Bàn về miếu vượng đắc hãm
thatsat
16/12/2011
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat, on 16/12/2011 - 17:21, said:
Ý thích cá nhân, ai cấm đâu, còn cốt tủy phú thì viết thế. Tây Độc còn luyện ngược cửu âm chân kinh cơ mà.
Thì vậy đó, tùy cách mỗi người mà, cũng như tập võ tôi theo cách học vận khí trước, chứ không học đường kiếm ngay, khí không đủ thì đường kiếm sao có lực... với tôi đơn giản là thế nên tôi không theo.
thatsat
16/12/2011
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat
16/12/2011
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat
16/12/2011
Mà hỏi nhỏ tí, không an vòng Trường Sinh kiểu xe buýt đi lùi đấy chứ: Dưỡng Thai Tuyệt Mộ ... Mộc Dục Trường Sinh.
thatsat
16/12/2011
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat, on 16/12/2011 - 18:12, said:
Mà hỏi nhỏ tí, không an vòng Trường Sinh kiểu xe buýt đi lùi đấy chứ: Dưỡng Thai Tuyệt Mộ ... Mộc Dục Trường Sinh.
oh no, cái này tôi vẫn theo truyền thống... tôi đâu phải bỏ đường kiếm mà tôi chỉ muốn đường kiếm đó như thế nào, có lực hay không, nói chung nhìn thế võ là phải biết tự bóp cổ mình hay bóp cổ được ngừoi khác.... chứ không kiểu múa theo kiểu vờn vờn rất đẹp mắt, gặp cao thủ nó song phi cho phát chết tươi, không kịp thể hiện chiêu thức đã toi rồi.
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat, on 16/12/2011 - 18:14, said:
Muốn so cũng không được vì tôi xem tử vi còn MrAnh xem Ngũ Hành Vi, sao mà so ?
Cũng được, chẳng nên so làm gì, kiếm tông và khí tông luôn đối lập nhưng thực chất là một, đều phải có cả, chứ không thể bỏ bên nào. Có thể khí tông chưa chắc thắng kiếm tông và ngược lại, cái quan trọng là người dùng thế nào. Nếu là cao thủ thì phải kết hợp được cả hai, tôi nghĩ đơn giản như thế. Còn không chỉ là nhất kiếm tông hoặc nhất khí tông mà thôi, chứ không phải vô định thiên hạ, độc cô cầu bại.
thatsat
16/12/2011
MrAnh said:
gặp cao thủ nó song phi cho phát chết tươi,
Tay này chắc là cao thủ cách cục nên mới song phi. Gặp cao thủ ngũ hành, chỉ cần trợn mắt là đối thủ chết rồi.
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat, on 16/12/2011 - 18:25, said:
Tay này chắc là cao thủ cách cục nên mới song phi. Gặp cao thủ ngũ hành, chỉ cần trợn mắt là đối thủ chết rồi.
Ngũ hành hay cách cục đều vẫn phải dùng kiếm cả, học kiếm khí mà không dùng kiếm thì dùng bằng cái gì, làm sao thể hiện được hết nội công thâm hậu. Hai mà là một thôi. Khí để đường kiếm có lực, chứ lại đứng đó phùng mang chợt má cũng làm được gì... cả hai đều không thể thiếu, nhưng với tôi trước tiên phải xem khí rồi mới đáng giá đến đường kiếm. Tôi không đề cao khí bỏ kiếm mà chỉ là xét sau, chứ kiếm vung lên mà nhẹ khều khều thì ruồi còn chẳng chết ấy nữa là địch thủ.
thatsat
16/12/2011
À, mấy khi gặp bác sĩ Ngũ Hành, hỏi nhỏ tí. Tôi không dùng mệnh mà dùng cục làm nòng cốt luận số có được không ? Vì tôi quan niệm, cách cục là da thịt gân cốt, mệnh ngũ hành là mạch máu, cục ngũ hành là dây thần kinh.
Mr.Anh
16/12/2011
thatsat, on 16/12/2011 - 18:38, said:
À, mấy khi gặp bác sĩ Ngũ Hành, hỏi nhỏ tí. Tôi không dùng mệnh mà dùng cục làm nòng cốt luận số có được không ? Vì tôi quan niệm, cách cục là da thịt gân cốt, mệnh ngũ hành là mạch máu, cục ngũ hành là dây thần kinh.
Bác sĩ à... ha ha. Nếu hỏi đểu kiểu vậy thì thật ức chế... nhưng tôi chỉ hỏi, muốn đoán bệnh hay chữa bệnh?