Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Thanh.Huong
23/11/2015
ThamLang112015
23/11/2015
Đúng là tuổi trẻ tài cao, sông trường giang sóng sau xô sóng trước.
NgocHoaVT
23/11/2015
ThanhHuongVD, on 23/11/2015 - 13:36, said:
Muốn học,
Có mấy chục phút giao lưu mạng ảo
Sao đã "cấn kỳ bối" (trở mặt) nhanh vậy !
Có mấy chục phút giao lưu mạng ảo
Sao đã "cấn kỳ bối" (trở mặt) nhanh vậy !
Sinh tháng 12 âm lịch, "Tả truyện" viết = "Nhật tại Bắc lục nhi tàng băng" (mặt trời ở miền Bắc thì đóng băng)
Dịch kinh lại nói: "Tam nhân hành tắc tử nhất nhân", nhưng Địa nguyệt lại là quẻ Lâm, cho nên
Tam nam đồng đường
Niên tuế bất trường
Tắc tử nhất nhân
Thiên nguyệt tắc phản
T.AO
23/11/2015
biết đâu thamlang112015 là new thần đồng của tvls
bao lớp sóng ko xô nổi thamlang2015 =)))
cử án tề mi >>> lấy đc vợ tốt
congrats =,=
Sửa bởi moahhh: 23/11/2015 - 14:00
bao lớp sóng ko xô nổi thamlang2015 =)))
cử án tề mi >>> lấy đc vợ tốt
congrats =,=
Sửa bởi moahhh: 23/11/2015 - 14:00
AnKhoa
23/11/2015
Hỏi: tại sao cổ nhân hay nói lời "trừu tượng" ?
Đáp: vì cổ nhân biết rằng, lời không bao giờ diễn đạt được hết ý.
Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần nói: Người Tây phương khi học cổ học của Đông phương, họ không thể nào hiểu hết được, vì huyền học là cái học của cảm thụ, chứ không đơn thuần là trò chơi của ngôn từ và trí não.
Trong "Thiền và nghệ thuật bắn cung", một Giáo sư Triết học của Đức sang Nhật Bản dạy học, ông muốn học một chữ Thiền mà phải mất 5 năm học Thiền bắn cung mới ngộ ra được. Trong lúc dạy học, vị Đại sư dạy thiền đã có lần muốn tìm hiểu tại sao vị Giáo sư Triết học này "bám chấp" quá vậy, liền mở một cuốn Triết học phương Tây ra đọc, và ông lắc đầu ngán ngẩm.
Đáp: vì cổ nhân biết rằng, lời không bao giờ diễn đạt được hết ý.
Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần nói: Người Tây phương khi học cổ học của Đông phương, họ không thể nào hiểu hết được, vì huyền học là cái học của cảm thụ, chứ không đơn thuần là trò chơi của ngôn từ và trí não.
Trong "Thiền và nghệ thuật bắn cung", một Giáo sư Triết học của Đức sang Nhật Bản dạy học, ông muốn học một chữ Thiền mà phải mất 5 năm học Thiền bắn cung mới ngộ ra được. Trong lúc dạy học, vị Đại sư dạy thiền đã có lần muốn tìm hiểu tại sao vị Giáo sư Triết học này "bám chấp" quá vậy, liền mở một cuốn Triết học phương Tây ra đọc, và ông lắc đầu ngán ngẩm.
T.AO
23/11/2015
nguyên bộ trưởng TĐT : trong hội nhập kinh tế, quy mô không bằng tốc độ; tư duy - đặc biệt là tư duy sáng tạo - quan trọng hơn kinh nghiệm
còn nhà ngoại giao VK nói : người làm ngoại giao có thể có cái tai điếc (để tuỳ lúc không nghe thấy điều gì) nhưng dứt khoát phải có cái mũi thính (để ngửi được các vấn đề và cách giải quyết)
tôi : nói thế chứ mình có phải chó đâu mà mũi thính thế đc , đầu- não vẫn điều khiển là chính chung quy thì tùy
Sửa bởi moahhh: 23/11/2015 - 14:14
còn nhà ngoại giao VK nói : người làm ngoại giao có thể có cái tai điếc (để tuỳ lúc không nghe thấy điều gì) nhưng dứt khoát phải có cái mũi thính (để ngửi được các vấn đề và cách giải quyết)
tôi : nói thế chứ mình có phải chó đâu mà mũi thính thế đc , đầu- não vẫn điều khiển là chính chung quy thì tùy
Sửa bởi moahhh: 23/11/2015 - 14:14
IE3.0
23/11/2015
Có nhiều phương pháp truyền đạt ý tưởng trong đó người giảng nêu ý tưởng gợi ý học sinh về tìm hiểu sau đó trả bài thày cô chữa đánh giá. Phương pháp này giúp đánh giá phân loại hs và giúp học sinh nâng cao tư duy...
AnhKhoa
23/11/2015
Thanh.Huong
23/11/2015
NgocHoaVT, on 23/11/2015 - 13:52, said:
Sinh tháng 12 âm lịch, "Tả truyện" viết = "Nhật tại Bắc lục nhi tàng băng" (mặt trời ở miền Bắc thì đóng băng)
Dịch kinh lại nói: "Tam nhân hành tắc tử nhất nhân", nhưng Địa nguyệt lại là quẻ Lâm, cho nên
Tam nam đồng đường
Niên tuế bất trường
Tắc tử nhất nhân
Thiên nguyệt tắc phản
Dịch kinh lại nói: "Tam nhân hành tắc tử nhất nhân", nhưng Địa nguyệt lại là quẻ Lâm, cho nên
Tam nam đồng đường
Niên tuế bất trường
Tắc tử nhất nhân
Thiên nguyệt tắc phản
Lại nói
Sinh ngày mồng 4 tháng 12 âm lịch năm Ất Mão 1975 nhằm ngày Ất Mão, can chi của năm sinh và ngày sinh đều thuộc Mộc, thực là tình cảnh mà độn Nhâm đã nói
Vạn vật không hư
Bất kiến trưởng dục
Sửa bởi ThanhHuongVD: 23/11/2015 - 14:20
T.AO
23/11/2015
dự bị hơn phòng bị
phòng bị hơn chuẩn bị
thôi đi ăn chè thập cẩm
phòng bị hơn chuẩn bị
thôi đi ăn chè thập cẩm
AnhKhoa
23/11/2015
vietnamconcrete, on 23/11/2015 - 13:32, said:
Chương 1, trang thứ nhất sách y: Đau bụng uống nhân sâm....
.......
......
chữa xong lật trang sau còn sót 2 chữ - tắc tử!
--------------------
Giết một người thì bất quá chỉ là hại chết một mạng. Truyền bá kiến thức không đến nơi đến chốn không chừng sẽ giết cả mấy thế hệ đó mấy cô nương...
.......
......
chữa xong lật trang sau còn sót 2 chữ - tắc tử!
--------------------
Giết một người thì bất quá chỉ là hại chết một mạng. Truyền bá kiến thức không đến nơi đến chốn không chừng sẽ giết cả mấy thế hệ đó mấy cô nương...
Sửa bởi AnhKhoa: 23/11/2015 - 14:23
NgocHoaVT
23/11/2015
Vongkiep
23/11/2015
IE3.0
23/11/2015
Đọc tạm 1 trang : tạm dịch có 3 a học cùng trường niên kỷ ko giống nhau có 1 anh die luận tiếp 1 anh chưa rõ có phải a die ko sinh ngày ... Mọi thứ với a này chỉ là ko có j nếu ko có trưởng bối hay thày dạy dỗ ... Hóng ! E luận thế sát chứ các đại mỹ nữ.