Thêm một lá số nghiệm lý!
minghe
31/12/2013
ThienQuanThienPhuc, on 30/12/2013 - 23:21, said:
Tôi có đôi lời với các vị trẻ ham hăng giải lý số:
Cách đặt vấn đề của chủ topic này không rõ ràng, thiếu chi tiết giúp cho lý số gia tránh sai lạc nếu lá số sai giờ .
Ngay cả minhhe viết 2 đoạn sau đây đã đưa các "trẻ trâu" vào cửa tử
1. Thật sự là ko xem số trực tiếp cho đương số, xem lá số này thông qua vợ đương số cung cấp, nên tôi cũng chẳng hỏi kỹ về hạn hành của đương số, chỉ hỏi đôi chút về tướng mạo và tính tình, bệnh tật của đương số thôi, vợ đương số bảo đúng thì tôi chuyển sang xem đại quát và tương lai của đương số thôi. Vợ sinh ngày giờ Sửu DL 24/7/1965, đẻ con gái đầu 8/1/1993 DL, con gái thứ 2 năm 1997, còn anh con trai út của cố năm 2003. Cưới nhau thì vào năm 91, 92 gì đó, vợ đương số cung cấp nhưng tôi quên, chỉ nhớ chắc chắn vào hai năm đó thui, cụ thể năm nào thì chịu. Xin ngừng cung cấp thêm thông tin về đương số. Tôi nghĩ như vậy đã đủ.
Các bạn đọc hai chữ tương lai ghi đậm, tưởng là đương số còn sống ?
Minhhe lần sau cẩn thận, không nên vô ý viết đoạn như thế làm cho người khác đọc tưởng rằng đương số đã qua hạn nên thi đua đoán mất tiền, gái gú !
Tôi xem Tử Vi cộng 2-3 môn khác + quẻ Mai Hoa thì cho rằng chết !
Nhưng tôi cho rằng 2012 là năm không thể thoát được, ngoài ra năm 2010 cũng kịch liệt, nhưng đương số yếu mạng quá nên không qua được năm 2010 .
(còn tiếp)
Cách đặt vấn đề của chủ topic này không rõ ràng, thiếu chi tiết giúp cho lý số gia tránh sai lạc nếu lá số sai giờ .
Ngay cả minhhe viết 2 đoạn sau đây đã đưa các "trẻ trâu" vào cửa tử
1. Thật sự là ko xem số trực tiếp cho đương số, xem lá số này thông qua vợ đương số cung cấp, nên tôi cũng chẳng hỏi kỹ về hạn hành của đương số, chỉ hỏi đôi chút về tướng mạo và tính tình, bệnh tật của đương số thôi, vợ đương số bảo đúng thì tôi chuyển sang xem đại quát và tương lai của đương số thôi. Vợ sinh ngày giờ Sửu DL 24/7/1965, đẻ con gái đầu 8/1/1993 DL, con gái thứ 2 năm 1997, còn anh con trai út của cố năm 2003. Cưới nhau thì vào năm 91, 92 gì đó, vợ đương số cung cấp nhưng tôi quên, chỉ nhớ chắc chắn vào hai năm đó thui, cụ thể năm nào thì chịu. Xin ngừng cung cấp thêm thông tin về đương số. Tôi nghĩ như vậy đã đủ.
Các bạn đọc hai chữ tương lai ghi đậm, tưởng là đương số còn sống ?
Minhhe lần sau cẩn thận, không nên vô ý viết đoạn như thế làm cho người khác đọc tưởng rằng đương số đã qua hạn nên thi đua đoán mất tiền, gái gú !
Tôi xem Tử Vi cộng 2-3 môn khác + quẻ Mai Hoa thì cho rằng chết !
Nhưng tôi cho rằng 2012 là năm không thể thoát được, ngoài ra năm 2010 cũng kịch liệt, nhưng đương số yếu mạng quá nên không qua được năm 2010 .
(còn tiếp)
Tôi xem lá số cho vợ và đương số từ năm 2008 thì không nói thế thì nói thế nào? Chứ ko không phải năm nay tôi mới xem các lá số này. Đầu năm nay khi vợ đương số liên lạc xem tử vi cho các con, thì tôi biết được sự thật đau buồn này. Dù trước đó năm 2008 cũng cảnh báo 45-54 đại hạn rất xấu, năm 2010, 2012 phải cẩn thận. Ngoài ra có một số chuyện bên lề khi xem lá số tử vi nà không tiện kể ở đây. Vì thế từ " tương lai" nói là hợp với ngữ cảnh năm 2008.
minghe
31/12/2013
Đồng chí nào nói lá này sai giờ, còn yêu cầu vợ đương số lên đây đối chất thì tôi cũng chịu thua rồi.
Vợ đương số đâu có rảnh rỗi như vậy, "chồng thì mất rồi". Như đã nói ở đầu topic nghiệm lý vui là chính rồi.
Lá số này rất nhiều người đoán ra năm hạn 2010 rồi. Thế là đã khá lắm rồi. Còn việc sống chết còn do cái phúc
của từng người, chứ đâu phải Tử Vi nói chết là chết được.
Vợ đương số đâu có rảnh rỗi như vậy, "chồng thì mất rồi". Như đã nói ở đầu topic nghiệm lý vui là chính rồi.
Lá số này rất nhiều người đoán ra năm hạn 2010 rồi. Thế là đã khá lắm rồi. Còn việc sống chết còn do cái phúc
của từng người, chứ đâu phải Tử Vi nói chết là chết được.
minghe
31/12/2013
ThienQuanThienPhuc, on 31/12/2013 - 00:32, said:
Tôi quả thật không còn thấy thích hợp sinh hoạt tại TVLS.
Trong đám các tiền bối, ai là người không ngại sại, sẳn lòng truyền đạt kinh nghiệm thực hành (không phải là loại chế chiêu) cho lớp sau ?
Thử mời các tay lâu năm vào đây, xem họ có trật như bất cứ ai từng đoán, sẽ có lúc sui tính không ra .
Ngay cả nhuthangthai cũng rét vãi ra quần không dám xuất chiêu .
Học thì phải hành, có sai thì mới đúng được .
Từ cái lớn mới đi tới cái nhỏ được . Định được DH xấu, tính ra năm xấu nhất nhưng năm trước đó xấu thì chết . Vậy cho rằng lá số lên xuống giống nhau cho ngàn người cùng 1 giờ sinh ? Từ đó mới tính tới tháng, ....
Như vậy lý số gia làm sao khẳng định người này không chết, người này chỉ bị thương tích, năm 2012 mới chết thay vì 2010 đã sớm chết ?
Sự học thì vô biên, học hoài càng thấy mình có giới hạn và không bao giờ đủ, duy sự NGU DỐT và CÃI CHẦY CỐi cũng vô biên và to lớn như thế .
Tôi đã thấm mệt . Không khác gì xem cao thủ chuyên múa kiếm hoa hoè hoa sói như Sơn Đông Mãi Võ làm người ta vỗ tay khen nhưng đó là đồ hàng mã có tính chiêu dụ kẻ không rõ chuyện, đâu khác gì cứ lấy kinh Phật ra làm bình phong che đậy cái NGÃ to như núi cao đụng tới trời .
Từ rày về sau tôi sẽ không giải thích với các chi tiết để xem Không Có Thầy Đố Mày Làm Nên .
Trong đám các tiền bối, ai là người không ngại sại, sẳn lòng truyền đạt kinh nghiệm thực hành (không phải là loại chế chiêu) cho lớp sau ?
Thử mời các tay lâu năm vào đây, xem họ có trật như bất cứ ai từng đoán, sẽ có lúc sui tính không ra .
Ngay cả nhuthangthai cũng rét vãi ra quần không dám xuất chiêu .
Học thì phải hành, có sai thì mới đúng được .
Từ cái lớn mới đi tới cái nhỏ được . Định được DH xấu, tính ra năm xấu nhất nhưng năm trước đó xấu thì chết . Vậy cho rằng lá số lên xuống giống nhau cho ngàn người cùng 1 giờ sinh ? Từ đó mới tính tới tháng, ....
Như vậy lý số gia làm sao khẳng định người này không chết, người này chỉ bị thương tích, năm 2012 mới chết thay vì 2010 đã sớm chết ?
Sự học thì vô biên, học hoài càng thấy mình có giới hạn và không bao giờ đủ, duy sự NGU DỐT và CÃI CHẦY CỐi cũng vô biên và to lớn như thế .
Tôi đã thấm mệt . Không khác gì xem cao thủ chuyên múa kiếm hoa hoè hoa sói như Sơn Đông Mãi Võ làm người ta vỗ tay khen nhưng đó là đồ hàng mã có tính chiêu dụ kẻ không rõ chuyện, đâu khác gì cứ lấy kinh Phật ra làm bình phong che đậy cái NGÃ to như núi cao đụng tới trời .
Từ rày về sau tôi sẽ không giải thích với các chi tiết để xem Không Có Thầy Đố Mày Làm Nên .
Đúng là từ năm 2002 trở lại đây, nhiều cao thủ cao nhân lần lượt phải quy ẩn giang hồ, vì ngoài việc mất mát kiến thức do việc sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho các hậu bối. Họ còn bị chuốc bực vào người.
Sửa bởi minghe: 31/12/2013 - 05:18
HoaCai01
31/12/2013
Nếu minhe khéo hơn, không viết câu "...tương lai" thì sẽ có nhiều người dám đoán chết nhưng tôi có ngoại cảm + Mai Hoa nên biết người đó rất có thể chết, cho dù viết thế dễ bị sai .
Tôi sinh hoạt tại TVLS khoảng 2002, chỉ thua khoảng 2 người có mặt trước đó - chính là bác DinhVanTan (nick TLE30) và TBTT (AnPhuong).
Giới trẻ bây giờ biết nhiều, nhanh nhẹn nhưng không biết tôn trọng tiền bối thì tôi phát chán .
Ngay cả bí cấp cao cấp và chiêu thức tân kỳ mấy ai dụng được ?
Nếu có dâng lên miệng cũng chúng vừa ăn vừa đái vào cái tô mình gắp bỏ đồ ăn trong đó .
Vì đó tôi hết sức nãn và phải đi tới quyết định không viết ra các thứ mà tôi cho là đúng .
HC
Sửa bởi ThienQuanThienPhuc: 31/12/2013 - 06:36
Tôi sinh hoạt tại TVLS khoảng 2002, chỉ thua khoảng 2 người có mặt trước đó - chính là bác DinhVanTan (nick TLE30) và TBTT (AnPhuong).
Giới trẻ bây giờ biết nhiều, nhanh nhẹn nhưng không biết tôn trọng tiền bối thì tôi phát chán .
Ngay cả bí cấp cao cấp và chiêu thức tân kỳ mấy ai dụng được ?
Nếu có dâng lên miệng cũng chúng vừa ăn vừa đái vào cái tô mình gắp bỏ đồ ăn trong đó .
Vì đó tôi hết sức nãn và phải đi tới quyết định không viết ra các thứ mà tôi cho là đúng .
HC
Sửa bởi ThienQuanThienPhuc: 31/12/2013 - 06:36
ghost.vn
31/12/2013
ThienQuanThienPhuc, on 31/12/2013 - 06:31, said:
Nếu minhe khéo hơn, không viết câu "...tương lai" thì sẽ có nhiều người dám đoán chết nhưng tôi có ngoại cảm + Mai Hoa nên biết người đó rất có thể chết, cho dù viết thế dễ bị sai .
Tôi sinh hoạt tại TVLS khoảng 2002, chỉ thua khoảng 2 người có mặt trước đó - chính là bác DinhVanTan (nick TLE30) và TBTT (AnPhuong).
Giới trẻ bây giờ biết nhiều, nhanh nhẹn nhưng không biết tôn trọng tiền bối thì tôi phát chán .
Ngay cả bí cấp cao cấp và chiêu thức tân kỳ mấy ai dụng được ?
Nếu có dâng lên miệng cũng chúng vừa ăn vừa đái vào cái tô mình gắp bỏ đồ ăn trong đó .
Vì đó tôi hết sức nãn và phải đi tới quyết định không viết ra các thứ mà tôi cho là đúng .
HC
Tôi sinh hoạt tại TVLS khoảng 2002, chỉ thua khoảng 2 người có mặt trước đó - chính là bác DinhVanTan (nick TLE30) và TBTT (AnPhuong).
Giới trẻ bây giờ biết nhiều, nhanh nhẹn nhưng không biết tôn trọng tiền bối thì tôi phát chán .
Ngay cả bí cấp cao cấp và chiêu thức tân kỳ mấy ai dụng được ?
Nếu có dâng lên miệng cũng chúng vừa ăn vừa đái vào cái tô mình gắp bỏ đồ ăn trong đó .
Vì đó tôi hết sức nãn và phải đi tới quyết định không viết ra các thứ mà tôi cho là đúng .
HC
Giờ giới trẻ phán như thánh, chẳng biết ai với ai cả, chẳng tôn trọng, chán.
Dạ cháu cũng trẻ măng à, nhưng cháu lại rất tôn trọng.
Còn mấy thánh trẻ khác, thì phán như kiểu sứ giả trên trời xuống, chịu =.="
TVUD
31/12/2013
ThienQuanThienPhuc, on 31/12/2013 - 00:32, said:
Tôi quả thật không còn thấy thích hợp sinh hoạt tại TVLS.
Trong đám các tiền bối, ai là người không ngại sại, sẳn lòng truyền đạt kinh nghiệm thực hành (không phải là loại chế chiêu) cho lớp sau ?
Thử mời các tay lâu năm vào đây, xem họ có trật như bất cứ ai từng đoán, sẽ có lúc sui tính không ra .
Ngay cả nhuthangthai cũng rét vãi ra quần không dám xuất chiêu .
Học thì phải hành, có sai thì mới đúng được .
Từ cái lớn mới đi tới cái nhỏ được . Định được DH xấu, tính ra năm xấu nhất nhưng năm trước đó xấu thì chết . Vậy cho rằng lá số lên xuống giống nhau cho ngàn người cùng 1 giờ sinh ? Từ đó mới tính tới tháng, ....
Như vậy lý số gia làm sao khẳng định người này không chết, người này chỉ bị thương tích, năm 2012 mới chết thay vì 2010 đã sớm chết ?
Sự học thì vô biên, học hoài càng thấy mình có giới hạn và không bao giờ đủ, duy sự NGU DỐT và CÃI CHẦY CỐi cũng vô biên và to lớn như thế .
Tôi đã thấm mệt . Không khác gì xem cao thủ chuyên múa kiếm hoa hoè hoa sói như Sơn Đông Mãi Võ làm người ta vỗ tay khen nhưng đó là đồ hàng mã có tính chiêu dụ kẻ không rõ chuyện, đâu khác gì cứ lấy kinh Phật ra làm bình phong che đậy cái NGÃ to như núi cao đụng tới trời .
Từ rày về sau tôi sẽ không giải thích với các chi tiết để xem Không Có Thầy Đố Mày Làm Nên .
Trong đám các tiền bối, ai là người không ngại sại, sẳn lòng truyền đạt kinh nghiệm thực hành (không phải là loại chế chiêu) cho lớp sau ?
Thử mời các tay lâu năm vào đây, xem họ có trật như bất cứ ai từng đoán, sẽ có lúc sui tính không ra .
Ngay cả nhuthangthai cũng rét vãi ra quần không dám xuất chiêu .
Học thì phải hành, có sai thì mới đúng được .
Từ cái lớn mới đi tới cái nhỏ được . Định được DH xấu, tính ra năm xấu nhất nhưng năm trước đó xấu thì chết . Vậy cho rằng lá số lên xuống giống nhau cho ngàn người cùng 1 giờ sinh ? Từ đó mới tính tới tháng, ....
Như vậy lý số gia làm sao khẳng định người này không chết, người này chỉ bị thương tích, năm 2012 mới chết thay vì 2010 đã sớm chết ?
Sự học thì vô biên, học hoài càng thấy mình có giới hạn và không bao giờ đủ, duy sự NGU DỐT và CÃI CHẦY CỐi cũng vô biên và to lớn như thế .
Tôi đã thấm mệt . Không khác gì xem cao thủ chuyên múa kiếm hoa hoè hoa sói như Sơn Đông Mãi Võ làm người ta vỗ tay khen nhưng đó là đồ hàng mã có tính chiêu dụ kẻ không rõ chuyện, đâu khác gì cứ lấy kinh Phật ra làm bình phong che đậy cái NGÃ to như núi cao đụng tới trời .
Từ rày về sau tôi sẽ không giải thích với các chi tiết để xem Không Có Thầy Đố Mày Làm Nên .
Hóa ra bác là Bác HoaCai Cháu có mắt mà không Tròng đã có lời xúc phạm bác. cháu cứ tưởng ông nào khác vào bắt bẻ comment của cháu...Cháu thành thật xin lỗi
ghost.vn
31/12/2013
Học tử vi chứ có phải 1 + 1 = 2 đâu mà, cháu thấy á các bạn trẻ giờ tìm hiểu môn này rất là đông, ko những thế mà các môn học gián tiếp tại các trường ĐH có liên quan đến những môn này nên là nó làm tiền đề tạo dựng sự manh nha để tiếp cận những môn khoa học huyền bí nên các bạn trẻ như cháu chém gió ngang tàn.
ghost.vn
31/12/2013
Học như kiểu mấy bác sinh viên thì cháu cũng biết rồi, cháu cũng là sinh viên cháu biết mà.
Học thì toàn học từ ngọn xuống, chưa đến giữa đã đứt đoạn vì còn phải đi chơi game =))))
Học thì ko có tư duy logic, ko có sáng tạo, không có sự trải nghiệm, toàn dùng mấy cái lời hợp lý hóa hoàn cảnh để chém gió, chán.
Người ta dạy rằng: thủy sinh mộc, thì ít ra cũng phải đặt câu hỏi là nó có nhiều mộc, nhiều thủy như thế có đúng hết ko hay là có nguyên nhân nào khác. Đây các thánh trẻ phán cứ thủy là ta sinh mộc là tốt rồi, thôi thế là xong.
Thế giờ nó mộc nó có mỗi cây béo tí tẹo ở đâu à, mà thánh chơi cái kiểu nước của biển đông vào thì cây ấy chắc phải sống khỏe ngàn năm =.="
Học thì toàn học từ ngọn xuống, chưa đến giữa đã đứt đoạn vì còn phải đi chơi game =))))
Học thì ko có tư duy logic, ko có sáng tạo, không có sự trải nghiệm, toàn dùng mấy cái lời hợp lý hóa hoàn cảnh để chém gió, chán.
Người ta dạy rằng: thủy sinh mộc, thì ít ra cũng phải đặt câu hỏi là nó có nhiều mộc, nhiều thủy như thế có đúng hết ko hay là có nguyên nhân nào khác. Đây các thánh trẻ phán cứ thủy là ta sinh mộc là tốt rồi, thôi thế là xong.
Thế giờ nó mộc nó có mỗi cây béo tí tẹo ở đâu à, mà thánh chơi cái kiểu nước của biển đông vào thì cây ấy chắc phải sống khỏe ngàn năm =.="
PhapVan
31/12/2013
minghe, on 30/12/2013 - 21:07, said:
Vào nửa cuối tháng 4 âm lịch năm 2010(ngày tôi xin phép hỏi lại sau), nếu có hội viên đoán trúng cả tháng và năm xảy ra hạn. Tôi sẽ hỏi vợ đương số cung cấp sau. Vào thời gian đó (4/2010 al) vào buổi chiều, khi phát hiện trời chuẩn bị có dấu hiệu chuyển mưa, đương số vội vàng đi dắt xe máy đi đón con gái lớn đang ôn thi đại học cách nhà vài km. Thật không may khi đi tới đoạn đường cách nhà 2km, vào đoạn vòng cua( lưu ý đoạn này rất nhiều người chết do tai nạn ở đây). Đương số bị bị luồng sét đánh trúng đầu, tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh, xe ngã xuống và đương số chết ngay tại chỗ. Khi đem đến bệnh viện gần đó bác sỹ nói đương số đã chết trước đó. Xin cảm ơn.
Xin cám ơn anh Minghe !
Một lá số rất hay, xin được hỏi thêm khi đương số sống có lạm dụng tà thuật nhiều không
Sửa bởi PhapVan: 31/12/2013 - 06:57
HoaCai01
31/12/2013
Tôi có ước mong các bạn trẻ thật giỏi, phải làm rạng danh VietNam trong lãnh vực huyền cơ như Ngô Bảo Châu trong lãnh vực toán, Nguyễn Văn Lai trên đường chạy dài, Ánh Viên con cá kình của đội nữ tại Sea Games. Chắc độ chừng 20 năm nữa sẽ có người trên D D này sẽ vượt bực, lúc đó tôi đã ra ngoài đất nằm cùng với côn trùng cóc dế rồi .
Nếu cứ như Begaidii thì tôi hãi quá, hết dám đi vào nhà xí ! Luyện công quái quỷ như thế chắc được 1 thầy chỉ dẫn các chiêu thức độc môn, đâu khác TuviNut cũng xưng hùng với thuyết thắt nút rồi chỉ có hắn mới biết gỡ, trong khi các pha'i khác thường có các điểm đại đồng nhiều hơn vài điểm dị biệt.
Nếu cứ như Begaidii thì tôi hãi quá, hết dám đi vào nhà xí ! Luyện công quái quỷ như thế chắc được 1 thầy chỉ dẫn các chiêu thức độc môn, đâu khác TuviNut cũng xưng hùng với thuyết thắt nút rồi chỉ có hắn mới biết gỡ, trong khi các pha'i khác thường có các điểm đại đồng nhiều hơn vài điểm dị biệt.
ThaiThangNhu
31/12/2013
hello, on 31/12/2013 - 02:43, said:
NthuThangThai chơi ăn gian, dùng món ngoài Tử Vi ra để đoán.
Vậy thì quay lại dùng tử vi vậy.
Quay lại lá số này. Bỏ qua vấn đề hạn năm, vì hạn năm là quá dễ. Có một vấn đề tôi nghĩ mãi, tại sao tháng 4 lại chết mà tháng 3 lại không chết.
Sửa bởi NhuThangThai: 31/12/2013 - 08:37
ThaiThangNhu
31/12/2013
Nếu nhìn vào vận tháng 3, ta có thể thấy có đủ không kiếp, khôi việt, hội 2 hóa kị. Vậy chứng tỏ hóa lộc chiếu về từ tam hợp lại mạnh đến thế?
Đến tháng 4, chỉ có 1 hóa kị xung chiếu đồng thời nhị hợp với mệnh lưu niên. Nếu như tôi khán, sẽ vote cho tháng 1,3,4 có họa, nhưng vẫn thiên về tháng 3 hơn.
Vậy xét ra:
1-Nếu PHÚC lưu được cát hóa, thì tránh được các tai hoạ mang tính chất ngẫu nhiên. Cái câu phú "cát tinh trong tam hợp không thể giải được họa từ thiên di", do đó cần phải xem xét lại.
2-Sự tương tác rất mạnh của tứ hóa với cung nhị hợp, mà sách vở không nói.
Sửa bởi NhuThangThai: 31/12/2013 - 08:56
Đến tháng 4, chỉ có 1 hóa kị xung chiếu đồng thời nhị hợp với mệnh lưu niên. Nếu như tôi khán, sẽ vote cho tháng 1,3,4 có họa, nhưng vẫn thiên về tháng 3 hơn.
Vậy xét ra:
1-Nếu PHÚC lưu được cát hóa, thì tránh được các tai hoạ mang tính chất ngẫu nhiên. Cái câu phú "cát tinh trong tam hợp không thể giải được họa từ thiên di", do đó cần phải xem xét lại.
2-Sự tương tác rất mạnh của tứ hóa với cung nhị hợp, mà sách vở không nói.
Sửa bởi NhuThangThai: 31/12/2013 - 08:56
ThaiThangNhu
31/12/2013
Lá số này nhìn theo kiểu tử vi Việt Nam thì khó có thể đoán được hạn tháng. Kể cả bây giờ tôi nhìn cũng không ra.
Để ý kĩ hơn, Hạn tháng 4, tuyệt của vòng trường sinh bay nhập. nên đương số tuyệt khí. Khó có thể ngờ vòng trường sinh bay mạnh như vậy, đảo ngược cả kết quả tháng 3 và tháng 4.
Sửa bởi NhuThangThai: 31/12/2013 - 09:05
Để ý kĩ hơn, Hạn tháng 4, tuyệt của vòng trường sinh bay nhập. nên đương số tuyệt khí. Khó có thể ngờ vòng trường sinh bay mạnh như vậy, đảo ngược cả kết quả tháng 3 và tháng 4.
Sửa bởi NhuThangThai: 31/12/2013 - 09:05
Hoa Cái
31/12/2013
Tôi đành phải đưa ra 1 số kiến giải nhằm biện chứng cho tháng 4 AL, 2010 (Canh Dần) tại sao phải xãy ra cái chết trong năm đó ?
Vi muốn các bạn phải động não tìm hiểu nên tôi chỉ gợi ý: ai hay đọc các bài của tôi, có thể tìm ra manh mối .
Tiên đề: cung Tị chính là nguyệt hạn khi đương số tử nạn
1. Xác định cung trọng điểm của hạn kỳ lớn (tức DH) và cung trọng điểm của hạn kỳ nhỏ (Lưu Thái Tuế, TH, Lưu DH), từ đó xác định điểm hội tụ (tức tử huyệt) của hạn kỳ năm 2010 tức cung Tị là chỗ đương số phải chết (khi mạng yểu và lá số ứng hợp)
2. Hãy xử dụng kỹ thuật cung giáp góc, Lưu Cung, và các thứ kinh điển của Tử Vi Việt Nam thì sẽ hoàn tất bước 1 trôi chảy qua cách thức này .
Đây là thủ pháp cao siêu lồng trong các thứ mà tôi nhắc đi nhắc lại trong vòng 3-4 tháng nay !
Chúc may mắn,
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 31/12/2013 - 09:37
Vi muốn các bạn phải động não tìm hiểu nên tôi chỉ gợi ý: ai hay đọc các bài của tôi, có thể tìm ra manh mối .
Tiên đề: cung Tị chính là nguyệt hạn khi đương số tử nạn
1. Xác định cung trọng điểm của hạn kỳ lớn (tức DH) và cung trọng điểm của hạn kỳ nhỏ (Lưu Thái Tuế, TH, Lưu DH), từ đó xác định điểm hội tụ (tức tử huyệt) của hạn kỳ năm 2010 tức cung Tị là chỗ đương số phải chết (khi mạng yểu và lá số ứng hợp)
2. Hãy xử dụng kỹ thuật cung giáp góc, Lưu Cung, và các thứ kinh điển của Tử Vi Việt Nam thì sẽ hoàn tất bước 1 trôi chảy qua cách thức này .
Đây là thủ pháp cao siêu lồng trong các thứ mà tôi nhắc đi nhắc lại trong vòng 3-4 tháng nay !
Chúc may mắn,
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 31/12/2013 - 09:37


