Kinh tế quan liêu triệt tiêu sáng tạo.
CaspianPrince
17/03/2016
Có lý do ngân sách căng thẳng
Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc gần đây nhiều doanh nghiệp bức xúc trước tình trạng cơ quan thuế chậm hoàn thuế, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Hữu Quang cho biết đây không phải là lần đầu tiên nghe chuyện này.
Ông Quang khẳng định trong nhiều cuộc làm việc, Ủy ban Tài chính - ngân sách luôn đôn đốc Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ hoàn thuế cho doanh nghiệp sớm, đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, việc hoàn thuế chậm vẫn thường xảy ra do hai nguyên nhân chính: một là do vướng mắc bởi các thủ tục hành chính; hai là do cân đối ngân sách căng thẳng, khoản thu thì đã chi vào việc khác rồi nên chưa có nguồn hoàn lại cho doanh nghiệp.
Đòi hỏi của doanh nghiệp khi chậm hoàn thuế do lỗi của cơ quan thuế thì Nhà nước phải bồi thường (trả lãi suất cho những khoản chậm hoàn thuế), thậm chí doanh nghiệp có thể khởi kiện ra tòa.
Votuong
17/03/2016
Những quan chức sắp hết thời, sắp về hưu hoặc đã về hưu thì thường nói thật, nói mạnh miệng vì chả còn gì để mất cả. Khác với lúc chưa hết thời, còn đương chức thì có quá nhiều thứ để mất nên cần tranh thủ kiếm chác. Ở Việt Nam lúc này nếu ai đó rêu rao là chống được tham nhũng thì đó là loại người ngu xuẩn. Đây là giai đoạn VN chuyển giao quyền lực nên lớp trước đang cười đểu nói với lớp sau rằng " phân t a o ị đấy, chúng mày hót đi", 5 năm sau cũng lại câu nói ấy, chỉ có điều đống phân ấy sẽ lớn hơn nhiều mà thôi. Việt Nam không phát triển đó là bình thường, phát triển được mới là chuyện lạ. Khi quyền lợi của mình bị đụng chạm thì ai chả bức xúc, doanh nghiệp bức xúc, cá nhân bức xúc, nhưng không mấy ai chia sẻ những thứ mình đang có cho những số phận thiếu may mắn một cách vô tư, tình người mỏng như tờ giấy.
Người Việt thờ Sơn Tinh hình như ở Ba Vì thì phải. Lúc mới cưới được vợ đẹp nên Sơn Tinh hả hê mang về nhà hưởng thụ, sau đó bị Thủy Tinh kéo quân tới tận nhà đánh cho xất bất xang bang, chật vật chống đỡ. Và lúc này người Việt vẫn thế vẫn đang hạnh phúc nhất thế giới.
Sáng nay trời Sài Gòn nhiều mây, nhìn khu phố ngoại, tôi thấy một đứa trẻ mặc quần áo đỏ in hình sao vàng năm cánh, tay xách bộ đồ nghề đánh giầy, hình như nó đang bắt đầu một ngày làm việc mới, nhìn lên một chút đó là khẩu hiệu " học tập và làm việc theo tấm gương... ". Giật mình tôi thầm hiểu, à thì ra đó là tương lai của đất nước thì phải...
Vài dòng lan man...
Ẩn Long Cư Sỹ
Người Việt thờ Sơn Tinh hình như ở Ba Vì thì phải. Lúc mới cưới được vợ đẹp nên Sơn Tinh hả hê mang về nhà hưởng thụ, sau đó bị Thủy Tinh kéo quân tới tận nhà đánh cho xất bất xang bang, chật vật chống đỡ. Và lúc này người Việt vẫn thế vẫn đang hạnh phúc nhất thế giới.
Sáng nay trời Sài Gòn nhiều mây, nhìn khu phố ngoại, tôi thấy một đứa trẻ mặc quần áo đỏ in hình sao vàng năm cánh, tay xách bộ đồ nghề đánh giầy, hình như nó đang bắt đầu một ngày làm việc mới, nhìn lên một chút đó là khẩu hiệu " học tập và làm việc theo tấm gương... ". Giật mình tôi thầm hiểu, à thì ra đó là tương lai của đất nước thì phải...
Vài dòng lan man...
Ẩn Long Cư Sỹ
NgocHoaVT
19/03/2016
Áp sai thuế nhập khẩu xăng dầu: Người dân bị móc túi 400 tỉ đồng/tháng
http://tuvilyso.org/...*o/page__st__60
http://tuvilyso.org/...*o/page__st__60
Lutuannghia
19/03/2016
Votuong, on 17/03/2016 - 12:15, said:
Những quan chức sắp hết thời, sắp về hưu hoặc đã về hưu thì thường nói thật, nói mạnh miệng vì chả còn gì để mất cả. Khác với lúc chưa hết thời, còn đương chức thì có quá nhiều thứ để mất nên cần tranh thủ kiếm chác. Ở Việt Nam lúc này nếu ai đó rêu rao là chống được tham nhũng thì đó là loại người ngu xuẩn. Đây là giai đoạn VN chuyển giao quyền lực nên lớp trước đang cười đểu nói với lớp sau rằng " phân t a o ị đấy, chúng mày hót đi", 5 năm sau cũng lại câu nói ấy, chỉ có điều đống phân ấy sẽ lớn hơn nhiều mà thôi. Việt Nam không phát triển đó là bình thường, phát triển được mới là chuyện lạ. Khi quyền lợi của mình bị đụng chạm thì ai chả bức xúc, doanh nghiệp bức xúc, cá nhân bức xúc, nhưng không mấy ai chia sẻ những thứ mình đang có cho những số phận thiếu may mắn một cách vô tư, tình người mỏng như tờ giấy.
Người Việt thờ Sơn Tinh hình như ở Ba Vì thì phải. Lúc mới cưới được vợ đẹp nên Sơn Tinh hả hê mang về nhà hưởng thụ, sau đó bị Thủy Tinh kéo quân tới tận nhà đánh cho xất bất xang bang, chật vật chống đỡ. Và lúc này người Việt vẫn thế vẫn đang hạnh phúc nhất thế giới.
Sáng nay trời Sài Gòn nhiều mây, nhìn khu phố ngoại, tôi thấy một đứa trẻ mặc quần áo đỏ in hình sao vàng năm cánh, tay xách bộ đồ nghề đánh giầy, hình như nó đang bắt đầu một ngày làm việc mới, nhìn lên một chút đó là khẩu hiệu " học tập và làm việc theo tấm gương... ". Giật mình tôi thầm hiểu, à thì ra đó là tương lai của đất nước thì phải...
Vài dòng lan man...
Ẩn Long Cư Sỹ
Người Việt thờ Sơn Tinh hình như ở Ba Vì thì phải. Lúc mới cưới được vợ đẹp nên Sơn Tinh hả hê mang về nhà hưởng thụ, sau đó bị Thủy Tinh kéo quân tới tận nhà đánh cho xất bất xang bang, chật vật chống đỡ. Và lúc này người Việt vẫn thế vẫn đang hạnh phúc nhất thế giới.
Sáng nay trời Sài Gòn nhiều mây, nhìn khu phố ngoại, tôi thấy một đứa trẻ mặc quần áo đỏ in hình sao vàng năm cánh, tay xách bộ đồ nghề đánh giầy, hình như nó đang bắt đầu một ngày làm việc mới, nhìn lên một chút đó là khẩu hiệu " học tập và làm việc theo tấm gương... ". Giật mình tôi thầm hiểu, à thì ra đó là tương lai của đất nước thì phải...
Vài dòng lan man...
Ẩn Long Cư Sỹ
Tôi đứng ngoài vòng Danh Lợi nên chuyện thắng thua được mất của thiên hạ ít khi gây sốc !
Tôi nghe nói :" Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền "!
Lòng vả cũng như lòng sung ,ta nói người nhưng có bao giờ đặt mình vào vị trí của người mà xét không ,hay chỉ nói theo cảm tính ?
Nói về "giới hạn " của chữ Liêm Khiết ư ? Ta có thể " cao thượng " trước 1T hay 100 T !
Nhưng nếu là hàng ngàn ,hàng tỷ T thì lòng Liêm Khiết cao thượng có còn không ?
Trước đồng tiền ,con người ta sẽ trở thành kẻ khác , !
Bạn có tin không ? Có còn thắc mắc nữa hay không ???!!!
NgocHoaVT
20/03/2016
Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 18/3, TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cho rằng, sòng phẳng nhất là hãy trả lại tiền và xin lỗi người dân về số tiền thu sai nói trên.
.
Nếu cho phép DN được hoàn thuế từ chênh lệch áp thuế nhập khẩu xăng dầu là sai luật. Ảnh: Như Ý.
Hãy trả lại tiền và xin lỗi người dân
Sửa bởi NgocHoaVT: 20/03/2016 - 12:18
.
Nếu cho phép DN được hoàn thuế từ chênh lệch áp thuế nhập khẩu xăng dầu là sai luật. Ảnh: Như Ý.
Hãy trả lại tiền và xin lỗi người dân
Sửa bởi NgocHoaVT: 20/03/2016 - 12:18
NgocHoaVT
22/03/2016
Đang có hiện tượng “vung tay quá trán” trong chi tiêu nên mới đầu năm, để đảm bảo ngân sách nhà nước, Chính phủ đã phải “cắp rổ” đi vay cả trong ngoài nước 116.000 tỷ đồng.
Tình hình này không có dấu hiệu đổi chiều trong hai tháng đầu năm nay, khi chi vẫn nhiều hơn thu 25 nghìn tỷ đồng.
Bởi thế, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã phải tính đến việc “cắp rổ” đi vay khắp nơi hàng trăm nghìn tỷ.
Cụ thể, Bộ này lên kế hoạch quý I/2016 phải vay thêm 25.000-30.000 tỷ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vay khoảng 10.000 tỷ đồng vốn ngoài nước; phát hành khoảng 76.000-81.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.
Như vậy, tổng số tiền vay mượn trong quý I lên tới 116 nghìn tỷ đồng, mục đích chính là để “trang trải nợ nần”, chẳng hạn khoảng 50,8 nghìn tỷ đồng sẽ để bù đắp bội chi năm 2016; đảo nợ năm 2016 khoảng 23,2 nghìn tỷ đồng,..
Rất có thể, thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này.
Ngân sách không đủ tiêu, Chính phủ vay nợ khắp nơi
Tình hình này không có dấu hiệu đổi chiều trong hai tháng đầu năm nay, khi chi vẫn nhiều hơn thu 25 nghìn tỷ đồng.
Bởi thế, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã phải tính đến việc “cắp rổ” đi vay khắp nơi hàng trăm nghìn tỷ.
Cụ thể, Bộ này lên kế hoạch quý I/2016 phải vay thêm 25.000-30.000 tỷ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vay khoảng 10.000 tỷ đồng vốn ngoài nước; phát hành khoảng 76.000-81.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.
Như vậy, tổng số tiền vay mượn trong quý I lên tới 116 nghìn tỷ đồng, mục đích chính là để “trang trải nợ nần”, chẳng hạn khoảng 50,8 nghìn tỷ đồng sẽ để bù đắp bội chi năm 2016; đảo nợ năm 2016 khoảng 23,2 nghìn tỷ đồng,..
Rất có thể, thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này.
Ngân sách không đủ tiêu, Chính phủ vay nợ khắp nơi
Thanh.Huong
25/03/2016
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua (2012-2014) có tính chất ổn định.
.
======================
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình được báo chí Việt Nam trích lời nói sai phạm kinh tế phát hiện ra được trong giai đoạn 2011-2015 lên tới số tiền tương đương 9,3 tỷ USD.
Phát biểu trong một cuộc họp trước Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, giai đoạn 2011 – 2015, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
"Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý... phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỷ đồng."
Đây là khoản tiền 9,3 tỷ USD, nếu tính vào thời giá tháng 2/2016.
.
.
======================
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình được báo chí Việt Nam trích lời nói sai phạm kinh tế phát hiện ra được trong giai đoạn 2011-2015 lên tới số tiền tương đương 9,3 tỷ USD.
Phát biểu trong một cuộc họp trước Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, giai đoạn 2011 – 2015, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
"Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý... phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỷ đồng."
Đây là khoản tiền 9,3 tỷ USD, nếu tính vào thời giá tháng 2/2016.
.
Le.Dung
25/03/2016
Mỗi ngày Việt Nam tiêu thụ 37,5 triệu lít xăng dầu,
Mỗi lít xăng dầu giá nhập 7200 đ, nhà nước thu thuế 8000 đ, người mua phải trả trên 15000 đ/lít.
Vậy 1 ngày chỉ riêng thu thuế phí từ xăng dầu được 37500000x 8000 đ= 300 tỷ đồng/ngày
Vậy tiền thu thuế đi về đâu ạ ?
Mỗi lít xăng dầu giá nhập 7200 đ, nhà nước thu thuế 8000 đ, người mua phải trả trên 15000 đ/lít.
Vậy 1 ngày chỉ riêng thu thuế phí từ xăng dầu được 37500000x 8000 đ= 300 tỷ đồng/ngày
Vậy tiền thu thuế đi về đâu ạ ?
hanbaoquan
25/03/2016
Việc ăn phải thịt lợn chứa chất Clenbuterol về lâu dài có thể gây biến chứng
Trong khi salbutamol chỉ dùng để cấp cứu bệnh nhân hen lên cơn co thắt phế quản không thở được.
=> mấy ông bà cụ bị huyết áp kiêng khem rất cẩn thận nhưng có khi thăng thiên vì huyết áp tăng sau vài miếng thịt heo,
Nhớ hồi nào ở Trung Quốc khi mà vụ scandal sữa nhiễm Melamine
Chẳng có cơ quan nào làm việc hết trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng cả
Sửa bởi hanbaoquan: 25/03/2016 - 08:58
, cấp, run cơ, , tim đập nhanh, , choáng váng…
Trong khi salbutamol chỉ dùng để cấp cứu bệnh nhân hen lên cơn co thắt phế quản không thở được.
=> mấy ông bà cụ bị huyết áp kiêng khem rất cẩn thận nhưng có khi thăng thiên vì huyết áp tăng sau vài miếng thịt heo,
Nhớ hồi nào ở Trung Quốc khi mà vụ scandal sữa nhiễm Melamine
Chẳng có cơ quan nào làm việc hết trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng cả
Sửa bởi hanbaoquan: 25/03/2016 - 08:58
NgocHoaVT
25/03/2016
Một số địa phương “cứ bình tĩnh
mà nghèo thôi”
"Sự tụt hậu là rất đáng lo ngại, bởi tụt hậu ảnh hưởng rất lớn đến tiềm lực quốc gia, đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Nhưng chúng ta cũng không thể phát triển nóng, thúc đẩy tăng trưởng vội vàng"
Đại biểu Bùi Đức Thụ (Lai Châu), ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội, đã nói như vậy trong buổi thảo luận tại các tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2021 của Quốc hội sáng 24-3.
"Sự tụt hậu là rất đáng lo ngại, bởi tụt hậu ảnh hưởng rất lớn đến tiềm lực quốc gia, đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Nhưng chúng ta cũng không thể phát triển nóng, thúc đẩy tăng trưởng vội vàng"
Đại biểu Bùi Đức Thụ (Lai Châu), ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội, đã nói như vậy trong buổi thảo luận tại các tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2021 của Quốc hội sáng 24-3.
Le.Dung
26/03/2016
Khi đại biểu Quốc hội tự thấy ..."xấu hổ"
.
============
Ô ... Tiền thuế của dân !
.
============
Ô ... Tiền thuế của dân !
Thanh.Huong
27/03/2016
Tại sao nợ công VN lên tới 2,7 triệu tỉ đồng?
Nợ Chính phủ vượt ngưỡng giới hạn nhưng cũng chưa đáng lo bằng tốc độ tăng nợ công quá nhanh, tăng gấp hơn hai lần sau năm năm. “Cứ giữ tốc độ này thì nguy. Chi tiêu phải nhìn vào túi tiền, không thể cứ cần là chi”
“Các hội, đoàn thể hoạt động dựa vào ngân sách cần được xem lại, có thể xã hội hóa để giảm gánh nặng cho ngân sách... Nếu để tình trạng thu không đủ chi, làm không đủ nuôi miệng ăn của bộ máy tiếp diễn, gánh nặng nợ công sẽ ngày càng tăng nhanh"
Đó là chia sẻ của GS.TSKH NGUYỄN QUANG THÁI, phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN, về số liệu nợ Chính phủ vượt ngưỡng 0,3% theo báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây.
.
Ông Nguyễn Quang Thái - Ảnh: Việt Dũng
Ông Thái cho biết: Theo số liệu mà Chính phủ công bố, đến năm 2015 nợ công VN đã lên tới 2,7 triệu tỉ đồng, tăng gấp hơn hai lần so với con số 1,3 triệu tỉ đồng vào năm 2011.
Như vậy, tốc độ tăng nợ công đang rất nhanh, bình quân khoảng 20%/năm trong năm năm qua và đây mới là vấn đề đáng quan tâm nhất về nợ công.
Nợ Chính phủ vượt ngưỡng giới hạn nhưng cũng chưa đáng lo bằng tốc độ tăng nợ công quá nhanh, tăng gấp hơn hai lần sau năm năm. “Cứ giữ tốc độ này thì nguy. Chi tiêu phải nhìn vào túi tiền, không thể cứ cần là chi”
“Các hội, đoàn thể hoạt động dựa vào ngân sách cần được xem lại, có thể xã hội hóa để giảm gánh nặng cho ngân sách... Nếu để tình trạng thu không đủ chi, làm không đủ nuôi miệng ăn của bộ máy tiếp diễn, gánh nặng nợ công sẽ ngày càng tăng nhanh"
Đó là chia sẻ của GS.TSKH NGUYỄN QUANG THÁI, phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN, về số liệu nợ Chính phủ vượt ngưỡng 0,3% theo báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây.
.
Ông Nguyễn Quang Thái - Ảnh: Việt Dũng
Ông Thái cho biết: Theo số liệu mà Chính phủ công bố, đến năm 2015 nợ công VN đã lên tới 2,7 triệu tỉ đồng, tăng gấp hơn hai lần so với con số 1,3 triệu tỉ đồng vào năm 2011.
Như vậy, tốc độ tăng nợ công đang rất nhanh, bình quân khoảng 20%/năm trong năm năm qua và đây mới là vấn đề đáng quan tâm nhất về nợ công.
DauQuan
27/03/2016
Thanh.Huong
27/03/2016
Những câu hỏi liên quan đến tái cơ cấu nợ xấu, một lần nữa được đại biểu Quốc hội Phạm Huy Hùng, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank nêu ra trong phiên thảo luận tại Quốc hội, sáng nay 24.3 .
Tái cơ cấu bằng sửa chữa sổ sách, hồ sơ
==============
Cục máu đông do nợ xấu phát huy tác dụng.
Tái cơ cấu bằng sửa chữa sổ sách, hồ sơ
==============
Cục máu đông do nợ xấu phát huy tác dụng.