Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#121 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 08/05/2014 - 16:25

Bài viết ngày 25/4 của Tạp chí Quốc phòng Hán Hòa (Kanwa) Canada cho biết, việc Trung Quốc xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược (SSBN/SSN), tàu sân bay Liêu Ninh tại đảo Hải Nam là một “sai lầm chết người”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30 MKV2.


Theo lý giải của tờ Hán Hòa, toàn bộ căn cứ trên đảo Hải Nam này nằm gọn trong tầm khống chế của các lực lượng tấn công dưới nước, trên bộ tương đối mạnh mà Hải quân Việt Nam đang sở hữu.
Tuyên bố giật gân trên Hán Hòa rằng trong năm 2014, Việt Nam đã nhận được hai tàu ngầm Kilo-636MV (Đề án 636.1), với những máy bay hiện có cùng tàu ngầm Kilo, nếu xảy ra chiến tranh thì lực lượng quân sự Việt Nam đủ khả năng để phong tỏa căn cứ tàu ngầm Trung Quốc trên đảo Hải Nam.
Bên cạnh việc đặt căn cứ hải quân và tàu sân bay ở đảo Hải Nam chỉ cách bờ biển Việt Nam dưới 272 km, thì hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển mới của Việt Nam Bastion-P với tầm tiêu diệt hiệu quả trong phạm vi bán kính 300 km sẽ khiến tàu sân bay không thể rời cảng.
Ngoài ra, Tạp chí Hán Hòa còn cho biết các máy bay chiến đấu Su-22, Su -30MKV/MK2 của Việt Nam cũng có thể tập kích hiệu quả căn cứ tàu sân bay và căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc tại đây. Cũng cần phải lưu ý rằng, quân đội Việt Nam đã bắt đầu trang bị một loại tàu ngầm mini tự chế, và đây là một bước tiến lớn về phía trước của quân đội Việt Nam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Căn cứ của Hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam.


Hán Hòa cũng cho biết thêm rằng chỉ với một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo Scud-C, là đủ để có thể thổi bay toàn bộ đảo Hải Nam.
Với tình hình hiện trạng như hiện nay thì căn cứ tàu ngầm khổng lồ và tàu sân bay trên đảo Hải Nam đã trở thành một tử huyệt mà Việt Nam đã nắm bắt được, từ nay trở đi khi Trung Quốc giải quyết các vấn đề quan trọng trong mối quan hệ với Việt Nam, họ đã và sẽ phải khá thận trọng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổ hợp tên lửa Bastion-P


Đặc biệt là ở vùng biển đang có tranh chấp, một trong những lý do chính mà cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thành lập Khu vực Xác định Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông chính là thái độ thận trọng. Tàu sân bay, căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của một quốc gia lại được xây dựng trong tầm ngắm của một trong những “đối thủ tiềm năng”, với các loại vũ khí công nghệ cao (Việt Nam) thì đây là một đòn chí tử đối với Trung Quốc.
(Theo Infonet)



#122 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 08/05/2014 - 16:36

Theo lều báo bông cải đưa tin

Hiện chúng ta chưa làm được gì giúp viêc xua đuổi giàn khoan của tung của về nước, nhưng với khẩu hiệu ko xài hàng trung quốc mọi người dân Việt Nam nếu muốn đều có thể làm được...!!!

Sửa bởi MOA: 08/05/2014 - 16:56


#123 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 08/05/2014 - 17:19

Đọc chơi, cho biết.

Đây là một số comment cho bài "Việt Trung bắn vòi rồng ở vùng biển tranh chấp" trên trang tin Sohu. Mấy cái số đi sau dấu + kiểu giống giống số like ở fb xứ ta

(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

1. Việt Nam Philippines nhãi nhép mà dám không coi mình ra gì. (+637)

2. Vì nước quên mình đời sau ghi công! Bán rẻ đất nước đời sau phỉ nhổ! (+282)

3. Việt Nam vong ơn bội nghĩa không cần nhiều lời! Đánh! (+236)

4. Chủ trương "tạm dừng tranh chấp, cùng khai thác chung" thực chất là vứt bỏ chủ quyền của mình. (+159)

5. Không phải Việt Nam quá mạnh mà là nước mình quá hèn, hèn thì ăn đòn, đây chính là chân lý chứ còn gì nữa? (+103)

6. Các bố lãnh đạo còn định lèm bèm lừa dối dân đến bao giờ? (+53)

7. Chúng ta phải xem lại cách giải quyết vấn đề Nam Hải, bây giờ chả những nó ăn cướp đảo của mình, mình dựng giàn khoan ở nhà mình nó lại còn đến đuổi. Một mặt nhường nhịn vỗ về thằng láng giềng ác ôn, một mặt phải tranh thủ tăng cường quân lực và trang bị quân sự trong tư thế trực chiến. (+18)

8. Lúc cần xuống tay thì xuống tay liền đi, nói lắm làm gì. (+15)

9. Hải quân Việt Nam dâng hết lên kia kìa! Hải quân nhà mình đâu??? (+13)

10. Tranh chấp lãnh hải cái vẹo!!! Rõ ràng là biển của mình! (+10)

11. Sao không phái thành quản đến Nam Hải đi! Thành quản của mình giỏi đánh giỏi giết thế cơ mà, khỉ Việt dựng giàn khoan khai thác dầu ở Nam Sa thì được, sao mình lại không được?! Trung Hoa nước bự người đông chả lẽ lại để khỉ Việt coi thường? Giờ mình phái 1 vạn tàu giả dạng thành quản đến hù chết khỉ Việt đê! (+4)

(Bạn này đang châm biếm. Lực lượng thành quản (chengguan 城管) thành lập năm 1997, thành phần là côn đồ nghèo thất học đội lốt dân vệ chuyên theo dõi đánh đập bắt bớ dân chúng phạm luật dù nhỏ nhất và trấn áp những người biểu tình chống chính phủ. Chúng ăn lương nhà nước nhưng không có sắc phục, không bị pháp luật ràng buộc, nếu gây ra tai nạn hay án mạng thì chính quyền liền phủi tay, ngang nhiên đổ tội lên đám "quần chúng tự phát" này)

12. Một lũ lừa bại não, chỉ biết lên mạng chém gió chửi bới chứ làm được gì? (+6)
---> Reply: Một thằng ngay cả ý thức bảo vệ tổ quốc cũng đếch có, còn ra vẻ thiên dạ dốt mình t*o khôn, người như m*y thì sống nghĩa lý gì? (+20)

13. Trung Việt sông núi liền nhau, nếu đàm phán được thì đàm phán, giải quyết vấn đề trong hòa bình, suốt ngày lăm le trả thù người bên cạnh thì ta cũng không yên ổn. (+7)
---> Reply: Có lý. (+1)
---> Reply: Thằng hèn! (+6)
---> Reply: Chủ nghĩa cầu hòa ba phải cút qua bên kia! (+29)
---> Reply: Hòa hảo vô ích, đã đến lúc cho nó sợ luôn, thế mới giải quyết được vấn đề. (+10)

14. Ngừng tranh chấp bây giờ là đánh đố thế hệ sau, ngừng tranh chấp cái con khỉ, phải tận lực mà đánh thằng Nhật trước, đã đánh là đánh nó 100 năm không dậy nổi, rồi thu phục Philippines, bắt nó ngoan ngoãn đến già, sau đó thâu Việt Nam. (+3)

15. Chưa đánh nhau với Nhật đã đánh nhau với Việt Nam trước hả? Việt Nam điên cuồng quá, dám tự xưng là cường quốc quân sự số một thế giới. Phải cho thằng em biết lợi hại của anh đây! (+2)

16. Tại sao nước mình cứ thích đu vào hình tượng nạn nhân thế nhỉ? Diễn cho ai xem? Với Nhật thì phát ngôn viên mình tuyên bố họ ngang ngược xâm chiếm lãnh thổ ta thế này thế nọ, với Philippines thì họ bắt giữ ngư dân chiếm đảo san hô ta thế lọ thế chai, cứ giả vờ làm thằng yếu như vậy thật à? Giả vờ giỏi quá hay là thực chất chúng ta khoái làm thằng yếu? (+2)"

Thanked by 2 Members:

#124 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 08/05/2014 - 17:20

Vào 14h ngày 08/05/2014, tại tòa soạn báo điện tử Trí Thức Trẻ đã diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM".

Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Tổ quốcNgười Trung Quốc nói về Trung Quốc: “Đói nghèo, ngu muội, đấu tố”Vạch mặt căn cứ quân sự TQ tiếp sức cho giàn khoan HD-981Trung Quốc đấu dịu vụ đâm tàu Việt Nam trên Biển Đông?

Thông báo hàng hải ngày 3/5/2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông - một vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý từ ngày 2/5 đến 15/8/2014.

Để thực hiện hành vi sai trái này, Trung Quốc đã đưa đến hiện trường tổng cộng hơn 80 tàu các loại để tham gia bảo vệ và phục vụ giàn khoan HD-981, trong đó có 7 tàu quân sự gồm tàu hộ vệ tên lửa 534 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh cùng nhiều tàu khác. Khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra ngăn chặn hành vi trái phép thì các tàu bảo vệ được sự yểm trợ của máy bay của Trung Quốc có hành động hung hăng đâm thẳng vào tàu của Việt Nam; dùng vòi rồng, súng bắn nước nhằm vào tàu của Việt Nam gây hư tàu và gây thương tích.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước tình hình trên, ông Lê Hải Bình - Quyền vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp hòa bình, tùy diễn biến sẽ có các biện pháp tiếp theo”.

Với diễn biến phức tạp đang diễn ra, báo điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: “TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM” với mong muốn thể hiện tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lên án hành vi sai trái, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc.



Từ trái sang, GS Văn Như Cương, TS Trần Công Trục, nhà báo Bùi Ngọc Hải, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Thiếu tướng Lê Mã Lương, GS Nguyễn Khắc Mai tại tòa soạn báo điện tử Trí Thức Trẻ trong buổi Giao lưu trực tuyến.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Trí Thức Trẻ - phát biểu mở đầu buổi giao lưu:

“Kính thưa các vị tướng lĩnh, nhà nghiên cứu!

Đúng dịp chúng ta vừa kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, 39 năm ngày Chiến thắng thống nhất đất nước, thì Việt Nam lại đang đứng trước một thử thách mới: Đó là việc Trung Quốc ngang ngược xâm lấn thềm lục địa Việt Nam bằng giàn khoan khổng lồ, tàu biển, máy bay.

Hào khí Điện Biên, hào khí 30.4, hào khí cha ông chưa bao giờ ngừng chảy trong huyết quản người Việt, nhưng làm thế nào để hào khí ấy vẫn thịnh vượng trong một môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, bạn bè.

Nhà nước ta, dù đã có những bước đi kiên quyết nhưng mềm dẻo vừa để giữ vẹn toàn lãnh thổ Tổ quốc, vừa kìm chế tối đa để không xảy ra những xung đột đáng tiếc, nhưng trước dã tâm lớn của Trung Quốc, việc đẩy đuổi giàn khoan Trung Quốc ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam, vẫn là một bài toán nan giải.

Chỉ khi tất cả người dân, các thành phần trong xã hội và Nhà nước có một sự đồng thuận lớn thì mới có thể tạo ra một sức mạnh dân tộc to lớn, đủ sức đẩy lùi mọi âm mưu xâm lấn đất nước.

Làm thế nào để tạo sự đồng thuận lớn lao và tập trung sức mạnh dân tộc? Người dân cần làm gì để giúp Nhà nước kiên quyết mà khôn khéo đưa đất nước vượt qua thử thách này? Cần làm gì để đẩy đuổi sự xâm lấn của Trung Quốc mà vẫn giữ được môi trường văn hóa – kinh tế giữa hai nước láng giềng?

Rất nhiều câu hỏi như thế của độc giả sẽ được các vị tướng lĩnh nổi tiếng, nhà nghiên cứu hàng đầu có mặt tại cuộc giao lưu giải đáp.

Xin trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe các vị khách quý!”

Tham gia buổi Giao lưu trực tuyến có các vị khách mời:

1. Trung tướng NGUYỄN QUỐC THƯỚC - Nguyên Tư lệnh quân khu 4.
2. Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.
3. Thiếu tướng LÊ VĂN CƯƠNG - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công An.
4. TS TRẦN CÔNG TRỤC - Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.
5. Nhà nghiên cứu – GS. NGUYỄN KHẮC MAI - nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Ban Dân vận Trung ương, hiện là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh Triết – Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
6. PGS VĂN NHƯ CƯƠNG - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).
7. Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU - người sở hữu nhiều tài liệu quý, bản đồ cổ góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

NỘI DUNG BUỔI GIAO LƯU:

- Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, Việt Nam sẽ như thế nào trước liên tiếp các hành động xâm lấn từ Trung Quốc? (độc giả Hà Vân – Vĩnh Phúc)Thiếu tướng Lê Mã Lương: Hàng chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc trên biển Đông là một kế hoạch nhất quán, đã được sắp đặt từ trước. Chúng ta không lạ gì âm mưu của Trung Quốc khi đưa giàn khoan rất hiện đại vào vùng lãnh hải của Việt Nam.Tuy nhiên, tôi luôn lạc quan khi đánh giá tình hình dù hành động của người Trung Quốc rất tàn nhẫn và họ đã khiến một số thuyền viên của chúng ta bị thương khi tàu của họ đâm tàu của chúng ta. Có những tàu bị đâm hẳn 9 lần, đó quả là chuyện hiếm gặp khi tàu thuyền va chạm nhau trên biển.Còn quá sớm để nói về nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Việt Nam là một trong những dân tộc rất quý trọng hòa bình, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới. Chúng ta không muốn có chiến tranh nên đã kiềm chế.Nhiều người cũng nói với tôi rằng kiềm chế như thế là tới giới hạn rồi. Với tôi, để tránh một cuộc xung đột, chúng ta phải tiếp tục nằm lòng, chịu đựng, không nên có hành động trả đũa bằng vũ khí nóng vì nếu thế chúng ta rất dễ mắc bẫy của Trung Quốc và quốc gia láng giềng này có thể mượn cớ để làm những chuyện lớn hơn ở vùng biển đảo của Việt Nam.Nhưng cứ nín nhịn như thế mãi, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới. Vì vậy, nếu tàu Trung Quốc tiếp tục va chạm với tàu chúng ta, Việt Nam cũng sẽ có những hành động trả đũa tương ứng. Tuyệt đối chúng ta không chủ động sử dụng vũ khí để buộc các tàu Trung Quốc, những người trực tiếp chỉ đạo sự kiện nóng này tỉnh táo hơn, không có bất kỳ hành động manh động nào làm tổn hại tới uy tín của họ trên trường quốc tế.Một lần nữa tôi cho rằng, chưa thể xảy ra xung đột về vũ trang. Trong thời gian gần nhất tới đây, giàn khoan này sẽ bị rời khỏi khu vực lãnh hải này bởi sức ép từ Việt Nam và dư luận quốc tế. Trung Quốc không thể để mất hình ảnh của mình trong mắt bạn bè quốc tế.

- Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá như thế nào về cách xử lý của Việt Nam? Chúng ta có quyền xua đuổi họ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta hay không? (Bạn Nguyễn Thanh Hoa – Ninh Bình).

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Trên thế giới có nhiều cách xử lý khác nhau tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể và mối bang giao quốc tế của Việt Nam với Trung Quốc cũng như của Việt Nam với cộng đồng quốc tế để tìm ra cách ứng xử. Ví dụ nếu như bạn đọc nói thì chúng ta có khả năng xua đuổi giàn khoan rời khỏi vị trí mà họ định đặt để tác nghiệp và thăm dò dầu khí. Đây là một cách chứ không phải là cách duy nhất.

Cách này chúng ta đang làm nhưng gặp phải sự phản ứng từ những tàu đi kèm với giàn khoan như các bạn đã biết qua buổi họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao vào chiều 7/5.

Trước đó chúng ta cũng đã có một biện pháp khác là phản đối hành động của Trung Quốc thông qua Công hàm, nói cho Trung Quốc biết rằng hành động đó của họ đang vi phạm rất nhiều điều như tôi đã đề cập ở trên.

Chúng ta mới chỉ giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao song phương là một kênh rộng mở. Cấp cao nhất là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì song song với việc triệu đại diện Trung Quốc ở Việt Nam lên để gửi Công hàm.

- Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Trung Quốc đã từng đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2012 và lần này là lần thứ 2. Theo ông, tính chất của 2 lần triển khai giàn khoan của Trung Quốc có gì khác nhau? Và nó đã thể hiện dã tâm ngày càng lớn của Trung Quốc như thế nào? (Hải Sơn – Ba Vì, Hà Nội)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Tính chất 2 lần đưa giàn khoan vào:

- Tính chất của 2 lần triển khai giàn khoan của TQ là hoàn toàn khác nhau.

+ Lần 1: TQ thuê giàn khoan của một công ty dầu khí nước ngoài, mang giàn khoan vào vùng biển của VN để khai thác. Nhưng đó là hành động vi phạm luật biển quốc tế, cộng với sức ép của VN nên phía công ty này đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền của ta.

+ Lần 2: Đây là giàn khoan của TQ, được TQ đầu tư và tự làm ra giàn khoan này lấy tư cách là giàn khoan của công ty dầu khí của TQ. Theo luật biển quốc tế thì TQ đã vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của VN.

- Ngay lúc này, liệu đã nên làm công tác tư tưởng cho toàn dân chuẩn bị sẵn chiến tranh thưa GS Nguyễn Khắc Mai? (Nguyễn Văn Minh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

GS Nguyễn Khắc Mai: Trong tình hình hiện nay, việc phải chuẩn bị tư tưởng để đối phó với chiến tranh và vấn đề tuyên bố có tình trạng chiến tranh là hai vấn đề khác nhau. Trước sự lấn lướt, xâm lấn, nhiều người còn cho là xâm lược của Trung Quốc thì chuẩn bị tư tưởng cao nhất để đối phó là đương nhiên.

Nhưng đã đến lúc tuyên bố có tình trạng chiến tranh chưa thì tôi nghĩ rằng phải cân nhắc thận trọng. Chúng ta không thể dùng cái đầu bốc nóng để thôi thúc hành động.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


GS Nguyễn Khắc Mai trả lời độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ.

- Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, hành động đưa giàn khoan vào Biển Đông để tác nghiệp và tiến hành thăm dò dầu khí đã vi phạm những quy định nào của quốc tế? (Bạn Nguyễn Tiến Sơn – Hà Nội)

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hành động TQ đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, vi phạm tuyên bố ứng xử DOC, đi trái ngược với những điều mà ông Tập Cận Bình đã ký với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 3 năm (Trung Quốc và Việt Nam hợp tác để tạo không khí ổn định và điều kiện hòa bình trên Biển Đông), đi ngược lại cam kết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi sang Việt Nam hồi 2013 (cam kết Trung Quốc và Việt Nam hợp tác với nhau đảm bảo Biển Đông ổn định để cùng hợp tác phát triển), vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển.

- Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, đằng sau chuyện đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, Trung Quốc đang ấp ủ âm mưu gì thưa ông? Vì sao “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vẫn chưa bị “khai tử”? (Thu Phương -Nam Sách, Hải Dương).

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: TQ vẫn còn giữ “đường lưỡi bò” này, càng ngày càng củng cố hơn âm mưu to lớn của TQ. Với âm mưu này, thế giới đã thấy rõ và lên tiếng. Âm mưu của TQ không chỉ về chính trị mà còn cả kinh tế. Bởi biển Đông là nơi chứa dầu khí rất nhiều, có thể nói đứng thứ 3 trên thế giới. Do đó, chiếm được biển Đông là một nguồn lợi quá lớn cho tham vọng xưng bá của TQ.



Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trả lời độc giả báo điện tử Trí Thức Trẻ tại TP.H-C-M.

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#125 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 08/05/2014 - 17:38



Trung Quốc dịu giọng, kêu gọi đàm phán

Bắc Kinh hôm nay chối bỏ các vụ đụng độ trên Biển Đông và kêu gọi giải quyết hòa bình tình hình căng thẳng hiện nay, xuất phát từ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.



Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nói rằng không có sự đụng độ nào xảy ra ở vùng nước nói trên. Tuy nhiên Việt Nam đã có đầy đủ bằng chứng về việc các tàu của Trung Quốc cố tình đâm 8 con tàu của Việt Nam, gây hư hại một số tàu và làm 6 thuyền viên kiểm ngư bị thương.
Cheng nói thêm rằng mọi bất đồng giữa hai nước có thể được giải quyết thông qua "đàm phán hòa bình". Ông Trình cũng tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng cách cho rằng biến cố trên biển vừa rồi có tính chất cục bộ, theo Reuters.
Tuy nhiên, trước các hành động của Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác đều đã lên án và chỉ trích, coi hành động đặt giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam là trái phép, nguy hiểm và khiêu khích.


Thanked by 4 Members:

#126 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 08/05/2014 - 18:10




Về hành động đưa giàn khoan của Trung Quốc ra Biển Đông, tạp chí Forbes của Mỹ nhận định: “Việt Nam không có lịch sử lùi bước, ngay cả khi trước sự khiêu khích của người láng giềng khổng lồ Trung Quốc.”

“Hai nước đã xung đột với nhau hàng chục năm. Có khi Trung Quốc thắng và có khi Việt Nam thắng, nhưng điều rõ ràng là Hà Nội không sợ người láng giềng phương Bắc.”

“Không có khả năng người Việt Nam, vốn rất tự hào về dân tộc của họ, sẽ để yên cho Bắc Kinh khoan ở gần vùng biển ngay sát họ.”

“Trung Quốc muốn sở hữu lãnh thổ và vùng biển của những nước xung quanh. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi có ai ngăn họ lại. Và có thể chỉ có người Việt Nam mới ngăn họ được.”

Bài báo của Forbes cũng nhắc lại lần xung đột lớn giữa hai nước hồi năm 1979 mà khi đó Hà Nội đã ‘làm nhục quân đội Trung Quốc’.

Trang mạng của kênh truyền hình CNBC dẫn lời ông Ngô Thế Xuân, chủ tịch Viện nghiên cứu Biển Đông quốc gia của Trung Quốc, nói không có khả năng Bắc Kinh quan tâm đến phản ứng của Việt Nam.

“Nếu chúng tôi ngừng khi Việt Nam lên tiếng phản đối thì Trung Quốc sẽ không thể đạt được gì ở Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông),” ông Ngô được dẫn lời nói.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để khoan tìm dầu khí ở Nam Sa (tức Trường Sa). Lần này chúng tôi khoan ở Tây Sa (tức Hoàng Sa) chứ không phải Nam Sa. Không có tranh chấp lãnh thổ gì ở đó cả. Tôi nghĩ Trung Quốc vẫn sẽ xúc tiến kế hoạch khoan bất chấp Việt Nam có nói hay làm gì đi nữa.”

BBC đang tổng hợp các nhận định của báo chí quốc tế xung quanh vụ việc này. Các bạn đón theo dõi nhé.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Toàn thế giới ủng hộ Việt Nam chống lại bành trướng TQ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#127 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 08/05/2014 - 18:14

Vấn đề ở đây là ông hàng xóm đã cắm vòi chưa ? đã thò cắm gì chưa ?

Vì đặc quyền vùng kinh tế thì ông có thể đứng trước nhà tôi , tự do đi lại xung quanh , nhưng ông ko đc thò cắm gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 08/05/2014 - 18:15


Thanked by 1 Member:

#128 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 08/05/2014 - 19:22

Mỗi ngày tôi đều chờ đợi và hỏi bạn bè xung quanh: "Đã chiến chưa?" Thái độ của báo chí dường như vẫn rất trung lập, thái độ không rõ ràng làm tôi tự hỏi: "Vậy định thế nào?" Tôi không ham mê chiến tranh nhưng tôi biết: TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI VÀ TÔI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU VÌ NÓ! Vì vậy hãy cho tôi 1 dấu hiệu! Ngoài tình yêu, tôi theo dân tộc chủ nghĩa, ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC TRÊN HẾT, vậy thôi!

Thanked by 4 Members:

#129 anhnoidau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 197 thanks

Gửi vào 08/05/2014 - 20:18

Còn đâu tâm trạng để mà chơi
Giăc đã xâm lăng tận ngõ rồi
Chiến sỹ máu rơi ngoài biển cả
Ngư dân bi hẹn kế sinh nhai
Toàn dân căm phẫn quân bành trướng
Cả nước sục sôi ý chí mài
Thà chết để giữ gìn độc lập
Ngán gì máu chảy với đầu rơi


"Cuộc chơi" này không giành cho những cái đầu nóng. Việt Nam nổ súng trước coi như thua.

Thanked by 4 Members:

#130 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 08/05/2014 - 21:17


Báo chí Việt Nam và nước ngoài đặt câu hỏi cho Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về cuộc đối đầu quanh giàn khoan của Trung Quốc.

Ông Daniel Russel, Trợ lý chuyên trách về Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đang thăm Việt Nam và có buổi gặp báo giới tại Hà Nội hôm 8/5.


Các bài liên quan


Chủ đề liên quan


Hầu hết các câu hỏi của phóng viên đều liên quan việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào Biển Đông.

Ông Daniel Russel nhắc lại Bộ Ngoại giao Mỹ đã có tuyên bố “chính thức” về lập trường của Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/5 nói hành động của Trung Quốc là “khiêu khích và làm tăng căng thẳng”.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tranh chấp trên biển, gồm cả Hoàng Sa, phải được giải quyết “một cách hòa bình, qua con đường ngoại giao, theo luật pháp quốc tế”.

“Mỹ kêu gọi các nước và các bên tranh chấp kiềm chế, tận dụng các kênh ngoại giao và chính trị để giảm căng thẳng, để quản lý tranh chấp và cuối cùng để giải quyết các vấn đề chủ quyền.”

“Mỹ có quan điểm từ lâu rằng nếu kênh ngoại giao không có kết quả, các nước tranh chấp cần tận dụng quyền sử dụng các cơ chế luật pháp quốc tế.”

Ông Russel nói: “Thông điệp đơn giản của tôi là nhắc lại sự quan trọng của kiềm chế, đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế.”

Các câu hỏi của phóng viên muốn thúc nhà ngoại giao Mỹ nói rõ hơn về lập trường của Mỹ ủng hộ Việt Nam hay Trung Quốc.

Tuy vậy, ông Daniel Russel nhắc lại Mỹ “không có lập trường về phải trái trong đòi hỏi của bất kỳ nước nào trên Biển Nam Trung Hoa”.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Việt Nam đã tổ chức họp báo để lên án hành động của Trung Quốc


Ông nói có tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa, nhưng “không phải chỗ để Mỹ nói lập trường của ai mạnh hơn”.

“Nhưng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có quyền kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp trong hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.”

Khi được hỏi về sự ủng hộ của Mỹ với Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc, ông Daniel Russel giải thích sự ủng hộ “vững chắc” dành cho Philippines không có nghĩa là Mỹ ủng hộ đòi hỏi chủ quyền ở bất kỳ phần nào trên Biển Đông.

“Chúng tôi có lập trường về tính ràng buộc thiêng liêng với Philippines như đồng minh. Nhưng chúng tôi không có lập trường về phải trái trong đòi hỏi chủ quyền của Philippines.”

Câu hỏi cuối cùng, được trích từ một độc giả trên Facebook, hỏi về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam.

Ông Daniel Russel nói ông đã nêu vấn đề nhân quyền, cùng sự quan tâm một số cá nhân cụ thể, khi gặp quan chức Việt Nam.

“Hoa Kỳ phát biểu thẳng thắn nhưng như một người bạn của Việt Nam, và không bao giờ để lỡ cơ hội nói ra, ủng hộ các nguyên tắc và các cá nhân,” ông Russel phát biểu.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình tàu Kiểm ngư Việt Nam 'bị tàu Trung Quốc đâm vào'


#131 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 08/05/2014 - 21:38

Đừng tin những gì chúng nói!
Hãy nhìn những gì chúng làm!
Giết chóc thì cũng chẳng có gì hay, nhưng có thể trơ mắt nhìn chúng giày xéo mộ phần nhà cửa của ta chăng?!
Chó cắn ta, ta không thể cắn lại nó nhưng cũng đừng mơ giảng lý thuyết người cho khác loại!
Thái độ phải rõ ràng, chúng ta yêu hòa bình song chúng ta không hèn kém!
Chấm hết!
P/s: Ở nơi diễn đàn học thuật thì không nên bàn luận chính trị nhiều, tôi cũng chỉ bày tỏ ý kiến như vậy lần cuối!

#132 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 09/05/2014 - 07:25

Nga sẽ không chấp nhận TQ thao túng'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nga sẽ không chấp nhận để Trung Quốc 'thao túng' ở Biển Đông mặc dù có thể sẽ vẫn tiếp tục tham gia 'diễn tập hải quân' chung với Trung Quốc ở khu vực Biển Hoa Đông gần Nhật Bản, theo một nhà quan sát từ Việt Nam.

Nga có thể đã bất ngờ về sự kiện Trung Quốc 'đưa giàn khoan' vào khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và động thái ngay trước cuộc 'tập dượt' Nga - Trung có thể hoàn toàn nằm trong một toan tính từ trước của Trung Quốc, theo TSKH Lương Văn Kế từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 08/5/2014 từ Hà Nội, nhà nghiên cứu khu vực học nói:




[indent]
"Chuyện chấp nhận để Trung Quốc để thao túng ở Biển Đông rồi đe dọa Việt Nam, trước hết là một đồng minh chiến lược của nước Nga ở Đông Nam Á, ở Biển Đông, thì tôi nghĩ, cái này chắc chắn Nga sẽ không thể chấp nhận"




TSKH Lương Văn Kế
[/indent]

"Nước Nga có thể cũng hơi bất ngờ trước quyết định này của Trung Quốc. Nhưng dự án của họ, tôi tin là như vậy, đã được sắp đặt trước rồi, cho nên Nga có lẽ vẫn tham gia, nhưng quy mô, tính chất và mục tiêu của nó có lẽ sẽ có những điều chỉnh.

"Với toàn bộ tầm nhìn chiến lược toàn cầu của Putin cũng như của nước Nga, tôi nghĩ rằng họ cũng hoàn toàn có khả năng nhận biết giới hạn của nước Nga, can dự hay là hợp tác với Trung Quốc."




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo nhà nghiên cứu, có thể Trung Quốc đã đặt Nga vào một thế khó xử tại thời điểm được cho là 'nhạy cảm' với vụ giàn khoan đang nóng lên hiện nay.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt Nga vào việc cân nhắc lập trường với Việt Nam như một 'đối tác chiến lược' hay không.

Ông Lương Văn Kế nói:

"Về mặt bố cục chiến lược của nước Nga, người ta rất muốn trở lại thời kỳ hoàng kim thời Liên Xô, rất muốn tìm các căn cứ quân sự nước ngoài mà họ đã công khai bày tỏ cái ý định muốn trở lại Đông Nam Á, muốn trở lại Việt Nam.

"Chuyện chấp nhận để Trung Quốc để thao túng ở Biển Đông rồi đe dọa Việt Nam, trước hết là một đồng minh chiến lược của nước Nga ở Đông Nam Á, chắc chắn Nga sẽ không thể chấp nhận."

'Tùy thuộc vào Việt Nam'


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vụ giàn khoan HD-981 của Trung Quốc đang làm nóng lên tình hình khu vực.

Hôm thứ Năm, cựu Trưởng ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam nói với BBC Trung Quốc sẽ chưa rút ngay giàn khoan HD 981 ra khỏi khu vực tranh chấp tại Hoàng Sa.

Theo cựu quan chức này, việc rút hay không của giàn khoan này, hoặc thậm chí có các động thái mang tính 'lấn tới nữa' với quy mô 'rộng hơn nữa' phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà trong đó có thái độ của chính nhà cầm quyền Việt Nam.

"Họ làm đến mức độ nào và bao giờ hoàn thành cái yêu sách vô lý của họ thì nó còn phụ thuộc vào chúng tôi, tức là những người Việt Nam có các quyền và lợi ích chính đáng của mình tại khu vực này, tại các vùng biển và thềm lục địa của mình," Tiến sỹ Trần Công Trục nói với BBC.

"Rồi phụ thuộc vào các khu vực có liên quan đến lợi ích trực tiếp và gián tiếp, rồi phụ thuộc vào tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế.



"Cần phải thức tỉnh tất cả những lực lượng đó để cùng chung sức trong cuộc đấu tranh để mà ngăn cản được bước tiến nguy hiểm của Trung Quốc."

'Nói khác với làm'

Hôm 08/5, một Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc, ông Trình Quốc Bình, đã lên tiếng về sự kiện giàn khoan của Trung Quốc ở khu vực Hoàng Sa và tuyên bố 'Trung Quốc không có đụng độ với Việt Nam', điều được cho là trái ngược với cáo buộc của chính quyền Việt Nam.




[indent]
"Họ làm đến mức độ nào và bao giờ hoàn thành cái yêu sách vô lý của họ thì nó còn phụ thuộc vào chúng tôi, tức là những người Việt Nam có các quyền và lợi ích chính đáng của mình tại khu vực này"




TS Trần Công Trục
[/indent]

Bình luận về phát ngôn này của ông Trình Quốc Bình, từ Hà Nội, nhà nghiên cứu khu vực học Lương Văn Kế nói:

"Chuyện ông Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc biện bạch cho sự kiện không phải là Trung Quốc gây hấn mà do các lực lượng vũ trang của Việt Nam, đặc biệt là cảnh sát biển và hải quân Việt Nam, thì luận điệu ấy theo cách nhìn của tôi không ai ngạc nhiên cả.

"Bởi vì người Trung Quốc từ trước đến nay nói và làm rất khác nhau, cho nên họ có thể làm thế này và sẽ nói thế khác, và nói thế này và làm thế khác.

"Họ phủ định chuyện Trung Quốc đã chủ động tấn công các tàu hải giám hay tàu hải cảnh của Việt Nam, kiểm ngư của Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là lý sự bình thường của người Trung Quốc."


-------------------------
Trả lời phóng viên báo Tiền Phong : Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, hiện tại, phía Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng như đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám, máy bay tới khu vực này, khiến tình hình có chiều hướng căng thẳng, phức tạp hơn.

Chiều 8/5, trao đổi với Tiền Phong về những diễn biến liên quan đến việc Trung Quốc tiến hành lắp đặt giàn khoan dầu (số hiệu HD 981) trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có nhiều hành động hung hăng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, hiện tại, phía Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng như đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám, máy bay tới khu vực này, khiến tình hình có chiều hướng căng thẳng, phức tạp hơn.


Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, nhằm tránh tổn thất cho các lực lượng của ta như Kiểm ngư, Cảnh sát biển trong khi ngăn chặn, cản phá việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981, các biện pháp, phương án phòng ngừa, tự vệ chính đáng sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, để hạn chế thấp nhất những thương vong có thể xảy ra trước các hành động của phía Trung Quốc.
Bên cạnh đó, cùng với lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam đang duy trì nhiều phương tiện cần thiết tại khu vực trên, trong đó có những tàu hiện đại và luôn sẵn sàng, cảnh giác cao độ trước những động thái hung hăng, khiêu khích từ phía Trung Quốc.
Quan điểm của Việt Nam là kiềm chế, tránh gây căng thẳng và đấu tranh hòa bình nhưng không nhân nhượng trước vấn đề chủ quyền.
Đánh giá về hành động trái phép, không tôn trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm khẳng định, việc làm này sẽ tạo tiền lệ không tốt trên biển Đông, đồng thời đi ngược lại thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc về Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông.
“Cùng với các lực lượng khác của ta, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, trước mắt là cương quyết cản phá không cho Trung Quốc có thể hạ đặt giàn khoan trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam”, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định.


Thanked by 1 Member:

#133 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 09/05/2014 - 11:02

Chả lẽ mất độc lập tự chủ, lệ thuộc họ Bành?
Xem bài của ông

TT Nguyễn Trọng Vĩnh

-------------------------------

Nếu bây giờ xảy ra chiến tranh thì Tàu sẽ thua vì không phải chúng đánh chiếm biển của riêng VN mà đánh chiếm của cã thế giới .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 09/05/2014 - 11:08


Thanked by 4 Members:

#134 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 09/05/2014 - 16:14


Trung Quốc họp báo: Truyền thông quốc tế ủng hộ Việt Nam

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm qua, ngày 8/5, Trung Quốc tuyên bố tàu Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Quốc 171 lần nhưng lại không thể cung cấp hình ảnh hoặc số tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan HD 981.

Theo báo Mỹ Wall Street Journal, một quan chức bộ Ngoại giao Trung Quốc nói quyết định triển khai giàn khoan khổng lồ bán chìm HD 981 là một phần trong hoạt động thăm dò khai thác bình thường của Trung Quốc trong khu vực này đã từ nhiều năm nay.

"Chúng tôi rất sốc với những hành động cản trở của Việt Nam", ông Dị Tiên Lương, Vụ trưởng Vụ biên giới và hải đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Ông Dị cho biết từ ngày 3-7/5, tàu của Việt Nam đã đâm vào tàu của Trung Quốc 171 lần. Ông ta yêu cầu các tàu Việt Nam rút khỏi khu vực gần nơi giàn khoan Trung Quốc đang cố gắng hoạt động.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cho biết ông Dị đã không thể trả lời câu hỏi liệu có thủy thủ Trung Quốc nào bị thương trong các vụ đâm tàu. Đồng thời, ông ta còn nói không thể cung cấp số tàu Trung Quốc đang hiện diện ở khu vực giàn khoan HD 981. Ông ta nói hải quân Trung Quốc không tham gia vào vụ việc này.

Còn theo Tân Hoa Xã, các tàu Trung Quốc chỉ là tàu dân sự và tàu chính phủ trong khi phía Việt Nam có nhiều tàu trang bị vũ khí đưa đến hiện trường. Phía Trung Quốc cũng phát hiện người nhái Việt Nam cách tàu Trung Quốc khoảng 5 mét, giăng lưới và các vật thể lớn dưới nước để cản trở tàu Trung Quốc.

Trả lời phóng viên Reuters sau đó, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nói: "Chúng tôi không quan tâm Trung Quốc nói gì. Chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cử tàu theo luật pháp nhưng Trung Quốc có tàu tên lửa hộ tống tàu dân sự của họ".

Theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, trong buổi họp báo này, phía Trung Quốc không đưa ra được hình ảnh nào làm bằng chứng chứng minh cho chỉ trích của nước này về việc "tàu Việt Nam quấy nhiễu tàu Trung Quốc".

Mặc dù được các phóng viên hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như đại diện Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) không giải thích được tại sao nước này phải điều đến hơn 80 tàu các loại để hộ tống một giàn khoan, trong khi bình thường chỉ cần 3 đến 4 tàu phục vụ là đủ.

Trước câu hỏi việc lực lượng chức năng của nước này dùng vòi rồng và cho tàu công vụ tấn công tàu Việt Nam có phải là hành vi ức hiếp thô bạo hay không và Trung Quốc đã điều bao nhiêu tàu đến khu vực giàn khoan HD 981, trong đó có bao nhiêu tàu hải quân, Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ra lúng túng, cố tình né tránh câu trả lời.

Tại cuộc bọp báo, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm muốn giải quyết tình hình hiện nay thông qua đối thoại đàm phán.

Ngoài ra BBC tiếng Anh cũng lên tiếng : Việt Nam là Ukraine của khu vực Thái Bình Dương đồng thời. chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đứng nhìn

Tin khác : Cán bộ, PV Báo Thanh Niên đã đóng góp 260 triệu đồng (một ngày lương) ủng hộ chiến sĩ hai tàu kiểm ngư bị TQ đâm hỏng

Hiện nay các tàu chiến ở Đà Nẵng vẫn còn nằm ở cảng,các tin đồn tàu chiến đã rời cảng ra biển là sai sự thật xin các đồng chí chú ý.

-CT-


#135 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 09/05/2014 - 16:25

Nôm na là Tàu tranh chấp nhà với anh Nhật nhưng Nhật khỏe quá ko làm gì đc , đã khỏe lại còn có đồng minh là anh Mỹ

Định tranh với anh Phil thì anh Phil có sự hậu thuẫn của anh US nên cũng ko rắn được

Bây giờ là tranh chấp với anh Việt vì anh Việt ko khỏe bằng Nhật kèm ko có hậu thuẫn của anh Mỹ nên định chốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong khi các cụ đang họp thì các anh hùng online VN cứ PTS hàng loạt ảnh khiến anh tàu hoang mang

have fun and nice day

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 09/05/2014 - 16:26


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |