Giải đoán Đại Tiểu Hạn
cayco
29/07/2011
Đối với vợ thì là mối tình đầu. Còn chồng là mối thứ 2.
2 nhân tình của chồng đều mệnh thủy: Đại khê thủy và đại hải thủy.
Đứa con trai sinh 2008 mệnh thổ. Chắc chắn chồng có tính toán và cố nương theo tử vi vì cũng có biểu hiện khát con trai.
Sự việc phanh phui vào tháng 4 năm 2010 và đã ko còn là vợ chồng nữa, chỉ còn trên danh nghĩa, pháp luật thôi.
Về cung thê thì như vậy. Vợ mệt mỏi quá rồi.
Về sự nghiệp thực tế cũng có biểu hiện rất xấu mặc dù cố gắng khôi phục nhưng càng cố càng bế tắc, có thể đây là cú giáng cuối cùng?
Mọi người thử đoán.
2 nhân tình của chồng đều mệnh thủy: Đại khê thủy và đại hải thủy.
Đứa con trai sinh 2008 mệnh thổ. Chắc chắn chồng có tính toán và cố nương theo tử vi vì cũng có biểu hiện khát con trai.
Sự việc phanh phui vào tháng 4 năm 2010 và đã ko còn là vợ chồng nữa, chỉ còn trên danh nghĩa, pháp luật thôi.
Về cung thê thì như vậy. Vợ mệt mỏi quá rồi.
Về sự nghiệp thực tế cũng có biểu hiện rất xấu mặc dù cố gắng khôi phục nhưng càng cố càng bế tắc, có thể đây là cú giáng cuối cùng?
Mọi người thử đoán.
zer0
29/07/2011
cayco
29/07/2011
Đính chính lại: Con trai sinh đầu 2008 mệnh Hỏa.
zeer0r0: Đang ở trong đường hầm tối thui mới tìm đến TV chứ sáng lòa đường rộng thênh thang mấy ai tìm đến diễn đàn này.
Hì hì, không tin cũng phải tin, lá số này được giải cặn kẽ từ 1992, tất cả các biến cố dự đoán đã xảy ra đều rất chuẩn. Riêng sự nghiệp gẫy đổ của người cha và sự chia lìa trong hôn nhân được khẳng định ( được lưu ý) ở lá số của con gái.
Có điều lời văn của các cụ thận trọng, mềm mỏng ngẫm lại mới giật mình.
Sự thật có tàn nhẫn đến đâu vẫn là sự thật.
zeer0r0: Đang ở trong đường hầm tối thui mới tìm đến TV chứ sáng lòa đường rộng thênh thang mấy ai tìm đến diễn đàn này.
Hì hì, không tin cũng phải tin, lá số này được giải cặn kẽ từ 1992, tất cả các biến cố dự đoán đã xảy ra đều rất chuẩn. Riêng sự nghiệp gẫy đổ của người cha và sự chia lìa trong hôn nhân được khẳng định ( được lưu ý) ở lá số của con gái.
Có điều lời văn của các cụ thận trọng, mềm mỏng ngẫm lại mới giật mình.
Sự thật có tàn nhẫn đến đâu vẫn là sự thật.
Tử Phủ Vũ Tướng
29/07/2011
Cô cayco có thể pót lá số con gái cô để hiểu tại sao lại thấy đựoc cách gảy dỗ của người cha qua lá số con gái. Cảm ơn cô đã cho chúng cháu cơ hội nghiệm lý.
zer0
29/07/2011
cayco, on 29/07/2011 - 09:57, said:
zeer0r0: Đang ở trong đường hầm tối thui mới tìm đến TV chứ sáng lòa đường rộng thênh thang mấy ai tìm đến diễn đàn này.
cayco, on 29/07/2011 - 09:57, said:
Riêng sự nghiệp gẫy đổ của người cha và sự chia lìa trong hôn nhân được khẳng định ( được lưu ý) ở lá số của con gái.
Có điều lời văn của các cụ thận trọng, mềm mỏng ngẫm lại mới giật mình.
Sự thật có tàn nhẫn đến đâu vẫn là sự thật.
Có điều lời văn của các cụ thận trọng, mềm mỏng ngẫm lại mới giật mình.
Sự thật có tàn nhẫn đến đâu vẫn là sự thật.
Ví dụ như một người đi máy bay, máy bay bị rơi hoặc một người đi xe đò vì bác tài ngủ gục hoặc chạy ẩu rồi xe bị tai nạn thì đó là do số phận . Nhưng có những thứ khác như một người nghèo nhưng chăm chỉ, cần cù và luôn chắt chiu từng đồng thì dù người đó có nghèo cũng sẽ không bao giờ sợ đói hoặc túng thiếu ..v.v.. Đó là lý do tại sao các thầy tu trong chùa hoặc nhà thờ không có LÁ SỐ là vậy, vì họ không cần tiền, không cần công danh ..và hầu như không cần gì nữa nên LÁ SỐ của họ không còn ứng
TÓM LẠI, zer0 tuyệt đối không tin rằng tử vi có thể đoán được tất cả những sự việc và vì tử vi không thể đoán được tất cả thì mãi mãi không thể nào đúng được hoàn toàn .
Chúc chị và gia đình vạn sự an lành .
cayco
30/07/2011
@TPVT: Tôi chép một số đoạn nguyên văn lời thầy giải cho bạn biết nhé:
Cung phụ mẫu: an tại cung Thìn có sao Thái dương chính chiếu nên người cha rất phát đạt kể cả kinh tế và chính trị.
Cung phụ mẫu có sao Văn khúc, sao Bát Tọa gặp sao Văn Xương sao Tam Thai chiếu nên người cha có tư thế là người có học hành, có mưu lược khoan hậu và trung lương.
Có Sao Đà La sao Lực sỹ nên người cha to béo khỏe mạnh xông pha nơi chiến trường nhưng cũng hơi buồn là vì cung phụ mẫu có sao Tang môn gặp sao Thiên khốc nên người cha: một là có thời kỳ gặp phải tai nạn tán tài; hai là có thời kỳ cha mẹ xa nhau (có thể là người mẹ trước, người mẹ trước tuổi Bính Dần phải xa nhau).
Còn lá số ngừoi cha có ghi:
Cung tài bạch: ..... Sao Hồng Loan, Thiên hỉ chiếu, sao Đào hoa hội họp nên tuổi y rất sẵn tiền nhưng phải nhờ vào vợ hoặc nhân tình.... có sao Thiên Riêu sao Thiên Y nên sau 30 cuộc sống như là nhung lụa.... hơn nữa nếu như có sa vào vòng huê nguyệt tửu sắc thì cũng ko bị hư hại (cái này mới chết nếu bị lợi dụng)
......
Năm 2006 Năm Bính Tuất xấu ví như con hổ ra khỏi rừng e ngại sự săn bắn, còn làm ăn vẫn tốt (chuẩn)
Năm 2oo7 Đinh Hợi xấu, vừa xấu vừa tốt bình, tuy là có công mà sếp trên không biết đến, nhưng lại có tin mừng sinh con (rất chuẩn)
Lá số ngừoi mẹ ghi:
Cung phúc đức:..... nhưng không may có sao Thiên Y sao Thiên Riêu ở vào vòng hãm địa nên trong gia đình tuổi y có người đã mắc phải chuyện trăng hoa ong bướm cần phải xa lánh.
Cung phu quân: .... sao Đào hoa gặp Thiên ko gặp sao Thai; sao Hỏa tinh gặp sao Phi liêm nên người chồng có cơ mưu quyền biến nhưng cần phải đề phòng sự đổ vỡ; người chồng có bộ tóc tốt, tóc quăn; năm 25, 26 tuổi gặp nhau....
.....
Năm 2006 năm Bính Tuất tốt bình
Năm 2007 năm Đinh Hợi: Thầy để trống không viết gì???
Thầy giải khách quan theo ngày giờ tháng năm sinh.
@zer0: Ngừoi ta có câu "nhân định thắng thiên" hoặc "đức năng thắng số" vì vậy tôi vẫn tin rằng con ngừoi ta vẫn có thể cải số được phần nào.
VD như thầy cảnh báo con mình năm đó có thể dính vào chuyện yêu đương gây hậu quả ko tốt thì mình chịu khó quan tâm giáo dục, kèm cặp sát sao thì vẫn có thể tránh được, chính tôi đã làm điều này (còn chồng thì bó tay). Nghiệm ra thì đúng là năm đó có bạn trai làm quen con mình trên mạng thật, mình ko cấm đoán nhưng xa gần cảnh báo cho con biết, chuyện chỉ thoảng qua con mình ko hề bị ảnh hưởng đến học tập.
Còn lợi dụng theo tử vi mà làm liều thì TV đúng là con dao hai lưỡi.
Bạn nói thầy tu trong chùa hoặc nhà thờ không cần tiền, không cần công danh ..và hầu như không cần gì nữa tôi e rằng với thời đại hiện nay ko được chuẩn nữa. Chùa chiền nay đã bị thương mại hóa quá nhiều, tôi cũng đã từng bị mất niềm tin nơi cửa Phật vì vậy hiện tôi chỉ tâm niệm một điều là Phật tại tâm thôi.
Cung phụ mẫu: an tại cung Thìn có sao Thái dương chính chiếu nên người cha rất phát đạt kể cả kinh tế và chính trị.
Cung phụ mẫu có sao Văn khúc, sao Bát Tọa gặp sao Văn Xương sao Tam Thai chiếu nên người cha có tư thế là người có học hành, có mưu lược khoan hậu và trung lương.
Có Sao Đà La sao Lực sỹ nên người cha to béo khỏe mạnh xông pha nơi chiến trường nhưng cũng hơi buồn là vì cung phụ mẫu có sao Tang môn gặp sao Thiên khốc nên người cha: một là có thời kỳ gặp phải tai nạn tán tài; hai là có thời kỳ cha mẹ xa nhau (có thể là người mẹ trước, người mẹ trước tuổi Bính Dần phải xa nhau).
Còn lá số ngừoi cha có ghi:
Cung tài bạch: ..... Sao Hồng Loan, Thiên hỉ chiếu, sao Đào hoa hội họp nên tuổi y rất sẵn tiền nhưng phải nhờ vào vợ hoặc nhân tình.... có sao Thiên Riêu sao Thiên Y nên sau 30 cuộc sống như là nhung lụa.... hơn nữa nếu như có sa vào vòng huê nguyệt tửu sắc thì cũng ko bị hư hại (cái này mới chết nếu bị lợi dụng)
......
Năm 2006 Năm Bính Tuất xấu ví như con hổ ra khỏi rừng e ngại sự săn bắn, còn làm ăn vẫn tốt (chuẩn)
Năm 2oo7 Đinh Hợi xấu, vừa xấu vừa tốt bình, tuy là có công mà sếp trên không biết đến, nhưng lại có tin mừng sinh con (rất chuẩn)
Lá số ngừoi mẹ ghi:
Cung phúc đức:..... nhưng không may có sao Thiên Y sao Thiên Riêu ở vào vòng hãm địa nên trong gia đình tuổi y có người đã mắc phải chuyện trăng hoa ong bướm cần phải xa lánh.
Cung phu quân: .... sao Đào hoa gặp Thiên ko gặp sao Thai; sao Hỏa tinh gặp sao Phi liêm nên người chồng có cơ mưu quyền biến nhưng cần phải đề phòng sự đổ vỡ; người chồng có bộ tóc tốt, tóc quăn; năm 25, 26 tuổi gặp nhau....
.....
Năm 2006 năm Bính Tuất tốt bình
Năm 2007 năm Đinh Hợi: Thầy để trống không viết gì???
Thầy giải khách quan theo ngày giờ tháng năm sinh.
@zer0: Ngừoi ta có câu "nhân định thắng thiên" hoặc "đức năng thắng số" vì vậy tôi vẫn tin rằng con ngừoi ta vẫn có thể cải số được phần nào.
VD như thầy cảnh báo con mình năm đó có thể dính vào chuyện yêu đương gây hậu quả ko tốt thì mình chịu khó quan tâm giáo dục, kèm cặp sát sao thì vẫn có thể tránh được, chính tôi đã làm điều này (còn chồng thì bó tay). Nghiệm ra thì đúng là năm đó có bạn trai làm quen con mình trên mạng thật, mình ko cấm đoán nhưng xa gần cảnh báo cho con biết, chuyện chỉ thoảng qua con mình ko hề bị ảnh hưởng đến học tập.
Còn lợi dụng theo tử vi mà làm liều thì TV đúng là con dao hai lưỡi.
Bạn nói thầy tu trong chùa hoặc nhà thờ không cần tiền, không cần công danh ..và hầu như không cần gì nữa tôi e rằng với thời đại hiện nay ko được chuẩn nữa. Chùa chiền nay đã bị thương mại hóa quá nhiều, tôi cũng đã từng bị mất niềm tin nơi cửa Phật vì vậy hiện tôi chỉ tâm niệm một điều là Phật tại tâm thôi.