Sản phẩm chưa thấy, chưa ai nói đã dùng thử thì đã phán xét ầm lên cả, người chẳng biết gì đọc vào cứ tưởng là.....
Dẫu biết rằng, mọi sự không có gì là hoàn hảo, kể cả bản thân chính mình chứ đừng đi nói người khác.
Về software của ông Hải này ra đời thì sao chúng ta không khích lệ tinh thần? Để người sau còn tiếp tục phát huy. Ông Hải có thể truyền lại cho người kế thừa để tiếp tục phát huy, bổ sung, hoàn thiện tiếp.
Thói Ghen Ăn Tức Ở đã thấm vào máu của các bạn hay gia đình các bạn không có giáo dục cho các bạn biết về điều cơ bản này. Cũng đúng thôi, thời nay có ai học được, google facebook giúp cho cái TÔI của mỗi người trở nên quá lớn, chỉ còn có cái TÔI độc tôn. Mở miệng ra là chê người khác, chửi người khác !
Một số bạn thì biết về CNTT tỏ ra quá nguy hiểm? Tại sao cứ nghĩ không thể làm được vào thời đại này? Chỉ vì bản thân mình không làm được mà cho rằng người khác không thể ?
Tại sao người Nhật đã chế tạo thành công robot giao tiếp với người?
Nhìn nhận ở góc độ khoa học, tử vi hoàn toàn có thể đưa vào máy tính được. Chỉ vì cái tôi của con người quá lớn, sợ rằng đưa ra sẽ bị mất bí kíp, khi đưa vào máy tính sẽ bị máy tính giỏi hơn đó thôi. Chẳng lẽ người ta làm ra robot, robot tự học theo phương pháp trí thông minh nhân tạo thì tử vi là cái đinh gì?
Có chăng ở đây, tử vi không đưa vào mô hình khoa học được, chỉ vì những phương pháp bí truyền. Từ phương pháp an 1 số sao, rồi đến tiểu hạn, lưu niên, lưu cung,.. Cứ chê bai cái này cái nọ. Trong khi bản thân chưa chắc bằng ai.
Tại sao chúng ta không đưa vào thử nghiệm lâm sàn như y khoa hay phương pháp khoa học hơn.
Cứ lập theo phương pháp A và tập mẫu khảo sát càng lớn càng tốt, có thể lấy 1 triệu mẫu chẳng hạn.
Sau đó, dùng phương pháp B, cũng dùng tập mẫu 1 triệu, có thể tăng lên 2, 3 triệu gì đó.
Cuối cùng, sử dụng Xác suất thống kê trên từng tập mẫu để đánh giá một cách logic và khách quan.
Hào Gia
Sửa bởi haogia: 09/05/2014 - 09:49