AnKhoa, on 27/06/2012 - 09:29, said:
Nếu đem cái suy nghĩ của một Tử Vi, Vũ Khúc, Thất Sát hay Phá Quân ra phán đoán thì dễ bị chủ quan lắm, vì đây là những sao vốn không thích những lời dạy bảo, can thiệp nhiều, kể cả từ những người được coi là khôn hơn mình.
Em thích nghe lời Tướng nói. 1 lời khuyên của Tướng đôi khi rất có giá trị đối với em. Em lại cho rằng Tướng suy nghĩ không đơn giản, nhưng qua cách em phân tích cái sự đơn giản đấy từ Tướng nhiều khi lại rất sâu sắc, có khi chính chúng ta hãy có những cách thức khác nhau , phực tạp hơn , cải tiến hơn nhưng không chắc đã là hay, 1 vòng quanh quẩn thôi.
Riêng bản thân em , em thấy quý , không là vì khả năng Tướng đến đâu, tình ái Tướng thế nào, đơn giả thôi, Tướng nhiều người đẹp thì sẽ có nhiều người theo thôi, không phải tự nhiên Tử Vi chỉ Tướng là dây tình cảm đâu.Và em cũng thấy không có sao nào dũng cảm thẳng thắn nhìn bản thân mình như Tướng hết. Không quanh co. Bằng chứng ai nói gì về Tướng, các bạn trên này đã quá thành thật nhìn nhận mình. Người ta nói qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Em cần những con người có nhân cách như Thiên Tướng.
Học tử vi ai cũng biết Tướng thiếu khả năng lãnh đạo, muốn lãnh đạo tốt phải cần tam hóa. Nhưng đó là khả năng của người ta. Người ta chỉ được như thế thôi. Nhưng trong mắt em, Tướng thật sự quan trọng, vì xung Tướng là Phá. Tướng tượng trung cho chính nghĩa , em tin là như vậy.