ehem, on 13/08/2011 - 07:24, said:
Lá số giờ Tý , dù sao chưa hẳn xác thực,
Nào là Ông này chuyên xem cho CT nước TĐL, lại là bạn của CT nước (ông Thanh tuổi B.Tý) !
Nào là Thầy ở trung tâm đô thị lớn (Thượng hải - Bắc kinh) xem chưa từng sai cho ai !
Nào là Thầy được ĐCSTQ trọng dụng !
Nào là Thầy nổi tiếng ở Đài loan !
Thật là nhiều tiền để chi phí
Giá mà, được đăng tải lên DĐ chứng cứ này !!!!!
Người Việt nam nói:
Môn kia làm chủ cùng nguồn,
Vô thổ bất thủy, lấy gì vào ra.
Dẫu rằng vài chữ nói chơi !
Sông đà đã gặp, nay ngồi ngôi cao
Cảm ơn anh VuiVui đã có lời nhắc nhở:
vuivui, on 12/08/2011 - 01:35, said:
Qua hàng loạt các tham luận, có thể nhận thấy được cái yếu của chúng ta chính là lý tính của sao và cách cục. Cũng vì từ nguyên nhân này mà nhiều người, đang có phương pháp giải đoán đúng đắn, khi nghiệm lý, lại gọt một cách không thương tiếc, dẫn đến làm sai hẳn phương pháp giải đoán. Rất nhiều trường hợp tự phong, tự nâng cấp cho cách cục. Nhưng vì không đủ chiều sâu, cụ thể, thành ra càng ngày càng sai, tới mức "sai nhiều quá rồi sửa không được nữa".
Thân ái.
Cảm ơn anh Thiên Kỷ Quý đã có thư và có lời tới tôi, bàn về nguồn gốc và nguyên lý của tứ Hóa.
Gửi lời tới Lê: làm lễ vinh quy bái tổ cho chồng, nhớ luôn luôn nhắc chồng lấy Nghĩa làm trọng ! Khi biết đã xử sai cho người xưa cũ thì nên gia ân. Cái túi Càn Khôn đã đủ sức chứa Khôi Việt rồi, nhưng không có chức năng bảo vệ chân ghế!
HaUyen
Sửa bởi HaUyen: 13/08/2011 - 10:32