Vô Thường, on 28/07/2014 - 11:02, said:
Bời vì thích nghi với sự dễ dãi bao giờ cũng khó hơn việc chinh phục những khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà miền Bắc việt lại chiến thắng trong cuộc nội chiến với miền Nam Việt nam. Xưa nay, chưa có quân đội nào chiến thắng bằng sự xa hoa, trụy lạc và dễ dàng trong mọi chuyện.
Trong cuộc sống có 1 cán cân tự nhiên gọi là: Cân bằng của tự nhiên đạo. Điều đó lý giải được tại sao người Mông Cổ đánh khắp thế giới không đối thủ. Tại sao người Nhật Bản luôn tự hào là 1 chúng tộc riêng biệt trên khắp thế giới. Và tại sao: Người Do Thái lại thông minh, có nhiều cá nhân ưu tú nhất thế giới.
Hãy nhìn vào hoàn cảnh và vị trí địa lý - và những khó khăn 3 dân tộc trên thường xuyên phải đối mặt:
Mông cổ, Nhật Bản, Do Thái: Họ đều tồn tại và phát triển trên những nơi khó sống và khó thích nghi với mọi dân tộc khác. Họ chịu nhiều sự khắc nghiệt của thời tiết và sinh tồn hơn ai hết. Giá trị cốt lõi của họ được xây dựng bằng sinh mạng của chính mình qua nhiều thế hệ. Và Gene của họ cũng vì thế được cải tạo qua nhiều thế hệ.
Người Do Thái vượt lên tất cả cũng vì: Ngoài vị trí sinh tồn khắc nghiệt ra, họ còn sinh sống ở vùng giao thoa giữa Âu - Á. Nơi chịu hàng ngàn cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Và để tồn tại trong 2 thứ khắc nghiệt nhất: Hoang mạc và Chiến tranh. Người Do Thái đã truyền lại cho thế hệ sau những Giá trị cốt lõi về việc thích nghi của họ. Đó cũng chính là phản xạ tự nhiên của Gene trội để họ về sau này dễ dàng ứng xử trong mọi tình huống.
Mẹ tự nhiên quá khó khăn với các tộc người đó, nên cán cân của tự nhiên cũng vì thế khích động cho họ có được những thứ mà dân tộc khác không bao giờ có thể mua được.
Hãy nhớ rằng: 1 dân tộc không có giá trị cốt lõi mà chạy theo dân tộc khác, tất chỉ có muôn đời làm nô lệ.
Và khi bạn không thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt của tự nhiên, xã hội. Nghĩa là bạn thuộc hàng thấp kém và dễ tổn thương.
Và khi đó bạn thất bại toàn tập
Đừng bao giờ dễ dàng với bản thân mình
Nguyễn Huệ ở Bình Định , Nguyễn Phúc Ánh ở trong Nam, Chúa Trịnh vua Lê o*? miền Bắc . Giải thích theo do địa dư khắc nghiệt mà thắng như thế nào đây ?
Các ông lớn trong Nam có nhiều ông phè phởn nhưng binh lính VNCH tác chiến nơi mặt trận không hề phè phởn nếu không thì cuộc chiến đâu đến 1975 mơí kết thúc. Tốt nhất là hỏi nhu=~ng người lính già của 2 miền đã từng đụng trận nhau đe6? biết họ có phè phởn không chớ chẳng nên suy diển lăng nhăng từ kết quả .