Bàn về đàn ông Việt kiều mỹ
zer0
20/01/2014
Đừng có vu khống là tui kỳ thị Hoahongchin đó nghen, vì tui là người VN chính gốc, không phải là dân "Sì, Đen, Trắng ....."
hoahongchin
20/01/2014
zer0, on 20/01/2014 - 04:02, said:
Con nít ở đây từ 3 đến 4 tuổi là đã bị bắt buộc vào Preschool rồi, tuỳ theo luật lệ của từng tiểu bang . Thai phụ đi khám thai thì tuỳ theo cá nhân, từng người . Nếu cá nhân nào bác sĩ cho rằng có dấu hiệu có rủi ro thì được chăm sóc kỷ càng hơn, nghĩa là được khuyến cáo đi khám thai thường xuyên hơn .
Điều đó có nghĩa rằng hệ thống Y tế va` bác sĩ chuyên môn tốt và có đạo đức nghề nghiệp tốt hơn những nơi khác . Nên vui mừng vì mình sống ở một đất nước văn minh, tiến bộ . Nhưng tại sao lại than phiền chứ !?
Điều đó có nghĩa rằng hệ thống Y tế va` bác sĩ chuyên môn tốt và có đạo đức nghề nghiệp tốt hơn những nơi khác . Nên vui mừng vì mình sống ở một đất nước văn minh, tiến bộ . Nhưng tại sao lại than phiền chứ !?
hoahongchin
20/01/2014
zer0
20/01/2014
Tui thì ngược lại là không có nghe người khác nói lại như Hoahongchin mà những điều kể lại ở trên là chính bản thân của tui trãi nghiệm đó . Lúc vợ tui có thai không phải là 1 tuần khám 1 lần mà là 2 lần đó . Vì bác sĩ bảo cô ta có nguy cơ rủi ro hư thai . Trong khi em chú bác của tui thì 3 tháng khám 1 lần cho đến khi gần đến ngày sinh thì mỗi tháng 1 lần . Còn con nít ở đây 3 tuổi là phải vào Preschool, nếu nhà nước phát hiện gia đình nào có con trong tầm tuổi đó mà không cho chúng đi học là họ bắt Cha, Mẹ đứa bé đó
zer0
20/01/2014
Hoahongchin ăn mạnh vào Cự hãm lại có thêm Âm dương lạc hãm nữa nên nhận xét vấn đề tiêu cực và phiến diện, danh từ bình dân họ gọi là bla bla bla nhiều nhưng mà trớt quớt
hoahongchin
20/01/2014
1. You Đồng ý là có đi khám nhiều phải không?.
2..Dĩ nhiên là con nít phải đi học. Tôi có nói câu nào là con nít không đi học được gì đâu.
Nhưng vấn đề ở đây là cực, hao tốn, đồng ý không?.
2..Dĩ nhiên là con nít phải đi học. Tôi có nói câu nào là con nít không đi học được gì đâu.
Nhưng vấn đề ở đây là cực, hao tốn, đồng ý không?.
hoahongchin
20/01/2014
zer0, on 20/01/2014 - 04:18, said:
Hoahongchin ăn mạnh vào Cự hãm lại có thêm Âm dương lạc hãm nữa nên nhận xét vấn đề tiêu cực và phiến diện, danh từ bình dân họ gọi là bla bla bla nhiều nhưng mà trớt quớt
Chu Nguyễn
Ở những quốc gia tiên tiến như Canada và Mỹ, ngày nay nuôi một bé thơ tới tuổi trưởng thành tốn kém vô cùng và cha mẹ muốn có con phải hy sinh phần lớn hạnh phúc của đời mình. Những bé thơ, được gọi là “bé triệu đô” (million dollar babies), như nhà báo Tamsin McMahon so sánh trên tờ MacLean số đầu tháng 10, 2013, đã biểu lộ phần nào công cha nghĩa mẹ mà xưa kia cổ nhân ta ví “như núi Thái sơn và nước trong nguồn”.
- See more at:
Sửa bởi hoahongchin: 20/01/2014 - 04:27
zer0
20/01/2014
Vấn đề khám thai nhiều hay ít là tuỳ theo trường hợp của từng cá nhân, ở trên tui có nói rõ rồi .Nhưng người ta chỉ khuyến cáo (advise) mình thôi, mình muốn đi hay không là tuỳ mình .
Nuôi con thì thời nào không cực, không tốn kém, nhưng ở Mỹ có rất nhiều cơ quan giúp đỡ nếu mình (cá nhân nào đó) gặp khó khăn, nếu so sánh những nơi khác thì làm gì có những hổ trợ, giúp đỡ ? Vậy thì nên vui mừng và biết ơn vì mình lucky hay là ngược lại đi than phiền ?
Nuôi con thì thời nào không cực, không tốn kém, nhưng ở Mỹ có rất nhiều cơ quan giúp đỡ nếu mình (cá nhân nào đó) gặp khó khăn, nếu so sánh những nơi khác thì làm gì có những hổ trợ, giúp đỡ ? Vậy thì nên vui mừng và biết ơn vì mình lucky hay là ngược lại đi than phiền ?
hoahongchin
20/01/2014
Vợ chồng Santiago mới cảm nhận nỗi nhức nhối mà gần sáu triệu người Canada có con cái bên hông, đã nếm trải từ lâu. Tốn phí nuôi con ngày nay đã lên cao tới mức khó tưởng tượng. Trong một xã hội khi cha mẹ nghĩ rằng việc mua nhà là một kế hoạch quan trọng xây dựng gia đình, thì tốn phí cho nhà cửa trong thành phố đã lên cao tới tột đỉnh, và đã đẩy một gia đình có hai đầu lương tới mức kiệt quệ. Thêm con nghĩa là thêm gánh nặng: Tiền giữ trẻ (daycare), giờ đây trong một vài vùng, tốn phí chẳng khác tiền mortgage mấy tí. Thù lao, tính theo giờ, thuê người giúp việc (nannies) và coi trẻ (babysitters) đã gia tăng gấp đôi. Tiền dành đầu tư cho việc học của con cái cũng tiếp tục nhích lên. Hiện giờ người ta không ngạc nhiên khi thấy cơ quan Thống kê Canada (Statistics Canada) cho rằng cha mẹ có con nhỏ ở Canada ngày nay gánh nợ tới mức 180 phần trăm tiền kiếm được sau khi đã trừ thuế, còn vượt hơn tỷ số nợ 161 phần trăm, một mức trung bình toàn quốc đã kể là cao. Do đó “đa tử đa tôn” không còn là phú quý mà là mối đe dọa cho bậc cha mẹ ngày nay. - See more at:
TuTham83
20/01/2014
hellokitty, on 20/01/2014 - 01:09, said:
bác tamthien, vì cháu chưa từng đến mỹ nên chưa biết thực tế thế nào
Tại có bà con định giới thiệu mai mối nên mới có ý định tìm hiểu xem thế nào nên tham khảo mỗi người 1 ý nhỏ không để ý nhiều ak
Cháu thấy chú giờ đang reply topic này nên sẵn tiện hỏi chú topic kia luôn ah
Tại có bà con định giới thiệu mai mối nên mới có ý định tìm hiểu xem thế nào nên tham khảo mỗi người 1 ý nhỏ không để ý nhiều ak
Cháu thấy chú giờ đang reply topic này nên sẵn tiện hỏi chú topic kia luôn ah
Xã hội nào cũng vậy, phải có người nghèo, trung, giàu; Mỹ cũng vậy thôi. Nếu ai cũng có nhiều tiền, thì đồng tiền sẽ mất giá trị. Ví dụ như ở vietnam, người nào cũng có vài triệu đồng, cho nên giá trị của đồng tiền rất mất giá.
Nếu như tính qua Mỹ, thì cũng nên nghĩ bạn sẽ làm gì bên này. Mình qua đất khách, 0 rành tiếng nói của nó, đương nhiên sẽ 0 suôn sẽ như mấy người qua trước hay lớn lên ở đây. Mỗi năm vài chục ngàn sinh viên Mỹ ra trường với bằng đại học, trong đó cũng có quá trời người 0 kiếm được việc làm. Cho nên mới đầu, bạn sẽ phải làm những công việc mà nhiều người khác 0 muốn làm.
Mình cũng thấy mấy cô gái vn lấy chồng vietkieu thường như vậy:
- qua đây sinh con, xong ở nhà lo chuyện gia đình suốt ngày. đối với những cô năng động thì chắc sẽ bị chán & không hợp đâu.
- vì 0 rành tiếng anh cho nên đi làm thuê cho chủ vn (nhà hàng, tóc, móng tay/chân): làm như vậy thì cũng tạm đủ, chứ không sung sướng gì.
- Nếu có nghị lực, khả năng, & điều kiện thì đi học lại đại học. Bằng đại học ở vn thường thì sẽ khó xài được ở đây, vì chính sinh viên dh ở đây chưa chắc đã kiếm được việc làm.
Tammy
20/01/2014
hellokitty, on 20/01/2014 - 01:09, said:
bác tamthien, vì cháu chưa từng đến mỹ nên chưa biết thực tế thế nào
Tại có bà con định giới thiệu mai mối nên mới có ý định tìm hiểu xem thế nào nên tham khảo mỗi người 1 ý nhỏ không để ý nhiều ak
Cháu thấy chú giờ đang reply topic này nên sẵn tiện hỏi chú topic kia luôn ah
Tại có bà con định giới thiệu mai mối nên mới có ý định tìm hiểu xem thế nào nên tham khảo mỗi người 1 ý nhỏ không để ý nhiều ak
Cháu thấy chú giờ đang reply topic này nên sẵn tiện hỏi chú topic kia luôn ah
Bà con có thân không và đáng tin cậy hellokitty?
Monday
20/01/2014
hellokitty, on 20/01/2014 - 01:09, said:
bác tamthien, vì cháu chưa từng đến mỹ nên chưa biết thực tế thế nào
Tại có bà con định giới thiệu mai mối nên mới có ý định tìm hiểu xem thế nào nên tham khảo mỗi người 1 ý nhỏ không để ý nhiều ak
Cháu thấy chú giờ đang reply topic này nên sẵn tiện hỏi chú topic kia luôn ah
Tại có bà con định giới thiệu mai mối nên mới có ý định tìm hiểu xem thế nào nên tham khảo mỗi người 1 ý nhỏ không để ý nhiều ak
Cháu thấy chú giờ đang reply topic này nên sẵn tiện hỏi chú topic kia luôn ah
Mình cũng có người dì mai mối. Nhưng qua tiếp xúc với nhiều bạn vk, mình cảm giác họ nghĩ con gái vn lấy họ chỉ để qua Mỹ. Không biết lấy nhau về, họ có tôn trọng mình không nữa...Mình không yên tâm.
Nếu để qua Mỹ thì thà bỏ ra một số tiền đầu tư, chứ lèm bèm vô mấy vụ này mình thấy mệt lắm.
Sửa bởi Monday: 20/01/2014 - 09:58
Tammy
20/01/2014
Monday, on 20/01/2014 - 09:48, said:
Mình cũng có người dì mai mối. Nhưng qua tiếp xúc với nhiều bạn vk, mình cảm giác họ nghĩ con gái vn lấy họ chỉ để qua Mỹ. Không biết lấy nhau về, họ có tôn trọng mình không nữa...Mình không yên tâm.
Hihi, tùy nguời thôi, có nhiều cặp ở Mỹ lấy nhau về cũng đâu có tôn trọng đâu.
@Hello: Nếu hello có ý thì có thể nói chuyện với anh ta trước rồi quyết định sau. Nếu có thể, dụ anh ta so sinh nhật luôn.
LuuBi
21/01/2014
Tại sao ai cũng quan trọng quá vấn đề tốn kém khi sinh con vậy ? Sinh đu*o*.c nuôi đu*o*.c! nhiều ngu*o*`i mong u*o*'c ko đu*o*.c mà có thì lại than phiền ??? Mi`nh đã chu*'ng kiến nhiều ngu*o*`i lu*o*ng trên 6 số 1 năm mà mong hoài ko có con phãi đi xin con nuôi . Nói chung tốn kém hay ko là do mình thôi! .
Monday
21/01/2014
Anh con trai có khác.
Lương trung bình người vn năm 2013 là 2000 usd/năm, khoảng 42 triệu 220 ngàn/ năm, và 3triệu 500/ tháng.
Sau khi trừ tiền thuê nhà (nếu có), tiền điện, tiền xăng, tiền ăn, tiền điện thoại, tiền internet, tiền truyền hình cáp, tiền ga, tiền vật dụng ( kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm, dầu ăn, nước rửa chén,..) tiền phát sinh ( đám cưới, quà cáp, khám chữa bệnh ), tiền quần áo, tiền giải trí.
Các khoản phải chi cho một bé :
_Tiền sữa.
_Tiền bỉm.
_Tiền cháo, hoa quả, ăn vặt .
_Tiền đồ chơi, quần áo.
_Tiền khám chữa bệnh
_Tiền học.
Bên đó có chính phủ tài trợ, còn bên này xin học cho con phải dậy sớm xếp hàng nộp đơn, và tiền thì cứ theo tờ danh sách dài dằng dặc mà đóng cho đủ nhé.
Lương trung bình người vn năm 2013 là 2000 usd/năm, khoảng 42 triệu 220 ngàn/ năm, và 3triệu 500/ tháng.
Sau khi trừ tiền thuê nhà (nếu có), tiền điện, tiền xăng, tiền ăn, tiền điện thoại, tiền internet, tiền truyền hình cáp, tiền ga, tiền vật dụng ( kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm, dầu ăn, nước rửa chén,..) tiền phát sinh ( đám cưới, quà cáp, khám chữa bệnh ), tiền quần áo, tiền giải trí.
Các khoản phải chi cho một bé :
_Tiền sữa.
_Tiền bỉm.
_Tiền cháo, hoa quả, ăn vặt .
_Tiền đồ chơi, quần áo.
_Tiền khám chữa bệnh
_Tiền học.
Bên đó có chính phủ tài trợ, còn bên này xin học cho con phải dậy sớm xếp hàng nộp đơn, và tiền thì cứ theo tờ danh sách dài dằng dặc mà đóng cho đủ nhé.