Thái cực và giai đoạn sớm của vũ trụ
Anderson
13/12/2015
Luận, trước hết phải có Phương pháp luận. Chưa có nó mà cứ lao đầu vào luận thì chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa.
Không cẩn thận (mà cái này rất hay gặp), thì có khi đương số chết rồi vẫn cứ luận ngày mai thế nào, tuần tới ra sao, năm sau đến hạn lấy vợ, mười năm tới thành ông nghè ông cống.
Đó chẳng phải là chuyện quá hài hước hay sao?
Không cẩn thận (mà cái này rất hay gặp), thì có khi đương số chết rồi vẫn cứ luận ngày mai thế nào, tuần tới ra sao, năm sau đến hạn lấy vợ, mười năm tới thành ông nghè ông cống.
Đó chẳng phải là chuyện quá hài hước hay sao?
Anderson
13/12/2015
Vậy nhưng có mấy ai chịu bỏ công ra xây dựng Phương pháp luận? Chỉ thấy luận hoài.
Ngay một sự kiện của đương số mà cũng có cả tá cách luận. Rõ ràng nhiều nhất thì cũng chỉ một trong số đó là đúng, nhưng ai cũng cho rằng mình đúng.
Vậy là cãi nhau.
Ngay một sự kiện của đương số mà cũng có cả tá cách luận. Rõ ràng nhiều nhất thì cũng chỉ một trong số đó là đúng, nhưng ai cũng cho rằng mình đúng.
Vậy là cãi nhau.
fullhouse
14/12/2015
Nghiên cứu một đứa trẻ liệu sẽ hình thành một phương pháp luận?
Một con người sinh ra và lớn lên thì cái cần giải quyết với nó là những khó khăn. Vậy thì cái gì là khó khăn với nó, có những khó khăn tác động lên người này nhưng với ngưòi khác thì không. Khả năng nó và môi trường có tạo điều kiện cho no nó giải quyết những khó khăn đó không.
Bản thân nó có thể tự tạo ra cả thuận lợi và khó khăn cho mình và phía bên kia cũng đem lại cả khó khăn và thuận lợi cho nó.
Trong trường hợp ta ăn được hết các con cờ (khó khăn) là ta thắng còn ở trên lá số và trong cuộc sống nghĩa là sao xấu đó nó không còn là vấn đề với ta nữa.
Ngược lại thế trận thua ta bị nuốt chửng trước khó khăn và còn cả những thế trận giằng co có lẽ là sống chung với lũ.
Hủy sao có lẽ ít khi xảy ra vì tuân theo định luật bảo toàn năng lượng chăng. Ngay cả trước thời điểm Tử trong tích tắc người ta có thề vẫn có nhiều thứ và ngay cả khi đã Tử người ta vẫn để lại những di sản như là sách, tình yêu thương hay cả sự thù hận vv
Hi viết linh tinh cho vui ạ.
Một con người sinh ra và lớn lên thì cái cần giải quyết với nó là những khó khăn. Vậy thì cái gì là khó khăn với nó, có những khó khăn tác động lên người này nhưng với ngưòi khác thì không. Khả năng nó và môi trường có tạo điều kiện cho no nó giải quyết những khó khăn đó không.
Bản thân nó có thể tự tạo ra cả thuận lợi và khó khăn cho mình và phía bên kia cũng đem lại cả khó khăn và thuận lợi cho nó.
Trong trường hợp ta ăn được hết các con cờ (khó khăn) là ta thắng còn ở trên lá số và trong cuộc sống nghĩa là sao xấu đó nó không còn là vấn đề với ta nữa.
Ngược lại thế trận thua ta bị nuốt chửng trước khó khăn và còn cả những thế trận giằng co có lẽ là sống chung với lũ.
Hủy sao có lẽ ít khi xảy ra vì tuân theo định luật bảo toàn năng lượng chăng. Ngay cả trước thời điểm Tử trong tích tắc người ta có thề vẫn có nhiều thứ và ngay cả khi đã Tử người ta vẫn để lại những di sản như là sách, tình yêu thương hay cả sự thù hận vv
Hi viết linh tinh cho vui ạ.
Anderson
14/12/2015
Fullhouse cứ thoải mái đi, chưa có gì chắc chắn nên mọi thứ đều có thể.
Anderson
14/12/2015
Trong các sao lưu thì Lưu thái tuế là đáng chú ý nhất. Chẳng thế mà nhiều người coi cung có Lưu thái tuế là Lưh mệnh.
Khi Lưu thái tuế đến cung có Thái tuế thì sẽ có biến động lớn trong đời. Điều này đã được kiểm nghiệm bởi ít nhất một người, đó là người đang viết bài này.
Vì sao lại vậy? Phải chăng có sự tương tác (rất mạnh) giữa sao lưu và sao nguyên thủy?
Vòng Thái tuế quả thật có vai trò đặc biệt trên lá số.
Khi Lưu thái tuế đến cung có Thái tuế thì sẽ có biến động lớn trong đời. Điều này đã được kiểm nghiệm bởi ít nhất một người, đó là người đang viết bài này.
Vì sao lại vậy? Phải chăng có sự tương tác (rất mạnh) giữa sao lưu và sao nguyên thủy?
Vòng Thái tuế quả thật có vai trò đặc biệt trên lá số.
Anderson
15/12/2015
Một cách nhìn về sao thái tuế:
Các năm 13,25,37,49...là các năm "tuổi", chúng đặc biệt vì lưu thái tuế gặp thái tuế.
Thường thì những năm này sẽ nhiều biến động so với các năm khác.
Hãy tạm coi những năm này là kết thúc của một chu kỳ.
Vậy bản chất của gặp gỡ này là gì?
Nếu xem thái tuế là biểu tượng của "năng lượng" của một lá số, thì lưu thái tuế đóng vai trò "tác nhân" giải phóng năng lượng của thái tuế. Nói cách khác lưu thái tuế và thái tuế thực hiện một tương tác huỷ, kết quả của việc hủy này là năng lượng đã được thái tuế tích luỹ qua 11 năm trước. (Việc hủy này giống như hạt gặp phản hạt của nó vậy).
Dễ thấy năng lượng này không hề nhỏ.
Nếu năng lượng là tích cực, thì đương số sẽ tiếp nhận và phát huy nó ở 11 năm tiếp theo. Nếu xấu thì quả là tồi tệ. Tuy nhiên do thái tuế đã giải phóng hết năng lượng nên trong 11 năm tiếp theo ko cần quan tâm đến nó nữa, nói cách khác có thể loại nó ra khỏi phép luận đoán.
Các năm 13,25,37,49...là các năm "tuổi", chúng đặc biệt vì lưu thái tuế gặp thái tuế.
Thường thì những năm này sẽ nhiều biến động so với các năm khác.
Hãy tạm coi những năm này là kết thúc của một chu kỳ.
Vậy bản chất của gặp gỡ này là gì?
Nếu xem thái tuế là biểu tượng của "năng lượng" của một lá số, thì lưu thái tuế đóng vai trò "tác nhân" giải phóng năng lượng của thái tuế. Nói cách khác lưu thái tuế và thái tuế thực hiện một tương tác huỷ, kết quả của việc hủy này là năng lượng đã được thái tuế tích luỹ qua 11 năm trước. (Việc hủy này giống như hạt gặp phản hạt của nó vậy).
Dễ thấy năng lượng này không hề nhỏ.
Nếu năng lượng là tích cực, thì đương số sẽ tiếp nhận và phát huy nó ở 11 năm tiếp theo. Nếu xấu thì quả là tồi tệ. Tuy nhiên do thái tuế đã giải phóng hết năng lượng nên trong 11 năm tiếp theo ko cần quan tâm đến nó nữa, nói cách khác có thể loại nó ra khỏi phép luận đoán.
Anderson
15/12/2015
Đôi điều về Mộc tinh:
Mộc tinh (hay sao Mộc) là hành tinh thứ 5 trong hệ mặt trời, và là hành tinh lớn nhất. Khối lượng của sao Mộc lớn gấp 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh khác.
Sao mộc là một trong 4 thiên thể sáng nhất trên bầu trời, 3 thiên thể còn lại là mặt trời, mặt trăng, và sao kim.
Thể tích của Sao Mộc lớn gấp 1321 lần thể tích trái đất, nhưng khối lượng chỉ lớn hơn 318 lần, là vì sao Mộc chủ yếu cấu tạo từ khí.
Chu kỳ quay của sao mộc quanh mặt trời xấp xỉ 12 năm. Do chu kỳ quay của sao mộc là 12 năm, trong khi trái đất là 1 năm, nên mỗi năm sao Mộc và trái Đất lại xảy ra "giao hội" (cho dù khoảng cách thực giữa chúng rất lớn).
Cùng với Mặt Trời, ảnh hưởng của Sao Mộc tạo nên cấu trúc Hệ Mặt Trời. Quỹ đạo của hầu hết các hành tinh trong Thái Dương hệ nằm gần với của Sao Mộc hơn mặt phẳng xích đạo của Mặt Trời.
Các nhà thiên văn gọi Sao Mộc là cỗ máy hút bụi của Hệ Mặt Trời, bởi vì lực hấp dẫn mạnh và vị trí của nó gần nhóm bốn hành tinh phía trong (trong đó có trái đất). Hành tinh khổng lồ này là một lá chắn bảo vệ các hành tinh phía trong khỏi những trận bắn phá của thiên thạch.
Cũng vì chu kỳ quay 12 năm của sao mộc nên người ta cho rằng phép xem 12 cung hoàng đạo của chiêm tinh phương Tây xuất phát từ lý do này.
Mộc tinh (hay sao Mộc) là hành tinh thứ 5 trong hệ mặt trời, và là hành tinh lớn nhất. Khối lượng của sao Mộc lớn gấp 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh khác.
Sao mộc là một trong 4 thiên thể sáng nhất trên bầu trời, 3 thiên thể còn lại là mặt trời, mặt trăng, và sao kim.
Thể tích của Sao Mộc lớn gấp 1321 lần thể tích trái đất, nhưng khối lượng chỉ lớn hơn 318 lần, là vì sao Mộc chủ yếu cấu tạo từ khí.
Chu kỳ quay của sao mộc quanh mặt trời xấp xỉ 12 năm. Do chu kỳ quay của sao mộc là 12 năm, trong khi trái đất là 1 năm, nên mỗi năm sao Mộc và trái Đất lại xảy ra "giao hội" (cho dù khoảng cách thực giữa chúng rất lớn).
Cùng với Mặt Trời, ảnh hưởng của Sao Mộc tạo nên cấu trúc Hệ Mặt Trời. Quỹ đạo của hầu hết các hành tinh trong Thái Dương hệ nằm gần với của Sao Mộc hơn mặt phẳng xích đạo của Mặt Trời.
Các nhà thiên văn gọi Sao Mộc là cỗ máy hút bụi của Hệ Mặt Trời, bởi vì lực hấp dẫn mạnh và vị trí của nó gần nhóm bốn hành tinh phía trong (trong đó có trái đất). Hành tinh khổng lồ này là một lá chắn bảo vệ các hành tinh phía trong khỏi những trận bắn phá của thiên thạch.
Cũng vì chu kỳ quay 12 năm của sao mộc nên người ta cho rằng phép xem 12 cung hoàng đạo của chiêm tinh phương Tây xuất phát từ lý do này.
Anderson
15/12/2015
Người cổ đại đã biết đến Sao Mộc do hành tinh này có thể nhìn bằng mắt thường trong đêm tối và thậm chí vào lúc bình minh hay hoàng hôn.
Người gọi hành tinh này đại diện cho vị thần "Marduk" của họ. Họ cũng đã sử dụng chu kỳ quỹ đạo gần bằng 12 năm của hành tinh này dọc theo để xác định các thuộc .
Người La Mã đặt tên hành tinh là , vị thần nam đứng đầu trong . Vị thần này được người Hy Lạp gọi trong là .
Ký hiệu thiên vă học cho sao Mộc thể hiện cho cây tầm sét hoặc con đại bàng của thần.
Jovian là tính từ trong tiếng Anh của từ Jupiter. Dạng cổ của từ này là jovial, dựa theo các nhà chiêm tinh cổ đại thời có nghĩa là "hạnh phúc" hoặc "vui vẻ," do trong chiêm tinh dấu hiệu sự xuất hiện của thần Jupiter liên quan đến niềm vui
Trong tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam coi hành tinh này là Mộc Tinh, chính là nguyên tố (cây cỏ, mùa xuân...) trong . Đạo Lão coi nó là trong Phúc Lộc Thọ.
Trong chiêm tinh của người Hindu, các nhà chiêm tinh đặt tên hành tinh theo vị thần , một trong những " ", những vị thần cầu nguyện và tín ngưỡng.
Trong , có nguồn gốc từ "Thor's day", do Sao Mộc liên hệ với thần Thor trong thần thoại .
(st)
Sửa bởi Anderson: 15/12/2015 - 14:15
Người gọi hành tinh này đại diện cho vị thần "Marduk" của họ. Họ cũng đã sử dụng chu kỳ quỹ đạo gần bằng 12 năm của hành tinh này dọc theo để xác định các thuộc .
Người La Mã đặt tên hành tinh là , vị thần nam đứng đầu trong . Vị thần này được người Hy Lạp gọi trong là .
Ký hiệu thiên vă học cho sao Mộc thể hiện cho cây tầm sét hoặc con đại bàng của thần.
Jovian là tính từ trong tiếng Anh của từ Jupiter. Dạng cổ của từ này là jovial, dựa theo các nhà chiêm tinh cổ đại thời có nghĩa là "hạnh phúc" hoặc "vui vẻ," do trong chiêm tinh dấu hiệu sự xuất hiện của thần Jupiter liên quan đến niềm vui
Trong tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam coi hành tinh này là Mộc Tinh, chính là nguyên tố (cây cỏ, mùa xuân...) trong . Đạo Lão coi nó là trong Phúc Lộc Thọ.
Trong chiêm tinh của người Hindu, các nhà chiêm tinh đặt tên hành tinh theo vị thần , một trong những " ", những vị thần cầu nguyện và tín ngưỡng.
Trong , có nguồn gốc từ "Thor's day", do Sao Mộc liên hệ với thần Thor trong thần thoại .
(st)
Sửa bởi Anderson: 15/12/2015 - 14:15
Anderson
16/12/2015
Trở lại với giai đoạn sớm của vũ trụ.
Trước khi đạt tới kích thước khổng lồ như ngày nay, toàn vũ trụ bị "gói" trong một thể tích vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức "mọi thứ" xem như "dính liền" với nhau. nhưng "mọi thứ" không phải là "vật", mà là "cái gì đó" giống như một loại keo vô hình vậy.
Nhưng thứ keo đó có nhiệt độ, có tính đậm đặc, đặc biệt là có khả năng Sinh cũng như Huỷ các hạt vật chất một cách tự do, ngay lập tức.
Theo thời gian vũ trụ giãn nở và nguội dần, quá trình Sinh hạt cũng kết thúc. Các hạt chưa kịp hủy sẽ cấu kết với nhau để hình thành nguyên tử, sau đó là các ngôi sao, các hành tinh, trong đó có mặt trời, mặt trăng và trái đất.
Dù vũ trụ ngày nay rất lớn, các vật có thể ở cách nhau hàng nghìn tỷ ki lô mét, thế nhưng trong quá khứ xa xôi chúng cùng chung một cội.
Liệu chúng vẫn tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhau? Chắc chắn là có, vì ít nhất có một định luật, đó là định luật vạn vật hấp dẫn, đã khẳng định điều đó.
Thế nhưng lực hấp dẫn quá yếu, đó là lý do vì sao hiện người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm những kiến thức khác cho phép "link" mọi thứ với nhau một cách chặt chẽ hơn.
Hiện người ta tin rằng tồn tại những lối đi tắt trong không gian, nhờ chúng mà tiết kiệm được phần lớn thời gian khi di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Nhưng khó là ở chỗ, lối đi tắt ấy phải tồn tại trong một chiều không gian khác, cái mà không chắc con người có thể thâm nhập vào.
Nhưng chính tại nơi khó nhất này, rất có thể huyền học sẽ chỉ ra một hướng. Là vì khoa học mới chỉ thừa nhận thân thể vật lý của con người, trong khi huyền học cho rằng ngoài thân thể vật lý, con người còn có thể khác nữa. Rất có thể "thể khác nữa" ấy sẽ dễ dàng đi qua những "lối đi tắt" để tới bất kỳ đâu.
Trước khi đạt tới kích thước khổng lồ như ngày nay, toàn vũ trụ bị "gói" trong một thể tích vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức "mọi thứ" xem như "dính liền" với nhau. nhưng "mọi thứ" không phải là "vật", mà là "cái gì đó" giống như một loại keo vô hình vậy.
Nhưng thứ keo đó có nhiệt độ, có tính đậm đặc, đặc biệt là có khả năng Sinh cũng như Huỷ các hạt vật chất một cách tự do, ngay lập tức.
Theo thời gian vũ trụ giãn nở và nguội dần, quá trình Sinh hạt cũng kết thúc. Các hạt chưa kịp hủy sẽ cấu kết với nhau để hình thành nguyên tử, sau đó là các ngôi sao, các hành tinh, trong đó có mặt trời, mặt trăng và trái đất.
Dù vũ trụ ngày nay rất lớn, các vật có thể ở cách nhau hàng nghìn tỷ ki lô mét, thế nhưng trong quá khứ xa xôi chúng cùng chung một cội.
Liệu chúng vẫn tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhau? Chắc chắn là có, vì ít nhất có một định luật, đó là định luật vạn vật hấp dẫn, đã khẳng định điều đó.
Thế nhưng lực hấp dẫn quá yếu, đó là lý do vì sao hiện người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm những kiến thức khác cho phép "link" mọi thứ với nhau một cách chặt chẽ hơn.
Hiện người ta tin rằng tồn tại những lối đi tắt trong không gian, nhờ chúng mà tiết kiệm được phần lớn thời gian khi di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Nhưng khó là ở chỗ, lối đi tắt ấy phải tồn tại trong một chiều không gian khác, cái mà không chắc con người có thể thâm nhập vào.
Nhưng chính tại nơi khó nhất này, rất có thể huyền học sẽ chỉ ra một hướng. Là vì khoa học mới chỉ thừa nhận thân thể vật lý của con người, trong khi huyền học cho rằng ngoài thân thể vật lý, con người còn có thể khác nữa. Rất có thể "thể khác nữa" ấy sẽ dễ dàng đi qua những "lối đi tắt" để tới bất kỳ đâu.
Anderson
16/12/2015
Vũ trụ giai đoạn sớm cực kỳ nóng, hàng tỷ tỷ độ. Nhưng nhiệt độ trung bình của vũ trụ ngày nay lại cực thấp, khoảng âm 270 độ. Lý do là vũ trụ không ngừng giãn nở. Quá trình này đã diễn ra từ 13,8 tỷ năm trước và hiện vẫn đang tiếp tục với tốc độ mỗi lúc một tăng. Nhiệt độ vũ trụ còn tiếp tục hạ thấp hơn nữa.
Những nơi nóng như mặt trời chỉ là cục bộ. Ngay trong hệ mặt trời, những hành tinh ở xa cũng cực lạnh. Trái đất ấm áp vì chỉ cách mặt trời 150 triệu km. Sở dĩ trái đất ở vị trí "đắc địa" như vậy một phần là do sao Mộc (Thái tuế trong tử vi).
Hiện nay trong phòng thí nghiệm, người ta đã tạo ra những điểm nóng cả tỷ độ, nhưng còn rất lâu mới đạt tới nhiệt độ như giai đoạn sớm của vũ trụ.
Thế nên luôn có "đất" cho suy luận thuần tuý, cả trong khoa học lẫn huyền học.
Những nơi nóng như mặt trời chỉ là cục bộ. Ngay trong hệ mặt trời, những hành tinh ở xa cũng cực lạnh. Trái đất ấm áp vì chỉ cách mặt trời 150 triệu km. Sở dĩ trái đất ở vị trí "đắc địa" như vậy một phần là do sao Mộc (Thái tuế trong tử vi).
Hiện nay trong phòng thí nghiệm, người ta đã tạo ra những điểm nóng cả tỷ độ, nhưng còn rất lâu mới đạt tới nhiệt độ như giai đoạn sớm của vũ trụ.
Thế nên luôn có "đất" cho suy luận thuần tuý, cả trong khoa học lẫn huyền học.
Anderson
18/12/2015
Tính từ mặt trời trở ra, hệ mặt trời gồm các hành tinh theo thứ tự sau:
(Thuỷ- Kim) - Trái đất- (Hoả- Mộc-Thổ-Thiên vương - Hải vương) - Diêm vương.
Nhóm thứ nhất là các hành tinh đất đá, kích thước nhỏ, ở gần mặt trời hơn trái đất. Nhóm thứ hai ở xa mặt trời hơn trái đất, gồm sao Hoả và 4 hành tinh rất lớn ở dạng khí. Hành tinh xa nhất là Diêm vương, hiện đã bị loại bỏ khỏi cấu trúc tinh hệ, là vì nó quá nhỏ.
Vòng thái tuế nguyên thủy của tử vi có 5 sao: Thái tuế- Tang môn - Quan phù - Bạch hổ - Điếu khách.
Cách an vòng thái tuế:
THÁI TUẾ: Sinh năm nào an THAI TUẾ vào cung đó;
QUAN PHÙ: luôn Tam hợp Thuận với THÁI TUẾ
BẠCH HỔ: luôn Tam hợp Nghịch với THÁI TUẾ
TANG MÔN: Luôn xung chiếu với BẠCH HỔ và an trước THÁI TUẾ 3 cung tính từ cung an THÁI TUẾ.
ĐIẾU KHÁCH: luôn xung chiếu với QUAN PHÙ và an sau THÁI TUẾ 3 cung tính từ cung an THÁI TUẾ.
Chú ý đặc biệt là cách an Thái tuế. Nó liên quan đến năm sinh của đương số.
Nhận thấy 5 sao của vòng Thái tuế ứng với 5 hành tinh ở xa của hệ mặt trời (nhóm 2).
Theo lý luận này thì việc thêm các sao khác vào vòng thái tuế là sai lầm.
(Thuỷ- Kim) - Trái đất- (Hoả- Mộc-Thổ-Thiên vương - Hải vương) - Diêm vương.
Nhóm thứ nhất là các hành tinh đất đá, kích thước nhỏ, ở gần mặt trời hơn trái đất. Nhóm thứ hai ở xa mặt trời hơn trái đất, gồm sao Hoả và 4 hành tinh rất lớn ở dạng khí. Hành tinh xa nhất là Diêm vương, hiện đã bị loại bỏ khỏi cấu trúc tinh hệ, là vì nó quá nhỏ.
Vòng thái tuế nguyên thủy của tử vi có 5 sao: Thái tuế- Tang môn - Quan phù - Bạch hổ - Điếu khách.
Cách an vòng thái tuế:
THÁI TUẾ: Sinh năm nào an THAI TUẾ vào cung đó;
QUAN PHÙ: luôn Tam hợp Thuận với THÁI TUẾ
BẠCH HỔ: luôn Tam hợp Nghịch với THÁI TUẾ
TANG MÔN: Luôn xung chiếu với BẠCH HỔ và an trước THÁI TUẾ 3 cung tính từ cung an THÁI TUẾ.
ĐIẾU KHÁCH: luôn xung chiếu với QUAN PHÙ và an sau THÁI TUẾ 3 cung tính từ cung an THÁI TUẾ.
Chú ý đặc biệt là cách an Thái tuế. Nó liên quan đến năm sinh của đương số.
Nhận thấy 5 sao của vòng Thái tuế ứng với 5 hành tinh ở xa của hệ mặt trời (nhóm 2).
Theo lý luận này thì việc thêm các sao khác vào vòng thái tuế là sai lầm.
khongco
19/12/2015
Bác ơi! Theo sự vận động của ngũ tinh thì liệu có trường hợp đặc biệt nào đó mà vị trí của các sao của vòng thái tuế thay đổi, ví dụ tang môn không cách hai cung mà có thể là một cung chẳng hạn...
Anderson
19/12/2015
Theo sự vận động của các hành tinh trong hệ mặt trời, có những năm các hành tinh trong hệ xem như thẳng hàng. Nhiều người coi đó là ngày tận thế, nhưng thực ra không phải vậy.
Khi các hành tinh được "phản ảnh" lên lá số, thiết nghĩ phải tuân thủ cách an sao, thế nên không có chuyện sao tang môn nằm ở những vị trí như bạn nghĩ.
Khi các hành tinh được "phản ảnh" lên lá số, thiết nghĩ phải tuân thủ cách an sao, thế nên không có chuyện sao tang môn nằm ở những vị trí như bạn nghĩ.
Anderson
19/12/2015
Rất có lý khi coi vòng trường sinh là vòng năng lượng. Thật vậy, qui luật thai-dưỡng-sinh-lão-bệnh- tử-mộ phản ảnh rất rõ qua tên các sao của vòng này.
Vậy nếu lại coi vòng thái tuế cũng là vòng năng lượng thì có mâu thuẫn gì không?
Không, nếu xem năng lượng đại diện bởi vòng trường sinh là nội tại, còn năng lượng của vòng thái tuế là ngoại lai.
Năng lượng nội tại có ở chính trong con người.
Năng lượng ngoại lai cảm ứng từ vũ trụ.
Hai năng lượng này có thể "cùng pha" và bổ trợ cho nhau, hoặc "ngược pha" và xung phá lẫn nhau. Điều này giải thích vì sao "hạn thái tuế" có thể rất tốt hoặc rất tồi tệ.
Vậy nếu lại coi vòng thái tuế cũng là vòng năng lượng thì có mâu thuẫn gì không?
Không, nếu xem năng lượng đại diện bởi vòng trường sinh là nội tại, còn năng lượng của vòng thái tuế là ngoại lai.
Năng lượng nội tại có ở chính trong con người.
Năng lượng ngoại lai cảm ứng từ vũ trụ.
Hai năng lượng này có thể "cùng pha" và bổ trợ cho nhau, hoặc "ngược pha" và xung phá lẫn nhau. Điều này giải thích vì sao "hạn thái tuế" có thể rất tốt hoặc rất tồi tệ.