Lá số giống hệt nhau liệu cuộc đời có giốn...
Pham.Juy
29/04/2014
Kính chào các cao nhân!
Bổn hạ gọi là có biết một chút ít về Tử vi, nay có việc chưa tỏ tường xin được thỉnh giáo.
Được biết dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng 90triệu người, tuổi thọ trung bình là 70t. Cứ cho là cách đây hai chục năm dân số khoảng 70tr đi. Vậy thì trung bình mỗi tuổi sẽ có khoảng 1 triệu người. Đem chia cho 365 ngày được khoảng 2500, lại đem chia cho 12 giờ được khoảng 230. Vậy sẽ luôn luôn có khoảng 230 người sinh cùng giờ, ngày tháng năm, một nửa là nam một nửa là nữ. Vậy hơn 100 người nam, nữ đó cuộc đời có giống hệt nhau hay không? Vua chỉ có một, nhưng có rất nhiều người có lá số vua. Chẳng những thế, nhiều người có lá số vua mà vẫn chỉ là dân áo vải. Vậy sự khác nhau là ở đâu?
Có người nói do phụ thuộc vào cha mẹ, nguồn gốc, cách dạy dỗ, môi trường giáo dục. . .vv... Cung phụ mẫu & các cung khác giống hệt nhau, vậy mà cha mẹ lại khác nhau, như thế đã khó hiểu rồi. Mặt khác, nếu nói là do môi trường, do cha mẹ tác động thì đâu còn gọi là số mệnh, là không thể thay đổi được nữa? Đây mới nói ở Việt Nam chứ chưa nói ở Trung Quốc dân đông gấp 10 lần, tỉ lệ giống nhau gấp 10 lần.
Vậy chìa khóa của sự khác nhau giữa những số phận có cùng lá số ở đây là gì?
Mình tin là chẳng ai biết, và nếu ai biết thì chắc chắn sẽ không nói.
Bổn hạ gọi là có biết một chút ít về Tử vi, nay có việc chưa tỏ tường xin được thỉnh giáo.
Được biết dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng 90triệu người, tuổi thọ trung bình là 70t. Cứ cho là cách đây hai chục năm dân số khoảng 70tr đi. Vậy thì trung bình mỗi tuổi sẽ có khoảng 1 triệu người. Đem chia cho 365 ngày được khoảng 2500, lại đem chia cho 12 giờ được khoảng 230. Vậy sẽ luôn luôn có khoảng 230 người sinh cùng giờ, ngày tháng năm, một nửa là nam một nửa là nữ. Vậy hơn 100 người nam, nữ đó cuộc đời có giống hệt nhau hay không? Vua chỉ có một, nhưng có rất nhiều người có lá số vua. Chẳng những thế, nhiều người có lá số vua mà vẫn chỉ là dân áo vải. Vậy sự khác nhau là ở đâu?
Có người nói do phụ thuộc vào cha mẹ, nguồn gốc, cách dạy dỗ, môi trường giáo dục. . .vv... Cung phụ mẫu & các cung khác giống hệt nhau, vậy mà cha mẹ lại khác nhau, như thế đã khó hiểu rồi. Mặt khác, nếu nói là do môi trường, do cha mẹ tác động thì đâu còn gọi là số mệnh, là không thể thay đổi được nữa? Đây mới nói ở Việt Nam chứ chưa nói ở Trung Quốc dân đông gấp 10 lần, tỉ lệ giống nhau gấp 10 lần.
Vậy chìa khóa của sự khác nhau giữa những số phận có cùng lá số ở đây là gì?
Mình tin là chẳng ai biết, và nếu ai biết thì chắc chắn sẽ không nói.
linhidol92
29/04/2014
phaquanngotuan, on 29/04/2014 - 20:08, said:
Kính chào các cao nhân!
Bổn hạ gọi là có biết một chút ít về Tử vi, nay có việc chưa tỏ tường xin được thỉnh giáo.
Được biết dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng 90triệu người, tuổi thọ trung bình là 70t. Cứ cho là cách đây hai chục năm dân số khoảng 70tr đi. Vậy thì trung bình mỗi tuổi sẽ có khoảng 1 triệu người. Đem chia cho 365 ngày được khoảng 2500, lại đem chia cho 12 giờ được khoảng 230. Vậy sẽ luôn luôn có khoảng 230 người sinh cùng giờ, ngày tháng năm, một nửa là nam một nửa là nữ. Vậy hơn 100 người nam, nữ đó cuộc đời có giống hệt nhau hay không? Vua chỉ có một, nhưng có rất nhiều người có lá số vua. Chẳng những thế, nhiều người có lá số vua mà vẫn chỉ là dân áo vải. Vậy sự khác nhau là ở đâu?
Có người nói do phụ thuộc vào cha mẹ, nguồn gốc, cách dạy dỗ, môi trường giáo dục. . .vv... Cung phụ mẫu & các cung khác giống hệt nhau, vậy mà cha mẹ lại khác nhau, như thế đã khó hiểu rồi. Mặt khác, nếu nói là do môi trường, do cha mẹ tác động thì đâu còn gọi là số mệnh, là không thể thay đổi được nữa? Đây mới nói ở Việt Nam chứ chưa nói ở Trung Quốc dân đông gấp 10 lần, tỉ lệ giống nhau gấp 10 lần.
Vậy chìa khóa của sự khác nhau giữa những số phận có cùng lá số ở đây là gì?
Mình tin là chẳng ai biết, và nếu ai biết thì chắc chắn sẽ không nói.
Bổn hạ gọi là có biết một chút ít về Tử vi, nay có việc chưa tỏ tường xin được thỉnh giáo.
Được biết dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng 90triệu người, tuổi thọ trung bình là 70t. Cứ cho là cách đây hai chục năm dân số khoảng 70tr đi. Vậy thì trung bình mỗi tuổi sẽ có khoảng 1 triệu người. Đem chia cho 365 ngày được khoảng 2500, lại đem chia cho 12 giờ được khoảng 230. Vậy sẽ luôn luôn có khoảng 230 người sinh cùng giờ, ngày tháng năm, một nửa là nam một nửa là nữ. Vậy hơn 100 người nam, nữ đó cuộc đời có giống hệt nhau hay không? Vua chỉ có một, nhưng có rất nhiều người có lá số vua. Chẳng những thế, nhiều người có lá số vua mà vẫn chỉ là dân áo vải. Vậy sự khác nhau là ở đâu?
Có người nói do phụ thuộc vào cha mẹ, nguồn gốc, cách dạy dỗ, môi trường giáo dục. . .vv... Cung phụ mẫu & các cung khác giống hệt nhau, vậy mà cha mẹ lại khác nhau, như thế đã khó hiểu rồi. Mặt khác, nếu nói là do môi trường, do cha mẹ tác động thì đâu còn gọi là số mệnh, là không thể thay đổi được nữa? Đây mới nói ở Việt Nam chứ chưa nói ở Trung Quốc dân đông gấp 10 lần, tỉ lệ giống nhau gấp 10 lần.
Vậy chìa khóa của sự khác nhau giữa những số phận có cùng lá số ở đây là gì?
Mình tin là chẳng ai biết, và nếu ai biết thì chắc chắn sẽ không nói.
Sửa bởi linhidol92: 29/04/2014 - 21:05
Pham.Juy
29/04/2014
"Nếu như" thì còn nói làm gì? Khổng Minh đâu có cải đc số? Chết bệnh vẫn chết, Số nhà Hán tận, cố mấy cũng ko giữ đc.
Ngoại cảnh mà thay đổi đc thì chẳng còn gì là số mệnh nữa. Mạnh yếu thế nào tự mình biết, vậy xem Tử vi để làm gì?
Nói chung những điều bạn nói mình viết cả trên kia rồi, không thêm đc gì đặc biệt
Ngoại cảnh mà thay đổi đc thì chẳng còn gì là số mệnh nữa. Mạnh yếu thế nào tự mình biết, vậy xem Tử vi để làm gì?
Nói chung những điều bạn nói mình viết cả trên kia rồi, không thêm đc gì đặc biệt
linhidol92
29/04/2014
Không xét về tử vi, nếu bạn biết mạnh yếu thế nào. Thì sao bạn k sửa. Không minh k cải số đc, tại ông giết nhiều người quá rồi. Chứ cậu đòi gì, biết tiểu hạn đại hạn để chuẩn bị tinh thần đón nhận.Lúc xấu thì nên cẩn thận Lấy độc trị độc, lúc tốt lo tu chí làm ăn. Có điều cậu biết đó nhưng có làm hay không là 1 chuyện khác. Nếu Khổng Minh biết tử vi biết mệnh mình sau khi Lưu Bị mất, lo tu chí xây dựng cho dân chúng, tích trữ lương thực, thao quân tập luyện. Giờ cũng đâu chết sớm, lo thể dục thể thao có sức khỏe. Biết rồi mà vẫn cứ đâm đầm vào, nước yếu mà cứ thích đi đánh nước họ, 7 lần ra Kì Sơn đều k thành. Biết là 1 chuyện có làm hay k là 1 chuyện khác. Ai cũng biết tập thể dục tốt cho sức khỏe có ai tập đâu. Nếu cậu muốn biến tử vi thành môn ứng dụng đc thì bản thân phải rèn luyện đã. Học là 1 chuyện, hiểu là 1 chuyện khác và áp dụng để có ích cho mình còn khác nữa.
Pham.Juy
29/04/2014
Lạc đề rồi đấy, không hiểu những thứ đàng ấy viết trả lời cho cái gì ở câu hỏi trên kia?
HaHoangDat
29/04/2014
Bạn nên tham khảo các chủ đề tương tự đã được thảo luận rất nhiều lần trên diễn đàn.
chjp.vx
29/04/2014
chộ ơj vênk r sợ vaj~ a.
pẩu k tjn na aj pjếk tek hỏi nàm j
Pham.Juy
29/04/2014
Thanks bạn Tử Vi thất sát miếu vượng, Nếu ở đây có chủ đề rồi thì có lẽ chẳng ai muốn trả lời nữa.
Cũng muốn tự tìm hiểu nhưng ở đây có hàng chục nghìn bài viết, không khác gì mò kim đáy bể, đành tìm nơi khác vậy. Ko sao.
Cũng muốn tự tìm hiểu nhưng ở đây có hàng chục nghìn bài viết, không khác gì mò kim đáy bể, đành tìm nơi khác vậy. Ko sao.
Genius
29/04/2014
Lá số Tử Vi chỉ để soi chiếc Áo bên ngoài. Hai người lá số giống nhau tức mặc hai cái áo giống nhau, nhưng số phận khác nhau là do bản thân họ khác nhau.
Lá số Tử Vi chỉ có dựa vào thời điếm sinh, nếu chẳng may lúc đó có con gà, con lợn cũng sinh vào lúc đó, chẳng nhẽ lợn gà và người có số mệnh như nhau ?
Lá số Tử Vi chỉ có dựa vào thời điếm sinh, nếu chẳng may lúc đó có con gà, con lợn cũng sinh vào lúc đó, chẳng nhẽ lợn gà và người có số mệnh như nhau ?
Pham.Juy
30/04/2014
Nếu bản thân đã khác nhau thì lấy gì là cơ sở mà khẳng định sao này đóng mệnh thì xinh đẹp, thông minh, ương bướng, sao kia thì đen đủi, hiền hậu, bất tài? Nói vậy hóa ra Lá số tử vi chẳng khẳng định điều gì
Monday
30/04/2014
Hai con vịt giống nhau, không chắc con nào luộc, con nào quay.
Hai con vịt quay giống nhau, không chắc con nào quay bắc kinh, con nào quay Việt Nam
Hai con vịt quay Đài Loan, không chắc con nào được quay tại Đài Loan, con nào được quay tại Việt Nam
Hai con vịt quay Việt Nam, không chắc con nào còn mở mắt, con nào đang nhắm mắt.
Có đúng không hở các vịt ? Thôi vịt này xin phép đi nhắm mắt trước.
Hai con vịt quay giống nhau, không chắc con nào quay bắc kinh, con nào quay Việt Nam
Hai con vịt quay Đài Loan, không chắc con nào được quay tại Đài Loan, con nào được quay tại Việt Nam
Hai con vịt quay Việt Nam, không chắc con nào còn mở mắt, con nào đang nhắm mắt.
Có đúng không hở các vịt ? Thôi vịt này xin phép đi nhắm mắt trước.
Pham.Juy
30/04/2014
Xin cảm ơn các cao nhân đã chỉ giáo! Vì không biết nên mới phải hỏi và chỉ hỏi những thứ không biết. Có ai sinh ra đã thông thạo Tử Vi? Vậy mà các cao thủ thấy bổn hạ lơ ngơ chắc cười rất mãn nguyện?
Một người thì nói "bản thân khác nhau", một người thì nói "không chắc". Vậy biết người ta là ai trong hơn 100 cái bản thân khác nhau đó mà phán? Người giỏi thì nói bách phát bách trúng, nói sai thì tìm hiểu bằng được tại sao lại sai, chứ không phải tự hào xem đúng 90 lá mà bỏ qua 10 lá sai. Tức là giỏi thì phải chắc chắn, chứ không phải bắt người ta giới thiệu bản thân, người ta nói thi đâu đỗ đó, thì mình phán người ta thông minh. . .
Tóm lại ở đây chẳng có ai giỏi, người giỏi tất không rảnh vào đây trả lời.
Nhưng xem ra có rất nhiều người nghĩ mình giỏi.
Một người thì nói "bản thân khác nhau", một người thì nói "không chắc". Vậy biết người ta là ai trong hơn 100 cái bản thân khác nhau đó mà phán? Người giỏi thì nói bách phát bách trúng, nói sai thì tìm hiểu bằng được tại sao lại sai, chứ không phải tự hào xem đúng 90 lá mà bỏ qua 10 lá sai. Tức là giỏi thì phải chắc chắn, chứ không phải bắt người ta giới thiệu bản thân, người ta nói thi đâu đỗ đó, thì mình phán người ta thông minh. . .
Tóm lại ở đây chẳng có ai giỏi, người giỏi tất không rảnh vào đây trả lời.
Nhưng xem ra có rất nhiều người nghĩ mình giỏi.
Pham.Juy
30/04/2014
Ở đời không ai cho không ai cái gì. Biết là hỏi một cách miễn phí sẽ chỉ nhận được câu trả lời tương đương với sự miễn phí đó thôi. Người nào đăng lá số lên muốn hỏi thì cũng nên hiểu là người giỏi thường ít lộ diện, và người ta không rảnh để lúc nào cũng xem miễn phí. Xác định là có 99% những người trình độ Tử Vi tầm thường sẽ vào reply, điều này sẽ càng làm đương số rối loạn hơn mà thôi. Nhưng họ lại không để chế độ chỉ quản trị viên và những thành viên uy tín được reply, vì làm thế sẽ "mất vui".
Mục giới thiệu kèm theo lá số đã nói lên 70% về bản thân rồi, còn gì cho cao thủ thi triển nữa? Nói chung muốn xem số hãy tìm thầy, đừng mong chờ gì nhiều khi được xem miễn phí.
Mục giới thiệu kèm theo lá số đã nói lên 70% về bản thân rồi, còn gì cho cao thủ thi triển nữa? Nói chung muốn xem số hãy tìm thầy, đừng mong chờ gì nhiều khi được xem miễn phí.
Monday
30/04/2014
Rất nhiều người đòi hỏi người khác phải tự tay cơm bưng cho mình. Rồi khi người ta đã bày sẵn mâm cơm mời mình, lại chê cơm chùa nấu không ngon, không vừa với khẩu vị của tôi
Như thế, tôi tự hỏi : sao bạn không tự thân mình xuống bếp ? Bạn ăn cho cái bụng của bạn, hay ăn cho cái bụng của thiên hạ ?
P/s: 1 phút dành cho quảng cáo :
Sống khoe mỏ, chết khoe phao câu. Ôi, cuộc đời của Cự Môn.
Như thế, tôi tự hỏi : sao bạn không tự thân mình xuống bếp ? Bạn ăn cho cái bụng của bạn, hay ăn cho cái bụng của thiên hạ ?
P/s: 1 phút dành cho quảng cáo :
Sống khoe mỏ, chết khoe phao câu. Ôi, cuộc đời của Cự Môn.
bultiep
30/04/2014
Môi trường sống rất quan trọng. Mỗt đất nước có quan niệm xã hội riêng, luật pháp cũng khác, thời điểm ra luật khác, khi trước luật chưa ra thì không vi phạm, 1 tháng sau luật mới cho rằng thế là phạm pháp.v.v...
Như ở VN, chuyện cắt của quý, tạt a-xit diễn ra thường thường. Như vụ mới đây 1 bà vợ đã cắt của chồng rồi lại đâm bộ phận kín của người mà bà ta nghi hoặc... Như lá số bà này cũng có ở nước khác, chả lẽ xem 2 lá số giống hệt nhau rồi bảo bà kia đang ở nước không bao giờ có tệ nạn "cắt", "tạt" là:-" Bà ơi, bà sắp đến hạn "cắt" chồng bà đấy"!
Hay nói với chồng bà ta:
-Ôi. ông có bà vợ sư tử, đang chuẩn bị xử lý ông đấy! Ông phải giữ lấy "---" của ông nhé!
Thử hỏi xem có thể xảy ra được chuyện đó không? Chắc chắn là phải có lá số trùng hợp với bà kia chứ!
Ý tôi chỉ là vậy. Giống lá số nhưng chưa chắc đã giống cuộc đời.
Như ở VN, chuyện cắt của quý, tạt a-xit diễn ra thường thường. Như vụ mới đây 1 bà vợ đã cắt của chồng rồi lại đâm bộ phận kín của người mà bà ta nghi hoặc... Như lá số bà này cũng có ở nước khác, chả lẽ xem 2 lá số giống hệt nhau rồi bảo bà kia đang ở nước không bao giờ có tệ nạn "cắt", "tạt" là:-" Bà ơi, bà sắp đến hạn "cắt" chồng bà đấy"!
Hay nói với chồng bà ta:
-Ôi. ông có bà vợ sư tử, đang chuẩn bị xử lý ông đấy! Ông phải giữ lấy "---" của ông nhé!
Thử hỏi xem có thể xảy ra được chuyện đó không? Chắc chắn là phải có lá số trùng hợp với bà kia chứ!
Ý tôi chỉ là vậy. Giống lá số nhưng chưa chắc đã giống cuộc đời.