Sự trùng hợp lạ kỳ
minhminh
18/01/2014
Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ 10 , của hải quân VNCH , được trang bị từ năm 1964
Đúng 10 năm sau , 1974 thì hải chiến với Trung Cộng , tại Hoàng Sa
Tính từ hạm trưởng đầu tiên tới thiếu tá Nguỵ văn Thà là hạm trưởng thứ 10
Hải pháo 76 ly 2 trên tàu cũng bắn được đúng 10 trái thì tàu trúng đạn địch , và chìm , hạm trưởng hạm phó ở lại và cùng chết theo chiến hạm .
Lực lượng Hải Quân TC khi xâm chiếm Hoàng Sa và sự thiệt hại
(nguồn: mevietnam.org):
Hộ tống hạm Kronstadt, ký số 271, hạm trưởng là Đại-tá Vương Kỳ Uy, tử thương.
Hộ tống hạm Kronstadt, ký số 274, hạm trưởng là Đại-tá Quan Đức, tử thương. Đây là soái hạm của chiến dịch. Tư lệnh mặt trận là Đô-đốc Phương Quang Kinh, Tư-lệnh phó hạm đội Nam-hải của Trung-quốc với bộ tham mưu đi trên chiến hạm này. Khoảng giữa trận chiến, ông cùng bộ tham mưu tử thương (1 Đô-đốc, 4 Đại-tá, 6 Trung-tá, 2 Thiếu-tá, và 7 sĩ quan cấp úy).
Trục lôi hạm, ký số 389, hạm trưởng là Trung-tá Triệu Quát, tử thương.
Trục lôi hạm, ký số 396, hạm trưởng là Đại-tá Diệp Mạnh Hải, tử thương và toàn bộ thủy thủ đoàn của các chiến hạm trên đều tử thương.
Phi tiễn đỉnh Komar 133, trang bị hỏa tiễn địa-địa Styx hạm trưởng là Thiếu-tá Tôn Quân Anh,
Phi tiễn đỉnh Komar 137, trang bị hỏa tiễn đĩa địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Mạc Quang Đại,
Phi tiễn đỉnh Komar 139, trang bị hỏa tiễn địa địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Tạ Quỳ,
Phi tiễn đỉnh Komar 145, trang bị hỏa tiễn địa-địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Ngụy Như.
6 Hải vận hạm chở quân.
Lực lượng trừ bị của TC:
2 Tuần dương hạm,
4 Pháo-hạm,
4 Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn Kianjiang.
2 Phi đội MIG 19,
Đúng 10 năm sau , 1974 thì hải chiến với Trung Cộng , tại Hoàng Sa
Tính từ hạm trưởng đầu tiên tới thiếu tá Nguỵ văn Thà là hạm trưởng thứ 10
Hải pháo 76 ly 2 trên tàu cũng bắn được đúng 10 trái thì tàu trúng đạn địch , và chìm , hạm trưởng hạm phó ở lại và cùng chết theo chiến hạm .
Lực lượng Hải Quân TC khi xâm chiếm Hoàng Sa và sự thiệt hại
(nguồn: mevietnam.org):
Hộ tống hạm Kronstadt, ký số 271, hạm trưởng là Đại-tá Vương Kỳ Uy, tử thương.
Hộ tống hạm Kronstadt, ký số 274, hạm trưởng là Đại-tá Quan Đức, tử thương. Đây là soái hạm của chiến dịch. Tư lệnh mặt trận là Đô-đốc Phương Quang Kinh, Tư-lệnh phó hạm đội Nam-hải của Trung-quốc với bộ tham mưu đi trên chiến hạm này. Khoảng giữa trận chiến, ông cùng bộ tham mưu tử thương (1 Đô-đốc, 4 Đại-tá, 6 Trung-tá, 2 Thiếu-tá, và 7 sĩ quan cấp úy).
Trục lôi hạm, ký số 389, hạm trưởng là Trung-tá Triệu Quát, tử thương.
Trục lôi hạm, ký số 396, hạm trưởng là Đại-tá Diệp Mạnh Hải, tử thương và toàn bộ thủy thủ đoàn của các chiến hạm trên đều tử thương.
Phi tiễn đỉnh Komar 133, trang bị hỏa tiễn địa-địa Styx hạm trưởng là Thiếu-tá Tôn Quân Anh,
Phi tiễn đỉnh Komar 137, trang bị hỏa tiễn đĩa địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Mạc Quang Đại,
Phi tiễn đỉnh Komar 139, trang bị hỏa tiễn địa địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Tạ Quỳ,
Phi tiễn đỉnh Komar 145, trang bị hỏa tiễn địa-địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Ngụy Như.
6 Hải vận hạm chở quân.
Lực lượng trừ bị của TC:
2 Tuần dương hạm,
4 Pháo-hạm,
4 Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn Kianjiang.
2 Phi đội MIG 19,
Tâm Thiện
18/01/2014
Phải chờ 40 năm mới được tưởng niệm, đặc biệt năm nay thì đây là niềm vui chung của cả người Việt trong nước lẫn ngoài nước, những người có tấm lòng và cái tâm với tổ quốc. Ngày mai thứ bẩy 18/1, tôi được tham dự nghi lễ truy điệu và tưởng niệm 74 anh hùng vị quốc vong thân trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 để ghi ân tất cả những người đã vì nước quên mình cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có ý đồ phản bội lại tổ quốc.
Sửa bởi tamthien: 18/01/2014 - 13:55
Sửa bởi tamthien: 18/01/2014 - 13:55