Tinh bàn Tử vi tọa ngọ - Kháng Long H...
lytamhoan811
07/09/2014
mình nghĩ dân số thế giới hơn 7tỷ người có vẻ là nhiều , nhưng mà gần hết số đó sinh vào ngày giờ có lá số xấu
Vô Thường
08/09/2014
Vô Thường, on 05/09/2014 - 10:49, said:
Dĩ nhiên Tử Phủ Vũ Tướng lúc nào cũng cần đắc Tả Hữu .
Phú có câu:
Tử vi tọa ngọ vô hình kỵ
Giáp đinh kỷ vị chí công khanh. (Tử vi cần thiên khí của Lộc Tồn)
Có thể kết luận rằng: Tinh hệ này quá mạnh nên cũng yếu vì chính điều đó. Qua cơn thái lai tất sẽ bĩ cực.
" Trong phép An sao, Hữu Bật luôn luôn Lục Hại với Thiên Hình. Cho nên: Tử Vi cư Ngọ vô hình kỵ / Giáp Đinh Kỷ vị chí công khanh.
Giả như Tử Vi đồng cung với Thiên Hình, há chẳng phải Lục Hại với Trung Thần Tả Hữu của mình ư. Điều này không phải ai cũng biết, cũng lý giải được mà thực ra đơn giản vô cùng, hơi Tinh tế một chút là nhận ra thôi.
Nếu có hiểu biết về nguồn gốc Thiên Văn của khoa Tử Vi, sẽ còn thấy mối quan hệ giữa Tử Phủ Tả Hữu thú vị nữa"
Bình thêm:
Tử vi cư ngọ là nơi mệnh hút khí cực thịnh của vòng bắc đẩu. Để cân bằng với nó tất Phá phải rất hãm qua trục sửu mùi.
Tuổi Giáp có Thiên lộc tại Dần củng chiếu - Khi đó Liêm Trinh tại cung Quan tự cát hóa Lộc. Vũ khúc tại cung tài có Hóa Khoa.
Tuổi Đinh, Kỷ - Mệnh tọa đất thiên khí Lộc Tồn đồng Cung Tử Vi.
Tự thân đã xa lánh được Kình đà. Duy có tuổi can Kỷ có Văn Khúc Hóa Kỵ nên dễ có biến ảo (Có thể Kỵ nhập mệnh).
nhatquanq1
08/09/2014
Tuổi Đinh, Kỷ Âm nam, Âm nữ toạ cung Ngọ là âm dương nghịch lý, chỉ được 6 phần tốt.
KimCa
08/09/2014
Vô Thường, on 08/09/2014 - 14:22, said:
" Trong phép An sao, Hữu Bật luôn luôn Lục Hại với Thiên Hình. Cho nên: Tử Vi cư Ngọ vô hình kỵ / Giáp Đinh Kỷ vị chí công khanh.
Giả như Tử Vi đồng cung với Thiên Hình, há chẳng phải Lục Hại với Trung Thần Tả Hữu của mình ư. Điều này không phải ai cũng biết, cũng lý giải được mà thực ra đơn giản vô cùng, hơi Tinh tế một chút là nhận ra thôi.
Nếu có hiểu biết về nguồn gốc Thiên Văn của khoa Tử Vi, sẽ còn thấy mối quan hệ giữa Tử Phủ Tả Hữu thú vị nữa"
Bình thêm:
Tử vi cư ngọ là nơi mệnh hút khí cực thịnh của vòng bắc đẩu. Để cân bằng với nó tất Phá phải rất hãm qua trục sửu mùi.
Tuổi Giáp có Thiên lộc tại Dần củng chiếu - Khi đó Liêm Trinh tại cung Quan tự cát hóa Lộc. Vũ khúc tại cung tài có Hóa Khoa.
Tuổi Đinh, Kỷ - Mệnh tọa đất thiên khí Lộc Tồn đồng Cung Tử Vi.
Tự thân đã xa lánh được Kình đà. Duy có tuổi can Kỷ có Văn Khúc Hóa Kỵ nên dễ có biến ảo (Có thể Kỵ nhập mệnh).
Giả như Tử Vi đồng cung với Thiên Hình, há chẳng phải Lục Hại với Trung Thần Tả Hữu của mình ư. Điều này không phải ai cũng biết, cũng lý giải được mà thực ra đơn giản vô cùng, hơi Tinh tế một chút là nhận ra thôi.
Nếu có hiểu biết về nguồn gốc Thiên Văn của khoa Tử Vi, sẽ còn thấy mối quan hệ giữa Tử Phủ Tả Hữu thú vị nữa"
Bình thêm:
Tử vi cư ngọ là nơi mệnh hút khí cực thịnh của vòng bắc đẩu. Để cân bằng với nó tất Phá phải rất hãm qua trục sửu mùi.
Tuổi Giáp có Thiên lộc tại Dần củng chiếu - Khi đó Liêm Trinh tại cung Quan tự cát hóa Lộc. Vũ khúc tại cung tài có Hóa Khoa.
Tuổi Đinh, Kỷ - Mệnh tọa đất thiên khí Lộc Tồn đồng Cung Tử Vi.
Tự thân đã xa lánh được Kình đà. Duy có tuổi can Kỷ có Văn Khúc Hóa Kỵ nên dễ có biến ảo (Có thể Kỵ nhập mệnh).
Chời, lần đầu tiên nghe đến Tử vi lục hại Hữu Bật. "Cương quá hóa cô". Thiên Hình, Kình Dương bản chất Cương quá hóa cô khắc, nếu có thêm Hóa kỵ bản chất mang tính " cô kỵ" Tử vi cư Ngọ mà thêm cô kỵ thì tính tình mạnh mẽ, tính nguyên tắc rất mạnh, dễ độc đoán, cương quá thì dễ gãy, Đế Vượng bản chất cực thịnh, ngồi trên ngôi cao sinh kiêu ngạo dễ bị thù ghét...đó là lý do Tử vi cư Ngọ không hợp hình kỵ. Nếu có thì sự nghiệp công khanh, đế vương xem như nửa đường đứt dây.
Vài dòng góp ý !
lytamhoan811
08/09/2014
cái cương của Hình chắc gì đã xấu , nhờ có Hình nên khắc chế bớt dâm tính , còn Hữu Bật thì có tính đào hoa , rõ ràng cát tính không bằng Tả Phù . Mà Hình được gặp Khoa thì cát hoá rồi
KingPlace
08/09/2014
Theo tôi hiểu ....ý vô thường nói ở trên là Hữu Bật luôn lục hại thiên hình, mà tử vi thì cần hữu bật, tay chân phò tá mới có thể thành đại nghiệp, nếu mệnh có thiên hình thì xa cách quần thần, không có tay chân phò tá Tử Vi khó có thể trở thành đại nghiệp, có thể tử vi thiên hình vẫn thành công, nhưng thành công mang tính cá nhân sẽ khác với thành công mang tính quần chúng. Bởi vậy Tử Vi cần xa lánh Hình Kỵ....
Sửa bởi Leadership: 08/09/2014 - 22:15
Sửa bởi Leadership: 08/09/2014 - 22:15
Vô Thường
09/09/2014
Leadership, on 08/09/2014 - 22:14, said:
Theo tôi hiểu ....ý vô thường nói ở trên là Hữu Bật luôn lục hại thiên hình, mà tử vi thì cần hữu bật, tay chân phò tá mới có thể thành đại nghiệp, nếu mệnh có thiên hình thì xa cách quần thần, không có tay chân phò tá Tử Vi khó có thể trở thành đại nghiệp, có thể tử vi thiên hình vẫn thành công, nhưng thành công mang tính cá nhân sẽ khác với thành công mang tính quần chúng. Bởi vậy Tử Vi cần xa lánh Hình Kỵ....
Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi.
Khi ta đưa một cái cày ra giữa đường để đẽo, ta phải chấp nhận lời khen tiếng chê. Khi ta đưa một móng tay kiến thức ra diễn đàn mở, ta phải chấp nhận những ý kiến trái chiều. Nghe họ nói, góp ý, nếu đúng thì nghiêm túc xem xét lại. Nếu không đúng thì tôn trọng họ. Vì họ góp ý dựa trên quan điểm họ.
Đôi khi chúng ta chia tay một mối tình trước khi bắt đầu yêu
Đôi khi chúng ta đi qua những chân lý mà vẫn mải miết kiếm tìm.
Đỉnh cao muôn trượng, tả hữu tử vi
Cánh cửa cuộc đời kỵ hình kiếm quyết...
Vô Thường, on 08/09/2014 - 14:22, said:
" Trong phép An sao, Hữu Bật luôn luôn Lục Hại với Thiên Hình. Cho nên: Tử Vi cư Ngọ vô hình kỵ / Giáp Đinh Kỷ vị chí công khanh.
Giả như Tử Vi đồng cung với Thiên Hình, há chẳng phải Lục Hại với Trung Thần Tả Hữu của mình ư. Điều này không phải ai cũng biết, cũng lý giải được mà thực ra đơn giản vô cùng, hơi Tinh tế một chút là nhận ra thôi.
Nếu có hiểu biết về nguồn gốc Thiên Văn của khoa Tử Vi, sẽ còn thấy mối quan hệ giữa Tử Phủ Tả Hữu thú vị nữa"
Bình thêm:
Tử vi cư ngọ là nơi mệnh hút khí cực thịnh của vòng bắc đẩu. Để cân bằng với nó tất Phá phải rất hãm qua trục sửu mùi.
Tuổi Giáp có Thiên lộc tại Dần củng chiếu - Khi đó Liêm Trinh tại cung Quan tự cát hóa Lộc. Vũ khúc tại cung tài có Hóa Khoa.
Tuổi Đinh, Kỷ - Mệnh tọa đất thiên khí Lộc Tồn đồng Cung Tử Vi.
Tự thân đã xa lánh được Kình đà. Duy có tuổi can Kỷ có Văn Khúc Hóa Kỵ nên dễ có biến ảo (Có thể Kỵ nhập mệnh).
Giả như Tử Vi đồng cung với Thiên Hình, há chẳng phải Lục Hại với Trung Thần Tả Hữu của mình ư. Điều này không phải ai cũng biết, cũng lý giải được mà thực ra đơn giản vô cùng, hơi Tinh tế một chút là nhận ra thôi.
Nếu có hiểu biết về nguồn gốc Thiên Văn của khoa Tử Vi, sẽ còn thấy mối quan hệ giữa Tử Phủ Tả Hữu thú vị nữa"
Bình thêm:
Tử vi cư ngọ là nơi mệnh hút khí cực thịnh của vòng bắc đẩu. Để cân bằng với nó tất Phá phải rất hãm qua trục sửu mùi.
Tuổi Giáp có Thiên lộc tại Dần củng chiếu - Khi đó Liêm Trinh tại cung Quan tự cát hóa Lộc. Vũ khúc tại cung tài có Hóa Khoa.
Tuổi Đinh, Kỷ - Mệnh tọa đất thiên khí Lộc Tồn đồng Cung Tử Vi.
Tự thân đã xa lánh được Kình đà. Duy có tuổi can Kỷ có Văn Khúc Hóa Kỵ nên dễ có biến ảo (Có thể Kỵ nhập mệnh).
Lời có xuất xứ từ hào Thượng Cửu quẻ Càn: "Kháng long hữu hối". Chỉ hành vi quá cứng rắn, quá khích, dẫn đến tác hại, phải hối hận.Thân giám - Tuân Duyệt đời Đông Hán có câu:
Dương cực tắc kháng,
Âm cực tắc ngưng.
Kháng tắc hữu hối,
Ngưng tắc hữu hung.
Sửa bởi Vô Thường: 09/09/2014 - 08:47
LinnaeaBorealis
09/09/2014
Trước bác VDTT có giảng là Tử vi cư Ngọ (cung Dương) mà phạm Hình thì ắt dính Không Kiếp vào cuờng cung luôn (đồng thời mất luôn Lục cát). Như vậy tội có lẽ chẳng phải anh Thiên Hình, chủ yếu là tác hại lớn nhất nằm ở mất Tả Hữu hay phạm Không Kiếp thôi.
KimCa
09/09/2014
KimCa, on 08/09/2014 - 19:38, said:
lần đầu tiên nghe đến Tử vi lục hại Hữu Bật. "Cương quá hóa cô". Thiên Hình, Kình Dương bản chất Cương quá hóa cô khắc, nếu có thêm Hóa kỵ bản chất mang tính " cô kỵ" Tử vi cư Ngọ mà thêm cô kỵ thì tính tình mạnh mẽ, tính nguyên tắc rất mạnh, dễ độc đoán, cương quá thì dễ gãy, Đế Vượng bản chất cực thịnh, ngồi trên ngôi cao sinh kiêu ngạo dễ bị thù ghét...đó là lý do Tử vi cư Ngọ không hợp hình kỵ. Nếu có thì sự nghiệp công khanh, đế vương xem như nửa đường đứt dây.
Vô Thường, on 09/09/2014 - 08:39, said:
Lời có xuất xứ từ hào Thượng Cửu quẻ Càn: "Kháng long hữu hối". Chỉ hành vi quá cứng rắn, quá khích, dẫn đến tác hại, phải hối hận.Thân giám - Tuân Duyệt đời Đông Hán có câu:
Dương cực tắc kháng,
Âm cực tắc ngưng.
Kháng tắc hữu hối,
Ngưng tắc hữu hung.
Dương cực tắc kháng,
Âm cực tắc ngưng.
Kháng tắc hữu hối,
Ngưng tắc hữu hung.
Sửa bởi KimCa: 09/09/2014 - 09:46
tripooh1
11/09/2014
tử vi ở ngôi cao( dần thân tý ngọ thìn tuất) khi có quần thần, thường ham thix bọn sát phá tham nhễ,có lẽ do sống an nhàn mà tam tính thích phá rào vượt lối
TaLaTOM
04/10/2014
Hugo Chávez, Mikhail Sergeyevich Gorbachyov là 2 khuôn mặt đặc sệt của Tử Vi cư Ngọ (chân mệnh thiên tử) cho ai cần
Lục hại hay thất hại có gì mà hại?
Sửa bởi TaLaTOM: 04/10/2014 - 01:18
Lục hại hay thất hại có gì mà hại?
Sửa bởi TaLaTOM: 04/10/2014 - 01:18
TaLaTOM
04/10/2014
minhgiac, on 06/09/2014 - 11:21, said:
tôi không giám bàn luận gì nhiều với quan điểm điểm của bất kỳ ai đó viết một cách vô tư giữa đàng thôi
còn khi mang lá số của ông tây nọ, tàu kia mà chả biết có đúng thông tin hay không đưa ra luận chứng rằng CHÍNH TiNH NÀY LÀM NGHỀ, THÀNH CÔNG CÔNG như thế này nè, thế con cát tinh, tứ hóa, vận hạn lù lù sen kẽ vào trong lá số đó thì chẳng hề động đến, ngó đến, nhắc đến thì chẳng phải là sự thiếu mà hơi xót sao! hihi tất nhiên sự thống kê là một cách làm văn minh và khoa học nhất để kiểm nghiệm
nhưng thiết nghĩ rằng cách cục nào dù tử phủ vũ tướng, sát phá tham, hay CNDL đi chăng nữa thì mỗi người mỗi số, độ số, thời thế, địa lý là khác nhau cũng có thể đại diễn cho nhiều ngành nghề khác nhau ( 7 tỷ người). chứ cứ dập khuân nào là văn nhân CNĐL, võ cách SPT thấy nó hơi thiếu uyển chuyển, bảo thủ. chính tinh chỉ là một thể còn phụ tinh là một dụng và biểu lý cái sự đồng hay dị thể ( cùng bộ, hay khác bộ cách cục) mà từ đó sẽ suy diễn ra tố chất, hình thể, nghề nghiệp chứ? cứ lấy 14 ông chính tính mà diễn e chỉ thể khái quái một phương diện tính chất nào đó mà thôi, nếu chỉ lấy 14 ông mà luận được số thì cần tới cả 100 sao bàng phụ tinh khác làm gì! chi bằng lấy 14 luận lá số có phải hơn và đơn giản hơn không! còn khi mang lá số của ông tây nọ, tàu kia mà chả biết có đúng thông tin hay không đưa ra luận chứng rằng CHÍNH TiNH NÀY LÀM NGHỀ, THÀNH CÔNG CÔNG như thế này nè, thế con cát tinh, tứ hóa, vận hạn lù lù sen kẽ vào trong lá số đó thì chẳng hề động đến, ngó đến, nhắc đến thì chẳng phải là sự thiếu mà hơi xót sao! hihi tất nhiên sự thống kê là một cách làm văn minh và khoa học nhất để kiểm nghiệm
Chuẩn cơm bố nấu, nếu cứ SPT mà chui vào quân đội, công an thì loạn rồi. Nếu cứ Tử Vi cư Ngọ mà làm vua thì giờ có vài chục ngàn sứ quân rồi, làm gì mà 12 sứ như thời cụ Đinh Bộ Lĩnh nữa. Phàm cái gì cũng phải phụ thuộc vào thời thế, bởi vậy mới có câu "thời thế sinh anh hùng". Cùng giờ ngày tháng năm sinh như Lưu Bang hay ông vua nào đó nhưng sinh vào thế kỷ 21 tại làng nghề A thì có khi là ông trùm (vua) trong làng nghề, hay là 1 tay tài phiệt thâu tóm 1 loại mặt hàng nào đó ==> đó cũng là vua vì vua thời nay có nhiều kiểu lắm
Thời buổi này lao vào thương trường như vào chiến trường, cầm đồng tiền trong tay như cầm vũ khí xông pha trận mạc, trảm tướng đoạt thành. Võ cách của thời nay ko chỉ trong quân đội, công an mà còn là cầm quân chỉ huy...đội bóng (cầu thủ trong đội bóng X là quân của ông HLV đội bóng đó, ông HLV có khác gì 1 võ tướng đâu, ra sân cỏ cũng phải tính toán làm sao cho đối phương nằm sấp mặt chứ ai muốn thua te tua, trừ khi bán độ mới muốn thua), hoặc là chủ doanh nghiệp, hay thậm chí là...trong game (công phá thành trì trong game cũng cần chiến thuật, mà cái này thì dành cho võ tướng chứ ko phải văn thần)
Sửa bởi TaLaTOM: 04/10/2014 - 01:32
Shayo
04/10/2014
TaLaTOM, on 04/10/2014 - 01:12, said:
Hugo Chávez, Mikhail Sergeyevich Gorbachyov là 2 khuôn mặt đặc sệt của Tử Vi cư Ngọ (chân mệnh thiên tử) cho ai cần
Lục hại hay thất hại có gì mà hại?
Lục hại hay thất hại có gì mà hại?
Hey Tom, Hugo Chavez thì tôi có lá số, còn Gorbachev bạn lấy lá số nào, nguồn ở đâu vậy. Nếu có thể mong bạn cho biết. Cảm ơn trước nhiều.
TaLaTOM
11/10/2014
Gitchigitchigoo, on 04/10/2014 - 01:49, said:
Hey Tom, Hugo Chavez thì tôi có lá số, còn Gorbachev bạn lấy lá số nào, nguồn ở đâu vậy. Nếu có thể mong bạn cho biết. Cảm ơn trước nhiều.
Dùng phép nhìn tướng đoán sao thủ Mệnh, từ đó dò tìm ra giờ sinh tháng đẻ của đương số.
Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
Shayo
11/10/2014
Dò cả giờ sinh lẫn tháng đẻ thì tôi sợ rằng quá liều lĩnh và thiếu kiểm chứng. Thanks, anyway.