Tôi viết bài trên chưa chuẩn, xin viết thêm .
Xem tướng diện bắt hình dong: đa số ngoại diện như thế nào thì tâm bên trong cũng như vậy ,
Mệnh Thân làm chủ cho nhân cách từ suy nghĩ tới hành động: đa số các lá số Tử Vi thấy tốt cho 2 cung quan trọng nhất chính là Mệnh Thân thì người đó thường là người tốt .
NHƯNG có những thứ quái lạ mà tôi không sao hiểu được, từ từ thấy các thứ lắc léo .
Canhdoan nói đúng . Xem Tử Vi dễ sai lắm, ngay cả tướng diện cũng đánh lừa mình . Kẻ xấu xí chưa phải là gian, còn kẻ dung mạo khôi ngô như anh chàng Nghĩa lại là sát thủ máu lạnh thì sao ?
Muốn biết gian hay tà nếu gặp case khó đoán hay cảm giác nghi hoặc, cần phải dùng thêm các thứ khác, ví dụ như Bát Tự Hà Lạc và Quỉ Cốc Tử. Kẹt nhất là Mệnh và Thân có sự tương phản (1)
Cụ Thiên Lương chú trọng đến vòng Thái Tuế minh định chính phái . Tôi nghĩ rằng đó chỉ là 1 yếu tố trong nhiều yếu tố vì có nhiều lá số gian tà an Mệnh Thân trong tam giác của Tứ Linh củng phục, triều viên .
Tôi đã thấy một số người có Hỉ rất vui vẽ họat bát làm cho người khác ưa thích mình, giống như Tấu Thư ăn nói nhẹ nhàng như ngâm thơ, nhưng các thứ đó chỉ là tiểu xảo .
Như vậy chúng ta phải thấy rằng các sao nhỏ như Hỉ, Tấu Thư, Phá Toái có góp phần cấu tạo nên nhân cách của 1 con ngườI nhưng đó chỉ là vật trang sức làm đẹp cho 1 cái áo phải lại gần mới thấy các đường tơ sợi chỉ làm bằng chất gì, có được thiết kế đàng hoàng hay không ? Rồi cụ Thiên Lương đánh giá các sao Hồng Loan và Đào Hoa quan trọng vì chúng hình thành các cách cục của vòng Thái Tuế mà cụ nhấn mạnh! Phải chăng các cách cục đó có ít nhất 2 sao trở lên nên sức mạnh theo đó mà tăng gia ?
Độ mạnh yếu trong Tử Vi chỉ diễn tả bằng lời chứ không bằng con số như các môn Khoa Học nên lý số gia không thể đồng thuận với nhau về sự tương tác của các cách cục nên chúng ta nên dè dặt trong lượng định và đưa ra lời giải cuối cùng .
Phải rèn luyện quan sát và thực hành, nhưng không có nhiều thông tin và ngay cả đương số không hiểu chính mình thì làm sao tin vào lời khai liên hệ tới các thứ tế nhị như tôi có tham tiền, có ham danh, có nghiện XXX, có ....! Vì vậy trực giác cần có giúp lý số gia định ra 1 con đường để lái con tàu định mệnh cho 1 đương số . Nếu trực giác đó là ảo giác (Âm Sát thường gây ảo tưởng, Riêu thường làm mơ màng) thì công năng đó là con dao 2 lưỡi, lúc giúp lúc hại.
Làm gi có người thật tốt và thật xấu ! Thật ra có 1 thiểu số như ông Mendela, mẹ Theresa, đức chúa Jesus là vĩ nhân, cũng như Nghĩa, Luyện quá sức lạnh lùng giết chóc người khác . Ngoài ra đại đa số chúng ta thuộc khoảng giữa tức xấu có tốt có, đa số thiện nhiều hơn ác, nhưng ác có cơ hội sẽ dễ ác, còn thiện có cơ hội thì chưa chắc muốn thiện vì thành người tốt khó hơn là làm người xấu !
HC
(1) Khi mệnh có đối cung là sao Thái Âm thì người đó cơ bản chịu ảnh hưởng của người nữ trong gia đình, điển hình là mẹ ,nếu sao đó nhị hợp với Phụ Mẫu thì đoan chắc hơn, Nếu Thân của người đó "bị" Thái Dương xung chiếu thì người đó chịu ảnh hưởng của cha hay ông nội nếu đó là cung Phúc. Cha tôi và ông Nội rât hiền .
Trường hợp này xãy ra cho tôi bị 2 thái cực - ảnh hưởng mẹ xung chằng và ảnh hưởng của cha hiền triết (ảnh hưởng của nhị hợp của Khoa Tử Phủ)
Cũng người em trai hung hãn tuổi Ất Tị, cũng Mệnh Thân như thế, hung hăng, khinh người nhưng lại là người khí khái, không gian lận tiền bạc .