An sao Hóa Khoa đối với tuổi Nhâm như thế...
buicong
29/07/2011
Cám ơn chị Kiwi
Em không biết tiếng Hán nên không đọc được đâu .
Có điều em thấy đa phần các sách tử vi thì nghiêng về Hoá Khoa đồng cung Thiên Phủ . Nhưng các chú giỏi Tử Vi trên diễn đàn thì cho rằng Hoá Khoa phải đồng cung Tử Phù .
Em không biết tiếng Hán nên không đọc được đâu .
Có điều em thấy đa phần các sách tử vi thì nghiêng về Hoá Khoa đồng cung Thiên Phủ . Nhưng các chú giỏi Tử Vi trên diễn đàn thì cho rằng Hoá Khoa phải đồng cung Tử Phù .
NgoaLong
30/07/2011
buicong said:
Bạn có thể cho mình biết vì sao mà cô vợ này học giỏi đến thế không ?
Ví dụ như cả 2 vợ chồng đều học giỏi, khoa bảng cao (trường hợp này không ít đâu), thì con Hóa Khoa phải ở đâu trên lá số? Chắc không bắt buộc nó phải ở cung Quan hoặc Di (hoặc Thân cư Phu/Thê) để cùng chiếu về Mệnh và Phu/Thê chứ?
Vấn đề không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nếu đơn giản vậy thì nó vốn không phải là vấn đề bấy lâu nay. Cũng như Khoa Kỵ trong tuổi Canh vậy ...
Sửa bởi NgoaLong: 30/07/2011 - 01:05
thanhhuyen92
02/06/2013
up lên cái nhỉ mình đang quan tâm hóa khoa ở cung phu hay ở cung tài
Ngu Yên
02/06/2013
Trong bảng tứ hóa cổ điển có dùng hữu bật thì không thể không dùng tả phụ , lại nữa Phủ đã có tính Khoa (phúc hậu, quyền lực, tiền tài ) bên trong nên không cần hóa Khoa (cũng như lộc, quyền).
tripheo
02/06/2013
Tứ Hóa là để giúp cân bằng các chính tinh, ví dụ như Tướng không hóa, Tướng mà không có Quyền thì sao gọi là Tướng, sao chọi nổi Phá Quân thế nên Tướng không hóa QUyền, Tướng luôn luôn có cung Tài là Phủ là Tài tinh rồi thì sao cần phải hóa Lộc, Tướng là tượng trưng cho trí dũng song toàn vậy nên cũng chẳng hóa Khoa, anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân làm Tướng suốt ngày say mê chân dài Tham Lang, nó đã đủ thị phi rồi nên Tướng cũng chẳng Hóa Kỵ nốt. Cũng giống như Lương đời đời kiếp kiếp ôm cô vợ Cự Môn rồi thì còn Hóa Kỵ làm chi nữa. Cháu mới học chém gió linh tinh đôi dòng mong mọi người lượng thứ
Sửa bởi tripheo: 02/06/2013 - 16:39
Sửa bởi tripheo: 02/06/2013 - 16:39
Quách Ngọc Bội
02/06/2013
tripheo, on 02/06/2013 - 16:38, said:
Tứ Hóa là để giúp cân bằng các chính tinh, ví dụ như Tướng không hóa, Tướng mà không có Quyền thì sao gọi là Tướng, sao chọi nổi Phá Quân thế nên Tướng không hóa QUyền, Tướng luôn luôn có cung Tài là Phủ là Tài tinh rồi thì sao cần phải hóa Lộc, Tướng là tượng trưng cho trí dũng song toàn vậy nên cũng chẳng hóa Khoa, anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân làm Tướng suốt ngày say mê chân dài Tham Lang, nó đã đủ thị phi rồi nên Tướng cũng chẳng Hóa Kỵ nốt. Cũng giống như Lương đời đời kiếp kiếp ôm cô vợ Cự Môn rồi thì còn Hóa Kỵ làm chi nữa. Cháu mới học chém gió linh tinh đôi dòng mong mọi người lượng thứ
Mới học mà chém được như vậy thì đao pháp cũng tầm cỡ Tạ Tốn chứ chả chơi
tripheo
02/06/2013
QuachNgocBoi, on 02/06/2013 - 17:24, said:
Mới học mà chém được như vậy thì đao pháp cũng tầm cỡ Tạ Tốn chứ chả chơi