Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
N.ThuHa, on 30/01/2016 - 07:49, said:
Theo các nhà phân tích tài chính của Goldman, vấn đề ngăn chặn dòng vốn thoát ra khỏi thị trường TrungQuoc là vấn đề sống còn của Bộ chính trị TrungQuoc. Chính xác, đến thời điểm TQ không có lối thoát. Nó buộc phải quay lại nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, coi như giấc mơ cải cách kinh tế của Tập Cận Bình là tiêu tan.
Goldman tính toán rằng, từ tháng 8/2015 đến nay, tổng số tiền phải can thiệp vào thị trường tiền tệ của TrungQuc là 775 tỷ USD.
TrungQuoc sẽ tiêu đến 1500 tỷ, mất đi 50% dự trữ ngoại hối, so với Nga là bằng Nga về tỷ lệ mất dự trữ, thì TrungQuoc sẽ phải đầu hàng Phương Tây !
Tạm thời suy nghĩ vậy, được kg AnKhoa ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Và trong cùng khoản thời gian xảy ra vụ đôi co giữa ông thủ tướng TQ với ông tỷ phú Mỹ này, USD:RMB có những đợt giảm khoảng 0.5%,(1 đợt/1 ngày) từ 1 USD:6.58 RMB xuống 1USD:6.54 RMB, nhưng rồi lại bật tăng trở lại về mức cũ trong vòng vài giờ. E rằng khoản mấy chục-mấy trăm tỷ USD mà ngân hàng TW TQ đổ ra để làm tăng giá trị NDT và dằn mặt Soros đã ngay lập tức bị tiêu hóa bởi lượng lớn các quỹ và công ty muốn thoái vốn RMB và mua USD.
Tuy vậy không thể loại bỏ khả năng đây là một kế hoạch hữu ý giúp TQ có thể đạt được nhiều mục đích:
- GIảm lệ thuộc vào Mỹ (giảm dự trữ tiền mặt USD)
- Tăng nguồn thu (tăng giá trị quy đổi RMB của trái phiếu USD của chính phủ Mỹ mà TQ đang nắm)
- Kích thích kinh tế xuất khẩu (phá giá RMB)
Về lâu dài,
1. chính sách của TQ thể hiện cái bản chất lật lọng một khi đã "cho một chân vào khe cửa" (sau khi RMB vào được rổ tiền tệ SDR thì phá giá đồng tiền bằng biện pháp hành chính / hứa lèo trước khi gia nhập WTO rồi bội ước). Đây là tiền đề để các nước không thực sự nỗ lực tham gia các sáng kiến của TQ (1000 tỷ mà TQ có thể có được cho AIIB, chỉ có một phần là tiền có sẵn, phần lớn còn lại là tiền cam kết sẽ đóng góp)
2. tự hủy diệt nền KT của mình bởi vì khi nền KT thoái hóa quay trở lại phụ thuộc thì đồng RMB bị phá giá dẫn đến hệ lụy tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ thấp của TQ càng trầm trọng.
Theo trao đổi của tôi với một số người bạn TQ thì hiện tại nhiều nhà máy của TQ, đặc biệt tại 河南, không tìm được nhân công, tỷ lệ bỏ việc khoản 50% mỗi tháng mặc dù lương không ngừng tăng và tỷ lệ tăng theo thời gian đứng nhất nhì thế giới. Chủ của các nhà máy này đã liên hệ với chính quyền nhờ giúp đỡ để có thể tuyển nhân công từ sinh viên/học sinh ngay khi mới ra trường nhưng cũng không cải thiện được tình hình bao nhiêu.
Khi mức sống trung bình và nhu cầu về tiêu thụ hàng nhập khẩu tăng lên mà lương lại tính theo đồng bản tệ RMB (bị phá giá) thì nhân công sao có thể làm việc ổn định ở một chỗ được. Họ tất nhiên sẽ nhảy ngay đến công việc nào nhẹ nhàng hơn và lương cao hơn. Người dân nói chung cũng khó có thể hạnh phúc được vì ngoài lương ra những khoản đầu tư trong nước của họ (chứng khoán, bất động sản) cũng bị tỷ giá và lạm phát thứ cấp ăn mòn. Giấc mơ đi du học / du lịch / di cư cũng vì thế mà đi tong.