờ gặp giới ngoại giao của Bí thư Thăng
Lần đầu tiên, 25 Tổng lãnh sự nước ngoài tại TP.H.C.M có cuộc gặp với tân Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chiều nay.
.
25 Tổng lãnh sự nước ngoài tại TP.H.C.M tại cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng
Sửa bởi Thanh.Huong: 23/02/2016 - 20:48
Thanked by 3 Members:
|
|
#13
Gửi vào 24/02/2016 - 06:32
Nếu có điều gì giống nhau giữa Trump và Thăng, thì đó là cách phát ngôn của họ, giúp họ trở thành “hiện tượng”.
Ở Sài Gòn, chỉ sau chưa đầy nửa tháng nhậm chức, ông Thăng cũng trở thành hiện tượng. Ông đòi quan chức chấm dứt chơi Tết, lo làm việc “để người dân khỏi chờ”; đòi chính quyền cầu thị, tiếp nhận mọi ý kiến, tích cực lẫn tiêu cực; đòi công an nỗ lực hơn nữa để giảm tội phạm rõ rệt trong ba tháng.
Chưa hết, ông xuống tận Củ Chi, ra lệnh sửa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, rồi đòi nói chuyện trực tiếp với công ty Vinamilk khi biết nông dân Củ Chi… không bán được sữa bò.
Không biết hai vị sẽ làm được bao nhiêu, nhưng trước mắt, lời nói có hiệu quả.
Ông Trump thì thắng liên tiếp hai cuộc bầu cử sơ bộ ở Mỹ. Còn ông Thăng, theo lời người ở Sài Gòn, được nhắc đến ở khắp vỉa hè thành phố.
Cả hai trở thành “hiện tượng,” một hiện tượng mang tính “populism” – dân túy.
.
.
'Ăn khách'
Nhưng đừng tưởng cứ phát ngôn độc đáo thì ăn khách. Đã có những lời độc đáo, được người ta nhớ dai, theo cách trẻ con nhớ thơ “con cóc.” Chẳng hạn “trồng cây gì, nuôi con gì” hay “Cuba thức thì Việt Nam ngủ…”
Ông Trump và ông Thăng không làm thơ con cóc. Cái độc đáo của họ là nói đúng điều quần chúng muốn nghe.
Quần chúng muốn nghe ông Trump đến nỗi ngay cả Đảng của ông muốn dẹp ông đi cũng không được. Rồi lại còn bắt ông ký giấy thề trung thành với Đảng. Ông Trump sống ở Mỹ, chơi chính trị kiểu Mỹ: Dân chọn tôi, đảng phải chọn tôi.
.
.
Còn ông Thăng sống ở Việt Nam, có thể chơi chính trị theo kiểu Việt Nam. Không nói gì cũng được, và chỉ cần Đảng chọn.
Nhưng ông Thăng lại chọn nói, và nói đúng điều dân Sài Gòn muốn nghe: Phải khác những gì từng được nói mấy chục năm qua, không nên là khẩu hiệu, không thể là yêu Đảng, lại càng không thể là “phương châm 16 chữ vàng.”
Ông Trump và ông Thăng còn giống nhau ở chỗ rất bỗ bã, nói những điều ưa nghe nhưng khó thực hiện, rất có thể sẽ phải nói lại trong tương lai. Nhưng cứ nói trước đã!
Bắt đầu từ phát biểu mang tính bản năng, lâu dần, khi nhận ra hành xử bản năng có hiệu quả, họ tính toán để trục lợi nhiều nhất từ lời nói.
Thanked by 3 Members:
|
|
#14
Gửi vào 24/02/2016 - 10:35
NgocHoaVT, on 23/02/2016 - 09:22, said:
Rất rõ ràng: Đây là những sản phẩm chịu ảnh hưởng từ anh #
Tích tháng thành năm. Chỉ có 03 tháng thôi nhé. Vị chi còn 09 tháng nữa ... hihi ... Linh tinh !
=====
Thực hiện chỉ đạo của UBND - TP.H.C.M, Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóatổ chức kêu gọi Phụ nữ mặc áo dài ...
.
Hình chụp: một góc trang báo Thanh Niên hôm nay, 24-02-2016
Sửa bởi Le.Dung: 24/02/2016 - 10:37
Thanked by 3 Members:
|
|
#15
Gửi vào 24/02/2016 - 21:48
NgocHoaVT, on 24/02/2016 - 06:32, said:
Nếu có điều gì giống nhau giữa Trump và Thăng, thì đó là cách phát ngôn của họ, giúp họ trở thành “hiện tượng”.
Ở Sài Gòn, chỉ sau chưa đầy nửa tháng nhậm chức, ông Thăng cũng trở thành hiện tượng. Ông đòi quan chức chấm dứt chơi Tết, lo làm việc “để người dân khỏi chờ”; đòi chính quyền cầu thị, tiếp nhận mọi ý kiến, tích cực lẫn tiêu cực; đòi công an nỗ lực hơn nữa để giảm tội phạm rõ rệt trong ba tháng.
Chưa hết, ông xuống tận Củ Chi, ra lệnh sửa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, rồi đòi nói chuyện trực tiếp với công ty Vinamilk khi biết nông dân Củ Chi… không bán được sữa bò.
Không biết hai vị sẽ làm được bao nhiêu, nhưng trước mắt, lời nói có hiệu quả.
Ông Trump thì thắng liên tiếp hai cuộc bầu cử sơ bộ ở Mỹ. Còn ông Thăng, theo lời người ở Sài Gòn, được nhắc đến ở khắp vỉa hè thành phố.
Cả hai trở thành “hiện tượng,” một hiện tượng mang tính “populism” – dân túy.
.
.
'Ăn khách'
Nhưng đừng tưởng cứ phát ngôn độc đáo thì ăn khách. Đã có những lời độc đáo, được người ta nhớ dai, theo cách trẻ con nhớ thơ “con cóc.” Chẳng hạn “trồng cây gì, nuôi con gì” hay “Cuba thức thì Việt Nam ngủ…”
Ông Trump và ông Thăng không làm thơ con cóc. Cái độc đáo của họ là nói đúng điều quần chúng muốn nghe.
Quần chúng muốn nghe ông Trump đến nỗi ngay cả Đảng của ông muốn dẹp ông đi cũng không được. Rồi lại còn bắt ông ký giấy thề trung thành với Đảng. Ông Trump sống ở Mỹ, chơi chính trị kiểu Mỹ: Dân chọn tôi, đảng phải chọn tôi.
.
.
Còn ông Thăng sống ở Việt Nam, có thể chơi chính trị theo kiểu Việt Nam. Không nói gì cũng được, và chỉ cần Đảng chọn.
Nhưng ông Thăng lại chọn nói, và nói đúng điều dân Sài Gòn muốn nghe: Phải khác những gì từng được nói mấy chục năm qua, không nên là khẩu hiệu, không thể là yêu Đảng, lại càng không thể là “phương châm 16 chữ vàng.”
Ông Trump và ông Thăng còn giống nhau ở chỗ rất bỗ bã, nói những điều ưa nghe nhưng khó thực hiện, rất có thể sẽ phải nói lại trong tương lai. Nhưng cứ nói trước đã!
Bắt đầu từ phát biểu mang tính bản năng, lâu dần, khi nhận ra hành xử bản năng có hiệu quả, họ tính toán để trục lợi nhiều nhất từ lời nói.
Báo Tuổi trẻ hôm nay
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() lá số tổng thống Ukraine ô. Zelensky |
Tử Vi | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Cùng Thông Bảo Giám![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Hoangtuvi |
|
![]() |
|
![]() Tìm thông tin về sách thông thư |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Tặng sách loại biên lịch pháp thông thư đại toàn |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Tam Mệnh Thông Hội - 《三命通会》 |
Tử Bình | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lịch thông thắng |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | trongtri |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












