TIN VỈA HÈ
Monday
29/06/2014
TanThuyHoang, on 29/06/2014 - 18:20, said:
nói chung là đàn ông đểu thì ngày càng nhiều mà phụ nữ hư ngày cũng càng tăng cao trên thế giới này =))
Nãy xỉn quá, hem trả lời được. Giờ tỉnh táo đỡ ngu hơn roài. ^^
Thật ra không chỉ phụ nữ, mà cả đàn ông cũng bị thông não bằng các mỹ từ vô nghĩa: thế hệ tư tưởng XXX, làm đàn ông phải nuôi cả gia đình, nam nhi hảo háng trượng phu, nam vô tửu như kì vô phong,...
Nam và nữ tự dán nhãn mình, tự dán tem hàng VN chát lượng cao. Việc này có thể đem lại cho ta sự tự tin về bản thân ( vượng phu ích gì/ hảo háng trượng phu), cảm giác yên tâm khi nhốt được kẻ khác vào cái lồng của mình ( phụ nữ mà hok đoan chính liệt nữ thì hư lắm nha, đàn ông mà không nuôi được cả gia đình thì xấu hổ lắm nha, người Cự Môn chúng nó già mồm lắm đấy. Bọn Sát Phá giỏi phá chứ làm éo được gì....)
Nhưng thực tế đây là sự tự giới hạn cảm nhận bản thân về sự phong phú, góp phần tạo nên những định kiến lệch lạc, nông cạn, yêu ghét bằng một đức tin cảm tính thuần hình thức. Thậm chí, có thể tạo nên thói quen lấy những định kiến lệch lạc để tấn công, hạ thấp giá trị người khác, thích ném đá hơn là thích lắng nghe, khoái cắn xé nhau theo cách của nhau.... vì quá giống nhau. ^^
Con gái vẫn có thể uống riệu đi quyền được vậy, con trai mặc áo hồng thêu tranh chữ thập có sao đâu. Vì em thích uống riệu, thích đi quyền, thích ngắm trai mặc áo hồng nên em chẳng đứng về phe nào cả.
Sửa bởi Monday: 29/06/2014 - 23:33
ngonngon
30/06/2014
này em Mon, say mà quên trả bài đấy nha! vụ làm sao giảm được cay cú trong topic life is easy
Sửa bởi ngongo: 30/06/2014 - 01:22
Sửa bởi ngongo: 30/06/2014 - 01:22
hiepkhach
30/06/2014
Ừ mình đồng ý với bạn Monday,mình là con trai nhưng mình không thích uống riệu tí nào,mệnh mình cũng cự môn nhưng tính mình lại rất ít nói nhưng mình lại không thích mặc áo hồng bạn à,còn chuyện của đám đông thì cơ bản là khả năng của họ chỉ có vậy thôi nên bạn không thể yêu cầu gì nhiều hơn ở họ được,thế nên mọi thứ như thế bởi vì nó phải thế thôi,theo mình là như vậy
minhminh
30/06/2014
Trích " Các ông hãy cố cắn răng lại ,rồi gọi những em sinh viên ngoại ngữ năm cuối (chứ đừng tin lũ tiên sư giáo sỹ các ông nuôi ăn, mặc, ở , nói phét lâu nay) dịch cho các ông nghe xem báo chí Tàu đã chửi dân tộc chúng tôi như thế nào . Đây nè:Bản gốc lời dạy “đứa con hoang” trên Hoàn Cầu đây:
中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头” -( Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyển Việt Nam “lãng tử hồi đầu”)"
Tôi dốt đặc tiếng Tàu nhưng cũng thừa hiểu “Phụng khuyển Việt Nam lãng tử hồi đầu”… là chúng chẳng những gọi các ông là “Khuyển” là “Lãng Tử” mà còn gọi cả tôi, cả dân tộc Việt Nam này là "Chó" là Đứa con hoang đàng nữa” đấy! Nhục! Nhục lắm các ông ơi! ( cụ Tô Hãi ).
中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头” -( Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyển Việt Nam “lãng tử hồi đầu”)"
Tôi dốt đặc tiếng Tàu nhưng cũng thừa hiểu “Phụng khuyển Việt Nam lãng tử hồi đầu”… là chúng chẳng những gọi các ông là “Khuyển” là “Lãng Tử” mà còn gọi cả tôi, cả dân tộc Việt Nam này là "Chó" là Đứa con hoang đàng nữa” đấy! Nhục! Nhục lắm các ông ơi! ( cụ Tô Hãi ).
Monday
30/06/2014
ngongo, on 30/06/2014 - 01:18, said:
này em Mon, say mà quên trả bài đấy nha! vụ làm sao giảm được cay cú trong topic life is easy
hiepkhach, on 30/06/2014 - 18:34, said:
còn chuyện của đám đông thì cơ bản là khả năng của họ chỉ có vậy thôi nên bạn không thể yêu cầu gì nhiều hơn ở họ được,thế nên mọi thứ như thế bởi vì nó phải thế thôi,theo mình là như vậy
Nói cho qua nhảm ngày vậy thôi, chứ mình chẳng có mong đợi gì ở ai cả.
Vậy cũng hay cứ tận dụng sự tiêu cực và thờ ơ của đám đông (khiến thế giới chậm tốt lên) để ẩn thân và yên tâm sống theo điều mình muốn.
tauvequehuong
30/06/2014
Rượu bia thuốc .... cái gì cũng được nhưng em không thích mấy bác như bác Quân này đâu ạ.
Hihi.
Hihi.
Monday
30/06/2014
Đây cũng là một cách tận dụng tiêu cực của đám đông để nổi lên dù.. lình phình. hê.
Trách báo chí nông cống làm gì, khi sự chọn lựa thông tin là ở mình, mức độ quan tâm của mình quyết định sự sống/chết của ngành báo chí. Càng share nhiều chúng nó càng thích.
Sửa bởi Monday: 30/06/2014 - 19:58
Trách báo chí nông cống làm gì, khi sự chọn lựa thông tin là ở mình, mức độ quan tâm của mình quyết định sự sống/chết của ngành báo chí. Càng share nhiều chúng nó càng thích.
tauvequehuong, on 30/06/2014 - 19:43, said:
Rượu bia thuốc .... cái gì cũng được nhưng em không thích mấy bác như bác Quân này đâu ạ.
Hihi.
Hihi.
Sửa bởi Monday: 30/06/2014 - 19:58
tauvequehuong
30/06/2014
Em không trách gì mấy anh nhà báo đâu, các anh ấy theo lệnh ở trên cả thôi, trách làm chi tội nghiệp các anh ấy.
Bác Quân này cũng bình thường như cân đường hóa học thôi, chém tý cho vui, vô hại mà.
Bác Lệ Rơi mới khiếp chứ. Không biết cao thủ nào chọn cho bác ấy níck " Lệ Rơi " phải công nhận đỉnh cao thật.
Cái nick quá hay.
Hihi.
Bác Quân này cũng bình thường như cân đường hóa học thôi, chém tý cho vui, vô hại mà.
Bác Lệ Rơi mới khiếp chứ. Không biết cao thủ nào chọn cho bác ấy níck " Lệ Rơi " phải công nhận đỉnh cao thật.
Cái nick quá hay.
Hihi.
Mrgio
30/06/2014
minhminh, on 30/06/2014 - 19:02, said:
Trích " Các ông hãy cố cắn răng lại ,rồi gọi những em sinh viên ngoại ngữ năm cuối (chứ đừng tin lũ tiên sư giáo sỹ các ông nuôi ăn, mặc, ở , nói phét lâu nay) dịch cho các ông nghe xem báo chí Tàu đã chửi dân tộc chúng tôi như thế nào . Đây nè:Bản gốc lời dạy “đứa con hoang” trên Hoàn Cầu đây:
中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头” -( Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyển Việt Nam “lãng tử hồi đầu”)"
Tôi dốt đặc tiếng Tàu nhưng cũng thừa hiểu “Phụng khuyển Việt Nam lãng tử hồi đầu”… là chúng chẳng những gọi các ông là “Khuyển” là “Lãng Tử” mà còn gọi cả tôi, cả dân tộc Việt Nam này là "Chó" là Đứa con hoang đàng nữa” đấy! Nhục! Nhục lắm các ông ơi! ( cụ Tô Hãi ).
中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头” -( Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyển Việt Nam “lãng tử hồi đầu”)"
Tôi dốt đặc tiếng Tàu nhưng cũng thừa hiểu “Phụng khuyển Việt Nam lãng tử hồi đầu”… là chúng chẳng những gọi các ông là “Khuyển” là “Lãng Tử” mà còn gọi cả tôi, cả dân tộc Việt Nam này là "Chó" là Đứa con hoang đàng nữa” đấy! Nhục! Nhục lắm các ông ơi! ( cụ Tô Hãi ).
ttL
30/06/2014
minhminh, on 30/06/2014 - 19:02, said:
Trích " Các ông hãy cố cắn răng lại ,rồi gọi những em sinh viên ngoại ngữ năm cuối (chứ đừng tin lũ tiên sư giáo sỹ các ông nuôi ăn, mặc, ở , nói phét lâu nay) dịch cho các ông nghe xem báo chí Tàu đã chửi dân tộc chúng tôi như thế nào . Đây nè:Bản gốc lời dạy “đứa con hoang” trên Hoàn Cầu đây:
中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头” -( Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyển Việt Nam “lãng tử hồi đầu”)"
Tôi dốt đặc tiếng Tàu nhưng cũng thừa hiểu “Phụng khuyển Việt Nam lãng tử hồi đầu”… là chúng chẳng những gọi các ông là “Khuyển” là “Lãng Tử” mà còn gọi cả tôi, cả dân tộc Việt Nam này là "Chó" là Đứa con hoang đàng nữa” đấy! Nhục! Nhục lắm các ông ơi! ( cụ Tô Hãi ).
中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头” -( Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyển Việt Nam “lãng tử hồi đầu”)"
Tôi dốt đặc tiếng Tàu nhưng cũng thừa hiểu “Phụng khuyển Việt Nam lãng tử hồi đầu”… là chúng chẳng những gọi các ông là “Khuyển” là “Lãng Tử” mà còn gọi cả tôi, cả dân tộc Việt Nam này là "Chó" là Đứa con hoang đàng nữa” đấy! Nhục! Nhục lắm các ông ơi! ( cụ Tô Hãi ).
Chỉ kết hoa Kỳ chúng ta có chiến tranh ..,ko ai muốn máu đổ .
Chỉ hoà (nghĩa là rơi vào anh em với khựa)với TQ ,chúng ta sẽ cúi đầu ,NHỤC..nhất là khi đi ra nước ngoài..thế giới gặp VN ,nó cười ruồi..
ngonngon
01/07/2014
Monday, on 30/06/2014 - 19:27, said:
"Tâm trạng cay cú cũng giống như phải uống thuốc độc mỗi ngày. Vì vậy tôi không còn cảm thấy đắng cay chua chát khi bị hiểu lầm hay công kích nữa."
Nói cho qua nhảm ngày vậy thôi, chứ mình chẳng có mong đợi gì ở ai cả.
Vậy cũng hay cứ tận dụng sự tiêu cực và thờ ơ của đám đông (khiến thế giới chậm tốt lên) để ẩn thân và yên tâm sống theo điều mình muốn.
Nói cho qua nhảm ngày vậy thôi, chứ mình chẳng có mong đợi gì ở ai cả.
Vậy cũng hay cứ tận dụng sự tiêu cực và thờ ơ của đám đông (khiến thế giới chậm tốt lên) để ẩn thân và yên tâm sống theo điều mình muốn.
chắc anh kg có khiếu hài hước, đùa chưa đúng cách, làm em có vẻ hơi nóng. cười cái cho nhẹ nhàng
fullhouse
01/07/2014
ngongo, on 01/07/2014 - 01:24, said:
chắc anh kg có khiếu hài hước, đùa chưa đúng cách, làm em có vẻ hơi nóng. cười cái cho nhẹ nhàng
Monday
01/07/2014
ngongo, on 01/07/2014 - 01:24, said:
chắc anh kg có khiếu hài hước, đùa chưa đúng cách, làm em có vẻ hơi nóng. cười cái cho nhẹ nhàng
Àh, câu đó em trích của Glenn Hoddle. Hôm qua không biết viết gì. Nay viết thêm nha.
Khi chúng ta không đóng khung mình và người ,mức độ cảm nhận của ta sẽ tăng lên. Mức độ hiểu biết ở mức cơ bản giúp chúng ta tự cảnh giác không lấy quan điểm của cá nhân hay người mình thần tượng để áp đặt, phán xét, kì thị cái đẹp/cái đúng người khác. Bởi không có một chuẩn mực chung nào có thể làm thước đo cho cả thế giới vốn đa dạng đang biến chuyển từng ngày từng giờ.
Mỗi người chúng ta là một vẻ đẹp của tạo hóa, và có cái ngu đậm chất riêng. Cần chắt lọc những cái hay, tận dụng những thứ bổ ích từ người khác thay vì thích thú khi phủ định sạch trơn giá trị của người khác chỉ qua vài nét dở, hay vài quan điểm ta không chấp nhận ở hiện tại.
Theo trí nhớ tạm bợ, có một lần, một nick nào đó bị qtv nào đó ẩn bài, mà tức tối lôi hết bdh nào đó ra chửi um lên. Nếu bạn nào đó hiểu đây là công việc của qtv, độ cay cú sẽ giảm xuống, thay vào đó là niềm vui khi được qtv ẩn bài, thích nữa thì cùng chơi trò "ai nhanh tay hơn" với qtv cũng vui mà. Tất nhiên niềm vui nào cũng phải trả giá sau đó, nhưng trả giá cho niềm vui vẫn vui hơn trả giá cho sự ức chế mà. ^^
nuna, on 01/07/2014 - 01:46, said:
khi nào mọi người xung quanh cứ tránh anh ra í, khoảng cách này càng xa càng tốt và một thời gian anh quen với khoảng cách đó, lúc này mọi người có muốn ném đá anh hay cấu xé anh thì những thương tổn nơi anh cũng sẽ giảm thiểu nhiều, có thể tiệm cận bằng 0 khi khoảng cách này là xa tít mù tắp.
Khi chúng ta sống trong môi trường hèn kém thì chúng ta cần có tiền để mua lấy không gian riêng, trong lành và tách biệt khỏi những người làm mình khó chịu. Nhưng chúng ta có thể chọn cách rèn luyện óc quan sát, học cách sống cởi mở hơn để nhìn thấy cái hay của người khác để ít sợ đám đông.
Tổn thương về mặt tích cực giúp chúng ta vượt qua giới hạn bản thân, mạnh mẽ hơn, học được cách bao dung với mình và người khác. Có điều tâm lý phổ biến nhiều người dễ bị đắm chìm vào cảm xúc vừa đau đớn, vừa sợ hãi, vừa khoái cảm qua các topic tâm sự thương thân, oán người, trách trời.
Cô đơn tiến lên thêm một bậc nữa là tuyệt vọng. Người tốt sẽ cảm thấy khó xử và tuyệt vọng trước những va chạm thô bạo của cuộc đời, trước những thế lực đen tối, trước đám đông đang sử dụng "luật rừng" với mình, có nên xài "luật rừng" với chúng hay không ?
Theo như bác sĩ tâm lý Trịnh Công Sơn : “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”. Cứ thế khi quen với tuyệt vọng, ta không còn cảm thấy khủng hoảng, hận thù với cuộc đời không làm ta đau như ta tưởng.
minhgiac, on 25/06/2014 - 18:06, said:
Kinh ngạc rồng trắng bị bắn hạ ở Malaysia
Lật tẩy tin đồn bắn hạ rồng trắng huyền thoại ở Malaysia
... thực chất chỉ là giả
Qua tìm hiểu được biết, bức ảnh rồng trắng xuất hiện tại Thái Lan và rồng trắng bị bắn chết tại Malaysia chỉ là một. Đồng thời, các thành viên mạng Weibo ở Trung Quốc lại chia sẻ một câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác. Vì vậy, khả năng nhiều những hình ảnh rồng trắng chỉ là tin đồn vô thực của một số thành viên mạng nhằm mục đích giải trí mà thôi.
Một số thành viên mạng khác đã vạch trần trò đùa này bằng cách đăng tải một loạt hình ảnh hậu trường quá trình dựng con rồng trắng này từ khâu nặn đầu, sơn trắng... cho tới phủ lông toàn thân.
Những hình ảnh được chụp lại trong quy trình "sản xuất" rồng trắng giả.
Được biết, con rồng giả này được trưng bày tại một triển lãm và thu hút sự chú ý của rất nhiều khách tham quan.
Con rồng giả được trưng bày tại triển lãm.
Sửa bởi Monday: 01/07/2014 - 13:03
ttL
01/07/2014
Các bác ơi ủng hộ VN nè
Thứ trưởng Công Thương kêu gọi người dân ăn vải
'Nếu 90 triệu dân cùng ăn thì không có chuyện nông dân ế vải' - Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải nói sau khi Chính phủ bác bỏ thông tin vải thiều Trung Quốc xâm nhập thị trường Việt Nam.
Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 1/7, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã bác bỏ thông tin vải thiều Trung Quốc xuất ngược sang thị trường Việt Nam.
Về thực trạng tiêu thụ quả vải Việt Nam, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, nhờ đẩy mạnh đưa vải thiều vào miền Nam, nông dân đã tiêu thụ được 60-70% lượng vải thiều mà các năm trước phải phụ thuộc thị trường Trung Quốc. “Nhiều người miền Nam chưa biết đến vải thiều. Nếu 90 triệu dân mỗi người ăn vài lạng sẽ giúp nông dân tiêu thụ được vải thiều”, ông Hải nói.
Bộ Công thương kêu gọi người dân ăn vải để giúp nông dân tiêu thụ hàng trong bối cảnh xuất khẩu khẩu khó hơn. Ảnh: Quý Đoàn
Người phát ngôn của Bộ Công Thương nhận định, sự kiện Biển Đông chính là cú hích, đặc biệt với phong trào người Việt dùng hàng Việt.
Theo ông Hải, không phải đến khi Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng thềm lục địa của ta thì việc đa dọa hóa thị trường mới được tính đến. Bộ Công Thương đã tích cực đàm phán cùng lúc 8 hiệp định thương mại từ trước đó. Các cuộc xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường phi truyền thống như Đông Âu, Trung Đông, châu Phi được triển khai bên cạnh thị trường truyền thống như Mỹ, EU...
Tiếp lời ông Hải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp hai ngày vừa qua, Chính phủ đã bàn đến tình huống xấu nhất là phía Trung Quốc hạn chế hoặc đóng cửa biên giới thì kinh tế nước ta cũng không ảnh hưởng lớn đến mức khó khăn, không giải quyết được.
Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế đặt ra từ đầu năm và phấn đấu GDP năm 2014 sẽ đạt 5,8%. Trong khi đó, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cam kết đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đưa vốn đến doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất.
Người phát ngôn Chính phủ cũng thông tin, các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc báo cáo không hề có chuyện một số cửa khẩu bị đóng, mà thực tế chỉ là phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát. Đại diện Chính phủ cho rằng đây là cơ hội để chúng ta tập trung hàng hóa vào cửa khẩu chính ngạch thay vì đi đường tiểu ngạch.
Vải thiều đang vào mùa và được bày bán trên khắp phố. Với hàm lượng dưỡng chất phong phú và đa dạng, vải thiều không chỉ là loại thơm ngon mà còn có tác dụng rất tốt.
Cũng giống như cam, chanh, quýt… quả vải cũng chứa rất nhiều vitamin C. Chỉ cần ăn 200-300gr vải thiều, bạn có thể hấp thụ được 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C là một trong những dưỡng chất tốt cho làn da, xương và các mô.
Quả vải cũng là nguồn thực phẩm cung cấp dồi dào vitamin B, riboflavin, niacin, vitamin B6 và axít folic.
Vitamin nhóm B là thành phần quan trọng giúp cho sự hình thành của các tế bào máu đỏ diễn ra tốt đẹp.
Ngoài ra, việc hấp thụ đầy đủ vitamin B sẽ giúp cho cơ thể tạo ra các tế bào mới và phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người bị tiểu đường thai kỳ không nên ăn quá nhiều vải, vì chúng có lượng đường cao.
Không chỉ vậy, quả vải cũng rất giàu kali. Dưỡng chất này có tác dụng giúp cơ thể bài tiết natri dư thừa, từ đó kiểm soát huyết áp duy trì ở mức ổn định nhất. Một chén vải thiều có thể cung cấp khoảng từ 325 mg - 4700 mg kali mà cơ thể cần mỗi ngày .
Polyphenol có trong quả vải là một trong những chất chống ôxy hóa mạnh có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, phòng ngừa ung thư và bệnh tim.
Một nghiên cứu được công bố trên "Tạp chí Dinh Dưỡng" năm 2006 phát hiện ra rằng, vải thiều có nồng độ polyphenol cao nhất, đứng vị trí thứ hai trong số các loại trái cây đã được thử nghiệm.
Thuốc từ quả vải
Vải còn có tên là lệ chi, đan lệ... Cả vỏ thân, rễ và hoa đều là những vị thuốc quý trong Đông y.
Thành phần hóa học: Cùi vải chứa đường, acid ascorbic, acid citric, protein, caroten, acid nicotic riboflavin, calci, sắt phốtpho. Vỏ quả chứa cyanidin glycosid, chất anthoxanthin màu vàng. Hạt vải có tanin, saponoid, dẫn chất glycin và flavonoid (quercetin, quercitrin). Theo Đông y, lệ chi nhục tính cam toan ôn; vào tỳ, vị, can. Tác dụng sinh tân dưỡng huyết, lý khí chỉ thống. Dùng cho các trường hợp sốt nóng, mất nước, khát nước (phiền khát), nôn ói, đau bụng, đau răng, lao hạch, sưng hạch, viêm tấy khoang bàn ngón tay (đinh nhọt), sang chấn đụng giập xuất huyết. Lệ chi hạch tính vị cam sáp ôn, tác dụng ôn trung lý khí chỉ thống. Dùng cho các trường hợp thoát vị, đau do viêm loét dạ dày, thống kinh...
Một số các dùng vải chữa bệnh:
Chữa đau dạ dày: hạt vải 3g, mộc hương 2g. Nghiền thành bột. Uống với nước canh. Ngày dùng 3 lần.
Chữa đau bụng khi hành kinh hoặc sau khi đẻ: hạt vải đốt tồn tính 20g, hương phụ 40g. Tán bột. Ngày dùng 2 - 3 lần, mỗi lần 8g, chiêu bằng nước muối nhạt hay nước cơm.
Chữa tinh hoàn sưng đau: hạt vải đốt tồn tính. Ngày uống 4 - 6g, uống với rượu.
Chữa tiêu chảy do tỳ hư: quả vải 7 quả, đại táo 5 quả. Sắc uống.
Chữa nấc: quả vải 7 quả, gừng tươi 6g, đường đỏ vừa đủ. Sắc nước uống.
- Vỏ thân, rễ và hoa sắc lấy nước, dùng súc miệng chữa viêm họng, đau răng.
Một số món ăn - bài thuốc có vải:
Chân giò vải chín xào om: cùi vải chín 100g, thịt nạc chân giò 300g, trứng gà 2 quả. Thịt chân giò cắt lát làm đôi, dùng sống dao chần cho mềm, mỗi lát lại cắt thành 12 miếng. Trứng bỏ lòng đỏ, lấy lòng trắng. Đặt chảo trên bếp nóng, cho dầu rán vào, khi dầu sôi cho thịt heo vào rán cho chín vàng, gạn bỏ hết dầu còn trong chảo, cho giấm, đường, muối, chút rượu, nước bột gạo và cùi vải vào xào nhỏ lửa, thêm ít dầu rán chín và đổ ra đĩa. Dùng cho người cao tuổi, sản phụ sau đẻ, sau thời kỳ nằm bệnh dài ngày.
Cháo cùi vải: cùi vải chín 5 - 7 cái, gạo tẻ 40g. Đem nấu cháo. Dùng cho trường hợp nóng sốt, môi họng khô, khát nước (phiền khát).
Cháo củ mài, hạt sen, cùi vải: vải khô 12g, gạo tẻ 60g, củ mài 15g, hạt sen 12g. Nấu cháo cho người cao tuổi thường bị tiêu chảy buổi sớm (ngũ canh tả).
Vải tươi dùng ngay: vải chín tươi 5 - 10 quả, ngày ăn 2 - 3 lần. Dùng cho các trường hợp nôn khan, nấc cụt, nóng sốt khát nước, cơ thể suy nhược sau bị bệnh lâu ngày.
Kiêng kỵ: Người âm hư hoả vượng nên hạn chế dùng.
Thứ trưởng Công Thương kêu gọi người dân ăn vải
'Nếu 90 triệu dân cùng ăn thì không có chuyện nông dân ế vải' - Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải nói sau khi Chính phủ bác bỏ thông tin vải thiều Trung Quốc xâm nhập thị trường Việt Nam.
Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 1/7, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã bác bỏ thông tin vải thiều Trung Quốc xuất ngược sang thị trường Việt Nam.
Về thực trạng tiêu thụ quả vải Việt Nam, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, nhờ đẩy mạnh đưa vải thiều vào miền Nam, nông dân đã tiêu thụ được 60-70% lượng vải thiều mà các năm trước phải phụ thuộc thị trường Trung Quốc. “Nhiều người miền Nam chưa biết đến vải thiều. Nếu 90 triệu dân mỗi người ăn vài lạng sẽ giúp nông dân tiêu thụ được vải thiều”, ông Hải nói.
Bộ Công thương kêu gọi người dân ăn vải để giúp nông dân tiêu thụ hàng trong bối cảnh xuất khẩu khẩu khó hơn. Ảnh: Quý Đoàn
Người phát ngôn của Bộ Công Thương nhận định, sự kiện Biển Đông chính là cú hích, đặc biệt với phong trào người Việt dùng hàng Việt.
Theo ông Hải, không phải đến khi Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng thềm lục địa của ta thì việc đa dọa hóa thị trường mới được tính đến. Bộ Công Thương đã tích cực đàm phán cùng lúc 8 hiệp định thương mại từ trước đó. Các cuộc xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường phi truyền thống như Đông Âu, Trung Đông, châu Phi được triển khai bên cạnh thị trường truyền thống như Mỹ, EU...
Tiếp lời ông Hải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp hai ngày vừa qua, Chính phủ đã bàn đến tình huống xấu nhất là phía Trung Quốc hạn chế hoặc đóng cửa biên giới thì kinh tế nước ta cũng không ảnh hưởng lớn đến mức khó khăn, không giải quyết được.
Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế đặt ra từ đầu năm và phấn đấu GDP năm 2014 sẽ đạt 5,8%. Trong khi đó, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cam kết đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đưa vốn đến doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất.
Người phát ngôn Chính phủ cũng thông tin, các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc báo cáo không hề có chuyện một số cửa khẩu bị đóng, mà thực tế chỉ là phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát. Đại diện Chính phủ cho rằng đây là cơ hội để chúng ta tập trung hàng hóa vào cửa khẩu chính ngạch thay vì đi đường tiểu ngạch.
Trung Đức
Vải thiều đang vào mùa và được bày bán trên khắp phố. Với hàm lượng dưỡng chất phong phú và đa dạng, vải thiều không chỉ là loại thơm ngon mà còn có tác dụng rất tốt.
Ảnh: flickr.com
• Tốt cho người bị cảm, sốtCũng giống như cam, chanh, quýt… quả vải cũng chứa rất nhiều vitamin C. Chỉ cần ăn 200-300gr vải thiều, bạn có thể hấp thụ được 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C là một trong những dưỡng chất tốt cho làn da, xương và các mô.
Ảnh: flickr.com
Theo các chuyên gia, nhờ có hàm lượng cao vitamin C nên vải thiều rất có ích cho những người bị cảm lạnh, sốt và đau cổ họng. Vải thiều còn giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn đúng cách để cơ thể hấp thu được các chất dinh dưỡng tốt nhất. Ăn loại quả này còn được cho là có khả năng giảm đau, ngăn ngừa chảy máu, chữa lành vết thương và kích thích sản sinh collagen.
Ảnh: flickr.com
• Phòng ngừa khuyết tật ở thai nhiQuả vải cũng là nguồn thực phẩm cung cấp dồi dào vitamin B, riboflavin, niacin, vitamin B6 và axít folic.
Vitamin nhóm B là thành phần quan trọng giúp cho sự hình thành của các tế bào máu đỏ diễn ra tốt đẹp.
Ngoài ra, việc hấp thụ đầy đủ vitamin B sẽ giúp cho cơ thể tạo ra các tế bào mới và phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người bị tiểu đường thai kỳ không nên ăn quá nhiều vải, vì chúng có lượng đường cao.
Ảnh: flickr.com
• Kiểm soát huyết ápKhông chỉ vậy, quả vải cũng rất giàu kali. Dưỡng chất này có tác dụng giúp cơ thể bài tiết natri dư thừa, từ đó kiểm soát huyết áp duy trì ở mức ổn định nhất. Một chén vải thiều có thể cung cấp khoảng từ 325 mg - 4700 mg kali mà cơ thể cần mỗi ngày .
Ảnh: flickr.com
• Chống lão hóa, ngừa ung thưPolyphenol có trong quả vải là một trong những chất chống ôxy hóa mạnh có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, phòng ngừa ung thư và bệnh tim.
Một nghiên cứu được công bố trên "Tạp chí Dinh Dưỡng" năm 2006 phát hiện ra rằng, vải thiều có nồng độ polyphenol cao nhất, đứng vị trí thứ hai trong số các loại trái cây đã được thử nghiệm.
Ảnh: flickr.com
Ngoài ra, quả vải cũng chứa rất nhiều chất xơ, cung cấp ít calo nên sẽ là món ăn lý tưởng cho các bạn ăn kiêng và muốn giảm cân. Với những lợi ích tuyệt vời như thế, bạn nên thường xuyên ăn vải để thu lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.Thuốc từ quả vải
Vải còn có tên là lệ chi, đan lệ... Cả vỏ thân, rễ và hoa đều là những vị thuốc quý trong Đông y.
Thành phần hóa học: Cùi vải chứa đường, acid ascorbic, acid citric, protein, caroten, acid nicotic riboflavin, calci, sắt phốtpho. Vỏ quả chứa cyanidin glycosid, chất anthoxanthin màu vàng. Hạt vải có tanin, saponoid, dẫn chất glycin và flavonoid (quercetin, quercitrin). Theo Đông y, lệ chi nhục tính cam toan ôn; vào tỳ, vị, can. Tác dụng sinh tân dưỡng huyết, lý khí chỉ thống. Dùng cho các trường hợp sốt nóng, mất nước, khát nước (phiền khát), nôn ói, đau bụng, đau răng, lao hạch, sưng hạch, viêm tấy khoang bàn ngón tay (đinh nhọt), sang chấn đụng giập xuất huyết. Lệ chi hạch tính vị cam sáp ôn, tác dụng ôn trung lý khí chỉ thống. Dùng cho các trường hợp thoát vị, đau do viêm loét dạ dày, thống kinh...
Một số các dùng vải chữa bệnh:
Chữa đau dạ dày: hạt vải 3g, mộc hương 2g. Nghiền thành bột. Uống với nước canh. Ngày dùng 3 lần.
Chữa đau bụng khi hành kinh hoặc sau khi đẻ: hạt vải đốt tồn tính 20g, hương phụ 40g. Tán bột. Ngày dùng 2 - 3 lần, mỗi lần 8g, chiêu bằng nước muối nhạt hay nước cơm.
Chữa tinh hoàn sưng đau: hạt vải đốt tồn tính. Ngày uống 4 - 6g, uống với rượu.
Chữa tiêu chảy do tỳ hư: quả vải 7 quả, đại táo 5 quả. Sắc uống.
Chữa nấc: quả vải 7 quả, gừng tươi 6g, đường đỏ vừa đủ. Sắc nước uống.
- Vỏ thân, rễ và hoa sắc lấy nước, dùng súc miệng chữa viêm họng, đau răng.
Một số món ăn - bài thuốc có vải:
Chân giò vải chín xào om: cùi vải chín 100g, thịt nạc chân giò 300g, trứng gà 2 quả. Thịt chân giò cắt lát làm đôi, dùng sống dao chần cho mềm, mỗi lát lại cắt thành 12 miếng. Trứng bỏ lòng đỏ, lấy lòng trắng. Đặt chảo trên bếp nóng, cho dầu rán vào, khi dầu sôi cho thịt heo vào rán cho chín vàng, gạn bỏ hết dầu còn trong chảo, cho giấm, đường, muối, chút rượu, nước bột gạo và cùi vải vào xào nhỏ lửa, thêm ít dầu rán chín và đổ ra đĩa. Dùng cho người cao tuổi, sản phụ sau đẻ, sau thời kỳ nằm bệnh dài ngày.
Cháo cùi vải: cùi vải chín 5 - 7 cái, gạo tẻ 40g. Đem nấu cháo. Dùng cho trường hợp nóng sốt, môi họng khô, khát nước (phiền khát).
Cháo củ mài, hạt sen, cùi vải: vải khô 12g, gạo tẻ 60g, củ mài 15g, hạt sen 12g. Nấu cháo cho người cao tuổi thường bị tiêu chảy buổi sớm (ngũ canh tả).
Vải tươi dùng ngay: vải chín tươi 5 - 10 quả, ngày ăn 2 - 3 lần. Dùng cho các trường hợp nôn khan, nấc cụt, nóng sốt khát nước, cơ thể suy nhược sau bị bệnh lâu ngày.
Kiêng kỵ: Người âm hư hoả vượng nên hạn chế dùng.
TS. Nguyễn Đức Quang
Monday
01/07/2014
Sao không làm vải khô ? Vải đóng hộp ?
Món này ông ba mình thích lắm nè, mỗi khi thèm mua mấy kí bắt....mình ăn. T.T Người già bị tiểu đường mà.
Món này ông ba mình thích lắm nè, mỗi khi thèm mua mấy kí bắt....mình ăn. T.T Người già bị tiểu đường mà.