Jump to content







Advertisements




HUYỀN VŨ MAI MỘT...


80 replies to this topic

#46 CaspianPrince

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1577 Bài viết:
  • 2034 thanks
  • LocationCaspian Sea

 

Gửi vào 03/03/2016 - 20:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 19/02/2016 - 03:10, said:

Trung Quốc đang treo 4 tỷ quả bom nguyên tử trên đầu cư dân hạ lưu sông Mekong.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một trong các sách lược chống bộ binh TQ xâm nhập thông qua ngả phía Bắc vào Hà Nội là tự ta phá hủy các đập của ta để nhấn chìm quân TQ.

Nay thì TQ đã có vũ khí khổng lồ hơn đủ để:
1. Tiêu diệt vựa lúa gạo của miền Nam Việt Nam bằng cách cắt nguồn nước và chặn phù sa.
2. Nếu không trực tiếp làm ngập toàn miền bắc Việt Nam thì cũng gây hư hại nghiêm trọng thậm chí phá vỡ các đập tại miền Bắc Việt Nam, gây lụt gián tiếp.

Tiên hạ thủ vi cường:
- Phá đập tại thượng nguồn trước khi chúng tích đủ nước
- Phá hồ chứa nước để chúng chảy theo hướng khác
- ngăn dòng, đổi dòng, tạo dòng mới tại hạ lưu

Tìm hiểu thêm (bài viết tiếng anh, từ góc độ của người Ấn Độ):

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi CaspianPrince: 03/03/2016 - 20:50


#47 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 03/03/2016 - 21:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 24/01/2016 - 09:48, said:

---------------

Lại nói, năm Bính Thân đã vào năm cuối cùng của Cảnh thứ 2, bắt đầu vào hạn Dương Cửu. Hạn Dương Cửu ứng với hạn hán, cứ lấy Trung Quốc làm trung tâm, tính ra 8 phương có thể biết được. Khi Dương Cửu xảy ra sẽ khô hạn, khô hạn sẽ không có nước sản xuất điện, không đủ điện thì mọi ngành nghề sản xuất công nghiệp không có năng lượng; không có nước thì phải mất mùa...

Như năm Bính Thân hành hỏa thái quá, Huyền Vũ qua đời là điềm tượng Huyền Vũ thủy không chế nổi hỏa...

Mọi năm đồng bằng Sông Cửu Long còn nhiều nước, nay thượng nguồn đã bị chặn, nói hạn hán cũng có lý do của nó.

Phải coi chừng thiếu lúa gạo, chính phủ Việt Nam đang có vẻ hồ hởi vì thị trường gạo sôi động. Các nước chúng nó nhập nhiều lúa gạo dự trữ là bởi họ lo có chiến tranh...

--------------
Tin thị trường lúa gạo thế giới ngày 03-03-2016

EU đã nhập khẩu 583.9856 tấn gạo, tăng 18% cùng kỳ. Ấn Độ đã thu mua 28,4 triệu tấn gạo, tăng 21% so với cùng kỳ.

-----------------------------------------------------
NGUY CƠ MẤT TRẮNG 340.000 HÉC-TA LÚA TẠI KIÊN GIANG DO HẠN, MẶN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Nông dân miền Tây khóc trên cánh đồng nứt toác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nước nhiễm mặn bao vây xứ dừa Bến Tre
Sau khi công bố thiên tai do hạn mặn, tỉnh Bến Tre đang hứng chịu cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng. Vùng này đang bị nước nhiễm mặn bao vây với độ mặn 1 g/lít.


Hạn hán đe dọa Tây Nguyên

Hạn, mặn 445.000 ha lúa đe dọa an ninh lương thực

Hạn hán và xâm nhập mặn đang ở mức kỷ lục ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng lúa tại 8 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gây lo ngại thiếu hụt lương thực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



-------------------------
Góp vui: năm nay ai có tiền mua lúa gạo giá rẻ, tranh thủ thu mua gôm được khoảng 1000 tấn, đợi qua tháng 7 đảm bảo ăn to.

Thanked by 4 Members:

#48 CaspianPrince

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1577 Bài viết:
  • 2034 thanks
  • LocationCaspian Sea

 

Gửi vào 03/03/2016 - 23:04

Tôi từng thấy ngoại tôi lấm lem,
Tóc cháy nắng miền Trung,
nước ngập chân,
cả lũ đỉa bám đầy,
và thấy thương cho một cuộc đời - số phận.

Nay nghĩ đến nông dân miền Nam
Sinh ra lọt thỏm vào nước mặn, đất phèn
Vua ăn nem công, dân phải muốt mắm dòi,
Còn lũ quan thì suốt ngày thăng giáng,
Bật sâm-banh, lên ly xuống cốc
Dòng rượu lạnh làm chát thêm nước mắt, mồ hôi

Rồi tôi nghĩ về quá khứ, tương lai.
Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, trời chẳng đãi kẻ hôn quân
Đến khi thể chế xoay vần tả hữu, dân vẫn phạt những kẻ tặc thần, xiểm nịnh.
Quân đức cạn cũng là lúc dân tâm sóng sánh,
thời nhị ngũ dư bình, tắc trào khởi khắp nơi.

Sửa bởi CaspianPrince: 03/03/2016 - 23:21


#49 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 08/03/2016 - 17:41

Hạn mặn hoành hành tại đồng bằng sông Cửu Long


Lịch sử 100 năm qua, chưa có năm nào tình trạng xâm nhập mặn lại ảnh hưởng nặng nề đến vựa lúa vùng ĐBSCL như hiện nay. Không chỉ làm thiệt hại hàng chục ngàn ha lúa, mà xâm nhập mặn ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến đời sống sản xuất của người dân.

Thủy điện thiếu nước, hạ du gặp khó

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ năm 2015 đến nay, các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng dẫn đến việc điều tiết nguồn nước tại các sông không đảm bảo, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại vùng hạ du thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Các nhà máy thủy điện ở miền Trung hụt 3,2 tỷ kWh do thiếu nước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn xả cầm chừng để giữ nước cho mùa khô.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





#50 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 20/03/2016 - 01:41

Vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú qua camera an ninh

Tiếng nổ khủng khiếp vang lên kèm theo ngọn lửa chớp nhoáng chỉ trong vài giây giống như tiếng bom nổ đã cướp đi mạng sống của ít nhất 4 người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#51 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 20/03/2016 - 10:03

Khó tin khi Đà Lạt nóng hầm hập cả tháng nay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đỉnh nhiệt độ tại Đà Lạt những ngày qua vượt ngưỡng 30 độ C. Thành phố được coi là nơi nghỉ mát lý tưởng của cả nước chưa bao giờ trải qua đợt nắng nóng, oi bức khó chịu như lúc này.


Từ 8 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều hàng ngày, thành phố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không hề có mù sương, không một gợn mây. Thay vào đó là ánh mặt trời chói chang phả nắng bỏng rát. Ngay cả đỉnh LangBiang, nơi có nhiệt độ thấp nhất do có độ cao lớn, giờ cũng nóng hầm hập.

Các dịch vụ vui chơi ngoài trời ế ẩm vì nắng. Du khách đến đây phải trú ẩn bên trong bóng cây hoặc vào ăn kem lạnh ở trong nhà hàng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Bùi Diệu Vy, một du khách đến từ Đồng Nai, lắc đầu: “Những tưởng lên đây nghỉ mát, ai dè nóng chẳng thua gì Biên Hòa. Tôi không hình dung nổi khí hậu Đà Lạt nay lại khó chịu ra như vậy”.

Hồ Xuân Hương cũng là một điểm tránh nóng của du khách và người dân thành phố. Tuy nhiên, nơi này cũng không khá hơn. Mặt hồ khá chói và nắng nóng dường như làm cho nước hồ bốc mùi tanh nhiều hơn.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những người kinh doanh dịch vụ chụp hình và cho thuê ngựa trên đỉnh LangBiang cho biết, đợt nắng nóng đã kéo dài cả tháng nay và càng ngày càng nóng hơn.

Theo người dân Đà Lạt, khí hậu thành phố này thay đổi rõ rệt so với 10 năm trước, và đây có thể là một trong những hậu quả của việc tàn phá rừng diễn ra nhiều năm qua.


Thanked by 1 Member:

#52 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 25/03/2016 - 20:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 24/01/2016 - 09:48, said:

  • 72 ngày ứng việc (Tháng Thìn hay tháng Mão năm 2016)



Một vụ án chính trị vi - hiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



------------
Tháng 2 âm lịch rồi, hãy cùng theo dõi kỳ biến.

Thanked by 1 Member:

#53 yes or no

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 572 Bài viết:
  • 846 thanks

 

Gửi vào 26/03/2016 - 19:43

Sau phần tổng kết về phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng nay (26/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có những lời phát biểu chia tay với các thành viên Chính phủ.


Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, còn mấy ngày nữa, Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, nghỉ chính sách.

"Như vậy là tôi làm Thủ tướng 9 năm 10 tháng, làm Phó Thủ tướng hai nhiệm kỳ. Phiên họp tới, tôi và 19 đồng chí không có mặt”, ông Dũng nói.

Thủ tướng cũng bày tỏ lời cảm ơn các đồng chí thành viên Chính phủ, các đồng chí thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã tạo mọi điều kiện để ông thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

"Chúng ta đã đoàn kết, chung sức đồng lòng trong suốt 10 năm qua, bên cạnh thuận lợi có khó khăn thách thức.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng đã có đánh giá. Việc Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm dành tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhất đối với tôi, đó là nỗ lực của tập thể Chính phủ”, Thủ tướng nêu rõ.

Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Văn phòng Chính phủ suốt gần 20 năm đã phục vụ, tạo điều kiện cho ông thực hiện nhiệm vụ; cảm ơn các chuyên gia tư vấn.

"Đồng chí Trương Đình Tuyển có nói với tôi hôm nay Chính phủ chưa phải kết thúc thì ông cũng xin thôi tổ tư vấn. Tổ tư vấn có 12 đồng chí chuyên gia thường xuyên có các báo cáo đánh giá, tư vấn gửi cho Thủ tướng", ông Dũng cho biết.

Ông cũng chúc mừng các thành viên ở lại tiếp tục niệm vụ, một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn. Mong các đồng chí tiếp tục làm thật tốt, hoàn thành trọng trách cao cả Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng có lời chúc rất hóm hỉnh: “Chúc các đồng chí và tôi cũng chúc tôi cùng 15 đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành nghỉ chế độ đợt này giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, Đảng viên tốt, làm người tử tế.

Mỗi đồng chí tuỳ theo hoàn cảnh mà đóng góp sức mình cho Đảng, cho dân”.

Trước đó, Thủ tướng cũng đề nghị, việc chuyển giao giữa các thành viên Chính phủ sau khi được bầu tới đây cần diễn ra nhanh, quyết liệt, đoàn kết, chung sức, đồng lòng để thực hiện các nhiệm vụ.

"Nhiệm kỳ Chính phủ mới có mấy tháng, thì 20 đồng chí mới và 7 đồng chí cũ phải sớm ổn định nhanh, tinh thần phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy là ông Dũng chấp nhận chia tay sớm rồi.

Thanked by 1 Member:

#54 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 31/03/2016 - 16:25




#55 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 02/04/2016 - 14:20

Vụ đụng độ giữa cảnh sát và nông dân Philippines hôm 1/4 đã khiến ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương, trong đó có ít nhất 23 cảnh sát. Khoảng 6.000 người biểu tình Philippines đã chặn một đường cao tốc, đòi chính phủ cứu trợ vùng hạn hán. Cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm 31/1. Bộ nông nghiệp nói rằng hơn 300.000 ha đất trồng đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán, gây thiệt hại 115 triệu USD cho ngành trồng lúa và ngô.



#56 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 04/04/2016 - 13:17

Hạn hán khiến mất mùa ở khu vực Miền Tây, Miền Trung và Tây Nguyên... vài tháng nữa khi nạn dân hết tích lũy họ sẽ ra sao? Di cư lên thành phố kiếm ăn? Vậy thì rắc rối không nhỏ rồi.

Thanked by 1 Member:

#57 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 06/04/2016 - 15:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phân bổ gần 470 tấn gạo cho dân vùng hạn hán tỉnh Kon Tum

01/04/2016 - 16:31
Biên Phòng - Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, đến ngày 29-3, tỉnh này đã có 1.909,3 ha khô hạn; hơn 1.089 ha lúa, hơn 806 ha cây công nghiệp và 14 ha rau màu các loại bị thiếu nước.

Trong đó, diện tích cây trồng bị mất trắng hơn 674 ha. Hạn hán đã gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp gần 80 tỷ đồng.

Qua số liệu rà soát của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, có 9.143 hộ thiếu đói trong mùa giáp hạt năm 2016.

Trước tình hình trên, ngày 1-4, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc phân bổ 466,875 tấn gạo hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2016 của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và khu vực Đà Nẵng tiếp nhận và phân bổ số gạo nêu trên cho UBND các huyện, thành phố để hỗ trợ cho các hộ có nguy cơ thiếu đói giáp hạt năm 2016 trước ngày 18-4-2016; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình phân bổ, cấp phát gạo cho nhân dân, công tác bảo quản gạo tại các địa phương và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20-4-2016.

Với 466,875 tấn gạo này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ hỗ trợ cho 7.969 hộ với 31.125 nhân khẩu. Trong đó, hỗ trợ trong thời gian 1 tháng đối với 30.429 nhân khẩu thuộc 7.797 hộ trên địa bàn 10 huyện, thành phố với số gạo là 456,435 tấn; số gạo còn lại là 10,440 tấn sẽ hỗ trợ 172 hộ với 696 nhân khẩu thuộc huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông.

Thu Thùy

----------




Hỗ trợ gạo cứu đói cho 5 tỉnh


01/04/2016 - 7:15
Biên Phòng - Ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.223,71 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt cho 5 tỉnh.

5 tỉnh được hỗ trợ gồm: Hà Nam 1.344,240 tấn; Quảng Bình 1.999,395 tấn; Bình Định 700 tấn; Lai Châu 713,2 tấn; Kon Tum 466,875 tấn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh nêu trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.
Trong năm 2015, tình hình thời tiết và thiên tai có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây hạn hán trên diện rộng làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Để kịp thời hỗ trợ cứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo cho một số địa phương như tỉnh Lạng Sơn 324,3 tấn gạo; tỉnh Điện Biên 1.220,13 tấn gạo.
--------------



Thanked by 2 Members:

#58 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 07/04/2016 - 16:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 25/01/2016 - 19:54, said:

  • Vùng biển Philipine, theo các sao ở đó như Đại Du, Thiên Ất, Địa Ất (toàn sao hung không) cùng với Chiêu Dao thì ứng với thiên tai rất nặng, sao Chiêu Dao là quẻ Tốn ứng với bão gió, đóng cùng Địa Ất thì có khả năng động đất, vì có Dân cơ đóng nơi đó thì nguy cơ tổn thất lớn về người (nếu thiên tai xảy ra). Xem trên bản đồ thì cả vùng Ma Cao, Hongkong cũng ở trong cung Tốn.
Bộ Nội vụ hôm thứ ba cho biết lũ lụt, mưa đá và bùn chuồi đã hoành hành ở 7 tỉnh miền nam Trung Quốc từ thứ sáu tuần trước, khiến ba người chết và ba người khác bị mất tích. Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu. Thông cáo nói thiên tai cũng đã làm hư hại hơn 13.700 ha đất nông nghiệp và gây thiệt hại kinh tế khoảng 23 triệu đô la Mỹ.

---------

THƯỢNG ĐIỀN TÍCH THỦY, HẠ ĐIỀN KHAN...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#59 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 19/04/2016 - 11:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tây Nguyên trong cơn đại hạn - bài 7:

Biên giới khô cháy, bò chết hàng loạt

Dưới cái nắng hơn 40 độ, rừng khộp lá vàng cháy, sông suối, đồng ruộng nứt nẻ, hàng trăm con bò chết vì nắng, nóng, nông dân huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đang trải qua một mùa khô hạn tồi tệ nhất.

Trên cánh đồng khô cằn của xã Ia R’vê, những con bò gầy trơ xương lang thang tìm gặm những lá xanh còn sót lại ở những cây le.

Giữa trưa nắng, chị Nguyễn Thị Viên (thôn 14) lùa đàn bò hơn 30 con dặt dẹo đi tìm nguồn nước. Thiếu nước, đói ăn, đàn bò trơ xương tranh thủ liếm cả những cục đất trên ruộng khô, những cây rừng cháy đen.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Nguyễn Thị Viên (thôn 14, xã Ia R’vê) lùa đàn bò đi tìm thức ăn giữa trưa nắng

“Nửa tháng nay sông hồ khô kiệt, ruộng khô cháy nên bò không có thức ăn. Ngày nào, từ mờ sáng tôi cũng lùa đàn bò đi 7-8km, tìm đến các con suối còn nước ở xã bên cạnh để bò uống”, chị Viên cho hay.

40 con bò của ông Phùng Ngọc Cường (thôn 8) cũng trong cảnh đói ăn khiến ông phải đi các xã lân cận tìm mua 2 xe rơm với giá hơn 4 triệu đồng làm thức ăn, rồi thuê thợ khoan giếng tốn hơn 15 triệu đồng lấy nước cho bò uống. Nhưng không phải hộ nào cũng may mắn khoan giếng gặp nước và mua được rơm như ông Cường.

“Bao nhiêu năm rồi mới thấy hạn hán khốc liệt như vậy. Cỏ không còn, đàn bò đi từ sáng tới chiều cũng không kiếm ra thức ăn, bụng lép kẹp. Giờ thì chúng gặp gì ăn nấy, kể cả rác, bao bóng”, ông Cường xót xa.

Trong khi đó, đàn bò 120 con của ông Phạm Bạo (thôn 13) gặp nắng hạn đã chết hơn 30 con, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Những con còn lại cũng gầy trơ xương, lờ đờ vì thiếu ăn, nước uống.

Không có cỏ, ông Bạo phải mua 2 tấn lúa loại ngon, 3 tấn mì và hàng chục xe rơm làm thức ăn cho đàn bò.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông Bạo phải mua 2 tấn lúa loại ngon, 3 tấn mì và hàng chục xe rơm làm thức ăn cho bò
Sau đó xay gạo thành bột rồi hòa với nước muối cho bò ăn thêm để có dinh dưỡng, cầm cự nhưng đàn bò mỗi ngày cứ gầy đi. Nhiều con yếu quá phải tiêm thuốc bổ, vitamin C nhưng vẫn không trụ nổi, lăn ra chết.

"Đàn bò trị giá hơn tỉ bạc nhưng giờ bán chẳng ai mua”, ông Bạo than thở.

Bò chết, xẻ thịt bán không ai mua

Ông Đoàn Minh Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Ia R’vê cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, hệ thống sông suối, hồ thủy lợi trên địa bàn xã đã khô cạn nước. Toàn xã đã có trên 60 con trâu, bò bị chết vì thiếu thức ăn, nước uống, chưa kể hàng trăm gia súc, gia cầm khác cũng đang ngắc ngoải vì khô hạn.

Một con bò trưởng thành có giá tới hơn 10 triệu đồng, nhưng do nắng hạn, bò gầy trơ xương, chết, rao bán không ai mua. Có thương lái trả 1-2 triệu đồng/con nhưng tiếc của, người nuôi bò đành tự mổ thịt, rồi chở xe máy đi rao bán hi vọng vớt vát chút đỉnh.

Ông Lê Kỳ Gióng (thôn Vùng, xã Ia Lốp) rao bán một con bò chết vì say nắng chỉ được thương lái trả 3 triệu đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tốn tiền mua rơm cho bò ăn bò vẫn chết vì say nắng
“Con bò này lúc sống giá bán cũng phải 13-14 triệu đồng. Tiếc của, tôi xẻ thịt đem bán, người dân mua nhưng cũng nghi ngại, hỏi đủ điều có phải bò bệnh, rồi có tiêm phòng không, phải giải thích rát họng mới có người mua”, ông Gióng nói như khóc.

Anh Trịnh Quốc Hoàn ở cùng thôn có 30 con bò thì 4 con lăn ra chết vì khát, đói ăn nên cũng xẻ thịt rao bán lẻ.

“Bò chết vì nắng, không ai mua nguyên con nên đành xẻ thịt. Chạy khắp các thôn bán cả ngày mới hết. Con bò giá chục triệu, xẻ thịt cả nhà chia nhau rao bán cả ngày mà thu được 4 triệu đồng. Trong xã, nhà nào cũng có bò chết nên giá thịt bò giờ rẻ lắm. Bán như cho, năn nỉ, giải thích đủ kiểu may lắm mới có người mua”, anh Hoàn cho biết.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT Ea Súp (Đắk Lắk), toàn huyện đã có khoảng 200 con trâu, bò chết; hàng trăm hecta hoa màu đang khô cháy vì không còn nước tưới, hàng trăm hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt vì giếng khoan đã khô không còn một giọt nước.

Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Phú cho biết nguyên nhân khiến bò chết hàng loạt do thiếu chất dinh dưỡng, thức ăn và nước uống, chưa kể bò ăn quá nhiều khoai mì dẫn đến trướng bụng rồi chết.

Bò chết tập trung nhiều nhất ở các xã Ia Lốp (gần 90 con), Ia R’vê (trên 60 con) do tại đây không có hồ chứa nước và kênh mương thủy lợi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bò gầy trơ xương vì thiếu thức ăn, thiếu nước
Theo ông Phú, hạn hán năm nay quá khốc liệt nên ưu tiên trước mắt là ứng quỹ dự phòng để giúp người dân khoan giếng lấy nước sinh hoạt. Đối với các hộ chăn nuôi bò, huyện chỉ đạo bà con tăng cường khẩu phần ăn, chất dinh dưỡng, đồng thời báo cáo lên tỉnh để xin hỗ trợ.

Trước tình trạng khô hạn, thiếu thức ăn, khan hiếm nước uống, để duy trì đàn bò, địa phương cũng hướng dẫn người dân nuôi bò trên địa bàn tìm cách di cư đàn bò đến các xã lân cận, đến các con suối còn nước cách nhà 8-10km để tránh nóng, tìm thức ăn, nguồn nước uống.


#60 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 25/04/2016 - 12:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 24/01/2016 - 09:48, said:

  • Dự báo: Vào tháng 2, tháng 3, 4: miền Trung có biến động. Khả năng vào tháng Tân Mão năm Bính Thân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Cá biển chết lan dần vào Nam, chuyện này hơi lạ"






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |