Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
CopyPaste, on 01/08/2013 - 15:15, said:
Kinh nghiệm dân gian dùng hạt Ý dĩ nấu cháo ăn hằng ngày cũng tốt, liều lượng 200-400gr/1ngày. Dã sử Việt có chuyện đồng bào miền núi tặng tướng Mã Viện hạt Ý Dĩ trước khi rút về Tàu vì tướng này bị sưng đau đầu gối, thể hiện tính nhân đạo và thân thiện của người Việt ta.
Tay Mã Viện này, trước là được tặng hạt Bo Bo để chữa đau nhức xương khớp, sau là tụi lính của hắn cũng bị bệnh lại thấy Bo bo vừa có thể chữa xương khớp, vừa có thể dùng làm lương thực nên đã tổ chức... cướp lấy thật nhiều, đấy chứ bác Paste.
Cũng từ chuyện thiếu lương trong dã sử này, mà liên hệ được chuyện chôn Trụ Đồng của Mã Viện là có thực. Và mục đích chẳng phải trấn yểm phong thủy gì cả, mà là để dựa vào bóng nắng của trụ đồng ở Giao Chỉ đem so sánh với bóng nắng của trụ đồng chôn ở thành Lạc Dương (kinh đô nhà Hán khi ấy) để tính ra khoảng cách - Mã Viện làm thế để lần sau có xuất binh thì sẽ tính toán dự trù được thời gian xuất binh cũng như chuẩn bị lương thảo sao cho đầy đủ. Tránh lặp lại việc thiếu lương thảo của lần đầu kéo sang Giao Chỉ.
Hê hê... số tay Mã Viện này quá đen, nên đem câu "trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt" dọa dân ta, nên mỗi người đi qua lại đắp thêm 1 chút đất đá vào chân cột, chẳng bao lâu đất đá dồn lên thành gò, lấp tiêu luôn cái cột đồng, đúng là nhân tính không bằng trời tính
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hắn còn xui hơn nữa khi bọn Hán tộc của hắn ở trong triều đã vu cho cái tội cướp lấy nhiều châu ngọc mang về (thực ra là hạt bo bo)