Tam diện nhất thể
AnKhoa
24/11/2015
Dương thịnh, vì Âm không đủ. Âm không đủ, khí thăng không thu lại được.
Xã hội điên cuồng, vì Đạo mất. Con người không còn Nguồn để thu về.
Xã hội điên cuồng, vì Đạo mất. Con người không còn Nguồn để thu về.
Tra.My
24/11/2015
Amisara, on 24/11/2015 - 21:16, said:
Càn Khôn tương hợp
Mới thành cha mẹ
Mới thành cha mẹ
Quy luật xoay vần của mặt Trời xoay tròn
- Lấy Cấu làm Nguyệt quật
- Lấy Phục làm Thiên căn
Nguyệt quật ứng với Âm làm Sơ hào, thì mới có thể chuyển từ Càn sang Khôn
Hỏa sinh Nguyệt quật, tức dương tinh Sơ hào chưa chuyển hóa sang Âm, đường đang thông để phát triển sang Khôn bị chặn lại, hình thành trạng thái hỗn loạn, đáng lạnh thì không lạnh, đáng nóng thì không nóng, ... Vì vậy xuất hiện tình trạng Dương thịnh ... Dương thái quá vậy!
Le.Dung
24/11/2015
"Thiệp hòa lý trung" - Biết vừa, hưởng lộc cũng vừa vừa thôi
Loài chim sống theo khí hậu đã có thói quen "thu Nam xuân Bắc", đến mùa di cư, sống ở nơi đó có khí hậu ôn hòa, khi mùa Đông thì quay xuống Nam, khi mùa Hạ thì quay lên Bắc.
Loài người cũng vậy, cũng tìm nơi nóng lanh ôn hòa, âm dương hòa hợp !
Cách làm để đạt được mục đích thì nhiều, không cần phải làm theo loài chim di chuyển nơi ở, chỉ năm nắm vững cách xử sự "Thiệp hòa lý trung".
Thế là được !
Loài chim sống theo khí hậu đã có thói quen "thu Nam xuân Bắc", đến mùa di cư, sống ở nơi đó có khí hậu ôn hòa, khi mùa Đông thì quay xuống Nam, khi mùa Hạ thì quay lên Bắc.
Loài người cũng vậy, cũng tìm nơi nóng lanh ôn hòa, âm dương hòa hợp !
Cách làm để đạt được mục đích thì nhiều, không cần phải làm theo loài chim di chuyển nơi ở, chỉ năm nắm vững cách xử sự "Thiệp hòa lý trung".
Thế là được !
Tra.My
25/11/2015
LeDungC52, on 24/11/2015 - 23:33, said:
"Thiệp hòa lý trung" - Biết vừa, hưởng lộc cũng vừa vừa thôi
Loài chim sống theo khí hậu đã có thói quen "thu Nam xuân Bắc", đến mùa di cư, sống ở nơi đó có khí hậu ôn hòa, khi mùa Đông thì quay xuống Nam, khi mùa Hạ thì quay lên Bắc.
Loài người cũng vậy, cũng tìm nơi nóng lanh ôn hòa, âm dương hòa hợp !
Cách làm để đạt được mục đích thì nhiều, không cần phải làm theo loài chim di chuyển nơi ở, chỉ năm nắm vững cách xử sự "Thiệp hòa lý trung".
Thế là được !
Loài chim sống theo khí hậu đã có thói quen "thu Nam xuân Bắc", đến mùa di cư, sống ở nơi đó có khí hậu ôn hòa, khi mùa Đông thì quay xuống Nam, khi mùa Hạ thì quay lên Bắc.
Loài người cũng vậy, cũng tìm nơi nóng lanh ôn hòa, âm dương hòa hợp !
Cách làm để đạt được mục đích thì nhiều, không cần phải làm theo loài chim di chuyển nơi ở, chỉ năm nắm vững cách xử sự "Thiệp hòa lý trung".
Thế là được !
"Sử Ký - Hóa thực truyện" nói về cách làm của Phạm Lãi như thế nào ? LeDung đọc rồi còn nhớ không ?
Thanh.Huong
25/11/2015
VoTraMy, on 24/11/2015 - 22:16, said:
Quy luật xoay vần của mặt Trời xoay tròn
- Lấy Cấu làm Nguyệt quật
- Lấy Phục làm Thiên căn
Nguyệt quật ứng với Âm làm Sơ hào, thì mới có thể chuyển từ Càn sang Khôn
Hỏa sinh Nguyệt quật, tức dương tinh Sơ hào chưa chuyển hóa sang Âm, đường đang thông để phát triển sang Khôn bị chặn lại, hình thành trạng thái hỗn loạn, đáng lạnh thì không lạnh, đáng nóng thì không nóng, ... Vì vậy xuất hiện tình trạng Dương thịnh ... Dương thái quá vậy!
- Lấy Cấu làm Nguyệt quật
- Lấy Phục làm Thiên căn
Nguyệt quật ứng với Âm làm Sơ hào, thì mới có thể chuyển từ Càn sang Khôn
Hỏa sinh Nguyệt quật, tức dương tinh Sơ hào chưa chuyển hóa sang Âm, đường đang thông để phát triển sang Khôn bị chặn lại, hình thành trạng thái hỗn loạn, đáng lạnh thì không lạnh, đáng nóng thì không nóng, ... Vì vậy xuất hiện tình trạng Dương thịnh ... Dương thái quá vậy!
Ngũ tinh loạn hành
Hỏa sinh Nguyệt quật
Triền độ triệt lộ
Kim Mộc tác loạn
Sửa bởi ThanhHuongVD: 25/11/2015 - 12:36
Tra.My
25/11/2015
Thủy phù Thiên căn
Linh quy lại thành
Nhị tinh vi gia
Cương nhu tương hỗ (Khảm Ly tương hỗ)
Thủy Hỏa giao nhau
Mùa Xuân nở hoa
Mùa thu có trái
Sương giáng thành quả - là nhân
Linh quy lại thành
Nhị tinh vi gia
Cương nhu tương hỗ (Khảm Ly tương hỗ)
Thủy Hỏa giao nhau
Mùa Xuân nở hoa
Mùa thu có trái
Sương giáng thành quả - là nhân
Thanh.Huong
30/11/2015
Le.Dung
30/11/2015
AnKhoa
30/11/2015
Le.Dung
30/11/2015
Anh AnKhoa thử nghiệm lý, khi sự việc gặp niên nguyệt nhật thời
Ví dụ
- Tháng Mười ( tháng Hợi), ngày Tuất, giờ Dậu ... Hợi Tuất Dậu => nghịch
- Tháng Mười (tháng Hợi), ngày Tý, giờ Sửu ... Hợi Tý Sửu => thuận
Khi ngộ Tuần và khi không gặp Tuần xem sao nhé (hàm nghĩa của hai chữ Liên châu "tam hóa")
Sửa bởi Le.Dung: 30/11/2015 - 12:14
Ví dụ
- Tháng Mười ( tháng Hợi), ngày Tuất, giờ Dậu ... Hợi Tuất Dậu => nghịch
- Tháng Mười (tháng Hợi), ngày Tý, giờ Sửu ... Hợi Tý Sửu => thuận
Khi ngộ Tuần và khi không gặp Tuần xem sao nhé (hàm nghĩa của hai chữ Liên châu "tam hóa")
Sửa bởi Le.Dung: 30/11/2015 - 12:14
Thanh.Huong
04/12/2015
TRI ÂM
Hôm nay mới chợt nhận ra
Thằng bàn, thằng ghế cũng là tri âm
Bao phen dâu bể thăng trầm
Bên ta, nó vẫn lặng thầm sớm trưa
Ngoài kia cát bụi gió mưa
Ngồi nhìn bàn ghế đong đưa nhân tình!
NgocHoaVT
06/12/2015
Can chủ giận - nộ
Tâm chủ mừng - hỷ
Tỳ chủ buồn - bi
Phế chủ lo - ưu
Thận chủ sợ - khủng
Ngũ khí sinh ngũ chí
Tâm chủ mừng - hỷ
Tỳ chủ buồn - bi
Phế chủ lo - ưu
Thận chủ sợ - khủng
Ngũ khí sinh ngũ chí
Le.Dung
06/12/2015
"Linh hư nhi sinh hóa"
Người xưa nhận định rằng, dày đặc (thực), thì không thể hấp thu được cái gì ở ngoài đến, không tiếp thụ được cái gì ở ngoài đến thì không thể sinh hóa được. Bởi ảnh hưởng của lục khí làm cho địa cầu sinh hóa vạn vật, cho nên nói "Linh hư nhi sinh hóa" (Làm cho trống trải trống rỗng "hư", để mà sinh hóa)
Người xưa nhận định rằng, dày đặc (thực), thì không thể hấp thu được cái gì ở ngoài đến, không tiếp thụ được cái gì ở ngoài đến thì không thể sinh hóa được. Bởi ảnh hưởng của lục khí làm cho địa cầu sinh hóa vạn vật, cho nên nói "Linh hư nhi sinh hóa" (Làm cho trống trải trống rỗng "hư", để mà sinh hóa)