Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
banghuynh, on 29/08/2013 - 11:08, said:
Quách Đại Hiệp xin chú giải giúp "Người Nam" với "Người Bắc" được hiểu như thế nào?
Xin cảm tạ....
Về việc phân chia phương vị theo các câu như "tây bắc sinh nhân" (người sinh nơi Tây Bắc), "đông nam sinh nhân", (người sinh ở Đông Nam),... ở mục sao Vũ Khúc - phần Chư tinh vấn đáp, cũng như các phần sau này, thì:
- Có quan điểm cho rằng, lấy Trung Nguyên (của Trung Hoa đại lục) mà làm tâm điểm, coi đó là Trung Cung (của Cửu Cung Lạc Thư), rồi định các phương hướng còn lại thứ tự theo
địa lý của các Châu huyện.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nhưng quản điểm này có hạn chế khi mở rộng khoa Tử Vi ở những nơi khác, họ gặp bế tắc vì không thể cứ khư khư cho rằng Trung Hoa là trung tâm của thế giới được (liên quan tới điều này, có câu chuyện các học giả Trung Hoa, thời Đường -
QNB nhớ không chính xác thời gian, xin xem trong Vân Đài Loại Ngữ- đã chịu thua trong 1 cuộc tranh luận với một nhà sư người Ấn Độ, khi vị sư này nó rằng ở Ấn Độ mới thường xuyên có hiện tượng đến Chính Ngọ là bóng của cái cọc trùng khớp với với chân cọc nên Ấn Độ mới là trung tâm của thế giới mà không phải là Trung Hoa. Hiii... hồi đó họ chưa giải thích được vì Ấn Độ nằm kề đường Xích Đạo của Trái Đất nên mới thế).
- Có quan điểm cho rằng, lấy 8 quái của Hậu Thiên phối với 12 địa chi (Hậu Thiên Bát Quái phối lên lá số Tử Vi), theo đó lấy vị trí cung Mệnh an chỗ nào mà định phương hướng.
- Có quan điểm đơn giản hơn, cứ lấy ngay phương hướng ứng với Địa Chi năm sinh mà định. Ví dụ người tuổi Tuất Hợi = tây bắc sinh nhân, người tuổi Tý = Bắc sinh nhân,... người tuổi Thìn Tị = đông nam sinh nhân,... (QNB theo quan điểm này).
Về các cụm từ "Nam sinh nhân" và "Bắc sinh Nhân" mà QNB dịch là "người Nam", "kẻ Bắc" trong đoạn luận về phúc thọ:
Trích dẫn
Phúc Thọ luận:
Như người Nam mà có Thiên Đồng Thiên Lương tọa Mệnh cung miếu vượng thì chủ phúc thọ được song toàn, còn như kẻ Bắc mà có Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân Tham Lang tọa mệnh vượng cung thì chủ phúc thọ.
thì nên hiểu đây là một phép ẩn dụ, để ám chỉ mối quan hệ giữa [
các sao thuộc Nam đẩu với người Dương nam Âm nữ] và mối quan hệ giữa [
các sao thuộc Bắc đẩu với người Âm nam Dương nữ], vì chúng ta biết rằng:
- Nam đẩu tác phúc thọ cho người Dương nam Âm nữ. Nhập hạn có Nam đẩu tinh thì chủ sinh con là Nam. Quay lưng về Bắc mà hướng mặt về Nam thì là thuận, cách vận hành của các sao hay đại hạn theo Dương nam Âm nữ cũng là thuận.
- Bắc đẩu tác phúc thọ cho người Âm nam Dương nữ. Nhập hạn có Bắc đẩu tinh thì chủ sinh con là Nữ. Quay lưng về Nam mà hướng mặt về Bắc thì là nghịch, cách vận hành của các sao hay đại hạn theo Âm nam Dương nữ cũng là nghịch.