Bản thân em sinh năm Canh Ngọ, em đã thu thập được khá nhiều lá số bạn bè bằng tuổi mình ( hơn 30 lá số) và kiểm nghiệm, thì thấy Hóa Khoa đi với Thái Âm, và Hóa Kỵ đi với Thiên Đồng cho kết quả chuẩn xác hơn.
Vì vậy em vote với tuổi
Canh Ngọ: Nhật Vũ
Âm Đồng.
Em có 1 cô bạn gái rất thân thiết, hiểu về nhau rất kĩ. Và cũng xem số cho cô ta suốt. Nên so sánh tương quan 2 lá số em và cô bạn để thấy rõ.
Em: giờ Tý, ngày 9/2 ÂL năm Canh Ngọ. (mệnh Thái Âm cư Mão)
Bạn : giờ Dậu ngày 26/5 ÂL năm Canh Ngọ. (mệnh Thiên Đồng cư Dậu)
Cả 2 đều có Khoa xung Kỵ. Nhưng khác nhau hoàn toàn.
Cô bạn không có thành tích học tập gì đáng kể, thi ĐH trượt, học NV2 ở 1 trường dân lập. Tuy nhiên khá may mắn, ra trường được giữ lại làm giảng viên, lại đúng đợt Bộ GD bắt mỗi trường phải đảm bảo tỉ lệ giảng viên cơ hữu / sinh viên ở 1 mức nào đó. Nên cô bạn được vào biên chế luôn.
Nhìn lá số, mệnh thiên đồng, thân cư di ở Mão có Thái Âm. Quan Lộc có xương khúc quang quý.
Mệnh thể, thân cư di là dụng, làm giảng viên quá hợp lý. Nếu mệnh thiên đồng hóa khoa, di thái âm hóa kỵ, thì học hành thành tích phải rất xuất sắc, và chưa chắc đã làm giảng viên.
LS của tutruongdado: mệnh Thái Âm hóa khoa, di thiên đồng hóa kỵ, nên học hành có nhiều thành tích, có nhiều giải thưởng. Tuy nhiên chẳng làm gì liên quan đến giáo dục cả.
Đây là 1 ví dụ
cực kì điển hình với tuổi
Canh Ngọ mà em nghiệm lý được.
Sửa bởi tutruongdado: 15/05/2014 - 17:22