@
waterloo :chào bạn!
Tôi thấy bạn còn nặng lòng về cái Danh Nhất Nhị nên có vài lời với bạn thế này.
Đây chỉ là sân chơi ảo cho những người cùng đam mê tham gia sinh hoạt,công này thuộc về BĐH đã tạo điều kiện để có chỗ cho mọi người chơi.
Để có thực lực thật sự ngoài đời,khó khăn gấp bội:
Tố chất con người cần có: văn hay,võ giỏi,uy tín Đạo Đức trước bàn dân thiên hạ.
Đặc biệt,cần có một nền tảng kinh tế đủ mạnh để giúp ta thực hiện ước mơ,nếu ăn bữa nay chạy bữa mai thì học gì cũng nửa đường đứt gánh.
Điều cuối cùng,phải"thâm căn cố bản" mới có thể"dĩ chế thiên hạ" có nghĩa là phải đứng ở mảnh đất bất bại.
Cái danh hão chỉ làm ta thoả mãn một lúc,liền sau đó lại trở về nơi "tiền đồ chị Dậu" thì có đáng không?
Tóm lại,cái danh mạng ảo chẳng giúp ta mua một cốc trà đá vỉa hè,cũng như tấm bằng (A-B-C)đôi khi còn không bằng một tấm vé xem phim khi vào rạp vậy. Hãy coi trọng thực tại.