Song hao mão dậu, vỉ sao lại tốt?
Vukhuc68
16/01/2015
Vukhuc đọc sách thấy bảo:
- Song hao hảnh hỏa, rơi vào bầt cứ cung nào củng làm hao bớt đi cái tốt và cái xấu...đặc biệt khi nó rơi vào hai cung mão dậu thì rất tốt! Các bác, anh chị cho mỉnh hỏi:
+ Nó tốt khi ở cung mệnh hay tất cả các cung?
+ Khi gặp tuần, triệt thì song hao như thề nào?
Thân mến!
- Song hao hảnh hỏa, rơi vào bầt cứ cung nào củng làm hao bớt đi cái tốt và cái xấu...đặc biệt khi nó rơi vào hai cung mão dậu thì rất tốt! Các bác, anh chị cho mỉnh hỏi:
+ Nó tốt khi ở cung mệnh hay tất cả các cung?
+ Khi gặp tuần, triệt thì song hao như thề nào?
Thân mến!
minhgiac
16/01/2015
theo suy nghĩ riêng! song hao là hành thủy hợp lý hơn! vì lấy lý mão dậu là đông tây! biển tại phía đông, sông tại phái tây! mọi dòng sông đều chảy ra biển tụ lại tại biển. nên mới cách cách "chúng thủy triều đông" cũng lý luận này ta suy rộng ra là song hao có thể đắc địa tại dần thân và tý ngọ.
trục mão dậu theo biên độ rộng lớn quảng đại, trục tý ngọ theo trục cao thấp lên xuống tức nước lớn, nước ròng( học hàng hải sẽ hiểu).
về lý tính hao vẫn là hao, dù có hợp cách đến đâu nó cũng mang tính thời vụ bớt chợt, vẫn tiềm ẩn sự mất mát, sự không bền hoặc đông thành tây bại chẳng thể chọn vẹn cho được! khi đắc vượng địa hợp cách cục hợp, hợp tướng pháp ( tướng thủy, béo đen) thì chủ về mưu lược, phóng thoáng hào phóng, giỏi đầu tư, buôn bán, giao dịch. còn khi hãm địa k hợp cánh cục thì lại mang lý tính, ăn chơi, phá phách, hoang phí, tán gia bạn sản, bệnh tật, nghèo hèn.
lấy tượng mà nói đại hao là biển cả hoặc dòng sông lớn, lưu vực sông, tiểu hao là song ngòi, rãnh, mương! thì đại hao ở mão dần là hợp vị hơn ở thân dậu, và tiểu hao ở thân dậu là hợp ở dần mão về phương diện đầu tư, quảng đại, phóng thoáng vay vốn, xoay vốn vì nước chảy thuận từ tây ra đông tức là "sinh xuất" và có ý nghĩa là hoa phí cũng lớn hơn về đầu tư. nhưng tiểu hao ở mão dậu, đại hao ở thân dậu lại có tính thu lợi, tự lợi, ích kỷ, hẹp hòi, hợp với việc làm ăn phi pháp, ăn chặn, rửa tiền hơn vì nước chảy ngược lại nguồn tức "sinh nhập" ứng với bệnh tật, hao vì việc xấu hơn, hay ra sai lầm, phạm tội.
dù đắc hy vượng địa thì song hao nhất thiết kỵ tài tinh, quý tinh đi cùng ví như cùng tử phủ, vũ thái âm hóa lộc thì theo năm bắc đẩu mà
luận tiền hạu thành bại như thế nào, hay dùng tượng của sao mà đi cùng mà đánh giá mức lớn bé như thế nào ví như tử phủ thái âm là tập đoàn, còn vũ khúc, hóa lộc, hay sao khác là tiểu thương, doanh nghiệp...vv... theo theo cách cục có thể luận! và giường như song hao có phần hợp với cơ cự đắc địa hơn là các bộ sao khác! nếu song hao gặp văn quý tinh như xương khúc, khôi việt,... thì đa phần là đa học thiểu thành hoặc dạng khác là "trọng nghĩa khinh tài" thường có tài trí mà khó thành sự nghiệp!
song hao cũng là sao giải hạn, nhưng trên thực tế đa phần là giải hạn theo kiểu " của đi thay người" còn khi vô chính diệu có song hao,
hoặc VCD có tuần triệt ở nơi đắc đại thì vẫn có thể luận là tốt. như đã nói ở trên song hao vẫn là bại tinh sự hoàn mỹ của nó vẫn không được bảo toàn và hoàn hoả nên so sánh phối chiếu kết hợp,cách cục và tướng pháp cụ thể mới có theo dựa theo mà đưa nhận định tuyệt đối không chủ quan phán xét!
trục mão dậu theo biên độ rộng lớn quảng đại, trục tý ngọ theo trục cao thấp lên xuống tức nước lớn, nước ròng( học hàng hải sẽ hiểu).
về lý tính hao vẫn là hao, dù có hợp cách đến đâu nó cũng mang tính thời vụ bớt chợt, vẫn tiềm ẩn sự mất mát, sự không bền hoặc đông thành tây bại chẳng thể chọn vẹn cho được! khi đắc vượng địa hợp cách cục hợp, hợp tướng pháp ( tướng thủy, béo đen) thì chủ về mưu lược, phóng thoáng hào phóng, giỏi đầu tư, buôn bán, giao dịch. còn khi hãm địa k hợp cánh cục thì lại mang lý tính, ăn chơi, phá phách, hoang phí, tán gia bạn sản, bệnh tật, nghèo hèn.
lấy tượng mà nói đại hao là biển cả hoặc dòng sông lớn, lưu vực sông, tiểu hao là song ngòi, rãnh, mương! thì đại hao ở mão dần là hợp vị hơn ở thân dậu, và tiểu hao ở thân dậu là hợp ở dần mão về phương diện đầu tư, quảng đại, phóng thoáng vay vốn, xoay vốn vì nước chảy thuận từ tây ra đông tức là "sinh xuất" và có ý nghĩa là hoa phí cũng lớn hơn về đầu tư. nhưng tiểu hao ở mão dậu, đại hao ở thân dậu lại có tính thu lợi, tự lợi, ích kỷ, hẹp hòi, hợp với việc làm ăn phi pháp, ăn chặn, rửa tiền hơn vì nước chảy ngược lại nguồn tức "sinh nhập" ứng với bệnh tật, hao vì việc xấu hơn, hay ra sai lầm, phạm tội.
dù đắc hy vượng địa thì song hao nhất thiết kỵ tài tinh, quý tinh đi cùng ví như cùng tử phủ, vũ thái âm hóa lộc thì theo năm bắc đẩu mà
luận tiền hạu thành bại như thế nào, hay dùng tượng của sao mà đi cùng mà đánh giá mức lớn bé như thế nào ví như tử phủ thái âm là tập đoàn, còn vũ khúc, hóa lộc, hay sao khác là tiểu thương, doanh nghiệp...vv... theo theo cách cục có thể luận! và giường như song hao có phần hợp với cơ cự đắc địa hơn là các bộ sao khác! nếu song hao gặp văn quý tinh như xương khúc, khôi việt,... thì đa phần là đa học thiểu thành hoặc dạng khác là "trọng nghĩa khinh tài" thường có tài trí mà khó thành sự nghiệp!
song hao cũng là sao giải hạn, nhưng trên thực tế đa phần là giải hạn theo kiểu " của đi thay người" còn khi vô chính diệu có song hao,
hoặc VCD có tuần triệt ở nơi đắc đại thì vẫn có thể luận là tốt. như đã nói ở trên song hao vẫn là bại tinh sự hoàn mỹ của nó vẫn không được bảo toàn và hoàn hoả nên so sánh phối chiếu kết hợp,cách cục và tướng pháp cụ thể mới có theo dựa theo mà đưa nhận định tuyệt đối không chủ quan phán xét!
quanphuc2016
16/01/2015
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra, thở vào.
Trăm năm trong cõi người nào
Tiền tài phải có lúc vào, lúc ra.
Vukhuc68
16/01/2015
Ngoài cung mệnh, các cung khác gặp song hao ở trục Mão Dậu thỉ sao a?
TVUD
16/01/2015
Tại sao Cự Cơ thích và yêu song Hao nhưng lại không thích Lộc nhảy vào???. Bác nào Phân tích hộ em phát
bultiep
16/01/2015
Hóa Lộc là mộc- tượng là khúc gỗ, chặn ngang dòng Song Hao làm cho công việc khó suôn sẻ, hao tiền tốn của đổ ra đầu tư mà khó thu về.
dluffi
17/01/2015
thưa bác TVUD và bác Minh Minh cháu cung điền có cợ cự mão thêm xong song hao mão dậu nhưng bị triệt ở dậu thì giải thích như nào nhỉ?
có phải triệt cản trở gây phá cách hay là triệt đáo kim cung lại thêm tốt lên mong hai các có thế giải thích cho cháu!
có phải triệt cản trở gây phá cách hay là triệt đáo kim cung lại thêm tốt lên mong hai các có thế giải thích cho cháu!
CHUBBYCAT
18/01/2015
TVUD, on 16/01/2015 - 12:29, said:
Tại sao Cự Cơ thích và yêu song Hao nhưng lại không thích Lộc nhảy vào???. Bác nào Phân tích hộ em phát
Câu đó có nghĩa là Cự Cơ có Song hao rât tốt, nhưng đã có Hao rồi, thì không có Hoá Lộc. Cự Cơ Mão Dậu phú hữu lâu dài, có Song Hao là cách đại kinh doanh buôn bán bạc vạn. có Hoá Lộc (thường đắc song lộc) thì phú cách gặp tài tinh, nên là thượng cách về tiền bạc. Nhưng gặp cả Hao cả Lộc thì kiếm bạc vạn cũng tiêu hết, coi như làm hỏng cả cách cục đi, vì bản chất Hao và Lộc xung khắc nhau, ở cùng 1 chỗ thì tài lộc không tụ được.
Song Hao là hành hoả, gọi là chúng thuỷ trìêu đông là vì song hao hoả nung khối dậu kim thành thuỷ, và làm cầu nối về dưỡng cung Mão - Mộc. Cung Mão là quẻ chấn, trong phong thuỷ là hướng đông, cho nên mới có câu Song Hao Mão Dầu chúng thuỷ triều đông là như thế.
Tok
21/01/2015
meobeo1988, on 18/01/2015 - 00:35, said:
Hiểu sai câu vừa rồi
Câu đó có nghĩa là Cự Cơ có Song hao rât tốt, nhưng đã có Hao rồi, thì không có Hoá Lộc. Cự Cơ Mão Dậu phú hữu lâu dài, có Song Hao là cách đại kinh doanh buôn bán bạc vạn. có Hoá Lộc (thường đắc song lộc) thì phú cách gặp tài tinh, nên là thượng cách về tiền bạc. Nhưng gặp cả Hao cả Lộc thì kiếm bạc vạn cũng tiêu hết, coi như làm hỏng cả cách cục đi, vì bản chất Hao và Lộc xung khắc nhau, ở cùng 1 chỗ thì tài lộc không tụ được.
Song Hao là hành hoả, gọi là chúng thuỷ trìêu đông là vì song hao hoả nung khối dậu kim thành thuỷ, và làm cầu nối về dưỡng cung Mão - Mộc. Cung Mão là quẻ chấn, trong phong thuỷ là hướng đông, cho nên mới có câu Song Hao Mão Dầu chúng thuỷ triều đông là như thế.
Zị cự cơ ở mão có song lộc , không dính song hao, nhưng lại có không kiếp thì sao hả a =(((
Uchiha
21/01/2015
Quách Ngọc Bội
21/01/2015
Song Hao ở Mão Dậu chỉ xảy ra cho các tuổi Đinh Kỷ Quý.
Mệnh lập tại Mão Dậu thì phú cách nằm ở cung Điền ở Tý Ngọ có Lộc Tồn đóng.
Tối hiềm Hóa Lộc vì, tuổi Đinh thì Thái Âm hóa Lộc, tuổi Kỷ thì Vũ Khúc hóa Lộc, tuổi Quý thì Phá Quân hóa Lộc. Mà Song Hao gặp Hóa Lộc thứ nhất về tính lý của chúng đã là sự ăn tiêu ham chơi ham hưởng thụ khiến hao tán về tiền của, thứ hai là ở Mão Dậu mà Vũ Sát, Liêm Phá thì đều là cách "mộc áp xà thương", "mộc yểm lôi kinh", tức cây đè sét đánh rắn cắn,... Thái Âm ở Mão thì hãm đặc, ở Dậu thì vượng nhưng hóa Lộc cũng đều có tính ưa hưởng thụ an nhàn phong lưu.
Song Hao ưa gặp Cự Cơ vì ở Mão Dậu thì Cự Cơ miếu địa, tính cơ biến, mưu trí, tính toán lanh lẹ, có Song Hao vào là chủ tháo vát năng động, cộng thiên phú cách ở cung Điền có Lộc Tồn nữa thì Cự Cơ Song Hao Mão Dậu đi buôn sẽ thành trùm sò.
Mệnh lập tại Mão Dậu thì phú cách nằm ở cung Điền ở Tý Ngọ có Lộc Tồn đóng.
Tối hiềm Hóa Lộc vì, tuổi Đinh thì Thái Âm hóa Lộc, tuổi Kỷ thì Vũ Khúc hóa Lộc, tuổi Quý thì Phá Quân hóa Lộc. Mà Song Hao gặp Hóa Lộc thứ nhất về tính lý của chúng đã là sự ăn tiêu ham chơi ham hưởng thụ khiến hao tán về tiền của, thứ hai là ở Mão Dậu mà Vũ Sát, Liêm Phá thì đều là cách "mộc áp xà thương", "mộc yểm lôi kinh", tức cây đè sét đánh rắn cắn,... Thái Âm ở Mão thì hãm đặc, ở Dậu thì vượng nhưng hóa Lộc cũng đều có tính ưa hưởng thụ an nhàn phong lưu.
Song Hao ưa gặp Cự Cơ vì ở Mão Dậu thì Cự Cơ miếu địa, tính cơ biến, mưu trí, tính toán lanh lẹ, có Song Hao vào là chủ tháo vát năng động, cộng thiên phú cách ở cung Điền có Lộc Tồn nữa thì Cự Cơ Song Hao Mão Dậu đi buôn sẽ thành trùm sò.
Quách Ngọc Bội
22/01/2015
Chợt nhớ ra một bài phú cổ, chép lại đây để quý vị tham khảo:
Mão Dậu song Hao bất thị hao
Dần Thân ngộ thử cách hà cao
Hỉ khí đắc sinh đổ bác phú
Tứ thập niên dư định phú hào.
(Mão Dậu song Hao, chẳng là hao
Dần Thân gặp chúng, cách ra sao
Đắc sinh Hỉ Khí, giàu cờ bạc
Sau tuổi bốn mươi, ắt phú hào).
QNB chú:
"Hỉ Khí" đây là tên của một sao thuộc vòng Thiên Trượng. Nó được an theo tháng sinh (cứ Thiên Hình ở cung nào thì cung tiếp theo chiều thuận là chỗ của Hỉ Khí).
Mão Dậu song Hao bất thị hao
Dần Thân ngộ thử cách hà cao
Hỉ khí đắc sinh đổ bác phú
Tứ thập niên dư định phú hào.
(Mão Dậu song Hao, chẳng là hao
Dần Thân gặp chúng, cách ra sao
Đắc sinh Hỉ Khí, giàu cờ bạc
Sau tuổi bốn mươi, ắt phú hào).
QNB chú:
"Hỉ Khí" đây là tên của một sao thuộc vòng Thiên Trượng. Nó được an theo tháng sinh (cứ Thiên Hình ở cung nào thì cung tiếp theo chiều thuận là chỗ của Hỉ Khí).
Bongcomay90
22/01/2015
QuachNgocBoi, on 22/01/2015 - 02:12, said:
Chợt nhớ ra một bài phú cổ, chép lại đây để quý vị tham khảo:
Mão Dậu song Hao bất thị hao
Dần Thân ngộ thử cách hà cao
Hỉ khí đắc sinh đổ bác phú
Tứ thập niên dư định phú hào.
(Mão Dậu song Hao, chẳng là hao
Dần Thân gặp chúng, cách ra sao
Đắc sinh Hỉ Khí, giàu cờ bạc
Sau tuổi bốn mươi, ắt phú hào).
QNB chú:
"Hỉ Khí" đây là tên của một sao thuộc vòng Thiên Trượng. Nó được an theo tháng sinh (cứ Thiên Hình ở cung nào thì cung tiếp theo chiều thuận là chỗ của Hỉ Khí).
Mão Dậu song Hao bất thị hao
Dần Thân ngộ thử cách hà cao
Hỉ khí đắc sinh đổ bác phú
Tứ thập niên dư định phú hào.
(Mão Dậu song Hao, chẳng là hao
Dần Thân gặp chúng, cách ra sao
Đắc sinh Hỉ Khí, giàu cờ bạc
Sau tuổi bốn mươi, ắt phú hào).
QNB chú:
"Hỉ Khí" đây là tên của một sao thuộc vòng Thiên Trượng. Nó được an theo tháng sinh (cứ Thiên Hình ở cung nào thì cung tiếp theo chiều thuận là chỗ của Hỉ Khí).
Anh QNB có thể giãi thích thêm về bài thơ này ko ạ? Em đọc mà ko hiểu cho lắm. Sao "giàu cờ bạc" mà thành phú hào được ^^