Jump to content







Advertisements




Lá số tử vi của những nghệ sĩ nổi tiếng


249 replies to this topic

#226 hoahongchin

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

 

Gửi vào 19/01/2015 - 04:12

Sao lá số của Brad Pit chán phèo vậy?. Âm, Dương hãm. Mệnh Tài hãm, Quan Triệt. Còn lá số của Đàm V Hưng giống lá số tôi nhiều quá, Nô, Quan Triệt, Điền, Phúc Tuần, Dương hãm.

Sửa bởi hoahongchin: 19/01/2015 - 04:16


#227 namthienphu

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 52 thanks

 

Gửi vào 19/01/2015 - 17:10

Dạ, cháu chào chú Hoa Cái.
Thông tin năm, tháng, ngày, giờ này là do cháu may mắn có duyên trực tiếp giải thích với anh ấy ạ!

Thanked by 1 Member:

#228 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 20/01/2015 - 09:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoNgocKhanh, on 07/01/2014 - 10:24, said:

Tăng Thanh Hà có được đưa lá số từ thời chưa nổi tiếng lắm,ở diễn đàn cũ do 1 thành viên nói là nguồn từ người thân. Mệnh Thất Sát ở Thân,tuổi Bính Dần.

Cảm ơn bạn HoNgocKhanh. Tôi cũng xin post lá số mệnh Thất Sát ở Thân của diễn viên Tăng Thanh Hà để các hội viên tham khảo.

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Tăng Thanh Hà:

Họ tên: Tăng Thị Thanh Hà.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 24 tháng 10 năm 1986.
Giờ sinh: giờ Ngọ.
Nơi sinh: Gò Công, Tiền Giang.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguyen huu trung: 20/01/2015 - 10:01


#229 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 20/01/2015 - 16:40

90. Ca sĩ Ý Lan:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc có ít người ngờ thấm thoát đã được 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một chỗ đứng cao.

Trong suốt thời gian đó, ngoài một giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của chị. Đến nay chị luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu cho sinh hoạt ca nhạc hải ngoại.

17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt được đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng Ý Lan vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hạnh phúc nơi cô là sẽ được hát mãi mãi, vì “dù sau này có già không ai nghe mình nữa thì vẫn được hát cho mình nghe. Vì còn hát được là còn hạnh phúc”.

Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1958 tại Sài Gòn. Thân phụ của Ý Lan là tài tử lão thành Lê Quỳnh và thân mẫu là nữ danh ca Thái Thanh.

Là một trong những nữ ca sĩ được mến mộ nhất hiện nay, Ý Lan rất bận rộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với Ý Lan rất quan trọng, chị đã đưa ra một số tiêu chuẩn như sau qua lời tâm sự: “Tôi lớn lên trong những giòng nhạc của các bác như Phạm Duy, Phạm Đình Chuơng với loại nhạc được mẹ nhồi cho nghe từ bé như nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng… do đó phần lớn loại nhạc tôi trình bày là nhạc tình”.

Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài ông cho biết được ông soạn ra dường như chỉ để Thái Thanh (em gái vợ nhạc sĩ Phạm Duy) hát. Bây giờ Ý Lan hát lại những bài hát đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu, chị còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của một giọng hát Việt Nam điển hình nhất.

Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả mới xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây, tiếng hát Ý Lan cũng có được một sự hài hoà đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm, nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương có tựa đề “Mình ơi” đã trở thành nổi bật với tiếng hát Ý Lan. Nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gầy dựng tên tuổi cho Diệu Hương, nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc.

Ý Lan cho là chị đã rất may mắn được tất cả khán giả thuộc nhiều lứa tuổi yêu mến.

(Một vài thông tin và hình ảnh của ca sĩ Ý Lan ở trên được tôi thu thập từ trang music.vietfun.com và trang kenh14.vn)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của ca sĩ Ý Lan:

Họ tên: Lê Thị Ý Lan.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 1 tháng 1 năm 1958.
Giờ sinh: giờ Thìn.
Nơi sinh: Sài Gòn.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#230 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 09/04/2015 - 10:15

91. Diễn viên Leonardo DiCaprio:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Leonardo Wilhelm DiCaprio (sinh ngày 11 tháng 11 năm 1974) là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh đã 5 lần được đề cử giải Oscar và 10 lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Anh đoạt một giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Aviator (2004) và một Giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Wolf of Wall Street (2013). Anh cũng từng được đề cử những giải thưởng lớn khác như Screen Actors Guild, Satellite Awards, và BAFTA.

Kể từ thập niên 2000 đến nay, DiCaprio đã được đề cử nhiều giải thưởng cho phần diễn xuất trong các phim Catch Me If You Can(2002), Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), Blood Diamond (2006), The Departed (2006), Revolutionary Road (2008),Django Unchained (2012), The Great Gatsby (2013) và The Wolf of Wall Street (2013). Hai bộ phim Shutter Island (2010) vàInception (2010) nằm trong những bộ phim thành công nhất về mặt thương mại trong sự nghiệp của anh. DiCaprio còn sở hữu một công ty sản xuất phim có tên Appian Way Productions, từng sản xuất những bộ phim như Gardener of Eden (2007) và Orphan(2009).

Ngoài ra, DiCaprio cũng được xem là một ngôi sao tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Tiểu sử

Tuổi thơ

Mẹ của DiCaprio là một người Đức gốc Nga, chuyển từ Oer-Erkenschwick, Đức tới Mỹ hồi anh còn nhỏ, bố anh là một người lai giữa hai dòng máu Đức và Italia. Bố mẹ anh gặp nhau khi còn học đại học và sau đó chuyển tới Los Angeles sinh sống. Anh được đặt theo tên của Leonardo da Vinci.

DiCaprio sinh tại Los Angeles, California, bố anh tên là George DiCaprio. Bố mẹ Leo ly dị khi anh mới một tuổi và anh sống chủ yếu với mẹ. Hồi nhỏ, DiCaprio học ở trường Canterbury. Năm 10 tuổi, anh sống tại đại lộ Hillhurst, quận Los Feliz, Los Angeles, California.

Đời tư

Anh từng qua lại với siêu mẫu Brazil Gisele Bündchen trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2005, và còn hẹn hò với Kristen Zang. Từ năm 2005, anh có quan hệ tình cảm với người mẫu Israel Bar Refaeli. Anh là bạn thân của Tobey Maguire và một trong những diễn viên chính của bộ phim Titanic, Kate Winslet. Anh cũng là bạn từ thuở thơ ấu với Christopher Pettiet.

Sự nghiệp

Diễn xuất

2013: The Wolf of Wall Street - Jordan Belfort.
2012: Django Unchained - Calvin Candie.
2012: The Great Gatsby - Jay Gatsby.
2011: J. Edgar - J. Edgar Hoover.
2010: Inception - Cobb.
2010: Shutter Island - Teddy Daniels.
2008: Revolutionary Road - Frank Wheeler.
2008: Body of Lies - Roger Ferris.
2006: Blood Diamond - Danny Archer.
2006: The Departed - Billy.
2004: The Aviator - Howard Hughes.
2002: Catch Me If You Can - Frank Abagnale Jr.
2002: Gangs of New York - Amsterdam Vallon.
2001: Don's Plum - Derek.
2000: I The Beach - Richard.
1998: Celebrity - Brandon Darrow.
1998: I The Man in the Iron Mask - King Louis XIV / Philippe.
1997: Titanic - Jack Dawson.
1996: Marvin's Room - Hank.
1996: Romeo + Juliet - Romeo.
1995: Total Eclipse - Arthur Rimbaud.
1995: The Basketball Diaries - Jim Carroll.
1995: The Quick and the Dead - Kid.
1995: Les cent et une nuits de Simon Cinéma.
1994: The Foot Shooting Party - Bud.
1993: What's Eating Gilbert Grape - Arnie Grape.
1993: This Boy's Life - Tobias 'Toby' Wolff.
1991-1992: Growing Pains.
1992: Poison Ivy - người đàn ông (as Leonardo Di Caprio).
1991: Critters 3 - Josh.
1990-1991: Parenthood.
1991: Roseanne - bạn học của Darlene.
1990: Santa Barbara - Mason Capwell trẻ.
1990: The New Lassie - dứa bé.
1990: The Outsiders - Kid Fighting Scout.

Sản xuất

The Wolf of Wall Street.
????: Akira.
2013: Runner, Runner.
2013: Dust to Dust.
2011: The Ides of March.
2011: Red Riding Hood.
2009: Orphan.
2008: Greensburg.
2007: The 11th Hour.
2007: Gardener of Eden.
2004: The Aviator.
2004: The Assassination of Richard Nixon.

(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Leonardo DiCaprio ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Leonardo DiCaprio:

Họ tên: Leonardo Wilhelm DiCaprio.
Giới tính: nam.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 11 tháng 11 năm 1974.
Giờ sinh: giờ Mùi.
Nơi sinh: Los Angeles, California.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#231 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 18/04/2015 - 12:41

92. Diễn viên Angelina Jolie:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Angelina Jolie (phát âm /dʒoʊˈliː/ joh-LEE-', tên khai sinh: Angelina Jolie Voight; sinh ngày 4 tháng 6 năm 1975) là một nữ diễn viên điện ảnh và đạo diễn người Mỹ. Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Jolie đã nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng, trong đó các giải lớn nhất gồm một Giải Oscar, hai Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh và ba Giải Quả cầu vàng; bên cạnh đó, cô được tạp chí Forbes công nhận là nữ diễn viên Hollywood có thu nhập cao nhất năm 2009 và 2011. Ngoài công việc của một diễn viên, Jolie còn tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, đáng chú ý là công việc của cô với người tị nạn với tư cách là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Cô được mô tả là một trong những người có sức quyến rũ nhất thế giới, người phụ nữ "hấp dẫn nhất" và "đẹp nhất" thế giới.

Khi Jolie 6 tuổi, cô tham gia bộ phim đầu tiên của mình, Lookin' to Get Out (1982) cùng với cha cô. Tuy vậy, hơn một thập kỷ sau, cô mới bắt đầu sự nghiệp diễn viên với bộ phim kinh phí thấp Cyborg 2 (1993). Vai chính đầu tiên của Jolie trong một phim lớn là vai Kate Libby trong Hackers (1995). Cô tham gia các phim được đánh giá cao như George Wallace (1997), Gia(1998), và nhận được Giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Girl, Interrupted (1999). Jolie được biết đến nhiều hơn với vai nữ anh hùng Lara Croft trong dòng trò chơi cùng tên, Lara Croft: Tomb Raider (2001). Từ đó, Jolie trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất và được trả thù lao cao nhất Hollywood. Cô tiếp tục nhận được các nhận xét tích cực qua diễn xuất trong các phim chính kịch A Mighty Heart (2007) và Changeling, phim mà cô nhận được một đề cử cho Giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Jolie tiếp tục tham gia vào vai nữ chính của phim chuyển thể từ truyện tranh Wanted (2008) và phim hành động trinh thám Salt (2010). Jolie đạt thành công thương mại lớn nhất với phim hài kịch hành động Ông bà Smith (2005) và phim hoạt hình Kung Fu Panda (2008). Năm 2011, Jolie mở đầu sự nghiệp đạo diễn bằng phim đầu tay In the Land of Blood and Honey. Sau khi li dị với Jonny Lee Miller và Billy Bob Thornton, Jolie sống với diễn viên Brad Pitt. Mối quan hệ này rất được chú ý bởi giới truyền thông quốc tế. Jolie và Pitt có ba con nuôi là Maddox, Pax, Zahara, và ba con ruột là Shiloh, Knox và Vivienne.

Thân thế và gia đình

Sinh ra tại Los Angeles, California, Jolie là con gái của các diễn viên Jonathan Vincent "Jon" Voight và Marcheline Bertrand. Jolie có anh trai James Haven là diễn viên, chú Chip Taylorlà ca sĩ-nhạc sĩ, và cha mẹ đỡ đầu của cô, Jacqueline Bisset và Maximilian Schell, cũng là diễn viên. Về phía cha, Jolie có gốc Đức và Slovakia. Về phía mẹ, cô là người Canada gốc Pháp, người Hà Lan và Đức. Jolie mang dòng máu Iroquois từ mẹ.

Khi bố mẹ li dị vào năm 1976, Jolie và anh trai sống với mẹ, người đã từ bỏ ước mơ làm diễn viên của chính mình để chuyển đến Palisades, quận Rockland, New York cùng hai con. Là một đứa trẻ, Jolie thường xuyên xem các phim cùng mẹ và sau này, cô cho biết rằng chính những buổi xem phim ấy đã đánh thức niềm đam mê làm diễn viên trong cô; và cô không chịu ảnh hưởng từ cha. Khi Jolie sáu tuổi, mẹ và cha dượng cô, nhà làm phimBill Day, chuyển gia đình đến sống tại Palisades, New York. Năm năm sau, gia đình Jolie chuyển về lại Los Angeles. Khi đó, Jolie quyết định rằng cô muốn trở thành diễn viên và theo học tại Học viện Điện ảnh và Sân khấu Lee Strasberg. Tại đây, cô được đào tạo trong hai năm và xuất hiện trong vài vở kịch.

Mười bốn tuổi, cô bỏ lớp diễn xuất và mong muốn trở thành một giám đốc tang lễ. Vào thời gian này, cô mặc áo quần màu đen và bắt đầu chơi dao. Hai năm sau, cô thuê một căn hộ nằm trên một ga-ra, cách nhà mẹ cô vài khu phố. Khi mong ước trở thành giám đốc tang lễ không còn, cô quay trở lại Học viện để tiếp tục theo học và tốt nghiệp trước một năm, tuy nhiên gần đây cô nhắc lại về khoảng thời gian này rằng "Tận trong tim, tôi vẫn luôn luôn là một đứa trẻ xấu với các hình xăm".

Khi còn là học sinh của Trường trung học Beverly Hills, cô thường có cảm giác bị cô lập vì những đứa trẻ khác là con của những gia đình giàu có trong vùng. Mẹ của Jolie lúc này có thu nhập thấp hơn trước và Jolie thường phải mặc những quần áo đã qua sử dụng. Cô thường bị các học sinh khác trêu chọc vì có những nét khác người, vì quá gầy, vì mang kính và niềng răng. Sự tự tin của cô lại giảm xuống khi những nỗ lực đầu tiên để trở thành một người mẫu thời trang không thành công. Cô bắt đầu tự cắt vào người mình; sau này cô cho biết: "Tôi có nhiều dao và luôn có những thứ như vậy xung quanh. Vì vài lý do, nghi lễ tự cắt vào người và cảm nhận nỗi đau, có khi là cảm nhận sự sống, cảm nhận điều gì đó như sự giải thoát, là một cách chữa trị đối với tôi."

Jolie bị cha ghẻ lạnh trong nhiều năm. Họ cố gắng hòa giải và cả hai đã cùng xuất hiện trong Lara Croft: Tomb Raider (2001). Tháng 7 năm 2002, Jolie đệ đơn yêu cầu đổi tên hợp pháp của mình thành "Angelina Jolie", bỏ họ Voight trong tên và chính thức mang tên mới từ ngày 12 tháng 9, 2002. Tháng 8 cùng năm, Voight tuyên bố rằng con gái ông "có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh" trong chương trình Access Hollywood. Sau đó, Jolie nói rằng cô không còn muốn giữ quan hệ với cha cô nữa. Jolie cũng nói rằng cô không muốn nêu lý do bị cha ghẻ lạnh, nhưng vì cô đã nhận nuôi con trai Maddox, cô không cho rằng sẽ tốt cho bản thân nếu vẫn có mối quan hệ với Voight. Bị thức tỉnh sau cái chết của người mẹ mà cô thương yêu do căn bệnh ung thư buồng trứng vào ngày 27 tháng 1 năm 2007, Jolie một lần nữa giảng hoà với cha sau 6 năm bất hoà. Tháng 2 năm 2010, Jolie và cha cô đoàn tụ khi ông đến thăm Jolie trong trường quay của phim The Tourist (2010) tại Venezia.

Sự nghiệp

Khởi nghiệp: 1982; 1991–1997


Khi bảy tuổi, Jolie tham gia vào một vai phụ trong Lookin' to Get Out (1982), một phim do cha cô, Jon Voight, đồng biên kịch và tham gia diễn xuất. Sau đó, khi 16 tuổi, Jolie xuất hiện trong một số video âm nhạc như "Stand by My Woman" của Lenny Kravitz (1991), "Alta Marea" của Antonello Venditti (1991), "It's About Time" của The Lemonheads (1993), và "Rock & Roll Dreams Come Through" của Meat Loaf (1993). Cũng trong thời gian này, Jolie trở về Học viện và vai diễn đầu tiên của cô tại đây là một cô gái người Đức. Cô bắt đầu học hỏi từ bố, vì cô chú ý rằng bố cô cũng học hỏi bằng cách quan sát những người khác và làm theo họ. Quan hệ của họ lúc này không mấy căng thẳng, Jolie nhận ra rằng họ đều là những "người dễ xúc động".

Mặc dù Jolie đã xuất hiện ở năm trong số các bộ phim học đường do anh trai cô làm khi ông theo học tại Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC (trực thuộc Đại học Nam California), sự nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp của cô chỉ bắt đầu từ năm 1993. Năm đó, Jolie vào vai nữ chính Casella "Cash" Reese, trong một phim giả tưởng kinh phí thấp là Cyborg 2; Reese là một người máy gần giống con người, được thiết kế để đột nhập vào một trụ sở của đối thủ cạnh tranh và rồi tự hủy. Jolie đã thất vọng về bộ phim này tới mức cô không tham gia thử diễn lại trong cả một năm. Sau một vai diễn phụ trong phim Without Evidence, Jolie tham gia bộ phim Hollywood đầu tiên của cô, vai diễn Kate "Acid Burn" Libby trong phimHackers (1995). Tờ báo The New York Times viết: "Kate (Angelina Jolie) thật xuất sắc. Cái quắc mắt giận dữ của cô gây nhột hơn cả [bạn đồng diễn của cô] và thật hiếm có một nữ tin tặc nào lại có thể ngồi chăm chú bên bàn phím trong một chiếc áo bó sát như vậy. Mặc dù có điệu bộ buồn rầu như vai diễn này yêu cầu, cô Jolie lại sở hữu vẻ ngoài dịu dàng tươi tắn của bố cô, Jon Voight." Bộ phim sau đó thất bại trong việc lập doanh thu phòng chiếu.

Cô tham gia vào vai Gina Malacici trong vở hài kịch Love Is All There Is (1996), một bản phóng tác hiện đại của Romeo and Juliet lấy bối cảnh hai chủ nhà hàng gia đình người Ý cạnh tranh nhau ở Bronx, New York. Sau đó, Jolie tiếp tục góp mặt vào Mojave Moon (1996) trong vai một phụ nữ trẻ, Eleanor Rigby, đem lòng yêu nhân vật tuổi trung niên (doDanny Aiello thủ vai) trong khi ông lại có tình cảm với mẹ cô (do Anne Archer thủ vai). Năm 1996, Jolie tham gia phim Foxfire với vai viễn Margret "Legs" Sadovsky, một trong năm cô gái thiếu niên đã có một mối quan hệ không ai nghĩ đến sau khi họ đánh lui một giáo viên có hành vi quấy rối tình dục họ. Báo Los Angeles Times viết về phần biểu diễn của cô: "Mặc dù câu chuyện do Maddy dẫn lời, nhưng Legs là đối tượng và là chất xúc tác của bộ phim."

Năm 1997, Jolie đóng cặp với David Duchovny trong câu chuyện trinh thám Playing God, lấy bối cảnh thế giới ngầm của Los Angeles. Bộ phim đã không được giới phê bình đón nhận tích cực; Roger Ebert nói rằng "Angelina Jolie cảm thấy hơi ấm áp khi vào một vai khô cứng và hung hăng; cô ấy có vẻ quá tốt để làm bạn gái [của một kẻ tội phạm], và chắc là đúng vậy." Jolie sau đó xuất hiện trong phim truyền hình True Women, một phim chính kịch lịch sử pha lãng mạn lấy bối cảnh miền Tây Hoa Kỳ, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Janice Woods Windle. Cùng năm đó, cô lại góp mặt trong video âm nhạc "Anybody Seen My Baby?" của nhóm nhạc Rolling Stones.

Bước ngoặt: 1998–2000

Triển vọng nghề nghiệp của Jolie bắt đầu cải thiện sau khi cô nhận được một Giải Quả cầu vàng cho vai diễn trong phim truyền hình George Wallace (1997). Cô vào vai Cornelia Wallace, người vợ thứ hai của Thống đốc bang Alabama George Wallace, thể hiện bởi Gary Sinise. Bộ phim được đón nhận rất tích cực và giành được Giải Quả cầu vàng cho Sêri phim ngắn hoặc Phim truyền hình hay nhất, cùng với nhiều giải thưởng khác. Jolie còn nhận được một đề cử Giải Emmy cho vai diễn này của cô.

Năm 1998, Jolie góp mặt trong Gia của HBO, vào vai siêu người mẫu Gia Carangi. Bộ phim ghi chép lại sự tan vỡ của cuộc đời và sự nghiệp của Carangi, do cô mắc chứng nghiện heroin, sự suy sụp và cái chết của cô do AIDS. Trong giai đoạn này, cô nhận được một đề cử giải Emmy vào năm 1998 và hai Giải quả cầu vàng trong hai năm liên tiếp sau đó (1999, 2000). Năm 1999 cũng là năm đầu tiên cô nhận được Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh.

Theo đúng phương pháp diễn xuất của Lee Strasberg, Jolie vẫn nhập vai nhân vật trong lúc nghỉ giữa cảnh trong các phim đầu tiên của cô, vì thế cô ít khi giao tiếp trong lúc đóng phim. Khi quay phim Gia, cô nói với chồng cô khi đó là Jonny Lee Miller rằng có thể cô sẽ không gọi điện cho ông. "Tôi sẽ nói với anh ta: 'Tôi cô đơn; Tôi đang hấp hối; Tôi đồng tính; Tôi sẽ không gặp anh trong vài tuần.'" Khi bộ phim Gia đóng máy, năm 1997, Jolie tuyên bố rằng cô sẽ từ bỏ nghiệp diễn viên, vì cô cảm thấy rằng cô "không còn gì để cho đi nữa". Li dị với Miller và chuyển đến sống tại New York, Jolie theo học Đại học New York để học làm phim và tham gia các lớp viết kịch. Sau một khoảng thời gian buồn chán, Jolie được vực dậy khỏi cơn phiền muộn khi cô chiến thắng giải Quả cầu vàng với phim George Wallace. Được khích lệ hơn khi Gia có được sự đón nhận nồng nhiệt, cô quay trở lại và tiếp tục nghiệp diễn của mình.

Jolie tiếp tục sự nghiệp với vai Gloria McNeary trong bộ phim về găng-xtơ năm 1998, Hell's Kitchen. Cùng năm đó, cô tái xuất trong Playing by Heart và là một trong dàn diễn viên ấn tượng của phim này, cùng với Sean Connery, Gillian Anderson, Ryan Phillippe, và Jon Stewart. Bộ phim được đón nhận tích cực và Jolie cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cùng Giải thưởng Biểu diễn Đột phá của Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh.

Năm 1999, Jolie tham gia phim hài kịch-chính kịch Pushing Tin của đạo diễn Mike Newell cùng với John Cusack, Billy Bob Thornton, và Cate Blanchett. Phim này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình và nhân vật của Jolie—cô vợ quyến rũ của Thornton—đã bị chỉ trích gay gắt. Báo Washington Post viết, "Mary (Angelina Jolie) là sản phẩm của một nhà văn lố bịch viết về một phụ nữ khóc lóc khi cây dâm bụt của cô ta chết, mang trên người hàng tá nhẫn ngọc lam, và cảm thấy cô đơn vô hạn khi Russell xa nhà trong vòng nhiều đêm." Bộ phim tiếp theo Jolie tham gia là The Bone Collector (1999), bản chuyển thể thành phim từ tiểu thuyết về tội ác của Jeffery Deaver, cùng bạn diễnDenzel Washington. Jolie vào vai Amelia Donaghy, một sĩ quan cảnh sát bị ám ảnh bởi vụ tự sát của người cha của cô, vốn cũng là một cảnh sát và cô đã miễn cưỡng giúp Washington lần ra dấu vết của kẻ giết người hàng loạt. Bộ phim thu về 151 triệu đôla Mỹ trên toàn thế giới, nhưng vẫn là một thất bại trong giới phê bình. Báo Detroit Free Presskết luận, "Mặc dù Jolie luôn luôn ngọt ngào nhưng lần này, đơn giản là cô đã nhận một vai không thích hợp."

"Jolie đang ngày một nổi bật hơn như một tâm hồn hoang dại của điện ảnh hiện tại, một khẩu thần công lỏng lẻo nhưng theo cách này hay cách khác, có mục tiêu chết người."

Vai diễn tiếp theo của Jolie là một vai phụ, một bệnh nhân rối loạn nhân cách chống xã hội tên Lisa Rowe trong Girl, Interrupted (1999). Bộ phim kể lại câu chuyện về bệnh nhân tâm thần Susanna Kaysen, được chuyển thể từ hồi ký cùng tên của Kaysen. Cô nhận Giải Quả cầu vàng lần thứ ba, Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh thứ hai vàGiải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tạp chí Variety viết, "Jolie thật xuất sắc, một cô gái bất cần và vô trách nhiệm biến thành một phương thuốc màu nhiệm hơn tất cả mọi sự chữa trị mà các bác sĩ của Susanna đã làm".

Năm 2000, Jolie xuất hiện lần đầu trong một bộ phim bom tấn mùa hè, Gone In 60 Seconds, với vai diễn Sarah "Sway" Wayland, bạn gái cũ của tên trộm xe được thể hiện bởi Nicolas Cage. Vai diễn này khá nhỏ, và báo Washington Post đã phê bình rằng "tất cả những gì cô ấy làm trong bộ phim này là chỉ đứng đó, thật bình tĩnh, tạo hình những bắp thịt đó, nở ra co lại các ống cơ bắp ẩn náu thật khiêu khích quanh hàm răng của cô ấy." Jolie sau đó giải thích rằng cô tham gia phim này để trung hòa cảm xúc sau khi cô vừa đóng một diễn nặng cảm xúc là Lisa Rowe. Vào thời điểm ra mắt, Gone In 60 Seconds là phim có doanh thu cao nhất mà Jolie từng tham gia diễn xuất tính đến thời điểm đó, với 237 triệu đô-la Mỹ thu về trên toàn thế giới.

Thành công trên toàn thế giới: 2001–2005

Mặc dù Jolie rất được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, các bộ phim của cô vẫn chưa gây được sức hút lên khán giả toàn cầu. Nhưng đó là trước kia, giờ với Lara Croft: Tomb Raider (2001), Jolie đã trở thành một ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Bộ phim được chuyển thể từ dòng trò chơi Tomb Raider, trong đó Jolie được yêu cầu học cách nói giọng Anh và trải qua một thời gian đào tạo võ thuật để vào vai Lara Croft. Mặc dù các phần biểu diễn thể lực của Jolie rất được khen ngợi, bộ phim sau đó nhận được hầu hết là các lời phê bình và chê trách. Slant Magazine bình luận: "Angelina Jolie được sinh ra cho vai Lara Croft nhưng [đạo diễn] Simon West đã biến hành trình phiêu lưu của cô thành trò chơi Frogger." Cho dù như vậy, bộ phim vẫn là một thành công rực rỡ, thu về 275 triệu đô-la trên toàn thế giới, và khởi đầu thời kỳ thành công của Jolie — một nữ ngôi sao phim hành động.

Jolie sau đó đóng cặp với Antonio Banderas trong phim Original Sin (2001), dựa trên tác phẩm Waltz into Darkness của nhà văn Cornell Woolrich. Bộ phim đã là một thất bại trong giới phê bình. The New York Times bình luận: "Câu chuyện lao thẳng đứng và dốc còn hơn cái cổ áo của cô Jolie." Năm 2002, cô tham gia Life or Something Like It trong vai một phát thanh viên truyền hình đầy hoài bão được mách là cô sẽ chết trong vòng một tuần. Bộ phim tiếp tục nhận được các nhận xét không khả quan từ giới phê bình, mặc dù phần biểu diễn của Jolie vẫn được đón nhận tích cực. Paul Clinton của CNN viết: "Jolie rất xuất sắc trong vai diễn của cô. Mặc dù có một vài điểm kì quặc trong phim nhưng nữ diễn viên đã nhận giải Oscar này đã hoàn thành tốt đẹp cuộc hành trình hướng đến khám phá chính bản thân mình và ý nghĩa đích thực của cuộc sống trọn vẹn."

Jolie lại một lần nữa vào vai Lara Croft trong Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003). Phần tiếp nối này không thu lợi nhuận bằng phần đầu - chỉ với 156 triệu đô-la trên các rạp chiếu toàn thế giới. Tiếp đó, Jolie xuất hiện trong đoạn video âm nhạc của Korn: "Did My Time" để quảng bá cho bộ phim. Cùng năm, Jolie tham gia Beyond Borders, nội dung nói về các nhân viên cứu trợ tại châu Phi. Mặc dù phản ánh đúng sự quan tâm của Jolie ngoài đời thực là các hoạt động cứu viện nhân đạo, bộ phim đã thất bại về mặt doanh thu và đón nhận nhiều lời chê trách. Tờ Los Angeles Times viết: "Jolie có thể đem niềm tin vào các vai diễn mang thực tế mà cô hiểu thấu. Tuy nhiên, sự phân vân, lấp lửng của một nhân vật ngoại lai, hư cấu được tạo hình một cách tồi tệ trong cái thế giới bị xâm nhập bởi ruồi và máu đã hoàn toàn đánh bại cô."

Năm 2004, Jolie đồng diễn với Ethan Hawke trong bộ phim Taking Lives. Cô vào vai Illeana Scott, một chuyên viên thu thập tiểu sử của FBI được mời đến để giúp cơ quan hành pháp Montreal lần theo dấu vết một tên giết người hàng loạt. Bộ phim nhận được nhiều ý kiến trái ngược và tờ The Hollywood Reporter kết luận: "Angelina Jolie đã tham gia một vai diễn mà có vẻ như cô đã từng đóng từ trước, nhưng lần này có thêm nét quyến rũ và phấn khích không nhầm lẫn được."[42] Jolie còn lồng tiếng cho cá Lola trong bộ phim hoạt hình Shark Tale(2004) của hãng DreamWorks, và xuất hiện trong Sky Captain and the World of Tomorrow (2004) của Kerry Conran, một phim giả tưởng mà hầu hết các cảnh quay của các diễn viên là trước phông nền xanh. Cũng trong năm 2004, Jolie diễn vai Olympias trong Alexander, một phim tiểu sử về cuộc đời của Alexandros Đại đế đạo diễn bởi Oliver Stone. Nói về việc bộ phim không thu về lợi nhuận trong nước, Stone cho biết: "Kịch bản đã quá nhập nhằng, gây thắc mắc về việc, Alexandros là đàn ông hay phụ nữ." Ông nói thêm: "Một cuộc đời quá dài, quá lớn, không thể khép nó vào khuôn khổ Hollywood." Tuy nhiên trên toàn cầu, bộ phim lại thu lợi với doanh thu 139 triệu đô-la tại các rạp chiếu bên ngoài nước Mỹ.

2005–2011

Jolie tiếp tục tham gia phim hài kịch hành động Ông bà Smith (Mr & Mrs. Smith - 2005) do Doug Liman làm đạo diễn. Bộ phim kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng thông thường, John và Jane Smith, phát hiện ra rằng người kia là một sát thủ bí mật. Jolie thủ vai chính cùng Brad Pitt. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá khác nhau nhưng chủ yếu được ca ngợi về cặp đôi sức hút diễn viên chính. Nhật báo Star Tribune của Hoa Kỳ ghi nhận: "Tuy cốt truyện có vẻ lộn xộn, bộ phim thành công ở mức lôi cuốn đông đảo, hành động tốc độ và cặp đôi sức hút màn ảnh nóng như phản ứng nhiệt hạch trong giới ngôi sao." Bộ phim thu về 478 triệu đô-la Mỹ trên toàn thế giới và trở thành một trong những phim đình đám nhất năm 2005.

Cô xuất hiện tiếp theo trong phim Hồ sơ một điệp viên (The Good Shepherd - 2006) của Robert De Niro, nói về lịch sử những ngày đầu mới thành lập đầy bề bộn, hỗn mang của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) thông qua lăng kính của một nhân viên mang tên Edward Wilson do Matt Damon thủ vai. Jolie đóng vai Margaret Russell, người vợ bị Wilson lạnh nhạt bỏ rơi. Theo tờ Chicago Tribune: "Các lứa tuổi mà Jolie tham gia thể hiện trong phim hoàn toàn thuyết phục, và vô tình không phải lo lắng về việc nhân vật với tính cách dễ vỡ của cô ấy đọng lại trong sự đồng cảm của khán giả như thế nào."

Trong năm 2007, Jolie ra mắt sự nghiệp đạo diễn với bộ phim tài liệu A Place in Time, thể hiện cuộc sống tại 27 địa điểm quanh toàn cầu trong một tuần lễ. Bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Tribeca và dự định phân phối chủ yếu tại các trường trung học thông quaHiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ. Jolie đóng vai Mariane Pearl trong bộ phim A Mighty Heart (2007), làm theo kiểu phim tài liệu củaMichael Winterbottom, nói về vụ tìm kiếm bắt cóc và giết người tại Pakistan của phóng viên Daniel Pearl của nhật báo Wall Street Journal. Bộ phim được quay ở Pune, Ấn Độ với nội dung dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Mariane Pearl và được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes. The Hollywood Reporter miêu tả diễn xuất của Jolie "được đo đạc kĩ lưỡng và di chuyển tốt", diễn "với sự lưu tâm và nắm bắt chặt chẽ qua lời thoại khó." Bộ phim đem về cho cô Giải Quả cầu vàng lần thứ tư và được đề cử Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh. Jolie cũng đóng vai mẹ của Grendel trong bộ phim sử thi Beowulf (2007) của Robert Zemeckis, ứng dụng kỹ thuật ghi hình chuyển động sang dạng kĩ thuật số.

Jolie đóng vai chính cùng James McAvoy và Morgan Freeman trong bộ phim hành động Wanted (2008), chuyển thể từ tiểu thuyết bằng tranh củaMark Millar. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá thuận lợi hơn và trở thành một thành công quốc tế, thu về 342 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Năm 2008, cô tham gia lồng tiếng cho hổ cái Master Tigress trong bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda của hãng DreamWorks. Với tổng doanh thu 632 triệu đô la Mỹ, Kung Fu Panda đã trở thành phim ăn khách nhất nhất mà cô từng tham gia cho đến nay. Cùng năm đó, Jolie đóng vaiChristine Collins trong bộ phim Changeling của Clint Eastwood và được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes. Nội dung phim dựa trên câu chuyện có thật về một người phụ nữ vào năm 1928 tại Los Angeles. Bà đã đoàn tụ với đứa con trai bị bắt cóc của mình để rồi sau cùng nhận ra đó chỉ là một kẻ mạo danh. Tờ Chicago Tribune ghi nhận: "Jolie thực sự tỏa sáng trong diễn xuất bình tĩnh trước cơn bão và trong những cảnh quay [...] khi lần lượt từng kẻ quyền lực áp đảo cô bởi thế lực hùng mạnh của họ." Jolie nhận đề cử Giải Oscar lần thứ hai cùng các đề cử Giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc, Giải Quả cầu vàng và Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh.

Jolie xuất hiện tiếp theo trong phim trinh thám Salt (2010), đóng vai chính cùng Liev Schreiber. Đây là bộ phim đầu tiên của cô sau hai năm. Jolie thủ vai một nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) mang tên Evelyn Salt, người đã chạy trốn sau khi bị cáo buộc là một nhân viên chìm của KGB. Trong nguyên tác ban đầu vai Salt là nam giới, nhân vật này đã trải qua sự thay đổi giới tính sau khi nhà điều hành Colombia Pictures đề nghị đạo diễn Phillip Noyce giao vai này cho Jolie. Salt thu về 293 triệu đô-la Mỹ trên toàn thế giới và nhận được những đánh giá khả quan. Tạp chí Empire bình luận rằng "khi những trò hề điên đảo, thách thức cái chết trở nên thu hút doanh số lạ thường, Jolie tỏ ra có rất ít đối thủ trong lĩnh vực phim hành động." Cuối năm đó, cô đóng vai chính cùng với Johnny Depp trong phim The Tourist của đạo diễn Florian Henckel von Donnersmarck. Mặc dù nhận được đánh giá chủ yếu là tiêu cực, bộ phim cũng thu về 268 triệu đô-la Mỹ trên toàn thế giới. Jolie giành được một đề cử gây tranh cãi cho Giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Phim nhạc kịch hoặc hài kịch.

2011–nay

Năm 2011, Jolie tham gia lồng tiếng cho nhân vật Master Tigress trong phim Kung Fu Panda 2 của hãng DreamWorks. Bộ phim sau đó trở thành một trong bốn phim điện ảnh đạt doanh thu cao nhất trong năm 2011 và cũng là phim có doanh thu cao nhất mà Jolie tham gia, thu về 663 triệu đô-la Mỹ trên các rạp toàn cầu. Jolie cũng bắt đầu sự nghiệp đạo diễn của mình với In the Land of Blood and Honey (2011), câu chuyện tình giữa một người lính Serbia với một tù nhân chiến tranh Bosnia, lấy bối cảnh Chiến tranh Serbianhững năm 1992-95. Jolie, đã đến thăm Bosnia-Herzegovina hai lần trong những chuyến đi với vai trò là Đại sứ thiện chí của UNHCR, giải thích rằng cô thực hiện phim này để hướng sự chú ý đến những người sống sót trong cuộc chiến tranh diễn ra trong lịch sử gần đây. Tuy nhiên, trước khi bộ phim bấm máy tại Sarajevo, giấy phép quay phim bị tạm thời thu hồi do sức ép từ Hiệp hội Phụ nữ Nạn nhân của Chiến tranh dựa trên những tin đồn rằng kịch bản của Jolie nói về một nạn nhân hiếp dâm đem lòng yêu chính người đã hiếp dâm mình. Khi Jolie giới thiệu bộ phim đã hoàn tất cho những khán giả mà các tổ chức vận động vì nạn nhân chiến tranh Bosnia đã triệu tập đến, các phản ứng nhận được hết sức tích cực.

Sau ba năm rưỡi vắng bóng, Jolie quay lại màn ảnh trong bộ phim Maleficent (2014). Cô vào vai Maleficent, nhân vật phản diện trong phim Người đẹp ngủ trong rừng năm 1959 của Disney. Bộ phim kể lại câu chuyện nhưng là từ góc nhìn của Maleficent, hé lộ nhiều hơn về thân phận của các nhân vật. Bộ phim nhận được nhiều ý kiến tích cực lẫn phê bình, nhưng vai diễn của Jolie thì rất được khen ngợi. Nhà báo Sheri Linden của The Hollywood Reporter cho rằng cô chính là "trái tim và tâm hồn" của bộ phim. Bộ phim đạt doanh thu 69,4 triệu đô la Mỹ trong cuối tuần đầu tiên công chiếu tại Bắc Mỹ, khiến nó trở thành bộ phim đoạt doanh thu mở màn lớn nhất trong sự nghiệp Jolie, và đứng thứ ba trong các bộ phim chỉ có vai nữ chính có doanh thu mở màn cao nhất, sau hai phim trong sêri Cuộc chiến sinh tử.

Hoạt động nhân đạo

Jolie bắt đầu có ý thức cá nhân về các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn thế giới trong quá trình quay bộ phim Tomb Raider tại Campuchia. Sau đó cô chyển chú ý sang Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) để biết thêm thông tin về những điểm trong tình trạng rối loạn trên thế giới. Nhằm tìm hiểu thêm về tình hình và điều kiện trong các lĩnh vực này, cô bắt đầu đến thăm các trại tị nạn trên thế giới. Trong tháng 2 năm 2001, Jolie khởi hành cuộc viếng thăm nhân đạo đầu tiên, một chuyến đi công tác 18 ngày đếnSierra Leone và Tanzania. Sau này cô đã bày tỏ cú sốc về những gì đã chứng kiến ở đó.Trong những tháng tiếp theo, cô trở về Campuchia trong hai tuần và sau đó gặp gỡ dân tị nạn Afghanistan tại Pakistan, tại đây cô đã tặng 1 triệu đô la Mỹ cho người tị nạn Afghanistan để đáp lại lời kêu gọi quốc tế khẩn cấp của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Cô khẳng định sẽ chi trả tất cả chi phí liên quan đến chuyến đi của mình và chia sẻ những công việc sơ đẳng và trải cùng điều kiện sống như các nhân viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn trong tất cả các chuyến viếng thăm của cô. Ngày 27 tháng 8 năm 2001, Jolie được chọn làm Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva.

"Chúng ta không thể lờ đi những thông tin và bỏ qua thực tế rằng hàng triệu người trên thế giới đang chịu khổ đau. Tôi thật lòng mong muốn giúp đỡ họ. Tôi không tin rằng cảm giác của tôi khác những người khác. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều khát khao công lý và sự bình đẳng, đó là cơ hội làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều muốn tin rằng nếu đang trong một tình huống khó khăn, một ai đó sẽ đưa tay giúp đỡ chúng ta. "

Jolie đã tham gia những chuyến công tác trong lĩnh vực nhân đạo trên khắp thế giới, đồng thời gặp gỡ dân tị nạn và những người mất nhà cửa tại hơn 20 quốc gia. Khi được hỏi cô kỳ vọng gì khi đạt được dự định, cô nói: "Nhận thức về hoàn cảnh của những người này, tôi nghĩ rằng họ nên được khen ngợi cho những gì đã trải qua để sống sót, chứ không phải là coi thường họ." Năm 2002, Jolie đến thăm trại tị nạn Tham Hin ở Thái Lan và người tị nạn Colombia ở Ecuador. Sau đó cô đi đến các cơ sở khác nhau của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Kosovo và đến thăm trại tị nạn Kakuma ở Kenya, nơi dân tị nạn chủ yếu là từ Sudan. Cô cũng từng gặp gỡ những người tị nạn Angola trong khi quay phim Beyond Borders tại Namibia.

Năm 2003, Jolie đã bắt tay vào một chuyến công tác sáu ngày tới Tanzania để đến thăm dân tị nạn Congo ở các trại thuộc biên giới phía Tây. Ngoài ra cô đã có chuyến thăm kéo dài một tuần đến Sri Lanka và gặp gỡ trẻ em mồ côi tị nạn Tamil tại Jaffna. Sau đó, Jolie sắp xếp một chuyến công tác bốn ngày sang Nga khi cô có chuyến đi đến Bắc Caucasus. Cùng lúc phát hành phim Beyond Borders, cô xuất bản quyển Notes from My Travels, truyển tập các bài viết về cảm nghĩ hàng ngày ghi dấu những chuyến công tác trong lĩnh vực nhân đạo khởi sự của cô (2001-2002). Tháng 12 năm 2003, trong thời gian nghỉ ngơi riêng ở Jordan, cô dò hỏi tin tức để viếng thăm người tị nạn Iraq ở sa mạc phía Đông Jordan và sau tháng đó, cô đến Ai Cập để gặp gỡ dân tị nạn Sudan.

Năm 2004, trong chuyến đi đầu tiên của cô đến Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ, Jolie đã ghé qua Arizona, thăm người tị nạn được giữ lại tại ba cơ sở và một cơ sở cho trẻ em cơ nhỡ tại Phoenix có tên gọi Southwest Key Program. Cô đã bay đến Tchad vào tháng 6 năm 2004, viếng thăm các điểm thuộc vùng biên giới và trại tị nạn dành cho những người đã chạy trốn khỏi cuộc chiến đấu ở khu vực Darfur phía Tây Sudan. Bốn tháng sau đó cô trở lại vùng này, đi thẳng đến khu vực phía Tây Darfur. Cũng trong năm 2004, Jolie gặp gỡ dân tị nạn Afghanistan ở Thái Lan và ở lại Liban vào mùa lễ Giáng sinh, cô đã đến thăm văn phòng địa phương của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Beirut và một số trẻ em tị nạn cùng bệnh nhân ung thư tại thủ đô Liban.

Năm 2005, Jolie đến Pakistan để thăm người tị nạn Afghanistan, cô cũng đã gặp gỡ Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf và Thủ tướng Shaukat Aziz. Cô quay lại Pakistan cùng Brad Pitt trong cuối tuần Lễ Tạ Ơn vào tháng 11 để xem xét ảnh hưởng của trận động đất Kashmir năm 2005. Năm 2006, Jolie và Pitt bay tới Haiti và ghé thăm một trường học do Yéle Haïti hỗ trợ, đây là một tổ chức từ thiện do Wyclef Jean - một nhạc sĩ hip hop sinh ra ở Haiti thành lập. Trong khi quay phim A Mighty Heart ở Ấn Độ, Jolie đã gặp gỡ dân tị nạn Afghanistan và Myanma tại New Delhi. Jolie từng trải qua Giáng sinh 2006 cùng người tị nạn Colombia tại San José, Costa Rica và gửi lại những món quà tại đây.

Năm 2007, Jolie trở lại Tchad trong một chuyến công tác hai ngày để đánh giá tình hình an ninh đang dần xấu đi cho người tị nạn từ Darfur. Sau đó, Jolie và Pitt đã quyên tặng 1 triệu đô la Mỹ cho ba tổ chức cứu trợ tại Tchad và Darfur. Cuối năm đó, Jolie khởi hành chuyến đi đầu tiên đến Syria và Iraq, nơi cô gặp gỡ dân tị nạn Iraq cũng như lực lượng liên minh và các Thiếu đoàn Hoa Kỳ (US troop). Năm 2008, cô trở về Iraq và thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Afghanistan, thăm những gia đình hồi hương tại Kabul và tỉnh Nangarhar. Năm 2009, Jolie gặp gỡ dân tị nạn Myanma ở miền Bắc Thái Lan và thực hiện chuyến thăm thứ ba tới Iraq. Tiếp theo, cô sang Dadaab, Kenya để thăm nơi trú ẩn của dân tị nạn lớn nhất thế giới, chủ yếu ở đây là dân tị nạn từ Somalia. Sau đó cô cùng Brad Pitt quay lại Syria để thăm dân tị nạn Iraq.

Tháng 2 năm 2010, sau khi tặng 1 triệu đô la Mỹ nhằm nỗ lực cứu trợ chống sự tàn phá của trận động đất Haiti năm 2010, Jolie đến thăm Haiti và Cộng hòa Dominica để thảo luận về các nỗ lực cứu trợ sắp tới. Trong tháng tư, Jolie đến Bosnia cùng Brad Pitt thăm các nạn nhân lánh nạn khỏi chiến tranh Bosnia. Cô trở về sau bốn tháng để tiếp xúc với các thành viên chủ tịch Bosnia và Herzegovina là Haris Silajdžić và Željko Komšić. Tháng 6 cùng năm, cô đến thăm người tị nạn Colombia ở Ecuador, tái ngộ một người mẹ Colombia cô từng gặp ở đó vào năm 2002, sau đó cô trở về Haiti để gặp các quan chức Liên Hợp Quốc và Haiti, bao gồm tổng thống René Préval. Tháng 9 năm 2010, cô đến Pakistan và tặng 100.000 đô la Mỹ cho Liên hợp quốc về hoạt động cứu trợ lũ lụt Pakistan.

Theo thời gian, Jolie trở nên có nhiều liên hệ hơn trong việc thúc đẩy các vấn đề nhân đạo ở cấp độ chính trị. Cô thường xuyên tham dự Ngày Tị nạn Thế giới tại Washington, DC, và là một diễn giả được mời tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào năm 2005 và 2006. Jolie cũng bắt đầu vận động hành lang sự chú ý của công chúng về vấn đề nhân đạo tại thủ đô Hoa Kỳ, nơi bà đã gặp gỡ với các thành viên của Quốc hội ít nhất 20 lần từ năm 2003. Cô giải thích trong tạp chí Forbes. "Tôi rất muốn không bao giờ phải ghé thăm Washington nữa, nhưng đó là cách để thúc đẩy mục tiêu, giống như cách để di chuyển một quả bóng".

Năm 2005, Jolie tham gia bữa tiệc trưa tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ, tại đây cô đã tuyên bố thành lập Trung tâm Quốc gia vì Trẻ em Tị nạn và Nhập cư, một tổ chức hỗ trợ pháp lý miễn phí cho trẻ em tị nạn không có đại diện pháp lý mà Jolie tài trợ một khoản tiền cá nhân 500.000 đô la Mỹ cho hoạt động trong hai năm đầu tiên. Jolie cũng chi trả một vài khoản phí viện trợ dân tị nạn và trẻ em có thể bị ảnh hưởng tại Thế giới Thứ ba. Ngoài việc tham gia chính trị, Jolie bắt đầu đưa bản tiểu sử của cô phổ biến trước công chúng để thúc đẩy các vấn đề nhân đạo thông qua phương tiện truyền thông đại chúng. Cô khởi quay một chương trình MTV 2005 đặc biệt mang tên Nhật ký của Angelina Jolie & Tiến sĩ Jeffrey Sachs tại châu Phi, miêu tả chuyến đi của cô và tiến sĩ kinh tế học Jeffrey Sachs đến những ngôi làng xa xôi ở Tây Kenya. Năm 2006, Jolie công bố thành lập Quỹ Jolie-Pitt, quỹ này đã tài trợ khoản quyên góp ban đầu cho tổ chức Hành động Toàn cầu vì Trẻ em và Bác sĩ Không Biên giới, mỗi tổ chức 1 triệu đô la Mỹ. Jolie cũng là đồng chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Trẻ em vùng Xung đột, thành lập tại Chiến lược Toàn cầu Clinton diễn ra vào năm 2006. Hiệp hội này giúp gây quỹ cho các chương trình giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Năm 2007, Jolie trở thành thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ.

Tháng 6 năm 2011, trong vai trò đại sứ thiện chí cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Jolie đã đến thăm một trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bảo vệ những người Syria chạy trốn qua biên giới để tránh cuộc đàn áp tàn bạo của Bashar Assad từ cuộc nổi dậy ở Syria 2011. Cô gửi tặng trái cây và chào hỏi một số người tị nạn. Nhật báo Haaretz của Israel cho biết cô ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ vì đã cởi mở chu cấp cho người tị nạn và vì đã chào đón rất long trọng khi cô đến thăm trại tị nạn.

Hoạt động nhân đạo của Jolie nhận được hưởng ứng rộng rãi. Năm 2003, cô là người đầu tiên nhận được Giải thưởng Công dân Thế giới - một giải thưởng được thành lập gần đây - do Hiệp hội Phóng viên Liên Hiệp Quốc trao tặng. Năm 2005, cô được Hiệp hội Hoa Kỳ - Liên Hiệp Quốc trao tặng Giải Nhân đạo Toàn cầu. Ngày 12 tháng 8 năm 2005, quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trao cho Jolie tư cách công dân Campuchia vì những công tác bảo tồn của cô trên cả nước. Cô đã đầu tư 5 triệu đô la Mỹ để thiết lập một khu bảo tồn động vật hoang dã tại tỉnh phía Tây-Bắc của Battambang và nắm quyền sở hữu đó. Năm 2007, Jolie nhận được Giải Tự do của ủy ban Cứu hộ Quốc tế.

Tháng 12 năm 2007, Angelina Jolie cùng Kate Garry Hudson, Charlize Theron, Woodrow Tracy Harrelson, Mary Cathleen Collins và Samuel Leroy Jackson ký vào bộ sáu chaibia lager 1,5 lít Magnum đắt nhất thế giới hiệu Stella Artois của Anheuser-Busch InBev được bán với giá 15.000 CDN cho AOL Canada, số tiền thu về được ủng hộ cho tổ chức phi chính phủ WildAid nhằm phản đối việc buôn bán động vật hoang dã.

Đời sống cá nhân

Quan hệ


Vào ngày 28 tháng 3 năm 1996, Jolie kết hôn với diễn viên người Anh Jonny Lee Miller, bạn diễn của cô trong phim Hackers (1995). Cô xuất hiện ở đám cưới trong chiếc quần cao su màu đen và áo sơ mi màu trắng mà trước đó cô đã viết lên tên chú rể bằng máu của mình. Tháng 9 năm 1997, Jolie và Miller chia tay, sau đó họ ly dị vào ngày 3 tháng 2 năm 1999. Họ vẫn giữ quan hệ tốt và sau đó Jolie giải thích rằng: "Việc ấy đã đến thời điểm kết thúc. Tôi nghĩ anh ấy là người chồng vĩ đại nhất mà một cô gái có thể đòi hỏi. Tôi sẽ luôn luôn yêu anh ấy, chỉ đơn giản là chúng tôi vẫn còn quá trẻ."

Trong quãng thời gian xa cách với Miller trước đám cưới, Jolie đã có một mối quan hệ ngắn ngủi với bạn diễn trong bộ phim Foxfire (1996) là nữ ngôi sao Jenny Shimizu. Sau đó cô cho biết, "Tôi có thể đã kết hôn với Jenny nếu trước đó tôi không kết hôn với chồng của mình. Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên." Năm 2003, khi được hỏi cô có phải là người lưỡng tính hay không, Jolie trả lời: "Tất nhiên, nếu tôi bỗng yêu một người phụ nữ vào ngày mai, tôi có thể cảm thấy chuyện muốn hôn và chạm vào cô ấy là chuyện rất bình thường không? Nếu như tôi đã yêu cô ấy? Tuyệt đối là có!"

Ngày 5 tháng 5 năm 2000, Jolie kết hôn với người bạn diễn Billy Bob Thornton trong phim Pushing Tin (1999). Do những tuyên bố công khai thường xuyên của họ về niềm đam mê và cử chỉ tình yêu - nổi tiếng nhất là việc đeo lọ máu của nhau trên cổ - mối quan hệ của họ đã trở thành chủ đề yêu thích của các phương tiện truyền thông giải trí. Jolie và Thornton chia tay vào tháng 6 năm 2002 - ba tháng sau khi Jolie nhận đứa con nuôi Campuchia. Ngày 27 tháng 5 năm 2003, họ chính thức ly dị. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân kết thúc đột ngột của họ, Jolie cho biết: "Ngay chính tôi cũng bất ngờ bởi vì chỉ sau một đêm chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó chúng tôi chẳng có gì là của chung. Và nó thật đáng sợ nhưng... tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy ra khi bạn rơi vào tình cảnh ấy và bạn sẽ không hiểu nổi chính mình nữa."

Đầu năm 2005, Jolie dính vào một vụ bê bối Hollywood công khai đình đám khi bị cáo buộc là nguyên nhân ly hôn của Brad Pitt và Jennifer Aniston. Cô và Pitt bị cho là đã bắt đầu ngoại tình vào năm 2004 trong khi quay phim Ông bà Smith (2005). Cô phủ nhận điều này nhiều lần, nhưng sau này thừa nhận rằng họ "yêu nhau" trong quá trình làm việc. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2005, cô giải thích: "Ngay khi chính cha tôi từng lừa dối mẹ tôi thì việc thân mật với một người đàn ông đã lập gia đình vốn không phải là điều mà tôi có thể tha thứ được. Tôi không thể nhìn thẳng bản thân mình vào buổi sáng nếu như tôi đã làm điều đó. Tôi không thể nào bị một người đàn ông sẽ lừa dối vợ mình thu hút."

Việc Jolie và Pitt không bao giờ công khai nhận xét về bản chất của mối quan hệ của họ đã nhường đường cho những suy đoán tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2005. Các tay săn ảnh thân mật đầu tiên nổi lên trong tháng tư, một tháng sau khi Aniston đệ đơn ly dị. Các tay săn ảnh cho thấy Pitt, Jolie và đứa con trai Maddox của cô tại một bãi biển ở Kenya. Trong suốt mùa hè, Jolie và Pitt luôn được nhìn thấy đi cùng nhau với tần số ngày càng tăng và hầu hết các phương tiện truyền thông giải trí xem họ như một cặp vợ chồng, đặt tên chung cho họ là "Brangelina". Ngày 11 tháng 1 năm 2006, Jolie xác nhận với tạp chí People rằng cô đã mang thai đứa con của Pitt và từ đó lần đầu tiên thừa nhận mối quan hệ của họ trước công chúng. Tháng 2 năm 2010, Jolie và Pitt đã kiện News of the World của Anh vì đã đăng tin họ sắp chia tay. Yêu cầu bồi thường riêng được giải quyết vào tháng 7 bằng một số tiền không được tiết lộ mà sau đó đã được tặng cho Quỹ Jolie-Pitt.

Angelina Jolie và Brad Pitt làm lễ cưới chính thức ngày 23 tháng 8 năm 2014 tại điền trang Château de Miraval của họ thuộc Correns, tỉnh Var, Provence, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pháp.

Con cái

Ngày 10 tháng 3, 2002, Jolie nhận nuôi đứa con đầu tiên, Maddox Chivan bảy tháng tuổi, sinh tại Campuchia. Cậu bé sinh ngày 5 tháng 8, 2001 với tên Rath Vibol, và từ đó đã phải sống tại một trại trẻ mồ côi ở Battambang. Jolie quyết định nhận đứa trẻ làm con nuôi sau khi cô đến Campuchia hai lần, để quay phim Tomb Raider năm 2000 và đi cùng UNHCR vào năm 2001. Mặc dù chồng Jolie khi đó là Billy Bob Thornton tuyên bố cả hai cùng nhận đứa trẻ làm con nuôi, nhưng thực ra chỉ có Jolie nhận nuôi cậu bé, và cô có được toàn quyền nuôi con khi li dị Thornton. Như những đứa con khác của Jolie, Maddox thường nhận được sự quan tâm từ báo giới và hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Ngày 6 tháng 7, 2005, Jolie nhận nuôi Zahara Marley sinh ra tại Ethiopia. Cô bé sinh ngày 8 tháng 1, 2005 với tên Yemsrach, và sau đó được đổi tên hợp pháp là Tena Adam khi ở một trại trẻ mồ côi tại Addis Ababa. Sau khi họ trở về Mỹ không lâu, Zahara được đưa vào bệnh viện để thải nước và điều trị dinh dưỡng. Năm 2007, giới báo chí đưa tin rằng mẹ đẻ của Zahara, người được đưa tin rằng đã qua đời, thực ra vẫn còn sống và mong muốn được nuôi đứa con, nhưng sau đó bà đã phủ nhận các thông tin này, nói rằng bà nghĩ Zahara "rất may mắn" khi được Jolie nhận nuôi.

Brad Pitt đã đi cùng Jolie đến Ethiopia khi cô nhận con gái Zahara, sau đó Jolie cho biết rằng cô và Pitt đã quyết định sẽ cùng nuôi Zahara. Tháng 12 năm 2005, Pitt tuyên bố đang thỉnh cầu nhận nuôi Maddox và Zahara một cách hợp pháp. Ngày 19 tháng 1, 2006, một phiên toà ở California chấp thuận yêu cầu của Jolie là đổi họ những đứa trẻ từ "Jolie" thành "Jolie-Pitt".

Jolie sinh con gái Shiloh Nouvel tại Swakopmund, Namibia, bằng cách mổ lấy thai vào ngày 27 tháng 5, 2006. Pitt xác nhận con gái của họ sẽ có một hộ chiếu Namibia. Cặp đôi quyết định bán bức ảnh đầu tiên của Shiloh qua Getty Images, chứ không để những tay săn ảnh tự tạo ra những bức ảnh quý giá ấy. Báo People đã trả hơn 4,1 triệu đô-la cho bản quyền bức ảnh tại Bắc Mỹ, riêng bản quyền bức ảnh bán ra trên toàn cầu đã thu về 14 triệu đô la Mỹ. Jolie và biết nói rằng tất cả lợi nhuận thu về từ tiền bán bản quyền cho tạp chí People được tặng cho một tổ chức từ thiện không được tiết lộ. Tháng bảy, Madame Tussauds công bố một bức tượng bằng sáp ong của Shiloh hai tháng tuổi; nó trở thành bức tượng sáp ong đầu tiên của Madame Tussauds về một đứa trẻ.

Ngày 15 tháng 3, 2007, Jolie nhận nuôi Pax Thien ba tuổi, sinh ra tại Việt Nam. Cậu bé sinh ngày 29 tháng 11, 2003 với tên Phạm Quang Sáng và bị bỏ rơi sau khi sinh tại một bệnh viện ở TPHCM. Vì quy định của pháp luật Việt Nam không chấp nhận việc nhận con nuôi của các cặp chưa cưới, Jolie nhận nuôi Pax chỉ với vai trò người mẹ. Tháng 4 năm 2007, Jolie đệ đơn yêu cầu đổi tên hợp pháp của đứa trẻ từ "Jolie" thành "Jolie-Pitt", được chấp thuận ngày 31 tháng 5, 2007. Jolie cho biết rằng tên của cậu bé, Pax, được mẹ cô gợi ý trước khi bà qua đời. Pitt nhận Pax là con nuôi tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 2, 2008.

Tại Liên hoan phim Cannes năm 2008, Jolie xác nhận rằng cô đang mong chờ một cặp song sinh. Cô sinh con trai Knox Léon và con gái Vivienne Marcheline tại Nice, Pháp vào ngày 12 tháng 7, 2008. Bản quyền các bức ảnh đầu tiên của hai đứa bé được bán cho People và Hello!, thu về 14 triệu đô-la—các bức ảnh người nổi tiếng đắt đỏ nhất từng được chụp. Số tiền đó đã được góp vào Quỹ Jolie-Pitt.

Sức khoẻ

Ngày 14 tháng 5, 2013, The New York Times xuất bản một bài viết của Jolie kể chuyện cô đã cắt bỏ bộ ngực để phòng ngừa căn bệnh ung thư vú sau khi biết mình có tỉ lệ mắc bệnh này đến 87%. Jolie có một gen lỗi BRCA1 khiến cô có khả năng mắc các bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng cao. Jolie viết: "Tôi viết về nó lúc này vì tôi hy vọng kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích cho những phụ nữ khác. Ung thư vẫn là một từ khiến mọi người sợ hãi và làm dấy lên nỗi bất lực sâu thẳm. Nhưng ngày nay, bạn có thể phát hiện mình có khả năng mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng nhờ thử máu, và hành động". Phương pháp điều trị cho Jolie cũng được đăng tải trên trang mạng của Pink Lotus Breast Center, với hy vọng "sẽ có ích cho những phụ nữ khác". Khi tin này được công bố, nhiều nghệ sĩ trong đó có ca sĩ người Colombia Shakira, nữ diễn viên Mỹ Zoe Saldana và nhiều nhà hoạt động y tế đã ca ngợi Jolie, gọi quyết định của cô là dũng cảm. Tạp chí People cũng cho biết cô đang chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, cũng bởi hoạt động của gen bất thường.

Trên phương tiện truyền thông

Jolie không thuê nhà báo hay người đại diện mà ngay từ những năm đầu tiên trong sự nghiệp đã tích hợp hình ảnh "tiểu thư giang hồ" ("wild child") vào hình tượng trước công chúng của mình. Jolie nhanh chóng trở thành nhân vật có những mẩu báo ngắn được yêu thích do những phát biểu bộc trực của cô trong các cuộc phỏng vấn, công khai thảo luận về cuộc sống tình yêu và sự quan tâm về BDSM. Đã một lần cô tự xưng là "rất có thể ngủ với một người hâm mộ nữ". Năm 1997, cô nói về khoảng thời gian khi thuê một sát thủ chuyên nghiệp giết chính mình (anh đã cho cô một tháng để suy nghĩ lại), và ba ngày, ngay trước cuộc hôn nhân với Billy Bob Thornton, cô được sắp xếp vào khoa tâm thần củaTrung tâm y tế Ronald Reagan UCLA. Sau khi nhận giải tại Giải thưởng Quả cầu vàng 1999, Jolie đã nhảy xuống hồ bơi ngay bên ngoài trong khi vẫn vận nguyên bộ trang phục cao cấp đính cườm thủ công. Từ những năm đầu đến giữa những năm 2000, Jolie tạo sự thay đổi khi xuất hiện trên các tiêu đề báo chí từ hình ảnh "tiểu thư giang hồ" thành một người ủng hộ các vấn đề nhân đạo toàn cầu. Cô đóng vai trò Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) và bắt đầu sử dụng danh tiếng của mình để làm nổi bật mục tiêu nhân đạo trên toàn thế giới.

Sau cuộc hôn nhân được công bố rất công khai của Jolie với Billy Bob Thornton, mối quan hệ của cô với Brad Pitt, bắt đầu vào năm 2005, đã trở thành một trong những câu chuyện báo chí về người nổi tiếng được đưa tin rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Vào đầu năm 2006, sau khi Jolie xác nhận mang thai, các phương tiện truyền thông chưa từng có đã cường điệu về những câu chuyện xung quanh họ "đạt đến đỉnh điểm của sự điên rồ" như mô tả trong câu chuyện "Cơn sốt Brangelina" của hãng thông tấn Reuters. Trong nỗ lực tránh né sự chú ý của giới truyền thông, hai người đã sang Namibia để chào đón sự ra đời của đứa con gái Shiloh, người mà tờ Washington Post gọi là "đứa bé được mong đợi nhất kể từ khi Chúa Giêsu ra đời". Hai năm sau, việc mang thai tiếp theo của Jolie một lần nữa thúc đẩy sự điên cuồng của phương tiện truyền thông. Suốt hai tuần lễ cô ở trong một bệnh viện bên bờ biển tại Nice, các phóng viên và tay săn ảnh cắm trại bên ngoài để dạo tin tức về sự ra đời của cặp song sinh Knox và Vivienne.

Jolie thu hút sự chú ý nổi bật của giới truyền thông qua diện mạo bên ngoài - đặc biệt là đôi môi đầy mọng vốn được xem là nét đặc trưng nổi bật nhất của cô. Năm 2004, tạp chí Esquire gọi Jolie là "người phụ nữ sống gợi cảm nhất" (Sexiest Woman Alive). Năm 2007, cô đứng đầu danh sách "100 ngôi sao điện ảnh gợi cảm nhất mọi thời đại" của Esquire. Năm 2005, cô được ấn bản Anh Quốc của tạp chí thời trang Harper's Bazaar mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất của năm". Cũng trong năm đó, Jolie đứng đầu danh sách "100 người phụ nữ gợi cảm nhất" trong ấn bản Mỹ, Philippines và Bồ Đào Nha của tạp chí FHM, cô được gọi tên là Á hậu trong các ấn bản của Đan Mạch và Rumani vào năm 2001, ấn bản tiếng Đức vào năm 2002 và 2007, ấn bản Mỹ vào năm 2004 và 2006, ấn bản tiếng Pháp, Nam Phi và Tây Ban Nha năm 2005. Cô được xếp thứ 3 trong các ấn bản Rumani vào năm 2004, ấn bản Úc và Anh năm 2005, các ấn bản của Đức trong năm 2005 và 2006 và ấn bản Pháp năm 2008. Năm 2006, cô được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo kết quả "100 người đẹp nhất" trong ấn bản của tạp chí People. Jolie được liệt vào danh sách này lần đầu tiên vào năm 1998 và trở thành nhân vật chủ chốt mỗi năm kể từ 2004. Trong năm 2007, cô được bình chọn là biểu tượng sex lớn nhất mọi thời đại trong chương trình truyền hình "100 biểu tượng sex vĩ đại nhất" trên kênh Channel 4 của Anh Quốc. Năm đó cô cũng đứng đầu danh sách "100 ngôi sao điện ảnh gợi cảm nhất từ trước đến nay" trong tạp chíEmpire, cô được xếp thứ 3 trong năm 2002 và leo lên vị trí thứ 2 vào năm 2004 và 2009. Cũng trong năm 2009, tạp chí Vanity Fair vinh danh cô là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Jolie có rất nhiều hình xăm, vấn đề này đã trở thành đầu mối chú ý của nhiều phương tiện truyền thông và thường xuyên được đưa ra phỏng vấn. Cô đã tuyên bố rằng mặc dù không phản đối phim ảnh khoả thân, những hình xăm của cô đã buộc các nhà làm phim trở nên sáng tạo hơn khi lên kế hoạch cho những cảnh khỏa thân hay tình ái. Jolie có 14 hình xăm được biết đến, trong đó câu thành ngữ La tinh "quod me nutrit me destruit" (thứ nuôi dưỡng tôi phá hủy chính tôi), câu nói của Tennessee Williams "A prayer for the wild at heart, kept in cages" (Một lời cầu nguyện cho những người trong tim tự do phóng túng, đang bị giam giữ trong lồng), cụm từ tiếng Ả Rập"العزيمة" (sức mạnh ý chí), tựa đề bài hát của The Clash "Know Your Rights" (Biết những quyền của bạn) và một con hổ 12 x 8 inch ở sau lưng. Một vài hình xăm của Jolie lấy cảm hứng từ những người mà cô yêu thương, trong đó có lời cầu nguyện Phật giáo bằng tiếng Phạn phù hộ cho đứa con trai Maddox, một bộ 6 vị trí tọa độ địa lý chỉ những nơi sinh các con của cô trên cánh tay trái, một chữ "h" thường viết tắt tên anh trai James Haven, một chữ "M" viết hoa tưởng nhớ người mẹ Marcheline quá cố, ngoài ra trên đùi phải của cô có cụm từ "Whiskey Bravo", đại diện cho người tình Brad Pitt theo bảng chữ cái hàng không, vì Jolie và Pitt đều là phi công được cấp phép. Theo thời gian, cô đã che phủ hoặc xóa bằng tia laser một số hình xăm, bao gồm tên người chồng thứ hai, "Billy Bob", ký tự Trung Quốc "死" (tử - chết) và "勇" (dũng) lẫn một cửa sổ nhỏ màu xanh trên lưng dưới; cô giải thích rằng cô xóa cửa sổ đó bởi vì một thời cô thường dành tất cả thời gian nhìn ra ngoài qua cửa sổ với ước muốn được bước ra bên ngoài, và hiện giờ lúc nào cô cũng đang ở nơi từng mong muốn ấy.

Ngày nay, Jolie được biết như một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Theo Q Score, vào năm 2000, sau khi cô đoạt giải Oscar, 31% người được phỏng vấn tại Hoa Kỳ nói rằng họ biết đến Jolie; thời điểm năm 2006, cô trở nên quen thuộc với 81% người Mỹ. Trong một cuộc khảo sát ngành công nghiệp điện ảnh toàn thế giới vào năm 2006 do công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu ACNielsen tổ chức tại 42 thị trường quốc tế, Jolie cùng với Brad Pitt được đánh giá là những người nổi tiếng được yêu thích trong vai trò người đảm bảo thương hiệu và sản phẩm trên toàn thế giới. Ấn bản của The Hollywood Reporter gọi Jolie là nữ diễn viên được trả thù lao diễn xuất cao nhất năm 2008. Tính từ phim Wanted đến The Tourist, cô đã thu về khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Năm 2009, cô đứng đầu danh sách "Celebrity 100" (100 người nổi tiếng) thống kê hàng năm của công ty truyền thông và xuất bản Hoa Kỳ Forbes. Trước đây, năm 2007 cô xếp hạng thứ 14 và năm 2008 leo lên vị trí thứ 3. Năm 2006 và 2008, Jolie nằm trong danh sách "Time 100" - danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất toàn thế giới do tạp chí Time bình chọn. Cô được liệt vào một trong danh sách "50 người có sức ảnh hưởng năm 2010" (50 People Who Matter 2010) của tạp chí văn hóa và chính trị cánh tả Luân Đôn New Statesman.

(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Angelina Jolie ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên
Angelina Jolie:

Họ tên: Angelina Jolie Voight.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 4 tháng 6 năm 1975.
Giờ sinh: giờ Sửu.
Nơi sinh: Los Angeles, California, Hoa Kỳ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguyen huu trung: 18/04/2015 - 12:58


Thanked by 2 Members:

#232 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 01/05/2015 - 10:39

93. Diễn viên Đại Nghĩa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đại Nghĩa, tên thật Bùi Đại Nghĩa (sinh ngày 5 tháng 12 năm 1978 tại TPHCM) là một diễn viên sân khấu - truyền hình Việt Nam, anh được biết đến nhiều với lối diễn hài hước nhất là trong lĩnh vực hài kịch dành cho thiếu nhi với những vai như "Cá mặt ngu" ngốc nghếch, bướng bỉnh trong Na Tra đại náo thủy cung; tể tướng lùn Japha vui tính trong vở Một ngày làm vua; Thần khói trong loạt chương trình Ngày xửa ngày xưa,...

Hiện nay, Đại Nghĩa là diễn viên thuộc biên chế của Sân khấu kịch Idecaf và được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của sân khấu này. Bên cạnh đó, anh còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với công việc làm người dẫn chương trình cho một số chuyên mục giải trí của Đài Truyền hình TPHCM (HTV) và VTV9 như Quà tặng tri thức, Những người bạn nhỏ,...

Tiểu sử và sự nghiệp

Đại Nghĩa sinh trưởng trong một gia đình có 3 người gồm ba, mẹ và anh trai. Tuy gia đình không có ai đi theo lĩnh vực nghệ thuật nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đại Nghĩa đã có mơ ước trở thành một nghệ sĩ. Năm 1994, khi còn đang là học sinh của trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, Đại Nghĩa đã tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất, nơi từng phát hiện và đào tạo ra khá nhiều nghệ sĩ có tên tuổi. Anh còn là thành viên tích cực của nhiều đội kịch trong thành phố và từng được mời chụp ảnh bìa cho báo Mực Tím.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đại Nghĩa đăng ký thi một lúc 2 trường (khoa Châu Á học) của Đại học Hồng Bàng và Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Nhưng với niềm đam mê sẵn có và sự động viên của gia đình và bạn bè, anh đã chọn lĩnh vực nghệ thuật. Khi thi vào Khoa diễn viên điện ảnh - Cao đẳng SK-ĐA, Đại Nghĩa đạt được tổng cộng 27 điểm, cao hơn điểm chuẩn của trường 7 điểm nhưng anh lại bị đánh rớt do thiếu điểm năng khiếu, mặc dù trước đó phần thi của Đại Nghĩa đã được ban giám khảo đánh giá cao. Thất vọng vì không trúng tuyển vào trường nhưng anh vẫn có ý định thi lại Cao đẳng SK-ĐA vào năm kế tiếp. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, Đại Nghĩa nhận được giấy gọi nhập học của Cao đẳng SK-ĐA vì trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Cùng khóa với anh còn có những nghệ sĩ thành danh sau này như: Chi Bảo, Thanh Phương, Ngọc Trinh, Đức Thịnh, Kinh Quốc,... Đến năm thứ 2, Đại Nghĩa cùng nhiều bạn học của mình bắt đầu tìm đến diễn tại một số tụ điểm văn hóa của thành phố để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm, riêng anh chọn Câu lạc bộ kịch Quận 5 là nơi biểu diễn mỗi khi có vai thích hợp. Bên cạnh đó, Đại Nghĩa còn tham gia thường xuyên trong nhiều chương trình văn nghệ của trường Cao đẳng SK-ĐA.

Năm 1999, Đại Nghĩa tốt nghiệp khoa diễn viên điện ảnh của trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, vai diễn tốt nghiệp của anh là vai phóng viên Mạnh trong vở Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Nguyễn Văn Phúc. Sau đó, Đại Nghĩa tham gia vào Câu lạc bộ sân khấu của Quận 10 với vai trò là ca sĩ và diễn viên múa. Trong các chương trình thông tin lưu động, các cuộc thi Giai điệu quê hương, anh luôn là trụ cột của đơn vị Quận 10. Đến thời điểm này, Đại Nghĩa đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trong các chương trình sinh viên, các vở kịch ngắn. Ít lâu sau, Đại Nghĩa được mời vào một vai trong vở kịch truyền hình Đâu có giặc là ta cứ đi do Đài Truyền hình TPHCM thực hiện. Cũng trong năm 1999, Đại Nghĩa đầu quân cho Sân khấu kịch Idecaf, cùng với Sân khấu 5B, đây là một trong hai sân khấu kịch duy nhất của thành phố vào thời điểm đó. Vở diễn đầu tiên của anh tại đây là một vai quần chúng trong vở kịch kinh điển Bí mật vườn Lệ Chi. Sau đó, anh lần lượt xuất hiện trong nhiều vở khác của Idecaf như vai Nhỏ trong Anh chàng xỏ lá, Âm mưu tình yêu, vai Điệu trong Bóng ma, Sông dài,... Đại Nghĩa bắt đầu gây ấn tượng với khán giả bằng lối diễn tự nhiên, tinh nghịch, và không kém phần khôi hài cho dù đó chỉ là những vai phụ, thậm chí có vai chỉ xuất hiện chỉ vài phút như vai ông tể tướng lùn Japha trong vở Một ngày làm vua; vai con quạ xấu xí và ba trợn, luôn cùng mụ phù thủy ám hại người khác trong vở Người đẹp ngủ trong rừng; với vai ông Táo trong Mười hai bà mụ, để có thể tăng tính hấp dẫn cho nhân vật này, Đại Nghĩa đã tự sáng tạo ra cái tay áo rất độc đáo dài đến 2m. Một thời gian sau, bằng việc tham gia vào những series chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi như: Chuyện ngày xưa, Công chúa chích chòe, vai Thần ve chai trong vở Alađin và đủ thứ thần, vai Con muỗi trong Nữ thần Lee Kim Chi, Vua sư tử trong Cậu bé rừng xanh, vai Con sói trong vở Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn,... Đại Nghĩa mới thật sự được khán giả chú ý đến, đồng thời nhận được những vai diễn dài hơi, đa chiều và nội tâm hơn như thằng Mõ trong Chuyện làng Ung, Mười Lời trong Nụ cười của biển,...

Năm 2006, Đại Nghĩa vào vai Lôi Chấn Bảo trong vở Ba người đàn ông họ Lôi của nữ đạo diễn Ái Như, đây là một nhân vật với tính cách nham hiểm, luôn cùng với cha và anh trai của mình tìm cách ám hại những kẻ mà mình không ưa, nhưng nhân vật này cũng gây cho khán giả tiếng cười bởi sự ngô nghê về hành động cũng như suy nghĩ. Sau khi công diễn tại Sân khấu Idecaf, vở kịch đã được đánh giá khá cao bởi diễn xuất của các diễn viên cũng như nội dung bao hàm tính nhân văn sâu sắc; vai diễn Lôi Chấn Bảo của anh được đánh giá rất đạt và gần như không có độ "vênh" với hai bậc đàn anh là Thành Hội, Hữu Châu. Với hàng loạt vai diễn được yêu thích sau đó, diễn xuất của Đại Nghĩa ngày càng tiến bộ như vai "Cá mặt ngu" ngốc nghếch, bướng bỉnh trong vở Na Tra đại náo thủy cung, Tám Tèo trong vở Cưới vợ cho ai, Vua thủy tề trong Truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh,... Năm 2007, với vai "Cá mặt ngu" trong vở Na Tra đại náo thủy cung, Đại Nghĩa đã được đề cử giải Mai Vàng dành cho "Nam diễn viên sân khấu xuất sắc nhất" bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội của làng kịch nói như Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy. Ngoài công việc diễn xuất, Đại Nghĩa cũng thử sức với lĩnh vực sáng tác kịch bản sân khấu. Năm 2008, vở kịch đầu tay của anh mang tên Cũng cần có nhau đã được dàn dựng thành công tại Sân khấu Idecaf. Trước đó, Đại Nghĩa cũng từng tham gia sáng tác tiểu phẩm và kịch ngắn cho một vài đài truyền hình trong nước.

Dẫn chương trình và đóng phim

Khi đang còn học năm thứ 2 tại Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Đại Nghĩa đã được biết đến với công việc làm người dẫn chương trình trong những phong trào văn nghệ của sinh viên cũng như nhà trường. Khi đã là một diễn viên của Sân khấu kịch Idecaf, Đại Nghĩa vẫn thường xuyên đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình của HTV và VTV9 như gameshow trí tuệ và vận động dành cho thiếu nhi Những người bạn nhỏ, Quà tặng tri thức, Con số vui nhộn - gameshow dựa trên một chương trình nổi tiếng của Pháp Attention à la marche, Đấu giá ngược,... Năm 2006, Đại Nghĩa cùng các diễn viên Quốc Thuận và Tiết Cương được mời tham gia vào chương trình Vui là chính do Đài Truyền hình TPHCM thực hiện, đây là một chương trình hài kịch thực tế, và tạo ra tiếng cười bởi những tình huống bất ngờ do đoàn làm phim cố ý sắp đặt dành cho mọi người. Tuy nhiên, khi đã phát sóng được khoảng 100 buổi, chương trình này đã bị ngưng lại do có quá nhiều ý kiến phê bình. Sau đó, một phiên bản mới của Vui là chính được ra mắt với cái tên Cười...chút...chơi hay còn gọi là Cười 21h. Trong phiên bản mới này, Đại Nghĩa vẫn đóng vai Văn Chính - người dẫn chương trình vui tính và đôi khi vẫn cùng Văn Vui (do Quốc Thuận đóng), Thị Là (do Quỳnh Phượng đóng) tạo ra nhiều tình huống gây cười khi phản ánh dưới góc nhìn hài hước những vấn đề của xã hội như nạn kẹt xe, tăng học phí, lấn chiếm lòng lề đường, ô nhiễm môi trường,... Năm 2008, với những thành công của chương trình Cười...chút...chơi, Đại Nghĩa đã có tên trong danh sách đề cử giải Mai Vàng dành cho "Người dẫn chương trình xuất sắc nhất trong năm".

Tháng 2 năm 2008, Đại Nghĩa tham gia một vai phụ trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Bò cạp tím do Trương Dũng và Chu Thiện làm đạo diễn. Trong phim, Đại Nghĩa thủ vai Mạnh, một anh chàng nhiều chuyện và hay mách lẻo. Cũng trong năm 2008, Đại Nghĩa tiếp tục có một vai diễn truyền hình nữa trong bộ phim dành cho thiếu nhi Gia đình phép thuật. Vai diễn lần này của anh là một người cha của hai cô con gái, tuy có rất nhiều tật xấu nhưng nhờ những đứa con của mình mà trở nên hoàn thiện hơn. Phim được thực hiện với hơn 200 tập và quy tụ nhiều nghệ sĩ kịch nói như Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Đình Toàn,...

Gương mặt thân quen 2013

Năm 2013, Đại Nghĩa đã tham gia vào chương trình Gương mặt thân quen và đạt giải 4. Anh đã có 3 lần đạt giải nhất tuần với các màn hóa thân thành NSND Thu Hiền, Mỹ Linh và Toni Braxton.

Một số tác phẩm đã tham gia

Kịch đã đóng

Bí mật vườn Lệ Chi.
Anh chàng xỏ lá (vai Nhỏ).
Âm mưu tình yêu.
Bóng ma (vai Điệu).
Sông dài.
Một ngày làm vua (vai Japha).
Mười hai bà mụ (vai ông Táo).
Alađin và đủ thứ thần (vai Thần ve chai).
Công chúa chích chòe (vai công công).
Cậu bé rừng xanh (vai Vua sư tử).
Nữ thần Lee Kim Chi (vai Con muỗi).
Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn (vai Con sói).
Chuyện làng Ung (vai thằng Mõ).
Tiếng Vạc Sành (vai Ba Hòm).
Nụ cười của biển (vai Mười Lời).
Ba người đàn ông họ Lôi (vai Lôi Chấn Bảo).
Na Tra đại náo thủy cung (vai Cá mặt ngu).
Cưới vợ cho ai (vai Tám Tèo).
Truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh (vai Vua thủy tề).
Trùm lừa (vai Phú Quý).
Cũng cần có nhau.
Táo Xanh (vai Hùng).
Hãy yêu nhau đi (vai Siêng).
Chuyện thần tiên xứ Phù Tang (vai cướp Xuân).
Hoàng tử Ai Cập (vai Nhân sư hai đầu).
Chàng lang thang và nàng Tùy Tiện (vai Chằn tinh Phú Kẹt).
Phù thủy lắm chiêu (vai Thần Đất).
Nàng tiên cá (vai con lươn biển).
Ngàn năm tình sử (vai Lý Đại gia).
Đùa với bóng (vai Phong).
Thuốc đắng dã tật (vai ông Mạnh).
Vùng đất cấm (vai ông Cai).
Cậu bé Khoai Lang Tây và ba bà tiên (vai lão địa chủ).
An-Ly và thần băng giá (vai Kha An).

Phim đã tham gia

Trưởng giả kén rể (phim Phật giáo).
Bò cạp tím.
Dưới cờ đại nghĩa.
Gia đình phép thuật.
Giao lộ định mệnh.
Ở rể.
Cô dâu đại chiến.
Cô dâu đại chiến 2.
Tiệm bánh Hoàng tử bé.
Tiệm bánh Hoàng tử bé 2.
Vàng trắng.
Nữ hoàng cà phê.
Xương rồng trên cát.
Trâu vàng như ý.
Lệch pha.
Xui mà hên.
Đêm giao thừa ấm áp.

Phim đã lồng tiếng

Nụ hôn thần chết (lồng tiếng cho Johnny Trí Nguyễn).
Rio.
Rio 2.
Puss in Boots.

Chương trình truyền hình

Chuyện nhỏ (HTV).
Quà tặng tri thức (HTV).
Những người bạn nhỏ, 2008 (HTV).
Con số vui nhộn (VTV9).
Đấu giá ngược (VTV9).
Vui là chính (HTV).
Cười...chút...chơi (HTV).
Chuyện thật như đùa.
Chuyện không thể ngờ.
Gia đình tài tử.
Gương mặt thân quen, giải tư (VTV3).
Vợ tôi là số 1.
Người kế tiếp.
Bước nhảy hoàn vũ nhí, 2014 (VTV3).
Gương mặt thân quen nhí, 2014 (VTV3).
Người Đi Xuyên Tường - 2014, 2015 (VTV3).

(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Đại Nghĩa ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Đại Nghĩa
:

Họ tên: Bùi Đại Nghĩa.
Giới tính: nam.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 5 tháng 12 năm 1978.
Giờ sinh: giờ Dậu.
Nơi sinh: TPHCM, Việt Nam.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#233 freshsprings

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 12 Bài viết:
  • 23 thanks

 

Gửi vào 03/05/2015 - 21:31

Hi anh Nguyễn Hữu Trung,

Rất cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của anh ở topic này. Song nếu được anh có thể giới thiệu nguồn tư liệu (lấy từ đâu) để anh chị em trong diễn đàn tiện việc nghiên cứu thêm.

Một lần nữa, xin cảm ơn anh.

#234 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 04/05/2015 - 20:38

Chào bạn freshsprings,
Cảm ơn bạn đã vào xem chủ đề của tôi. Như tôi đã nói là có hội viên kinhlup đã cung cấp cho tôi lá số tử vi của những người nổi tiếng.

#235 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 16/05/2015 - 21:08

94. Danh hài Trường Giang:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trường Giang tên đầy đủ là Võ Vũ Trường Giang (sinh ngày 20 tháng 4 năm 1983) là một nam diễn viên, nghệ sĩ hài Việt Nam.

Tiểu sử

Trường Giang tên khai sinh là Võ Vũ Trường Giang, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1983 tại Long Thành, Đồng Nai, là con kế út trong một gia đình nghèo khó có sáu anh chị em (bốn trai, hai gái). Cha mẹ và họ hàng nội ngoại của Trường Giang quê quán ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Học hết trung học phổ thông, Trường Giang thi vào trường Sư Phạm Đồng Nai nhưng không thành công. Sau đó, anh đăng ký học trường Sân Khấu Điện Ảnh nhưng nhiều lần bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Năm 2007, sau một lần đóng thế vai quần chúng của một người bạn, anh được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới.

Sự nghiệp

Qua nhiều năm miệt mài ở Nụ Cười Mới, tháng 7 năm 2011 đánh dấu bước ngoặt nghề nghiệp của Trường Giang, khi anh được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời viết kịch bản và diễn trong tiểu phẩm hài Khó ở liveshow Bước Chân Miền Trung. Trong vai diễn Mười Khó, anh gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả qua hình ảnh ông già Quảng Nam khó tính nhưng rất duyên dáng, hài hước. Sau vai diễn này, tên tuổi của Trường Giang bắt đầu được công chúng biết đến, anh thực hiện nhiều minishow ăn khách, diễn chung với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành... và tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Các vở hài tiêu biểu

Khó.
Osin Là Ông Nội.
Thần Đèn.
Oan Gia.
Lệ Tủm.
Thằng Đậu Và Vợ Nó.
Chuyện Đời (Ông Tào Ông Lao).
Vợ Ơi! Anh Muốn Có Chồng.
Chuyện Tình Không Tuổi.
Nguy Hiểm Luôn Rình Rập.
Ai Sợ Ai (sân khấu Nụ Cười Mới).
Bụi Đời Teen (sân khấu Nụ Cười Mới).

DVD đã phát hành

Mười Khó Không Còn Khó.
Vợ Ơi! Anh Muốn Có Chồng.

(Một vài thông tin và hình ảnh của danh hài Trường Giang ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của
danh hài Trường Giang:

Họ tên:
Võ Vũ Trường Giang.
Giới tính: nam.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 20 tháng 4 năm 1983.
Giờ sinh: giờ Ngọ.
Nơi sinh: Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#236 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 16/05/2015 - 21:29

Xin lỗi cho cháu xen vào 1 chút ah! cháu có 1 lá số gần giống lá này, Nữ sinh giờ Ngọ ngày 21/4/1983 (9/3/Quý Hợi)
Có Thiên Phủ tại Cung Phụ, cha mẹ rất khá giả! Cháu thắc mắc cung Phụ của nghệ sĩ Trường Giang này!

Thanked by 1 Member:

#237 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 17/05/2015 - 12:35

Cảm ơn bạn tuphuongsg đã vào xem chủ đề của tôi và có ý kiến về lá số tử vi của nghệ sĩ Trường Giang. Nhưng tôi không biết xem tử vi, chỉ đăng lá số lên cho mọi người tham khảo.

#238 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 01/06/2015 - 21:02

95. Ca sĩ Tuấn Vũ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tuấn Vũ là một nam ca sĩ nhạc vàng người Mỹ gốc Việt nổi tiếng. Anh là ca sĩ thâu CD nhiều nhất Việt Nam.

Tiểu sử

Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại Phan Thiết. Nguyên quán tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Tuấn Vũ sang Mỹ năm 1979 và định cư ở San Francisco. Tuấn Vũ theo nghiệp ca sĩ từ đầu những năm 1980 và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng. Đến nay Tuấn Vũ đã thu âm trên 1.400 bài hát thuộc nhiều thể loại. Khá nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của anh nhưng trong đó nổi tiếng nhất là bài Người yêu cô đơn của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Ngoài ra còn chuỗi CD Liên khúc được Tuấn Vũ trình bày cũng được nhiều người biết đến.

Tuấn Vũ trở về nước lần đầu năm 2001.

Lần về nước ngày 16/7/2010, Tuấn Vũ biểu diễn ở rất nhiều nơi, trong đó có biểu diễn 6 đêm tại Nhà hát lớn Hà Nội, tại khách sạn Daewon và nhiều tỉnh thành khác tại miền Bắc. Các show diễn của anh thu hút rất nhiều khán giả và đạt thành công về nhiều phương diện.

Hiện anh vẫn tiếp tục hoạt động văn nghệ, thường xuất hiện trong các chương trình của trung tâm Asia, trung tâm Thúy Nga.

Album

Giáng Ngọc

1. Mười thương (Tuấn Vũ - Hương Lan - Thanh Tuyền) (GNCD6 - 1989).
2. Hoa biển (Tuấn Vũ 2) (GNCD7 - 1989).
3. Ai cho tôi tình yêu (Tuấn Vũ - Thiên Trang - Giao Linh) (GNCD13).
4. Đôi mắt người xưa (Tuấn Vũ - Giao Linh) (GNCD16 - 1989).
5. Hỏi anh hỏi em (Tuấn Vũ - Phượng Mai) (GNCD17 - 1989).
6. Xin gọi nhau là cố nhân (Tuấn Vũ - Hương Lan - Thanh Tuyền) (GNCD20 - 1989).
7. Nếu em về bên anh (Tuấn Vũ 8) (GNCD22 - 1990).
8. Tình ngoại ô (Tuấn Vũ - Tuấn Anh - Giao Linh) (GNCD27 - 1990).
9. Gặp nhau (Tuấn Vũ 3) (GNCD29 - 1990).
10. Lối về đất mẹ (Tuấn Vũ - Thanh Tuyền - Phượng Mai) (GNCD36).
11. Nhớ nhau hoài (Tuấn Vũ - Thanh Tuyền - Sơn Tuyền) (GNCD37).
12. Mảnh tình thương (Tuấn Vũ - Hương Lan) (GNCD45).
13. Hoa sứ nhà nàng (Tuấn Vũ - Phượng Mai) (GNCD48).
14. Tình lỡ (Tuấn Vũ - Phượng Mai 2) (GNCD52 - 1991).
15. Thiệp hồng anh viết tên em (Tuấn Vũ - Phượng Mai - Giao Linh) (GNCD85).
16. The best of song ca Đêm buồn tỉnh lẻ (GNCD178).
17. The best of song ca 2 (GNCD196).
18. Trên bốn vùng chiến thuật (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (GNCD227).
19. Mười sáu trăng tròn (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (GNCD233).
20. Hàn Mặc Tử (Tuấn Vũ - Phương Dung) (1991).
21. Duyên quê (Tuấn Vũ - Phượng Mai).
22. Tình lỡ (Tuấn Vũ - Phượng Mai).
23. Chuyện tình Lan và Điệp (Tuấn Vũ - Phượng Mai).
24. Khúc hát ân tình (Tuấn Vũ - Thanh Tuyền).
25. Đường sang nhà em (Tuấn Vũ - Thiên Trang).
26. Vòng tay giữ trọn ân Tình (Tuấn Vũ - Thiên Trang) (1992).
27. Mộng ước mai sau (Tuấn Vũ - Hương Lan).
28. Cô hàng xóm (Tuấn Vũ - Mỹ Huyền).
29. Em sắp về chưa (Tuấn Vũ - Giao Linh).
30. The best of Trăm năm bến cũ.
31. Dấu chân kỷ niệm.
32. Tình sầu biên giới (Tuấn Vũ - Thanh Tuyền - Giao Linh).

Thúy Anh

1. Tình bơ vơ (Tuấn Vũ - Thanh Tuyền) (TACD20 - 1990).
2. Vùng lá me bay (Tuấn Vũ - Phương Dung) (TACD050).
3. Ngoại ô đèn vàng (Tuấn Vũ - Phương Dung - Thanh Phong) (TACD53).
4. Liên khúc Tuấn Vũ 1 (TACD56).
5. Rumba tuyệt vời (Tuấn Vũ 11) (TACD61 - 1991).
6. Biển mặn (Tuấn Vũ - Phượng Mai) (TACD64).
7. Liên khúc Tuấn Vũ 2 (TACD65).
8. Đặc biệt (TACD66).
9. Lính xa nhà (TACD67).
10. Xuân 92 (TACD68).
11. Nếu ai có hỏi (Tuấn Vũ - Hương Lan) (TACD69).
12. Thành phố sau lưng (TACD70 - 1992).
13. Liên khúc Tuấn Vũ 3 (TACD72).
14. Tuổi học trò (Tuấn Vũ - Lyn) (TACD73).
15. Tình đời (TACD75).
16. Xin đừng yêu tôi (TACD77).
17. Tình đầu tình cuối (TACD79 - 1993).
18. Nửa đêm ngoài phố (TACD82).
19. 10 tinh khúc Song Ngọc (TACD83 - 1993).
20. Liên khúc Tuấn Vũ 4 (TACD84).
21. Chiều Tây đô (Tuấn Vũ - Mỹ Huyền) (TACD86).
22. Liên khúc Tuấn Vũ 5 (TACD88).
23. Nếu anh đừng hẹn (Tuấn Vũ - Phi Nhung) (TACD92).
24. Ba tháng tạ từ (Tuấn Vũ - Mỹ Huyền - Phi Nhung) (TACD94).
25. Lối về đất mẹ (Tuấn Vũ - Mỹ Huyền) (TACD95).
26. Nhật ký của hai đứa mình (Tuấn Vũ - Mỹ Huyền) (TACD101).
27. Duyên quê (Tuấn Vũ - Hương Lan) (TACD102).
28. Qua ngõ nhà em (TACD105).
29. Tôi không cô đơn (TACD108).
30. Liên khúc quê hương (Tuấn Vũ - Mỹ Huyền - Hương Lan) (TACD144).

Làng Văn

1. 10 tình khúc top hits (LVCD17 - 1989).
2. Ngại ngùng (Tuấn Vũ - Hương Lan) (LVCD38 - 1989).
3. Vùng trước mặt (Tuấn Vũ - Chế Linh) (LVCD52 - 1990).
4. Biệt kinh kỳ (Tuấn Vũ - Chế Linh - Duy Khánh) (LVCD054 - 1990).
5. Dạ vũ tình đầu (Tuấn Vũ 7) (LVCD60 - 1990).
6. Những đồi hoa sim (LVCD76 - 1990).
7. Phố vắng em rồi (LVCD77 - 1990).
8. Đêm trao kỷ niệm (Tuấn Vũ - Thiên Trang) (LVCD78 - 1990).
9. Thành phố buồn (Tuấn Vũ - Chế Linh) (LVCD101 - 1991).
10. Đường tình mấy trạm (LVCD121 - 1992).
11. Giáng sinh (LVCD155 - 1994).
12. Người tình (Tuấn Vũ - Hương Lan) (LVCD169 - 1996).
13. Mưa trên cành hồng (Tuấn Vũ - Yến Khoa) (LVCD264 - 1999).
14. Sầu lẻ bóng (LVCD429).
15. Hoa sứ nhà nàng (LVCD430).

Người Đẹp Bình Dương

1. Mơ hoa (Tuấn Vũ - Hương Lan - Giao Linh) (NĐBDCD15).
2. Giọt lệ đài trang (NĐBDCD24 - 1990).
3. Người thương kẻ nhớ (Tuấn Vũ - Như Mai) (NĐBDCD40).
4. Nhạc yêu cầu 1 (NĐBDCD44 - 1990).
5. 10 tình khúc song ca (Tuấn Vũ - Như Mai) (NĐBDCD47).
6. Nhạc yêu cầu 2 (NĐBDCD48 - 1990).
7. Nhạc yêu cầu 3 (NĐBDCD65 - 1992).
8. Tuấn Vũ Đặc Biệt 4 (NĐBDCD68).
9. Tuấn Vũ of the year.
10. Ngăn cách (Tuấn Vũ - Ngọc Lan) (Gold 5 - 1990).
11. Khu phố ngày xưa (Gold 26).
12. Ngăn cách (Tuấn Vũ - Ngọc Lan) (Gold Production 5).
13. Hẹn hò (Tuấn Vũ - Hương Lan - Thái Châu) (Gold Production 10).
14. Mùa đông của anh (Tuấn Vũ - Thái Châu) (Gold Production 12).
15. Không bao giờ quên anh (Tuấn Vũ - Hương Lan) (Gold 15 - 1992).
16. Lời tình buồn (Tuấn Vũ - Hương Lan) (Tình ca hải ngoại 8).
17. Đò chiều (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (Tình ca hải ngoại 9).
18. Chuyện tình không suy tư (Tuấn Vũ - Ngọc Lan) (Tình ca hải ngoại 11).
19. The best of Tuấn Vũ (Tình ca hải ngoại 20).

Phượng Hoàng

1. Tiếng hát để đời (PHCD11 - 1991).
2. Thương hoài ngàn năm (PHCD15).
3. Tình không hối tiếc (PHCD21).
4. Tuyệt Phẩm 1 (PHCD29 - 1991).
5. Tuyệt Phẩm 2 - Nó (PHCD51 - 1993).
6. Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn (PHCD56 - 1994).
7. Ngày ấy quen nhau (Tuấn Vũ - Hương Lan) (PHCD62).

Asia

1. Đam mê (Tuấn Vũ-Thiên Trang) (Asia 13, năm 1990).
2. Liên khúc Cho người tình (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền - Thiên Trang) (AsiaCD25 - 1991).
3. Liên khúc Chuyện hoa sim (Tuấn Vũ - Ngọc Huyền - Băng Tâm) (AsiaCD219 - 2006).
4. Giọt lệ đài trang (Tuấn Vũ - Kim Tiểu Long) (AsiaCD239 - 2007).
5. Kể chuyện trong đêm (The best of) (AsiaCD255 - 2008).
6. Đôi bóng (Tuấn Vũ - Chế Linh - Thiên Trang) (Tình ca 20 - 1992).
7. Duyên kiếp (Tuấn Vũ - Phương Hồng Quế - Giang Tử) (AsiaCDCS48 - 2013).
8. Biết nói gì đây (Tuấn Vũ & 5 ca sĩ nữ) (AsiaCD359 - 2014).

Đời

1. Tìm mãi thương yêu (Tuấn Vũ 5) (Đời 4 - 1990).
2. Thiên đường tình ái (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (Đời 6).
3. Mimosa (Tuấn Vũ 9) (Đời 24 - 1991).

Thúy Nga

1. Nhà anh nhà em (Tuấn Vũ - Tâm Phương Anh).
2. Bóng nhỏ giáo đường (Tuấn Vũ - Tâm Phương Anh).

Tuấn Trinh

1. Đường xưa lối cũ (Tuấn Vũ - Viết Thanh).
2. Đường xưa lẻ bóng (Tuấn Vũ - Viết Thanh).
3. Một ngày như mọi ngày.
4. Chuyến đò không em.

Mai Ngọc Khánh

1. Em vẫn còn thương (Tuấn Vũ - Nhật Thiên Lan) (MNKCD28).
2. Kẻ cô đơn (Tuấn Vũ - Nhật Thiên Lan) (MNKCD35).
3. Tình anh lính chiến (Tuấn Vũ - Mai Ngọc Khánh) (MNKCD51).
4. Thuở ấy có em (MNKCD53).

Mimosa

1. Mộng ước ngày xanh (MimosaCD28).
2. Hoa nắng chiều xưa (MimosaCD29).
3. Đưa em qua cánh đồng vàng (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (1992).

Hải Đăng

1. 10 tình khúc chọn lọc (Hải Đăng 12 - 1998).
2. Tuyệt phẩm tình lính (Hải Đăng 16 - 1999).
3. Gửi người tôi thương (Tuấn Vũ - Thái Châu) (Hải Đăng 19 - 1999).
4. Chuyến tàu hoàng hôn (Hải Đăng 24).
5. Mưa rừng (Hải Đăng 32).
6. Hoa trắng thôi cài lên áo tím (Tuấn Vũ - Tuấn Linh) (Hải Đăng 41) (2001).

Khác

1. Gửi về em (Thanh Lan CD25 - 1990).
2. Tiễn người đi (Tuấn Vũ - Phương Dung) (Thanh Lan CD58 - 1991).
3. Tuấn Vũ và những chuyện tình (Doremi 6 - 1992).
4. The best of Tuấn Vũ 99: Hình bóng quê nhà (Doremi - 1999).
5. Người đã như mơ (Ca Dao 40 - 1999).
6. Những tình khúc bất hủ (Ca Dao 70).
7. Sầu riêng (Thanh Hằng 32 - 1996).
8. Mẹ của tôi (Tuấn Vũ - Phi Long) (Thanh Hằng 34 - 1995).
9. Chuyện tình buồn (Tuấn Vũ - Hương Lan - Phượng Mai) (Thanh Hằng 38 - 1996).
10. Tơ hồng (Tuấn Vũ - Sơn Ca) (Thanh Hằng - 1995).
11. Cuộc tình xưa (Tuấn Vũ - Ngọc Đan Thanh) (Lệ Hằng CD35 - 1992).
12. Phượng buồn (Tuấn Vũ - Kiều Nga) (Lệ Hằng CD38 - 1992).
13. Chuyến đò không em (Tuấn Vũ - Hương Lan) (Mây Ngàn Phương).
14. Cho trọn cuộc tình (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (Mây Ngàn Phương).
15. Cho xin sống lại (Tuấn Vũ - Hương Lan) (Thanh Trang 4).
16. Mưa buồn (Tuấn Vũ - Hương Lan) (Thanh Trang - 1997).
17. 10 tình khúc lính (Tuấn Vũ - Phi Nhung) (Yêu 9).
18. Nỗi buồn sa mạc (Yêu 15 - 1998).
19. Nếu ai có hỏi (Tú Quỳnh 14 - 1991).
20. Kỷ niệm (Tuấn Vũ - Phi Nhung) (Nhật Hạ).
21. Thầm gọi tên em (Tuấn Vũ - Hương Lan) (Hoàn Mỹ 6).
22. Nhật ký Tuấn Vũ (Làng Tôi 7).
23. Tình đến rồi đi (Top Laser 6).
24. Định mệnh trong tình yêu (Tuấn Vũ - Giao Linh) (1994).
25. Hai mùa mưa (Tuấn Vũ - Sơn Tuyền) (ST Enterprises - 1992).

(Một vài thông tin và hình ảnh của ca sĩ Tuấn Vũ ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang vtc.vn)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của ca sĩ Tuấn Vũ:

Họ tên: Nguyễn Văn Tài.
Giới tính: nam.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 16 tháng 12 năm 1959.
Giờ sinh: giờ Thân.
Nơi sinh: Phan Thiết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#239 nguyen huu trung

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 155 thanks

 

Gửi vào 30/08/2015 - 21:03

96. Danh hài Thúy Nga:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghệ sĩ Thúy Nga tên thật là Trần Thị Thuý Nga, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1976, quê ở Quảng Trị . Cô được biết tới với tư cách là một diễn viên tấu hài nổi tiếng cũng như ca sĩ hát nhạc hài, diễn viên kịch nói và điện ảnh.

Tiểu sử

Cô là chị cả trong gia đình có ba là kỹ sư xây dựng, mẹ là bác sỹ. Cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng sân khấu & Điện ảnh với ước mong từ bé sẽ thành diễn viên, tuy nhiên cô lại thành công trong lãnh vực tấu hài và hài kịch.

Cô hoạt động mạnh tại Việt Nam và tham gia nhiều sân khấu kịch trong nước như Nụ Cười Mới, Hồng Vân,...cũng như xuất hiện trên nhiều chương trình hài trên truyền hình Việt Nam. Cô cũng tham gia hoạt động tại hải ngoại chủ yếu là tấu hài trong loạt chương trình Paris By Night của Trung tâm Thuý Nga. Cô tự nhận xét mình khôi hài và khéo tay và tâm niệm "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền".

Cô kết hôn với Nguyễn Văn Nam ngày 10 tháng 1 năm 2010 lúc 10 giờ 10 phút tại trung tâm hội nghị White Palace. Đám cưới được nhiều sự quan tâm của dư luận do nhiều trò "vui, mới, lạ" của cô cũng như các khách mời nổi tiếng trong lễ cưới. Cô có con năm 2011.

Giải thưởng

Cho đến nay, Thuý Nga nhận được nhiều giải thưởng, tiêu biểu có:
Năm 2001: giải thưởng "nhóm hài trẻ được yêu thích" do câu lạc bộ bạn trẻ chiều thứ 5 bình chọn.
Năm 2003: giải thưởng "Gala cười".
Giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất do khán giả tổng đài 19001570 bình chọn.
Giải thưởng diễn viên được yêu thích do khán giả mạng Vietnamnet bình chọn.
Năm 2003: giải thưởng "Mai vàng" do khán giả báo "Người lao động" bình chọn.

(Một vài thông tin và hình ảnh của danh hài Thúy Nga ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang phununews.vn)

Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của
danh hài Thúy Nga:

Họ tên:
Trần Thị Thúy Nga.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 5 tháng 8 năm 1976.
Giờ sinh: giờ Mão.
Nơi sinh: không rõ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#240 CanhTan

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 681 Bài viết:
  • 1166 thanks

 

Gửi vào 30/08/2015 - 22:51

Diễn viên hài/mc Đại Nghĩa thời mới nổi tiếng có người nguồn tin thân quen post đưa lên diễn đàn mệnh VCD tại Hợi,xung có Liêm Tham thì phải. Anh ta thuộc giới tính thứ 3.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

17 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 17 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |