Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ChanVuPhong, on 26/06/2012 - 13:11, said:
- Sát Phá kỵ Phục binh nhất nhỉ An Khoa? Chỉ có anh Thiên cơ, Tham lang vốn biến hóa đủ đường chắc từng dũng nhiều mưu mẹo ( Khôn vặt) thì đọc vị Phục Binh ngay! Mà ngược lại có Khi Phục Binh cũng đọc vị Thiên Cơ, Tham Lang.
Theo kinh nghiệm bản thân, em thấy Sát đặc biệt kị Hóa Kị, Phá Quân thì chưa đủ thực nghiệm :
- Thất Sát vốn là sao lao tâm, chủ tinh thần, vốn tinh thần đã có điểm khuyết thiếu, gia Hóa Kị thì nó đem lại sự thống khổ về tinh thần cho Thất Sát
- Thất Sát vốn thẳng thắng, thích quan minh chính đại, trực diện, nhưng Hóa Kị như đám mây đen đeo bám dai dẳng mà Thất Sát khó thoát ra được
- Thất Sát đi cùng Hóa Kị thì cuộc sống hay gặp những vấn đề lặt vặt, nhỏ nhặt luôn luôn làm khó chú tâm chiến đấu cho đại cục, vốn là thế mạnh và mục tiêu của Thất Sát
- Thất Sát gặp Hóa Kị ở Mệnh hay Vận, chắc chắn đó là giai đoạn ẩn dật, nếu nghiên cứu khoa học huyền bí cũng là một cách giải họa.
Trong bộ Sát Phá Tham, thì Phá Tham Thủy hành có sự đa biến, linh hoạt hơn Sát, nên khi gặp Kị thường hậu quả không nặng nề như Sát, nhưng cũng chủ nhìn nhận không đúng vấn đề mà tạo ra những bước đột phá, biến hóa sai lầm.
Còn Phục Binh, hay cả Âm Sát vốn là sao đại diện cho tiểu nhân ngấm ngầm, tuy nhiên dù sao nó cũng là tiểu tinh, nếu không bị Sát Tị tinh kích phát thì chắc cũng không đủ lực làm khó khăn Sát Phá.
Đó là nhìn nhận cá nhân thôi, anh tham khảo.