Lá số Ông Đinh la Thăng tân thành viên BCT
VULONG001
12/05/2017
Brian, on 12/05/2017 - 05:08, said:
Năm 1946 nước Mỹ không áp dụng DST
Bác Đinh Văn Tân đã trích dẫn đường link ở trang số 3 của chủ đề "Donald Trump" như sau :
"Truy cứu lại giờ Mùa Hè năm 1946 có đổi hay không thì : có .
Vậy giờ sinh Ông Donald Trump 10:54 là giờ Tỵ"
Cho nên Tử Vi luận theo giờ Ngọ là bậy bạ.
Sửa bởi VULONG001: 12/05/2017 - 10:48
Brian
12/05/2017
VULONG001, on 12/05/2017 - 10:43, said:
Bác Đinh Văn Tân đã trích dẫn đường link ở trang số 3 của chủ đề "Donald Trump" như sau :
"Truy cứu lại giờ Mùa Hè năm 1946 có đổi hay không thì : có .
Vậy giờ sinh Ông Donald Trump 10:54 là giờ Tỵ"
Cho nên Tử Vi luận theo giờ Ngọ là bậy bạ.
"Truy cứu lại giờ Mùa Hè năm 1946 có đổi hay không thì : có .
Vậy giờ sinh Ông Donald Trump 10:54 là giờ Tỵ"
Cho nên Tử Vi luận theo giờ Ngọ là bậy bạ.
Năm Mỹ ra yêu cầu toàn quốc áp dụng quy ước giờ mùa hè từ cuối cùng của đến chủ nhật cuối cùng của hằng năm. khiến Mỹ phải bắt đầu giờ mùa hè sớm hơn vài tháng vào năm (chủ nhật đầu tiên của tháng 1) và (chủ nhật cuối cùng của tháng 2).
Tức là từ ngày 1/10/1945 đến chủ nhật cuối cùng tháng 4/1966 nước Mỹ không áp dụng DST.
Căn định giờ sinh tử vi có thể chênh tới đơn vị giờ, cách giờ khe vài phút căn định là lý thường.
Sửa bởi Brian: 12/05/2017 - 11:03
VULONG001
12/05/2017
Brian, on 12/05/2017 - 05:08, said:
Năm 1946 nước Mỹ không áp dụng DST
Lá số giờ Tỵ ngày 15AL
Học giả nghiên cứu tử vi uyên bác INDO kiến giải:
" Mệnh Suy là thuở nhỏ thân thể ốm yếu, suy nhược , đa bệnh ( Bệnh phù ) , gia thế lúc này đang lúc yếu kém ,đối với người giàu như thể là kinh doanh thất bát , đối với người bình dân thì có những trường hợp khá là thê thảm . Nhất là Mệnh thiếu Cát tinh ." cho thấy lá số mệnh Âm Dương không ứng dữ kiện thực tế thời nhỏ của Donald Trump, tức lá số giờ Tỵ không phải của Donald Trump.
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz4dACvtnu4
Cụ INDO thông thạo nhiều môn bói, thay vì bói quẻ cụ dùng tử vi chiêm bốc, có lẽ đơn giản bởi tử vi luôn là đệ nhất thần toán.
Lá số giờ Tỵ ngày 15AL
Học giả nghiên cứu tử vi uyên bác INDO kiến giải:
" Mệnh Suy là thuở nhỏ thân thể ốm yếu, suy nhược , đa bệnh ( Bệnh phù ) , gia thế lúc này đang lúc yếu kém ,đối với người giàu như thể là kinh doanh thất bát , đối với người bình dân thì có những trường hợp khá là thê thảm . Nhất là Mệnh thiếu Cát tinh ." cho thấy lá số mệnh Âm Dương không ứng dữ kiện thực tế thời nhỏ của Donald Trump, tức lá số giờ Tỵ không phải của Donald Trump.
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz4dACvtnu4
Cụ INDO thông thạo nhiều môn bói, thay vì bói quẻ cụ dùng tử vi chiêm bốc, có lẽ đơn giản bởi tử vi luôn là đệ nhất thần toán.
Bác INDO đã kết luận :
"tức lá số giờ Tỵ không phải của Donald Trump".
Nếu như câu kết luận này là hoàn toàn chính xác theo Tử Vi thì rõ ràng là lý thuyết Tử Vi đã cho kết quả hoàn toàn trái ngược với Tử Bình. Cho nên giả sử tôi có là cao thủ Tử Vi đi nữa thì cũng luận như vậy.
Điều này chứng tỏ lý thuyết Tử Vi nó như vậy.
Chính vì vậy mà ngay từ đầu tôi đã nói :
"Hy vọng các cao thủ Tử Vi biết Tử Bình hãy vào luận theo Tử Bình xem tôi luận có đúng hay không ? "
Sửa bởi VULONG001: 12/05/2017 - 11:04
Brian
12/05/2017
VULONG001, on 12/05/2017 - 11:01, said:
Bác INDO đã kết luận :
"tức lá số giờ Tỵ không phải của Donald Trump".
Nếu như câu kết luận này là hoàn toàn chính xác theo Tử Vi thì rõ ràng là lý thuyết Tử Vi đã cho kết quả hoàn toàn trái ngược với Tử Bình. Cho nên giả sử tôi có là cao thủ Tử Vi đi nữa thì cũng luận như vậy.
Điều này chứng tỏ lý thuyết Tử Vi nó như vậy.
Chính vì vậy mà ngay từ đầu tôi đã nói :
"Hy vọng các cao thủ Tử Vi biết Tử Bình hãy vào luận theo Tử Bình xem tôi luận có đúng hay không ? "
"tức lá số giờ Tỵ không phải của Donald Trump".
Nếu như câu kết luận này là hoàn toàn chính xác theo Tử Vi thì rõ ràng là lý thuyết Tử Vi đã cho kết quả hoàn toàn trái ngược với Tử Bình. Cho nên giả sử tôi có là cao thủ Tử Vi đi nữa thì cũng luận như vậy.
Điều này chứng tỏ lý thuyết Tử Vi nó như vậy.
Chính vì vậy mà ngay từ đầu tôi đã nói :
"Hy vọng các cao thủ Tử Vi biết Tử Bình hãy vào luận theo Tử Bình xem tôi luận có đúng hay không ? "
& dân tử vi đương nhiên hiểu " lá số giờ Tỵ không phải của Donald Trump". bởi lá số mệnh Âm Dương không ứng dữ kiện thực tế thời nhỏ của Donald Trump
Sửa bởi Brian: 12/05/2017 - 11:11
VULONG001
12/05/2017
Brian, on 12/05/2017 - 10:57, said:
Quy ước giờ mùa hè quay trở lại ngày năm , như một biện pháp tiết kiệm tài nguyên trong thời chiến, để tham gia . Khi chiến tranh sắp kết thúc, luật này lại được bãi bỏ vào ngày năm .
Năm Mỹ ra yêu cầu toàn quốc áp dụng quy ước giờ mùa hè từ cuối cùng của đến chủ nhật cuối cùng của hằng năm. khiến Mỹ phải bắt đầu giờ mùa hè sớm hơn vài tháng vào năm (chủ nhật đầu tiên của tháng 1) và (chủ nhật cuối cùng của tháng 2).
Tức là từ ngày 1/10/1945 đến chủ nhật cuối cùng tháng 4/1966 nước Mỹ không áp dụng DST.
Căn định giờ sinh tử vi có thể chênh tới đơn vị giờ, cách giờ khe vài phút căn định là lý thường.
Năm Mỹ ra yêu cầu toàn quốc áp dụng quy ước giờ mùa hè từ cuối cùng của đến chủ nhật cuối cùng của hằng năm. khiến Mỹ phải bắt đầu giờ mùa hè sớm hơn vài tháng vào năm (chủ nhật đầu tiên của tháng 1) và (chủ nhật cuối cùng của tháng 2).
Tức là từ ngày 1/10/1945 đến chủ nhật cuối cùng tháng 4/1966 nước Mỹ không áp dụng DST.
Căn định giờ sinh tử vi có thể chênh tới đơn vị giờ, cách giờ khe vài phút căn định là lý thường.
Theo tôi hiểu thì đây là điều luật của nước Mỹ nhưng bác Tân trích dẫn tài liệu của New York, tức New York đã không thi hành lệnh của liên bang.
Brian
12/05/2017
VULONG001
12/05/2017
Brian, on 12/05/2017 - 11:16, said:
Thực tế tôi o quan tâm DST, bất cứ trường hợp nào cũng xét 03 lá số khi căn định giờ sinh.
Cứ cho mỗi lá số không chỉ xét 03 hay 07 lá số đi chăng nữa thì khi mà lý thuyết Tử Vi đã cho các kết quả trái ngược với Tử Bình thì mãi mãi nó vẫn trái ngược mà thôi. Cho nên tôi mới hy vọng bác Tân cùng với các cao thủ Tử Vi biết Tử Bình vào cuộc để phản biện những bài luận của tôi theo Tử Bình có đúng hay sai, mục đích của tôi chỉ đơn giản vậy thôi.
Brian
12/05/2017
VULONG001, on 12/05/2017 - 11:40, said:
Cứ cho mỗi lá số không chỉ xét 03 hay 07 lá số đi chăng nữa thì khi mà lý thuyết Tử Vi đã cho các kết quả trái ngược với Tử Bình thì mãi mãi nó vẫn trái ngược mà thôi. Cho nên tôi mới hy vọng bác Tân cùng với các cao thủ Tử Vi biết Tử Bình vào cuộc để phản biện những bài luận của tôi theo Tử Bình có đúng hay sai, mục đích của tôi chỉ đơn giản vậy thôi.
Tử vi hay tử bình quan trọng là định đúng giờ sinh, kết quả khác nhau ít nhất một bên sai, muốn phản biện cùng ngôn ngữ.
Bên tử bình có hội viên chọn giờ Dậu, các bác phản biện nhau là hợp lý.
VULONG001
12/05/2017
Brian, on 12/05/2017 - 12:21, said:
Tử vi hay tử bình quan trọng là định đúng giờ sinh, kết quả khác nhau ít nhất một bên sai, muốn phản biện cùng ngôn ngữ.
Bên tử bình có hội viên chọn giờ Dậu, các bác phản biện nhau là hợp lý.
Bên tử bình có hội viên chọn giờ Dậu, các bác phản biện nhau là hợp lý.
Vì bác Tân nhiều lần nói có dùng đến Tử Bình nên tôi mới vào hỏi, hy vọng bác ấy lộ ra một vài Bí Kíp ấy mà, nhưng bác ấy chắc biết lên mặc kệ...
Còn bên Tử Bình thì các cao thủ đi Nghỉ Phép hết cả rồi sao ấy, dạo này chỉ thấy mấy "Nùn Thủ" không biết đến cả Tiểu vận lẫn Ngũ hợp... là cái chi chi cũng ti toe vào đòi dạy thiên hạ mới Khủng chứ.
Người H'Mông
12/05/2017
Bình thường giờ này cụ Tân đi ngủ rồi, hôm nay thấy nhà Cụ sáng đèn.
Chắc Cụ bật máy tính cả đêm, máy tính cài chế độ ai nhắc đến tên Cụ thì kêu ping ping như điện thoại báo có tin nhắn đến ???
Chắc Cụ bật máy tính cả đêm, máy tính cài chế độ ai nhắc đến tên Cụ thì kêu ping ping như điện thoại báo có tin nhắn đến ???
VULONG001
16/05/2017
VULONG001, on 10/05/2017 - 17:05, said:
Nếu chỉ dự đoán theo Tử Bình thì giờ Dậu của DLT có Tứ Trụ :
Canh Tý - Ất Dậu - Tân Sửu - Đinh Dậu
Các vận :
Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn...
Với Tứ Trụ này có thể coi là có 3 tổ hợp của can và chi cho biết có thể được làm tới Công hầu - Khanh tướng (cỡ bộ trưởng ngày nay) với điều kiện cần và đủ là mệnh tốt phải gặp được vận tốt.
Trong Tứ Trụ này có ngũ hợp của Canh trụ năm với Ất trụ tháng hoá Kim và bán hợp của 2 Dậu tranh hợp với Sửu trụ ngày không hoá. Như vậy ta thấy Thân có tới 5 can chi là rất cường vượng nhưng không thể thành cách Kim độc vượng được vì có Đinh được lệnh còn thấu lộ (nếu Đinh tử tuyệt thì cũng khó mà thành cách Kim độc vượng).
Thân quá cường vượng mà không thể thành cách Tòng được thì rõ ràng đây là mệnh xấu, cho dù có Đinh vượng không bị thương tổn chế ngự Thân (vì Tý, Đinh xa cách nhau) và Tý là Thực Thương vượng cũng không bị thương tổn có thể xì hơi Thân vượng. Với Tứ Trụ này thì muốn phát như DLT phải gặp các vận cực đẹp nhưng đáng tiếc rằng hành vận toàn là kỵ thần là Mậu, Kỷ, Canh, Tân (cho dù hưu tù, tử tuyệt), trong khi dụng thần chính là Đinh cũng ở các trạng thái hưu, tù, tử, tuyệt.
Sinh giờ Đinh Dậu có Mệnh quá xấu cộng vận xấu nên không thể làm tới chức Bộ trưởng cho dù Đinh là Sát vượng thấu lộ chế ngự Tân ngay cạnh là rất đẹp.
Tóm lại với Tử Bình thì giờ sinh Đinh Dậu không thể ứng hợp với DLT.
Canh Tý - Ất Dậu - Tân Sửu - Đinh Dậu
Các vận :
Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn...
Với Tứ Trụ này có thể coi là có 3 tổ hợp của can và chi cho biết có thể được làm tới Công hầu - Khanh tướng (cỡ bộ trưởng ngày nay) với điều kiện cần và đủ là mệnh tốt phải gặp được vận tốt.
Trong Tứ Trụ này có ngũ hợp của Canh trụ năm với Ất trụ tháng hoá Kim và bán hợp của 2 Dậu tranh hợp với Sửu trụ ngày không hoá. Như vậy ta thấy Thân có tới 5 can chi là rất cường vượng nhưng không thể thành cách Kim độc vượng được vì có Đinh được lệnh còn thấu lộ (nếu Đinh tử tuyệt thì cũng khó mà thành cách Kim độc vượng).
Thân quá cường vượng mà không thể thành cách Tòng được thì rõ ràng đây là mệnh xấu, cho dù có Đinh vượng không bị thương tổn chế ngự Thân (vì Tý, Đinh xa cách nhau) và Tý là Thực Thương vượng cũng không bị thương tổn có thể xì hơi Thân vượng. Với Tứ Trụ này thì muốn phát như DLT phải gặp các vận cực đẹp nhưng đáng tiếc rằng hành vận toàn là kỵ thần là Mậu, Kỷ, Canh, Tân (cho dù hưu tù, tử tuyệt), trong khi dụng thần chính là Đinh cũng ở các trạng thái hưu, tù, tử, tuyệt.
Sinh giờ Đinh Dậu có Mệnh quá xấu cộng vận xấu nên không thể làm tới chức Bộ trưởng cho dù Đinh là Sát vượng thấu lộ chế ngự Tân ngay cạnh là rất đẹp.
Tóm lại với Tử Bình thì giờ sinh Đinh Dậu không thể ứng hợp với DLT.
Tôi mới tìm thấy ví dụ số 143 trong cuốn Trích Thiên Tủy có thể chứng minh được ĐLT không thể sinh vào giờ Dậu như sau :
Ví dụ số 143 trong cuốn Trích Thiên Tủy :
“143- Quý Tị - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn
Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất
Mệnh này bính hỏa cũng sanh tháng hạ, cùng mệnh trước khác một chữ sửu thổ, thiên uyên chi cách. Đến như sửu thuộc phương bắc thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, có thể giảm thế mãnh liệt của ngọ hỏa, có thể chứa thủy sanh kim. Tị thuộc nam phương hỏa địa, quý thủy lâm tuyệt địa, tức hỗn tạp vậy. Tức không thanh vậy. Mệnh trước mậu quý hợp mà không hóa, mệnh này mậu quý hợp mà hóa, chẳng những không trợ sát, mà còn hóa hỏa là tỉ kiếp, ngược lại trợ kình dương thêm cường bạo. Tị tàng canh kim, không có dẫn xuất, nhâm thủy tuy thông căn thủy khố, nhưng thiếu kim sanh trợ (không thuộc cách tài sinh nhược sát), tượng thanh khô quan sát suy nhược, thêm vận bốn mươi năm gặp mộc hỏa, sanh trợ tỉ kiếp, cho nên trên không thể kế thừa danh tiếng của thân phụ, dưới không thể giữ được gia nghiệp, lục thân cốt nhục, đồng gặp tai họa, nửa đời sự nghiệp, tan tác như mây bay. Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản. Do không cam tâm có học vị lại không thành nhân, mời thầy xem mệnh, không nghiệm được quẻ nào, đau khổ tột cùng. Tính tình thành thật không thích phô trương, không siểm nịnh, quá ngạo mạn, giao du không cố định, gặp rủi ro, theo di huấn tổ tiên, không dám làm càn. Gia nghiệp điêu tàn, dốc lòng học mệnh lý, làm kế sinh nhai”.
Qua Tứ Trụ này ta thấy có ngũ hợp của Quý trụ năm với Mậu trụ tháng hóa Hỏa thành công. Vì vậy Thân trong Tứ Trụ này có tới 6 can chi là Hỏa còn Quan Sát thì chỉ có 1 Nhâm hưu tù mà vẫn không thể thành cách Hỏa độc vượng được (vì nếu thành cách Độc vượng thì vận Kiêu Ấn (Ất Mão) là vận hỷ thần phải đẹp còn đây thì xấu đến mức độ tán gia bại sản) thì nói gì tới Tứ Trụ của ĐLT sinh giờ Dậu, Thân chỉ có 5 can chi là Kim mà Quan Sát có 1 Đinh lại được lệnh ?
Do vậy Tứ Trụ của ĐLT và Tứ Trụ này đều không thể thành cách Độc vượng được cho nên vào vận Kiêu Ấn (Ất Mão với ví dụ số 143 và vận Kỷ Sửu với ĐLT) đều là kỵ thần nên phải cùng xấu như nhau. Dĩ nhiên vận Ất Mão của Tứ Trụ này thực tế là “Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản” thì vận Kỷ Sửu là vận Kiêu Ấn của ĐLT cũng phải xấu tương tự chứ sao lại thăng quan tiến chức huy hoàng như vậy ?
Đến đây quá đủ để kết luận ĐLT không thể sinh vào giờ Dậu được.
Vậy thì các cao thủ Tử Vi nghĩ sao ?
Sửa bởi VULONG001: 16/05/2017 - 08:45
Fl0wer
16/05/2017
VULONG001, on 16/05/2017 - 08:30, said:
Tôi mới tìm thấy ví dụ số 143 trong cuốn Trích Thiên Tủy có thể chứng minh được ĐLT không thể sinh vào giờ Dậu như sau :
Ví dụ số 143 trong cuốn Trích Thiên Tủy :
“143- Quý Tị - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn
Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất
Mệnh này bính hỏa cũng sanh tháng hạ, cùng mệnh trước khác một chữ sửu thổ, thiên uyên chi cách. Đến như sửu thuộc phương bắc thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, có thể giảm thế mãnh liệt của ngọ hỏa, có thể chứa thủy sanh kim. Tị thuộc nam phương hỏa địa, quý thủy lâm tuyệt địa, tức hỗn tạp vậy. Tức không thanh vậy. Mệnh trước mậu quý hợp mà không hóa, mệnh này mậu quý hợp mà hóa, chẳng những không trợ sát, mà còn hóa hỏa là tỉ kiếp, ngược lại trợ kình dương thêm cường bạo. Tị tàng canh kim, không có dẫn xuất, nhâm thủy tuy thông căn thủy khố, nhưng thiếu kim sanh trợ (không thuộc cách tài sinh nhược sát), tượng thanh khô quan sát suy nhược, thêm vận bốn mươi năm gặp mộc hỏa, sanh trợ tỉ kiếp, cho nên trên không thể kế thừa danh tiếng của thân phụ, dưới không thể giữ được gia nghiệp, lục thân cốt nhục, đồng gặp tai họa, nửa đời sự nghiệp, tan tác như mây bay. Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản. Do không cam tâm có học vị lại không thành nhân, mời thầy xem mệnh, không nghiệm được quẻ nào, đau khổ tột cùng. Tính tình thành thật không thích phô trương, không siểm nịnh, quá ngạo mạn, giao du không cố định, gặp rủi ro, theo di huấn tổ tiên, không dám làm càn. Gia nghiệp điêu tàn, dốc lòng học mệnh lý, làm kế sinh nhai”.
Qua Tứ Trụ này ta thấy có ngũ hợp của Quý trụ năm với Mậu trụ tháng hóa Hỏa thành công. Vì vậy Thân trong Tứ Trụ này có tới 6 can chi là Hỏa còn Quan Sát thì chỉ có 1 Nhâm hưu tù mà vẫn không thể thành cách Hỏa độc vượng được (vì nếu thành cách Độc vượng thì vận Kiêu Ấn (Ất Mão) là vận hỷ thần phải đẹp còn đây thì xấu đến mức độ tán gia bại sản) thì nói gì tới Tứ Trụ của ĐLT sinh giờ Dậu, Thân chỉ có 5 can chi là Kim mà Quan Sát có 1 Đinh lại được lệnh ?
Do vậy Tứ Trụ của ĐLT và Tứ Trụ này đều không thể thành cách Độc vượng được cho nên vào vận Kiêu Ấn (Ất Mão với ví dụ số 143 và vận Kỷ Sửu với ĐLT) đều là kỵ thần nên phải cùng xấu như nhau. Dĩ nhiên vận Ất Mão của Tứ Trụ này thực tế là “Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản” thì vận Kỷ Sửu là vận Kiêu Ấn của ĐLT cũng phải xấu tương tự chứ sao lại thăng quan tiến chức huy hoàng như vậy ?
Đến đây quá đủ để kết luận ĐLT không thể sinh vào giờ Dậu được.
Vậy thì các cao thủ Tử Vi nghĩ sao ?
Ví dụ số 143 trong cuốn Trích Thiên Tủy :
“143- Quý Tị - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn
Ðinh tị/ bính thìn/ ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất
Mệnh này bính hỏa cũng sanh tháng hạ, cùng mệnh trước khác một chữ sửu thổ, thiên uyên chi cách. Đến như sửu thuộc phương bắc thuộc thấp thổ, có thể hối bính hỏa, có thể giảm thế mãnh liệt của ngọ hỏa, có thể chứa thủy sanh kim. Tị thuộc nam phương hỏa địa, quý thủy lâm tuyệt địa, tức hỗn tạp vậy. Tức không thanh vậy. Mệnh trước mậu quý hợp mà không hóa, mệnh này mậu quý hợp mà hóa, chẳng những không trợ sát, mà còn hóa hỏa là tỉ kiếp, ngược lại trợ kình dương thêm cường bạo. Tị tàng canh kim, không có dẫn xuất, nhâm thủy tuy thông căn thủy khố, nhưng thiếu kim sanh trợ (không thuộc cách tài sinh nhược sát), tượng thanh khô quan sát suy nhược, thêm vận bốn mươi năm gặp mộc hỏa, sanh trợ tỉ kiếp, cho nên trên không thể kế thừa danh tiếng của thân phụ, dưới không thể giữ được gia nghiệp, lục thân cốt nhục, đồng gặp tai họa, nửa đời sự nghiệp, tan tác như mây bay. Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản. Do không cam tâm có học vị lại không thành nhân, mời thầy xem mệnh, không nghiệm được quẻ nào, đau khổ tột cùng. Tính tình thành thật không thích phô trương, không siểm nịnh, quá ngạo mạn, giao du không cố định, gặp rủi ro, theo di huấn tổ tiên, không dám làm càn. Gia nghiệp điêu tàn, dốc lòng học mệnh lý, làm kế sinh nhai”.
Qua Tứ Trụ này ta thấy có ngũ hợp của Quý trụ năm với Mậu trụ tháng hóa Hỏa thành công. Vì vậy Thân trong Tứ Trụ này có tới 6 can chi là Hỏa còn Quan Sát thì chỉ có 1 Nhâm hưu tù mà vẫn không thể thành cách Hỏa độc vượng được (vì nếu thành cách Độc vượng thì vận Kiêu Ấn (Ất Mão) là vận hỷ thần phải đẹp còn đây thì xấu đến mức độ tán gia bại sản) thì nói gì tới Tứ Trụ của ĐLT sinh giờ Dậu, Thân chỉ có 5 can chi là Kim mà Quan Sát có 1 Đinh lại được lệnh ?
Do vậy Tứ Trụ của ĐLT và Tứ Trụ này đều không thể thành cách Độc vượng được cho nên vào vận Kiêu Ấn (Ất Mão với ví dụ số 143 và vận Kỷ Sửu với ĐLT) đều là kỵ thần nên phải cùng xấu như nhau. Dĩ nhiên vận Ất Mão của Tứ Trụ này thực tế là “Đến mão vận, nhâm thủy lâm tuyệt địa, bính hỏa phùng sanh, cốt nhục gặp biến, mới thấy táng gia bại sản” thì vận Kỷ Sửu là vận Kiêu Ấn của ĐLT cũng phải xấu tương tự chứ sao lại thăng quan tiến chức huy hoàng như vậy ?
Đến đây quá đủ để kết luận ĐLT không thể sinh vào giờ Dậu được.
Vậy thì các cao thủ Tử Vi nghĩ sao ?
VULONG001
16/05/2017
Fl0wer, on 16/05/2017 - 15:06, said:
Thì đúng zồi, có ai bảo Thăng giờ Dậu đâu, là từ đó tới nay là suy diễn cả, giấy khai sinh đâu? Ghi âm đâu? Bằng chứng đâu?
Ông này Buồn Cưới thật!
Chả nhẽ cứ có giấy khai sinh là Tử Vi hết tranh cãi về giờ sinh hay sao ?
Vậy thì TT. Donald Trump, Barack Obama... đều có giấy khai sinh bản gốc được công bố trên báo chí sao vẫn còn phải tranh cãi ỏm tỏi cả lên như vậy ?
Rõ ràng kiến thức Tử Vi của Việt Nam có vấn đề nên cần phải xem xét lại.
Fl0wer
16/05/2017
VULONG001, on 16/05/2017 - 15:44, said:
Ông này Buồn Cưới thật!
Chả nhẽ cứ có giấy khai sinh là Tử Vi hết tranh cãi về giờ sinh hay sao ?
Vậy thì TT. Donald Trump, Barack Obama... đều có giấy khai sinh bản gốc được công bố trên báo chí sao vẫn còn phải tranh cãi ỏm tỏi cả lên như vậy ?
Rõ ràng kiến thức Tử Vi của Việt Nam có vấn đề nên cần phải xem xét lại.
Chả nhẽ cứ có giấy khai sinh là Tử Vi hết tranh cãi về giờ sinh hay sao ?
Vậy thì TT. Donald Trump, Barack Obama... đều có giấy khai sinh bản gốc được công bố trên báo chí sao vẫn còn phải tranh cãi ỏm tỏi cả lên như vậy ?
Rõ ràng kiến thức Tử Vi của Việt Nam có vấn đề nên cần phải xem xét lại.
Sửa bởi Fl0wer: 16/05/2017 - 16:14


