Sao Âm sát ?
MinhQuan90
17/12/2015
Thực tế áp dụng một số sao, một số chiêu của các môn bói toán khác vào tử vi chỉ một số ít cao thủ sử dụng.
Ví dụ:Bác ThienKyQuy công bố thuyết " Xuất không điền thật ", nhưng không phải ai cũng hiểu.
Ví dụ:Bác ThienKyQuy công bố thuyết " Xuất không điền thật ", nhưng không phải ai cũng hiểu.
Vongkiep
17/12/2015
Nghe nói ở diễn đàn này rất nhiều nhân tài:
Tiến Sỹ,Thạc Sỹ,Đại học sỹ đủ loại,có người biết đến 4-5 ngoại ngữ,điều đó rất quý.
Khả năng cập nhật thông tin của các bạn cũng thần sầu,thậm chí,thượng vàng hạ cám,từ bí mật nội các đến các vấn đề tế nhị đời thường,không gì có thể qua mặt các bạn.
Để thiết thực hơn cho việc nghiên cứu Huyền học,tôi mong các bạn có thể kiểm chứng đoạn sau đây mà tôi không tìm ra nguồn của nó:
" Dương Quân Tùng nói:" Song xét về Hung thần,bắt đầu từ Đường Thiên Báo(?) mà một bọn nhà sư vâng chiếu vua (?) làm Kinh Thiên Hàm cố ý làm đảo điên rối loạn Ngũ Hành,đổi ngược bộ dạng sinh vượng, lại dùng hưu tù để làm ngu cho Tứ Di Hải Ngoại".
( Tuyển trạch biện chính phong thuỷ)!
P/s: câu này tôi st,cũng không biết nội dung cuốn sách kia thế nào,nhưng đoạn văn ấy thì không thể làm ngơ được!
T.AO
17/12/2015
bộ đó có 10 quyển , tui có đoá trên mạng có post nhưng tôi thấy chưa trọn bộ
bộ này tui đc tặng cùng với hiệp kỷ biện phương thư và ôn cố tri tân
đọc xong tui thấy túi khôn của loài người đọc hay hơn , ko rườm rà
bộ này tui đc tặng cùng với hiệp kỷ biện phương thư và ôn cố tri tân
đọc xong tui thấy túi khôn của loài người đọc hay hơn , ko rườm rà
Uchiha
18/12/2015
Tiến sỹ, học sỹ mà theo đuổi cái trên mây trong khi cái là là mặt đất làm chả nổi sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Như Doixungguong gấu Ts toán dông dài luận lý khán quá khứ sắc nét 100% còn làm bài toán phép cộng lớp 1 còn sai!!!
ThaiThangNhu
18/12/2015
Rồi, gớm.
Khuyến mại còn có 7 cung, được chưa?
7 cung của mệnh+7 cung của tật+ 7 cung của ĐV+7 cung ĐV tật=28.
Thật đau đớn làm sao, khi 1 lá số đáng thương có 12 cung, các thầy lại đẻ ra tới 28 cung vị để tha hồ có chỗ đẽo gọt, gọt chân cho vừa giày, gọt da đen cho vừa với phụ nữ việt.
nếu có kiếp sau, tôi xin làm một bầy gõ kiến
Gõ suốt ngày, đẽo gọt cho tương lai.
Đẽo gọt là một nghệ thuật, người đẽo gọt là một nghệ sĩ.
Khuyến mại còn có 7 cung, được chưa?
7 cung của mệnh+7 cung của tật+ 7 cung của ĐV+7 cung ĐV tật=28.
Thật đau đớn làm sao, khi 1 lá số đáng thương có 12 cung, các thầy lại đẻ ra tới 28 cung vị để tha hồ có chỗ đẽo gọt, gọt chân cho vừa giày, gọt da đen cho vừa với phụ nữ việt.
nếu có kiếp sau, tôi xin làm một bầy gõ kiến
Gõ suốt ngày, đẽo gọt cho tương lai.
Đẽo gọt là một nghệ thuật, người đẽo gọt là một nghệ sĩ.
Uchiha
18/12/2015
Quả là Tang môn hãm cư Mệnh sai vẫn cãi lấy được.
Xem Tử vi bỏ sót 1-2 tinh đẩu thiếu chính xác, thêm bớt 1-2 cung thì potay.
Sửa bởi Uchiha: 18/12/2015 - 08:27
Xem Tử vi bỏ sót 1-2 tinh đẩu thiếu chính xác, thêm bớt 1-2 cung thì potay.
Sửa bởi Uchiha: 18/12/2015 - 08:27
ThaiThangNhu
18/12/2015
Nói chung, nguyên lý như thế này.
Xem tử vi vốn có nhiều sao, nhưng người biết thì sẽ sử dụng rất hạn chế, và có quy tắc. Càng đưa thêm cung vị vào, thêm sao vào, thì càng phải điều khiển được sự giao hội của chúng, và từ đó lọc ra thông tin, theo đó các nguyên tắc hội sao càng phải mạnh.
Đằng này đưa thêm thật nhiều cung vị, nhưng không hiểu bản chất cốt lõi vấn đề, không biết phép hội sao, không phân chủ khách, thì chỉ có thể sinh ra tình trạng gọt chân cho vừa giày, gán ghép cho ra ý của mình, nhưng bảo đoán thực tế phát thì than đau đầu, nhức răng, rồi chạy xừ nó mất.
Xem tử vi vốn có nhiều sao, nhưng người biết thì sẽ sử dụng rất hạn chế, và có quy tắc. Càng đưa thêm cung vị vào, thêm sao vào, thì càng phải điều khiển được sự giao hội của chúng, và từ đó lọc ra thông tin, theo đó các nguyên tắc hội sao càng phải mạnh.
Đằng này đưa thêm thật nhiều cung vị, nhưng không hiểu bản chất cốt lõi vấn đề, không biết phép hội sao, không phân chủ khách, thì chỉ có thể sinh ra tình trạng gọt chân cho vừa giày, gán ghép cho ra ý của mình, nhưng bảo đoán thực tế phát thì than đau đầu, nhức răng, rồi chạy xừ nó mất.
MinhQuan90
18/12/2015
Vongkiep, on 17/12/2015 - 15:13, said:
Âm Sát là một " SAO" không có trong Tử Vi Trần Đoàn, đây là một "SAO" được " lai căng" về sau nhằm mục đích lừa bọn THAM-NGU không rành sự lý !
Kẻ học có thể nêu ra câu hỏi:
- Đã có sao Âm Sát thì dứt khoát phải nghĩ đến một sao "Dương Sát " ? Được chứ?
P/s:
Đây không phải là nơi dạy Tử Vi của tôi,nếu đệ tử tôi nói láo,đánh cho một trận nhừ tử,bắt dọn cầu tiêu một năm!
Kể cả đây là diễn đàn tự do,cái gì không biết thì đừng có nói liều!
Kẻ học có thể nêu ra câu hỏi:
- Đã có sao Âm Sát thì dứt khoát phải nghĩ đến một sao "Dương Sát " ? Được chứ?
P/s:
Đây không phải là nơi dạy Tử Vi của tôi,nếu đệ tử tôi nói láo,đánh cho một trận nhừ tử,bắt dọn cầu tiêu một năm!
Kể cả đây là diễn đàn tự do,cái gì không biết thì đừng có nói liều!
Không dùng Âm sát - Thần sát gây ảo giác, anh dùng sao nào giải thích hiện tượng TS toán giải bài toán tiểu học 02 lần vẫn sai?
Hoa Cái
18/12/2015
Âm Sát là có thật . Trong vài case đặc sắc (kết hợp với các sao cùng loại và tăng sức) thì Âm Sát là hoang tưởng .
Tôi đã thực chứng vài hồ sơ sắc nét .
Đọc sách mà không hiểu, rồi hiểu mà không hành (nghiệm lý, gỉai đoán, tham gia ...) thì đúng là lý số gia liều mạng .
Tôi đã thực chứng vài hồ sơ sắc nét .
Đọc sách mà không hiểu, rồi hiểu mà không hành (nghiệm lý, gỉai đoán, tham gia ...) thì đúng là lý số gia liều mạng .
Vongkiep
18/12/2015
MinhQuan90, on 18/12/2015 - 09:47, said:
Không dùng Âm sát - Thần sát gây ảo giác, anh dùng sao nào giải thích hiện tượng TS toán giải bài toán tiểu học 02 lần vẫn sai?
Quá là chuyện bình thường,có lẽ trình độ học vấn của bạn cao hơn người ta?
Trí tuệ siêu phàm như Gia Cát Lượng,mà khi vội vàng quẫn bách cũng phạm sai lầm nghiêm trọng,dùng người sai là Mã Tốc để mất Nhai Đình. Thế là bao nhiêu dự định của Khổng Minh đã biến thành gió bụi!
Lá số người ta công khai,bạn tha hồ gọt,bạn đưa lá số mình lên để người ta gọt lại,thế mới là công bằng,đúng không?
NhaNong
18/12/2015
Nhắc tới Tam Quốc Chí lại nhớ nhân vật Ngụy Diên, có tướng phản cốt, Khổng Minh biết mà vẫn dùng, đến lúc Khổng Minh hấp hối vẫn phản được.
Khổng Minh biết nhà Thục không làm nên cơm cháo gì mà vẫn giúp Lưu Bị.
Đúng là không tránh khỏi số giời. Cái loại phản phúc thì có hy vọng cải hoán nó không ?
Khổng Minh biết nhà Thục không làm nên cơm cháo gì mà vẫn giúp Lưu Bị.
Đúng là không tránh khỏi số giời. Cái loại phản phúc thì có hy vọng cải hoán nó không ?
MrUncle
18/12/2015
DoiXungGuong, on 18/12/2015 - 09:05, said:
Đằng này đưa thêm thật nhiều cung vị, nhưng không hiểu bản chất cốt lõi vấn đề, không biết phép hội sao, không phân chủ khách, thì chỉ có thể sinh ra tình trạng gọt chân cho vừa giày, gán ghép cho ra ý của mình, nhưng bảo đoán thực tế phát thì than đau đầu, nhức răng, rồi chạy xừ nó mất.
Lâu quá quên mất
Ấy thế mà ông này nhớ câu đó của mình dai ghê
Trí nhớ tốt đấy thím
À mà ông đừng có méo mó lời tôi
Lời tôi sao thì ý như vậy
tôi nói nặng ông 2 cái từ đó vì ông hỗn với bác HC, chỉ có vậy thôi
còn chuyện ông dấu nghề hay không thì chưa đến nỗi tôi nói ông nặng vậy
hỏi tại sao không ưa nổi bắc kì
Thật sự thì bắc kì có 2 dạng người:
- Hoặc là thâm thúy nhưng trung thực, hiền lành => đây là những người khôn ngoan
- Hoặc là ba hoa chích chòe, bốc lác, thích chơi chiêu trò => đây là hạng khôn lỏi, gian xảo, lố bịch, gian manh
Bộ không thấy sao dân bắc cứ ùn ùn kéo nhau vào nam sao, chi z, ngoài đó khó sống lắm hả? Hay tại toàn ma lanh với ma lanh, lừa qua lừa lại, cả 2 cùng ngủm. Mù dắt mù, cả 2 cùng nhau lăn cù xuống hố. Vào nam thấy nhiều người hiền lành, chân chất, thật thà quá, dễ kiếm nhiều miếng đùi gà thơm phức, những con tôm hùm to tổ chảng nên vồ vào ngay! (tôi mém chút nữa là bị một tay bắc kì lừa bịp, cuỗm cho 20 chai vì cái hàng nhái, hàng rỏm của nó, may mà có người chú kết nghĩa gốc nam dọa đập cho nó một trận, nó mới sợ cong đít bỏ chạy biệt tích đấy)
Mà miền nam giờ cũng nhiều thành phần rồi, tương lai như thế nào khó biết trước đc
Nói như vậy không có nghĩa là kì thị bắc nam, nhưng thực tế nó là như vậy
Chỉ có những người sống lâu năm, từng trải qua chiến tranh như bác MinhMinh, bác HC,..vv... mới bik rõ nguyên nhân sâu xa của nó
Nếu không lầm thì anh QNB đang ở sài gòn. Nhưng nhìn văn phong và lối luận giải thì thấy rõ là anh này rất sâu sắc và có tâm
(Kính xin ban điều hành đưa chủ đề Đếm sao của anh QNB vào phòng học thuật này, và đóng ấn nó lại, vì chủ đề đó là nền tảng căn cơ nhất, là cội nguồn của môn tử vi đẩu số)
Dạ thưa bác HC, con trình bày quan điểm của con như vậy đó, bác thấy có đúng không ạ?
MinhQuan90
18/12/2015
Vongkiep, on 18/12/2015 - 11:02, said:
Quá là chuyện bình thường,có lẽ trình độ học vấn của bạn cao hơn người ta?
Trí tuệ siêu phàm như Gia Cát Lượng,mà khi vội vàng quẫn bách cũng phạm sai lầm nghiêm trọng,dùng người sai là Mã Tốc để mất Nhai Đình. Thế là bao nhiêu dự định của Khổng Minh đã biến thành gió bụi!
Lá số người ta công khai,bạn tha hồ gọt,bạn đưa lá số mình lên để người ta gọt lại,thế mới là công bằng,đúng không?
Trí tuệ siêu phàm như Gia Cát Lượng,mà khi vội vàng quẫn bách cũng phạm sai lầm nghiêm trọng,dùng người sai là Mã Tốc để mất Nhai Đình. Thế là bao nhiêu dự định của Khổng Minh đã biến thành gió bụi!
Lá số người ta công khai,bạn tha hồ gọt,bạn đưa lá số mình lên để người ta gọt lại,thế mới là công bằng,đúng không?
Qua thông tin thu thập lập được 03 lá số cùng năm tháng giờ sinh, khác ngày sinh, các lá số khác nhau mỗi vị trí an Ân quang Thiên Quý bạn có thể giúp xác định lá số khả dĩ ứng đương số không?
Trí tuệ bình bình mà cứ so sánh với vĩ nhân không bị coi là khùng mới lạ.
Vongkiep, on 18/12/2015 - 11:02, said:
Quá là chuyện bình thường,có lẽ trình độ học vấn của bạn cao hơn người ta?
Trí tuệ siêu phàm như Gia Cát Lượng,mà khi vội vàng quẫn bách cũng phạm sai lầm nghiêm trọng,dùng người sai là Mã Tốc để mất Nhai Đình. Thế là bao nhiêu dự định của Khổng Minh đã biến thành gió bụi!
Lá số người ta công khai,bạn tha hồ gọt,bạn đưa lá số mình lên để người ta gọt lại,thế mới là công bằng,đúng không?
Trí tuệ siêu phàm như Gia Cát Lượng,mà khi vội vàng quẫn bách cũng phạm sai lầm nghiêm trọng,dùng người sai là Mã Tốc để mất Nhai Đình. Thế là bao nhiêu dự định của Khổng Minh đã biến thành gió bụi!
Lá số người ta công khai,bạn tha hồ gọt,bạn đưa lá số mình lên để người ta gọt lại,thế mới là công bằng,đúng không?
Qua thông tin thu thập lập được 03 lá số cùng năm tháng giờ sinh, khác ngày sinh, các lá số khác nhau mỗi vị trí an Ân quang Thiên Quý bạn có thể giúp xác định lá số khả dĩ ứng đương số không?
Trí tuệ bình bình mà cứ so sánh với vĩ nhân sao không bị coi là khùng!
ThaiThangNhu
18/12/2015
Ông Hoacai kiếm được bạn giữ nhà trung thành ghê.
Ban Atula nói nặng tôi, có quan trọng gì đâu? Tôi chả bao giờ mất thời gian đi cắn lại con sâu róm cắn mình.
Phần mềm hiệu Atula chạy tiếp đi.
Thấy bạn Atula mới học, mà cũng đã biết phân chủ khách của phép hội sao, mà bác Hoacai học lâu rồi mà lại không biết, bác Andrew suốt ngày chém số cũng không nắm được, nên mới sinh ra cái tình trạng chất 28 cung cho 12 cung của một lá số đáng thương.
Thật sự là đáng tiếc.
Sửa bởi DoiXungGuong: 18/12/2015 - 11:56
Trích dẫn
Hình như cái chủ khách này mình có đề cập trong topic nào rồi ấy nhỉLâu quá quên mất. Ấy thế mà ông này nhớ câu đó của mình dai ghê.Trí nhớ tốt đấy thím
Phần mềm hiệu Atula chạy tiếp đi.
Thấy bạn Atula mới học, mà cũng đã biết phân chủ khách của phép hội sao, mà bác Hoacai học lâu rồi mà lại không biết, bác Andrew suốt ngày chém số cũng không nắm được, nên mới sinh ra cái tình trạng chất 28 cung cho 12 cung của một lá số đáng thương.
Thật sự là đáng tiếc.
Sửa bởi DoiXungGuong: 18/12/2015 - 11:56