TIN VỈA HÈ
meoemrongchoi
02/08/2014
bluebird2304, on 02/08/2014 - 10:46, said:
Muốn thay hay không tùy người dân quyết định nếu có minh bạch,dân chủ, DCS sụp hay không thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bác chuột Chim rất nhiều thứ sẽ thay đổi, có điều không thứ gì dính líu đến chúng ta, chúng ta những người ở đây tất cả đã chết.
Kính tặng bác:
hamzui9
02/08/2014
bluebird2304, on 02/08/2014 - 10:46, said:
BB cũng chật vật kiếm sống như ai nên tài không có gì, đàn ông nên sắc càng không có mà nếu có cũng không phù hợp với yêu cầu của anh vietnamconcrete, anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
Cái hamdzui nói là sự thiên vị. Để tránh thiên vị thì cứ liệt kê hết các ưu khuyết mà tranh luận thôi. Nếu khách hàng nào cũng thích xài máy cũ, công suất kém, giá thành sản xuất cao vì chi phí sửa chữa, tiêu hao nhiều năng lượng, khi sản lượng hay chất lượng không đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng thì đổ là do máy cũ, do cơ chế vận hành, kêu ca vô ích mà khách hàng vẫn phải sử dụng vì độc quyền, vì vài chục năm trước máy đó thuộc loại tốt đấy .... Thì hamdzui đi bán máy mới ai mua? Khi đã đem hết ưu khuyết ra tranh luận thì ko có yêu ghét gì cả. Cứ đem cái máy cũ ra khen quá khứ rồi chê cái máy hamdzui đem bán không có thành tích mới là thiên vị.
Cái hamdzui nói là sự thiên vị. Để tránh thiên vị thì cứ liệt kê hết các ưu khuyết mà tranh luận thôi. Nếu khách hàng nào cũng thích xài máy cũ, công suất kém, giá thành sản xuất cao vì chi phí sửa chữa, tiêu hao nhiều năng lượng, khi sản lượng hay chất lượng không đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng thì đổ là do máy cũ, do cơ chế vận hành, kêu ca vô ích mà khách hàng vẫn phải sử dụng vì độc quyền, vì vài chục năm trước máy đó thuộc loại tốt đấy .... Thì hamdzui đi bán máy mới ai mua? Khi đã đem hết ưu khuyết ra tranh luận thì ko có yêu ghét gì cả. Cứ đem cái máy cũ ra khen quá khứ rồi chê cái máy hamdzui đem bán không có thành tích mới là thiên vị.
Thế vừa hôm trước BB nói có đủ tiền tài danh vọng, nhà cửa xe cộ rồi đó thôi.
Thời buổi kinh tế thị trường, người mua thì ít người bán thì nhiều, nên người mua có quyền chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện sản xuất và túi tiền của mình. Máy móc có ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh nên khi khách hàng đã quyết định sử dụng máy cũ thì bản thân họ đã hiểu ưu khuyết điểm của nó, họ đã tính toán, cân lên đặt xuống nhiều lần rồi. Chứ BB tưởng thời buổi này lừa gạt được khách hàng à? nghĩ khách hàng ngốc à, họ khôn gấp nhiều lần chúng ta đấy.
Sản phẩm này tốt với ông nhưng chưa chắc tốt với tôi, vậy nên đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, rồi cho rằng họ sai còn suy nghĩ mình đúng. Ông thích ăn cơm, còn tôi thích ăn phở, ông bảo cơm ngon nhưng tôi chả thích ăn vì nó không hợp với tôi.
bluebird2304, on 02/08/2014 - 10:46, said:
Muốn thay hay không tùy người dân quyết định nếu có minh bạch,dân chủ, DCS sụp hay không thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Lý là ở Dân, Lý là lòng dân, Dân Ý là ý trời " dân Việt đã quyết định từ mấy chục năm trước rồi, có các bác là không chịu hiểu thôi
Sửa bởi hamzui9: 02/08/2014 - 12:44
meoemrongchoi
02/08/2014
Tôi bị kiến đốt nên phải ngồi dậy. Dưới chân tôi những con kiến đen xúm xít rất đông xung quanh xác một con chuồn chuồn màu đỏ. Tôi bảo: “Kiến nhiều quá”. Anh Triệu bảo: “Đấy. Tất cả dân chúng cũng đông như thế. Họ sống như kiến cả thôi, xắng xở, loanh quanh, kiếm ăn chẳng được là bao. Chú hãy để con chuồn chuồn ra khỏi chỗ khác xem”. Tôi làm theo lời anh Triệu. Anh Triệu bảo: “Chú có thấy kiến bu ra chỗ đấy không?” Tôi bảo: “Có”. Anh Triệu bảo: “Dân chúng nhẹ dạ nông nổi cũng như thế đấy. Các nhà chính trị, các thiên tài là kẻ có khả năng xô dạt dân chúng về cả một phía. Dân chúng cầu lợi. Chỉ cần tí lợi là họ sẽ a dua nhau bu đến. Họ không biết rằng điều ấy chất chứa toàn bộ sự vô nghĩa trong đời sống của họ. Họ sinh ra, hoạt động, kiếm ăn, cứ dạt chỗ nọ rồi dạt chỗ kia mà chẳng tự định hướng cho mình gì cả. Chỉ đến khi nào dân chúng hiểu rằng không được cầu lợi, mà có cầu lợi thì cũng chẳng ai cho, người ta chỉ hứa hẹn suông để bịp bợm thôi, thảng hoặc có cho thì cho rất ít, lợi bất cập hại. Lợi phải do chính dân chúng tạo ra bằng sức lao động của mình. Họ cần hiểu rằng phải cầu một thứ cao hơn thế nữa, đấy là giá trị chân chính cho toàn bộ cuộc sống của mình, quyền được tự mình định đoạt cuộc sống, tóm lại là tự do”.
(Những bài học nông thôn – Nguyễn Huy Thiệp)
(Những bài học nông thôn – Nguyễn Huy Thiệp)
bluebird2304
02/08/2014
hamzui9, on 02/08/2014 - 12:41, said:
Thế vừa hôm trước BB nói có đủ tiền tài danh vọng, nhà cửa xe cộ rồi đó thôi.
Thời buổi kinh tế thị trường, người mua thì ít người bán thì nhiều, nên người mua có quyền chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện sản xuất và túi tiền của mình. Máy móc có ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh nên khi khách hàng đã quyết định sử dụng máy cũ thì bản thân họ đã hiểu ưu khuyết điểm của nó, họ đã tính toán, cân lên đặt xuống nhiều lần rồi. Chứ BB tưởng thời buổi này lừa gạt được khách hàng à? nghĩ khách hàng ngốc à, họ khôn gấp nhiều lần chúng ta đấy.
Sản phẩm này tốt với ông nhưng chưa chắc tốt với tôi, vậy nên đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, rồi cho rằng họ sai còn suy nghĩ mình đúng. Ông thích ăn cơm, còn tôi thích ăn phở, ông bảo cơm ngon nhưng tôi chả thích ăn vì nó không hợp với tôi.
"Lý là ở Dân, Lý là lòng dân, Dân Ý là ý trời " dân Việt đã quyết định từ mấy chục năm trước rồi, có các bác là không chịu hiểu thôi
Thời buổi kinh tế thị trường, người mua thì ít người bán thì nhiều, nên người mua có quyền chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện sản xuất và túi tiền của mình. Máy móc có ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh nên khi khách hàng đã quyết định sử dụng máy cũ thì bản thân họ đã hiểu ưu khuyết điểm của nó, họ đã tính toán, cân lên đặt xuống nhiều lần rồi. Chứ BB tưởng thời buổi này lừa gạt được khách hàng à? nghĩ khách hàng ngốc à, họ khôn gấp nhiều lần chúng ta đấy.
Sản phẩm này tốt với ông nhưng chưa chắc tốt với tôi, vậy nên đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, rồi cho rằng họ sai còn suy nghĩ mình đúng. Ông thích ăn cơm, còn tôi thích ăn phở, ông bảo cơm ngon nhưng tôi chả thích ăn vì nó không hợp với tôi.
"Lý là ở Dân, Lý là lòng dân, Dân Ý là ý trời " dân Việt đã quyết định từ mấy chục năm trước rồi, có các bác là không chịu hiểu thôi
BB chỉ bảo tạm có xe và có nhà trả góp với bạn thôi. Có tiền tài danh vọng gì đâu? Ko giữ được thì mất. Còn sắc ở đâu ra?
Hamdzui đọc thiếu khoảng khách hàng ko thèm thay đổi vì độc quyền, ko có cạnh tranh nên ko cần cải tiến. Sản phẩm ra sao thì người tiêu dùng ko có quyền kêu ca, chọn lựa, còn nói gì đến hợp và không hợp khi áo cùng 1 cỡ. Chứ tự do canh tranh thì có ai mà ngu để bị lừa như hamdzui nói. Cái máy 40 năm trước bố mẹ chọn không có nghĩa là 40 năm sau vẫn hợp thời và con cái vẫn thích xài. Ví dụ nghề hamdzui chọn ko dính gì đến nghề của bố mẹ hamdzui 40 năm trước (bao cấp, ko có buôn bán hợp pháp).
À, nguyên tắc cơ bản là ko cắt xén, nhét chữ vào mồm người khác khi tranh luận nhé.
Sửa bởi bluebird2304: 02/08/2014 - 13:13
hamzui9
02/08/2014
bluebird2304, on 02/08/2014 - 13:07, said:
BB chỉ bảo tạm có xe và có nhà trả góp với bạn thôi. Có tiền tài danh vọng gì đâu? Ko giữ được thì mất.
Hamdzui đọc thiếu khoảng khách hàng ko thèm thay đổi vì độc quyền, ko có cạnh tranh nên ko cần cải tiến. Sản phẩm ra sao thì người tiêu dùng ko có quyền kêu ca, chọn lựa, còn nói gì đến hợp và không hợp khi áo cùng 1 cỡ. Chứ tự do canh tranh thì có ai mà ngu để bị lừa như hamdzui nói. Cái máy 40 năm trước bố mẹ chọn không có nghĩa là 40 năm sau vẫn hợp thời và con cái vẫn thích xài. Ví dụ nghề hamdzui chọn ko dính gì đến nghề của bố mẹ hamdzui 40 năm trước (bao cấp, ko có buôn bán hợp pháp).
À, nguyên tắc cơ bản là ko cắt xén, nhét chữ vào mồm người khác khi tranh luận nhé.
Hamdzui đọc thiếu khoảng khách hàng ko thèm thay đổi vì độc quyền, ko có cạnh tranh nên ko cần cải tiến. Sản phẩm ra sao thì người tiêu dùng ko có quyền kêu ca, chọn lựa, còn nói gì đến hợp và không hợp khi áo cùng 1 cỡ. Chứ tự do canh tranh thì có ai mà ngu để bị lừa như hamdzui nói. Cái máy 40 năm trước bố mẹ chọn không có nghĩa là 40 năm sau vẫn hợp thời và con cái vẫn thích xài. Ví dụ nghề hamdzui chọn ko dính gì đến nghề của bố mẹ hamdzui 40 năm trước (bao cấp, ko có buôn bán hợp pháp).
À, nguyên tắc cơ bản là ko cắt xén, nhét chữ vào mồm người khác khi tranh luận nhé.
Xin lỗi ông BB này, khi tôi nói " tiền tài danh vọng có chưa, nhà cửa xe cộ thế nào" thì ông trả lời là " những thứ đó ông tạm có". Xin mời ông đọc lại không lại bảo tôi cắt xén, nhét chữ vào mồm
Hay để tôi chụp ảnh lại cho ông xem, ông đọc lại cho kỹ???
Nói đi nói lại, thì tóm lại cũng chỉ muốn nói là, các bác cứ phản đối thì tùy các bác, ý chí của các bác không phải là ý chí của dân trong nước, vậy thôi
meoconrongchoi, on 02/08/2014 - 12:51, said:
Tôi bị kiến đốt nên phải ngồi dậy. Dưới chân tôi những con kiến đen xúm xít rất đông xung quanh xác một con chuồn chuồn màu đỏ. Tôi bảo: “Kiến nhiều quá”. Anh Triệu bảo: “Đấy. Tất cả dân chúng cũng đông như thế. Họ sống như kiến cả thôi, xắng xở, loanh quanh, kiếm ăn chẳng được là bao. Chú hãy để con chuồn chuồn ra khỏi chỗ khác xem”. Tôi làm theo lời anh Triệu. Anh Triệu bảo: “Chú có thấy kiến bu ra chỗ đấy không?” Tôi bảo: “Có”. Anh Triệu bảo: “Dân chúng nhẹ dạ nông nổi cũng như thế đấy. Các nhà chính trị, các thiên tài là kẻ có khả năng xô dạt dân chúng về cả một phía. Dân chúng cầu lợi. Chỉ cần tí lợi là họ sẽ a dua nhau bu đến. Họ không biết rằng điều ấy chất chứa toàn bộ sự vô nghĩa trong đời sống của họ. Họ sinh ra, hoạt động, kiếm ăn, cứ dạt chỗ nọ rồi dạt chỗ kia mà chẳng tự định hướng cho mình gì cả. Chỉ đến khi nào dân chúng hiểu rằng không được cầu lợi, mà có cầu lợi thì cũng chẳng ai cho, người ta chỉ hứa hẹn suông để bịp bợm thôi, thảng hoặc có cho thì cho rất ít, lợi bất cập hại. Lợi phải do chính dân chúng tạo ra bằng sức lao động của mình. Họ cần hiểu rằng phải cầu một thứ cao hơn thế nữa, đấy là giá trị chân chính cho toàn bộ cuộc sống của mình, quyền được tự mình định đoạt cuộc sống, tóm lại là tự do”.
(Những bài học nông thôn – Nguyễn Huy Thiệp)
(Những bài học nông thôn – Nguyễn Huy Thiệp)
Sao nhà em sớt google thì lại có cái link liên can tới lễ nhậm chức của tổng thống Obama nhỉ
Nhà bác chịu cập nhật thông tin thế
bluebird2304
02/08/2014
hamzui9, on 02/08/2014 - 13:25, said:
Xin lỗi ông BB này, khi tôi nói " tiền tài danh vọng có chưa, nhà cửa xe cộ thế nào" thì ông trả lời là " những thứ đó ông tạm có". Xin mời ông đọc lại không lại bảo tôi cắt xén, nhét chữ vào mồm
Hay để tôi chụp ảnh lại cho ông xem, ông đọc lại cho kỹ???
Nói đi nói lại, thì tóm lại cũng chỉ muốn nói là, các bác cứ phản đối thì tùy các bác, ý chí của các bác không phải là ý chí của dân trong nước, vậy thôi
Hay để tôi chụp ảnh lại cho ông xem, ông đọc lại cho kỹ???
Nói đi nói lại, thì tóm lại cũng chỉ muốn nói là, các bác cứ phản đối thì tùy các bác, ý chí của các bác không phải là ý chí của dân trong nước, vậy thôi
Còn hamdzui cắt và nhét ở chỗ nào thì tự thấy, ko thấy ko sao .
Sửa bởi bluebird2304: 02/08/2014 - 13:31
hamzui9
02/08/2014
bluebird2304, on 02/08/2014 - 13:30, said:
èo, nếu nói về tiền và danh, thì vấn đề bao nhiêu gọi là có, bao nhiêu gọi là không thôi. Chứ nếu BB nói là BB có danh tiếng hiện tại thì chắc Hamdzui đã hỏi BB là ai rồi =)), mà BB ko thích nổi tiếng. Còn nhà xe tạm có.
Còn hamdzui cắt và nhét ở chỗ nào thì tự thấy, ko thấy ko sao .
Còn hamdzui cắt và nhét ở chỗ nào thì tự thấy, ko thấy ko sao .
Đấy nha, sau đề nghị đồng chí đọc kỹ vào rồi cm nhé! Thế này người ta bảo trước sau bất nhất đó nha
bluebird2304
02/08/2014
hamzui9, on 02/08/2014 - 13:36, said:
Đấy nha, sau đề nghị đồng chí đọc kỹ vào rồi cm nhé! Thế này người ta bảo trước sau bất nhất đó nha
BB sai hay dấu chỗ nào???? Tiền thì có 1 đô cũng là tiền, lương thì tất nhiên cao hơn ở VN, danh vọng thì có thành tích học tập, thể thao cấp thành phố, từng vào tuyển chuẩn bị cho SEAGAMES, lãnh tiền hàng tháng. Nhà, xe BB tạm có. Hamdzui muốn tìm cái gì?
Còn Hamdzui cắt xén ở chỗ là BB nói độc quyền thì không cần thay đổi thì nhét vào:
Trích dẫn
Thời buổi kinh tế thị trường, người mua thì ít người bán thì nhiều, nên người mua có quyền chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện sản xuất và túi tiền của mình. Máy móc có ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh nên khi khách hàng đã quyết định sử dụng máy cũ thì bản thân họ đã hiểu ưu khuyết điểm của nó, họ đã tính toán, cân lên đặt xuống nhiều lần rồi. Chứ BB tưởng thời buổi này lừa gạt được khách hàng à? nghĩ khách hàng ngốc à, họ khôn gấp nhiều lần chúng ta đấy
hamzui9
02/08/2014
Hz chỉ chứng minh cái trước sau bất nhất thôi, chứ mềnh không muốn tìm cái gì hết.
Vấn đề độc quyền à, thì bảo hộ sản xuất trong nước, thì tất nhiên có vài ông to hưởng lợi. Độc quyền trong vài ngành kinh doanh chủ chốt chứ riêng ngành máy móc sản xuất thì VN độc quyền được cái gì, toàn phải đi nhập khẩu.
Đợt này thấy các bác tuyên truyền, vận động cổ phần hóa. VN tham gia các tổ chức thương mại quốc tế thì các chính sách bảo hộ đang giảm dần theo lộ trình. Cứ phải từ từ, chứ từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bác muốn hóa rồng luôn à?
Vấn đề độc quyền à, thì bảo hộ sản xuất trong nước, thì tất nhiên có vài ông to hưởng lợi. Độc quyền trong vài ngành kinh doanh chủ chốt chứ riêng ngành máy móc sản xuất thì VN độc quyền được cái gì, toàn phải đi nhập khẩu.
Đợt này thấy các bác tuyên truyền, vận động cổ phần hóa. VN tham gia các tổ chức thương mại quốc tế thì các chính sách bảo hộ đang giảm dần theo lộ trình. Cứ phải từ từ, chứ từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bác muốn hóa rồng luôn à?
meoemrongchoi
02/08/2014
hamzui9, on 02/08/2014 - 13:28, said:
Sao nhà em sớt google thì lại có cái link liên can tới lễ nhậm chức của tổng thống Obama nhỉ
Nhà bác chịu cập nhật thông tin thế
Nhà bác chịu cập nhật thông tin thế
Bác Ham có vẻ thích nhấm nháp những cái râu ria hơn tập trung vào đánh chén con mực nhỉ. Em sớt gù bác Cụ ra toàn người mẫu chân dài, gái bia ôm nhún nhảy em chẳng ngạc nhiên.
Có vẻ bác thích đọc, em tặng bác link đầy đủ :
Sửa bởi meoconrongchoi: 02/08/2014 - 13:54
hamzui9
02/08/2014
Mà cũng nói rồi, mình là dân làm ăn kinh doanh nhỏ, nói chuyện với tư cách người dân thôi, chứ thể chế chính trị thì là việc của các bác bên Đảng và Nhà nước. Thỉnh thoảng rảnh rỗi học chém gió thôi
Thank bác, để em đọc, thực ra chủ đề báo chí em thích đọc là các mục giải trí, diễn viên, người mẫu thôi
Sửa bởi hamzui9: 02/08/2014 - 13:54
meoconrongchoi, on 02/08/2014 - 13:51, said:
Bác Ham có vẻ thích thích nhấm nháp những cái râu ria hơn tập trung vào đánh chén con mực nhỉ. Em sớt gù bác Cụ ra toàn người mẫu chân dài, gái bia ôm nhún nhảy em chẳng ngạc nhiên.
Có vẻ bác thích đọc, em tặng bác link đầy đủ :
Có vẻ bác thích đọc, em tặng bác link đầy đủ :
Thank bác, để em đọc, thực ra chủ đề báo chí em thích đọc là các mục giải trí, diễn viên, người mẫu thôi
Sửa bởi hamzui9: 02/08/2014 - 13:54
meoemrongchoi
02/08/2014
hamzui9, on 02/08/2014 - 13:52, said:
Thank bác, để em đọc, thực ra chủ đề báo chí em thích đọc là các mục giải trí, diễn viên, người mẫu thôi
Bác Ham thích trà nào, em châm trà nấy hầu bác.
Hồ Ngọc Hà hốt hoảng khi bị quấn trăn vào cổ
Sau giây phút bối rối ban đầu, nữ ca sĩ lấy lại sự tự tin khi đã làm quen với "bạn mới".
Tối 1/8, ca sĩ Hà Hồ tham gia một đêm tiệc tại TP H.C.M. Trước giờ bắt đầu chương trình, người đẹp dành thời gian giao lưu với người hâm mộ.
Nữ ca sĩ được ban tổ chức dành tặng "món quà" bí mật là chú trăn gấm. Ban đầu, cô khá hốt hoảng khi nhận ra mình bị trăn quấn cổ.
Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, cô đã có thể cười đùa thoải mái trong sự trầm trồ của khán giả.
Nữ ca sĩ thay trang phục để thể hiện những ca khúc sôi động nhưHãy thứ tha cho em, Em không cần anh.
Thu Thủy vô tình diện trang phục cũng có thiết kế xẻ dọc sườn táo bạo.
Thu Thủy vừa ngọt ngào, vừa sôi động trong hai ca khúc: "You Broke My Love" và "Khẽ".
Trang Pháp khuấy động đêm nhạc với vũ đạo bốc lửa.
Gần nửa đêm, Hoàng Thùy Linh mới xuất hiện. Cô chọn trang phục trắng đính ren ngọt ngào, nữ tính khi thể hiện các ca khúc "High" và "Rơi" được remix.
Nữ ca sĩ "biến tấu" jumpsuit thành váy để thay đổi phong cách, tạo ấn tượng cho các màn trình diễn của mình.
Cùng nghệ sĩ Việt Nam, các DJ nóng bỏng đến từ Anh, Australia, Hong Kong, Thái Lan cũng liên tục đốt nóng không khí.
Ảnh: Chanh Nguyễn
Sửa bởi meoconrongchoi: 02/08/2014 - 14:23
Monday
02/08/2014
Cuộc sống hai mặt', bộ ảnh phơi bày bản chất con người
Cười đùa trước mặt nhưng ẩn sâu là sự đố kỵ, ghen ghét. Bên ngoài lịch thiệp, hào nhoáng nhưng bên trong lại nghèo nàn, xác xơ.
Lara Zankoul - nhiếp ảnh gia người Liban ăng tải loạt hình trừu tượng về 2 mặt trắng - đen của cuộc sống. Bộ ảnh lột tả chân thực tâm lý con người, cách họ đối xử với nhau và cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người,
Những gì dưới nước đại diện cho những gì mắt không thể nhìn thấy. Những gì ở trên là sự hiện hữu bên ngoài, có thể dễ dàng nhận ra.
Hai người phụ nữ tay trong tay, cười nói vui vẻ nhưng đằng sau đó là ghen ghét, đố kỵ hay sẵn sàng hạ bệ nhau.
"Tôi tạo ra loạt ảnh này để nói về tính hai mặt của thế giới chúng ta. Một bể chứa nước với kính phía trước được xây dựng đặc biệt cho bộ ảnh. Nó đã cho tôi 2 ngày làm việc. Đó là một kinh nghiệm thực sự thú vị và đầy thử thách".
Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh ấn tượng về mặt trái của cuộc sống:
Sự yếu đuối của bản thân được che giấu bằng vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ.
Có những con người giả vờ ngốc nghếch như những con vật vô tri.
Nỗi ám ảnh, sợ hãi luôn bao quanh...
Dưới lớp nước kia là một giới tính khác...
Vẻ hào nhoáng vốn hiện hữu trước mắt nhưng trên thực tế không phải như vậy.
Thanh Xuân
Ảnh: Lara Zankoul
Cười đùa trước mặt nhưng ẩn sâu là sự đố kỵ, ghen ghét. Bên ngoài lịch thiệp, hào nhoáng nhưng bên trong lại nghèo nàn, xác xơ.
Lara Zankoul - nhiếp ảnh gia người Liban ăng tải loạt hình trừu tượng về 2 mặt trắng - đen của cuộc sống. Bộ ảnh lột tả chân thực tâm lý con người, cách họ đối xử với nhau và cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người,
Những gì dưới nước đại diện cho những gì mắt không thể nhìn thấy. Những gì ở trên là sự hiện hữu bên ngoài, có thể dễ dàng nhận ra.
Hai người phụ nữ tay trong tay, cười nói vui vẻ nhưng đằng sau đó là ghen ghét, đố kỵ hay sẵn sàng hạ bệ nhau.
"Tôi tạo ra loạt ảnh này để nói về tính hai mặt của thế giới chúng ta. Một bể chứa nước với kính phía trước được xây dựng đặc biệt cho bộ ảnh. Nó đã cho tôi 2 ngày làm việc. Đó là một kinh nghiệm thực sự thú vị và đầy thử thách".
Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh ấn tượng về mặt trái của cuộc sống:
Sự yếu đuối của bản thân được che giấu bằng vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ.
Có những con người giả vờ ngốc nghếch như những con vật vô tri.
Nỗi ám ảnh, sợ hãi luôn bao quanh...
Dưới lớp nước kia là một giới tính khác...
Vẻ hào nhoáng vốn hiện hữu trước mắt nhưng trên thực tế không phải như vậy.
Thanh Xuân
Ảnh: Lara Zankoul
meoemrongchoi
02/08/2014
Nghị sĩ Mỹ đề xuất bán vũ khí cho Việt Nam
Hai hạ nghị sĩ Mỹ vừa đệ trình dự thảo nghị quyết về tranh chấp hàng hải tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khuyến nghị chính sách về việc bán hoặc chuyển giao vũ khí cho Việt Nam.
Vịnh Cam Ranh, nơi cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta từng tới thăm năm 2012. Ảnh: AFP
Hạ nghị sĩ Randy Forbes thuộc đảng Cộng hòa và Colleen Hanabusa thuộc đảng Dân chủ hôm 31/7 đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hạ viện, nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do đi lại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ.
Dự thảo nghị quyết dài 16 trang ủng hộ việc Mỹ tập trung nhiều hơn vào châu Á-Thái Bình Dương, chỉ trích các âm mưu cưỡng ép nhằm định đoạt tranh chấp hàng hải, tái khẳng định cam kết đối với liên minh Mỹ - Nhật và các vấn đề khác.
Trong bản dự thảo, khuyến nghị chính sách thứ 13 đề nghị Mỹ thiết lập và thực thi một khung chính sách với chính phủ Việt Nam, thể hiện những lợi ích an ninh quốc gia Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với nước này thông qua việc bán hoặc chuyển giao thiết bị quốc phòng Mỹ, phù hợp với sự phát triển và duy trì năng lực phòng thủ của Việt Nam trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Dự thảo cũng trực tiếp chỉ trích hơn 80 tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 7 tàu quân sự, hồi đầu tháng 5 "tuần tra một cách khiêu khích và hăm dọa tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm Công ước về các quy định ngăn chặn va chạm trên biển (COLREGS)", với những hành động đâm va, dùng vòi rồng cản trở.
Văn bản còn cho hay Trung Quốc làm xói mòn an toàn hàng hải trong khu vực và vi phạm các nguyên tắc luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, sau khi các tàu nước này thiết lập một vùng cấm có bán kính hơn 5 km xung quanh giàn khoan.
"Dự thảo này nhằm giúp việc 'tái cân bằng' của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương không còn chỉ là một khẩu hiệu", ông Forbes cho biết trong thông cáo. "Bằng cách đưa ra những hành động cụ thể nhằm thúc đẩy năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực và khuyến khích các đồng minh của chúng ta nâng cao năng lực bản thân, nghị quyết lưỡng đảng này có mục tiêu tạo thế cân bằng quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới".
Ông Forbes là Chủ tịch Tiểu ban Hải lực và Triển khai lực lượng, còn bà Hanabusa là một thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ.
Vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam đã được đề cập liên tục trong thời gian gần đây. Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu tổng thống Bill Clinton vừa qua, ông Sang nêu đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và nhấn mạnh coi đây là công việc quan trọng, cần thiết để khẳng định mức độ tin cậy lẫn nhau, bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước.
Ứng viên đại sứ Mỹ tiếp theo tại Việt Nam, trong buổi điều trần trước Thượng viện hồi tháng 6, cũng cho rằng đã đến lúc Washington cân nhắc dỡ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Hà Nội.
Trọng Giáp
P/S : Các thày có quan điểm như nào về việc này ?
Hai hạ nghị sĩ Mỹ vừa đệ trình dự thảo nghị quyết về tranh chấp hàng hải tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khuyến nghị chính sách về việc bán hoặc chuyển giao vũ khí cho Việt Nam.
Vịnh Cam Ranh, nơi cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta từng tới thăm năm 2012. Ảnh: AFP
Hạ nghị sĩ Randy Forbes thuộc đảng Cộng hòa và Colleen Hanabusa thuộc đảng Dân chủ hôm 31/7 đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hạ viện, nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do đi lại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ.
Dự thảo nghị quyết dài 16 trang ủng hộ việc Mỹ tập trung nhiều hơn vào châu Á-Thái Bình Dương, chỉ trích các âm mưu cưỡng ép nhằm định đoạt tranh chấp hàng hải, tái khẳng định cam kết đối với liên minh Mỹ - Nhật và các vấn đề khác.
Trong bản dự thảo, khuyến nghị chính sách thứ 13 đề nghị Mỹ thiết lập và thực thi một khung chính sách với chính phủ Việt Nam, thể hiện những lợi ích an ninh quốc gia Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với nước này thông qua việc bán hoặc chuyển giao thiết bị quốc phòng Mỹ, phù hợp với sự phát triển và duy trì năng lực phòng thủ của Việt Nam trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Dự thảo cũng trực tiếp chỉ trích hơn 80 tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 7 tàu quân sự, hồi đầu tháng 5 "tuần tra một cách khiêu khích và hăm dọa tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm Công ước về các quy định ngăn chặn va chạm trên biển (COLREGS)", với những hành động đâm va, dùng vòi rồng cản trở.
Văn bản còn cho hay Trung Quốc làm xói mòn an toàn hàng hải trong khu vực và vi phạm các nguyên tắc luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, sau khi các tàu nước này thiết lập một vùng cấm có bán kính hơn 5 km xung quanh giàn khoan.
"Dự thảo này nhằm giúp việc 'tái cân bằng' của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương không còn chỉ là một khẩu hiệu", ông Forbes cho biết trong thông cáo. "Bằng cách đưa ra những hành động cụ thể nhằm thúc đẩy năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực và khuyến khích các đồng minh của chúng ta nâng cao năng lực bản thân, nghị quyết lưỡng đảng này có mục tiêu tạo thế cân bằng quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới".
Ông Forbes là Chủ tịch Tiểu ban Hải lực và Triển khai lực lượng, còn bà Hanabusa là một thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ.
Vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam đã được đề cập liên tục trong thời gian gần đây. Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu tổng thống Bill Clinton vừa qua, ông Sang nêu đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và nhấn mạnh coi đây là công việc quan trọng, cần thiết để khẳng định mức độ tin cậy lẫn nhau, bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước.
Ứng viên đại sứ Mỹ tiếp theo tại Việt Nam, trong buổi điều trần trước Thượng viện hồi tháng 6, cũng cho rằng đã đến lúc Washington cân nhắc dỡ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Hà Nội.
Trọng Giáp
P/S : Các thày có quan điểm như nào về việc này ?